Tin 100% , cực kỳ hót , cực kỳ chấn động . _________________________ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lolem752003, 29/11/2011.

1136 người đang online, trong đó có 454 thành viên. 13:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4328 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. snakevnn

    snakevnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))
  2. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    971
    LO LOA ANH EM CHUẨN BỊ MAY TÚI BA GAN MANG THEO MÀ ĐỰNG TIỀN :-bd:-bd:-bd
  3. haobanhuu

    haobanhuu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    0
    (*********) – Chỉ số chứng khoán 2001 giảm kéo dài, thị trường rơi vào ảm đạm, nhiều nhà đầu tư thua lỗ, rời bỏ thị trường. TTCK Việt Nam cần được vực dậy và phát triển lành mạnh vì đây là phản ánh đầu tiên về môi trường sản xuất kinh doanh tại Việt Nam trong con mắt các nhà đầu tư nước ngoài...
    Trước tiên, TTCK là nơi phản ánh môi trường sản xuất kinh doanh của Việt Nam trong con mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Thực tế cho thấy môi trường càng minh bạch và lành mạnh thì càng trở nên hấp dẫn. Ở góc độ khác, công ty cổ phần là mô hình quan trọng để tập trung và tích lũy vốn phát triển nền kinh tế quốc dân trong giai đoạn hiện nay trong bối cảnh doanh nghiệp Nhà nước thu hẹp dần hoạt động và doanh nghiệp tư nhân có quy mô vốn hạn chế.

    Bên cạnh những giải pháp phát triển thị trường được UBCK đưa ra, một số vấn đề phát sinh từ thực tiễn cũng cần được nghiên cứu giải quyết. Đó là làm cách nào để an toàn hóa, công khai hóa, hiệu lực hóa, hiệu quả hóa hoạt động các công ty cổ phần, đảm bảo nhà đầu tư có vai trò tích cực hơn trong hoạt động của loại hình doanh nghiệp này.

    Trong đó, HĐQT phải thực sự là đội ngũ trung thực, cẩn trọng, trung thành và hoạt động vì lợi ích cổ đông (theo tinh thần Điều 119 Luật doanh nghiệp). Tối ưu hóa bộ máy điều hành, quản lý để hạn chế tối đa những rủi ro, thua lỗ lớn hoặc phá sản đối với công ty cổ phần niêm yết. Hay nói cách khác, thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tập trung sửa đổi, bổ sung phần nội dung Công ty cổ phần trong Luật Doanh nghiệp - là phần gốc của vấn đề, chứ không phải Luật Chứng khoán là phần đi sau. Và quan trọng hơn hết là vai trò quản lý Nhà nước đối với công ty cổ phần, nhất là các doanh nghiệp niêm yết, phải được xác định lại theo hướng nâng tầm chủ động, tích cực và có hiệu quả.

    Việc hiện thực hóa mục đích này sẽ phát sinh hàng loạt vấn đề cần giải quyết. Ở đây chỉ xin nêu ra một số vấn đề có thể được xem xét:

    Do đặc thù là công ty đại chúng, có vốn lớn, số lượng cổ đông nhiều và thay đổi linh hoạt, mặt khác lại khá nhạy cảm với những thông tin, biến động liên quan, nên công ty cổ phần niêm yết có đặc điểm khác biệt với công ty cổ phần nói chung. Vì thế, nội dung công ty cổ phần tại Luật doanh nghiệp nên dành riêng những quy định cho Công ty cổ phần niêm yết theo hướng :

    Một là Hội đồng Quản trị (HĐQT): Cơ quan quyền lực này phải đại diện và thể hiện đặc trưng cho số đông cổ đông, phải thay đổi linh hoạt theo biến động cơ cấu cổ đông. Theo tôi, có thể xem xét theo mô hình sau đây:

