TIG bứt phá chuyển mình thay đổi về chất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LeonLai, 29/09/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1036 người đang online, trong đó có 414 thành viên. 06:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 451820 lượt đọc và 4741 bài trả lời
  1. ThangLong98

    ThangLong98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2019
    Đã được thích:
    534
    Vườn Vua Resort & Villas: Hạ tầng xuống cấp, phục vụ kém khiến du khách thất vọng
    Thứ ba, 26/06/2018, 07:12
    (SHTT) - Vườn Vua Resort & Villas được chính thức đi vào hoạt động khai thác kinh doanh phục vụ du khách và nhà đầu tư từ ngày 20/9/2015 và thu hút lượng khách rất lớn. Tuy nhiên chỉ sau vài năm, hạ tầng ở đây đã xuống cấp cùng với chất lượng phục vụ kém khiến du khách thất vọng.
    ự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua - Vườn Vua resort & villas tọa lạc trên khu đất gần 86 ha tại khu Vườn Vua, đầm sen Bạch Thuỷ, thuộc địa bàn 3 xã: Trung Thịnh, Đồng Luận và Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ - Tỉnh Phú Thọ, nằm giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội ngăn cách bởi sông Đà, phía sau dãy Ba Vì. Đây là một vùng đất địa linh nhân kiệt gắn liền với nhiều điển tích lịch sử từ thời Đức Tổ Hùng Vương.
    [​IMG]
    Theo những lời quảng cáo hấp dẫn, "khu du lịch này có khuôn viên rộng lớn, nhiều trò chơi, giá cả hợp lý cho từng dịch vụ. Với những yếu tố độc đáo, hấp dẫn của không gian cảnh quan xinh đẹp, kiến trúc đặc sắc sang trọng và sáng tạo cùng chất lượng các dịch vụ tiêu chuẩn cao cấp tương đương 4-5 sao đầu tiên tại khu vực quần thể du lịch khoáng nóng Thanh Thủy, Vườn Vua resort đã thu hút hàng nghìn lượt du khách hàng ngày trong dịp lễ vừa qua.

    Đến với khu du lịch Vườn Vua Resort, du khách sẽ được khám phá, tìm hiểu về phong cách của những ngôi nhà biệt thự phong cách châu âu, ngồi nhà chị dậu dậm chất thôn quê của người việt. Bên cạnh đó tại đây còn rất nhiều các trò chơi giải trí thú vị như: tàu điện lượn, xe điện đụng, trượt cỏ, trò chơi điện tử, phim 6d, nhà bóng… cùng nhiều trò chơi và dịch vụ khác".

    "Với ý tưởng kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và kiến trúc truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua được được quy hoạch đầu tư xây dựng thành một khu du lịch sinh thái thiên nhiên đặc sắc, bảo tồn tối đa hệ sinh thái tự nhiên chính, như đầm sen, rừng tre, mặt nước đồng thời được phát triển trồng mới nhiều loại cây đa dạng, quý, hiếm".

    Với những lời quảng cáo hấp dẫn trên, nhiều du khách muốn được khám phá và trải nghiệm sự hấp dẫn tại Vườn Vua resort. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng, nhiều du khách cảm thấy không hài lòng với chất lượng dịch vụ cũng như thái độ phục vụ của nhân viên tại đây.

    Cụ thể, trên trang Fanpage có tên là "Vườn Vua - King’s Garden Resort & Villas", nhiều du khách đã phản hồi tiêu cực.

    Bạn T.S đã chia sẻ bức xúc sau khi trải nghiệm tại đây:

    "- Nhà thì xấu, ẩm mốc, dọn dẹp qua loa, được cái bề ngoài bóng bẩy, trên ảnh lung linh (Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối).

    - Nhân viên phục vụ kém.

    - Phòng chơi không chơi được điện tử, nhà bóng chật, xấu cũ.

