Tin chi tiết Chứng khoán Mỹ - Giá dầu- Điểm tin kinh tế tài chính thế giới. Update theo giờ (Hạn chế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 17/07/2008.

750 người đang online, trong đó có 300 thành viên. 14:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 39330 lượt đọc và 1002 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    lâu mới thấy bác vào chơi, hồi xưa em cũng làm cả EU và Asia nhưng lười post lên, chứ không phải chỉ quan tâm đến US đâu
    Tình hình của Mỹ đang ảnh hưởng lên toàn cầu
    Chứng khoán Mỹ - Giá dầu- Vàng- Kim loại ngày 7/10/2008

    Cap3 : Thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh, các chỉ số chính đều giảm nhưng mức giảm đã thấp dần vào cuối phiên

    Trong phiên giao dịch ngày 7.10, các chỉ số chính đều giảm điểm. Một trong những nguyên nhân khiến thị trường biến động mạnh là do thiếu lòng tin. Khắp nơi trên thế giới lòng tin đêù bị suy giảm, nỗi lo sợ đã bao trùm khắp các thị trường. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow chỉ giảm 3,58% tương đương 369,88 điểm chốt tại 9955,5 điểm sau khi đã giảm hơn 800 điểm. Đây là mức giảm nhiều nhất trong 4 năm khiến chỉ số Dow Jones đóng cửa dưới ngưỡng 10 000 điểm
    Chỉ số Nasdaq giảm 84,43 điểm tương đương 4,34% xuống mức 1862,96 điểm.Chỉ số S&P 500 giảm 3,85% tương đương 42,34 điểm trụ ở mức 1056,89 điểm



    Capture 4
    Hôm nay dưới sự hội đàm của cục dự trữ liên bang Mỹ, Wachovia, Citigroup, và Wells Fargo thống nhất sẽ giải quyết dứt điểm mọi tranh chấp, tạm ngừng các hoạt động thăm dò lẫn nhau. Đại diện của 3 công ty này còn cho biết sẽ cùng hợp tác để đi đến những cam kết chung có lợi cho cả ba bên.
    Thoả thuận này dự kiến sẽ được hoàn thiện vào trưa ngày thứ tư mùng 8 tháng 10 năm 2008.
    Hiện cổ phiếu của cả ba hãng này đều giảm điểm, giảm mạnh nhất là cổ phiếu của Wachovia với mức giảm gần 7% xuống ngưỡng 5.78 đô la Mỹ một cổ phiếu. Tiếp đó là cổ phiếu của Citigroup giảm 5.34% xuống mức 17.37 đô la Mỹ một cổ phiếu. Cuối cùng là cổ phiếu của Wellsfargo với mức giảm 2.66%.

    Capture 9
    Hôm qua mùng 6 tháng 10 năm 2008 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ Bank of America công bố thu nhập trong quý ba của mình sớm hơn dự định. Hiện thu nhập của hãng đã giảm 68%, khiến cổ tức của ngân hàng này giảm một nửa giá trị.
    Giống như các thể chế tài chính lớn khác tại Mỹ Bank of America cũng phải chịu thua lỗ do các hoạt động cho vay thế chấp dưới chuẩn, tín dụng ngân hàng và các khoản nợ liên quan khác.
    Lợi nhuận của hãng tính từ tháng 7 đến tháng 9 đã giảm 1.18 tỉ đô la tương đương với 15 cent một cổ phiếu so với con số 3.7 tỏ đô la hay 82 cent một cổ phiếu cùng thời điểm năm ngoái.
    Bank of America cho biết họ sẽ huy động thêm vốn khoảng 10 tỉ đô la bằng việc bán cổ phiếu và giảm giá trị cổ tức.
    Hiện cổ phiếu của Bank of America giảm 10% tương đương với 3.48 đô la xuống ngưỡng 31 đô la Mỹ một cổ phiếu.


    Capture 5
    Tập đoàn eBay cho biết họ dự định sẽ cắt giảm 10% số lao động trong công ty mình và sẽ chi khoảng 1.3 tỉ đô la nhằm hỗ trợ việc chi trả các hoạt động trực tuyến và phân loại các hoạt động kinh doanh của mình trước tình trạng nền kinh tế Mỹ đang đi xuống như hiện nay.
    Hiện cổ phiếu của eBay giảm 5.54% xuống ngưỡng 17.89 đô la Mỹ một cổ phiếu.