    - Không giới hạn số lượng thành viên HĐQT để tất cả cổ đông lớn (hiện nay là 5%, hoặc ít hơn do UBCK quyết định phù hợp với từng quy mô công ty) là Thành viên HĐQT. Đương nhiên khi giảm lượng cổ phiếu sở hữu thì Thành viên HĐQT sẽ bị miễn nhiệm. Cơ chế vận hành này cho phép tránh được tình trạng cá nhân thao túng HĐQT bằng cách đưa người của mình “có chuyên môn nhưng không bỏ vốn” làm Thành viên HĐQT. Từ đó dẫn đến việc HĐQT đưa ra những quyết định vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, đưa ra các quyết sách mang tính cục bộ, phiêu lưu dẫn công ty đến chỗ khó khăn, thậm chí phá sản. Mặt khác, cơ chế này cũng khuyến khích nhà đầu tư mua vào cổ phiếu của công ty vì khi nắm giữ đủ lượng cần thiết thì sẽ được vào Thành viên HĐQT và quyết định được vận mệnh vốn của mình. Thêm vào đó, với số lượng nhiều, HĐQT sẽ đưa ra những quyết định hài hòa lợi ích công ty và lợi ích cổ đông.

    - Hạn chế quyền quyết định của HĐQT trong phạm vi kinh doanh đươc Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời hạn chế quy mô vốn đi vay theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để tránh trường hợp đầu tư dàn trải, ngoài ngành, vay nợ quá lớn so vốn chủ sở hữu, dẫn đến thua lỗ trầm trọng như quá nhiều trường hợp đã xảy ra trên sàn. Theo ước tính sơ bộ, với lãi suất hiện nay, chỉ cần vay gấp 3 lần vốn chủ sở hữu thì lãi vay 1 năm cũng đủ nuốt trọn vốn doanh nghiệp. Chỉ cần có nợ phải trả gấp 3 lần vốn chủ sở hữu thì doanh nghiệp xem như trắng tay khi giá sản phẩm sụt giảm 25%.

    Hai là nâng cao vai trò quản lý Nhà nước của UBCK đối với công ty niêm yết, không để tình trạng thụ động như trước nay. Cụ thể:

    - Tăng cường kiểm tra, giám sát và phát hiện ngay các cổ phiếu bị làm giá để thông tin công khai, kịp thời ra thị trường. Đồng thời có các chế tài xử lý thật nghiêm, không để hậu quả phát sinh mới xử lý như hiện nay.

    - Có ý kiến độc lập về trường hợp các cổ phiếu biến động giá lớn bên cạnh giải trình của doanh nghiệp nhằm hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.

    - Có cảnh báo về trường hợp vay nợ quá lớn hoặc nợ phải trả quá lớn so với vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp niêm yết để nhà đầu tư có thông tin nhận định.

    - Chủ động can thiệp việc thay đổi thành viên HĐQT, đưa ra quy định miễn nhiệm thành viên bán ra cổ phiếu dưới mức chuẩn và bổ sung thành viên HĐQT có số cổ phiếu vượt mức chuẩn. Có quy định hạn chế việc bán ra cổ phiếu của Chủ tich HĐQT và Ban Giám đốc nhằm hạn chế việc thoái vốn của những lãnh đạo chủ chốt nhằm hạn chế tình trạng lãnh đạo doanh nghiệp sau khi gây hậu quả cho công ty rồi tìm cách trút hậu quả lên những nhà đầu tư mới. v.v…

    Nhưng trên tất cả, thị trường chứng khoán muốn phát triển lành mạnh và bền vững cần phải nhận được sự hậu thuẫn và hỗ trợ từ các chính sách phát triển môi trường kinh doanh. TTCK chỉ phát triển được trên cơ sở các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, có lãi phù hợp. Và trong môi trường lãi suất cao, chính sách tiền tệ thắt chặt thì các doanh nghiệp nói chung sẽ gặp nhiều khó khăn. Hệ quả là thị trường chứng khoán sẽ nhuốm gam màu ảm đạm.
    Nguồn: *********
  4. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    971
    cười gì ai có wen đâu mà cười
  5. QuocAnh12

    QuocAnh12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2011
    Đã được thích:
    1.039
    Câu nói bất hủ:
    1. “Với những chính sách điều chỉnh thị trường hiện nay, tôi đảm bảo TTCK sẽ lên giá và có chất lượng hơn. Nếu là nhà đầu tư chứng khoán thì lúc này tôi sẽ mua cổ phiếu”. Trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ ngày 6/3/2008 nld.com.vn