    - Đèn đường có không bật

    - Khăn tắm bẩn, thảm bẩn

    - Nhà vệ sinh rất hôi, vòi hoa sen không dùng được

    - Rèm màn vướng, không có tác dụng (đối với mình)

    - Sảnh xấu và nóng, không có sự đầu tư, không gây ấn tượng cho khách hàng

    - Nhân viên nam hay trêu khách nữ rất vô duyên

    Nói chung là thất vọng và không đáng tiền".
  2. ThangLong98

    ThangLong98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2019
    Đã được thích:
    534
    Nhiều dấu hiệu mập mờ

    Như Báo Đầu tư số 89, ra ngày 25/7 đã đưa, việc chuyển nhượng hơn 88 ha đất dự án dịch vụ du lịch sinh thái của Công ty cổ phần Hòa Thanh (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) tại khu vực đầm Bạch Thủy, huyện Thanh Thủy cho CTCP đầu tư Thăng Long Phú Thọ (công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, trụ sở tại 117 - Trần Duy Hưng, Hà Nội) có nhiều dấu hiệu mập mờ và vẫn trong quá trình tranh chấp. Tuy nhiên, ngày 8/10/2010, CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã phát hành cổ phiếu ra công chúng với mã chứng khoán TIG dựa trên dự án này.

    Trước sự việc trên, tháng 4/2012, bà Đào Thị Phương, thành viên HĐQT CTCP Hòa Thanh đã có đơn tố cáo CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long. Theo phản ánh của bà Phương, gần 10 năm trước, năm 2003, UBND tỉnh Phú Thọ đã có hợp đồng cho CTCP Hòa Thanh thuê hơn 88 ha đất tại đầm Bạch Thủy để xây dựng khu du lịch sinh thái. CTCP Hòa Thanh cũng đã được UBND tỉnh Phú Thọ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 3881/QĐ-UB ngày 14/11/2003, thời hạn thuê từ 1/1/2003 đến 1/1/2012.

    Trong thời gian thực hiện hợp đồng thuê đất, nội bộ CTCP Hòa Thanh đã xảy ra nhiều bất đồng do tranh chấp trong việc xác định tỷ lệ vốn điều lệ, phải nhờ đến các cơ quan pháp luật giải quyết. Cụ thể, với vai trò là Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty, ông Hồ Văn Sơn đã bán cổ phần của CTCP Hòa Thanh cho con rể là ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long trái pháp luật. Việc làm này đã bị các cổ đông của CTCP Hoà Thanh khởi kiện, nên ông Long đã có đơn xin rút, không trở thành cổ đông của CTCP Hòa Thanh.

    Thế nhưng, khi vụ việc đang được tòa án và các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ xem xét giải quyết, tức là việc tranh chấp cổ phần góp vốn và phân chia lợi nhuận của CTCP Hòa Thanh còn chưa ngã ngũ, tháng 7/2008, ông Hồ Văn Sơn đã nộp đơn xin thay đổi đăng ký kinh doanh. Trong đó, ông Nguyễn Phúc Long và bà Hồ Thanh Hương (con rể và con gái ông Sơn) lại xuất hiện với vai trò cổ đông sáng lập của CTCP Hòa Thanh, dù các cổ đông sáng lập khác không hề biết gì về việc mua bán cổ phần nói trên. Điều khó hiểu là việc xin thay đổi đăng ký kinh doanh của ông Sơn vẫn được Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ chấp thuận (?).

    Sự việc càng trở nên phức tạp, khi ngày 12/7/2010, CTCP Hòa Thanh ký hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án đầm Bạch Thủy với CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ (công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 19/5/2010). Từ đây, ngày 28/7/2010, UBND tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 181021000464, giao CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ thực hiện dự án biệt thự nhà vườn sinh thái nghỉ dưỡng, dịch vụ lưu trú, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, dịch vụ đồng quê, chăn nuôi, trồng trọt tại khu đất đầm Bạch Thủy. Tiếp đó, ngày 30/11/2010, UBND tỉnh ra Quyết định 3893/QĐ-UBND, thu hồi toàn bộ hơn 88 ha đất Dự án đầm Bạch Thủy, với lý do CTCP Hòa Thanh không thực hiện các hạng mục đầu tư chính theo dự án đã được phê duyệt.

