Tin chuẩn, tất cả vào đây, kiểu này thứ 2 chỉ có mà mua vé máy bay để mà lên tàu. 630 trong tầm tay.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Epsilon333, 15/01/2010.

2321 người đang online, trong đó có 928 thành viên. 14:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 63341 lượt đọc và 182 bài trả lời
  1. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    923
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    923
    Lại tiếp tục tin tốt được bung ra[r2)][r2)][r2)][r2)]

    Kiến thức đầu tư » Kinh nghiệm đầu tư
    “Sóng cả” trước mùa công bố lợi nhuận? 16/01/2010 9:45:24 AM

    [​IMG]
    Nhiều cổ phiếu còn tiềm năng song cũng có những cổ phiếu đang ở mức cao nhất của năm 2009, thậm chí cao hơn đỉnh cũ của năm ngoái. Ảnh: Hoài Nam
    Thông tin lợi nhuận năm 2009, kế hoạch năm 2010 của các DN niêm yết được công bố liên tiếp ở thời điểm này và tập trung tung ra mạnh trong tuần tới, được kỳ vọng sẽ là bệ đỡ tích cực cho thị trường hướng tới các mốc điểm cao hơn.

    Tuy nhiên, nhìn lợi nhuận khả quan năm qua, NĐT cũng cần tỉnh táo “đãi cát tìm vàng”, bởi nhiều yếu tố đem lại kết quả thuận lợi ấy sẽ không còn trong năm 2010, giá nhiều mã chứng khoán cũng đã phản ánh kỳ vọng cao.
    Về đích ấn tượng nhất phải kể tới nhóm DN kinh doanh bất động sản. Riêng Quý IV/2009, SJS lãi tới 400 tỷ đồng, đưa lợi nhuận cả năm ước đạt gần 700 tỷ đồng; NTL lãi hơn 200 tỷ đồng, đưa lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 500 tỷ đồng; KBC ước lãi 300 tỷ đồng, lợi nhuận cả năm hơn 500 tỷ đồng... Những con số ấn tượng này được công bố đồng thời với biến động lớn trên thị trường bất động sản Hà Nội, khi giá đất nền tại các dự án của DN đều tăng chóng mặt, chẳng hạn Khu đô thị mới Quốc lộ 32 của NTL có giá đầu năm 13 triệu đồng/m2, cuối năm là 19 triệu đồng/m2.
    Một yếu tố nữa đóng góp phần lớn lợi nhuận cho các DN niêm yết là tình trạng đầu tư chéo, sở hữu cổ phiếu của nhau rất phổ biến, vì thế mức độ tăng lớn của VN-Index và HNX-Index (đỉnh so với đáy) cũng như mức tăng giá quá nóng so với bình thường của một số mã cổ phiếu đã đem lại lợi nhuận rất lớn cho các DN. Đơn cử như SJS, ngoài doanh thu từ bán bất động sản, còn thu bộn tiền từ bán cổ phiếu VIS, S12; hay SD9 kiếm vài chục tỷ đồng từ bán cổ phiếu S96.
    Kỳ vọng của NĐT vào kết quả kinh doanh của DN là yếu tố chính đẩy giá cổ phiếu tăng, song trên thực tế liệu kết quả ấy có trở thành hiện thực vẫn còn treo lơ lửng. Một trong những ẩn số thị trường là Vinaconex. Năm 2009, Vinaconex đã hoàn tất việc bán căn hộ dự án đường Đông Nam Trần Duy Hưng với số tiền lãi ước gần 1.000 tỷ đồng, giá thành 24 triệu đồng/m2 và một phần dự án Bắc An Khánh (Spendora). Số tiền trên có thể được hạch toán vào lợi nhuận sau khi Vinaconex tăng vốn. Song chốt năm, VCG vẫn chưa được tăng vốn, khoản lãi trên có khả năng chuyển vào năm 2010.
    NĐT còn kỳ vọng vào việc bán phần vốn tại Xi măng Cẩm Phả và Nhà máy Nước Sông Đà, nhưng hiện cả hai thương vụ đều chưa hoàn tất, vì thế khoản lỗ từ hai dự án này, Vinaconex vẫn phải cáng đáng và lợi nhuận hợp nhất chưa hẳn lạc quan.
    Nhóm DN có lãi lớn trong quý II, quý III từ nguyên liệu nhập thời điểm giá rẻ và hàng tồn kho như VIS, NTP, HSG vẫn có kết quả khả quan, song mức độ đã giảm dần so với trước. Lợi nhuận quý IV của NTP, theo một lãnh đạo của công ty này, ước đạt 80 tỷ đồng, thấp hơn so với dự kiến, do quý cuối giá nguyên vật liệu tăng đồng thời chi phí lương thưởng cuối năm tăng cao so với các quý trước.
