Tin cực khủng, tuần sau VAMC chính thức hoạt động. Lãi suất giảm mạnh ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stock24h, 08/03/2013.

3842 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 23:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8487 lượt đọc và 80 bài trả lời
  1. snakevnn

    snakevnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    0
    dig đấy [:D]
  2. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    14.000
    Tài sản của các ngân hàng ‘bốc hơi’ trên 100 nghìn tỷ chỉ trong 1 tháng


    Trong đó, tài sản của nhóm Ngân hàng thương mại Nhà nước giảm hơn 83 nghìn tỷ. Vốn tự có của các NHTMCP giảm với tốc độ ‘khủng’ hơn 17% so với cuối năm 2012.
    Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tổng tài sản của các tổ chức tín dụng trong toàn hệ thống đã ‘bốc hơi’ trên 102 nghìn tỷ đồng trong tháng đầu năm 2013, mức giảm tương đương 2,01% so với cuối năm 2012, xuống dưới 5 triệu tỷ.

    Trong đó, tổng tài sản của các Ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN) giảm 83.746 tỷ xuống 2.117.914 tỷ đồng, thấp hơn cả tổng tài sản của các ngân hàng thương mại cồ phần (NHTMCP). Cuối năm 2012, tài sản của nhóm NHTMNN cao hơn 42 nghìn tỷ so với của các NHTMCP.

    Tổng tài sản của nhóm các NHTMCP giảm gần 31,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 1, mức giảm tương đương 1,45% so với cuối năm 2012.

    Trong toàn hệ thống cũng chỉ có hai nhóm ngân hàng trên giảm về tổng tài sản. Tổng tài sản của nhóm Ngân hàng liên doanh, nước ngoài đã tăng thêm gần 12,7 nghìn tỷ trong khi của nhóm công ty tài chính, cho thuê và các tổ chức tín dụng hợp tác tăng tổng cộng hơn 340 tỷ đồng.


    Tăng trưởng tổng tài sản của các TCTD trong tháng 1/2013 so với tháng 12/2012

    Vốn điều lệ của hệ thống hầu như ít thay đổi trong tháng đầu năm, ngoại trừ của các NHTMCP tăng thêm 1.000 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, vốn tự có của các tổ chức tín dụng lại sụt giảm mạnh, trong đó giảm nghiêm trọng nhất ở nhóm NHTMCP. Theo số liệu được NHNN công bố, vốn tự có của nhóm này đã giảm 30,8 nghìn tỷ trong tháng 1, mức giảm tương đương gần 17,4% so với cuối năm 2012, xuống còn 151.337 tỷ đồng.

    Vốn tự có của các NHTMNN cũng giảm 2.464 tỷ đồng trong cùng thời gian, mức giảm chỉ chiếm 1,8%. Hai nhóm ngân hàng này khiến cho vốn tự có của toàn hệ thống giảm hơn 32 nghìn tỷ đồng, tương đương 7,5% so với cuối năm ngoái.


    Tăng trưởng vốn tự có của các TCTD trong tháng 1/2013 so với tháng 12/2012

    Vốn tự có của các ngân hàng chiếm tỷ lệ rất nhỏ song lại vô cùng quan trọng. Trong hoạt động kinh doanh, khi rủi ro xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn và nguồn vốn này giúp ngân hàng bù đắp được những thiệt hại đó. Trong những trường hợp hy hữu về khả năng chi trả, vốn tự có sẽ được dùng để chi trả cho khác hàng, bảo vệ khách hàng không bị mất tiền gửi tại nhà băng.

    Một trong những nguồn giúp vốn tự có tăng trưởng đó là lợi nhuận giữ lại và vốn tự có cũng thường tăng trưởng dương. Việc vốn tự có sụt giảm mạnh như hiện nay tuy nhiên cũng không quá khó hiểu bởi lẽ ngành ngân hàng vừa trải qua một năm 2012 với đầy khó khăn, lợi nhuận toàn ngành giảm một nửa trong khi nhiều ngân hàng kinh doanh thua lỗ.

    Nguyễn Hằng

    Theo TTVN

    NH mà bốc hơi kiểu này thì lấy gì mà cho vay
  3. capvienthong

    capvienthong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0

    Thế thì VAMC mới có việc để làm
  4. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    6.300
    thế hóa ra nhợn dốt tới nỗi k biết bọn NH phải dùng LN (giảm Tài Sản) để trìch lập đủ và đúng nợ xấu ah?....nên nợ xấu mới từ 8% về 6% đấy và cuối 2013 về 3% đấy nhợn động não mà học hỏi đê...khi cty mua bán nợ ra đời bọn NH sẽ được thế chấp và đưa lượng lớn tiền ra nền KT cục máu động dần tan băng bọn k còn đẩy huy động LS vay thực giảm về 10% LP 7%....nên a mới chú em chuyên mua CP khi LS vay > 18% và cut nót khi LS vay về 10%
  5. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    14.000
    Cần thời gian 6 tháng mới thấy rõ hiệu quả của VAMC, còn hiện chỉ là dự đoán thôi , cũng như vàng bình ổn hiện vẫn chênh lệch 4 đến 5 tr
    BĐS: Rút lui không được, phá sản không xong

    - Hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã không còn đủ kiên nhẫn bám trụ với thị trường bất động sản (BĐS) nên đang tìm đường thoái lui. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp lớn cũng thu gọn đầu tư bằng cách “nhả” các dự án mà họ đầu tư chưa mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, việc rút lui hay thu gọn vẫn không hề dễ dàng và cũng mang lại nhiều tổn thất cho doanh nghiệp.

