tin giật gân nè các bác

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by luotsongthanck, Aug 11, 2010.

96 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 04:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. NamNV

    NamNV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 13, 2010
    Likes Received:
    655
    Nó đánh xuống là để vơ vét hàng giá rẻ mà... nó cho tăng luôn thì làm sao mà vơ vét được.....
  2. River68

    River68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 11, 2010
    Likes Received:
    34
    Phân tích tầm bậy, 2 đáy bác nối chưa đủ cơ sở.
    Bác thử nối 2 đáy 435 và 480 xem bật lên được mấy điểm
  3. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 8, 2010
    Likes Received:
    1,904
    dãn tt 13 hay không em không biết nhưng hạ dtbb là có đấy bác .thống đốc đã bật đèn xanh ngay khi hop chính phu thường kỳ rồi
  4. ckao

    ckao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    1
    :))vậy lo múc bây giờ tin ra là xã hả Bác:))
  5. cuongcorp

    cuongcorp Thành viên mới

    Joined:
    Aug 5, 2010
    Likes Received:
    0

    éo mịa hồi sáng em cũng thấy 13 container chở tiền về NHNN nhưng không bít chuyện éo gì xảy ra nữa,rút tiền về mua vũ khì chuẩn bị chiến tranh hay rút tiền về đánh chừng khoán lên thì em éo biết được.
  6. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 8, 2010
    Likes Received:
    1,904


    Tháng 7, NHNN đưa ra cung tiền nhằm hạn chế tăng tín dụng ở khu vực nhập khẩu và khu vực đô thị, cung tiền của NHNN là đưa vào đầu tư cấu trúc sản xuất như xuất khẩu và nông nghiệp nông thôn”, ông Giàu nhấn mạnh. Sự ưu đãi còn thể hiện cả ở chính sách lãi suất khi hiện tại lãi suất cho vay khu vực nông thôn khá thấp từ 12 - 12,5%/năm, thấp hơn cả thời kỳ ổn định 2006 - 2007, thời kỳ này lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn lên tới 13,2%/năm.

    Trước những ý kiến cho rằng tín dụng năm nay tăng thấp so với kế hoạch, ông Giàu cho biết, tổng phương tiện thanh toán ước đến ngày 31/7 tăng 12,96% trên mục tiêu 20% là bình thường, dư nợ tăng 12,97% trên mục tiêu 25% không phải là thấp. NHNN vẫn điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, đảm bảo ổn định vĩ mô và kiềm chế lạm phát. “Một số chuyên gia bên ngoài đánh giá là do không hiểu hết cách điều hành của NHNN”, ông Giàu nói.

    Nới lỏng!

    Chính sách tiền tệ tại các nước phát triển đảm nhiệm chức năng chính là kiềm chế lạm phát. Nhưng tại Việt Nam, chính sách tiền tệ còn phải “gánh” nhiều chức năng khác mà đáng kể tới là hỗ trợ tăng trưởng.

    Việc NHNN đang sử dụng chính sách tiền tệ điều tiết nguồn vốn hướng tới các khu vực ưu tiên trong giai đoạn này là một cách làm. Độ trễ của chính sách tiền tệ chưa cho phép đưa ra những bình luận về hiệu quả của hướng đi đó, nhưng ít nhất trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng được duy trì và lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, nhập siêu giảm dần...

    Nhưng đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định rằng, NHNN đang thực hiện một chính sách tiền tệ nới lỏng hơn sau những bước đi thận trọng từ đầu năm. Bơm tiền mạnh mẽ qua kênh tái cấp vốn , thị trường mở và đặc biệt chuẩn bị hạ dự trữ bắt buộc là những giải pháp mạnh.

    Dù nguồn vốn đang được hướng tới khu vực nông nghiệp nông thôn, khu vực xuất khẩu và các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng khi mà chính sách tiền tệ nới lỏng hơn, về lâu dài chắc chắn lãi suất sẽ hạ và cơ hội tiếp cận vốn sẽ được mở rộng hơn cho bất kỳ khu vực kinh tế nào.
  7. cuonghhc

    cuonghhc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 24, 2010
    Likes Received:
    0
    Đừng phân tích TTr lúc này Bác ạ.....chẳng vào đâu đâu rồi Bác xem lại xuống 430 ý mà. :D, PVC chết thảm quá Bác nhỉ? E cũng ckỳ vọng nó nhưng ko ăn thua, TT này Em bán hết..........cơ cấu TK = 2em hàng rất hay, rất đẹp mà ko phô trương, LUT và ECI Bác ghe quá xem thử nhỉ? ECI.....hay lắm Bác ạ...Mai mua được đó nha
  8. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 8, 2010
    Likes Received:
    1,904
    \
    chuẩn rồi đó bác
  9. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 8, 2010
    Likes Received:
    1,904
    ND - 14 ngân hàng thương mại và công ty tài chính thông qua Hiệp hội Ngân hàng vừa có văn bản kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trình bày những khó khăn trong việc thực hiện các quy định trong Thông tư 13 về quy định tỷ lệ an toàn vốn.


