Tin chi tiết Chứng khoán Mỹ - Giá dầu- Điểm tin kinh tế tài chính thế giới. Update theo giờ (Hạn chế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 17/07/2008.

6360 người đang online, trong đó có 281 thành viên. 09:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 38265 lượt đọc và 1002 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Ngày 10/9/2008

    Giá dầu - giá vàng
    Giá dầu thô đêm qua vẫn có xu hướng giảm do OPEC vẫn giữ nguyên sản lượng khai thác đồng thời mối lo ngại về cơn bão Ike ảnh hưởng tới hoạt động khai thác, sản xuất dầu ở vịnh Mexico đã qua đi. Giá dầu thô ngọt nhẹ vào lúc đóng cửa vẫn đứng giá như ngày hôm qua ở mức 103,26 đô la một thùng. Dầu thô Brent rao trên sàn ICE giảm gần 4 đô la tương đương 3,8% còn 101 đô la mỗi thùng.
    Giá vàng và bạc vẫn đứng giá so với ngày hôm qua, vàng trên sàn Comex rao với giá 776,75 đô la một oz, còn bạc thì rao với giá 11,25 đô la một oz.
    Trong khi đó bạch kim trên sàn Nymex lại giảm mạnh với mức gần 9% tương đương 120,8 đô la còn 1232 đô la một oz.
    Chuyển sang giá các kim loại thông thường rao trên sàn giao dịch London, đồng giảm nhẹ 0,2% tương đương 13 đô la xuống mức 6835 đô la một tấn. còn thiếc thì giảm tới 275 đô la một tấn tương đương 1,5% còn 18 525 đô la một tấn. Trong khi nhôm cũng giảm 1,5% tương đương 35 đô la trụ ở mốc 2 335 đô la một tấn.








    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 10/09/2008
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Thứ 4, ngày 10/09/2008

    Chứng khoán Mỹ

    Thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua đã có một ngày hoạt động không mấy tốt đẹp. Một số cổ phiếu lớn đã có một ngày sụt giá với một mức lớn nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây. Nguyên nhân chính là do những ảnh hưởng xấu từ tình trạng suy yếu của ngân hàng Lehman Brothers. Thêm một tác động khác đó là giá dầu vẫn tiếp tục giảm trong ngày hôm nay biểu hiện nền kinh tế thế giới đang tăng trưởng chậm lại. Tại thời điểm đóng cửa giá dầu thô chỉ còn 103 đô la một thùng, giảm 3 đô la so với ngày hôm qua, và có thể sẽ giảm xuống dưới ngưỡng 100 đô la một thùng.

    Cap 3: Ba chỉ số
    Do những tác động trên, cả ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay đều đã giảm điểm. Đi xuống nhiều nhất là chỉ số S&P 500 với mức giảm xấp xỉ mức tăng của ngày hôm qua, khoảng 3% tương đương 43 điểm, trụ ở mức 1224 điểm. Đây là biên độ giảm lớn nhất của chỉ số này trong ba tháng gần đây.
    Chỉ số Dow Jones cũng giảm gần 2,5% tương đương 278,7 điểm xuống còn 11 232 điểm.
    Chỉ số Nasdaq giảm 2,64% tương đương 60 điểm, giữ ở mứcc 2 209 điểm. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ giữa tháng 7 đến nay.

    Nhóm ngành nguyên vật liệu
    Nhóm ngành nguyên vật liệu cũng đi xuống theo xu hướng chung của thị trường.
    Giá các cổ phiếu trong ngành này đã giảm rất mạnh. Điển hình là cổ phiếu của AK Steel Holding với hơn 16%, tương đương với 6,5 đô la , xuống còn 33,7 đô la một cổ phiếu. Tiếp đó là cổ phiếu của Freeport ?" Mcmoran với 9,5%, trụ ở mức 65 đô la một cổ phiếu. Giảm nhẹ hơn là Monsanto với 5,5%, tương đương gần 6 đô la một cổ phiếu.
    Nhóm ngành năng lượng

    Giá các cổ phiếu khối ngành năng lượng cũng xuống giá mạnh, với mức trên 10%. Giảm mạnh nhất phải kể đến cổ phiếu của Natl.Oilwell với 11,5%, tương đương 7đô la , giữ ở mức 53 đô la một cổ phiếu. Tiếp theo lần lượt là cổ phiếu của Massey Energy và Cabot Oil & Gas với 10,7% và 10%.