    2. "Thị trường đã giảm đến đáy, nên trong điều hành Chính phủ quyết tâm không để giảm thêm. Thời điểm này, nếu nhà đầu tư nào bán tháo cổ phiếu thì sẽ thất bại, ngược lại người nào có quyết định mua vào thông minh sẽ thắng".
    Thắt chặt nhưng phải linh hoạt

    Thứ Sáu, 07/03/2008 10:36
    VND lên giá; lãi suất VND sẽ giảm Chi tiêu công tập trung cho những dự án tốt


    Dành hai giờ trong chiều tối 6-3 để trả lời Tuổi Trẻ, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã cung cấp những thông tin mới nhất về chính sách vĩ mô. Đó là VND sẽ lên giá so với USD, chứng khoán sẽ tăng giá, tín dụng tăng trưởng 30% nhưng có linh hoạt; chỉ siết tín dụng đối với người đầu cơ bất động sản...
    -Thưa Phó thủ tướng, thị trường chứng khoán hiện mất giá và u ám bởi tác động của một số chính sách vĩ mô. Quan điểm của Chính phủ về vấn đề này thế nào?
    - Chính sách tiền tệ vẫn mở với thị trường chứng khoán (TTCK). Cụ thể là chính sách cho vay đầu tư chứng khoán vẫn áp dụng, nhưng chỉ cho vay trong phạm vi an toàn mà Ngân hàng (NH) Nhà nước đã công bố. Việc lập NH và các công ty chứng khoán mới vẫn khuyến khích và không thay đổi quan điểm so với trước đây. Vấn đề là chúng ta sẽ đưa các hoạt động đó vào khuôn khổ thông qua việc thiết lập những chuẩn mực, thậm chí áp dụng chuẩn mực quốc tế. Cụ thể chuẩn mực như thế nào thì NH Nhà nước và các cơ quan hữu quan sẽ ban hành. Việc siết chặt quản lý chỉ nhằm loại bỏ những đơn vị có động cơ làm ăn không tốt, tiềm lực quá yếu kém.
    - VND tiếp tục lên giá đang tác động không nhỏ đến các nhà xuất khẩu, liệu chúng ta sẽ chấp nhận tiếp tục điều hành tỉ giá VND sẽ mạnh lên với USD và các ngoại tệ khác?
    [​IMG]"Nếu là nhà đầu tư, lúc này tôi sẽ mua vào chứng khoán"
    (Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng)