    Năm 2010, khả năng lợi nhuận của DN sẽ ra sao khi chi phí nguyên vật liệu cao hơn rất nhiều, thị trường tiêu thụ cũng được dự báo ổn định và không có biến động lớn như năm 2009. Một yếu tố nữa NĐT cần chú ý là năm 2009, DN nhỏ và vừa được giảm 30% thuế thu nhập DN theo chính sách ưu đãi của Chính phủ. Cụ thể, ưu đãi thuế dành cho 2 loại hình DN: có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng hoặc dưới 300 lao động. Khá nhiều DN niêm yết đạt điều kiện thứ hai, vì thế sẽ có xu hướng cố gắng kết chuyển lợi nhuận cao vào năm 2009 để giảm thuế, có lợi cho cổ đông. Chủ tịch HĐQT một công ty có lợi nhuận rất cao cho biết, công ty này cố gắng đẩy lợi nhuận cao vào năm nay để hưởng ưu đãi thuế, khoản tiền đó tính sơ sơ cũng tới 50 tỷ đồng và cẩn thận hơn, trước khi thực hiện báo cáo tài chính, DN đã có công văn tham khảo ý kiến Tổng cục Thuế.
    Điểm qua vài trường hợp như trên để thấy phần nào bức tranh lợi nhuận năm 2010 của một số nhóm ngành cơ bản, song không có nghĩa DN nào cũng ít triển vọng hơn 2009. Cùng với đà hồi phục kinh tế, nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn được đánh giá cao, trong đó NĐT được nhiều CTCK khuyến nghị xem xét các DN có năng lực tài chính và quỹ đất sạch để triển khai dự án. Bởi theo chính sách mới về đền bù giải phóng mặt bằng (chủ đầu tư thỏa thuận với người dân và áp giá sát với giá thị trường), chi phí để có đất sạch rất cao (ước 18 - 20 triệu đồng/m2 đất xây dựng khu công nghiệp). Trước dự báo TP. HCM và Hà Nội có khả năng thừa cung căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê, DN triển khai các dự án bất động sản hướng tới phân khúc trung lưu, nhà ở dành cho người có thu nhập thấp sẽ có ưu thế.
    “Phong độ nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”, câu nói đó có thể lạc lõng với TTCK năm 2010, khi cả NĐT nội lẫn ngoại đang ra sức tìm kiếm những cổ phiếu trẻ, có sức bật tốt thay cho blue-chip già cỗi. Vẫn tập trung cho ngành nghề chính là sản phẩm công nghiệp và vật liệu xây dựng, song doanh thu năm 2010 của mảng hoạt động này chỉ được XMC dự kiến là 376 tỷ đồng, tương đương năm 2009. Sức bật của DN này được nhận định ở mảng kinh doanh nhà ở và đô thị với doanh thu dự kiến tăng từ 164 tỷ đồng năm 2009 lên 500 tỷ đồng. Do vậy, EPS đạt 4.500 đồng/CP năm 2010 là kế hoạch thận trọng nhất của XMC.
    Trong nhóm penny, PIT được một số NĐT coi là lựa chọn an toàn khi đang giao dịch dưới giá trị sổ sách khá xa. Với thị giá xấp xỉ 14.000 đồng/CP, cổ tức kế hoạch 15%/năm, ít nhất NĐT cũng thu được lợi tức bằng lãi suất tiết kiệm. Khi mới chào sàn vào đầu năm 2008, cổ phiếu này có giá 52.000 đồng/CP và từ đó đến nay DN hầu như chưa thực hiện chia tách, phát hành thêm.
    Trong mùa công bố thông tin cuối năm nay, nhiều người kỳ vọng chứng khoán sẽ lên điểm đến sát trước Tết Âm lịch, một số tổ chức còn lạc quan với con số 600 điểm cho VN-Index. Nhiều cổ phiếu còn tiềm năng song cũng có những cổ phiếu có giá đang ở mức cao nhất của năm 2009, thậm chí cao hơn đỉnh cũ của năm ngoái do đã chia tách. NĐT nhỏ lẻ cũng cần chú ý một quy luật: đó là đến thời hạn bắt buộc công bố kết quả kinh doanh quý thị trường bước vào tuần điều chỉnh.
    Theo ĐTCK​
  3. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    923
    Lãi suất bình quân liên Ngân hàng giảm đến 2,23%/năm ​
    [​IMG]

    Theo thông tin từ NHNN, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm đối với hầu hết các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,07% đến 2,23%/năm.



