Tín hiệu hôm nay phát ra từ nhóm penny đầu cơ sàn hnx. Anh chị em chú ý sdh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luckyman79, 24/12/2010.

4571 người đang online, trong đó có 309 thành viên. 12:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 7864 lượt đọc và 102 bài trả lời
  1. luckyman79

    luckyman79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    18
    Chứng khoán tuần từ 4-7/1 : Tăng tốc !
    Thứ Sáu, 31/12/2010, 18:58

    Chứng khoán ngày 31/12 đã có đột biến xảy ra. Ngưỡng hỗ trợ 480 đã phát huy tác dụng. Sang năm mới tâm lý mọi người muốn bỏ qua những "èo oặt" của thị trường trong năm 2010 và dòng tiền cũng đã và đang sẵn sàng nhảy vào thị trường. "Đứng dậy thôi, hãy làm lại từ đầu"!

    Kỳ vọng dòng tiền quay trở lại

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    “Một số thông tin đáng chú ý trong tuần tới có thể kể đến như số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tăng lên, dòng vốn FDI dự kiến tiếp tục tăng trong năm 2011, tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt con số khả quan, lãi suất ngân hàng có thể sẽ giảm vào đầu năm, giá USD đang tiếp tục hạ nhiệt…

    Thông tin được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất là thông tin liên quan đến sự hồi sinh của Tập đoàn Vinashin với việc hoàn thành và bàn giao vượt số tàu dự kiến, những cố gắng trong việc trả nợ số lãi 6,8 triệu USD. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã hỗ trợ cho Vinashin vay ưu đãi 0%/năm trong 12 tháng để giải quyết vấn đề tiền lương cho người lao động. Những nỗ lực của Tập đoàn và Chính phủ mở ra những tia hy vọng về khả năng Vinashin có thể sẽ thu xếp ổn thỏa món nợ 60 triệu USD trong lần gặp tiếp theo với các chủ nợ vào giữa tháng 1/2011.

    AVSC kỳ vọng sau Tết dương lịch, dòng tiền sẽ quay trở lại, tình hình vĩ mô sẽ diễn biến theo chiều hướng tích cực hơn. Mặc dù vậy, vấn đề lạm phát tháng trước và sau Tết âm lịch vẫn là mối lo trước mắt của nhiều nhà đầu tư. Đây có thể sẽ là rào cản cho sự tăng điểm của hai chỉ số chính.

    AVSC cho rằng, kịch bản phổ biến là VN-Index tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2011. Nhà đầu tư lưu ý vùng kháng cự 497-500 vẫn là vùng kháng cự mạnh, để vượt qua vùng này, thị trường cần có những phiên giao dịch 70-80 triệu đơn vị quay trở lại kèm theo những tin tốt vĩ mô hỗ trợ”.



    Nhiều khả năng sôi động hơn

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    “Đối với diễn biến thị trường tuần đầu năm 2011, ngoài yếu tố hỗ trợ bởi tâm lý đầu năm, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư sẽ có thể gỡ bỏ nỗi ám ảnh “đẩy NAV” của các tổ chức và tin tưởng hơn vào diễn biến thị trường. Vì vậy, nhiều khả năng thị trường sẽ có diễn biến sôi động hơn mặc dù có thể cần thêm thời gian tích lũy trước khi thoát khỏi diễn biến đi ngang. Có một điểm đáng lưu ý là khá nhiều cổ phiếu đã đi ngang hoặc điều chỉnh mạnh trong thời gian VN-Index đi lên vừa qua.

    Chính vì vậy, đứng trên quan điểm giá trị, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chọn lựa những cổ phiếu có tính cơ bản tốt để giải ngân. Việc gia tăng tỷ trọng được khuyến nghị với những nhà đầu tư còn nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao”.