    Rõ ràng, việc Giám đốc Hồ Văn Sơn chuyển nhượng cổ phần cho con gái và con rể không thông qua Đại hội đồng cổ đông là trái pháp luật. Và khi quyền lợi của cổ đông CTCP Hòa Thanh chưa được giải quyết, thì CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ và công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để sở hữu diện tích hơn 88 ha của Dự án đầm Bạch Thủy. Và CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long cũng chưa thể dựa vào dự án này để phát hành cổ phiếu ra công chúng vào ngày 8/10/2010.

    Tiền hậu bất nhất

    Đến nay, CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long vẫn khẳng định, việc phát hành cổ phiếu bao gồm Dự án đầm Bạch Thủy là hoàn toàn đúng pháp luật. Tuy nhiên, chỉ cần dựa trên văn bản do CTCP Tập đoàn đầu tư Thăng Long phát hành ngày 15/5/2012, gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, các cổ đông các nhà đầu tư, các cơ quan thông tấn báo chí do người ủy quyền công bố thông tin Phạm Công Phong và Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Phúc Long ký, cũng có thể dễ dàng nhận thấy những thông tin “tiền hậu bất nhất”.

    Cụ thể, văn bản trên khẳng định: “CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) và công ty thành viên khẳng định không sử dụng tài sản của CTCP Hòa Thanh cũng như bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác vào bất kỳ mục đích trái pháp luật. CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) không dùng tài sản, dự án của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để phát hành cổ phiếu TIG, không lừa đảo bất kỳ nhà đầu tư nào...”.

    Thế nhưng, cũng chính tại văn bản này, lại xuất hiện lời trần tình của Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Phúc Long rằng: “Hiện tại, CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ đã hoàn thành toàn bộ hồ sơ xin giao đất, thuê đất theo quy định trình UBND tỉnh Phú Thọ ngày 10/2/2012 xem xét giải quyết”.

    Tại trang 3, văn bản này còn cho biết thêm: “Theo quy định của pháp luật, CTCP Hòa Thanh phải có nghĩa vụ bàn giao lại khu đất dự án Khu du lịch sinh thái đầm Bạch Thủy trong thời gian sớm nhất theo Quyết định 3767/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ cho TIG để bàn giao đất cho TIG theo quy định hiện hành kể từ ngày 30/12/2011, là ngày TIG hoàn thành việc chuyển trả toàn bộ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng”.

    Văn bản công bố thông tin này còn có cáo bạch: “TIG sẽ kiến nghị UBND tỉnh Phú Thọ sớm giải quyết việc giao khu đất Vườn Vua, đầm Bạch Thủy có diện tích 886.991 m2 tại xã Đồng Luận, Trung Nghĩa, Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ theo quy định, để TIG thực hiện Khu du lịch biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua… Chúng tôi cam đoan những thông tin mà chúng tôi cung cấp trong bản Công bố thông tin này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp”.

    Như vậy, đối chiếu thời gian công bố thông tin của TIG, có thể thấy, hơn 19 tháng sau khi chính thức phát hành cổ phiếu ra công chúng, TIG vẫn chưa hề được giao hơn 88 ha đất dự án đầm Bạch Thủy như đã niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Hơn nữa, CTCP Hòa Thanh đã bị thu hồi Dự án đầm Bạch Thủy, nhưng khi các hậu quả pháp lý của việc thu hồi chưa được giải quyết xong, thì nghĩa là, việc thu hồi chưa hoàn thành. Và việc TIG được cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầm Bạch Thủy đến việc được giao đất để thực hiện dự án là 2 việc hoàn toàn khác nhau. TIG chắc chắn biết rất rõ điều đó.

