Tin đồn .... khiến phiên 3 Vni rớt mạnh

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by beancollect1, Jan 12, 2010.

78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 03:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 10, 2006
    Likes Received:
    34

    cơ hội mua bình quân giá còn tiếp tục đến Tết..... =))=))=))=))
  2. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 14, 2007
    Likes Received:
    0
    Em đang tập chơi trò nhanh mất lẹ tay, mua bán cho thật nhanh. đầu tháng 2 HNX sẽ giao dich không sàn thanh khoản lúc đó sẽ cao. các bác sẽ biết cảm giác thế nào là 7% nhé:-"
  3. ALO100

    ALO100 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 10, 2010
    Likes Received:
    62
  4. beancollect1

    beancollect1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Likes Received:
    2
    http://vneconomy.vn/2010011202287158P0C7/chung-khoan-ngay-121-15-phut-khac-biet.htm


    Cuối phiên sáng nay, lượng cung đột ngột xuất hiện rất bất ngờ và xả hàng quyết liệt không giống với nhu cầu thường thấy và làm xoay chuyển cục diện rất nhanh


    Điểm khác biệt lại đến trong 15 phút cuối: lượng cung đột nhiên tăng rất mạnh, chỉ số nhanh chóng giảm gần 10,4 điểm
    Điểm khác biệt lại đến trong 15 phút cuối: lượng cung đột nhiên tăng rất mạnh, chỉ số nhanh chóng giảm gần 10,4 điểm.

    Diễn biến thị trường sáng nay đã lặp lại kịch bản của phiên ngày 8/1: lượng cung áp đảo ra hàng cấp tập vào 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục. Tiếp sau đó là khối lượng giao dịch lớn lúc đóng cửa.

    Trong phần lớn phiên giao dịch, thị trường hoàn toàn bình thường thậm chí còn khá tích cực khi khối lượng giao dịch không cao. Cũng giống như ngày 8/1, sau khi lượng cung bán ra bị chặn lại quanh mức 512 điểm, VN-Index tưởng như đã có một kết quả đẹp sau ngày điều chỉnh giảm thứ 3 liên tiếp.

    Khối lượng giao dịch đến sát 10h vẫn chỉ khoảng 24 triệu đơn vị, tương đương 989 tỷ đồng. Đây là một diễn biến có thể xem là khá tốt trong một phiên điều chỉnh.

    Tuy nhiên, điểm khác biệt lại đến trong 15 phút còn lại của đợt 2. Lượng cung đột nhiên tăng rất mạnh. Có thể thấy điều này trong khối lượng khi có tới trên 16,5 triệu đơn vị được chuyển nhượng, tương đương 731 tỷ đồng. Chỉ số giảm mạnh gần 10,4 điểm trong thời gian rất ngắn.

    Lần thứ 2 trong vòng 3 phiên lượng cung ra hàng thực sự quyết liệt và hoàn toàn là lệnh bán khớp vào dư mua. Đóng cửa VN-Index chỉ còn 498,31 điểm, tương đương mất 3,25, dừng ngay trước mức hỗ trợ 38,2% tính theo sóng tăng từ ngày 17/12 tới đỉnh 544 điểm.

    Về cơ bản chỉ số vẫn nằm trên đường giá trung bình 20 ngày nhưng áp lực bán mấy hôm vừa qua thực sự khác thường. Hành động bán quyết đoán như vậy làm dao động tâm lý càng mạnh. Có lẽ điều này sẽ kích thích mạnh khối lượng cắt lỗ khi cổ phiếu về đến tài khoản trong những ngày tới.

    Nhìn lại 3 phiên giao dịch vừa qua, điểm khá đặc biệt là các chuyển biến kịch tính và then chốt đều xuất hiện rất nhanh. Hoạt động mua bán bình thường vẫn diễn ra trong phần lớn thời gian: người chốt lời, người cắt lỗ, người mua vào đều cân nhắc giá. Mức độ giảm giá không nhanh. Hành động đó khiến nhiều người an tâm về một thị trường lành mạnh trong quá trình điều chỉnh giảm.

