Tín hiệu hôm nay phát ra từ nhóm penny đầu cơ sàn hnx. Anh chị em chú ý sdh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luckyman79, 24/12/2010.

4647 người đang online, trong đó có 321 thành viên. 10:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7858 lượt đọc và 102 bài trả lời
  1. huygia60

    huygia60 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay bên trang ********* chuyên gia PTKT nói cp SDH đang tích luỹ và sắp vượt trở về đỉnh củ 35 - 40.
  2. luckyman79

    luckyman79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    18
    Sorry cả nhà, hôm nay mới đi nhậu về xong. Mới mở top ra nhìn thấy lượng truy cập như thế là biết số lượng người quan tâm đến em nó nhiều như thế nào rồi.

    Cá nhân tôi mới giả ngân 50% vào SDH phiên vừa qua, thấy nó giảm cũng tương đối nhiều mới lên đây Chia sẻ với anh em đã từng đánh SDH.

    Trong đợt sụt giảm mạnh vừa qua của cả thi trường nói chung, các cổ đông lớn của SDH mới tranh thủ bỏ hàng ra rung đánh xuống để gom. Trong hơn 2 tuần vừa qua tôi biết đã gần 900 k cp bị rung ra vào túi các anh chị nhà mình rồi.

    Về chỉ số cơ bản của em nó, anh chị em không bao giờ phải băn năn. Lúc thị trường xấu nhất em nó mới là 18. Phiên xuống hôm qua có thể nói la 9 phiên giảm điểm liên tiếp cuả em nó và được gom hàng cưc khéo. Nhỏ lẻ đánh em nó trong 10 phiên gần đây tôi khẳng định là lõm,nếu không chịu được mà cắt đi sẽ luôn luôn có 1 lực cầu ở dưới tham chiếu hấp thụ hết.

    Em nó về ngưỡng giá này theo tôi là rất hợp lý múc tẹt ga không phải suy nghĩ. Sóng Sông đà thường vào cuối quý 4 sau khi dòng tiền đầu cơ vào nhóm tài chính rút ra chắc chắn sẽ chuyển dịch sang nhóm ngành khác thường là BĐS và Sông Đà.

    Cuối phiên Gd cuối tuần tín hiệu phát ra từ 1 nhóm hàng đầu cơ. Sang tuần chắc chắn sẽ chạy thôi. VN index đã điêù chỉnh giảm 5 phiên liên tiếp rồi.

    CON SÓNG NÀY CHẮC CHẮN SẼ LÀ CON SÓNG LỚN ĐẦY. TÂM LÝ CỦA BÀ CON VÀ DÒNG TIỀN ĐẦU CƠ ĐANG ĐỨNG NGOÀI ĐÓN VÒNG 2 CHỈ CẦN PHÁT TÍN HIỆU 1 PHÁT LÀ SẼ CHẠY THÔI [r24)]
  3. mautimthuychung

    mautimthuychung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Gtt
  4. luckyman79

    luckyman79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    18
    Lần đầu tiên thấy VNEXPRESS cũng đưa tin nhận định chứng khoán sẽ khởi sắc từ Tuần tới,chắc không nín được nữa rồi ...

    'Chứng khoán có khả năng tăng điểm vào đầu tuần tới'
    Các công ty chứng khoán cho rằng, tín hiệu tốt sẽ thực sự đến khi khối lượng giao dịch được cải thiện mạnh trong các phiên giao dịch của 2 sàn.

    Công ty chứng khoán ACBS

    Lạm phát ở mức 11,75% sẽ có những tác động lên chứng khoán. Lãi suất huy động 14% một năm kém hấp dẫn, do nhà đầu tư kỳ vọng mức lợi nhuận cao hơn so với việc gửi tiết kiệm. Do đó, biện pháp mà các ngân hàng thương mại thường sử dụng để thu hút tiền gửi là tăng lãi suất huy động. Song song đó, lãi suất cho vay tăng theo và làm giảm lợi nhuận của các công ty niêm yết.