    Doanh số giao dịch liên ngân hàng VND, USD đều giảm

    Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, trong tuần, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 65.853 tỷ VND và 1.605 triệu USD, bình quân đạt khoảng 13.170 tỷ VND/ngày và 321 triệu USD/ngày.

    So với tuần trước, doanh số giao dịch bằng VND và USD tuần này đều có sự sụt giảm, cụ thể doanh số giao dịch bằng VND giảm 5.500 tỷ/ngày, bằng USD giảm 164 triệu USD/ngày. Tuần này, doanh số giao dịch qua đêm chiếm tỷ trọng 31% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần.

    Lãi suất bình quân liên ngân hàng giảm từ 0,07% đến 2,23%/năm
    Lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm đối với hầu hết các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,07% đến 2,23%/năm. Trong đó, lãi suất bình quân qua đêm và kỳ hạn 1 tuần có mức giảm khá lớn so với tuần trước (lãi suất qua đêm giảm 2,23%/năm, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần giảm 1,28%/năm).
    Riêng lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng và 6 tháng vẫn ở mức 11,37% và 12%/năm, không đổi so với tuần trước; lãi suất bình quân kỳ hạn 3 tháng tăng nhẹ (0,23%/năm) so với tuần trước.
    Lãi suất bình quân qua đêm tuần này giảm xuống còn 9,07%/năm; lãi suất bình quân đối với các kỳ hạn từ 2 tuần đến 12 tháng đều trên 11%/năm trở lên, trong đó lãi suất bình quân kỳ hạn 6 tháng ở mức 12%/năm, tuy nhiên doanh số phát sinh đối với kỳ hạn này không lớn. Lãi suất cho vay thấp nhất là 7%/năm; lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn).
    Ngân hàng Nhà nước cho biết, các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng USD phát sinh chủ yếu đối với các kỳ hạn ngắn (dưới 6 tháng) với lãi suất giao dịch bình quân đối với hầu hết các kỳ hạn có xu hướng giảm nhẹ so với lãi suất bình quân tuần trước. Mức giảm của các kỳ hạn không nhiều, từ 0,02% đến 0,2%/năm. Lãi suất bình quân cao nhất là 1,42%/năm, lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,46% đến 1,35%/năm, không phát sinh giao dịch kỳ hạn 12 tháng.
    Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau:
    Đơn vị: %/năm​
    Kỳ hạn
    Qua đêm
    1 tuần
    2 tuần
    1 tháng
    3 tháng
    6 tháng
    12 tháng
    VND​
    9,07​
    10,43​
    11,09​
    11,37​
    11,76​
    12,00​
    11,93
    USD​
    0,79​
    1,09​
    1,21​
    1,35​
    1,42​
    0,46​
    -​









    Lãi suất cho vay USD tăng khoảng 0,5%/năm
    Theo thống kê, lãi suất tiền gửi VND ít biến động so với tuần trước, các NHTM tiếp tục huy động kỳ hạn tuần với mức lãi suất từ 8-9%/năm ở nhóm NHTM Nhà nước và 10-10,49%/năm ở nhóm NHTM cổ phần.

    Lãi suất tiền gửi USD: tăng từ 0,2-0,3%/năm so với tuần trước ở nhóm NHTM cổ phần; nhóm NHTM Nhà nước tương đối ổn định.

    Lãi suất cho vay thông thường phổ biến ở mức 12%/năm. Lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua thẻ tín dụng phổ biến ở mức từ 15-17%/năm. Lãi suất cho vay USD, tăng khoảng 0,5%/năm so với tuần trước.
    Thanh khoản ngoại tệ cải thiện

    Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đánh giá trong tuần qua, thị trường ngoại hối đã có những chuyển biến tích cực, tính thanh khoản ngoại tệ đã được cải thiện đáng kể. Theo báo cáo của một số ngân hàng thương mại, hệ thống ngân hàng tiếp tục mua được ngoại tệ từ các Tập đoàn, Tổng Công ty theo Thông tư 26/2009/TT-NHNN với khối lượng tương đối lớn. Hiện tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các ngân hàng thương mại phổ biến quanh mức 18.469/18.479 đ/USD.
    V.Minh
    Theo SBV[r2)][r2)][r2)]


  4. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    923
    GDP năm 2010 có thể tăng trưởng 7% ​
    [​IMG]

    Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-xã hội Quốc gia đưa ra dự báo kinh tế năm 2010. Phương án 1, GDP báo tăng trưởng kinh tế khoảng 6-6,5%. Phương án 2, tăng trưởng khoảng 7%.