    Theo Hiệp hội ngân hàng quy định tỷ lệ an toàn vốn được nâng từ 8% lên 9% kể từ ngày 1-10 là không dễ thực hiện, do đó, Hiệp hội kiến nghị giãn tiến độ thực hiện quy định mới để phù hợp với điều kiện hiện nay của các ngân hàng.

    Theo Hiệp hội Ngân hàng, Thông tư 13 ban hành ngày 20-5-2010 của Thống đốc NHNN là một trong những văn bản pháp quy quan trọng điều chỉnh các hoạt động cơ bản của tổ chức tín dụng (TCTD). Trong đó các quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, giới hạn tín dụng, tỷ lệ khả năng chi trả, giới hạn góp vốn mua cổ phần và tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động. Nhìn chung các quy định đề cập trong Thông tư này hướng tới các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động ngân hàng nhằm bảo đảm an toàn cao cho hoạt động kinh doanh và an toàn hệ thống ngân hàng, là điều kiện cần để hệ thống ngân hàng Việt Nam nhanh chóng hội nhập với bên ngoài. Tuy nhiên, xuất phát từ mặt bằng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay và xuất phát từ mặt bằng của các ngân hàng thương mại (NHTM), công ty tài chính không đồng đều... việc thực hiện các quy định được đề cập trong Thông tư 13 có hiệu lực từ ngày 1-10-2010 sẽ gây không ít khó khăn cho các NHTM.

    Hiệp hội ngân hàng cho biết, quy định tỷ lệ cho vay không được vượt quá 80% vốn huy động đang tạo sức ép đối với các ngân hàng. Ðiều này đồng nghĩa với việc các ngân hàng khó có thể giảm lãi suất huy động. Một số ngân hàng hiện đã cho vay vượt tỷ lệ này nên đang phải huy động thêm vốn. Mặt khác, các chỉ tiêu an toàn theo quy định của NHNN cũng được xây dựng dựa trên nguồn vốn huy động của dân cư, do vậy các ngân hàng buộc phải huy động thêm vốn để đáp ứng các chỉ tiêu quy định.

    Theo quy định, vốn huy động của các ngân hàng phải loại trừ rất nhiều khoản vốn như: vốn tự có, vốn đầu tư và cả tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, kho bạc... Trong khi đó, tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế và kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội là nguồn vốn ổn định, hiện chiếm từ 15 đến 20% tổng nguồn vốn huy động. Vì vậy, nếu áp dụng quy định thì tính ra ngân hàng phải dự trữ đến 40% số vốn huy động được, vốn cho vay chỉ còn khoảng 60%.

    :)):)):)):)):)):)):)):)):))
  10. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 8, 2010
    Likes Received:
    1,904
    Thị trường chứng khoán Việt nam sẽ bứt phá vào cuối quý IV/2010 ​
    [​IMG]

    Ông Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương cho rằng thời điểm này đầu tư trung và dài hạn là rất tốt. 2 tháng cuối năm 2010 TTCK sẽ có có những bứt phá.



    Nội dung tại Hội thảo “Tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán thế giới và các tác động đến chứng khoán Việt Nam”, do Công Ty Chứng Khoán Dầu Khí tổ chức ngày 10/8/2010.
    Tại hội thảo, trả lời câu hỏi, liệu kinh tế thế giới có trượt sâu trong suy thoái hay vai trò của Châu Á trong cuộc suy thoái toàn cầu, các chuyên gia từ Ngân hàng Đầu tư Nikko Cordial Ngân hàng Sumitomo hay Ngân hàng Đầu tư Daiwa đều có những đánh giá tích cực.
    Thời kỳ đen tối của kinh tế thế giới đã lùi lại đằng sau
    Ông Hiroki Shimazu, Chuyên gia kinh tế cao cấp Ngân hàng Đầu tư Nikko Cordial cho rằng “Thời kỳ “đen tối” nhất của kinh tế thế giới gần như đã lùi lại đằng sau. Mặc dù còn nhiều lo ngại, nhưng sự hồi phục kinh tế đang được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ và tài khóa thông thoáng hơn. Những nền kinh tế mới nổi và đang phát triển sẽ đóng vai trò quan trọng trong kinh tế thế giới. Chiến lược “hiện thực hoá lợi nhuận” đã và đang được áp dụng sớm ở các nền kinh tế phát triển là một trong những rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu.
    Tốc độ tăng trưởng tại các nền kinh tế thứ cấp cao hơn ở các nền kinh tế cao cấp. Các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển tiếp tục đóng vai trò quan trọng hơn. Sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu càng thuận lợi hơn với khu vực đồng tiền chung Châu Âu. Tuy nhiên, việc“hiện thực hóa lợi nhuận” sớm làm giảm tính thanh khoản là một rủi ro với sự hồi phục kinh tế toàn cầu”.
    [​IMG]
    Tốc độ tăng trưởng tại các nền kinh tế thứ cấp cao hơn ở các nền kinh tế cao cấp