    Nhóm ngành tài chính
    Các cổ phiếu trong khối ngành tài chính cũng trong tình trạng giảm mạnh theo xu hướng chung của thị trường.
    Cổ phiếu có mức xuống giá mạnh nhất là cổ phiếu của công ty bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ, American International Group với 19,3 % tương đương 4,4 đô la, xuống mức 18,4 đô la một cổ phiếu. Giá cổ phiếu của Citigroup và Bank of America giảm nhẹ hơn với 7% và 6%, lần lượt trụ lại ở mức xấp xỉ 19 đô la và 32,7 đô la một cổ phiếu.

    Tiếp theo là một số cổ phiếu tiêu biểu trong ngày hôm nay
    Lehman Brothers
    Cổ phiếu thu hút được sự chú ý nhiều nhất là cổ phiếu của Lehman Brothers. Giá cổ phiếu của ngân hàng này đã giảm mạnh nhất kể từ năm 1994 trở lại đây, với hơn 43%, tương đương với 6,1 đô la, chỉ còn hơn 8 đô la một cổ phiếu. Nguyên nhân là do có những lo ngại ngày càng tăng về việc ngân hàng này sẽ không thể huy động đủ vốn để thoát ra khỏi cơn khủng hoảng tín dụng toàn cầu. Ban lãnh đạo của ngân hàng này cũng đã có những động thái nhằm lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư bằng việc quyết định công bố báo cáo doanh thu của quý 3 sớm hơn dự kiến vào thứ 5 tới.

    Cap 3: Texas Instrument
    Cổ phiếu của hãng sản xuất các thiết bị bán dẫn Texas Instrument chỉ tăng giá nhẹ trong ngày hôm nay với xấp xỉ 3%, đóng phiên ở mức giá 23 đô la một cổ phiếu. Đây là kết quả của việc hãng này đã đưa ra mức dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu của hãng trong quý 3 sẽ giảm sút, chỉ còn nằm trong khoảng từ 0,43 đến 0,46 đô la, do ảnh hưởng từ việc gia tăng chậm doanh thu của hãng này.

    Cap 4: Apple
    Cổ phiếu của hãng máy tính Apple kết thúc phiên giao dịch hôm nay đã giảm giá đến gần 4%, chỉ còn 151,7 đô la một cổ phiếu do ảnh hưởng từ sức mua của người tiêu dùng giảm sút dẫn đến doanh số bán các sản phẩm của hãng này không cao như mong đợi.








    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 07:02 ngày 10/09/2008
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Dầu, vàng, kim loại ngày 16.9.2008
    Trên thị trường ngày hôm nay, giá vàng tăng 2.9% tương đương với 22 đô la lên mức 785.45 đô la Mỹ một ounce. Giá bạc tăng 0.25 đô la tương đương với 2.3%. Trong khi đó, platinum giảm 0.7% tương đương với 8.8 đô la.
    Nguyên nhân chủ yếu là do đồng đô la Mỹ mất giá mạnh đã giúp thị trường kim loại quý sôi động trở lại.
    Trên thị trường kim loại, giá đồng, nhôm và thiếc giảm lần lượt là 2.6%, 2.8% và 1.9%, trong khi đó, kẽm giảm mạnh hơn với 6.1% tương đương với 115 đô la Mỹ một tấn.
    Chuyển qua tình hình giá năng lượng, tính đến thời điểm 5 giờ sáng giờ Việt Nam, giá dầu trên sàn giao dịch New York trụ ở mức 95.71 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, giá dầu thô London Brent giảm mạnh 7.2% xuống mức 92.20 đô la Mỹ một thùng. Nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng khí đốt trên thế giới tiếp tục giảm và những bất ổn trên thị trường Phố Wall đã khiến giá dầu tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày hôm nay.




