Tin chi tiết Chứng khoán Mỹ - Giá dầu- Điểm tin kinh tế tài chính thế giới. Update theo giờ (Hạn chế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 17/07/2008.

5195 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 03:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 38335 lượt đọc và 1002 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Chưa thấy gì mà,sốt ruột quá
    Hiện đang có 1 live show từ Tokyo mà bác President của MSI Global đang được anh Sri của CNBC quay
    Bác ấy vẫn cười phớ lớ và nói chậm như rùa
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    lại sốt ruột
    Có thì đã không cần nhắc
    Mọi người đi chơi đi cho em bớt áp lực
    @ songoku : tai tờ gì hả
  3. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.219
    Đường truyền tốt thì vào Reuters đi.
    http://www.reuters.com/
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    đang là 9h : 04 Tối thứ 4 của Washington DC, nơi có Capitol Hill ( toà nhà quốc hội Mỹ).
    Thượng viện bỏ phiếu ở Capitol Hill nhá
    Tại thấy có bác hỏi nên cập nhật thêm 1 ít
    [​IMG]
    Tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ tại Washington D.C. Lá cờ phía bên trái cho thấy Thượng Viện có phiên họp khoáng đại.
    Vị trí

    Là một trong những kiến trúc chính của thủ đô Washington D.C., tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ tọa lạc ngay phía cuối về hướng Ðông của National Mall.

    Mặt tiền của tòa nhà, nằm hướng Tây, lại đối diện với hai đài tưởng niệm Washington Monument, ở giữa National Mall, và Lincoln Memorial, ở cuối National Mall.

    Mặt tiền này cũng là nơi tổ chức các buổi lễ nhậm chức của tổng thống Hoa Kỳ hoặc những sự kiện quan trọng.

    Giữa mặt tiền phía Tây này và đài tưởng niệm Washington Monument là một hồ nước lớn, gọi là ?oReflecting Pool,? giống như một cái gương khổng lồ để tòa nhà soi mình xuống, như đền Taj Mahal nổi tiếng bên Ấn Ðộ.

    Tuy nhiên, mặt sau của tòa nhà, nằm phía Ðông, mới là mặt chính mà du khách và các thành viên Quốc Hội ra vào.

    Phía sau của tòa nhà Quốc Hội là một công viên lớn dẫn tới tòa nhà Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ và Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, thư viện lớn nhất thế giới.

    Phía Nam của tòa nhà này là ba tòa nhà khác có tên Rayburn, Longworth và Cannon. Hầu như tất cả văn phòng của các dân biểu liên bang Hoa Kỳ đều nằm trong ba tòa nhà này.

    Nằm ở phía Ðông Bắc là ba tòa nhà tên Russell, Dirksen và Hart, nơi có văn phòng của các thượng nghị sĩ liên bang.

    Tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ nằm tại một vị trí rất đặc biệt của Washington D.C. vì đây chính là điểm chính chia thành phố ra làm bốn khu vực khác nhau.

    Ngoài ra, tòa nhà này nằm cách Tòa Bạch Ốc đúng một dặm, xéo về hướng Tây Bắc.

    Nối liền tòa nhà lập pháp này và tòa nhà hành pháp là đại lộ Pennsylvania, nơi thường được dùng để tổ chức các cuộc duyệt binh nhân các ngày lễ lớn.

    Xây dựng

    Công việc xây dựng tòa nhà Quốc Hội khởi đầu bằng một cuộc thi vẽ kiểu thiết kế năm 1792 với giải thưởng $500 và một miếng đất trong thành phố.

    Cuối cùng, bản thiết kế của Kiến Trúc Sư William Thornton được Tổng Thống George Washington và Bộ Trưởng Ngoại Giao Thomas Jefferson chọn. Thiết kế của William Thornton là một sự kết hợp hình dáng của điện Louvre (Pháp) và đền Pantheon (Hy Lạp).

    Một năm sau, Tổng Thống George Washington đặt viên đá đầu tiên và công cuộc xây dựng tòa nhà bắt đầu cho tới năm 1811 thì hoàn tất toàn bộ.

    Sau đó, tòa nhà được sửa chữa lại một số lần sau khi bị cháy một phần và được nhiều kiến trúc sư khác thay đổi lại cũng như thiết kế thêm những phần khác.