    TS. Lê Đình Ân, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-xã hội Quốc gia tại Hội thảo "Kinh tế Việt Nam năm 2010: Nhận diện cơ hội đầu tư - kinh doanh" vừa diễn ra hôm qua (14/1) đã đưa ra kết quả phân tích đã đưa ra các phương án dự báo kinh tế năm 2010.
    Phương án 1: là phương án chú trọng nhiều hơn đến chất lượng tăng trưởng. Trong phương án này, dự báo tăng trưởng kinh tế khoảng 6-6,5%, tăng trưởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 3,0-3,2%; công nghiệp và xây dựng 6,4-6,8%; dịch vụ 7,1-7,9%.
    Theo phương án này, để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tránh gây xáo động lớn trong kinh tế và xã hội, cần tính toán kỹ việc huy động và sử dụng nguồn lực phát triển trong nền kinh tế.

    Trong đó, vốn đầu tư toàn xã hội dừng ở mức 40% GDP, với cơ cấu nguồn vốn sẽ giảm đáng kể từ nguồn ngân sách, sắp xếp lại cơ cấu đầu tư theo hướng hiệu quả, huy động tốt hơn các nguồn vốn ngoài ngân sách. Tiếp tục có các biện pháp kiểm soát giá một cách chặt chẽ, giữ chỉ số giá tiêu dùng ở mức một con số, thâm hụt ngân sách khoảng 6,2% GDP.
    Phương án 2: Là phương án theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao, khoảng 7%. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ tương ứng là 3,2-3,4%; 6,8-7,4% và 7,9-8,5%.
    Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao như vậy, sẽ vẫn phải chủ yếu dựa vào việc tăng đầu tư và chi tiêu của Chính phủ, trong đó đầu tư là chủ yếu. Theo phương án này tổng vốn đầu tư toàn xã hội lên gần 835 nghìn tỷ đồng chiếm khoảng 42% GDP.
    Việc tăng đầu tư và chi tiêu của Chính phủ sẽ làm mức thâm hụt ngân sách tăng cao khoảng 6,5% GDP. Bên cạnh đó việc theo đuổi mục tiêu tăng trưởng trong điều kiện hiệu quả đầu tư không cao như hiện nay thì vấn đề lạm phát cần phải đặc biệt chú ý và có những biện pháp kiểm soát một cách chặt chẽ.
    Dự báo kim ngạch xuất khẩu năm 2010 từ 66,4 - 67,8 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu từ 77,5 - 80 tỷ USD, thâm hụt thương mại trên 12 tỷ USD.
    Kết quả dự báo một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2010
    Chỉ tiêu
    Đơn vị
    2009 (ước)
    Dự báo 2010
    PA1
    PA2
    GDP
    %​
    5,3​
    6,0-6,5​
    ≥ 7,0 ​
    Tốc độ
    tăng trưởng
    Nông, lâm, thủy sản
    %​
    1,8​
    3,0-3,2​
    3,2-3,4​
    Công nghiệp và Xây dựng
    %​
    5,5​
    6,4-6,8​
    6,8-7,4​
    Dịch vụ
    %​
    6,6​
    7,1-7,9​
    7,9-8,5​
    Cơ cấu
    Nông, lâm, thủy sản
    %​
    20,44​
    20,5​
    20,5​
    Công nghiệp và Xây dựng
    %​
    40,18​
    40​
    40​
    Dịch vụ
    %​
    39,38​
    39,5​
    39,5​
    CPI
    %​
    6,8​
    <10​
    <10​
    Xuất khẩu
    Tỷ USD​
    56,6​
    66,4​
    67,8​
    Tốc độ tăng xuất khẩu
    %​
    -9,7​
    5,88​
    8,16​
    Nhập khẩu
    Tỷ USD​
    68,8​
    77,5​
    80​
    Tốc độ tăng nhập khẩu
    %​
    -14,7​
    7,58​
    11,17​
    Thâm hụt thương mại
    Tỷ USD​
    12,2​
    11,1​
    12,2​
    Tổng vốn đầu tư toàn xã hội
    1000 tỷ đồng​
    708,5​
    790​
    835​
    Tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GDP
    %​
    42,8​
    40​
    42​
    Trong đó:
    Vốn từ NSNN
    1000 tỷ đồng​
    161,0​
    130​
    145​
    Vốn trái phiếu CP
    1000 tỷ đồng​
    50​
    -​
    -​
    FDI
    Tỷ USD​
    10​
    11​
    12​
    Thâm hụt ngân sách/GDP
    %​
    7,0​
    6,2​
    6,5​
    3 khó khăn: thâm thụt cán cân vãng lai, lạm phát và nguy cơ bất ổn thị trường tài chính
    Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Kim Thanh, viện trưởng Viện Chiến lược phát triển ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết: kinh tế trong nước, mặc dù có đà tăng trưởng và lạm phát được kiềm chế ở mức thấp của năm 2009, song năm 2010 nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn lớn
    Thứ nhất, thâm hụt cán cân thương mại, trong những năm trước, nguồn bù đắp cho thâm hụt này chủ yếu từ nguồn vốn nước ngoài. Tuy nhiên, khi kinh tế thế giới chưa phục hồi thì sự bù đắp này sẽ khó khăn. Điều này thể hiện rõ ở sự thâm hụt cán cân thanh toán năm 2009 sau 8 năm thặng dư.