    Lạm phát tăng còn tạo áp lực lên tỷ giá VND/USD. Nhiều người chuyển sang trữ các đồng tiền khác mạnh hơn, qua đó làm giảm giá trị của VND. Để tránh hiện tượng trên, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép các ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động đến mức tối đa 14% một năm và giảm lãi suất huy động USD so với thời gian trước. Tuy nhiên, chính sách này vẫn chưa thật sự có hiệu quả do tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do vẫn cao hơn tỷ giá niêm yết chính thức ở các ngân hàng. Doanh nghiệp là những đơn vị phải mang cả hai gánh nặng: lãi suất và tỷ giá cao.

    Do đó, nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi các diễn biến vĩ mô có tác động trực tiếp đến thị trường trước khi giao dịch.

    Các chỉ số giảm nhẹ trong phiên cuối tuần và tiến gần hơn về ngưỡng 470. Do đây là ngưỡng hỗ trợ mạnh nên Vn-Index rất có thể sẽ dao động hẹp tại ngưỡng này trước khi tiếp tục xu hướng tăng ngắn hạn. Nếu Vn-Index xuống dưới 465, nhiều khả năng chỉ số này sẽ trượt về mức 440.

    Công ty chứng khoán Âu Việt

    Thông tin được chờ đợi nhất trong tuần là các chủ nợ sẽ ứng xử như thế nào đối với yêu cầu hoãn trả số tiền 60 triệu USD của Vinashin vào kỳ trả nợ đầu tiên. Theo thông tin mới nhất, cuộc họp của các chủ nợ Vinashin tại Hong Kong đã kết thúc mà chưa có tuyên bố chính thức về việc giải quyết vấn đề này. Các bên sẽ tiếp tục cuộc họp vào giữa tháng 1 để bàn về kế hoạch trả nợ gốc. Sự việc này ngay lập tức đã gây ảnh hưởng tới uy tín tài chính của Việt Nam trên trường quốc tế. Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s đã hạ bậc đối với các khoản vay dài hạn của Việt Nam cũng như đưa ra các đánh giá tiêu cực về một số ngân hàng thương mại.

    Đây là những thông tin không tích cực, ảnh hưởng tới sự hồi phục của cổ phiếu ngành ngân hàng nói riêng và chứng khoán Việt Nam nói chung trong trung hạn. Với bậc tín nhiệm bị hạ, các doanh nghiệp sẽ khó huy động nguồn vốn từ các tổ chức nước ngoài hoặc sẽ phải chịu chi phí vay đắt đỏ hơn. Ngoài ra, điều này cũng có thể làm hạn chế hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

    Ngoài thông tin liên quan đến Vinashin, CPI tháng 12 được công bố vào ngày cuối tuần. CPI cả năm ở mức 11,75%, con số này đã được nhiều chuyên gia và nhà đầu tư dự báo trước. Do vậy đây không phải là thông tin có tác động nhiều tới tâm lý nhà đầu tư vì đã được phản ánh vào giá trong các phiên trước đó. Khối lượng giao dịch trong tuần sụt giảm mạnh một phần do tác động bởi tâm lý nghỉ ngơi Noel và Tết dương lịch.

    Hiện tại, chưa thể khẳng định xu hướng tăng trong trung hạn kết thúc. Tuy nhiên xu hướng tăng ngắn hạn của Vn-Index đang gặp khó khăn tại vùng kháng cự 495-500 điểm. Nếu không có lực cầu mạnh thì xác suất vượt ngưỡng 500 điểm trong tuần tới là không cao và Vn-Index sẽ dao động trong vùng 470-495 điểm.

    Công ty chứng khoán Rồng Việt

    CPI tháng 12 của cả nước đã chính thức được công bố. Tuy nhiên, thông tin này đã không tác động nhiều đến thị trường hôm cuối tuần. Thực tế, Vn-Index không thể giữ vững mốc 490, thanh khoản suy yếu dần đã chi phối tâm lý nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại. Các giao dịch mua bán vì vậy cũng trở nên thận trọng hơn.

    Nếu sự suy giảm thanh khoản tiếp tục diễn ra, tâm lý chán nản có thể sẽ kéo dài và Vn-Index sẽ cần nhiều thời gian hơn để xác định mặt bằng giá mới trước khi tăng trở lại.

