Tín hiệu hôm nay phát ra từ nhóm penny đầu cơ sàn hnx. Anh chị em chú ý sdh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luckyman79, 24/12/2010.

4556 người đang online, trong đó có 314 thành viên. 12:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7864 lượt đọc và 102 bài trả lời
  1. luckyman79

    luckyman79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    18
    SHN đang có dấu hiệu chạy kìa,

    1 loạt hàng Penny cũng đang chạy SDH sẽ sớm về đúng với giá trị của em nó thôi.
  2. luckyman79

    luckyman79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    18
    Tin tốt đến dồn dập, dòng tiền thông minh bao giờ cũng đi trước:

    Bộ Công thương kiến nghị giảm lãi suất trong quý I/2011
    Bộ Công Thương cho rằng, để hỗ trợ xuất nhập khẩu đạt được các mục tiêu của năm 2011, Ngân hàng Nhà nước cần thực hiện các biện pháp để giảm lãi suất trong quý 1/2011 xuống mức hợp lý.

    Số liệu của Bộ Công Thương đưa ra tại buổi họp giao ban về tình hình xuất nhập khẩu năm 2010 và định hướng năm 2011 diễn ra chiều 30/12, cho thấy trong năm qua, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 71,63 tỷ USD, tăng hơn 25% so với năm trước. Trong đó, nhiều mặt hàng chủ lực đã đạt kim ngạch cao như dệt may đạt 11,2 tỷ USD, tăng 23% so với năm trước. Da giày, thủy sản đạt khoảng 5 tỷ USD, lần lượt vượt 14% và 9% mục tiêu xuất khẩu đặt ra từ năm trước. Xuất khẩu gạo và cao su cũng lần lượt đạt 3,2 và 2,38 tỷ USD.

    Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên nhấn mạnh, so với năm 2009, năm nay có thêm 5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD là điều, xăng dầu các loại, sản phẩm chất dẻo, dây điện cáp điện và phương tiện vận tải. Cơ cấu xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tăng dần các mặt hàng công nghiệp, giảm dần xuất khẩu thô.

    "Xuất khẩu năm nay dù còn khó khăn nhưng đã hội tụ đủ 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Xu hướng phục hồi của thế giới cũng như nỗ lực của doanh nghiệp và chủ trương của Chính phủ đã đem lại kết quả đáng khích lệ", Thứ trưởng Biên nói.

    Nhập khẩu cả năm ước đạt 84 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2009. Một số mặt hàng cần nhập khẩu nhưng có lượng nhập khẩu giảm như xăng dầu (giảm 28,6%), khí đốt hóa lỏng (giảm 14%), thép các loại (giảm 10%), ôtô nguyên chiếc các loại (giảm 45%). Nguyên nhân là mặt hàng trong nước đã đáp ứng được phần nào nhu cầu tiêu thụ.

    Nhập siêu năm 2010 ước đạt 12,3 tỷ USD, bằng 17,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Dự kiến năm 2011, tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa đạt 10% so với năm 2010, tương đương kim ngạch 78,8 tỷ USD. Nhập siêu năm tới không vượt quá 18%, tương đương 14,18 tỷ USD.

    Bộ Công Thương cho rằng, để đạt được mục tiêu trên, Ngân hàng Nhà nước cần triển khai các biện pháp tài chính tiền tệ để giảm lãi suất trong quý I năm 2011 xuống mức hợp lý để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu.

    Hoàng Lan
  3. trangsibode0101

    trangsibode0101 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    0
    PVX còn giảm thì đếch lên dc
  4. luckyman79

    luckyman79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    18
    ----

    Con đấy Quý 4 cuả nó cũng khủng lắm đấy, khuyến nghị tất cả những ai cầm cổ cứ yên tâm, mấy ngày đầu năm mới sẽ phi.

    Duy tâm 1 chút, theo thông kê từ đầu năm 2006 đến nay. Sau tết tây: Cứ năm Chẵn thì giảm, Năm lẻ thì tăng.
  5. luckyman79

    luckyman79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    18
    1 bài nhận định hay:

    Cái tâm lý nghỉ Tết đang tạo cơ hội cho các bác mua cổ phiếu ở mức giá rẻ rất trong năm 2011![/SIZE]

    Chỉ số thực của VNINDEX hiện nay là bao nhiêu???