    [​IMG]
    Nguy cơ lạm phát tiềm ẩn, mặc dù năm 2009 lạm phát giảm mạnh so với năm 2009, nhưng những tháng cuối năm có xu hướng tăng. Đây là dấu hiệu cho thấy, nguy cơ lạm phát gia tăng trong năm 2010 là không nhỏ, bởi tác động trễ của các giải pháp kích thích kinh tế năm 2009 làm tăng thâm hụt ngân sách, tăng trưởng tín dụng.
    Thêm vào đó, vốn đầu tư nhiều nhưng hiệu quả vốn đầu tư còn thấp. Tổng vốn đầu tư trên GDP năm 2009 tăng 42,8% từ mức 41,3% năm 2008, nhưng tích lũy tài sản chỉ tăng 4,3%.
    [​IMG]
    Thứ ba là nguy cơ bất ổn thị trường tài chính: Những biến động trên thị trường chứng khoán, vàng, lãi suất, tỷ giá những tháng cuối năm 2009, tuy Chính phủ đã có những giải pháp rất quyết liệt để bình ổn thị trường, song tính bền vững không cao do những mất cân đối vĩ mô còn chưa được khắc phục và những biến động trên thị trường quốc tế vẫn khó lường.

    Trên cơ sở đó các chuyên gia cho rằng trong năm 2010, chúng ta nên tập trung vào việc khắc phục hậu quả của khủng hoảng, tập trung nguồn lực để ổn định kinh tế vĩ mô và tạo ra những nền tảng cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

    Đặc biệt là đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước, chấn chỉnh để nâng cao hiệu quả đầu tư công và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

    V.Minh
    Theo TT Thông tin và Dự báo KTX[r2)][r2)][r2)]
  5. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    923
    Các tin em đã đưa độ chuẩn thế nào nhỉ?

    http://f319.com/home/1230531

    Mở bát ngày 13/10/2010, ngày xui nhưng không xui, Các Quỹ, tự doanh, nhóm hội, nhóm đoàn múc như phá mả, mốc 500 lại vững như kiềng.
    http://f319.com/home/1230476

    Quá nhiều tin và độ chuẩn đã được khẳng định

    Các bác đừng xoắn xiếc gì, múc và chỉ múc vào piên thứ 2, không thôi thì lỡ tàu không có tiền ăn Tết đâu đới.

    [r2)][r2)][r2)][r2)]
    -----
    Bởi người khôn luôn đi trước thời đại
  6. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Thế bác vẫn chưa múc à ? [r2)]
  7. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    923
    [r2)][r2)][r2)]
  8. nobita_78

    nobita_78 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    2.393
    Mua mẹ vé tàu du lịch con thoi bay cho sướng nhẻ. vào ko gian thử xem thế nào
  9. suangoncuabe

    suangoncuabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Đã được thích:
    0
    VN-Index qua 10 phiên (16/01, 15:17) [​IMG] [​IMG]
    10 phiên giao dịch đầu năm 2010, VN-Index sau 3 phiên tăng liên tục khá ngoạn mục, đã nối tiếp bằng 4 phiên giảm, tiếp đó là 2 phiên tăng khá kịch tính, đến phiên cuối lại đỏ sàn.