    Trong thập niên 1850, tòa nhà được mở rộng thêm và bức tượng ?oStatue of Freedom,? nặng hơn 4 tấn, được đặt trên mái vòm của tòa nhà vào năm 1863.

    Sau này, vì số dân và nhu cầu làm việc gia tăng, sáu tòa nhà nêu trên được xây thêm để các vị dân cử có phòng làm việc rộng rãi hơn.

    Ðể đi lại cho thuận tiện, người ta làm một hệ thống đường hầm phía dưới các tòa nhà này và tòa nhà Quốc Hội, có hệ thống xe điện chạy trên đường rầy nhỏ để các dân biểu hoặc thượng nghị sĩ sử dụng mỗi khi phải đến phòng họp khoáng đại bỏ phiếu.

    Khi ở trong hệ thống đường hầm này, du khách có thể nghe tiếng chuông reo liên hồi cùng với những bóng đèn chớp liên tục báo hiệu sắp tới giờ bỏ phiếu.

    Lúc đó, du khách sẽ thấy nhiều vị dân cử hối hả bước đến những chiếc xe điện.

    Kiến trúc

    Toàn bộ tòa nhà có chiều dài khoảng 751 feet và chỗ rộng nhất của tòa nhà là khoảng 350 feet. Tòa nhà có tổng cộng 540 phòng, 658 cửa sổ, trong đó mái vòm có 108 cửa sổ, và 850 cửa ra vào. Tòa nhà có tổng cộng năm tầng, kể cả tầng ngầm dưới đất.

    Trung tâm của tòa nhà là mái vòm cao hình tròn, đường kính 96 feet, cao 287.5 feet, tính từ tầng hầm dưới đất lên đến đỉnh.

    Phía dưới mái vòm, gọi là ?oRotunda,? là nơi để những bức tượng và tranh ảnh của những chính khách nổi tiếng và sự kiện lịch sử của Hoa Kỳ.

    Ðây cũng là nơi thường để quan tài của những người được coi là hy sinh hoặc có công với nước Mỹ, ví dụ như hai cố Tổng Thống John Kennedy và Ronald Reagan hoặc hai cảnh sát viên tòa nhà Quốc Hội bị một kẻ rối loạn thần kinh bắt chết ngày 24 Tháng Bảy, 1998, trong lúc đang làm việc... để mọi người đến viếng.

    Hai bên của mái vòm là phòng họp khoáng đại của Thượng Viện (phía Bắc) và Hạ Viện (phía Nam). Hai nơi này chính là chỗ các nhà lập pháp Hoa Kỳ đến để bàn cãi và bỏ phiếu mỗi khi có một dự luật được đưa ra. Phía trên hai phòng họp này là hai gallery khác mà du khách có thể đứng chứng kiến những phiên họp của các vị dân cử.

    Bên trong tòa nhà còn có phòng làm việc trước đây của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.

    Phòng họp khoáng đại của Thượng Viện được trang trí toàn màu đỏ trong khi phòng họp của Hạ Viện lại toàn màu xanh dương.

    Phòng họp khoáng đại của Hạ Viện còn là nơi tổng thống Hoa Kỳ đọc bài diễn văn liên bang (Union Address) hàng năm. Nhiều nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới cũng từng được mời đến phòng họp này để đọc diễn văn trước Quốc Hội Hoa Kỳ.

    Trong khi các dân biểu và thượng nghị sĩ có văn phòng tọa lạc tại sáu tòa nhà bên ngoài, văn phòng của những nhà lãnh đạo phía lập pháp lại nằm bên trong tòa nhà Quốc Hội này, ví dụ như văn phòng của chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, nữ Dân Biểu Nancy Pelosi.

    Hai bên khác của mái vòm, phía Tây và phía Ðông, luôn có mỗi bên một lá cờ Mỹ, bất kể ngày hoặc đêm. Việc cắm hai lá cờ này được bắt đầu thực hiện kể từ hồi Ðệ Nhất Thế Chiến.

    Ngoài ra, hôm nào du khách thấy một lá cờ Mỹ trên nóc phía Bắc tòa nhà, điều này có nghĩa là hôm đó Thượng Viện có phiên họp khoáng đại. Còn nếu thấy lá cờ trên nóc phía Nam, như vậy có nghĩa là các dân biểu Hoa Kỳ đang họp với nhau.

