tiết kiệm sinh lợi hay ck sinh lợi hơn?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hama83, 21/05/2008.

788 người đang online, trong đó có 315 thành viên. 22:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 769 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. TuanAnhDT

    TuanAnhDT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ toàn đại gia săn tiền gom thôi, khổ thân các NĐT nhỏ lẻ vốn ít hoặc non gan.
  2. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Tự sướng
  3. sieucp2008

    sieucp2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    2
    Thị trường nhiều người suy nghĩ nông cạn như bạn nên nó mới tệ đến như vậy. Đâu cần thị trường phải lên 2000 điểm mới lãi 300-500% ?? Bản chất của thị trường ck là luôn vận động và tiến về phía trước . Nhiều cổ phiếu tăng trưởng mạnh nó có thể chạy với tốc độ bằng 10 lần tốc độ của Vni.
    Cổ phiếu của W. Buffett đã tăng tầm 5000 lần từ khi nó sinh ra
    liệu toàn bộ TTCK Mĩ đã tăng được bao nhiêu lần ???
  4. sieucp2008

    sieucp2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    2
    Khi nào trên thế giới nhiều tỷ phú phất lên nhờ gưỉ tiền ngân hàng, và tỷ phú CK mất dần đi thì gửi tiền NH hơn đầu tư CK
  5. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày qua, tình hình lãi suất NH luôn là một trong những tâm điểm chú ý. Rất nhiều câu hỏi đặt ra: Người dân có đổ xô đi gửi tiền vào NH không? Liệu mặt bằng lãi suất huy động đã ổn định chưa? Lãi suất NH tăng có ảnh hưởng gì đến luồng tiền vào TTCK? Vẫn còn quá sớm để có câu trả lời đầy đủ.




    Người dân không sẵn tiền?

    Có hiện tượng tăng lượng khách hàng đến gửi tiền ở một số NH, nhưng chủ yếu là những người có sổ tiết kiệm đã đáo hạn chọn NH có lãi suất cao để gửi lại. Tính chung toàn hệ thống nhiều khả năng tình hình thu/ chi tiền mặt vào quỹ NH vẫn diễn ra tương đối bình thường như trước khi các NH tăng lãi suất. Tình hình rõ nhất ở hai trung tâm tài chính lớn nhất toàn quốc là Hà Nội và TPHCM.

    Diễn biến này khác hẳn đợt tăng lãi suất hồi tháng 2.2008, ngày đó khối lượng thu tiền mặt hàng ngày gấp nhiều lần so lượng thu hiện nay. Tình hình bước đầu cho thấy dự đoán tiền gửi sau 19.5 sẽ không tăng mạnh của nhiều NH trong thời gian qua là khá chính xác.

    Một chuyên gia NH nói: "Có thể hiện nay người dân không có sẵn tiền mặt để gửi ngay vào NH, tiền đã đầu tư vào các kênh khác, nếu thấy lãi suất thực sự có lợi hơn thì thời gian tới họ sẽ thu xếp để rút tiền về gửi NH".

    Cũng có dự đoán là người dân còn nghe ngóng xem NH có tiếp tục tăng lãi suất nữa hay không thì mới gửi, nhưng chắc số người này không nhiều, lâu nay rất ít người dân giữ một lượng tiền mặt lớn trong nhà.

    Dự đoán tâm lý người dân muốn giữ ngoại tệ và vàng, dịp này, nhiều NH cũng điều chỉnh tăng cả lãi suất huy động ngoại tệ, vàng. Các kỳ hạn 3,6,9,12 tháng thường có lãi suất cao nhất. Lãi suất USD cao nhất hiện nay trên địa bàn Hà Nội là 7,5%/năm, lãi suất EUR cao nhất là 6,8%/năm (kỳ hạn 24 tháng).

    Hình thức tiết kiệm bằng vàng cũng phong phú như tiết kiệm VND và ngoại tệ. Lãi suất huy động tiết kiệm bằng vàng của các NHTMCP Hà Nội cao nhất hiện nay là 5%/năm, nhưng TPHCM đã có NH huy động đến 6,5%/năm. Rất tiếc là chưa có thống kê về mức tăng/giảm lượng tiền gửi ngoại tệ và vàng để có thể thấy rõ hơn về chu chuyển tiền trong lưu thông.