    Nhưng, lượng cung đột ngột xuất hiện rất bất ngờ và xả hàng quyết liệt không giống với nhu cầu thường thấy và làm xoay chuyển cục diện rất nhanh.

    Với áp lực bán mạnh như vậy, tâm lý lạc quan của đợt tăng vừa qua chắc chắn phải dao động. Thực tế mốc 500 điểm vẫn giữ được cho đến hết phiên khớp lệnh thứ hai (VN-Index đạt 502,61 điểm). Tuy nhiên lệnh bán ATC trong đợt 3 bắt đầu vào hệ thống ồ ạt chứng tỏ đã có sự hoảng hốt.

    Dù vậy điểm tích cực hôm nay cũng giống như ngày 8/1 khi xuất hiện lực mua đỡ tại giá sàn. Khoảng 10,6 triệu đơn vị được sang tay lúc đóng cửa, tương đương gần 491 tỷ đồng. Đây là mức cao gần bằng phiên ngày 8/1.

    Vẫn khó có thể nói chắc chắn những người quyết định tháo hàng đợt 3 hôm nay là đúng hay sai nhưng cũng dễ hiểu cho hành động này vì thị trường chịu những cú hích rất đúng lúc và đủ sức mạnh. Trong số 88 mã giảm sàn trên HOSE xuất hiện lực mua vét với 26 mã. Các cổ phiếu này được chặn mua sàn và còn dư mua. Khối lượng khớp chặn mua đợt 3 lớn có thể thấy ở nhiều mã như EIB, ITA, KBC, PPC, REE, SAM, SSI, STB…

    Khối ngoại hôm nay cũng khá tích cực mua trở lại với khoảng 65,3 tỷ đồng giá trị ròng. Các mã được mua nhiều nhất là BVH, CTG, DPM, EIB, HAG, HPG, PPC, PVD, PVF…

    3 phiên giảm liên tục trong đó có 2 phiên giảm mạnh tạo nên một hình mẫu đồ thị khá xấu. Dù VN-Index vẫn còn một vài mức hỗ trợ nữa nhưng điều quan trọng lúc này là bên mua phải phát đi thông điệp kịp thời. Liệu mức giá nào mới đủ để những người thoát hàng trong 4 phiên tạo đỉnh chấp nhận mua lại?
  5. beancollect1

    beancollect1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Likes Received:
    2
    Dragon Capital không có kế hoạch thoái vốn khỏi Việt Nam

    [​IMG]

    Dragon Capital không có kế hoạch thoái vốn, thậm chí còn chuẩn bị ra mắt quỹ mới để tăng cường đầu tư tại Việt Nam.



    Những ngày gần đây trên thị trường chứng khoán xuất hiện thông tin Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital lên kế hoạch thoái vốn tại thị trường Việt Nam.
    Trước thông tin này, trả lời VnEconomy, ông Dominic Scriven, Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital, khẳng định: “Hiện nay chúng tôi không hề có kế hoạch thoái vốn khỏi thị trường Việt Nam”.
    Ngoài khẳng định trên, ông Dominic Scriven cho biết thêm: “Cho đến nay chúng tôi vẫn tiếp tục công việc huy động vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Xin được chia sẻ thêm, chúng tôi dự kiến sẽ ra mắt Quỹ Đầu tư Phát triển Sạch vào cuối quý 1/2010, đây là một quỹ mới đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và xử lý chất thải, quy mô vừa vào khoảng 50 triệu USD
    Chúng tôi cũng đang tiếp cận thị trường để xúc tiến việc huy động Quỹ đầu tư vào các doanh nghiệp tư nhân (Private Equity fund) trong thời gian tới”.
    Về hoạt động đầu tư, Dragon Capital đã và đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội cơ hội đầu tư vào những công ty tốt ở Việt Nam. Gần đây, các quỹ của Dragon Capital đã tăng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và cử đại diện tham gia hội đồng quản trị tập đoàn này.
    Tổng giám đốc Dragon Capital cũng tiết lộ:

    “Chúng tôi cũng tận dụng việc thị trường điều chỉnh trong thời gian gần đây để tăng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn Hòa Phát, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, Ngân hàng Eximbank…”.