    Tôi tính áng áng, ước lượng cho các bác nhé! Từ đáy 420 gần đây đến hôm nay VNINDEX mới tăng chưa được 15%, nhưng:
    - BVH tăng từ 40 lên 67 là khoảng 67%
    - MSN tăng từ 45 lên 73 là khoảng 62%
    - VIC tăng từ 55 lên 96 là khoảng 74%

    Riêng 3 mã này chiếm tỷ trọng khoảng 30% VNINDEX (link đây: http://www.baomoi.com/Home/ChungKhoan/cafef.vn/MSN-VIC-va-BVH-la-nhung-dau-tau-keo-VnIndex-tang-diem/5467794.epi)


    Nghĩa là hiện tại riêng 3 mã này đã làm VNINDEX tăng khoảng 18% từ mức 420, chưa kể mức tăng của 1 số BCs khác!

    Bù trừ đi một số BCs giảm và các CP khác, thì VNINDEX "thực" của ngày hôm nay chỉ khoảng 430-440 là cùng!

    Đấy là lý do vì sao mà VNINDEX từ hôm giảm từ 495 đến hôm nay được có 5%, nhưng đại đa số đã giảm 15%-20% rồi


    Khuyến nghị: Giải ngân và nắm giữ là điều nên làm ngay từ đầu năm mới 2011 này, cứ nhìn HNX là biết
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Khuyến mại cho các bác tin này:

    ADB và các thành viên sẽ bơm nhé các bác, lần này ko ít đâu! Thiên thời, địa lợi, nhân hoà!

    Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 3-6/5/2011 với sự tham dự của khoảng 3.500 – 4.000 đại biểu từ 67 quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên ADB cùng đại diện các tổ chức kinh tế- xã hội, doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế. Điểm mới của Hội nghị lần này là Việt Nam sẽ kết hợp tổ chức Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư với sự tham dự của các diễn giả, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội tốt để Việt Nam quảng bá hình ảnh và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội với bạn bè quốc tế.

    Cụ thể vào đây nhé: http://www.adb2011.vn/


    Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh => thanh khoản mạnh lên trông thấy
  6. hotcafe

    hotcafe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    1.247
    theo tôi tính trừ 3 con đó ra thì VNI là 412
  7. luckyman79

    luckyman79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    18
    -----

    Hồi hộp chờ quý 4 quá ...


    Anh em có thông tin gì về những dự án của em nó đã chốt nhưng sẽ hạch toán quý 4 giúp tôi post lên tí
  8. luckyman79

    luckyman79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    18
    Sau buổi cam kết đồng thuận lãi suất của NHNN với các NHTM thì việc này sắp tới là NHNN sẽ làm được và ép được...[r23)]

    Ngân hàng Nhà nước định hướng giảm dần lãi suất

    30/12/2010 17:06 (GMT+7)

    [​IMG] Hiện lãi suất huy động VND cao nhất được ấn định ở "trần" 14%/năm - Ảnh: Getty.
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước dự tính sẽ có các giải pháp để giảm dần lãi suất cho vay khi lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước dự tính sẽ có các giải pháp để giảm dần lãi suất cho vay khi lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt.

    Thông điệp trên một lần nữa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đưa ra tại hội nghị của Chính phủ với lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương diễn ra sáng nay (30/12).

    Cụ thể, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết, trong thời gian tới Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường và nếu có dấu hiệu lạm phát giảm cơ quan này sẽ có những biện pháp để giảm dần lãi suất.

    Trước đó, tại buổi giải trình với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ngày 25/12 vừa qua, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, yêu cầu kiềm chế lạm phát năm 2011 được đặt ra ngay từ đầu năm (6 tháng đầu năm dưới 3,5%) để phấn đấu đạt mục tiêu lạm phát cả năm không quá 7% theo Nghị quyết của Quốc hội. Và kiềm chế lạm phát ở mức thấp cũng là điều kiện cơ bản để Ngân hàng Nhà nước ổn định và giảm dần lãi suất thị trường.

    Trước mắt, định hướng mà nhà điều hành chính sách tiền tệ đưa ra là các ngân hàng thương mại tiếp tục ấn định lãi suất huy động vốn VND theo mức “trần” 14%/năm; lãi suất sẽ được điều chỉnh dần theo xu hướng của lạm phát.