    Cổ phiếu của Research In Motion (RIM), nhà sản xuất thiết bị truyền thông không dây di động của BlackBerry giảm 2.6% xuốn ngưỡng 59.37 đô la Mỹ một cổ phiếu.

    Có thể nhận thấy một số mã cổ phiếu tăng nhẹ sau phiên giảm điểm ngày hôm qua. Điển hình là Apple tăng 10% so với phiên giao dịch trước. Hiện cổ phiếu của Apple đang được giao dịch tại mức 97.87 đô la Mỹ một cổ phiếu.
    Cổ phiếu nhóm ngành công nghệ cao cũng tăng điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Cổ phiếu của trang web tuyển dụng lớn nhất nước Mỹ Monster Worldwide tăng 6% tương đương với 0.84 đô la lên mức 14.81 đô la Mỹ một cổ phiếu.

    Hôm nay chứng kiến sự phục hồi khá tốt của cổ phiếu nhóm ngành công nghệ sinh học. Cổ phiếu của tập đoàn Dendreon và Imclone systems tăng lần lượt là 34.42% và 2.91%.


    Cổ phiếu của Altria, pfizer, JP Morgan, Alcoa và Schlumberger

    Đến với cổ phiếu của tập đoàn sản xuất thuốc lá nổi tiếng Altria. Cổ phiếu này giảm mạnh thậm chí mạnh hơn chỉ số Dow giảm gần 5% xuống còn 19,33 đô la một cổ phiếu. Sự rớt giá cũng xảy ra tương tự với các công ty dược phẩm. Cổ phiếu của Pfizer cũng giảm nhưng so với thời điểm giữa ngày có sự hồi phục nhẹ. Cổ phiếu các công ty còn lại như JP Morgan giảm 42,1 điểm; so với mức thấp trong ngày hãng này tăng được 78% vào phiên đóng cửa. Cổ phiếu của tập đoàn sản xuất nhôm Alcoa cũng giảm mạnh tới 5% xuống còn 18,2 đô la 1 cổ phiếu. Cổ phiếu của tập đoàn sản xuất dầu Schlumberger cũng nhích lên vào cuối phiên giao dịch chốt giá tại 79,5 đô la một cổ phiếu.

    Dầu, vàng kim loại

    Điểm qua thông tin trên thị trường dầu thế giới. Tình hình khủng hoảng trên thị trường tài chính, tín dụng dường như chưa có lối thoát đã khiến cho nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại cùng với nhiều dự đoán từ giới phân tích về tình hình ảm đạm này sẽ còn kéo dài sang cả năm 2009. Giá dầu thế giới ngày hôm nay tiếp tục đà suy giảm của chuỗi một tuần liên tiếp vừa qua do dự đoán nhu cầu dầu sẽ suy giảm. Trên thị trường Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ đã giảm hơn 6 đô la một thùng tương đương 6,5% xuống dưới ngưỡng 88 đô la một thùng, đây là mức giá thấp nhất kể từ đầu tháng 2 năm nay. Giá dầu thô Brent trên sàn giao dịch Luân Đôn cũng có mức giảm gần 6,5% tương đương 5,8 đô la trụ ở ngưỡng 84,5 đô la một thùng.

    Trên thị trường các mặt hàng kim loại quý hiếm ngày hôm nay, nhìn chung đều có xu hướng tăng nhẹ. Vàng trên sàn giao dịch Comex có mức tăng mạnh nhất với 2,7% tương đương 22,65 đô la lên mức 857,45 đô la một oz. Bạch kim trên sàn giao dịch Nymex có mức tăng ít hơn chỉ 1,2% với giá 977 đô la một oz. Trong khi bạc lại có chiều hướng giảm nhẹ với mức 0,7% giữ ở giá hơn 11 đô la một oz.

    Chuyển sang thông tin trên thị trường các mặt hàng kim loại phổ thông. Trong ngày hôm nay, tất cả các mặt hàng trên thị trường này đều mất giá đáng kể. Điển hình nhất là đồng trên sàn giao dịch Luân đôn với mức giảm 6,7% tương đương 395 đô la chỉ còn 5480 đô la một tấn. Thiếc cũng giảm đến gần 5% tương đương 810 đô la trụ ở mức 16 215 đô la một tấn. Còn nhôm giảm 80 đô la một tấn tương đương 4% xuống ngưỡng 1920 đô la một tấn.