    Lãi suất sẽ tiếp tục được điều chỉnh

    Đến chiều hôm qua (20.5), mặt bằng lãi suất huy động của các NH tương đối ổn định. Khối NHTM nhà nước (trừ hệ thống NHNo&PTNT) xoay quanh mức từ 12%/năm đến 13,75%/năm đối với các kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống. Các kỳ hạn từ 13 tháng trở lên ở mức 14%/năm. Các NHTMCP tại Hà Nội và TPHCM phổ biến ở mức từ 11,5%/năm đến 15%/năm.

    Do mặt bằng lãi suất giữa các NHTMCP có sự chênh lệch khoảng trên/dưới 1%/năm, nếu mấy ngày tới tiền gửi không tăng như mong đợi, có khả năng một số NHTMCP còn ở mức dưới 15%/năm sẽ điều chỉnh và một số NH nhỏ sẽ tăng thêm một chút nữa quanh mức 16%/năm.

    Do trần lãi suất cho vay sau 19.5 chỉ được ở mức 18%/năm, cộng thêm vào đó là sự kiểm tra, giám sát của NHNN đối với các NH có mức lãi suất huy động bất hợp lý thì dù tăng đến mức nào, các NH chắc vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định với trần cho phép.

    TTCK sẽ không bị ảnh hưởng nhiều

    VN Index về dưới mốc 450 điểm khiến một số người đặt câu hỏi liệu lãi suất NH ảnh hưởng gì đến TTCK. Theo lý thuyết, thông thường lãi suất tăng thì giá CP giảm, vì NĐT dự đoán lãi suất tăng, các Cty sẽ khó khăn trong việc vay tiền hoặc phải hạn chế vay tiền để đầu tư, do vậy lợi nhuận giảm và CP của Cty vì thế không hấp dẫn nữa.

    Tuy nhiên, trong bối cảnh của TTCKVN gần một năm nay, đặc biệt là những tháng gần đây thì lý thuyết này cũng không hẳn đúng. Những NĐT đã rút ra khỏi thị trường thì đa phần đã đầu tư sang bất động sản, ngoại tệ, vàng và gần đây thêm hàng hoá. Nếu ai còn có tiền gửi NH để sẵn sàng quay lại TTCK thì cũng không vì lãi suất NH tăng mà họ không đầu tư vào CK.

    Nguyên nhân chính vì NĐT chưa tin vào khả năng hồi phục của TTCKVN trong ngắn hạn. Nhiều NĐT đã nói, khi giá CK lên thì không lãi suất NH nào có thể sánh được với lợi nhuận từ kinh doanh CK.

    Bên cạnh đó chưa có dấu hiệu rõ ràng về việc tiền gửi tăng do rút từ các kênh đầu tư khác về, điều đó cho thấy lãi suất huy động NH tăng trong thời điểm này không ảnh hưởng nhiều đến luồng tiền và sự lên/xuống của TTCK.
  6. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Thằng biết CK đã éo còn tiền, còn thằng còn tiền thì lại éo biết CK >>> vô ích
  7. thisydom

    thisydom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Các cụ thử đếm xem năm ngoái có bao nhiêu thằng trả cổ tức lớn hơn 20% nhé. Ngoài ra hưởng cổ tức với mức mua mệnh giá mới là có lãi, chứ cổ tứ các bác mua bằng 3 lần mệnh giá thì có nghĩa là tính cổ tức chưa bằng 1/3 tiết kiệm...
    Nói tóm lại, mua cổ phiếu mà để nghĩ hưởng cổ tưc thì đừng mua, hãy mua nó bằng sự kỳ vọng
  8. Flyaway

    Flyaway Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Chính xác.
  9. sieucp2008

    sieucp2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    2
    Kì vọng là một thứ giá trị vô hình ko chỉ có trong ck mà nó có ở mọi nơi trong cuộc sống.
    - người ta đầu tư công ty mới năm đầu ko có lãi nhưng vẫn bỏ trăm tỷ nghìn tỷ ra đầu tư vì kì vọng sau sẽ lãi
    - người ta đánh sổ số biết rằng không trúng nhưng vẫn kì vọng, và sẵn sàng mất tiền cho kì vọng đó.

Chia sẻ trang này