    Sẽ tiếp tục tăng

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

    “Khối lượng giao dịch khớp lệnh trong những phiên gần đây luôn duy trì xoay quanh mức 1.000 tỷ đồng tại HOSE, nếu so với những phiên giao dịch đầu tháng 12 thì có sự sụt giảm rõ rệt nhưng điều này không có nghĩa là dòng tiền đã rút ra khỏi thị trường chứng khóan mà vẫn nằm đâu đó chờ cơ hội, bằng chứng là chúng tôi nhận thấy lực mua giá thấp tại nhiều mã Blue chips vẫn mạnh và hiện các kênh đầu tư khác như: vàng, ngoại tệ, bất động sản không còn nhiều hấp dẫn nhà đầu tư.

    Bên cạnh đó, lãi suất liên ngân hàng đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực khi liên tục giảm trong thời gian gần đây, điều này cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng đã ổn định, do vậy chúng tôi kỳ vọng dòng tiền trên 2 sàn sẽ chuyển biến tốt hơn sau kỳ nghĩ lễ dài.

    Thị trường đã khép lại một năm giao dịch đầy biến động với nhiều kỷ niệm vui buồn, chúng tôi hy vọng qua năm mới tình hình sẽ chuyển biến khả quan hơn khi tình hình kinh tế vĩ mô dần ổn định và chuyển biến theo chiều hướng tốt. Chúng tôi tin tưởng thị trường sẽ tiếp tục tăng trong tuần đầu tiên của năm mới”.


    Nên hướng vào nhóm cổ phiếu duy trì sức cầu tốt

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

    "Thị trường có phiên tăng điểm thứ 2 khiến cho đồ thị giá đang dần quay trở về phía trên đường kênh xu thế. Tích lũy (A/D) của VN-Index đang quay trở lại bằng với giai đoạn cuối tháng 11 và sắp bứt lên trên vùng đáy trong suốt 5 tháng qua của chỉ số này. Những tín hiệu đó ủng hộ cho xu hướng lên của thị trường và VN-Index chỉ chờ đợi một phiên tăng điểm mạnh sẽ bước vào một bước sóng tăng mới, mạnh hơn bước tăng của tháng trước. HNX-Index có những bước tiến chậm hơn so với VN-Index do sàn Hà Nội đang phải vượt qua đường chặn kéo dài từ đỉnh của thị trường năm 2007. Tuy đi sau, nhưng một khi khẳng định tín hiệu thì với đặc tính biên độ giá rộng hơn Hnx có thể sẽ tăng nóng hơn sàn HOSE

    Với quan điểm tích cực, chúng tôi kỳ vọng dòng tiền sẽ sớm quay lại thị trường trong những phiên giao dịch đầu năm mới. Tín hiệu kỹ thuật cho thấy Index đang chờ đợi một phiên tăng điểm mạnh để bước vào một đợt sóng tăng mới. Danh mục mua vào nên hướng đến những cổ phiếu duy trì sức cầu tốt, vẫn nên cân nhắc kỹ việc sử dụng đòn bẩy khi xu hướng chưa được khẳng định”.


    Kỳ vọng từ dòng vốn ngoại

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)


    “VN-Index kết thúc một năm mà xu hướng đi ngang và giảm điểm đóng vai trò chủ đạo, mất hơn 10 điểm tương đương với mức giảm 2,04% so với thời điểm cuối năm 2009. Dù giảm điểm nhưng diễn biến trong hơn một tháng cuối năm vẫn rất tích cực khi VN-Index phục hồi hơn 15% từ vùng đáy thấp nhất của năm ở mức 420 điểm.

    Như vậy, VN-Index kết thúc năm 2010 đã không đạt được tới mức 500 điểm như nhiều nhà đầu tư mong đợi. Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay VN-Index cũng đã vượt qua được mức 480 điểm mà chỉ số đã lình xình hơn một tuần trước đó. Cùng với những thông tin vĩ mô như Ngân hàng nhà nước đang có ý định giảm lãi suất trong quý 1 năm 2011 hoặc tỷ giá USD/VND đang dần ổn định đã mang lại những kỳ vọng tăng trưởng cho thị trường trong năm mới.

