Tin chi tiết Chứng khoán Mỹ - Giá dầu- Điểm tin kinh tế tài chính thế giới. Update theo giờ (Hạn chế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 17/07/2008.

9634 người đang online, trong đó có 512 thành viên. 08:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 38292 lượt đọc và 1002 bài trả lời
  1. DaiDienSan

    DaiDienSan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Đã được thích:
    0
    nếu vậy thì cũng hơi đáng tiếc..
    thiếu vắng mất một người chuyên tin như chị BI thì là tổn thất cho F319 này quá...

    chồng con thì vẫn cứ chồng con... nhưng bài thì bác Bi vẫn cứ post.

    come on!
  2. qhanhung

    qhanhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Bi siêng năng ghê thức khuya dậy sớm để post bài, shương shương Bi ghê
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    @ bác Đại diện sàn : Lấy chồng thì phải hưởng những ngày tháng vỡ mật chứ thời gian đầu mà tin tức
    Nhưng lúc đó còn xa lắm, bác yên tâm
    Lúc đó có khi bác chán Chứng rùi cũng nên
    Thêm nữa, em vừa chuyên tin v ừa chuyên spam nên vắng em ít người spam sợ các bác buồn, hihi
    @ anh qhung : thương thì gửi cho em 10 hộp sữa chua VNM
    CHỨNG KHOÁN MỸ GIỜ ĐÓNG CỬA
    3 GIỜ SÁNG 10/10/2008 (GIỜ VN)

    3 chỉ số chính
    Sau đây là những thông tin chính trên thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 09 10.
    Kết thúc phiên giao dịch, cả 3 chỉ số chính đều hiện màu đỏ trên bảng điện tử với những mức sụt giảm khá mạnh.
    Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 7,3%, tương đương với 679 điểm, kết thúc phiên tại mức 8 579 điểm. Tất cả 30 mã cổ phiếu được tổng hợp tại chỉ số này đều giảm điểm rất mạnh.
    Chỉ số Nasdaq giảm 5,5%, tương đương 95 điểm.
    Chỉ số S&P 500 giảm gần 7,6%, tương đương 75 điểm, đóng phiên tại mức 910 điểm.
    Điểm nổi bật trong ngày hôm nay là giá cổ phiếu của General Motors tổng hợp tại chỉ số S&P 500 đã giảm đến hơn 30%. Hôm nay là ngày thứ 7 liên tiếp các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ liên tục giảm giá.


    Cap 05
    Cụ thể hơn, thị trường chứng khoán Mỹ cuối phiên hôm nay có những diễn biến chính sau:
    Thứ nhất, trên thị trường diễn ra hiện tượng bắt buộc phải bán ra các cổ phiếu của một số công ty và cũng có những cuộc mua đi bán lại ngay ở cuối phiên.
    Thứ hai, thị trường tín dụng vẫn tiếp tục gây ra những lo ngại cho các nhà đầu tư.
    Thứ ba, các nhà đầu tư đưa ra câu hỏi là làm thế nào để xác định được doanh lợi khi thị trường tín dụng vẫn còn nhiều lo ngại.
    Và thứ tư, khối ngành tài chính đang lo lắng về những thua lỗ lớn hơn cho dù vốn đã được bơm thêm.

    Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với một số nhóm ngành cụ thể:
    Cuối phiên hôm nay, giá cổ phiếu của một số tập đoàn bảo hiểm lớn trên thị trường Mỹ đã giảm mạnh. Nguyên nhân chung là do vẫn còn tồn tại lo ngại rằng các tập đoàn thuộc khối ngành này ít có khả năng huy động vốn để tiếp tục kinh doanh thuận lợi trong môi trường khủng hoảng tài chính hiện nay.
    Giảm mạnh nhất trong số ba tập đoàn này là Protective Life với mức giảm 40%, xuống còn 10,86 đô la một cổ phiếu.
    Tiếp đó giá cổ phiếu của tập đoàn bảo hiểm lớn thứ hai của Mỹ, Prudential, cũng giảm 21,18%, chốt phiên ở mức 34,12 đô la.
    Giảm nhẹ hơn cả là giá cổ phiếu của tập đoàn Hartford khi chỉ để mất 11,71%, xuống còn 21,95 đô la một cổ phiếu.

