Tin chuẩn quá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi movingforward, 28/09/2010.

450 người đang online, trong đó có 180 thành viên. 07:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1989 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. movingforward

    movingforward Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Một trong những điểm mà các ngân hàng phản đối mạnh mẽ nhất là việc loại bỏ nguồn tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, Kho bạc Nhà nước, bảo hiểm xã hội và các tổ chức khác... ra khỏi tổng nguồn vốn huy động cho vay của các ngân hàng.
    Các tổ chức tín dụng cho rằng, đây dù là nguồn không kỳ hạn nhưng rất ổn định và chiếm tới 15% tổng nguồn. Nếu loại bỏ sẽ gây ra khó khăn cho ngân hàng.
    Tuy nhiên, từ thực tế, sự biến động của nguồn tiền này đã không ít lần gây khó cho chính các tổ chức tín dụng.

    Có thể nhớ lại đầu năm 2008, khi lạm phát cao, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chuyển tiền gửi kho bạc tại các ngân hàng thương mại về Ngân hàng Nhà nước.
    Khoản tiền khi đó khoảng trên 50.000 tỷ được thông báo rút đi đã gây rúng động cho nhiều ngân hàng.
    Mất đi nguồn tiền này, cộng với việc phải mua tín phiếu bắt buộc, thực hiện các chính sách thắt chặt để chống lạm phát... các ngân hàng Việt Nam đã thực sự rơi vào một cuộc khủng hoảng thanh khoản.

    quá yếu
  2. movingforward

    movingforward Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Một trong những điểm mà các ngân hàng phản đối mạnh mẽ nhất là việc loại bỏ nguồn tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, Kho bạc Nhà nước, bảo hiểm xã hội và các tổ chức khác... ra khỏi tổng nguồn vốn huy động cho vay của các ngân hàng.

    -Hiện này, số dư tiền gửi cả bảo hiểm xã hội khoảng 100.000 tỷ đồng .


    -56.000 tỷ đồng của kho bạc gửi tại ngân hàng thương mại.

    -về nguyên tắc, đây không phải là nguồn tiền mà các TCTD có thể khai thác thường xuyên.


    Theo Luật Ngân hàng Nhà nước mới, nguồn tiền này cũng do Ngân hàng Nhà nước quản lý và vài năm nữa, dòng tiền này phải được quản lý chặt chẽ. ( vì nó là tiền của quốc gia)

    -Các ngân hàng hiện vẫn được hưởng lợi từ điều này là do lịch sử quản lý.


    Các tổ chức tín dụng cho rằng, đây dù là nguồn không kỳ hạn nhưng rất ổn định và chiếm tới 15% tổng nguồn. Nếu loại bỏ sẽ gây ra khó khăn cho ngân hàng.

    các NH thương mại đang coi tài sản của quốc gia thành tài sản của mình
    và nếu giống kê khai tài sản cá nhân thì họ sẽ khai đó là tài sản của họ ..


    -giữa một bên là đòi hỏi an toàn hệ thống dài hạn và một bên là lợi nhuận

    -Ngược lại, khi hễ có bất cứ một thông tin bất lợi nào thì họ lập tức ồn ào phản đối.


    -Trong khi lo lắng với các tác động xa xôi đó thì chính các ngân hàng lại run sợ trước các tiêu chí được đưa ra nhằm nâng cao tính an toàn và ổn định hệ thống hơn.

    -Vì vậy, có lẽ thay vì kếu ca đã đến lúc ngân hàng phải nhận thức lại để tuân thủ theo những chuẩn mực cao hơn.


    -Thay vì khoan nhượng hay thanh lọc để có thể phát triển tốt hơn.

    -Quy luật phát triển và hội nhập luôn có đào thải.

    Chục chú bị sáp nhập -mua đứt cho hệ thống khỏe
  3. movingforward

    movingforward Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    0
    rất nhiều ng kêu sửa mấy điểm đó tiền sẽ nhiều.
    Thông tư 19 sửa đổi TT13 sẽ giúp khơi thông thêm nguồn vốn http://atpvietnam.com/vn/dulieuvaphantich/65056/index.aspx

    đọc kỹ bài của bác Thống đốc các bác sẽ hiểu tiền đó ko phải của các NH.

    ko lấy đâu ra mà nhiều -mà giảm lãi suất.

    tiền của kho bạc, của bảo hiểm, của Doanh nghiep cũng đòi lãi suất cao và họ rút ra bất kể lúc nào.

    ĐôLa -vàng lãi suất gửi tăng mạnh... lãi suất tiền gửi VND cũng sẽ được các NH tăng lên.. Vậy thì lãi suất cho vay sao giảm được.

    thực tế đó.

    Sau lãi suất tiền gửi bằng vàng, USD, sẽ đến lượt VND? http://www.stockbiz.vn/News/2010/9/...t-tien-gui-bang-vang-usd-se-den-luot-vnd.aspx

    Chuẩn bị cho việc thực các quy định của Thông tư 13/2010/TT-NHNN, các ngân hàng đang tăng cường huy động để tăng nguồn vốn, đồng thời dè dặt mở rộng cho vay. Điều này khiến việc giảm lãi suất khó có thể được thực hiện, mà ngược lại, còn có thể tăng lên
  4. movingforward

    movingforward Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    0
    vàng lên

    đô lên

    lãi suất không thể giảm

Chia sẻ trang này