""""" Tin chính xác tuyệt đối 100 %''''''....mời các bác Vote mừng Sóng lớn rồi.......!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Lananh1989, 17/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1013 người đang online, trong đó có 405 thành viên. 14:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5525 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. mrnhanma

    mrnhanma Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    268
    Tin tốt cho ngày mới

    Lãi suất sắp chạm ngưỡng chịu đựng của doanh nghiệp
    Thứ sáu, 17/9/2010, 06:20 GMT+7
    Nhiều doanh nghiệp đang phải vay vốn với mức lãi suất ngắn hạn 12-13%/năm và hơn 1/3 trong số này cho biết không thể chịu đựng được mức lãi suất này trong lâu dài, theo kết quả báo cáo Khảo sát động thái doanh nghiệp Việt Nam (Vbis) quí 2-2010 được công bố hôm 16-9.

    * Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư


    Khảo sát do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện phối hợp với Tổng cục Thống kê, Viện Cạnh tranh châu Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore, với sự tài trợ của Quỹ châu Á (Asia Foundation).


    Khảo sát được thực hiện hàng quí để đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam nhằm đưa ra những dự báo kinh doanh cũng như đóng góp cho việc làm chính sách. Trong khảo sát quí 2, có gần 400 doanh nghiệp trên cả nước tham gia.


    Bên cạnh các yếu tố vĩ mô, như tỷ giá, lạm phát, khảo sát cũng tính đến các yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, như tổng thể điều kiện sản xuất và kinh doanh, nhu cầu thị trường, giá thành, vốn, lao động, tiếp cận thông tin,…


    Theo báo cáo, trong quí 2 hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có tiến triển tốt hơn so với quí 1. Trong đó nổi bật là chỉ tiêu lợi nhuận trên đơn vị sản phẩm tăng lên (quí 1 đạt -26, nhưng quí 2 đạt 5 điểm). Sản phẩm tồn kho cũng giảm mạnh do tình hình tiêu thụ trong và ngoài nước được cải thiện.


    Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phản ánh gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động. Nổi bật nhất là tình trạng tiếp cận vốn vay ngân hàng. Khảo sát cho thấy mức lãi suất ngắn hạn hiện đang khá gần với mức lãi suất cao nhất có thể chịu đựng được của doanh nghiệp.


    Cụ thể, 66% doanh nghiệp cho biết đang phải vay vốn với lãi suất 12%/năm trở lên và tới 60% cho là đang phải chịu mức lãi suất bất hợp lý, và 36% cho biết khó chịu được mức lãi suất này về lâu dài. Do đó, thay vì vay vốn ngân hàng, nhiều doanh nghiệp đã dùng các nguồn lực khác để trang trải cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, và điều này ảnh hưởng đến các kế hoạch đầu tư khác của doanh nghiệp. Khảo sát cũng cho thấy, đa số các doanh nghiệp được hỏi (94%) cho biết mức lãi suất ngắn hạn dưới 12%/năm là hợp lý.


    Theo bà Vũ Kim Hạnh, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu (LBC), bên cạnh những khó khăn về vốn, doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường kinh doanh. Cụ thể, doanh nghiệp bị cạnh tranh gay gắt về giá do hàng lậu, hàng nhái và giá rẻ tràn lan. Bà Hạnh cho biết hiện không ít doanh nghiệp đã phải đóng máy và thuê gia công bên Trung Quốc rồi về dán nhãn bán tại thị trường trong nước. Với cách làm này, theo giải thích của một số doanh nghiệp, sẽ giúp tiết kiệm chi phí hoạt động.


    “Một số doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cũng đang làm theo cách này, nên chúng tôi đang bàn lại tiêu chí nội địa đối với hàng Việt Nam chất lượng cao, xác định những điều kiện nào được phép đưa sang Trung Quốc gia công”, bà Hạnh nói.


    Theo bà Hạnh, doanh nghiệp cho biết đang phải chịu chi phí phi chính thức, nhưng họ không nói rõ đang phải trả những phí này cho ai. Bà Hạnh cũng cho rằng doanh nghiệp đang chịu thiệt thòi kép vì bên cạnh khó khăn về môi trường kinh doanh, điều kiện vốn vay, các hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp vốn không bị quy định WTO cấm, như huấn luyện, cung cấp thông tin thị trường, cũng không đạt hiệu quả.


    Theo báo cáo trên, doanh nghiệp cũng gặp khó khăn do việc cung ứng điện không ổn định và tình trạng ùn tắc giao thông….(Nguồn: TBKTSG)
  2. hangonline

    hangonline Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    3.509
  3. MrKind

    MrKind Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Hotttt: Suy nghĩ kĩ lắm rồiiiiì: hôm nay không múc nữa.

    Ngồi chơi,làm li cafe,ngắm a e bon chen múc cũng vui.;))
    Kind ko múc nữa đâu,giải ngân 3 ngày hết xèng rồi[:D]
    Hôm nay nhường sân lại cho các cao thủ F319 đó[-(
    Ai nhanh tay thì có giá thơm,ai chậm chân thì còn toàn cùi bắp,hehe:p:p
  4. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Tiêu đề trái ngược với nội dung
  5. Bernard

    Bernard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    :)):)):))[r2)]
  6. kinhdoanhbacthay

    kinhdoanhbacthay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    em hôm nay vào nốt ,sang tuần ngồi ngắm anh em[:D]
  7. hailuadb

    hailuadb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    0
    nếu ai cũng như bác thì đã đến lúc full margin
  8. ngapsan

    ngapsan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chú lúc nào cũng thế chán:)):)):))
  9. HoangDuocSu

    HoangDuocSu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Nếu nguyên nhân là hết xèng thì nghĩ hay không nghĩ khác gì nhau ???
  10. pckien

    pckien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    311
    Hôm nay mình múc, vì đơn giản là mình biết kết phiên xanh và 4 hôm nữa vẫn xanh.

    NHưng mình chỉ múc giá đỏ, he he. Và quan trọng là múc mã nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này