    Như vậy, nếu ngày nào cả hai viện họp phiên khoáng đại, du khách sẽ thấy có tất cả bốn lá cờ Mỹ trên nóc tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ.

    Còn một số lá cờ khác được cắm trên nóc tòa nhà Quốc Hội nhưng du khách không thể thấy được. Ðây là những lá cờ do cử tri của một vị dân cử nào đó yêu cầu được cắm lên để tưởng niệm một ai đó hoặc một sự kiện nào đó.

    Khi muốn cắm một lá cờ như vậy, cử tri phải liên lạc với vị dân cử của mình, trả một khoản lệ phí, là lá cờ được cắm lên và gởi về nhà, có giấy chứng nhận là lá cờ đã được cắm trên nóc tòa nhà Quốc Hội với ngày tháng đầy đủ.

    An ninh và thăm viếng

    Trước đây, việc ra vào tòa nhà Quốc Hội rất dễ dàng, không phải qua bất cứ một thủ tục nào.

    Sau sự kiện 911, vấn đề an ninh chặt chẽ mới được đặt ra. Tất cả các lối vào tòa nhà Quốc Hội cũng như sáu tòa nhà văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ đều có cảnh sát canh gác và du khách phải đi qua máy dò kim loại (detector), giống như trước khi lên máy bay.

    Bên ngoài các tòa nhà là những cây cột kim loại hoặc hàng rào bê tông được dựng lên đề phòng khủng bố đâm xe vào.

    Thêm vào đó, cảnh sát canh chừng tòa nhà Quốc Hội còn được trang bị súng trường để có thể nhắm những mục tiêu từ xa.

    Hiện nay, phải có vé du khách mới có thể vào thăm viếng tòa nhà Quốc Hội. Mỗi ngày, Quốc Hội chỉ phát ra một số vé và phát miễn phí cho du khách cho đến khi hết thì thôi.

    Còn nếu là cư dân Hoa Kỳ, du khách có thể liên lạc với văn phòng dân cử của mình để lấy vé miễn phí. Có hai loại vé, một là tự đi tham quan và hai là do chính nhân viên của vị dân cử của mình hướng dẫn.

    Dù vấn đề an ninh được tăng cường như vậy, số du khách đến thăm tòa nhà Quốc Hội vẫn không giảm và nơi đây vẫn là một trong những nơi thu hút nhiều du khách nhất tại Hoa Kỳ.

    Năm 2007, tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ được Hiệp Hội Kiến Trúc Sư Hoa Kỳ xếp hạng 6 trong các công trình kiến trúc được nhiều người biết đến nhất, chỉ sau tòa nhà Empire State Building (1), Tòa Bạch Ốc (2), nhà thờ Washington National Cathedral (3), đài tưởng niệm Thomas Jefferson (4) và cầu Golden Gate


    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 02/10/2008
  5. Riseall

    Riseall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Đã được thích:
    1.071
    Tặng chị 5*, chúc chị luôn trẻ đẹp
  6. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Lùi sang thứ 6 roài, để thứ 5 hạ viện bỏ lại. Mịa Hạ viện thì đíu bao giờ thay đổi qđịnh trước đó
  7. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Topic này sắp chuẩn bị ...giải tán rồi em gái ạ....Mình loằng ngoằng mãi rồi cũng nhờn thuốc với NĐT VN mình thôi, kế hoạch cứu thị trường của Mỹ sẽ sớm có hồi kết tích cực thôi...Tư bản mà xụp đổ thì CP cũng tiêu...

    Bóng ma đại khủng hoảng kinh tế Mỹ vẫn còn đó... http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Tu-lieu/2008/10/3BA06FE7/
    ...Chẳng thà lạm phát tăng cao 1 chút còn hơn là để khủng hoảng, nghèo đói, thất nghiệp, sản xuất đình trệ....
  8. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.219
    Hiểu sai rồi bạn ơi!
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Hihi tin chỗ nào thế anh
    vừa có 1 đoạn live từ Capitol Hill nè
    Dòng chữ : Us Senate votes on revised bailout vẫn chạỵ nhá
  10. vieclamtv

    vieclamtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Cha nội Quỷ Điên bom đểu mà, hay các bác hỏi đểu lại cha nội này?

Chia sẻ trang này