============== Tin Cực khủng sàn HX vượt 100 trong tháng 11 ==============

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Oct 28, 2016.

73 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 05:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    BHN kiểu này kéo HX 100 thẳng tiến.

    Múc gấp hàng ngon .

    TT phi mạnh .
    --- Gộp bài viết, Oct 28, 2016, Bài cũ: Oct 28, 2016 ---
    VGC đang dược gom mạnh .
    --- Gộp bài viết, Oct 28, 2016 ---
    Vào hàng mạnh TT cứ lầm lũi đi lên.
    thatha_chamchi likes this.
  2. TIENMOI

    TIENMOI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 2, 2016
    Likes Received:
    1,166
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Múc mạnh nào.
  4. TIENMOI

    TIENMOI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 2, 2016
    Likes Received:
    1,166
    BHN đang có lệnh 2.273.600 * 54600 =124.111 tỷ thì mua được 4.432.535 cổ phiếu TDM! suy ngẫm!:-?
  5. TIENMOI

    TIENMOI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 2, 2016
    Likes Received:
    1,166
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Sang tuần sáng mới mạnh xiền vào ầm ầm.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    TS. Nguyễn Đình Cung: “Chỉ cần làm tốt hai việc này, GDP có thể đạt được 7%”
    Chỉ cần làm tốt hai việc: Thắt chặt chi tiêu ngân sách, giảm bội chi và đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thì GDP sẽ tăng thêm được 0,5 điểm phần trăm.

    [​IMG]TS. Nguyễn Đình Cung.

    MẠNH NGUYỄN14:51 28/10/2016

    TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương đã cho biết như vậy tại Hội thảo “Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý III/2016”, ngày 28/10.
    TS. Cung đặt vấn đề: Hiện chủ trương của Chính phủ là không thay đổi mục tiêu tăng trưởng. Như vậy, chúng ta sẽ phải làm gì để thúc đẩy tăng trưởng hay vẫn dựa vào khai thác dầu thô, than đá như trước đây?
    Bối cảnh hiện nay, cố găng tăng trưởng theo cách cũ là múc tài nguyên thì không được, dầu thô và than đá của Việt Nam thời gian qua xuất khẩu không đạt mục tiêu, giá giảm, đóng góp ngân sách rất ít.
    Trong khi đó, nếu chúng ta làm tốt hai việc, đó là thắt chặt chi tiêu ngân sách, giảm bội chi và đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệpnhà nước thì GDP sẽ tăng thêm được khoảng 0,5 điểm phần trăm, ông Cung nêu quan điểm.
    Ông Cung cho rằng, nếu Chính phủ điều hành bình thường như hiện nay và đạt mức 6,5%, cộng với 0,5% khi làm tốt hai việc trên, GDP cả năm hoàn toàn có thể đạt được ở mức 7%.
    Tại hội thảo, ông Cung cũng chia sẻ về con số hơn 10 triệu tỷ đồng (480 tỷ USD) trong đề án tái cơ cấu kinh tế Chính phủ vừa trình Quốc hội.
    Vậy con số 480 tỷ USD được hình thành như thế nào, ông Cung phân tích: Theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016 - 2020, dự tính chi đầu tư khoảng 32-34% GDP cho giai đoạn này. Còn chỉ tiêu tăng trưởng GDP trung bình vào 6,5% (tức vào khoảng 30 triệu tỷ đồng/5 năm) và khi nhân với con số 32-34% sẽ ra được con số 10 triệu tỷ đồng.
    Ông Cung cho biết, đây là một con số dự tính chúng ta sẽ huy động cả nền kinh tế giai đoạn 2016 -2020 để đầu tư. Đây là một nguồn lực hoàn toàn bình thường trong đầu tư, ông Cung nhấn mạnh.
    Ông Cung phân biệt: Còn tái cơ cấu kinh tế là gì, đó là sử dụng 10 triệu tỷ đồng này như thế nào? Muốn tái cơ cấu hiệu quả, cần có sự thay đổi, phân bổ lại nguồn lực bằng thị trường và cơ chế thị trường.
    Điều đó có nghĩa Nhà nước luôn phải đối diện với tình trạng khan hiếm nguồn lực, không lúc nào đáp ứng đủ nhu cầu nguồn lực cho phát triển. Khi khan hiếm nguồn lực, người ta sẽ phải tìm cửa nào có tiềm năng để đầu tư. Còn nếu cứ tiếp tục cơ chế xin cho có nghĩa là tiền đem đầu tư được chia đều, như vậy sẽ không hiệu quả.
    Đồng tình quan điểm với TS. Nguyễn Đình Cung, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng cần tìm mọi cách phân bổ lại nguồn lực theo tiêu chí thị trường, tín hiệu thị trường. Đặc biệt cần phải giảm bớt sự chi phối của nhà nước tại các doanh nghiệp thông qua việc đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa.
    “Nếu cổ phần hóa ít thì không thể tạo nhiều hiệu ứng được. Nếu như cổ phần hóa trên 50% thì nhà đầu tư mới có tiếng nói, họ mới có quyền chỉ định người điều hành, những người có khả năng thúc đẩy phát triển doanh nghiệp”, bà Lan nêu quan điểm.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    ROS nhiều khả năng được thêm vào danh mục của các quỹ ETF
    Theo nhận định của Công ty Chứng khoán ARTEX, cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng Faros nhiều khả năng được thêm vào danh mục của các quỹ ETF trong kỳ review lần thứ 4 của năm 2016 và quỹ đầu tư mô phỏng chỉ số VN30.