    Ông Dominic cũng nhấn mạnh rằng, đã 15 năm tham gia thị trường, kể từ khi mới thành lập đến nay, Dragon Capital lấy “chiến lược đầu tư dài hạn” làm nền tảng. Chính chiến lược này đã giúp Công ty phát triển và vượt qua được các giai đoạn khó khăn nhất của thị trường cũng như các cuộc khủng hoảng kinh tế, và là nền tảng vững chắc cho Dragon Capital tiếp tục phát triển tại Việt Nam trong tương lai.


    Mới đây, website AsianInvestor.net đã có bài viết về việc John Shrimpton, một trong những người sáng lập DC đã rời khỏi nhiệm sở của mình.

    Từ khi thành lập năm 1994 đến nay, DC đã lần lượt có 6 vị giám đốc điều hành, trong đó có Dominic Scriven và John Shrimpton. DC đã trở thành quỹ đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam với giá trị tài sản đang quản lý vào khoảng 1,5 tỷ USD.

    Cũng theo bài báo này, tháng vừa rồi một vị trí CEO mới đã được lập và người đảm nhận là Dominic Scriven, với mục tiêu tái cấu trúc hệ thống quản trị của DC. Chính vì vậy khả năng John Shrimpton không muốn tham gia vào ekip mới này, nên có thể có những bất đồng đã nảy sinh từ đây.

    Tuy nhiên một số nguồn tin khác cho rằng John Shripmton chính là người chịu trách nhiệm chính trong những thương vụ DC mua lại Tiberon để khai thác các mỏ khoáng sản Núi Pháo tại tỉnh Thái Nguyên.

    Đây là dự án đã bị trì hoãn vì nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân không đáp ứng đủ yêu cầu về môi trường. Nếu Tiberon không được phép triển khai dự án Núi Pháo, thì số tiền lên đến hàng trăm triệu USD cũng tan thành mây khói.

    Cũng có thể từ đây, đã nảy sinh những lo ngại về khả năng tài chính của DC trong việc theo đuổi dự án khai thác vonfram và flourspar dẫn đến những đồn đoán về việc phải thoái vốn để trang trải. Nhưng nhìn từ khía cạnh khác, sự thay đổi lại thượng tầng, nhất là khi cán cân quyền lực được phân chia lại, sẽ không tránh khỏi những xung đột.
    Trích theo bài “Dragon Capital thoái vốn?” trên báo Đầu tư Tài chính



    Cafef và VnEconomy cùng lên tiếng

    http://cafef.vn/2010011204377715CA31/dragon-capital-khong-co-ke-hoach-thoai-von-khoi-viet-nam.chn

    http://vneconomy.vn/20100112053215377P0C7/dragon-capital-khong-thoai-von-ma-tang-cuong-dau-tu.htm
  6. beancollect1

    beancollect1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Likes Received:
    2
    http://vneconomy.vn/20100112055119374P0C7/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-ngay-131.htm

    Tin đồn về kế hoạch thoái vốn tại thị trường Việt Nam của Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital đã gây lo ngại cho nhiều nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua. Tuy vậy, đại diện của Dragon Capital đã chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn này đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam với việc cho ra đời một quỹ mới với quy mô vào khoảng 50 triệu USD. Như vậy, niềm tin của khối ngoại và kỳ vọng một dòng tiền mới sẽ là yếu tố hỗ trợ tâm lý tích cực cho thị trường.
  7. gfriends2007

    gfriends2007 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 12, 2007
    Likes Received:
    0
    SSI của Linda_Kieu nhiều trò lắm đó,coi chừng bị úp sọt vì tiền của các cty khác đang còn rất nhiều,bán rỗng hết luôn đi>:D<
  8. vinexad0

    vinexad0 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 23, 2009
    Likes Received:
    0
    Trang sức trẻ em xuất khẩu của Trung Quốc có chất độc

    Cập nhật lúc 14:46, Thứ Hai, 11/01/2010 (GMT+7)
    ,

    Bị cản trở từ việc sử dụng chì khi làm đồ trang sức cho trẻ em vì độc hại, một số nhà sản xuất Trung Quốc đã thay thế bằng kim loại nặng cadmium còn nguy hiểm hơn để làm những chiếc vòng tay, hay dây chuyến sáng lấp lánh và tiêu thụ khắp nước Mỹ.