    Nhà đầu tư lướt sóng có thể giải ngân nhiều hơn khi Vn-Index tiến sát về mốc 470. Cơ hội để nhà đầu tư dài hạn lựa chọn cổ phiếu tốt cho danh mục đầu tư hiện vẫn còn.

    Công ty chứng khoán Bảo Việt

    Phiên cuối tuần, thị trường đã khởi sắc hơn khi nhiều cổ phiếu hồi phục, dù Vn-Index giảm điểm.

    Sau một tuần giảm điểm, khá nhiều mã về vùng giá khá hấp dẫn, kích thích lực cầu bắt đáy gia tăng. Số liệu lạm phát của cả nước, tin tức về khả năng Vinashin không thể thanh toán đúng hạn khoản nợ gốc 60 triệu USD cho các chủ nợ nước ngoài, được công bố trong tuần. Song, các thông tin này đã được phản ánh vào các phiên trước đó.

    Vùng hỗ trợ Vn-Index tại 469-470 điểm vẫn là vùng hỗ trợ mạnh. Do vậy, thị trường tuần sau sẽ ổn định hơn, thậm chí còn có thể tăng điểm nhẹ nếu lực mua bắt đáy gia tăng. Hoạt động đẩy NAV của các quỹ nhằm làm đẹp báo cáo tài
    chính cũng có thể sẽ diễn ra nhưng nhiều khả năng chỉ diễn ra tại một số mã nhất định, chứ không nhất thiết phải trên diện rộng toàn thị trường.

    Việc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu có thể được xem xét đối với những nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao.

    Công ty chứng khoán VnDirect

    Mốc 470 là mức hỗ trợ khá mạnh của thị trường. Vì vậy, trong phiên giao dịch cuối tuần trước, Vn-Index rơi về gần mức này đã có dấu hiệu bật lên. Tuy nhiên, sức bật còn rất yếu, không đủ giữ cho thị trường xanh điểm về cuối phiên. Lần đầu tiên trong đợt điều chỉnh này thị trường có một phiên rơi xuống dưới đường kênh xu thế của đồ thị nến.

    Chân của cây nến này chạm đúng với đường hỗ trợ của mô hình Falling wedge. Vì thế khả năng thứ 2 thị trường xanh điểm là có thể. Tuy nhiên sự lạc quan chỉ đến khi thị trường tăng được 8 điểm. Ngược lại, nếu chỉ số của sàn TP HCM tiếp tục rơi xuống dưới 470 thì sẽ là tín hiệu rất đáng báo động.

    Tín hiệu thị trường kết thúc điều chỉnh chỉ đến khi có sự bứt phá về giá và khối lượng giao dịch. Nếu điều đó đến trong phiên ngày thứ 2, thị trường cần phải tăng khoảng 8 điểm. Khi thị trường xanh nhẹ, giao dịch cầm chừng thì nhiều khả năng chỉ là phiên điều chỉnh của đợt giảm giá. Đây sẽ là cơ hội để nhà đầu tư bán ra với giá tốt hơn. Việc mua vào, nếu có, nên hướng đến những cổ phiếu cầu tốt trong đợt điều chỉnh này và đặc biệt hạn chế dùng đòn bẩy tài chính.
  5. daian

    daian Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    1.343
    lần này ko xuống 20 đâu bác, mai bật lên rồi:-w
  6. daian

    daian Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    1.343
    chính cái ko bình thường mới hay đó[:D]
  7. daian

    daian Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    1.343
    mai chắc dẫn đầu đoàn đua hái hoa sim tím[r2)]
  8. daian

    daian Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    1.343
    đua lệnh sớm nhé[r2)]
  9. luckyman79

    luckyman79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    18
    Tớ cũng mong nó về 20 lắm để làm thêm vài chục k cho nó bõ thế nhưng chắc lúc này không thể đâu. 1 khi tín hiệu từ dòng cổ penny đầu cơ đã phát thì mai cậu múc đầu phiên may ra còn kịp.

    Đầu tư SDH giá này không phải suy nghĩ. Cơ hội mấy năm mới có 1 lần đấy. Em nó đã giảm gần 10 phiên thế là quá lý tưởng rồi. Anh em vào giá này cứ yên tâm mà đếm xèng đi.