    [​IMG]Giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên của ROS tăng 110%.

    HOÀNG HÀ22:17 28/10/2016

    Trong báo cáo cập nhật về CTCP Xây dựngFaros (mã ROS), chuyên gia phân tích của ARTEX cho biết, Faros vừa trúng thầu dự án khách sạn FLC Luxury Sầm Sơn giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 922 tỷ đồng. Dự án khởi công vào quý III/2016 và dự kiến thời gian thi công trong 12 tháng
    Công ty này cũng mới cập nhật tiến độ dự án quần thể FLC Hạ long Golf Club & Resort với tổng mức đầu tư 3.200 tỷ đồng (Faros làm tổng thầu). Trong đó hạng mục sân golf và nhà clubhouse sẽ được hoàn thành vào tháng 12/2016 và ghi nhận doanh thu trong quý IV.
    Theo ghi nhận của ARTEX, giao dịch trên sàn niêm yết của cổ phiếu ROS đang có sự cải thiện mạnh về thanh khoản, thể hiện mức độ quan tâm của nhà đầu tư và mức độ thu hút dòng tiền.
    Khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên của ROS đạt 1,3 triệu cổ phiếu, tăng 22% so với thời điểm đầu tháng 10, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên tăng 110%. Xét về giá trị giao dịch, ROS đã liên tục lọt vào top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất trên thị trường chứng khoán.
    Do đó, ARTEX nhận định, nhiều khả năng ROS sẽ được thêm vào danh mục của các quỹ ETF trong kỳ review lần thứ 4 của năm 2016 và quỹ đầu tư mô phỏng chỉ số VN30. Các ước tính sơ bộ cho thấy 2 quỹ ETF lớn nhất có thể sẽ mua vào từ 5-7% giá trị tài sản của quỹ, tương đương với 1000-1.400 tỷ đồng trị giá cổ phiếu ROS.
    [​IMG]
    ARTEX khuyến nghị nhà đầu tư nên nâng tỷ trọng với cổ phiếu ROS.
    Giải thích về nhận định trên, ARTEX cho rằng, ROS có khả năng đạt đáp ứng được tất cả các tiêu chí liên quan tới 4 quỹ ETF đang hoạt động tại Việt Nam và khi điều này xảy ra, sẽ có sự đột biến về giá cổ phiếu và thanh khoản trong vòng 3 tháng tới, tương tự như các trường hợp các cổ phiếu khác.
    Cụ thể với VNM ETF, các tiêu chí chính là: Có room nước ngoài từ 10% trở lên; Có vốn hóa thị trường thấp nhất là 150 triệu USD (khoảng 3.300 tỷ đồng); Giá trị giao dịch bình quân 1 phiên trong 3 tháng trong kỳ đánh giá phải đạt ít nhất 1 triệu USD và KLGD bình quân 1 tháng phải đạt ít nhất 250.000 cổ phiếu.
    Đối với FTSE ETF: Nằm trong nhóm có vốn hóa lớn trên sàn HOSE Room nước ngoài còn trên 2%; Tỷ lệ free float trên 5%; Giá trị giao dịch bình quân 1 phiên trong 3 tháng liên tiếp lớn hơn 10% của toàn danh mục đối với FTSE All share (gồm các CP chiếm đến 90% giá trị vốn hóa thị trường) và trên 20% đối với FTSE VN Index (gồm các CP thuộc All share nhưng vẫn còn room nước ngoài); thời gian giao dịch trên 3 tháng.
    ROS cũng đáp ứng các tiêu chí lựa chọn MSCI Frontier Markets Index ETF (chỉ số tham chiếu MSCI Frontier Markets 100 Index) và Quỹ iShares MSCI Vietnam Investable Market Index Fund ETF (mô phỏng MSCI Vietnam Investable Market Index).
    Trong trường hợp được thêm mới trong kỳ review thứ 4 của năm 2016 (thực hiện vào tháng 12), ARTEX ước tính sơ bộ chỉ riêng 2 quỹ ETF lớn nhất là VNM ETF và FTSE ETF sẽ mua vào từ 5-7% giá trị tài sản ròng. Nếu NAV của 2 quỹ này vẫn giữ ở mức tổng cộng 872 triệu USD (theo báo cáo kỳ gần nhất), thì ROS sẽ được mua vào từ 44 đến 61 triệu USD, tương đương khoảng 1.000-1.400 tỷ đồng giá trị.
    Từ nhận định trên ARTEX khuyến nghị các nhà đầu tư nên nâng tỷ trọng với cổ phiếu ROS, với giá mục tiêu điều chỉnh nâng lên mức 115.000 đồng/CP, tỷ suất lợi nhuận 45,3% tính từ thời điểm hiện tại và 107,2% so với mức giá thị trường kể từ báo cáo cập nhật lần đầu.
    Trước đó, trong báo cáo cập nhật lần đầu, ARTEX đã đưa ra khuyến nghị mua ROS với mức giá 85.000 đồng/CP.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Việt Nam xuất siêu 3,52 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm
    28/10/2016 14:20
    (ĐTCK) Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, tháng 10 ước tính nhập siêu 200 triệu USD, tính chung 10 tháng năm 2016 xuất siêu 3,52 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,96 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 19,48 tỷ USD.
    [​IMG]
    Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 10 tháng ước tính đạt 144,1 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 41,4 tỷ USD, tăng 4,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 102,7 tỷ USD, tăng 8,1%.

