Tin Cực hot, con hot hơn cả tăng giá xăng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vangtrangkhoc68, 22/07/2008.

133 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 04:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5044 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. tintucotc

    tintucotc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Đã được thích:
    145
    SCIC yên tâm, D đại hiệp chỉ cần lên tiếng anh em Banks Tây, quỹ tây rót cho cả mớ $ tha hồ xốc tt lên 48x 49x. Đổi lại anh em tây sẽ có một số quyền lợi. Cái ttckvn nhỏ tý, nằm gọn trong lòng bàn tay, sự kiểm soát của thế lực tây. D đại hiệp chỉ cần thoả hiệp xong thì vni thích lên là lên, thích xuống là xuống. HÍc
  2. GREENSTOCK

    GREENSTOCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn 5*. Hy vọng vĩ mô sẽ như bạn kỳ vọng.

    Nhưng CP chịu trách nhiệm gì khi hôm trước còn nói ko tăng giá đến hết 2008, hôm sau làm phát 31%??????

    Một số được phím trước đã chạy mất dép từ T6 tuần trước. A e mình dân đen bị kẹp nặng. Hic.

    Pó tay!
  3. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Up để anh em cho ý kiến
  4. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Một vài bài Tôi viết trên diễn đàn rồi. Các Bác cứ hay quen tìm hiểu vĩ mô để chơi chứng khoán là sai sách rồi. Bởi vì vĩ mô gồm nhiều yếu tố lắm. Không tìm hiểu hết được đâu. Và các yếu tố đó có tác dụng đến chứng khoán không thì cũng phải phán đoán chán, nhiều khi đoán trượt ấy chứ.
    Chơi chứng khoán chỉ nên cơ bản và kỹ thuật mà phang. Còn xu hướng thị trường trước sau gì cũng được thể hiện trên bảng điện tử.
    Tôi nói lại nhé. Tôi có nhiều người bạn làm ở Bộ tài chén rồi ngân hàng nhà nước rồi thì nhiều nhiều nữa. Họ nói chuyện vĩ mô cả ngày không hết, mà toàn chuyện thâm cung bí sử cả. Tôi ngồi nghe mà cứ há hốc cả mồm ra.
    Nhưng 100% số người tôi nói ở trên đều thua lỗ chứng khoán.
    Có người còn phải xin viện trợ nữa (Vì vay cơ quan gì gì đó ...).
    Có anh suốt ngày lẩm bẩm giá dầu giá xăng, cứ như mộng du ấy. Riêng tôi thấy tất cả các chuyện vĩ mô chỉ là chuyện trà dư tiểu hậu mà thôi. Nhiều khi chỉ để mình chiêm nghiệm với diễn biến thị trường.
    Qua những gì tôi được biết về chứng khoán thì Tôi chưa bao giờ mua được đáy và bán được đỉnh nhiều khi tôi bán mà còn mất cả trăm giá nữa cơ và nhiều cổ phiếu tôi thua lỗ nữa. Cái được nhất của tôi là kinh nghiệm và vốn của mình vẫn đang phát triển tuy tốc độ không nhanh như trước đây.
    Tôi thấy nhiều bài trên diễn đàn này không phải dành cho nhà đầu tư cá nhân bình thường mà là dành cho những thiên tài (Những người có khả năng mua đáy bán đỉnh với xác xuất cao nhất).
    Lĩnh vực đầu tư là lĩnh vực nhiều rủi ro và mạo hiểm vì vậy tuỳ theo tính chất đầu tư của mỗi người (Các loại vốn) thì mỗi người nên tìm cách đầu tư thích hợp cho mình. Đặc biệt là phải phù hợp với khả năng cũng như phương pháp thu thập tin tức của mỗi cá nhân.
    Tôi hay lên diễn đàn nhưng chưa bao giờ tôi đặt niềm tin vào các thông tin chưa được kiểm chứng cả.
    Đôi lời trà nước khi thị trường mất thanh khoản.
  5. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    đấy, nếu bác không quan tâm tới vĩ mô thì mua đi................ em nghĩ ở VN thì cong ăn cong, thẳng ăn thẳng, khác người là toi ngay.
  6. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết bạn thắng hay thua nhưng nếu bạn tìm hiểu vĩ mô rồi mua bán chứng khoán thì bạn thuộc nhóm thiên tài đó (Có thể mua đáy bán đỉnh).
    Theo tôi biết thì diễn biến thị trường luôn luôn đi trước các chính sách nhà nước (hay tình hình vĩ mô của nền kinh tế).
    Vì vậy tôi nghiên cứu diễn biến thị trường và mua bán chứng khoán rồi mới đoán vĩ mô xem có chuyện hay hay không hay sẽ xảy đến.

Chia sẻ trang này