    [​IMG]Một mẫu mặt dây chuyền được kiểm tra độc chất. (Ảnh: AP)Đây là kết quả điều tra do AP thực hiện.

    Những mẫu phẩm đã được phân tích tại phòng thí nghiệm cho kết quả đáng ngạc nhiên là có tới 91% cadmium/tỉ lệ trọng lượng. Hàm lượng cadmium có trong một số đồ trang sức khác bán tại các cửa hiệu địa phương có khoảng 89%, 86% và 84%.
    Một phát ngôn viên Uỷ ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) - phụ trách việc giám sát các sản phẩm của trẻ em - hôm qua (10/1) nhấn mạnh, ủy ban "đang tiến hành điều tra" và "sẽ hành động nhanh chóng nhất có thể để bảo vệ an toàn cho trẻ".
    Cadmium được biết tới là một chất gây ung thư. Giống như chì, nó có thể ảnh hưởng tới sự phát triển não của trẻ, theo một nghiên cứu gần đây.
    Do trẻ em thường xuyên ngậm hoặc nhai đồ trang sức với hàm lượng cadmium cao, mà độc chất sẽ ngấm dần vào cơ thể trẻ. Để đo mức độ độc chất trong trang sức của trẻ em, AP đã tổ chức kiểm tra trong phòng thí nghiệm với 103 mẫu phẩm mua ở New York, Ohio, Texas và California. Tất cả được mua vào tháng 11, 12 vừa qua.
    Kết quả là 12% mẫu phẩm trang sức chứa ít nhất 10% cadmium. Hàm lượng cadmium cao được phát hiện trong mặt dây chuyền thiết kế theo chủ đề phim "Công chúa và Chàng ếch".
    "Không có gì lạc quan mà bạn có thể nói về kim loại này, đó là một chất độc", Bruce A. Fowler, chuyên gia phân tích cadmium và độc chất tại Trung tâm Ngăn chặn và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) nhấn mạnh. Trong danh sách 275 chất nguy hiểm nhất trong môi trường mà CDC đưa ra, cadmium đứng thứ 7.
    Những chuyên gia kỳ cựu của ngành công nghiệp trang sức tại Trung Quốc nói rằng, cadmium từng được dùng trong sản phẩm nội địa nhiều năm nay. Kẽm, kim loại được chỉ định thay thế chì với trang sức nhập khẩu bán tại Mỹ, là chất an toàn hơn và không độc hại. Nhưng các mẫu trang sức kiểm tra của AP cho thấy sự hiện diện ngày một lớn của cadmium trong nhiều sản phẩm khác dành cho trẻ em.
    Chưa có giải thích rõ ràng về việc tại sao nhà sản xuất trang sức cho trẻ em - chủ yếu từ Trung Quốc - lại quay về với cadmium. Nhưng một lý do đưa ra là: Trong khi chì bị giám sát mạnh mẽ theo Luật Cải tổ An toàn Sản phẩm Tiêu dùng năm 2008, thì các nhà máy đã phải vội vã tìm vật liệu thay thế đúng lúc giá cadmium sụt giảm.

    Cuộc kiểm tra do giáo sư hóa chất Jeff Weidenhamer thuộc Đại học Ashland ở Ohio, người trong ít năm qua đã cung cấp cho CPSC những kết quả cho thấy hàm lượng chì cao trong các sản phẩm sau đó bị thu hồi. Kiểm tra của ông xác định rõ ràng lượng cadmium có trong từng mẫu phẩm. Tổng cộng có 12/103 vật phẩm chứa ít nhất 10% cadmium. Hai mẫu có hàm lượng ít hơn.
    • Kỳ Thư (Theo AP)
  9. beancollect1

    beancollect1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Likes Received:
    2
    Nếu đáy con sóng điều chỉnh giảm ngắn hạn ở vùng đáy 480 điểm thì khả năng sóng tới sẽ kéo dài hơn (CTCP Chứng khoán Vincom - VIX)