    Tại phiên họp thường kỳ tháng 12 hôm qua (29/12), các thành viên Chính phủ cũng nhìn nhận rằng lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại hiện còn ở mức khá cao, ảnh hưởng đến việc vay vốn và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

    Sau cam kết đạt được từ ngày 15/12 đến nay, lãi suất huy động VND của các ngân hàng thương mại đã tương đối ổn định với mức tối đa 14%/năm. Lãi suất cho vay VND ngắn hạn, theo cập nhật của Ngân hàng Nhà nước, đối với nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu ở mức 12,5% - 14,5%/năm; đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác ở mức 15%- 18%/năm; đối với lĩnh vực phi sản xuất ở mức 18% - 20%/năm.
    [/QUOTE]
  9. helivn

    helivn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Đã được thích:
    223
    @ luckyman79 :SHN đang có dấu hiệu chạy kìa, 1 loạt hàng Penny cũng đang chạy SDH sẽ sớm về đúng với giá trị của em nó thôi.
    luckman79 có vẻ tâm huyết SDH nhỉ, con này sóng mạnh phết, thấy bác tâm huyết thế chắc là tuần sau em phải làm 1 tý... SHN chưa chạy đâu bác ak, tuần sau nó lại tăng ầm cho mà xem...
  10. luckyman79

    luckyman79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    18
    “Năm 2011: Dòng vốn ngoại sẽ hỗ trợ toàn diện cho thị trường”

    "Nhìn chung, tôi vẫn giữ quan điểm khá tích cực về thị trường chứng khoán trong năm 2011. Bởi hầu như tất cả những thông tin xấu hiện tại cũng đã phản ánh hết vào giá cổ phiếu."

    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2010. Dù trải qua bao thăng trầm, dù VN-Index mở cửa phiên đầu năm ở mốc 540 điểm và kết thúc phiên 31/12, chỉ số này chỉ còn 484 điểm, tuy vậy, những người tham gia thị trường vẫn vững niềm tin vào một năm mới, 2011, chứng khoán Việt Nam sẽ có nhiều bước tiến mạnh mẽ hơn.

    Trước thềm năm mới, PV đã có cuộc trao đổi ngắn với bà Lê Nguyệt Ánh, Phó phòng Phân tích CTCK ACB, nhằm nhìn lại thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2010 cũng như hướng đến triển vọng thị trường trong năm 2011.

    Xin chào bà! Nhìn lại TTCK VN trong năm vừa qua, theo bà, đâu là điểm nổi bật nhất?

    Theo tôi, điểm nổi bật nhất của thị trường trong năm vừa qua chính là phản ứng của thị trường trước các thông tin kinh tế vĩ mô, đặc biệt là các quy định cho các ngành nhạy cảm như tài chính, ngân hàng, bất động sản. Có thể thấy, gần như phần lớn phản ứng của thị trường đều phụ thuộc vào diễn biến của tình hình kinh tế vĩ mô.

    Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô như vậy, những nhóm ngành nghề nào sẽ có kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2010, thưa bà?

    Cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh của chỉ số tiêu dùng, theo tôi, các doanh nghiệp trong nhóm ngành hàng tiêu dùng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ các thông tin vĩ mô. Ngoài ra, các ngành như: dầu khí, cao su cũng sẽ được hưởng lợi do mặt bằng giá thế giới tăng cao.

    Trong năm 2010, dù không chiếm tỷ lệ giao dịch lớn nhưng khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn là một lực đỡ cho thị trường. Bà có nhìn nhận gì về giao dịch của khối ngoại trong năm nay?

    Khối ngoại trong năm 2010 đã có động thái nâng đỡ thị trường khá mạnh, đặc biệt trong 3 tháng cuối năm. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì việc giải ngân của khối này trong năm vừa qua chủ yếu vẫn tập trung vào các mã đã có trong danh mục. Riêng trong năm 2011, do hầu hết các mã blue-chip lớn đã hết “room” cho khối ngoại, nên tôi hy vọng dòng vốn ngoại sẽ hỗ trợ toàn diện hơn cho thị trường khi các nhà đầu tư nước ngoài buộc phải mở rộng hơn danh mục đầu tư của mình.

    TTCKVN trong năm 2011 sẽ diễn biến như thế nào, thưa bà?

    Nhìn chung, tôi vẫn giữ quan điểm khá tích cực về thị trường chứng khoán trong năm 2011. Bởi hầu như tất cả những thông tin xấu hiện tại cũng đã phản ánh hết vào giá cổ phiếu. Tuy nhiên, do trong 6 tháng đầu năm tình hình vĩ mô vẫn còn chưa ổn định, các vấn đề về lãi suất, tỷ giá vẫn có thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng lên thị trường trong thời gian tới.

Chia sẻ trang này