    Mặt bằng giá VN-Index hiện nay với ngưỡng hỗ trợ 470 được chúng tôi đánh giá là khá vững chắc. Khả năng VN-Index rơi xuống thấp hơn mức đáy 420 vào năm tới là không cao bởi các biện pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô đã được áp dụng sẽ có những tác động tích cực tới thị trường. Bên cạnh đó, dòng vốn ngoại sẽ tiếp tục có xu hướng gia tăng trong năm tới và hoạt động giải ngân từ nhóm đầu tư này cũng được kỳ vọng đóng vai trò hỗ trợ thị trường trong năm tới”.


    Cần thời gian tích lũy

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán MHB - MHBS)


    “Hoạt động giữ giá các mã có giá trị vốn hóa lớn để làm đẹp NAV của các quỹ đang khá rõ ràng và sôi động, do vậy khả năng thị trường giảm điểm là khá khó trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2010. Tuy nhiên, danh mục của nhà đầu tư có lời hay không thì chưa chắc chắn vì tâm điểm của thị trường vẫn là blue chip. Chỉ nên quan sát và giải ngân ở mức độ thấp là chiến lược hợp lý của nhà đầu tư trong phiên cuối cùng này.

    Xu hướng giảm điểm trung hạn mặc dù đã bị xóa bỏ nhưng VN-Index cần phải có thời gian tích lũy trong 1 - 2 tuần tới do đó nhà đầu tư không cần nôn nóng mà chỉ nên giải ngân ở mức độ thấp theo từng phiên giao dịch để tích lũy cổ phiếu, tỷ lệ giải ngân nên dừng lại ở mức tối đa 35 - 50 %”.


    VnEconomy
  2. tvirginia

    tvirginia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    CHÚ MÀY sẽ thấy tăng bằng mắt!
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  3. luckyman79

    luckyman79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    18
    ----------

    Lợi nhuận sau thuế năm 2010 của SDH vẫn được giữ nguyên 70 tỷ

    Năm 2010, SDH đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng 204,8%, lợi nhuận tăng trưởng 218,18%.

    Năm 2010, [SDH] đặt kế hoạch đạt 500 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 204% so với năm 2009.

    Lợi nhuận đạt khoảng 70 tỷ đồng, tăng trưởng 218,18% so với năm 2009.

    Năm 2009, SDH thực hiện được 164,6 tỷ đồng doanh thu bằng 100,36% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 22,35 tỷ đồng bằng 189,02% kế hoạch năm.

    Theo báo cáo của HĐQT SDH, trong quý 1 năm 2010, SDH đã thực hiện được 65,2 tỷ đồng doanh thu, và 9,1 tỷ đồng lợi nhuận.

    Về đầu tư một số dự án bất động sản, ông Vũ Văn Bẩy – Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, trong năm 2010 SDH sẽ tiếp tục đẩy nhanh đầu tư một số dự án trên địa bàn Hà Nội và những tỉnh thành khác.

    Dự án khu nhà ở thấp tầng tại Bắc Ninh với quy mô khoảng 3 ha, chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã có chủ trương cho phép đầu tư. Tại đây sẽ xây dựng 38 biệt thự và 210 nhà liền kề. Công ty dự kiến sẽ tiến hành phân lô bán nền vào quý 3 hoặc quý 4 năm nay.

    Dự án tháp đôi 44 tầng trên đường Lê Đức Thọ kéo dài, sẽ được xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở. Trong đó, 6 tầng dưới là văn phòng và TTTM còn lại là khu căn hộ.

    Đầu tư xây dựng một tổ hợp văn phòng, nhà ở khác trên khu đất 5.330m2 tại Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Dự án này dự kiến sẽ xây tổ hợp nhà ở, văn phòng, từ tầng 1 đến tầng 5 là văn phòng và thương mại.