    Tình trạng sụt giảm cũng diễn ra với giá cổ phiếu của các tập đoàn tài chính lớn. Cuối phiên giao dịch hôm nay, giá cổ phiếu của hãng dịch vụ tài chính toàn cầu Morgan Stanley giảm mạnh nhất với 25%, xuống còn 12,6 đô la. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do các nhà đầu tư đang lo lắng về những rủi ro trong thương vụ ngân hàng hàng đầu của Nhật, Mitsubishi UFJ Financial quyết tâm bỏ ra 9 tỷ đô la để đầu tư vào hãng.
    Xếp theo sau là cổ phiếu của Merrill Lynch khi để mất 24,97%, xuống còn 13,49 đô la một cổ phiếu.
    Và giảm nhẹ nhất là giá cổ phiếu của Bank of America khi chỉ để mất 8,6% so với mức hơn 20% của các tập đoàn khác. Được biết gần đây, Bank of America thông báo sẽ bán ra 10 tỷ đô la cổ phiếu phổ thông và việc mua lại Merrill Lynch sẽ có thể được hoàn tất vào cuối năm nay.

    Giá cổ phiếu của các tập đoàn thuộc nhóm ngành năng lượng cũng chịu chung sắc đỏ của thị trường. Riêng với nhóm ngành này rất dễ để tìm ra nguyên nhân chung đó là giá dầu giao tháng 11 tại New York chỉ còn 88,95 đô la một thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 6/12/2007.
    Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cổ phiếu của ba tập đoàn là Chevron Corp, Anadarko Petroleum, và Exxon Mobil giảm lần lượt với các mức 12,46%, 11,96% và 11,43%.

    Và cuối cùng là giá cổ phiếu của một số công ty thuộc nhóm ngành bán lẻ Mỹ. Cho dù hôm nay giá cổ phiếu của các công ty này vẫn giảm nhưng các chuyên gia đánh giá những cổ phiếu này trong vài ngày tới sẽ phục hồi trở lại. Trên bảng điện tử ta thấy chỉ có công ty bán lẻ Abercombie&Fitch và TJX Companies có giá cổ phiếu giảm hơn 1 đô la, cụ thể lần lượt là 4,82 đô la và 2 đô la một cổ phiếu.

    Capture 6: Giá cổ phiếu của GM giảm hơn 30%
    Tiếp theo đây là thông tin chi tiết về cổ phiếu sụt giảm mạnh nhất trong ngày hôm nay - cổ phiếu của General Motor.
    Kết phúc phiên giao dịch hôm nay, giá cổ phiếu của hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới General Motors đã giảm hơn 30%, tương đương với 2,1 đô la, hiện đang giao dịch ở mức 4,67 đô la một cổ phiếu. Đây là mức giá cổ phiếu của GM trong năm 1950, thời điểm một chiếc ô tô mới được bán với giá 3000 đô la, và giá xăng dầu lúc đó chỉ là 20 cent một gallon. Những con số này đặt ra nhiều nghi vấn về tương lai của hãng.
    Cổ phiếu của GM đã được bán ra ồ ạt trong 30 phút cuối của phiên giao dịch khi thông tin về hãng định mức tính nhiệm quốc tế Standard & Poor''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s đã gióng chuông cảnh báo GM và GMAC về tình hình xếp hạng tín dụng bi quan của hãng. Standard & Poors cho rằng GM vẫn có nhiều khả năng thanh khoản để vượt qua thời kỳ khó khăn cho tới cuối năm nay, do đó đây không phải là điều khiến hãng này lo ngại. Vấn đề là tương lai của hãng trong năm 2009 sẽ ra sao khi các phòng trưng bày sản phẩm vẫn tiếp tục im ắng như hiện nay. Chính vì vậy, những thách thức về khả năng thanh khoản trong năm 2009 mới là điều khiến hãng này lo ngại.