    Ông Seiji Kawazoe – Chuyên gia kinh tế Ngân hàng Sumitomo cho rằng Châu Á đang có những chuyển động tích cực. “Có thể nói, kinh tế thế giới hiện nay xuất hiện 3 nguồn lực mới. Thứ nhất, nền kinh tế các nước châu Á tiếp tục tăng trưởng mạnh trong khi các thị trường phát triển như Mỹ, Châu Âu, Nhật lại có sức bật yếu hơn. Thứ hai, bên cạnh Nhật Bản, Trung Quốc đã trở thành một “quyền lực” mới ở châu Á. Thứ ba, phần doanh thu từ nước ngoài tiếp tục tăng trong khu vực sản xuất. Xuất khẩu sang các nước châu Á tăng trong những năm gần đây

    Tình trạng vay nợ tăng mạnh tại Việt Nam có ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng
    Về phía Việt Nam, ông Prasenjit K.Basu- Kinh tế trưởng Ngân hàng Đầu tư Daiwa cho biết: tăng GDP thực tế trong quý 4 năm 2009 (và quý 2 năm 2010) làm tăng mạnh thâm hụt kép. Các kích thích tài chính (trong năm 2009) được thực hiện với mục tiêu đạt 8,7% tổng GDP (ước tính thâm hụt tài chính là 9% GDP trong năm 2009)
    Thâm hụt thương mại lớn trong nửa cuối năm 2009 và nửa đầu 2010 cùng với tình trạng lạm phát cao dẫn đến sự cần thiết phải giảm các chính sách kích thích tài chính như việc giảm giá trị đồng (giảm5% trong tháng 11/2009 và 3,5% trong tháng 2/2010) và tăng lãi suất.
    Ông Prasenjit K.Basu cho biết, tình trạng vay nợ tăng mạnh tại Việt Nam có ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng, các kích thích tài chính làm tăng thâm hụt tới 9% GDP. Chuyên gia này cho rằng tỷ lệ tăng tín dụng giảm còn 10,3% trong tháng 6/2010, nhưng mục tiêu 25% vào năm 2010 là quá cao.
    “Chúng tôi cho rằng việc cắt hỗ trợ lãi suất trong tháng 3/2010 là đúng đắn (tuy nhiên sẽ có thể đạt hiệu quả cao hơn bằng việc tăng lãi suất cơ bản)” Ông Prasenjit K.Basu cho biết
    Thâm hụt thương mại tăng mạnh trong nửa đầu năm 2008, giảm trong nửa sau năm 2008 và Q1/2009, nhưng lại tăng nhanh trong 4/2009-06/2010 - hạn chế những cải thiện của thâm hụt tài khoản vãng lai. Bên cạnh đó, FDI vào Việt Nam vẫn mạnh, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ cân bằng đối ngoại; tổng lượng đầu tư cạn kiệt trong 2008-09.
    Dòng vốn FDI nhanh chóng hồi phục trong quý 2-3 năm 2009 (trên 10% GDP), chúng tôi dự đoán tỷ lệ này sẽ ổn định ở 8%-10% GDP trong trung hạn và đây sẽ là một nguồn hỗ trợ cân bằng đối ngoại quan trọng. Do FDI luôn đi kèm với công nghệ và tiếp cận thị trường, dòng vốn FDI 8-10% của GDP sẽ giúp tăng năng suất và phục hồi tăng trưởng GDP thực hàng năm lên 7-8% trong trung hạn sau khi môi trường vĩ mô được ổn định lại. Măặ dù vốn FDI đủ cung cấp cho thâm hụt tài khoản vãng lai, sự thâm hụt này vẫn sẽ làm giảm độ tin cậy, dẫn đến sự chảy vốn ra nước ngoài”.
    Ông Võ Trí Thành – Phó Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương cho rằng rủi ro vĩ mô vẫn còn, song vẫn có thể kiếm soát được và Chính phủ đang ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô.
    Nhận định về 6 tháng cuồi năm, chuyên gia này cho rằng dư địa nởi lỏng tiền tệ là có nhưng tương đối thận trọng và gắn chặt với chính sách tài khóa. Theo ông Thành thời điểm này đầu tư trung, dài hạn là tương đối tốt và ngoài dòng tiền “nóng” ông cho rằng còn có dòng tiền của các quỹ đầu tư mạo hiểm, đầu tư dài hạn đang vào thị trường.

    Ông Thành cho rằng nửa 2 tháng cuối cùng của quý IV nếu như điều hành vĩ mô tránh giật cục, thị trường chứng khoán sẽ có những bứt phá mạnh mẽ và vượt trước.
    V.Minh


Share This Page