    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 16/09/2008
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    3 chỉ số trong ngày đầu tiên của cuộc khủng hoảng tài chính phố Wall

    Thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay đã có một phiên giảm đỏ sản, cho thấy dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng mới. Đặc biệt trong khối ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.

    Nguyên nhân được xác định bắt nguồn từ sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers, và sự suy yếu của ngân hàng Merrill Lynch khi phải sáp nhập với Bank of America để cứu vãn tình hình. Ngoài ra tập đoàn bảo hiểm khổng lồ AIG cũng đang phải vật lộn để tồn tại, với nguy cơ thua lỗ lớn vẫn rất cao.

    Cụ thể, vào lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, cả ba chỉ số trung bình trên sàn chứng khoán Mỹ đều mất hơn 3,5% điểm. Chỉ số Dow Jones đã giảm đến hơn 4% tương đương 468 điểm chỉ còn trụ ở mức 10 954 điểm. Đây là mức giảm điểm lớn nhất của chỉ số này trong 2 tháng trở lại đây.
    Chỉ số Nasdaq cũng giảm 3,6% tương đương 81 điểm còn 2 180 điểm vào lúc chốt phiên.
    Còn đối với S&P 500 thì hôm nay là ngày giao dịch có số điểm đóng phiên thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2005 với ngưỡng 1 197 điểm, giảm 4,3% và có khả năng sẽ còn tiếp tục giảm nữa.

    Giá dầu thô ngày hôm nay cũng giảm mạnh với mức 5,4% tương đương 5,47 đô la Mỹ chỉ còn 95,7 đô la Mỹ một thùng.


    Cap 6: Điểm qua một số cổ phiếu biến động mạnh.

    Như vậy, hôm nay, chỉ số Dow Jones và S&P sụt giảm kỷ lục vào thời điểm đóng cửa sàn. Và đó là ảnh hưởng tất yếu trước thông tin về việc những người khổng lồ Phố Wall là Lehman Brothers phá sản, Merrill Lynch buộc phải sáp nhập với Bank of America và AIG khủng hoảng vốn trầm trọng.

    Trên lĩnh vực tài chính, cổ phiếu Wachovia giảm hơn 25%, Goldman Sachs và Morgan Stanley cũng sụt gần 10%. Tình hình cũng không khả quan hơn đối với cổ phiếu các nhóm ngành năng lượng và vật liệu như than, thép và quặng sắt.

    Trong khi đó, cổ phiếu của CBOE Volatility lại tăng gần 22%. Cổ phiếu này luôn tăng hơn 30% khi thị trường chao đảo, như hồi tháng 1, tháng 3 và tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, tình hình tích cực như thế này lại không duy trì được lâu.

    FED kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân cho AIG vay
    Hôm nay, cổ phiếu của AIG đã giảm gần 60%. Tập đoàn Bảo hiểm này trước đó đã cầu cứu Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) hỗ trợ 40 tỉ đôla để thoát khỏi cuộc khủng hoảng thanh khoản và sụt giảm cổ phiếu. Tuy nhiên FED cho rằng khoản hỗ trợ này nên đến từ túi các nhà đầu tư tư nhân. Để khẳng định điều này, FED vừa yêu cầu hai ngân hàng đầu tư Goldman Sachs và JPMorgan Chase xúc tiến cho AIG vay từ 70 đến 75 tỉ đôla.
    Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra với bất kỳ nhà đầu tư nào, bởi vì cho AIG vay lúc này là quá muộn và thực sự mạo hiểm.