    - Chính sách tiền tệ của chúng ta trong lúc này phải chặt chẽ, chủ động và cực kỳ linh hoạt. Chặt chẽ không có nghĩa là thắt chặt, không được cho tăng trưởng tín dụng quá cao, năm nay chỉ đạt 30%. Đồng thời tính thanh khoản của tiền đồng phải được đảm bảo, NH Nhà nước phải là người cho vay cuối cùng để cho vay thanh toán không bị ách tắc.
    Việc mua bán ngoại tệ phải thực hiện để đáp ứng nhu cầu phát triển, không được đóng cửa việc mua bán này. Tuy nhiên, việc mua bán phải có kiểm soát để dòng tiền này thật sự vào đầu tư sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp...
    Mặt khác, tỉ giá phải chấp nhận được trong biên độ cho phép ±2%, có thể là 0,75% như hiện nay hoặc 1%, 1,5%... tùy theo yêu cầu của việc lưu thông tiền tệ. Chính vì vậy phải điều chỉnh tỉ giá VND thật linh hoạt để có lợi nhất cho sản xuất phát triển kinh tế, chứ không đóng khung là chỉ có xuống giá có lợi cho xuất khẩu hoặc chỉ lên giá để lợi nhập khẩu. Thống đốc NH Nhà nước sẽ được giao trọng trách này để điều hành hợp lý, làm sao dòng ngoại tệ chảy vào đầu tư trong sản xuất, mua cổ phần, cổ phiếu... không được tắc. Trước mắt, tiền đồng sẽ lên giá và sức ép vào doanh nghiệp sẽ cao hơn. Việc tiền đồng lên giá có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu.
    - Có mâu thuẫn không khi chúng ta chấp nhận cho VND tăng giá, điều này sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu, nhưng vẫn giữ mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 25% trong năm nay?
    - Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải khôn ngoan tranh thủ thời cơ lựa chọn thị trường để tính toán cho phù hợp. Lúc này quan hệ giữa xuất nhập khẩu có mấy vấn đề, nếu hãm nhập khẩu tức là hãm nhập khẩu các loại máy móc thiết bị, sắt thép phục vụ sản xuất, điều đó không thể được.
    Nhưng tiền đồng lên giá có mặt lợi giúp chúng ta có thể mua vào bán ra đồng ngoại tệ dễ dàng hơn, đặc biệt dòng vốn đầu tư gián tiếp đang đổ vào nước ta hiện nay. Vấn đề ở đây là Nhà nước và doanh nghiệp phải cùng tính toán, làm sao để giá các mặt hàng xuất khẩu phải bán được mức cao nhất. Chẳng hạn, mặt hàng gạo, đồ gỗ, cà phê, cá... chúng ta hoàn toàn có thể bán giá cao được. Chỉ đau cho chúng ta là nhập khẩu rẻ sẽ làm cho cán cân xuất nhập khẩu mất cân đối dẫn đến nhập siêu, vì vậy chúng ta phải kiểm soát nhập khẩu, chỉ nhập những nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và hạn chế hàng tiêu dùng.
    - Lãi suất hiện quá cao đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh. Việc này sẽ được kiểm soát và điều chỉnh như thế nào, thưa Phó thủ tướng?
    - Nếu vừa qua kiểm soát tốt thị trường tín dụng thì đã không để xảy ra tình trạng nhiều NH đổ xô tăng lãi suất huy động. Vì vậy, sắp tới sẽ kiểm soát chặt chẽ lãi suất huy động, không cho tăng nữa. Tôi có chỉ đạo cho thống đốc NH Nhà nước mức trần huy động 12%/năm là hiện nay, còn từ nay đến cuối năm phải điều chỉnh xuống. Nếu không, NH sẽ cho vay với mức 20-30%/năm thì chết doanh nghiệp.
    Sắp tới NH Nhà nước phải kiểm soát chặt, nếu NH nào không tuân thủ sẽ rút giấy phép hoạt động. Mức lãi suất cho vay sắp tới phải ở mức doanh nghiệp có thể chịu đựng, không thể để doanh nghiệp cố gồng gánh sẽ ảnh hưởng sự phát triển của nền kinh tế.
    - Trong công điện của Thủ tướng có nội dung chống đầu cơ bất động sản thông qua việc kiểm soát tín dụng... Việc này được hiểu như thế nào, thưa Phó thủ tướng?
    - Nghĩa là NH Nhà nước sẽ kiểm soát các NH thông qua các biện pháp nghiệp vụ, còn các NH phải kiểm soát hoạt động của chính mình. Nếu NH nào vừa qua cho vay không an toàn thì NH Nhà nước sẽ xử lý.
    Thực tế, thị trường nào cũng cần nhiều cung cầu, nên phải rất thông thoáng về đầu tư, khuyến khích các nhà đầu tư bỏ tiền vào làm ăn thật, nhưng chống tình trạng bỏ tiền vào giữ chỗ. Đồng ý việc cho gọi vốn, nhưng công trình đó phải làm xong móng, xong nhà và trong một thời gian ngắn sau phải giao nhà. Còn chuyện mua bán lòng vòng thì phải kiểm soát và có đóng thuế.
    Với thị trường bất động sản, những dự án cho vay đầu cơ như vay tiền để xin dự án đền bù giải tỏa, sau đó chờ bán, hay vay để buôn nhà thì phải siết chặt. Nhưng nếu vay để đầu tư thật sự, vay mua nhà để ở... thì không hạn chế.
    - Lạm phát cao có nguyên nhân từ chi tiêu công. Chính phủ giải quyết vấn đề này ra sao?
    - Chi tiêu công chủ yếu là cho cơ sở hạ tầng. Mục tiêu này không sai. Thậm chí thực hiện càng nhanh càng tốt. Vấn đề là tập trung đầu tư vào đâu cho hiệu quả lớn nhất, sớm nhất. Chủ trương của Chính phủ là không giảm khối lượng đầu tư công mà điều chuyển vốn đầu tư đúng chỗ, đúng dự án. Dự án nào cần nhanh thì lấy vốn ở dự án có thể chưa cần hoặc ở những dự án phải cân đối, điều chỉnh để đầu tư trọng điểm, trọng tâm.
    Những dự án có sai sót hoặc chưa tính toán kỹ hiệu quả hay những vi phạm khác thì sẽ được rà soát, phân loại xử lý triệt để. Những nguồn chi tiêu công khác thì chúng ta đã đề ra mức cắt giảm 10% của năm 2008. Công tác chống lãng phí, tham nhũng cũng kiên quyết siết chặt hơn, xử lý nghiêm khắc hơn.
    - Tăng trưởng sẽ là bao nhiêu khi chúng ta đang phải đối mặt với quá nhiều khó khăn?
    - Tùy từng hoàn cảnh chúng ta có thể điều chỉnh các mục tiêu. Vấn đề lớn nhất là tính đến kết quả toàn cục và lâu dài chứ không nên trói buộc vào những con số cứng nhắc. Chúng ta chống lạm phát, lành mạnh hóa nền kinh tế, đồng thời tranh thủ nắm bắt cơ hội tăng trưởng là đúng. Tuy nhiên cần vận dụng một cách linh hoạt để theo đuổi, cân đối các mục tiêu.
    Nhiều quốc gia đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng. Chúng ta chưa làm việc này nhưng chúng ta xác định khó khăn tuy không tránh khỏi, song chỉ là tạm thời. Vượt qua những thử thách trước mắt, ổn định nền tảng, chúng ta có thể đạt kết quả đẹp và bền vững về lâu dài.