    --------
    Lãi suất sẽ giảm sau quý I/2011?
    24/12/2010 17:25:42
    Đầu năm 2011, nhiều giải pháp điều hành thị trường tiền tệ mới sẽ được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả - Ảnh: Hoài Nam

    (ĐTCK-online) Với việc triển khai quyết liệt các giải pháp tổng thể, ông Lê Xuân Nghĩa tin tưởng, chậm nhất là sau quý I/2011, mặt bằng lãi suất sẽ giảm và điều này sẽ hỗ trợ tích cực TTCK.
    Nhiều điểm bất hợp lý hiện tại của thị trường tiền tệ, thị trường vàng đang là những "nút thắt" tài chính, ảnh hưởng đến sức tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và của TTCK nói riêng. Theo thông tin mới nhất từ Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, một kịch bản tổng thể nhằm giải quyết những điểm nghẽn này sắp được Ủy ban hoàn chỉnh để trình Chính phủ xem xét. Động thái này đang được kỳ vọng sẽ giúp mặt bằng lãi suất giảm, tỷ giá ổn định hơn, qua đó hỗ trợ TTCK bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, bắt đầu từ quý I/2011.
    Trong buổi thảo luận tại Báo Đầu tư ngày 22/11/2010, TS. Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhìn nhận, chính sách lãi suất đang có sự méo mó và điều này được thể hiện ở tình trạng lãi suất ngắn hạn cao hơn dài hạn, ngoài lãi suất ghi trên hợp đồng còn có "phụ phí"… Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử tiền tệ thế giới cũng như Việt Nam. Sự "bất thường" cũng thể hiện qua việc tỷ giá USD/VND có thời điểm chênh lệch giữa tỷ giá chính thức với tỷ giá trên thị trường chợ đen lên đến 10%.
    Hiện áp lực giảm giá VND so với USD vẫn chưa được giải toả. Hệ quả của tình trạng trên là nhiều DN nhập khẩu đang phải đau đầu tìm kiếm ngoại tệ cho hoạt động kinh doanh. Lạm phát cao, nhưng nền kinh tế, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ đang rất "khát" tiền.
    Sự biến động của thị trường vàng cũng đang gây áp lực lên việc điều hành chính sách tỷ giá, nhất là khi một lượng không nhỏ USD đang được sử dụng để nhập lậu vàng. Phần lớn vàng dự trữ nằm trong dân thay vì chủ yếu nằm ở ngân hàng trung ương như thông lệ quốc tế. Theo số liệu của Hội đồng Vàng thế giới, lượng vàng dự trữ trong dân của Việt Nam hiện lên đến khoảng 1.072 tấn (tương đương 47 tỷ USD) tính đến cuối năm 2009. Với mức nắm giữ này, Việt Nam là một trong năm thị trường vàng lớn nhất thế giới. Diễn biến của thị trường vàng đang còn nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan quản lý, mà tình trạng nhập lậu vàng là một điển hình. Điều này đang gây khó khăn cho việc phối hợp chính sách nhằm ổn định tỷ giá.
    Những "nút thắt" trên đây, theo ông Nghĩa, sẽ được giải quyết căn bản trong đề án ổn định thị trường tiền tệ mà Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia sắp hoàn chỉnh, để sớm trình Chính phủ xem xét.