    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 07/10/2008

    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 07/10/2008
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hai cái bác này, thấy em không ở nhà là lại spam lung tung lên hả
    Bác Đại Diện Sàn ơi, nhiều người lên tàu lắm, bác cứ vững tâm nhá. Chết cũng có nhiều đồng đội
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hic hic dạy học xong không về nhà còn lọ mọ buôn dưa ở đây nữa
    Cái phần vàng vàng là em không đồng ý đâu, f319 đầy chị xinh mà giỏi
  4. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Oạch, chỉ nói là hiểm chứ ko phải ko có...lấy đâu ra mà đầy với chả vơi
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Em nói là nhiều chứ hiếm đâu mà hiếm, tại anh không chịu tìm ấy mà
    Khủng hoảng tín dụng đã khiến Obama có lợi thế hơn McCain
    Một khảo sát do NBC và Wall Street Journal thực hiện chỉ 1 tháng trước khi bầu cử cho thấy Obama và Joe Biden đã chiếm 49% phiếu bầu trong khi đó Mc Cain và Sarah Paline chỉ chiếm 43%. Riêng 8% còn lại nói rằng họ sẽ ủng hộ người khác hoặc chưa quyết định.
    Khảo sát cho thấy lợi thế nghiêng về 1 phía là do tác động của nền kinh tế. 6/10 người Mỹ cho biết vấn đề kinh tế đang là vấn đề quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc bầu cử của họ. Hiện 46% số người tin rằng Obama có thể điều tiết kinh tế tốt hơn McCain.


    Khủng hoảng kinh tế đã làm dấy lên những lo ngại về chiến tranh Iraq và sự không hài long với những quyết định của tổng thống Bush trước thềm bầu cử . Chỉ 12% người Mỹ cho rằng đất nước đã đi đúng hướng, chỉ 29% ủng hộ việc làm của Bush và chỉ 13% ủng hộ cách làm của Quốc hội
    Chỉ 11% cho rằng kế hoạch giải cứu là cách đúng đắn để ổn định phố Wall. 54% còn lại cho là cần thiết, nhưng không phải là cách tốt nhất
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Đau đầu chưa muốn dịch bài
  7. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    tưởng Daidiensan là em gái
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Ngày 07.10
    Sau đây là một số thông tin cập nhật về các sàn chứng khoán châu Á sáng nay
    Cap 01 14 6: Một số thị trường
    Singapore, Malaysia và Đài Loan
    Suy thoái từ nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến thị trường chứng khoán các nước châu Á.
    Đầu phiên giao dịch sáng nay, các thị trường Singapore, Malaysia và Đài Loan đều bắt đầu với màu đỏ. Sụt giảm nhẹ nhất là thị trường Malaysia với chỉ số KLCI giảm 0,86%, chỉ còn trụ lại ở mức 988,25 điểm. Tiếp đến là thị trường Singapore với chỉ số STI giảm 1,26%, chỉ còn 2141 điểm. Giảm mạnh nhất là Đài Loan, chỉ số Taiex đã sụt 2,78%, chỉ còn 5353 điểm.

    Cap 01.8.2.13
    Indonesia, Hàn Quốc
    Tại Indonesia, chỉ số Tổng hợp Jakarta giảm liên tục kể từ phiên giao dịch ngày hôm qua 6/10. Tại thời điểm 9h30 theo giờ Việt Nam, chỉ số này trụ ở mức 1 614,7 điểm, sau khi đã trượt mất 33,99 điểm, tương đương 2,1%. Chỉ số KOSPI trên thị trường Hàn Quốc gần giữa phiên giao dịch cũng giảm mất xấp xỉ 5,5 điểm, tương đương 0,4%, trụ ở mức 1 353,26 điểm.
    Hôm nay, tỷ lệ đồng đô la Mỹ/ Won Hàn Quốc chứng kiến sự hồi phục tiếp theo kể từ phiên giao dịch hôm 30/9. Tỷ lệ này đã tăng 5,7%, trụ ở mức 1 đô la Mỹ ăn 1 339,9 Won Hàn Quốc.

