@@@....Tin buồn.....Ngày khai mạc ...... Đại Lễ .....@@@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Chimlon-78, 01/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
683 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 18:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1021 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. Chimlon-78

    Chimlon-78 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó về lãi suất vay

    Trong 100 doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát thường niên về tình hình hoạt động kinh doanh của khu vực châu Á do UPS thực hiện, có 46% cho biết gặp khó khăn về lãi suất tín dụng.

    Tập đoàn vận tải hàng đầu thế giới (UPS), vừa công bố kết quả khảo sát 1.351 doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh tại 13 thị trường trọng yếu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bao gồm Việt Nam, Australia, Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan và Thái Lan. Đây là năm đầu tiên Việt Nam tham gia vào cuộc khảo sát thường niên này.

    Kết quả cho thấy, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của Việt Nam tin tưởng rằng họ đóng vai trò then chốt quyết định tương lai của nền kinh tế nước nhà. Đồng thời cũng lạc quan về những triển vọng phát triển kinh doanh đang được mở ra trước mắt.

    Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến tài chính, chi phí là mối quan tâm hàng đầu của họ. Các chủ doanh nghiệp cho biết, đang đối mặt với rất nhiều thách thức, trong đó đau đầu nhất là tài chính, chi phí. Đáng chú ý, có 46% các doanh nghiệp Việt Nam được hỏi cho rằng khó khăn về lãi suất tín dụng.

    Có đến 41% kêu gọi hỗ trợ từ phía Chính phủ nhằm cắt giảm lãi suất vay vốn, giảm bớt gánh nặng tài chính, vì hiện tại một số ngân hàng vẫn áp dụng mức lãi suất đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên 14% một năm. Mức này vượt khả năng chịu đựng của doanh nghiệp. Trong khi đó, 23% cho rằng họ cần hỗ trợ tài chính để nâng cấp công nghệ và trang thiết bị, 19% mong muốn Chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ thương hiệu Việt.

    Nhiều chuyên gia cho rằng, năm ngoái, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ có lợi nhuận tốt, có phần đóng góp không nhỏ của chi phí vốn rẻ, từ lãi suất thấp. Năm nay, chi phí đầu vào tăng, mà giá bán sản phẩm ở đầu ra không dễ tăng tương ứng. Trong khi lãi suất vay lại đang ở mặt bằng khá cao. "Sức chịu đựng của họ là rất có giới hạn", một chuyên gia thốt lên.

    Với việc điều chỉnh một vài điểm trong Thông tư 13 mới đây, các chuyên gia hy vọng lãi suất sẽ được giảm xuống. Khi đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam sẽ có cơ hội nhiều hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn giá rẻ để mở rộng sản xuất.

    Ông McLean, Tổng giám đốc UPS tại Việt Nam cho rằng, để duy trì sức cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cần nhiều hơn nữa bàn tay giúp đỡ của chính phủ. "Các SME Việt Nam rất cần sự hỗ trợ từ phía Chính phủ để phát triển và giúp cho các nhãn hàng Việt thực sự có chỗ đứng trong thị trường khu vực nói riêng và toàn cầu nói chung trong những năm tới”, ông McLean nói.

    Cũng theo như kết quả từ cuộc khảo sát này, Việt Nam là thị trường lạc quan thứ nhì trong khu vực châu Á về triển vọng phát triển kinh doanh trong năm nay với 72% doanh nghiệp được hỏi cho rằng công ty của họ sẽ hoạt động tốt và hiệu quả trong thời gian tới.