    Ngoài ra, Công ty còn chuẩn bị đầu tư xây dựng một dự án khác tại khu đất hơn 1 ha đằng sau bến xe Mỹ Đình. Khu đất này trước đây là khu đất dùng để mở rộng bến xe, tuy nhiên, theo quy hoạch bến xe Mỹ Đình sẽ di chuyển về đường Phạm Văn Đồng. Do đó, Công ty đã xin Thành phố cho phép chủ trương xây khu hỗn hợp tại khu đất này.

    Bên cạnh đó, SDH còn đang thực hiện đầu tư xây dựng KCN Yên Phong II với tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng. Quý 1 năm 2010 đã triển khai đền bù xong đợt 1 của giai đoạn 1 diện tích 17 ha, với tổng giá trị 29 tỷ đồng. Trong năm 2010 sẽ triển khai xong đầu tư xong giai đoạn 1 với tổng diện tích 273,22 ha…

    http://images1.cafef.vn/download/081110/SDH_NQHDQT_28-10.pdf
  4. luckyman79

    luckyman79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    18
    Cổ phiếu sẽ tăng hai chữ số trong năm 2011


    Chủ Nhật, 02/01/2011, 14:36
    Chuyên gia James Paulsen, trưởng nhóm các nhà chiến lược đầu tư tại Wells Capital Management nhận định "thị trường cổ phiếu sẽ tiếp tục đà tăng điểm với tốc độ 2 chữ số trong năm tới".

    [​IMG]
    "Điều quan trọng nhất là các nhà đầu tư đã thay đổi suy nghĩ từ lo ngại về một cuộc suy thoái kép trong năm 2010 sang nhận định năm nay là năm khởi đầu cho đà hồi phục kéo dài nhiều năm của nền kinh tế", chuyên gia này lý giải.

    Nhận định này sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp tục nới rộng kế hoạch kinh doanh, tuyển dụng thêm nhân công, huy động thêm nguồn lực tài chính cho việc mở rộng sản xuất và kinh doanh. Tất cả những yếu tố trên đây sẽ thúc đẩy đà tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2011 và cải thiện niềm tin của người tiêu dùng vào nền kinh tế. Và đây chính là một động lực bền vững, thúc đẩy đà tăng trưởng của nền kinh tế.

    Tuy nhiên, ông Paulsen vẫn cảnh báo, không nên chờ đợi nền kinh tế sẽ thẳng tiến đi lên bắt đầu từ năm 2011, mà nên kỳ vọng vào chu kỳ thăng trầm của nền kinh tế.

    "Tôi rất lạc quan về tình hình thị trường trong năm tới, tuy nhiên, cũng có những thời điểm thị trường bất ngờ trầm lắng và có thể xảy ra một số tình huống bán tháo tạm thời".

    "Nhưng tôi tin chắc năm tới các nhà đầu tư cổ phiếu sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt trên các thị trường chứng khoán toàn cầu", chuyên gia này nhấn mạnh.
  5. luckyman79

    luckyman79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    18
    Post lên anh em tham khảo:

    (*********) – Thị trường chứng khoán đã chính thức khép lại một năm 2010 với nhiều mất mát. Bên cạnh các bài viết nhận định, tổng hợp thị trường 1 năm vừa qua, ********* ghi nhận một số kỷ lục thú vị về các mã cổ phiếu đang niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX.

    1. SHN: Cổ phiếu tăng mạnh nhất

    Cổ phiếu SHN (CTCP Đầu tư tổng hợp Hà Nội – HNX) có giá đóng cửa ngày 31/12/2009 là giá 17,700 đồng/cổ phiếu. Tính đến 04/05/2010, SHN vọt lên mức 68,500 đồng/cổ phiếu, tương đương tăng hơn 285%. Sau khi phát hành thêm và chia cổ tức, giá của SHN đã điều chỉnh về mức 25,100 đồng vào ngày 05/07.