    Theo đề xuất của Ủy ban, những bất cập của chính sách tiền tệ sẽ được tháo gỡ theo hướng tập trung sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc, nhằm chủ động hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, đồng thời vẫn hạn chế được việc tăng trưởng tín dụng.
    Việc ổn định tỷ giá không thể thực hiện liệu pháp sốc, mà phải triển khai mềm dẻo, phối hợp chặt chẽ với điều chỉnh linh hoạt lãi suất VND, USD, đặc biệt là kiểm soát chặt nhập lậu vàng, thì mới giảm kỳ vọng VND mất giá thêm. Cân nhắc thời điểm thích hợp để giảm dần lãi suất huy động USD, qua đó tạo ra sự chênh lệch lãi suất giữa VND và USD đủ sức hấp dẫn để người gửi tiền dịch chuyển từ gửi USD sang VND. Khi đạt được mục tiêu này, thì Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần chủ động triển khai các biện pháp can thiệp theo nguyên tắc thị trường để thu hẹp tỷ giá USD/VND trên thị trường chính thức và thị trường chợ đen xuống còn khoảng 200 đồng. Sau khi tỷ giá tương đối ổn định, bước tiếp theo là cần tập trung giải quyết vào vấn đề mấu chốt. Đầu tiên là dần hạn chế cho vay ngoại tệ, tiến tới chấm dứt cho vay ngoại tệ cùng với đoạn tuyệt chính sách huy động tiền gửi bằng ngoại tệ. Đây là giải pháp "đau đớn", nhưng phải làm nếu muốn khắc phục tình trạng đô la hoá nền kinh tế. "Nếu làm quyết liệt, tối thiểu trong vòng 2 năm, may ra mới lập lại được trật tự đối với vấn đề lãi suất, tỷ giá", ông Nghĩa nói.
    Trước mắt, để kéo mặt bằng lãi suất đi xuống, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia sẽ kiến nghị Chính phủ tăng cung tiền. Điều này về lý thuyết sẽ khiến lạm phát tăng, tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng vậy. Bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước đang cho phép thực thi biện pháp này với liều lượng thích hợp. Lạm phát của thế giới hiện khá thấp, nên khả năng "nhập khẩu" lạm phát vào Việt Nam không quá lo ngại. Tuy nhiên, đại diện Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho hay, để có cơ sở kiến nghị tăng cung tiền, các chuyên gia của Ủy ban đang tính toán phương án chi tiết, sau khi xác định lại tốc độ vòng quay vốn của nền kinh tế hiện nay.
    Những giải pháp kể trên sẽ được Uỷ ban "đóng gói" cùng với những kiến nghị về nội dung các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Ngân hàng Nhà nước mới, trong đó có việc rà soát lại nội dung của Thông tư 19/2010/TT-NHNN và Thông tư 13/2010/TT-NHNN.
    Với việc triển khai quyết liệt các giải pháp trên, ông Nghĩa tin tưởng, chậm nhất là sau quý I/2011, mặt bằng lãi suất sẽ giảm và điều này sẽ hỗ trợ tích cực TTCK. Dường như để đón đầu triển vọng khả quan này, 4 tháng gần đây, NĐT nước ngoài liên tục tăng đầu tư vào TTCK và tổng mức mua ròng cả năm nay ước đạt 1,3 tỷ USD. Đặc biệt, một tuần trở lại đây, xuất hiện dòng vốn nóng bắt đầu vào TTCK với số vốn giải ngân tăng dần.