    Một số mặt hàng nông sản và nguyên liệu thô có kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm trước: Gạo đạt 1,9 tỷ USD, giảm 16,3% (lượng giảm 20,6%); dầu thô đạt gần 2 tỷ USD, giảm 39,6% (lượng giảm 22,2%); sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 809 triệu USD, giảm 26,5% (lượng giảm 13,2%); hóa chất đạt 763 triệu USD, giảm 1,0%.

    10 tháng, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,96 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 19,48 tỷ USD.

    Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 10 tháng năm 2016, Hoa Kỳ vẫn là thị trường dẫn đầu với 31,8 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2015. Tiếp đến là EU đạt 27,3 tỷ USD, tăng 7,4%; Trung Quốc đạt 17,3 tỷ USD, tăng 23,9%; Nhật Bản đạt 12 tỷ USD, tăng 3,4%; Hàn Quốc đạt 9,5 tỷ USD, tăng 29,1%; riêng xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 14,2 tỷ USD, giảm 7,6%.

    Trong khi đó, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu trong 10 tháng đạt 140,6 tỷ USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 57,4 tỷ USD, tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 83,2 tỷ USD, tăng 1,9%.

    Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 10 tháng năm 2016, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 40,3 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước[8]; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 25,8 tỷ USD, tăng 10,8%; ASEAN đạt 19,1 tỷ USD, giảm 2,8%; Nhật Bản đạt 12,2 tỷ USD, tăng 1,7%; EU đạt 9,1 tỷ USD, tăng 6,4 %; Hoa Kỳ đạt 6,7 tỷ USD, tăng 0,6%

Share This Page