Tìm cổ phiếu tăng trưởng liên tục 3 năm 3 quý liền.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 06/03/2020.

5708 người đang online, trong đó có 716 thành viên. 21:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 21411 lượt đọc và 119 bài trả lời
  1. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.226
    VPB tiếp tục tăng trưởng.
    --- Gộp bài viết, 18/07/2020, Bài cũ: 18/07/2020 ---
    Không biết 6 em kia có tăng ko
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.226
    Anh Thầy của Bông phân tích quá chuẩn.
    --- Gộp bài viết, 24/07/2020, Bài cũ: 24/07/2020 ---
    Ngoài 3 mã ngân hàng, DMC cũng ok
    TCL cũng OK
    --- Gộp bài viết, 24/07/2020 ---
    Cuối tuần có phim hay á! Tiêu Thập Nhất Lang các nhân vật ai cũng đẹp
    .
  3. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.226
    VPB tăng
    DMC tăng
    TCL tăng
    PTB giảm
  4. avatar3D

    avatar3D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Đã được thích:
    3.615
    Bác thầy có tâm mà phân tích nghe cũng hay
    Nói chuyên đơn giản, video ko cắt ghép gì mệt
    bongcomay thích bài này.
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.226
    Dạ bác ấy đúng là có tâm ạ
  6. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.226
    Techcombank báo lãi hơn 6.700 tỷ sau nửa năm
    [​IMG]
    Với khoản lợi nhuận trước thuế hơn 6.700 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, Techcombank đã hoàn thành 51,5% chỉ tiêu lợi nhuận cổ đông giao phó cho năm tài chính 2020.

    • Quang Thắng
    • 12:25 28/07/2020
    • Techcombank) cho biết đã ghi nhận hơn 5.700 tỷ đồng doanh thu riêng quý II/2020, tăng 23% so với số thu cùng kỳ năm trước.

      Hồi cuối tháng 6, lãnh đạo nhà băng này cho biết dịch Covid-19 đã tác động lớn tới một số ngành như hàng không, dệt may, du lịch… Tuy nhiên, các lĩnh vực bị ảnh hưởng này chỉ tác động một phần đến Techcombank vì không thuộc nhóm mà ngân hàng tập trung phát triển.

      Điều này đã giúp Techcombank là một trong số ít nhà băng quy mô lớn vẫn ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng trưởng 2 chữ số, trên 23% so với cùng kỳ, đạt 3.935 tỷ đồng.

      Hầu hết hoạt động kinh doanh trong quý II của nhà băng này đều ghi nhận tăng trưởng như lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng 47%; lãi mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 35%; lãi mua bán chứng khoán đầu tư tăng 173%...

      Kết quả, ngân hàng có trụ sở chính tại phố Bà Triệu (Hà Nội) ghi nhận 4.056 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 30%.

      Dù tăng trích lập dự phòng từ 72 tỷ đồng (quý II/2019) lên 439 tỷ đồng (quý II/2020), Techcombank vẫn ghi nhận khoản lợi nhuận trước thuế tăng 19%, đạt 3.617 tỷ. Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tăng tương ứng, đạt 2.889 tỷ đồng.

      Tính trong 6 tháng, ngân hàng cho biết đã thu về tổng cộng 11.800 tỷ đồng doanh thu, tăng 30% so với nửa đầu năm trước.

      Trong đó, nhờ việc tập trung cho vay vào các lĩnh vực không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch nên các hoạt động tín dụng, dịch vụ, đầu tư... tại nhà băng này đều tăng trưởng.

      Tương tự quý II, khoản chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong nửa năm của Techcombank cũng tăng gấp 5 lần, ở mức 1.211 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ tăng trưởng cao ở các khoản thu từ hoạt động kinh doanh, ngân hàng vẫn ghi nhận 6.738 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 19%. Lợi nhuận ròng sau thuế thu về cũng là 5.395 tỷ đồng.

      Kết quả này đã hoàn thành 51,5% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mà cổ đông ngân hàng giao phó cuối tháng 6.

      Theo đại diện ngân hàng này, quý II vừa qua Techcombank đã tiếp tục xử lý một số khoản nợ xấu dẫn tới chi phí dự phòng nửa đầu năm tăng.

      Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Techcombank đạt 395.900 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng cùng thời điểm đạt 265.000 tỷ, tăng 2,7%. Tổng giá trị nợ xấu (nhóm 3-5) của ngân hàng là hơn 2.100 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ và tương đương khoảng 0,9% tổng dư nợ cho vay.

      Tiền gửi khách hàng cuối quý II là 249.900 tỷ đồng, trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 86.000 tỷ, tăng 29% so với thời điểm kết thúc quý II/2019. Tỷ lệ CASA cuối quý II năm nay cũng đạt 34,4%, cao hơn mức 30,4% cùng kỳ.

      Ngân hàng này cũng cho biết, đã duy trì thanh khoản dồi dào với tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi là 72,5% và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đạt 25,5%, cải thiện đáng kể so với mức 38,4% hồi cuối năm 2019

      Techcombank lãi hơn 6.700 tỷ sau nửa năm
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.226
    Khang Điền báo lãi quí II/2020 gấp đôi cùng kì
    17:14 | 30/07/2020

    [​IMG]
    Quí II/2020, doanh thu chuyển nhượng BĐS của Khang Điền tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cao gấp đôi cùng kì, đạt hơn 253 tỉ đồng.
    CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Nhà Khang Điền, Mã: KDH) vừa công bố BCTC hợp nhất quí II/2020 với doanh thu thuần đạt gần 785 tỉ đồng (chủ yếu là doanh thu chuyển nhượng bất động sản với 764 tỉ đồng), tăng 92% so với cùng kì.

    [​IMG][​IMG]
    Sau khi trừ đi giá vốn bán hàng, doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi gộp hơn 416 tỉ đồng, tăng 75% so với cùng kì năm ngoái.

    Trong kì, doanh thu hoạt động tài chính của Khang Điền giảm mạnh từ hơn 12 tỉ đồng cùng kì về còn hơn 5 tỉ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 26% lên 18,6 tỉ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp cũng tăng.

    Kết quả, lợi nhuận sau thuế (LNST) quí II của Khang Điền đạt hơn 253 tỉ đồng, cao gấp đôi cùng kì năm 2019. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Nhà Khang Điền mang về 1.486 tỉ đồng doanh thu thuần và 408 tỉ đồng LNST, tăng lần lượt 19% và 90% so với cùng kì.

    Năm 2020, Khang Điền đặt mục tiêu 3.500 tỉ đồng doanh thu và 1.100 tỉ đồng lãi sau thuế. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp đã thực hiện được 42% mục tiêu doanh thu và 37% mục tiêu lợi nhuận.

    Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của Nhà Khang Điền là 14.508 tỉ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng lên 13.601 tỉ đồng và tài sản dài hạn giảm nhẹ về hơn 906 tỉ đồng.

    Tiền và tương điền tiền tăng từ 1.175 tỉ đồng hồi đầu năm lên 1.824 tỉ đồng. Trong đó, tiền mặt tăng mạnh 431 tỉ đồng lên 957 tỉ đồng.

    Hàng tồn kho của Khang Điền tương đối lớn, chiếm tới 43% tổng tài sản, tương đương 7.549 tỉ đồng, tập trung chủ yếu tại các dự án Khang Phúc, Khu dân cư Tân Tạo (2.510 tỉ đồng) và Saphire Phú Hữu (1.699 tỉ đồng).

    [​IMG]
    (Nguồn: BCTC hợp nhất quí II/2020 Nhà Khang Điền)
    Tại ngày 30/6/2020, nợ phải trả của Khang Điền ở mức 6.937 tỉ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Tổng dư nợ đi vay chiếm hơn 1.368 tỉ đồng, trong đó có 465 tỉ đồng nợ trái phiếu, còn lại vay từ ngân hàng.

    Trước đó, tháng 6/2020, HĐQT Khang Điền đã thông qua phương án phát hành tối đa 240 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ cho CTCP Quản lý Quỹ Dragon Capital.

    Trái phiếu này không có tài sản đảm bảo, kì hạn 2 năm, lãi suất cố định 12%/năm và dự kiến thực hiện trong quí II và III. Mục đích của đợt phát hành trái phiếu nhằm tăng vốn hoạt động cho công ty.