    SHN đạt giá bình quân 22,800 đồng/cp trong phiên ngày 31/12. Tuy nhiên, tính theo giá điều chỉnh thì cổ phiếu này vẫn tăng 3.3 lần trong năm 2010. Lợi nhuận sau thuế của SHN trong 9 tháng đạt 30.48 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cả năm 2009.

    P/E theo lợi nhuận 4 quý gần nhất của SHN là 16.7 lần, cao hơn khá nhiều so với mức khoảng 11 lần của toàn thị trường. Đồng thời, SHN có mức tăng cao hơn nhiều so với mức tăng 2.34 lần của cổ phiếu tăng mạnh trên HOSE là BVH.

    2. VIX: Cổ phiếu giảm mạnh nhất

    Cổ phiếu VIX của CTCP Chứng khoán Vincom niêm yết trên sàn HNX có mức giảm hơn 63.6% trong năm 2010, từ 25,000 đồng/cp ngày 31/12/2009 xuống còn 8,900 đồng vào ngày 31/12/2010.

    Hoạt động kinh doanh của của VIX không đến nỗi tệ khi lợi nhuận 9 tháng đạt 22 tỷ đồng, trong khi nhiều công ty chứng khoán khác bị thua lỗ. Tuy nhiên, thông tin về việc đóng cửa trụ sở tại Hà Nội, thu hẹp hoạt động và chuẩn bị chuyển nhượng công ty khiến cho nhà đầu tư không còn mặn mà lắm với VIX.

    Một số cổ phiếu khác trên sàn HNX cũng giảm mạnh trong năm như BMC (-61.14%), BAS (-58.11%), VIP (-57.74%).

    3. DHG: Cổ phiếu có thị giá cao nhất

    Kỷ lục này thuộc về DHG (CTCP Dược Hậu Giang) trên sàn HOSE. Kết thúc phiên 31/12, DHG có giá đóng cửa là 120,000 đồng/cổ phiếu, là mã cổ phiếu duy nhất trên sàn hiện có giá trên 100 ngànđồng. DHG đã tăng 9% so với đầu năm và rất ít biến động dù đây là một năm giảm điểm là chủ đạo của thị trường.

    DHG duy trì được tăng trưởng lợi nhuận tốt là nhờ ngành nghề kinh doanh ổn định. Lợi nhuận 9 tháng 2010 của DHG đạt 250 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. EPS lũy kế 4 quý gần nhất của DHG đạt 14,600 đồng/cp, P/E đạt 8.2 lần, một mức khá hấp dẫn so với thị trường.

    4. VTA: Cổ phiếu thị giá thấp nhất

    Cổ phiếu có thị giá thấp nhất trên sàn hiện nay là VTA của CTPC Vitaly (HNX: VTA). Giá đóng cửa của VTA ngày 31/12 là 5,200 đồng/cp. VTA liên tục bị thua lỗ từ năm 2008 (-4.7 tỷ đồng), 2009 (-34.5 tỷ đồng) và 9 tháng 2010 (-28 tỷ đồng). Với mức thua lỗ liên tiếp này giá trị sổ sách hiện tại của VTA chỉ còn 3.4 tỷ đồng, so với mức 80 tỷ đồng hồi năm 2007.

    Với tổng giá trị tài sản là 258 tỷ đồng, VTA đang sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao nhất trên sàn (D/E = 75 lần), trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn.

    5. VCB: Cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất
    Cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất là VCB, với mức giá đóng cửa ngày 31/12 là 32,500 đồng/cp và số lượng đang lưu hành là 1,758 triệu cổ phiếu thì vốn hóa của VCB hiện tại là 57.16 nghìn tỷ đồng, tương đương 2.55 tỷ USD tiếp tục giữ vị trí hoán quân kể từ khi chào sàn năm 2009.