    Cap. 15: Các cổ phiếu tiêu biểu

    Điểm qua một vài cổ phiếu tiêu biểu khác
    Hewlett ?" Packyard, công ty máy tính quen thuộc với tên gọi tắt là HP, dự định cắt giảm 24 600 nhân công, tương đương khoảng 7,5% lực lượng lao động của mình trong 3 năm tới. Dự tính này của HP là để đáp ứng điều kiện hợp nhất với Tập đoàn Hệ thống Dữ liệu Điện tử - EDS, một công ty dịch vụ công nghệ mà HP vừa mua được. Với thông tin trên, hôm nay cổ phiếu của HP đã giảm 1,57 đô la, tương ứng hơn 3%. Với kế hoạch cắt giảm lao động này, HP cho biết công ty sẽ có thể tiết kiệm một khoản chi phí là 1 tỉ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, trước mắt có thể họ sẽ mất 1,7 tỉ đô la tiền tái cơ cấu trong quý 4 năm nay.
    Cap. 20
    Nằm trong vùng ảnh hưởng của khối ngành tài chính khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ, cổ phiếu của tập đoàn điện tử lớn nhất thế giới General Electrics hôm nay đóng phiên ở mức 26,75 đô la, giảm gần 8%.






    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 16/09/2008
  5. tvplassma

    tvplassma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    43
    ?oBáo động đỏ? ở Phố Wall
    Những diễn biến lớn dồn dập xuất hiện trên con phố tài chính của nước Mỹ, như thể cuộc khủng hoảng tín dụng đang lên tới đỉnh điểm.
    Lehman Brothers đang chuẩn bị thủ tục phá sản, Merrill Lynch bất ngờ bị Bank of America thâu tóm, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải mở rộng chương trình vay vốn, các ngân hàng Phố Wall phải lập quỹ để tăng thanh khoản, ?ođại gia? bảo hiểm AIG trước nguy cơ đổ vỡ?
    Những diễn biến lớn dồn dập xuất hiện trên con phố tài chính của nước Mỹ, như thể cuộc khủng hoảng tín dụng đang lên tới đỉnh điểm.
    Lehman làm thủ tục phá sản
    Các hãng tin tài chính lớn hôm nay đều đồng loạt đưa tin các luật sư của ngân hàng đầu tư lớn thứ tư của nước Mỹ là Lehman Brothers đang tiến hành các thủ tục cần thiết để ngân hàng này công bố phá sản trong ngày hôm nay (15/9).
    Lehman đi tới quyết định phá sản sau khi một số khách hàng mua lại tiềm năng như Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB), ngân hàng Barclays của Anh và Bank of America ngừng lại các cuộc đàm phán về việc bơm vốn vào Lehman. Hiện Phố Wall cũng đã sẵn sàng cho tình huống Lehman thanh lý tài sản.
    Không lâu sau khi KDB tuyên bố từ bỏ kế hoạch đầu tư vào Lehman, Barclays nổi lên như một ứng cử viên nặng ký cho việc mua lại Lehman. Tuy nhiên, ngân hàng này đã ?obỏ chạy? vì lo ngại sẽ không nhận được sự đảm bảo từ phía Chính phủ Mỹ và các ngân hàng Phố Wall khác rằng các tài sản của Lehman sẽ mất giá thêm.
    Sau đó vài giờ đồng hồ, một khách hàng tiềm năng khác là Bank of America cũng hủy bỏ kế hoạch rót vốn.
    Trong ngày thứ Sau và hai ngày cuối tuần qua, Bộ Tài chính Mỹ và FED đã tổ chức họp khẩn để bàn các biện pháp ngăn chặn sự đổ vỡ của Lehman Brothers. Tuy nhiên, với việc các ứng viên mua lại nhiều tiềm năng nhất đã hủy bỏ kế hoạch bỏ vốn vào Lehman, lựa chọn cuối cùng còn sót lại cho ngân hàng đầu tư này có lẽ chỉ là phá sản.
    Từ đầu năm tới nay, giá trị thị trường của Lehman đã giảm tới 94%, quý 2 vừa qua, Lehman chịu khoản thua lỗ nặng nhất trong lịch sử.
    Mặc dù vậy, theo đánh giá của giới phân tích, vụ phá sản của Lehman sẽ không có nhiều ảnh hưởng như vụ Chính phủ Mỹ tiếp quản Fannie Mae va Freddie Mac, hay sự tan rã của Bear Stearns.
    Bank of America ?onuốt chửng? Merrill Lynch
    Trong một diễn biến lớn khác ở Phố Wall, ngân hàng Bank of America vừa tuyên bố mua lại tập đoàn môi giới chứng khoán lớn nhất thế giới Merrill Lynch với giá xấp xỉ 50 tỷ USD, tương đương 29 USD/cổ phiếu.
    Bank of America đã ?onhảy? sang mua Merrill ngay sau khi rút khỏi vụ đàm phán mua lại Lehman Brothers. Với vụ mua lại này, Bank of America tiếp tục khẳng định mạnh vị trí ngân hàng tiêu dùng hàng đầu nước Mỹ của mình.
    Là ngân hàng đầu tư với 94 năm lịch sử, Merrill Lynch đã thua lỗ 14 tỷ USD do khủng hoảng tín dụng và cũng có nguy cơ sụp đổ, tuy không ở mức nghiêm trọng như Lehman Brothers. Mua lại Merill đồng nghĩa với việc Bank of America tiếp quản gần 17.000 nhân viên tư vấn chứng khoán, quản lý số tiền lên tới 1.600 tỷ USD cho các khách hàng nhỏ lẻ.
    Đây là vụ mua lại thứ hai của Bank of America trong cuộc khủng hoảng tín dụng này. Tháng 7 năm ngoái, Bank of America đã mua lại ngân hàng cho vay dưới chuẩn Countrywide Financial với giá 2,5 tỷ USD.
    Vụ Bank of America mua lại Merrill được coi là vụ mua lại lịch sử, xét tới việc Bank of America là ngân hàng bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, còn Merrill Lynch là công ty môi giới lớn nhất thế giới.