    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong 2 tuần đầu năm, VN-Index tuần đầu tăng 26,13 điểm, tuần thứ hai giảm 15,48 điểm; trong 10 phiên đầu năm, có 5 phiên tăng với 53,71 điểm, 5 phiên giảm với 43,06 điểm. Tính chung 10 phiên đã tăng được 10,65 điểm (+2,15%). [/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]HNX-Index cũng có 5 phiên tăng, 5 phiên giảm và vẫn tăng 3,2 điểm (+1,9%). Tuy không cao, nhưng đó cũng là tốc độ tăng có thể chấp nhận được bởi vẫn cao hơn các kênh đầu tư khác.[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tổng giá trị giao dịch trong 10 phiên qua đạt 23.187,5 tỉ đồng, bình quân 2.318,8 tỉ đồng/phiên, chỉ thấp hơn con số tương ứng của tháng 9-10 và 11, cao hơn nhiều so với mức bình quân trong cả năm 2009. [/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong 10 phiên, có 6 phiên có giá trị giao dịch trên 2.000 tỉ đồng, trong đó có 4 phiên đạt trên 3.000 tỉ đồng, riêng phiên 8.1 đạt tới 3.689,4 tỉ đồng, là mức cao nhất tính từ 30.10. Điều đó chứng tỏ dòng tiền đã trở lại với chứng khoán.[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuy nhiên, có một số điểm không vui. Chỉ có 3 phiên đầu là khả quan, còn từ 7.1, cả về số điểm lẫn giá trị giao dịch đều theo xu hướng lùi nhiều hơn tiến. Vậy điều gì đã làm nên sự không vui này? Trước hết là tin đồn. Chỉ trong có mươi, mười lăm phiên đã có tới mấy tin đồn nặng ký. Nào là tin đồn ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất cơ bản- nhưng thực tế tháng 1.2010 vẫn giữ như cũ. [/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tin đồn Dragon Capital rút vốn, nhưng thực tế lại không phải như vậy... Đáng lưu ý, các tin đồn này lại thường rơi vào cuối phiên nhằm kéo thị trường xuống... Một nguyên nhân khác là các “vòi bạch tuộc” làm giá xảy ra thường xuyên hơn, với công nghệ sáng tạo, khéo léo hơn... [/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Mặc dù có những tin không vui, nhưng trước mắt vẫn là khả quan, do tác động của nhiều yếu tố. [/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nhiều nền kinh tế phát triển trên thế giới đã thoát đáy, vượt dốc đi lên từ quý 3/2009, nay có thêm Anh quốc... Các chỉ số chứng khoán chủ yếu trên thế giới tăng trưởng khá, trong đó có DowJones đã vượt qua mốc 10.700 điểm, mốc cao nhất trong 15 tháng qua. [/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Kinh tế trong nước đạt kết quả kép (vừa tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu, vừa kiềm chế được lạm phát thấp hơn mục tiêu). Lãi suất cơ bản trong tháng 1.2010 vẫn được giữ như tháng 12.2009. Nhiều công ty niêm yết công bố thông tin về hoạt động năm 2009 với kết quả khả quan. [/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Các kênh đầu tư khác chưa hấp dẫn. Giá vàng thế giới dù có tăng lên 40-50 USD/ounce, nhưng so với đỉnh điểm vẫn còn thấp hơn 70-80 USD/ounce. Giá vàng trong nước có xu hướng tiến tới 27 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn còn cao hơn giá vàng thế giới và thấp hơn đỉnh điểm.[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Lãi suất tiết kiệm cao nhất cũng chưa đến 0,9%/tháng, trong khi chứng khoán mới qua nửa tháng đã có tốc độ tăng cao gấp đôi. Giá USD trên thị trường tự do thấp hơn đỉnh điểm, và mức chênh lệch so với thị trường chính thức giảm. Thị trường bất động sản bị lạnh cả về số lượng giao dịch và giá cả.[/FONT]​
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Chứng khoán có thể sẽ tăng điểm ngay từ đầu tuần sau, và tính trong 4 tuần tới trước Tết Nguyên đán sẽ tiến nhiều hơn lùi.[/FONT]​
  10. LaohacHCM

    LaohacHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Đã được thích:
    0
    OK!

Chia sẻ trang này