    Năm 2020, Nhà Khang Điền cho biết sẽ bàn giao và hoàn tất thủ tục cấp sổ hồng tại 4 dự án gồm: Chung cư Jamila, chung cư Safira, chung cư Lovera Vista, dự án nhà liên kế và biệt thự Verosa Park.

    Bên cạnh đó, công ty sẽ triển khai hai dự án nhà ở thấp tầng mới. Trong đó, dự án tại quận 2 có qui mô 5,7 ha với 159 căn nhà liên kế và biệt thự. Còn dự án tại quận 9 có qui mô 4,3 ha gồm 122 căn nhà liên kế và biệt thự.

    [​IMG]
  8. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.226
    Lựa chọn kinh doanh “Rủi ro thấp – Lợi nhuận cao” của Techcombank dưới góc nhìn tài chính
    [​IMG]
    Thứ 6, 31/07/2020, 17:30
    17
    CHIA SẺ
    Techcombank được đánh giá là một ngân hàng sở hữu chất lượng tài sản và nền tảng vốn mạnh mẽ, khả năng sinh lời ổn định. Sự thành công của Techcombank có sự đóng góp quan trọng từ chiến lược “Khách hàng là trọng tâm” và lựa chọn kinh doanh mang tên “Rủi ro thấp – Lợi nhuận cao”.
    [​IMG][​IMG]
    Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's vừa công bố xếp hạng tín nhiệm của Techcombank với đánh giá tín dụng cơ bản (BCA) ở mức ba3 giữa lúc thị trường gặp nhiều thách thức do tác động của COVID-19.

    Tổ chức này cũng giữ nguyên mức tiền gửi nội tệ dài hạn và nhà phát hành nội, ngoại tệ dài hạn của Techcombank ở Ba3, mức xếp hạng tín nhiệm cao nhất ngang trần tín nhiệm quốc gia của Việt Nam.

    Theo Moody's, mức đánh giá tín dụng cơ bản ba3 phản ánh khả năng sinh lời vững chắc, chất lượng tài sản ổn định và nền tảng vốn mạnh mẽ của Techcombank.

    Lợi nhuận cao đến từ đa dạng hóa nguồn thu

    Trong báo cáo xếp hạng tín nhiệm, Moody's cho biết tỉ suất sinh lời trên tài sản hữu hình của Techcombank ở mức 2,6% trong quí I, cao nhất trong số các ngân hàng tại Việt Nam mà đơn vị này thực hiện đánh giá.

    Tỉ lệ doanh thu trước dự phòng trên tài sản hữu hình tăng từ mức 3,4% của quí I/2019 lên 4,0 % tại quí I/2020, do được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh của thu nhập lãi thuần (tăng 23% so với cùng kì), và thu nhập từ phí (tăng 73%).

    Theo tổ chức xếp hạng này, thu nhập từ phí đóng góp tới 14% tổng doanh thu của Techcombank trong quí I/2020, thông qua hoạt động bán bảo hiểm (bancassurance) và kinh doanh trái phiếu, bao gồm cả tư vấn phát hành trái phiếu cho khách hàng doanh nghiệp lớn và phân phối trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức quản lí tài sản cho khách hàng thu nhập cao.

    "Techcombank tăng trưởng ổn định trên thị trường vốn nợ nhờ việc hỗ trợ các doanh nghiệp lớn phát hành trái phiếu, đáp ứng nhu cầu tài chính dài hạn của họ và sau đó phân phối trái phiếu cho các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nhỏ lẻ có giá trị tài sản ròng cao", Moody's đánh giá.

    Theo lãnh đạo Techcombank, trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng doanh thu của Techcombank đạt 30%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng chung của ngành. Có được thành công này là do ngân hàng thực hiện đa dạng hóa nguồn thu, trọng tâm là những thu nhập ngoài lãi, từ các loại phí chủ chốt như từ thẻ, bảo hiểm, hay là về phát hành trái phiếu cùng những dịch vụ ngân hàng giao dịch nói chung cho các doanh nghiệp.

    Nửa đầu năm 2020, lợi nhuận trước thuế Techcombank đạt 6.700 tỉ đồng và doanh thu ở mức 11.800 tỉ đồng, tăng lần lượt 19% và 30% so với cùng kì năm 2019 và tiếp tục duy trì được chuỗi tăng trưởng doanh thu 19 quí liên tiếp.