    Trong một hội thảo về động thái doanh nghiệp mới đây, Bà Phạm Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Phát triển doanh nghiệp, cho biết nhiều doanh nghiệp ghi nhận môi trường kinh doanh ở Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, đang dần dần đưa vào trạng thái kiểm soát tốt. Do đó, các doanh nghiệp kỳ vọng rằng tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian tới sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn so với sự phục hồi đã đạt được trong thời gian qua
  2. hungfinel

    hungfinel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Đã được thích:
    2
    Từ hôm nay (1/10), gas tăng giá 15.000 đồng/bình 12kg
  3. Chimlon-78

    Chimlon-78 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Tín dụng Vẫn khó tăng mạnh


    Nhìn chung, những thay đổi thể hiện trong Thông tư 19 đã giúp cho các tổ chức tín dụng tăng khả năng sử dụng nguồn vốn huy động được. Và, quan trọng hơn là giải toả vấn đề tâm lý, như một nhà đầu tư chứng khoán nhận định là, NHNN đã có những thông điệp hợp lý, lắng nghe các phản hồi của nền kinh tế trong việc ra những quyết sách của mình. Nói cách khác, Thông tư 19 đã hướng tới sự phát triển bền vững, dài hơi chứ không phải “chữa cháy” cho những mục tiêu trước mắt.


    Tuy nhiên, với những nội dung trong Thông tư 19, nhà đầu tư khó có thể kỳ vọng một sự “đột phá” trên thị trường. Những thay đổi này không nằm ngoài dự đoán, thậm chí có ý kiến còn cho rằng, những thay đổi này chưa đáp ứng được kỳ vọng của giới đầu tư nên TTCK vẫn hết sức thận trọng trong những phiên giao dịch sau công bố thông tư. Một số điểm như tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, hay hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản... không được nhắc đến trong thông tư sửa đổi, như vậy, có thể ngầm hiểu là những điểm này vẫn được áp dụng như các điều khoản quy định tại Thông tư 13. Như vậy, Thông tư 19 vẫn bó hẹp tín dụng đối với chứng khoán và bất động sản khi giữ nguyên quy định hệ số trích lập rủi ro khi cho vay chứng khoán, bất động sản vẫn duy trì mức 250%, khiến cho dòng tiền vào các đối tượng này vẫn bị hạn chế.


    Nhìn chung, thông tư sửa đổi dù vẫn hạn chế dòng tiền trực tiếp đầu tư vào chứng khoán, nhưng đã mở ra khả năng tiếp cận vốn cho các DN kinh doanh, giúp nâng cao năng lực sản xuất. Về lâu dài, hiệu quả sản xuất của DN tăng lên cũng sẽ có những tác động tích cực và bền vững đến thị trường, từ đó, thu hút thêm các dòng vốn vẫn đang lưỡng lự giữa các kênh đầu tư, cũng như dòng vốn tự có của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ có sự thay đổi trong cơ cấu danh mục đầu tư cổ phiếu. Những DN trước đây bị hạn chế do khó khăn trong tiếp cận vốn có thể sẽ bật lên.


    Mặc dù cung tiền trong thời gian tới vẫn là yếu tố cản trở thị trường, nhưng nhiều ý kiến vẫn cho rằng, các chỉ số sẽ khó tiếp tục giảm sâu. Trong khi đó, tin xấu có vẻ như đã “cạn” và nhiều tin tốt vẫn đang được chờ đợi. PSI cho rằng, 2 tin tốt tác động tích cực đến thị trường vừa qua là GDP quý 3 tăng khá, cả 3 quý đạt 6,52% và Thông tư 19 đã được ban hành sửa đổi Thông tư 13. Tín hiệu gia tăng lượng mua vào gần đây của nhà đầu tư nước ngoài là khá quan trọng và là lực đỡ cho thị trường. Chỉ số VN-Index vẫn đang biến động trong một kênh dao dộng hẹp với ngưỡng cản phiá trên ở khoảng 458-460 điểm và hỗ trợ phiá dưới ở khoảng 445 điểm. Thị trường đang hướng đến kết quả kinh doanh quý 3 và quý 4 - thường là quý mua bán khá năng động của năm. Các nhà đầu tư vẫn nên từ từ mua vào cổ phiếu trong giai đoạn ở mức giá thấp như hiện nay



    Nào 1 - 2 -3 ta cùng nhau chạy
  4. lemon182

    lemon182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Đại lễ sao toàn tin buồn thế này. Thứ 7, cn bà con chắc cũng không nguôi ngoai được. Buồn quá.
  5. saomai789

    saomai789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    40
    Sợ nhất ...tin buồn... tuần đại lễ
  6. Chimlon-78

    Chimlon-78 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    [:p][:p][:p]:-??:-??:-??