    FED hành động gấp
    Trước thông tin phá sản của Lehman Brothers, FED cũng đưa một tuyên bố khẩn về việc mở rộng chương trình cho vay đối với các ngân hàng đầu tư Phố Wall nhằm hỗ trợ thanh khoản.
    Theo đó, số tiền của chương trình bơm vốn vào thị trường được tăng thêm 25 tỷ USD lên mức 200 tỷ USD. Thêm vào đó, tài sản thế chấp mà các ngân hàng xin vay giao cho FED cũng được bổ sung thêm các loại cổ phiếu, thay vì chỉ các loại nợ hạng đầu tư như trước đây.
    Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp 3 ngày của FED và Bộ Tài chính Mỹ, kéo dài trong ngày thứ Sáu và hai ngày cuối tuần qua. Giới phân tích cho rằng, động thái trên của FED cho thấy, FED có thể hành động xa hơn để cứu thị trường tài chính Mỹ, và rất có thể FED chuẩn bị hạ lãi suất đồng USD.
    Cùng với những nỗ lực của FED, một nhóm gồm 10 ngân hàng lớn của Mỹ, bao gồm JPMorgan Chase, Goldman Sachs và Citigroup cũng quyết định thành lập một quỹ 70 tỷ USD để đảm bảo thanh khoản cho thị trường.