    Ngưỡng 512 điểm sau 3 lần ngập ngừng đã bị phá vỡ trong phiên giao dịch ngày hôm nay (12/1/2010) và ngày hôm nay thị trường lại bắt đầu xuất hiện nhiều tin đồn như NHNN tăng lãi suất cơ bản, Dragon Capital thoái vốn và các công ty chứng khoán lớn muốn đánh các công ty chứng khoán nhỏ (cứ mỗi lần bảng xếp hạng thị phần môi giới được công bố là thị trường lại xuất hiện một loạt các tin đồn kiểu này).


    Về việc tăng lãi suất cơ bản thì như trong trước đây chúng tôi đã nói thì khả năng tăng lãi suất trong Q1/2010 là khá cao và sớm thì NHNN sẽ thực hiện trong tháng 1/2010. Đây là một trong những tin đồn có khả năng sẽ đúng nhất trong bối cảnh hiện tại.


    Việc Dragon Capital thoái vốn là một thông tin khá vô căn cứ và ngay cả trong trường hợp này cũng chưa chắc thị trường sẽ bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nếu chỉ số VN-Index có giảm thì nguyên nhân chủ yếu là sự vận động của VN-Index chứ việc thoái vốn của các tổ chức đơn lẻ chưa chắc đã tác động quá nhiều mặc dù phải thừa nhận trong một chừng mực nhất định nó gây áp lực tới lượng cung của thị trường (chúng ta đã từng chứng kiến thị trường vẫn duy trì đà tăng giá khi mà ICV thoái vốn trong năm ngoái tất nhiên nếu các tổ chức đồng loạt thoái vốn thì lại là chuyên khác).


    Còn câu chuyện “đánh nhau” giữa các công ty chứng khoán có lẽ cũng xuất phát từ các nhà đầu tư vừa thoát ra khỏi thị trường và mong muốn thị trường điều chỉnh giảm để có thể mua vào ở mức giá thấp hơn. Mặc dù diễn biến của thị trường là khá tiêu cực chúng tôi vẫn chưa thay đổi quan điểm của mình về chu kỳ tăng giá trung hạn của chỉ số VN-Index bởi


    Thứ nhất, Chỉ số VN-Index vẫn nằm trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 480 điểm


    Thứ hai, Khối lượng giao dịch về cuối phiên được cải thiện và phần lớn các lệnh bán ATC và bán sàn đều có lệnh mua đối ứng vừa đủ (Hiện tượng này giống như hiện tượng “câu cá nước cạn”)


    Thứ ba, Một chu kỳ điều chỉnh ngắn hạn trong chu kỳ tăng giá trung hạn thường kéo dài tối đa là 8 phiên và số điểm điều chỉnh tối đa từ 40 tới 60 điểm và nó không phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng nhằm xác định xu hướng của thị trường. Hiện tại thị trường mới có 4 phiên điều chỉnh và vẫn chưa phá vỡ xu thế tăng giá thì việc phải bán tháo là điều chưa cần thiết.


    Với các nhà đầu tư chúng tôi đã khuyên dò đáy trong phiên giao dịch ngày hôm nay lúc này theo quan điểm của chúng tôi vẫn chưa phải lo lắng. Nếu diễn biến thị trường xấu ngoài mong đợi chúng tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn có cơ hội dừng lỗ ở mức thấp hơn 5%.


    Dự báo trong trường hợp xấu hơn thì thị trường sẽ bắt đầu tăng điểm vào ngày thứ 5 còn trong trường hợp tích cực thị trường có thể tăng giá ngay từ đợt 3 phiên giao dịch ngày 13/1/2010. Nếu đáy con sóng điều chỉnh giảm ngắn hạn này thiết lập ở vùng đáy 480 điểm thì khả năng sóng tới sẽ kéo dài hơn và chúng tôi thích những thị trường tăng trưởng như vậy.
  10. nmtuanomc

    nmtuanomc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Em nghe bác..![:p] vẫn một bụng cổ, quyết không bán cho bọn nó thèm chơi

Share This Page