Tin Giật gân: Tổng cục thống kê công bố nhầm CPI tháng 8. Vậy sự thật là gì...????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ronaltis, 25/08/2008.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 530 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. ronaltis

    ronaltis Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    722
    Tin Giật gân: Tổng cục thống kê công bố nhầm CPI tháng 8. Vậy sự thật là gì...????

    Nếu không tính xăng dầu, CPI tăng dưới 1%

    Giá tíêu dùng (CPI) tháng 8 chỉ tăng 1,56%, một tín hiệu lạc quan song đầy bất ngờ đối với nhiều người, nhất là sau đợt tăng giá xăng dầu hơn 30%. Tuy nhiên, cơ quan "đẻ" ra chỉ số giá khẳng định đã theo dõi, tính toán rất kỹ và lẽ ra kết quả còn thấp hơn nhiều.

    Trao đổi với VnExpress.net chiều nay, bà Trần Thị Hằng, Vụ trưởng Vụ Thương mại Dịch vụ và Giá cả - Tổng cục Thống kê cho biết CPI tháng 8 tăng thấp là do nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống hầu như không tăng giá. Trong tổng số hơn 500 mặt hàng thiết yếu chọn để tính CPI, quyền số của nhóm này chiếm tới 42,85%.

    Trong những tháng đầu năm, lương thực thực phẩm là thủ phạm chính gây ra bão giá tiêu dùng. Nhưng tháng 8, lương thực giảm 1,1% và thực phẩm nhích không đáng kể (0,53%), trong khi mức tăng của hai mặt hàng này 6 tháng đầu năm lần lượt là 12,38% và 6,26% bình quân mỗi tháng.
    Giá xăng tăng 30% song tác động không nhiều tới chỉ số giá. Ảnh: Hoàng Hà.
    Giá xăng tăng 30% song không thể khiến CPI tăng quá 2%. Ảnh: Hoàng Hà.

    Cơ quan thống kê chốt ngày lấy dữ liệu để tính chỉ số là vào 15 hằng tháng. Số liệu phát sinh từ ngày 16 trở đi sẽ chuyển sang tháng sau. Chỉ số giá tháng 8 đã được tính gộp cả tác động của đợt tăng giá xăng dầu hơn 30% vào ngày 21/7 và đợt giảm giá 1.000 đồng một lít A92 hôm 14/8. Nhóm hàng hóa và dịch vụ chịu ảnh hưởng mạnh nhất là phương tiện đi lại và bưu điện, đã tăng 9,07% trong tháng 8.

    Theo bà Hằng, nhóm hàng hóa liên quan tới xăng chiếm tỷ lệ rất thấp trong rổ hàng hóa tính CPI. Vì vậy đợt tăng giá xăng vừa qua không thể đẩy chỉ số chung tăng cao, trong bối cảnh nhiều mặt hàng, đặc biệt là lương thực giảm giá.

    "Nếu không tính tới yếu tố xăng dầu, CPI tháng 8 tăng chưa tới 1%", bà Hằng nhấn mạnh.

    Theo một số chuyên gia kinh tế, CPI tăng thấp phát đi tín hiệu khả quan về tình hình kinh tế vĩ mô, tuy nhiên không nên quá chủ quan. Từ cuối tuần trước, giới đầu tư đã săn đón chỉ số này và đến sáng nay, khi có những thông tin ban đầu cho rằng CPI tăng không quá 1,8%, nhiều người đã lạc quan đặt lệnh mua. Các ngân hàng cũng đang theo dõi sát sao tình hình lạm phát để cân đối lãi suất cho vay và huy động.

    Trao đổi với VnExpress.net chiều nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho rằng diễn biến chỉ số giá không nằm ngoài dự báo của Chính phủ. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ sẽ vẫn được điều hành theo hướng linh hoạt, thận trọng, trên cơ sở cân đối vĩ mô.

  2. Super_Nokia

    Super_Nokia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Mịa, cả tháng vừa rồi húp toàn cháo loãng làm gì mà CPI chả thấp. Có tiền *** đâu, toàn cổ với chả cánh, đói *** chịu được. Có bác nào cho em vay nóng để ăn cái

Chia sẻ trang này