Tin chấn động thị trường chứng khoán toàn cầu : GM sẽ nộp đơn xin phá sản trước ngày 01/06

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi elnino2008, 13/04/2009.

5467 người đang online, trong đó có 760 thành viên. 17:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1804 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. bdnt

    bdnt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Coi thường những con chim lợn hô hào xuông, có cái đầu mà không dùng để tư duy, để suy nghĩ, dùng vào mỗi tác dụng là đội mũ.

    Chỉ thấy quý những con chim lợn biết tư duy, biết suy nghĩ.
  2. bdnt

    bdnt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ cái này có thể đoán được tương lai của GM sau này sẽ chỉ còn Buick, GMC, Pontiac.

    Saab, Hummer và Saturn có thể sẽ được bán thương hiệu lại cho người Đức, người Ý, hoặc Ấn Độ, hoặc Anh CHỨ KHÔNG BAO GIỜ BÁN LẠI CHO ANH KHỰA KHẮM
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2009/04/841647/
    Mỹ muốn General Motors chuẩn bị thủ tục phá sản
    16:33'' 13/04/2009 (GMT+7)
    Bộ Tài chính Mỹ đang định hướng cho General Motors chuẩn bị thủ tục để nộp đơn phá sản vào đầu tháng 6 tới, bất chấp hãng xe ô tô nổi tiếng nước này gần đây công khai tuyên bố có thể tự tái cấu trúc mà không cần sự can thiệp của toà án, tờ New York Times cho biết.


    Mỹ muốn General Motors chuẩn bị thủ tục phá sản. (Ảnh: Reuters)

    Hiện tại, GM đang hoạt động nhờ vào khoản cho vay khẩn cấp của chính phủ Mỹ và đã được Nhóm tư vấn đặc biệt (auto task force) của Tổng thống Obama yêu cầu phải cắt giảm chi phí cũng như tìm cách giảm nợ để có thể tiếp tục nhận được trợ giúp từ chính phủ.

    TIN LIÊN QUAN
    Niềm tự hào Mỹ General Motors (GM) bên bờ vực phá sản
    Đại gia General Motors (GM) thừa nhận một tương lai bi đát
    Đến lượt General Motors từ chối mua lại "bệnh nhân" Chrysler

    Trước đó, nhóm tư vấn này đã cho GM 60 ngày để có thể hoàn thành một bản kế hoạch tái cấu trúc và hiện nhóm này đang xem xét hãng ô tô này có thể tồn tại được hay không.

    Theo nguồn tin của New York Times, sự chuẩn bị các thủ tục phá sản là dành cho trường hợp nếu tập đoàn này không đạt được thoả thuận với các trái chủ để chuyển đổi khoảng 28 tỷ USD tiền nợ thành cổ phần trong GM và không đạt được nhượng bộ từ công đoàn ngành ô tô.

    Trong trường hợp đó, một công ty mới sẽ được thành lập để mua lại các tài sản ?otốt? của GM sau khi tập đoàn sản xuất xe ô tô này nộp đơn xin phá sản.

    Các tài sản không hấp dẫn khác, bao gồm những nhãn hiệu ô tô kém tên tuổi, các nhà máy và các nghĩa vụ đối với công nhân sẽ được để lại cho công ty cũ để thanh lý trong các năm sau đó.

    Tuần trước, Giám đốc điều hành của GM cho biết hãng xe này muốn tái cấu trúc tập đoàn này mà không dính líu tới sự phán xét của toà án. Tuy nhiên, hãng này cũng đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho trường hợp nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

    Hà Linh (Theo NYT, Reuters)
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Tỷ lệ phá sản tăng cao bất chấp nỗ lực của chính phủ Mỹ
    Số lượng doanh nghiệp và người dân Mỹ tuyên bố phá sản đang tăng rất nhanh trong bối cảnh suy thoái kinh tế bất chấp chính phủ Mỹ đưa ra luật mới cho việc này.
    > Tân CEO của GM: Xin bảo hộ phá sản có thể là tốt nhất đối với GM / General Motors đang chuẩn bị thủ tục xin bảo hộ phá sản? / Tỷ lệ phá sản doanh nghiệp Nhật lên mức cao nhất trong 6 năm


    Theo luật đó, một doanh nghiệp hay người dân sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nếu muốn trốn tránh các khoản nợ.


    Trong 12 tháng qua, số lượng các vụ phá sản tăng lên mức 1,2 triệu vụ. Tháng 3/2009, tổng số vụ xin bảo hộ phá sản là 130.381 ?" tăng 46% so với tháng 3/2008 và tăng 81% so với tháng 3/2007.


    Ông Bob Lawless, giáo sư tại đại học Illinois, dự báo số vụ phá sản có thể tăng lên mức 1,5 triệu vụ trong năm 2009 và đứng ở mức 1,6 triệu vụ vào năm 2010 ?" thời điểm các chuyên gia tin rằng kinh tế Mỹ bắt đầu hồi phục.


    Năm 2005, Quốc hôi Mỹ bỏ phiếu thông qua quy định mới cho việc xin bảo hộ phá sản. Theo đó chi phí xin bảo hộ phá sản sẽ tăng cao, thủ tục bao gồm nhiều công đoạn hơn và ngoài ra có một cuộc thanh tra về khả năng trả nợ của đối tượng vay tiền. Tại thời điểm đó, số lượng các vụ phá sản hiện đang đứng ở mức khoảng 1,6 triệu vụ/năm.

    Quy định mới này trên thực tế đã phát huy tác dụng, số vụ xin bảo hộ phá sản giảm từ 2 triệu năm 2005 xuống 600 nghìn vào năm 2006. Tuy nhiên cho đến gần đây, số lượng các vụ xin bảo hộ phá sản lại tăng cao.

    Tỷ lệ phá sản tăng cao là một chỉ báo tệ hại về nền kinh tế bởi xin bảo hộ phá sản là lựa chọn cuối cùng của một doanh nghiệp hay người dân.
    Doanh nghiệp và người dân Mỹ cũng nộp đơn xin bảo hộ phá sản khá nhiều trong những lần suy thoái kinh tế trước đây. Thời kỳ kinh tế suy giảm năm 2001, tỷ lệ xin bảo hộ phá sản tăng 19%, thập niên 1980, tỷ lệ này là 15%.


    Ngọc Diệp

    Theo Bloomberg

Chia sẻ trang này