    Dù có đưa ra bất kỳ lý do gì, thì TIG và CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ cũng không thể biện minh được việc đã phát hành cổ phiếu với một phần giá trị của 88 ha đất Dự án đầm Bạch Thủy, khi đến thời điểm công bố thông tin, vẫn chưa có trong tay tài sản này. Hay nói một cách rõ ràng hơn, cổ phiếu mang mã số TIG có liên quan đến Dự án đầm Bạch Thủy có giá trị ảo, nhưng đã được phát hành gần 2 năm về trước, khiến nhà đầu tư ngộ nhận.

    Nếu đến đầm Bạch Thủy vào thời điểm này, có thể thấy, đây vẫn là đồng ruộng hoang hóa, cây cối rậm rạp, không hề có bất kỳ biệt thự nhà vườn sinh thái nghỉ dưỡng, dịch vụ lưu trú, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, dịch vụ đồng quê, chăn nuôi, trồng trọt nào. Dư luận đặt câu hỏi: CTCP đầu tư Thăng Long Phú Thọ có làm giả giấy tờ, tài liệu để phát hành cổ phiếu, cho các nhà đầu tư ăn “bánh vẽ” hay không? UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cơ quan kiểm toán nhà nước, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần vào cuộc điều tra, làm rõ câu hỏi này, để tránh những hậu quả pháp lý đáng tiếc có thể xảy ra.
    --- Gộp bài viết, 07/01/2020, Bài cũ: 07/01/2020 ---
    Ngày đó đó các lính cũ à.
    :))
  3. DILFIFA

    DILFIFA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2019
    Đã được thích:
    2.400
    kiện cáo thế nào thì nó cũng qua rồi, bây giờ đất là đất thương mại. Quan trọng gì quá khứ.
    ThangLong98 thích bài này.
  4. ThangLong98

    ThangLong98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2019
    Đã được thích:
    534
    Lính mới nói lại chuyện trẻ trâu chứng kiến thôi
    BB nha, khi nào 5.x sẽ vào chém tiếp ka ka
    DILFIFA thích bài này.
  5. giainganha1011

    giainganha1011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2019
    Đã được thích:
    3.103
    Đề nghị chủ pic chọn lọc comments ko bị loãng topic nhé.
  6. Kienta

    Kienta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2019
    Đã được thích:
    119
    Giờ là 2020 rồi má ơi. Chim lợn thì chim lợn, nhưng nên tỏ ra thông minh một chút đi má
  7. DILFIFA

    DILFIFA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2019
    Đã được thích:
    2.400
    Công nhận bác chịu khó tìm các bài báo từ năm 2012, 2013 để lùa thiệt. TIG hiện tại đang chuyển mình như tiêu đề pic.
    --- Gộp bài viết, 07/01/2020 ---
    Tốt mà bác, mỗi ng 1 góc nhìn, thế mới ra vấn đề, ra rồi thì mới biết DN tốt.
    --- Gộp bài viết, 07/01/2020 ---
    Hơn 200 căn resort với thiết kế mỗi căn khác nhau phục vụ các đối tượng lưu trú khác nhau luôn trong tình full phòng vào mỗi dịp cuối tuần. Thậm chí vào dịp Lễ Tết và cuối những tuần tháng 6,7 khách hàng luôn đặt kín lịch trước 2 tháng. Thời điểm trong tuần độ phủ đạt 35-40%.

    Cập nhật từ lần tham quan TIG gần nhất đầu tháng 12.
    https://dautucophieu.net/cap-nhat-c...uan-du-an-chu-luc-vuon-vua-resort-and-villas/
    Thutrang027 thích bài này.
    Thutrang027 đã loan bài này
  8. 4so2

    4so2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Đã được thích:
    238
  9. Thutrang027

    Thutrang027 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2019
    Đã được thích:
    216
    bác cũng chịu khó sửa thời gian nhỉ, bài này đã lên báo từ ngày 08/08/2012
  10. Huongmeow

    Huongmeow Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2017
    Đã được thích:
    573
    trời địu đào bài tư năm 2010- 2013 bác này người tối cổ ah. TIG bắt đầu tái cấu trúc 2015
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này