    Nguy cơ đến với AIG
    Ngay giữa lúc Phố Wall chao đảo, tập đoàn bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ là American International Group (AIG) chuẩn bị công bố một kế hoạch cải tổ lớn nhằm cứu vãn tình hình tài chính đã quá bi đát.
    Theo CNN, trong vòng 9 tháng qua, cuộc khủng hoảng tín dụng đã khiến AIG thua lỗ khoảng 18 tỷ USD.
    Tờ New York Times cho hay, AIG đang kêu gọi một khoản vay 40 tỷ USD từ FED. Tờ báo này cũng dẫn một nguồn tin thân cận cho biết, nếu không huy động được vốn và bị các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đánh tụt hạng, AIG sẽ chỉ có thể tồn tại được trong vòng 2 - 3 ngày nữa. Thứ 6 tuần trước, cổ phiếu của AIG mất giá tới 31%, còn từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này giảm giá 79%.
    Theo tờ Wall Street Journal, kế hoạch cải tổ của AIG có thể bao gồm việc bán lại bộ phận bảo hiểm niên kim, ngừng hoạt động của bộ phận bảo hiểm ôtô nội địa, bán lại bộ phận cho thuê máy bay với 900 phi cơ trị giá hơn 50 tỷ USD, chuyển tài sản từ công ty bảo hiểm sang công ty mẹ? Gộp chung, kế hoạch này sẽ cần tới số tiền từ 40 - 50 tỷ USD vốn huy động hoặc tái phân bổ.
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    đây đúng là những breaking news mà hôm qua các kênh kinh tế tài chính thế giới đưa tin và bình luận
    Ngày hôm nay vẫn HOT
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Ngày 17/9
    Giá kim loại - giá dầu
    Do chịu những tác động từ thị trường tài chính và ngân hàng, tất cả giá các mặt hàng vàng, kim loại quý trên thế giới đều giảm giá.
    Trên sàn giao dịch Comex, giá vàng ngày hôm nay đã giảm hơn 1% tương đương 8,65 đô la còn 777,5 đô la Mỹ một oz. Giá bạc thì giảm đến 6% tương đương 0,66 đô la trụ ở mức 10, 44 đô la một oz.
    Trên sàn Nymex, bạch kim có mức giảm giá mạnh nhất đến gần 10% tương đương 116 đô la chỉ còn 1 060 đô la Mỹ mỗi oz.

    Các kim loại thông thường cũng có tình trạng tương tự.
    Trên sàn giao dịch London, thiếc có mức giảm lớn nhất với 4,4% tương đương 825 đô la giữ ở mốc 18 150 đô la Mỹ một tấn. Nhôm cũng giảm đến 2,2% tương đương 50 đô la trụ ở mức 2220 đô la một tấn. Còn đồng giảm thì giảm 90 đô la tương đương 1,3% bán với giá 6 840 đô la Mỹ một tấn.

    Chuyển sang tình hình giá dầu, mặc dù cơn bão Ike có tác động không nhỏ đến sản lượng khai thác dầu của Mỹ. Nhưng do tình hình rối loạn của nền kinh tế Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính đã khiến cho những nhà đầu tư phải dè dặt với thị trường này, có xu hướng chuyền dần sang những thị trường an toàn hơn. Do đó giá dầu trên thế giới đều giảm mạnh.
    Giá dầu thô ngọt nhẹ trên thế giới ngày hôm nay đã giảm thêm gần 5% tương đương 4,56 đô la Mỹ chỉ còn 91,15 đô la mỗi thùng. Đây là mức giá thấp nhất trong 7 tháng gần đây.
    Còn dầu Brent rao trên sàn ICE cũng giảm hơn 3 đô la Mỹ tương đương hơn 3% xuống còn gần 91 đô la một thùng.



    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 17/09/2008
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Ngày 17-09


    Chứng khoán Mỹ

    Ba chỉ số chính trên thị trường Mỹ

    Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất và các nhà đầu tư được khuyến khích với thông tin rằng Lehman Brothers và AIG có thể tiến hành các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn tình thế hiện tại
    Các chỉ số chính giảm khá mạnh sau quyết định của Fed nhưng sau khi có tin Fed sẽ xem xét 1 khoản vay giành cho AIG để tập đoàn ngân hàng này không bị phá sản đã giúp thị trường tăng điểm trở lại.
    Bên cạnh đó, Barclays cũng đồng ý sẽ mua bộ phận kinh doanh chứng khoán của Lehman Brothers vốn đã thông báo phá sản hôm chủ nhật

    Cả ba chỉ số đều đã tăng với mức trên 1%.
    Tăng mạnh nhất là chỉ số S&P 500 với 1,8%, tương đương với 21,37 điểm, lên mức 1214 điểm.
    Tiếp đó chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,33%, tương đưong 145,5 điểm, chạm mức 11063 điểm.
    Tăng nhẹ nhất là chỉ số tổng hợp Nasdaq với 1,03%, tương đương 22,45 điểm, lên 2202,4 điểm.