    Phát biểu ngày hôm nay, ban giám đốc của GM thừa nhận đã không đạt được nhiều kết quả kề từ đầu năm cho tới nay và họ sẽ chưa đưa ra quyết định nào trong tuần này. Hãng sản xuất ô tô này cũng đang dự tính sẽ đạt được 15 tỷ đô la Mỹ trong kế hoạch tăng tính thanh khoản năm 2009 nhằm đạt được những kết quả khả quan trong năm 2010 ?" năm được xem là rất quan trọng.
    Điều rất hiển nhiên mà chúng ta có thể nhận thấy là các nhà đầu tư đang cố gắng bán tháo cổ phiếu của GM và nghi ngờ liệu GM có thể tiếp tục đứng vững trong thời gian tới hay không.

    Capture 10: Giá cổ phiếu của Wells Fargo giảm 14,4%
    Một cổ phiếu khác cũng đáng chú ý là cổ phiếu của hãng tàì chính Wells Fargo. Hôm nay cổ phiế này đã giảm tới 14,4%, tương đương với 4,59 đô la Mỹ, hiện đang giao dịch ở mức 27,31 đô la một cổ phiếu. Hôm nay, thông qua cuộc đàm phán do Cục Dự trữ Liên bang chủ trì, Wells Fargo và Citigroup cho biết họ sẽ gia hạn thời gian tạm ngừng vụ tranh chấp Wachovia thêm 2 ngày.


    Cap 8

    Chính phủ Iceland cho biết họ đã tiếp tục giành được quyền kiểm soát ngân hàng lớn nhất nước này là Kaupthing vào hôm thứ năm. Như vậy, đây là ngân hàng thứ ba ở Iceland sau Landsbankinn và Glitnir nằm dưới sự tiếp quản của chính phủ để được che chở qua cơn khủng hoảng tài chính đang hoành hành cả hệ thống ngân hàng nước này.
    Đây là cảnh giao dịch bình thường bên ngoài ngân hàng Châu Âu Dexia, hơn một tuần sau khi chính phủ ba nước là Bỉ, Pháp và Lúc-xem-bua thông qua gói viện trợ trị giá 9,2 tỷ đô la để cứu ngân hàng khỏi nguy cơ phá sản.

    Cap 9
    Theo đánh giá của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua đã làm thiệt hại cho nền tài chính thế giới 945 tỷ /2 quý và 1,4 nghìn tỷ đô la/3 quý. Tuần vừa rồi chúng ta đã chứng kiến chính phủ các nước Châu Âu đã có nhiều hành động để làm dịu cuộc khủng hoảng như bơm tiền cứu trợ các ngân hàng nhưng theo IMF, chính phủ các nước cần phải có một chính sách thống nhất để cùng vượt qua cơn khủng hoảng này.
    Theo Giám đốc IMF, Dominique Strauss-Kahn: ?oCuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang rất nghiêm trọng và khó kiểm soát. Tuy nhiên, chúng ta đang mong đợi sự hồi phục trở lại của nền kinh tế toàn cầu đến cuối năm 2009. Tuy chậm, nhưng sự hồi phục này sẽ có thể đưa ta trở về thời kỳ hoàng kim.?

    Theo đánh giá của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua đã làm thiệt hại cho nền tài chính thế giới 945 tỷ trong 2 quý và 1,4 nghìn tỷ đô la trong 3 quý.





    GIÁ DẦU ?"VÀNG ?" KIM LOẠI
    4H SÁNG NGÀY 10/10/2008 - GIỜ VIỆT NAM

    Tính đến 4 giờ sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam, giá dầu trên thế giới đã tụt xuống mức thấp nhất trong 12 tháng qua - dưới 85 đô la một thùng. Nguyên nhân là do thị trường chứng khoán phố Wall đã trượt dốc trong 7 phiên liên tiếp, làm dấy lên những lo ngại về nhu cầu dầu trên thế giới. Thêm vào đó là thông tin một vài thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đang dự tính cắt giảm sản lượng dầu để hỗ trợ giá bán.

    Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ đã giảm đến 4,25 đô la một thùng, tương đương với 4,8%, xuống mức 84,7 đô la một thùng. Giá dầu Brent biển Bắc cũng giảm hơn 4% xuống còn hơn 82 đô la một thùng. OPEC cũng cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 18 tháng 11 tới tại Viên để cùng bàn bạc về ảnh hưởng của tình hình khủng hoảng tài chính lên thị trường dầu, với bằng chứng rõ ràng nhất là việc giá dầu đã bị đánh bật khỏi đỉnh cao kỷ lục trong tháng 7 qua là 147 đô la một thùng.

    Chuyển qua tình hình giá cả các mặt hàng kim loại quý. Trái ngược với chiều hướng giảm giá như dầu thô, ngày hôm nay các mặt hàng này đã tăng giá. Vàng trên sàn giao dịch Comex tăng nhẹ ở mức 3,6 đô la một ao-xơ, tương đương 0,4%, đạt hơn 910 đô la một ao-xơ. Bạch kim trên sàn giao dịch Nymex tăng hơn 3% lên 1 043 đô la một ao-xơ. Bạc và Pladi cũng tăng trên dưới 3%.

    Thị trường các mặt hàng kim loại phổ thông cũng nhích lên trong ngày hôm nay với giá đồng trên sàn giao dịch London tăng 0,2%, tương đương 10 đô la, duy trì ở mức 5 210 đô la một tấn. Thiếc và kẽm tăng lần lượt ở mức 1,8 và 2,2%. Nhôm là mặt hàng duy nhất giảm giá với mức 2,3%, chỉ còn 1 875 đô la một tấn.




    [​IMG]



    Báo cáo của Quỹ Dragon ngày 8/10
    QUA THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG TRONG NƯỚC, ĐẾN THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG TOÀN CẦU

    Trong một tháng có nhiều biến động như tháng 9, tính đến hết ngày 30 tháng 9, chỉ số VNI đã giảm 15,3%. Và tính đến ngày hôm nay(8/10), chỉ số này đã mất hơn 12%, dừng lại ở 401 điểm. Trong suốt thời gian lập báo cáo, việc giải ngân của quỹ Dragon đã ít nhiều phù hợp với những diễn biến của chỉ số VNI. Bức tranh toàn cảnh đã cho thấy một thực tế đáng buồn rằng thị trường vẫn bất ổn trước bất kỳ một động thái nào bởi cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn hoành hành, và trong một vài ngày gần đây, các cổ phiếu blue chip đã liên tục tuột dốc.

    Việt Nam tuy không bị ảnh hưởng nhiều bởi các tài sản xấu (toxic assets )nhưng lại chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới qua tác động của niềm tin với thị trường, và điều này sẽ không thay đổi trong một sớm một chiều. Khủng hoảng toàn cầu còn tác động khiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải chịu áp lực trong việc hỗ trợ tiền tệ khi Lãi suất liên ngân hàng Luân Đôn LIBOR và Lãi suất liên ngân hàng Singapore SIBOR đều tăng lên. Điều này không tiên đoán được những điềm xấu sắp đến, mặc dầu vậy, nó đã được kìm lại nhờ hiện tượng đô la hoá lan rộng trong nền kinh tế.

    Tương tự như vậy, vị thế của đồng USD trong ngắn hạn là không đáng kể, cũng giống như tổng lượng dự trữ ngoại hối, và thậm chí với việc bán đồng đô la, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu tiết lộ dự trữ đã tăng thêm 1,8 tỉ đô la tính từ đầu năm đến nay, nâng tổng mức dự trữ lên 23,9 tỉ đô. Đây quả là một kết quả ấn tượng trước cơn lốc đầu cơ tiền tệ trong tháng 5 và 6 vừa qua, và trước nỗi lo ngại về việc thắt chặt cán cân thanh toán. Bằng việc đoán trước được tình hình khủng hoảng của kinh tế toàn cầu qua chính nền kinh tế trong nước, với một cuộc bùng nổ thanh khoản khiến cho cơn khát tiền lan rộng hàng tháng trời, nền kinh tế Việt Nam dường như đã đi qua thời điểm khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng trong khi các nước khác vẫn khá lao đao.