    - Xin cảm ơn Phó thủ tướng.


    - Việc Chính phủ thông qua Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước để mua cổ phiếu có ý nghĩa gì, thưa ông?
    - Chúng ta không xem động thái này là Chính phủ cứu TTCK, mà đây là Chính phủ sử dụng công cụ phù hợp với kinh tế thị trường để điều tiết TTCK theo hướng lành mạnh hóa nó. Tương tự như vậy, việc Chính phủ tạm hoãn thời hạn phát hành cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước là chúng ta sử dụng công cụ, tức là sử dụng nguồn cổ phiếu của mình để điều tiết nguồn cung trên thị trường. Nhà nước luôn tôn trọng qui luật thị trường và chỉ điều tiết nó bằng công cụ của mình. Với những chính sách điều chỉnh thị trường hiện nay, tôi đảm bảo TTCK sẽ lên giá và có chất lượng hơn. Nếu là nhà đầu tư chứng khoán thì lúc này tôi sẽ mua cổ phiếu.


    Theo XUÂN TOÀN - QUANG THIỆN (Tuổi Trẻ)
    http://nld.com.vn/217238P1010C1002/that-chat-nhung-phai-linh-hoat.htm
  6. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    971
  7. nhatminhquyen

    nhatminhquyen Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    771
    OK. Tôi đồng ý. Thế thì chúng nó lại phải kéo hết lên thôi.
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.595


    Em hỏi khí không phải: Ngài TTg này có phải là ngài tuyên bố : nếu không đẩy lùi được tham nhũng tôi sẽ từ chức không?=))=))

    Cũng có phải ngài nói: vận nước đã đến, chúng ta sẽ bước vào kỹ nguyên phát triển rực rỡ tết năm 2008 không? =))=))=))
  9. butchep2011

    butchep2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/08/2011
    Đã được thích:
    7

    Túi phải làm bằng nhựa,...đựng cả nước c.ứt........=))
  10. le-anhvn

    le-anhvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2011
    Đã được thích:
    19

Chia sẻ trang này