    Cap 5: Các nhóm ngành
    Các công ty môi giới
    Chuyển qua cổ phiếu của các nhóm ngành.
    Các công ty môi giới kết thúc phiên giao dịch hôm nay không khả quan cho lắm. Cổ phiếu của Morgan Stanley đã giảm giá đến xấp xỉ 7% và cổ phiếu của Goldman Sachs giảm 1,1%. Trước giờ đóng cửa, Goldman Sachs đã công bố thu nhập trong quý 3 với một mức sụt giảm đáng lo ngại, lên đến 70%, mức cao nhất kể từ khi hãng này bắt đầu rao bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán năm 1998. Thu nhập ròng đã giảm xuống chỉ còn 854 triệu đô la từ con số 2,85 tỷ của cùng kỳ năm ngoái.
    Trái ngược với hai hãng trên, cổ phiếu của Merrill Lynch lại có một phiên giao dịch rất tốt sau khi sát nhập với ngân hàng Bank of America kết thúc chuỗi ngày dài sụt giá. Cổ phiếu này đóng phiên với mức tăng giá 29% lên mức 22 đô la một cổ phiếu. Đây là tác nhân chính đóng góp cho sự hồi phục của chỉ số Dow Jones hôm nay.
    Nhóm ngành tài chính
    Nhóm ngành tài chính cũng tạo ra một biến chuyển đáng ngạc nhiên khi đóng phiên với một màu xanh là chủ đạo. Những cổ phiếu có mức tăng giá ấn tượng nhất trong ngày bao gồm cổ phiếu của các hãng dịch vụ tài chính như JP Morgan Chase, tăng giá 9,7% lên 40,6 đô la một cổ phiếu, Wells Fargo, tăng giá 12,3% lên 34,8 đô la một cổ phiếu và PNC Financial, tăng giá 7,5% lên mức 75,7 đô la một cổ phiếu. Thêm một cổ phiếu tăng giá đáng chú ý khác đó là cổ phiếu của ngân hàng Keycorp với 2,3% lên mức 12,7 đô la một cổ phiếu. Các hãng này gần như không bị ảnh hưởng bởi những tác động xấu trên thị trường phố Wall trong những ngày gần đây. Tuy vậy vẫn có những cổ phiếu xuống giá trong nhóm ngành này, tiêu biểu là cổ phiếu của ngân hàng National City sụt giá 6,5% và cổ phiếu của tập đoàn Sovereign sụt giá 2,2%.
    Nhóm ngành công nghệ
    Tiếp đến là các cổ phiếu trong nhóm ngành công nghệ. Hôm nay nhóm ngành này cũng chứng kiến những biến động rất đáng chú ý.
    Cổ phiếu của hãng máy tính Dell đã tụt xuống mức giá thấp nhất trong vòng 10 năm gần đây, chỉ còn 16 đô la một cổ phiếu. Nguyên nhân chính là do cầu về các sản phẩm công nghệ đang suy yếu trên toàn cầu.
    Tuy vậy cổ phiếu của hãng máy tính IBM và công ty cung cấp các thiết bị mạng Cisco Systems vẫn tăng giá nhẹ, lên mức lần lượt là 116 và 22,7 đô la một cổ phiếu.
    Nhóm ngành năng lượng
    Nhóm ngành năng lượng đóng phiên với một số cổ phiếu đáng chú ý như Massey, giảm giá 3,35% xuống mức 36 đô la một cổ phiếu. Hai cổ phiếu tăng giá tiêu biểu đó là EOG Resources với 2% và Exxon Mobil với 4,3%, kết thúc phiên tại mức giá lần lượt là 87 và 76,4 đô la một cổ phiếu.