    Điều này là phù hợp với thế bất tương quan thường thấy, và thực tế đã chứng minh vào thời điểm cuối tháng 9 khi tất các các thị trường chứng khoán đều giảm 20% tính theo quý, thì thị trường chứng khoán Sài Gòn vẫn tăng 14% và Hà Nội tăng 30%. Những con số này đã giúp Việt Nam trở thành một trong những thị trường có biểu hiện tốt nhất trên thế giới. Nhưng những biểu hiện đó cũng kết thúc khi Việt Nam bắt đầu có phản ứng với cơn đại biến này. Xét về mặt tích cực, giờ đây chỉ số giá tiêu dùng CPI giảm nhanh, thâm hụt thương mại giảm, hệ thống ngân hàng đối phó với rủi ro tốt hơn (nhưng vẫn chưa giải quyết đến nơi đến chốn những khoản nợ khó đòi), và cơ cấu kinh tế vĩ mô vững mạnh hơn đang là những nét nổi bật của nền kinh tế.

    Việc nới lỏng thanh khoản không chỉ được dự đoán mà đã đang được thực hiện, thông qua việc mua lại trái phiếu và chi trả tiền lãi cho MRRs. Do đó, tỉ lệ O/N trung bình kể từ tháng 8 đã giảm 150 điểm cơ bản xuống 14-15% so với tháng 8. Thị trường tín dụng đang tan băng qua việc các khoản nợ gốc bắt đầu giảm. NHNN có thể sẽ giảm tỉ lệ lãi suất cơ bản sau khi lạm phát giảm trong một vài tháng tới, dẫn tới việc lãi suất huy động và cho vay giảm. Theo đó, GDP sẽ được nâng lên mức 6, 0 - 6,5% và điều này sẽ tạo tiền đề cho sự hồi phục của quý 4 về mặt giá cả tài sản. Dĩ nhiên là bối cảnh toàn cầu cho phép. Nếu tình trạng suy thoái trên thế giới bùng phát, Việt Nam sẽ gần như phải chịu ảnh hưởng ngay lập tức từ xuất khẩu.

    Tuy nhiên, tác hại sẽ không dễ thấy bằng việc tất các các dự án FDI đang được đưa vào hoạt động đang phá vỡ sản xuất từ các nước khác hơn là đáp ứng nhu cầu mới, theo nhận định của các quan sát viên.













    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 10/10/2008
  4. qhanhung

    qhanhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Đã được thích:
    0
    em bay vào Sài Gòn chơi với anh đi, anh gửi cho 100 hộp vác về nhà



    Được qhanhung sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 10/10/2008
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    công bay vào SG thừa mua 100 hộp anh ạ
    Gửi chuyển phát nhanh ra cho em cũng được
    Trên này đông dân SG phết mà chả thấy các bác rủ nhau ọp ẹp gì cả
    Không như dân HN ở f319 hay nhậu nhẹt tụ tập lắm
  6. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.202
    Thức khuya, dậy sớm nhỉ. Nên: dậy sớm; khôg nên: thức khuya!
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    uki ạ
    đang ko vui thì sếp còn xuống nói nhiều
  8. meocon145

    meocon145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
    gửi 100 thùng sữa VNM cho Bi nha





    Được meocon145 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 10/10/2008
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    sao bác Mèo lại quote lại dài topic quá
    edit cho em đê
    phạt thêm 10 thùng nữa
    dạo này em là Dũng sĩ diệt sữa chua VNM
  10. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Cứ mua đi, xem có dám ăn ko?

Chia sẻ trang này