    Tham như đại gia BĐS
    BĐS ngoại: Rầm rập đến, ồ ạt bỏ đi
    BĐS lãi lớn, giả kêu lỗ để được cứu trợ
    Đại gia BĐS bỗng nhiên thương dân nghèo
    Những đại gia BĐS bán nhà trả nợ

    Xem bài khác trên Vef.vn

    Thực tế cho thấy, từ đầu năm đến nay, giao dịch của thị trường BĐS không nhiều, giá cả tiếp tục sụt giảm ở nhiều phân khúc nhà ở. Một số DN chủ động giảm giá căn hộ, bán hòa vốn thậm chí là bán lỗ, đồng thời đưa ra nhiều chương trình khác hỗ trợ khách hàng song thị trường giao dịch BĐS vẫn trầm lắng.

    Ở bối cạnh hiện tại, nhiều DN chia sẻ giá mà được quay trở lại quá khứ để đưa ra quyết định, không đầu tư vào lĩnh vực này.

    Nhiều chuyên gia đánh giá, rút khỏi thị trường là hành động khôn ngoan của các doanh nghiệp bất động sản vì nếu họ tiếp tục giằng co với thị trường bất động sản thì không khác gì tự đưa mình vào con đường phá sản. Nhưng trên thực tế, cũng không phải cuộc thoái vốn, rút chân nào của doanh nghiệp ra khỏi thị trường bất động sản cũng dễ dàng. Nhất là trong thời điểm hiện nay, đâu đâu cũng khó khăn và đâu đầu cũng chán nản khi nói đến bất động sản.

    Trong năm 2012, thị trường bất động sản đã chứng kiến mức giảm giá sâu của rất nhiều nhà đầu tư. Thậm chí có dự án giảm giá 30% như Hoàng Anh River View giảm 28 triệu đồng/m2 – 18 triệu đồng/m2. Giá một số dự án chung cư diện tích nhỏ hiện đang được chào bán dưới 15 triệu đồng/m2 như căn hộ dự án Quang Thái giá 13,3 triệu đồng/m2, căn hộ diện tích nhỏ 63 m2 giá 870 triệu đồng/căn, căn hộ dự án Long Phụng Apart giá 11,5 triệu đồng/m2...

    Hiện nay đã có nhiều dự án tiếp tục giảm giá với giá phù hợp với nhu cầu người dân vẫn có thanh khoản tốt như cụm cao ốc Khang Gia (quận Gò Vấp) với giá từ 11 – 13 triệu đồng/m2; dự án Tên Lửa (quận Bình Tân) với giá từ 11- 12 triệu đồng/m2. Để giải quyết khó khăn doanh nghiệp tiếp tục giảm giá sâu trong khi đó khách hàng lại chờ đợi ở mức giá thấp hơn nữa vì họ cho rằng, thời điểm này vẫn chưa phải là đáy của thị trường BĐS.



    Nhiều doanh nghiệp không đủ kiên nhẫn chờ đợi bán để bán nhà thương mại đã chấp nhận bán tháo dự án với giá rẻ nhưng cũng không tìm được nhà đầu tư. Một số doanh nghiệp chấp nhận để dự án đắp chiếu nằm im chờ đợi như dự án của Công ty CP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn tạm ngừng dự án 213 Hồng Bàng.

    Ngoài ra cũng có không ít doanh nghiệp muốn cứu sống cả mình cả dự án đành phải chấp nhận bán cổ phần của công ty cho đối tác. Như trường hợp Tập đoàn Đất Xanh bán 11% cổ phần của mình cho Việt Á bank. Đổi lại, VietABank sẽ hỗ trợ vay vốn cho khách hàng của Đất Xanh nhằm giảm bớt gánh nặng về tài chính cho người có nhu cầu mua nhà đất.

    Thậm chí có những DN còn đau đầu trước việc đối tác đòi được chia cổ phần trong ngành hàng chính nếu đầu tư cho dự án. Đây là điều kiện không hề dễ dàng cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Bởi ẩn phía sau đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà có thể sẽ khiến chính ngành kinh doanh chính của doanh nghiệp đứng trước rủi ro. Và bài toán thoát khỏi bất động sản của doanh nghiệp trở nên khó khăn và bất khả thi hơn bao giờ hết.