    Với kết quả đạt được, Techcombank có đủ khả năng để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 13.000 tỉ đồng trong năm nay, hướng tới vị trí "quán quân" lợi nhuận trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần.

    [​IMG]
    Các chỉ tiêu tài chính của Techcombank. (Nguồn: Moody’s)

    Rủi ro thấp nhờ cấu trúc vững vàng của nguồn vốn và tài sản

    Moody's nhận định Techcombank sở hữu cấu trúc nguồn vốn vững chắc, trong khi các rủi ro liên quan đến hoạt động cho vay được đảm bảo bởi các tài sản có tính thanh khoản cao.

    Báo cáo của Moody's cho biết Techcombank có tỉ lệ Vốn chủ sở hữu hữu hình/Tài sản có rủi ro (tỉ lệ TCE) cao nhất trong số các ngân hàng Việt Nam được tổ chức này đánh giá. Ngân hàng cũng không có kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019, qua đó giúp tăng cường nguồn vốn chủ sở hữu.

    Tính đến cuối năm 2019, tỉ lệ TCE của Techcombank theo Basel II đạt 13,8%, tăng từ mức 13,4% vào cuối năm trước. Trước đó, trong năm 2018, tăng trưởng vốn nội bộ của Techcombank cũng đạt 17% vượt xa mức tăng trưởng 11% của tài sản có rủi ro.

    Tuy nhiên, Moody's dự báo tỉ lệ TCE của Techcombank sẽ ở mức thấp hơn trong hai năm tới do xu hướng tăng trưởng của hoạt động tín dụng và đầu tư của nhà băng này.

    [​IMG]
    Một số chỉ tiêu an toàn vốn của Techcombank (Nguồn Moody's)

    Số liệu của Moody's cho thấy đến cuối quí I/2020, tổng tiền gửi của Techcombank tăng 13% so với cùng kì năm trước và chủ yếu đến từ các khách hàng nhỏ lẻ (đóng góp 77%). Đồng thời, phần lớn tiền gửi của ngân hàng là các khoản tiền gửi có kì hạn, mặc dù tỉ trọng tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi chi phí thấp vẫn tăng đều đặn từ mức 15% vào cuối năm 2013 lên 31% vào cuối tháng 3/2020.

    Cuối quí I, tài sản thanh khoản của ngân hàng ở mức 35% tổng tài sản có, tương đương cuối năm 2019. Trong đó, các loại tài sản thanh khoản chất lượng cao như tiền mặt, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và trái phiếu chính phủ chiếm 11%.

    Các tài sản thanh khoản khác nằm dưới dạng tiền gửi, cho vay trên thị liên ngân hàng và chứng khoán đầu tư được phát hành bởi các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng trong nước.

    Cùng thời điểm, các khoản cho vay có vấn đề của Techcombank chiếm 2,1% tổng dư nợ đã điều chỉnh, thấp hơn mức 2,3% vào cuối năm 2019. Đồng thời, dư nợ có vấn đề của Techcombank đã giảm 6% trong quí I/2020 do ngân hàng thực hiện xóa 693 tỉ đồng nợ xấu. Theo định nghĩa của Moody's, các khoản vay có vấn đề bao gồm nợ xấu (NPL), nợ cần chú ý và trái phiếu do VAMC phát hành.

    Mới đây, Techcombank cũng đã công bố báo cáo tài chính quí II với tỉ lệ nợ xấu tại thời điểm 30/6 đã giảm về mức 0,9%, thấp hơn mức 1,1% tại 31/03/2020 và 1,8% tại 30/6/2019. Đồng thời, tỉ lệ bao phủ nợ xấu tại thời điểm cuối quí II đã lên tới 108,6%.

    Ánh Dương
    Nhịp sống kinh tế
  9. slager

    slager Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Đã được thích:
    28.985
    Tìm thế mới chỉ đc gọi là cổ tăng trưởng nhưng thiếu vế nữa là giá có hợp lí để mua không, chứ tốt mà giá cao thì cũng chả xơ múi gì nữa.
    bongcomay thích bài này.
  10. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.226
    Con nào giá cao thế bác?

Chia sẻ trang này