    Trích:"Những phân tích kỹ thuật cho thấy, nếu VN-Index vượt qua ngưỡng 520 điểm, thì sẽ bắt đầu định hình một xu hướng tăng khá rõ nét và có khả năng đạt đỉnh 800 điểm trong trung hạn", ông Nghĩa dự báo.
  10. luckyman79

    luckyman79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    18
    THÊ NÀY THÌ MỌI NGƯỜI CỨ YÊN TÂM MÀ ĐÁNH HÀNG NÓNG, KHÔNG PHẢI SUY NGHĨ BẤT CỨ VẤN ĐỀ GÌ NHÉ:

    Xử lý việc thao túng giá chứng khoán: Vẫn “giơ cao đánh khẽ”
    Thứ Ba, 21/12/2010, 11:41
    In tin
    Gửi email
    RSS
    Bình luận
    Việc xử lý hình sự hóa các vi phạm của người đứng đầu Công ty CP Dược phẩm Viễn Đông và các thành viên mới đây đã cho thấy, tính nghiêm minh của pháp luật đối với những hành vi thao túng, trục lợi của các tổ chức, cá nhân trên thị trường chứng khoán.…

    Một trong vô vàn vi phạm

    Tuy nhiên, đây chỉ là vụ việc được hình sự hóa đầu tiên trong vô vàn vi phạm. Còn từ trước đến nay, hầu hết các vụ việc thao túng, làm giá trên thị trường chứng khoán khi bị phát giác mới chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính. Điển hình như vụ bà Nguyễn Thị Kim Phượng (cổ đông lớn của Công ty cổ phần Vận tải Xi măng - mã cổ phiếu VTV) chào mua công khai 1,3 triệu cổ phiếu VTV trong 5 phiên liên tiếp, khiến cổ phiếu VTV đã tăng kịch trần. Sau đó, Sở GDCK Hà Nội phát hiện bà Phượng không mua mà đã bán hết 557.800 cổ phiếu (chiếm 8,5% số cổ phiếu VTV mà bà này đang sở hữu). Hành động vi phạm quy định công bố thông tin này đã giúp bà Phượng thu lợi tới cả chục tỷ đồng, nhưng cũng chỉ bị xử phạt hành chính 170 triệu đồng. Hay như mới đây, UBCK Nhà nước cũng phát hiện hành vi cá nhân ông Nguyễn Hải Sơn, bà Nguyễn Thị Hạnh, bà Trần Thị Thu đã sử dụng tài khoản của mình và các tài khoản đứng tên người có liên quan thông đồng với nhau để thực hiện mua, bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) nhằm thao túng giá cổ phiếu SHI… nhưng cũng chỉ chịu mức phạt hành chính 50 triệu đồng/người…

    Ông Nguyễn Sơn - Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường Chứng khoán - UBCK Nhà nước cho biết, trong năm 2010, có hơn 10 vụ thao túng giá chứng khoán đã bị các cơ quan chức năng xử lý. Việc xử lý các vi phạm trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo Nghị định 85/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành năm 2010, thay thế Nghị định 39/2007/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong đó, Nghị định 85 đã đưa tội danh và các khung phạt đối với hành vi đầu cơ thao túng giá để đảm bảo mức răn đe và có cơ sở để cho ủy ban tiến hành thanh tra xử lý.

    Không dễ xử lý hình sự

    Nguyên nhân chủ yếu khó xử lý hình sự đối với hành vi thao túng giá chứng khoán là do chưa có văn bản hướng dẫn Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, để làm rõ tính chất, cũng như mức độ nghiêm trọng của hành vi thao túng giá chứng khoán. Chỉ khi có hướng dẫn chi tiết về nội dung này, thì mới có điều kiện để khởi tố các vụ án thao túng giá chứng khoán… Tuy nhiên, một chuyên gia phòng chống tội phạm chứng khoán, Bộ ******* cho rằng, theo thông lệ áp dụng Luật Hình sự, muốn ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về tội danh thao túng giá chứng khoán, thì nội dung căn bản của hướng dẫn này phải dựa trên thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử các vụ thao túng giá chứng khoán (thực tế lại chỉ có duy nhất một vụ dược Viễn Đông nêu trên).

    Bên cạnh đó, hoạt động phối hợp giữa các cơ quan tố tụng với nhau và với các bộ, ngành liên quan, nhất là với Bộ Tài chính, UBCK Nhà nước còn chưa chặt chẽ, thường xuyên, nên hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán còn hạn chế.

    Do đó, theo ông Nguyễn Sơn, thời gian tới, UBCK Nhà nước sẽ đẩy mạnh thanh tra giám sát với hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán không chỉ tội danh thao túng giá, mà mọi tội danh nằm trong khung mức phạt của Nghị định 85, cơ quan quản lý sẽ mạnh tay xử phạt, kể cả những xử lý hành vi liên quan đến đầu cơ; hành vi đưa sản phẩm, những dịch vụ chưa được pháp luật công nhận có tác động, ảnh hưởng tới nhà đầu tư nhỏ, làm sai lệch thị trường, không đảm bảo công bằng minh bạch công khai. Để việc xử lý có hiệu quả, cũng nên tăng thẩm quyền điều tra cho UBCK, bởi với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong lĩnh vực chứng khoán, UBCK Nhà nước có cơ sở dữ liệu về thị trường rất tốt, cùng đội ngũ chuyên gia am hiểu sâu về nghiệp vụ hoạt động của thị trường chứng khoán, chắc chắn sẽ điều tra các hành vi vi phạm hiệu quả hơn so với các cơ quan khác.

Chia sẻ trang này