    Cap 01 8 2 7:
    Úc
    Chúng ta có rất nhiều thông tin về thị trường Úc.
    Tính đến 9h15 phút sáng theo giờ Việt Nam, thị trường Úc mặc dù tiếp tục sụt giảm nhưng đã không còn mất nhiều điểm như tại thời điểm đầu phiên. Chỉ số S&P/ASZ 200 đã giảm 1,1% tương đương 51 điểm, xuống mức 4 489 điểm. Trong khi đầu phiên giao dịch chỉ số này đã sụt với mức xấp xỉ 3%. Dấu hiệu khả quan này, chủ yếu đến từ nhóm ngành ngân hàng khi trên bảng điện tử của nhóm ngành này bắt đầu xuất hiện màu xanh. Cổ phiếu của Westpact và St George đã bắt đầu tăng giá nhẹ. Cổ phiếu của Westpac đã tăng giá 0,4% tương đương 0,4 đô la lên mức 22,58 đô la Úc một cổ phiếu. Cổ phiếu của St George tăng nhẹ hơn với 0.1% tức 0,04 đô la, giao dịch ở ngưỡng 29,34 đô la một cổ phiếu.
    Tuy nhiên giá cổ phiếu của 3 ngân hàng lớn còn lại vẫn tiếp tục sụt giảm. Ngân hàng quốc gia Úc ?" NAB vẫn dẫn đầu với 1,6% tương đương 0,4 đô la xuống mức 25,15 đô la Úc một cổ phiếu. ANZ và Commonwealth Bank cũng giảm xấp xỉ 1%, giao dịch ở mức 17,9 và 43,67 đô la Úc một cổ phiếu. Tuy nhiên, dự báo nhóm ngành này trong phiên giao dịch hôm nay sẽ còn biến động rất nhiều do thị trường đang chờ đợi quyết định về lãi suất của ngân hàng Trung ương Úc sẽ được đưa ra trong ngày hôm nay. Các nhà đầu tư hy vọng rằng lãi suất sẽ được cắt giảm ít nhất 0,25%.


    Cap 01.8.2.9
    Không chỉ nhóm ngành ngân hàng Úc chịu tác động xấu từ suy thoái kinh tế, sắc đỏ cũng bao trùm lên giá cổ phiếu của nhóm ngành tài chính của nước này.
    Giá cổ phiếu của Tập đoàn Babcock & Brown giảm rất mạnh, với 0,3 đô la Úc mỗi cổ phiếu, tương đương 18,3% trụ ở mức 1,3 đô la Úc 1 cổ phiếu.
    Giá cổ phiếu của Tập đoàn ngân hàng đầu tư chứng khoán Macquarie Group ít chịu ảnh hưởng hơn, khi để mất 0,01 đô la Úc mỗi cổ phiếu, một mức sụt giảm rất nhẹ, chỉ tương đương chưa đầy 0,1% trụ ở mức 34,99 đô la Úc mỗi cổ phiếu.
    Tiếp theo là cổ phiếu của nhóm ngành tài nguyên . Trong số 5 mã cổ phiếu của các công ty thuộc nhóm ngành này trên bảng điện tử, chỉ có tập đoàn khai khoáng BHP Billiton có sắc xanh. Giá cổ phiếu của hãng này đã tăng thêm 0,28 đô la Úc mỗi cổ phiếu, tương đương 0,9%, trụ ở 30,07 đô la Úc 1 cổ phiếu. Trong 4 hãng còn lại trong ngành này, giá cổ phiếu của công ty Woodside là giảm mạnh hơn cả, với mức 2,9 đô la Úc mỗi cổ phiếu, tương đương 5,9%. Trong khi đó giá cổ phiếu của Công ty khai thác mỏ Rio Tinto giảm nhẹ nhất khi chỉ để mất 0,2% giá cổ phiếu, trụ ở 84,3 đô la Úc mỗi cổ phiếu.


    Cap 01 8 2 26: Cập nhật Úc
    Tính đến 10h50 phút sáng, một biến động bất ngờ đã diễn ra trên thị trường Úc và chỉ số S&P/ASX ngay lập tức đã chuyển màu. Ngân hàng trung ương nước này đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc cắt giảm lãi suất cơ bản với 1%, xuống mức 6%. Đây thực sự là con số bất ngờ ngoài dự đoán của thị trường và phản ứng tích cực ngay sau đó phần nào đã đem đến cho thị trường chứng khoán một luồng sinh khí mới. Chỉ số S&P/ASX 200 đã tăng 44,4 điểm lên mức 4584,8 điểm.
    Nhật Bản và Trung Quốc
    Cũng tại thời điểm này, thị trường Nhật Bản và Trung Quốc vẫn đang đi xuống, nhưng số điểm sụt giảm đã không còn cao như ở đầu phiên. Chỉ số Nikkei 225 đã giảm 2% xuống mức 10 262,7 điểm. Chỉ số Topix chỉ còn giảm rất nhẹ với 0,1% , trụ lại ở mức 1 357 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 1,7% xuống mức 2137,7 điểm.