    Cap 2: Cổ phiếu của hãng bảo hiểm AIG hôm nay cũng đã sụt giảm đáng kể với 21,22%, xuống còn 3,7 đô la một cổ phiếu do tác động mạnh mẽ từ cuộc khủng hoảng nợ và tín dụng gần đây.
    Chủ nhật tuần trước, tập đoàn này đã cầu viện sự trợ giúp của FED nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, trước tình hình ngày càng nghiêm trọng, thêm vào đó là sức ép từ phía chính quyền, FED đã quyết định xem xét việc hỗ trợ tài chính cho AIG. Hãng này cần một khoản hỗ trợ khoảng 90-100 tỷ đô la, nếu không, rất có thể sẽ phải đệ trình hồ sơ xin phá sản vào ngày mai. Hiện FED vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

    Cap 4: Morgan Stanley
    Cổ phiếu của tập đoàn tài chính hàng đầu Mỹ Morgan Stanley đã sụt giá đáng kể xấp xỉ 7%, tại thời điểm cuối phiên giao dịch hôm nay. Nguyên nhân là do tác động từ việc cổ phiếu AIG rớt giá mạnh và việc suy giảm lợi nhuận của Morgan trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng mức doanh thu trong quý ba năm nay của Morgan là 8,05 tỉ với mức lợi nhuận là 1,41 tỉ, trong khi đó doanh thu cùng kỳ năm ngoái là 7, 96 tỉ và lợi nhuận là 1,526 tỉ đô la.













    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 17/09/2008
  9. niubia

    niubia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    0
    FED không thay đổi lãi suất
    FED không thay đổi lãi suất
    (CafeF) - Trong buổi họp ngày 16/09, FED đã duy trì lãi suất ở mức 2 điểm phần trăm.
    > Hiệu ứng dây chuyền từ vụ việc Lehman Brothers

    Đứng trước làn sóng kêu gọi hạ lãi suất của khá nhiều nhà đầu tư trên thị trường sau vụ việc của ngân hàng Lehman Brothers, FED vẫn không thay đổi ý kiến.



    Tuy nhiên, FED cũng phát đi tín hiệu cho thấy cơ quan này sẵn sàng cắt giảm lãi suất trong tương lai nếu thấy thị trường tài chính tiếp tục căng thẳng. Ngân hàng Trung ương cũng cho biết tình hình thị trường việc làm hiện không mấy sáng sủa và tăng trưởng xuất khẩu đang chậm lại.



    Chủ tịch FED, ông Ben Bernanke, đang cố gắng cân bằng chính sách giữa tình hình chung của nền kinh tế và yêu cầu khẩn thiết của việc giải quyết khủng hoảng tài chính. Trong vòng 2 ngày trước khi đưa ra quyết định này, FED đã mở rộng chương trình cho vay đối với các công ty chứng khoán sau vụ việc của Lehman.



    Thị trường chứng khoán sụt giảm sau quyết định về lãi suất của FED. Trên thị trường chứng khoán xuất hiện thông tin FED đang cân nhắc cho AIG vay tiền.



    Ông James O?TSullivan, một chuyên gia kinh tế học tại UBS Securities LLC, nhận xét như vậy kịch bản FED sử dụng một khoản tiền để hỗ trợ đối tượng nhất định tiếp tục diễn ra.



    Họ nhắm đến một số đối tượng thay vì cứu chung cả phố Wall bằng tỷ lệ lãi suất. Phương án cao nhất được áp dụng là hạ lãi suất.



    Ngọc Diệp

    Theo Bloomberg
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Chứng khoán Mỹ 18/9
    Hiện Dow giảm 2,67%, Nasdaq giảm 3,25%, S&P500 giảm 3,22%
    Dầu hiện 94,19$ rùi
    Nguyên nhân và chi tiết thì mai em mới post bài cụ thể được
    bây h nghỉ ngơi chờ update tin đã

    sáng sớm mai mời mọi người vào xem nhá

    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 18/09/2008

Chia sẻ trang này