    Lãi suất khó có thể giảm sâu
    Đầu tư điện tử - 01/10/2010 2:20:00 CH

    (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
    [​IMG] In tin | [​IMG] Lưu vào sổ tay | [​IMG] Gửi email | [​IMG] RSS


    [​IMG] Tuy Thông tư 19 có thêm điều kiện mở về nguồn vốn huy động, nhưng khả năng lãi suất chưa thể giảm ngay.

    Mặc dù không được như kỳ vọng, song việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010 (về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-NHNN) đã tạo điều kiện tốt hơn cho ngân hàng. Theo các chuyên gia, việc Thông tư 13 có hiệu lực thi hành từ hôm nay (1/10) sẽ tác động đến mặt bằng lãi suất, cũng như tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng của ngân hàng.

    TS. Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho rằng, lãi suất có thể ổn định ở mặt bằng hiện nay và khó giảm như kỳ vọng.

    “Các điều chỉnh của Thông tư 13 sẽ phần nào tác động tích cực tới hoạt động tín dụng của ngân hàng. Đáng chú ý là, nguồn vốn huy động quy định tại Khoản 1, Điều 18 của Thông tư 13 đã được bổ sung, nhưng do thời gian thực hiện các quy định của Thông tư 13 vẫn giữ đúng lộ trình, đồng thời tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động quy định tại Điều 18 của Thông tư cũng không thay đổi, với tỷ lệ 80% đối với ngân hàng thương mại và 85% với các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, thay vì 100% như trước đây, nên áp lực để thực hiện quy định mới sẽ gia tăng, dẫn đến mặt bằng lãi suất huy động vốn khó giảm như kỳ vọng”, ông Lịch phân tích.

    Theo lý giải của tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần quy mô tại TP.HCM, việc được đưa 25% tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế vào nguồn vốn được cấp tín dụng, sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho các ngân hàng trong việc phát triển hoạt động cho vay. Song theo vị tổng giám đốc này, so với trước, nguồn tiền cấp tín dụng đã bị hạn chế rất nhiều (trước đây, các ngân hàng được sử dụng 100% vốn huy động về cho vay ra và không phải loại trừ 75% tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế ra khỏi nguồn vốn được cấp tín dụng). Do vậy, cạnh tranh về huy động vốn sẽ gặp khó khăn và khả năng lãi suất chưa dễ giảm ngay.

    Ông Phạm Quốc Thanh, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) cho rằng, trong dài hạn, lãi suất có thể giảm (cả huy động và cho vay) so với mặt bằng hiện nay, nếu lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Trước mắt, theo ông Thanh, việc sửa đổi một số quy định tại Thông tư 13, sẽ phần nào tạo điều kiện tốt hơn cho ngân hàng trong việc phát triển tín dụng, nhưng khả năng lãi suất chưa thể giảm ngay, vì ngân hàng khó cắt giảm chi phí đầu vào.

    Ông Trần Xuân Huy, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), cho rằng, nếu không được tính 25% tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế vào vốn được cấp tín dụng, thì ngân hàng sẽ gặp khó khăn, dẫn đến cạnh tranh về lãi suất đầu vào càng nóng thêm.

    Tuy nhiên, để đẩy mạnh phát triển tín dụng ở thời điểm này cũng không dễ. Nhiều khả năng nhu cầu vốn của khách hàng sẽ tăng lên trong tháng tới, do đây là nhu cầu mùa vụ của năm. Đồng thời, các ngân hàng cũng tranh thủ cơ hội để hoàn tất mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2010. Song với các quy định của Thông tư 13, sẽ buộc ngân hàng kiểm soát chặt hơn tín dụng, nhất là với cho vay kinh doanh chứng khoán và bất động sản, vì quy định hệ số rủi ro đối với loại hình tín dụng này vẫn giữ ở mức 250%
  7. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Tiêu đề không phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này