    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 07/10/2008
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    uh chắc em gái
    chắc xinh
  10. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    9 mẹo trị đau đầu


    Chứng đau nửa đầu hành hạ làm bạn khó chịu? Hãy tham khảo những mẹo nhỏ dưới đây. Bạn không thể giảm đau tức thì nhưng ít nhất cũng có thêm kinh nghiệm tránh và điều trị bệnh.


    1. Ghi nhật ký đau đầu

    Ghi chép chi tiết về những cơn đau đầu của bạn như đau trong bao lâu? Mức độ đau thế nào? Trước khi đau có chuyện gì xảy ra không?

    Ví dụ đồ ăn được coi là ?onghi phạm?, bị stress, chu kỳ kinh nguyệt, đi nắng, mùi nước hoa thậm chí là thay đổi thời tiết.

    Ghi chép như vậy sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng thể hơn về các yếu tố gây đau đầu và biết cách phòng tránh.

    2. Trông chừng chế độ ăn

    Thức ăn bị coi là nhân tố gây chứng đau nửa đầu. Nếu bạn đau đầu mà chưa xác định được loại thức ăn nào gây ra tình trạng đó thì tốt hết hãy nói không với: mì chính, rượu đỏ, thịt hộp và các thực phẩm khác có chứa nitrit natri. (tuyệt đối ko ăn quá 3 bắp ngô một bữa sáng, và ko quá 5 bắp ngô 1 ngày )

    3. Bổ sung đủ magiê

    Magiê giúp các mạch máu thư giãn và giảm nguy cơ sản sinh các tín hiệu điện trong não gây đau nửa đầu.

    Bạn có thể uống viên bổ sung magiê nhưng cách tốt nhất là đưa magiê vào cơ thể một cách tự nhiên bằng cách ăn bột mì, các loại rau xanh có lá và đậu phộng (tuy nhiên với một số người, đậu phộng cũng là nguyên nhân gây đau đầu).

    4. Ăn uống đầy đủ

    Việc ăn uống lành mạnh không bỏ bữa cũng quan trọng như tránh đồ ăn gây đau đầu vậy. Não hoạt động nhờ hai yếu tố là oxy và đường chuyển hóa từ thức ăn.

    Khi hết đường là lúc bạn cần phải cho não ?oăn?. Một lời khuyên cho bạn là hãy ăn một miếng quả trước khi đi ngủ để ngăn ngừa cơn đau có thể xảy ra vào sáng hôm sau.

    5. Cẩn thận với cà phê, rượu và thuốc lá

    Với một số người, cà phê là tác nhân chính gây đau đầu. Rượu, đặc biệt rượu đỏ, rượu sẫm màu cũng có thể là nguyên do và thuốc là cũng vậy. Tốt nhất bạn nên kiêng hẳn những thứ này.

    6. Tuân thủ giờ ngủ nghiêm ngặt

    Nên ngủ đúng giờ giấc dù là vào dịp cuối tuần. Ngày nào cũng vậy, cố gắng tập trung để ngủ và thức dậy đúng giờ.

    Phải hiểu rằng bạn đang nói về một vấn đề rất nhạy cảm của hệ thần kinh và bất kỳ thay đổi nào, bên trong hay bên ngoài, đều có thể thay đổi trạng thái sức khỏe của bạn.

    7. Tập thể dục thường xuyên

    Mục đích là để tăng cường sản sinh endorphins, chất giảm đau tự nhiên trong não. Nên dành 20-30 phút cho các bài luyện tập như đi bộ nhanh, tập 3 lần/ tuần.

    8. Xử lý stress

    Hãy thử mọi cách nhằm giảm stress, từ massage đến tập yoga. Tìm cho mình những việc có thể làm ngay lập tức và tương đối nhẹ nhàng như đọc sách, đi dạo thậm chí shopping nếu bạn thấy thoải mái.

    9. Túi/ khăn lạnh

    Trạng thái lạnh có một chút tác dụng gây tê vì thế nếu bạn bị đau hãy đắp khăn, túi lạnh lên trán. Không cần đến nước đá, tất cả những gì bạn cần là vài viên đá gói trong một chiếc khăn tắm và cảm giác dễ chịu sẽ đến ngay.


    Theo MSN

Chia sẻ trang này