    Vốn hóa của VCB cao hơn khá nhiều so với BVH (44 ngàn tỷ đồng), CTG (35 ngàn tỷ đồng), VICMSN (32 nghàn tỷ đồng). Mặc dù VCB có giá trị thị trường “khủng” như vậy nhưng mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu này đến VN-Index lại không lớn vì khối lượng lượng niêm yết chỉ chiếm khoảng 10% (122.7 triệu cổ phiếu) lượng lưu hành. 90% lượng cổ phiếu còn lại thuộc sở hữu nhà nước và không được niêm yết.

    Tuy vậy, giá trị thị trường hiện nay của VCB nhỏ hơn rất nhiều so với thời điểm ngân hàng này IPO vào năm 2007 với mức giá lên đến hơn 100,000 đồng/cp.

    6. DST: Cổ phiếu có vốn hóa nhỏ nhất

    Kỷ lục này thuộc về mã cổ phiếu “tí hon” là DST (CTCP Sách Và Thiết Bị Giáo Dục Nam Định). Mức giá bình quân phiên cuối năm 2010 của DST là 7,900 đồng/cp, với số lượng đang lưu hành 1 triệu cổ phiếu. Theo đó, giá trị vốn hóa thị trường của DST chỉ vỏn vẹn 7.9 tỷ đồng.

    DST có tổng tài sản là 15 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 11 tỷ đồng, lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm đạt 440 triều đồng.

    Suýt soát với DST còn có một số cổ phiếu tí hon khác như BDB với giá trị thị trường là 9 tỷ đồng, LBE (10.4 tỷ đồng). Ngoài ra,thị trường hiện nay có tổng cộng 24 cổ phiếu với mức vốn hóa dưới 20 tỷ đồng.

    7. VCB: Cổ phiếu lời nhiều nhất

    VCB giữ một kỷ lục lần khác theo ghi nhận của ********* là cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất tính đến hết quý 3/2010, với mức lãi ròng hợp nhất đạt 3,080 tỷ đồng.

    Với mức giá hiện tại ngày 31/12 là 32,500 đồng/cp, P/E của VCB khoảng 10.6 lần, cao hơn mức trung bình chung của nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng nhưng là mức khá hấp dẫn so với thị trường. Giá của VCB thường ít có sự biến động và giảm ít hơn so với các mã ngân hàng khác trong năm 2010.

    Có mức lợi nhuận cao thứ 2 là VNM với 2,885 tỷ đồng và đứng thứ 3 là ACB với 1,767 tỷ đồng. Cả VCBACB đều có tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu khá cao (ROE khoảng 22%) tuy nhiên vẫn kém xa so với VNM (ROE 48%).

    8. KLS: Cổ phiếu lỗ nhiều nhất

    Trong khi đó, KLS (CTCP Chứng khoán Kim Long) được xem là doanh nghiệp có mức lỗ lớn nhất thị trường tính đến hết quý 3/2010. Tính riêng quý 3/2010, KLS lỗ hơn 193 tỷ đồng. Trước đó, quý 1/2010 công ty lãi 11.96 tỷ đồng nhưng sang quý 2/2010 lại lỗ 22.3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, KLS lỗ hơn 203 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, KLS lại là mã cổ phiếu có sức hút khá lớn đối với nhà đầu tư cả trong và ngoài nước trong suốt một năm qua khi thanh khoản đều đạt hàng triệu đơn vị mỗi phiên.

    9. HAG: Cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất

    Năm 2010 là năm nhà đầu tư nước ngoài có giá trị mua ròng kỷ lục, trong đó dẫn đầu danh mục mua ròng của khối ngoại là HAG (CTCP Hoàng Anh Gia Lai) với hơn 1,990 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 13% giá trị mua ròng toàn thị trường.

    Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với HAG là gần 32%.
    Với hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh, triển vọng tốt đã giúp HAG lấy được “lòng tin” của khối ngoại. Nhờ vậy mà HAG có thể “ngược dòng” trong khi không ngừng lao dốc suốt một năm vừa qua.

    HAG là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc đầu tư ra nước ngoài. Mới đây nhất, công ty này đã thống nhất phát hành 200 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu trong quý 1/2011.

    10. ITC: Cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất

    Trong khi đó, dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại là ITC (CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà - Intresco) với giá trị 176 tỷ đồng, tiếp sau đó là ITA (152 tỷ đồng) và VSH (152 tỷ đồng). Hiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ITC đang ở mức 11.6%.
    Được biết, ITC là một trong những mã cố phiếu biến động mạnh trên thị trường năm vừa qua. Giá cao nhất của ITC trong năm đạt 40,000 đồng (giá điều chỉnh) và ngày 29/04, sau đó liên tục sụt giảm về mức 16,000 đồng ngày 22/11. Trong đợt phục hồi cuối năm, ITC trở lại “đường đua” tăng mạnh nhiều phiên liên tiếp và kết thúc năm với mức giá 24,800 đồng/cp.

    P/E hiện tại của ITC là 11.69 lần, một mức không quá cao so với thị trường và các doanh nghiệp bất động sản khác.[/QUOTE]
  6. helivn

    helivn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Đã được thích:
    223
    Đội lái SHN mạnh lắm, SHN vẫn là vô đối \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/... năm nay em nó lên 6x tiếp cho mà xem, chừng nào đội lái chưa nghỉ chừng ấy SHN vẫn là hàng ngon =D>=D>=D>=D>=D>
  7. huygia60

    huygia60 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Bác Luckyman79 thật là nhiệt tình, SDH không phụ lòng bác đâu.
  8. luckyman79

    luckyman79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    18
    ----

    Chào năm mới cổ đông SDH.

    Lướt qua 1 vòng Top với các trang chứng khoán thấy ai cũng hô lên là VUI rồi. Mai tớ chỉ cần sức cầu 2 sàn khoảng 3000 tỷ là ok thôi.
  9. luckyman79

    luckyman79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    18
    -----
    Nhiều khả năng sóng Sông Đà sẽ đến trong 1 vài phiên giao dich tới. Thường thì quý 3 là sóng của Sông Đà và bất động sản nhưng năm nay thị trường đi xuống và ảm đạm từ tháng 6 dương lịch đến tháng 11 vừa qua nên nhiều công ty dấu lãi. Bất cứ cổ đông nào đã từng đánh SDH trước quý 3 vừa rồi đều kỳ vọng SDH sẽ hạch toán 1 phần lợi nhuận từ các dự án đã quyết toán rồi nhưng ***** chỉ hạch toán đúng 2 tỏi. Đứng từ khía cạnh cổ đông SDH tôi rất tán thành quyết định đó vì nó nghiêng về bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhiều hơn. Khi mà cả thị trường lao dốc con nào chả xuống, tốt xấu như nhau. có ra tin lãi khủng cũng chẳng ăn thua gì.

    Thường theo kinh nghiệm trading tớ thấy cứ đỉnh lãi xuất thì là đáy của chứng khoán. Thời điểm hiện tại các tin xấu chính xác không còn. CPI thì giai đoạn cận tết sức mua lớn thế thì năm nào chả cao. Có 1 vài thông tin tin cậy chính xác nhiều khả năng lãi xuất sẽ được hạ ngay trong quý 1.

    Tôi đánh giá thời điểm hiện tại Các nhà đầu tư đang đứng trước 1 cơ hội kiếm $ rất lớn đấy.

    CHúc cổ đông SDH nói riêng và Quý nhà đầu tư không chơi SDH nói riêng năm nay thắng lớn[r24)]

  10. quocdat

    quocdat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    SDH hành trình 6x, đúng với gía trị thật đáng có

Chia sẻ trang này