    Như dự kiến trong hội nghị nhà đầu tư của Quỹ đầu tư VinaCapital thì trong năm 2013 lĩnh vực bất động sản sẽ không còn là mục tiêu để quỹ này tham gia đầu tư. Vậy nên đầu năm 2013 vừa qua Quỹ đầu tư VinaLand (VinaCapital) cũng công bố chuyển nhượng thành công dự án tại số 30 Nguyễn Du, Hà Nội cho Vinataba. Đây là bước đầu hiện thực hóa kế hoạch đề ra trước đó là thoái lui khỏi thị trường bất động sản.

    Theo ông Andy Ho, Giám đốc Điều hành VinaCapital, cho biết hoạt động đầu tư và rút vốn của các quỹ diễn ra rất thường xuyên; mỗi 6 tháng, danh mục đầu tư sẽ được xem xét và có thể được cơ cấu lại nếu thấy cần thiết. hiện nay bất động sản cũng không còn mang lại hiệu quả khi thị trường khá trầm lắng. Vì thế sau khi cam kết không đầu tư thêm VinaLand phân phối toàn bộ số tiền mặt thặng dư do nhà đầu tư trong vòng 3 năm tới.

    Vừa qua, Hiệp hội BĐS TP. Hồ Chí Minh cùng đoàn kiểm tra của cơ quan chức năng thành phố đi thăm 40 DN BĐS cùng 40 dự án điển hình. Nhiều DN khẳng định, điều mong muốn nhất của họ hiện nay là thoát khỏi thị trường BĐS nhưng muốn chết không được, chết mà cũng không biết chết bằng cách nào, bởi DN còn nợ ngân hàng hàng trăm tỷ đồng thậm chí là vài ngàn tỷ đồng.

    Theo TS Đỗ Thị Loan, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM, năm 2013 hết sức nghiệt ngã với thị trường bất động sản nhưng nợ nhiều thì cũng không biết chết như thế nào. Nhiều doanh nghiệp bất động sản mong muốn thoát khỏi thị trường nhưng cũng khó thoát được vì vốn chồng vốn, nợ chồng nợ còn rất lớn. Lãi suất vay cao thậm chí có thêm cả lãi suất phi chính thức. Chính phủ đã đưa ra Nghị quyết 02 là điều các doanh nghiệp mong muốn nhưng hiện tại nghị quyết này vẫn chưa được thực hiện rõ nét.

    Riêng về khoản nợ xấu của DN BĐS, theo bà Loan, Ngân hàng Nhà nước nên xem xét lại khoản nợ vay cũ đối với DN có khoản nợ vay vài trăm tỷ, hàng ngàn tỷ. Ngân hàng nên hướng nào đó để DN có thể tồn tại, phát triển và trả được món nợ này. Hàng ngàn tỷ nằm đó thì phá sản làm sao được, muốn phá sản không ai cho phá sản. Doanh nghiệp đang như bị sa lầy vào thị trường nhiều khó khăn này.

    Nam Phong
  6. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    14.000
    Vay ư ? Giảm ư , hãy nhìn KT sẽ biết ngay mà cầu không có lấy gì mà buôn với bán . Mà nếu dòng tiền đến không đúng chỗ thì nguy cơ xấu sẽ dẫn đến .
  7. hoadang22

    hoadang22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Đã được thích:
    52
    Chính thức lãi vay hiện nay đang ở khoảng nào vậy bác,12 +/- hay 15 +/-~X
  8. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    6.300

    nhiều cái nếu sau khi tháo chạy ngay đáy chú e nhẩy....cũng vì tầm nhìn quá ngắn + sinh lý quá yếu!! nên mất phương hướng thía sao (^_^)....chịu khó động não học hỏi thêm và tĩnh tâm cảm nhận nền KT đi nhé nhợn...khi nền KT...được các tổ chức NN đánh giá đang tốt dần lên mà chú em còn thẩm du!!...a cập nhật tý cho nhợn bớt ngắn nhé:

    LS vay từ > 18% đang trên đường về 10%

    LP từ > 20% về ổn định 7 - 8%

    Từ Nhập siêu nền KT VN chuyển qua xuất siêu

    Thặng dư ngoại tệ từ 14 tỷ tăng lên > 30 tỷ

    Tỷ giá luôn nhảy múa giờ bất động!! Niềm tin đồng nội tại đang quay lại

    Nợ xấu từ 8% đã giảm về 6%
    đầu 2013 và sẽ về 3% vào cuối 2013
  9. capvienthong

    capvienthong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Uh thế nên Oánh cho ck thủng đáy 2012 cho chết hết đi
  10. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    6.300
    cách đây 4 tháng NH ACB cho vay BDS = 16%...hiện đã về 12%....=> bác chắc sẽ nhận thấy MB LS vay hiện đã về khoảng 12 - 13%.... hiện LS vay đã thực giảm 4% rùi các cty trên sàn có thêm 12000 tỷ LN (giảm 1% có thêm 3000 tỷ LN)...sau khi cty mua bán nợ ra đời 1 lượng tiền cực lớn được bơm ra nền KT phá dần cục máu đông tình trạng đẩy huy động sẽ mất LS vay sẽ thực về 10% khi LP ổn định 7% xu hướng LN các cty còn tăng mạnh hơn nữa [r2)]

Chia sẻ trang này