Tin hot ____________ BCTC quý 3 bắt đầu ra _____________ Siêu sóng rồi ______________ Mua dòng nào ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 05/10/2016.

747 người đang online, trong đó có 299 thành viên. 13:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8742 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Tin kết quả kinh doanh quý 3/2016 bắt đầu được bung bét ra rồi ....
    • AAA lãi ròng quý III ước tăng 76%, dự kiến chuyển sàn trong tháng 10/2016
    • TNA ước lãi 9 tháng hơn 127 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm
    • VCS: Lãi hợp nhất quý 3 ước đạt 168 tỷ đồng, tăng 49% cùng kỳ, ước lãi trước thuế 204 tỷ đồng trong quý 3, hoàn thành 94% kế hoạch năm 2016
    • SSI tiếp tục đứng đầu thị phần môi giới HNX quý III/2016, nới rộng khoảng cách với VNDS
      Thị phần môi giới HSX quý 3/2016: SSI tiếp tục dẫn đầu; FPTS và BVSC bị "hất chân" khỏi top 10
    • 322 doanh nghiệp niêm yết trên HNX báo lãi
    • .............
    Múc ngay, siêu sóng rồi !!!!!!
    Bank, tài chính, bảo hiểm, gạch, thép, sữa, hóa chất, ô tô ...
    (VCB BID CTG ACB; BVH SSI HCM VND; CVT PTB VCS; HPG HSG NKG TNA; VNM; CSV TMT SVC EVE PVD PVS HBC ...)

    Vnindex
    730-750
    850-900
    http://f319.com/threads/supercup-ha...____________-do-la-nhung-co-phieu-nao.853101/

    [​IMG]Từ đầu năm tới giờ (513-690), các bác lỗ bao nhiêu % rồi ?
    Last edited: 05/10/2016
    trunglphspringsail thích bài này.
    teledn đã loan bài này
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    322 doanh nghiệp niêm yết trên HNX báo lãi
    Thứ Tư, 05/10/2016 15:21 GMT+7

    (HQ Online)- Theo thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), tính đến ngày 16-9-2016, đã có 365/373 DN niêm yết trên HNX công bố đầy đủ báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016.

    [​IMG]
    6 tháng đầu năm 2016, các DN niêm yết trên HNX lãi hơn 6.345 tỷ đồng. Ảnh Internet.
    Theo số liệu báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2016 đã được công bố của các DN niêm yết trên HNX, tổng lợi nhuận sau thuế của các DN niêm yết đạt 6.343,5 tỷ đồng (giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, 322 DN có kết quả hoạt động kinh doanh lãi 6 tháng đầu năm 2016, giá trị lãi đạt 6.828,2 tỷ đồng (tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước). Số DN có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ là 43 DN với giá trị lỗ đạt 484,7 tỷ đồng (tăng 117,5% so với cùng kỳ năm trước).

    Theo UBCKNN, DN thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 111 DN kinh doanh lãi 2.511,9 tỷ đồng (chiếm 36,78% tổng giá trị lãi). Tiếp đến là ngành tài chính với 21 DN lãi 1.109,4 tỷ đồng (chiếm 16,25% tổng giá trị lãi). Ngành khai khoáng và dầu khí có 19 DN lãi 1.056,6 tỷ đồng (chiếm 15,47% tổng giá trị lãi).

    Trong số các DN kinh doanh thua lỗ, 3 ngành có số DN cũng như kết quả thua lỗ lớn nhất là ngành xây dựng (10 DN lỗ 141,7 tỷ đồng); ngành thương mại và dịch vụ lưu trú ăn uống (7 DN lỗ 117,1 tỷ đồng) và ngành công nghiệp (10 DN lỗ 108 tỷ đồng).

    UBCKNN thông tin, với những trường hợp chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016 quá 10 ngày, HNX đã xem xét đưa vào danh sách chứng khoán không được ký quỹ. Cụ thể: Bổ sung vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đối với 6 cổ phiếu (HNM, QNC, VAT, VIX, B82, MPT). 6 cổ phiếu khác (ATS, EFI, BAM, MIM, MST, PDC) đã nằm trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

    Thùy Linh
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Thị phần môi giới HSX quý 3/2016: SSI tiếp tục dẫn đầu; FPTS và BVSC bị "hất chân" khỏi top 10
    [​IMG]
    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Trong quý 3/2016, CTCK Sài Gòn Hà Nội (SHS) cùng với CTCK Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã thay thế CTCK FPT (FPTS) và CTCK Bảo Việt (BVSC) để lọt vào top 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất HSX.
    Sở GDCK TP.HCM (HSX) vừa công bố thị phần giao dịch môi giới quý 3/2016 của các CTCK.

    Cụ thể, Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về thị phần môi giới tỷ lệ 14,26%. SSI cũng là CTCK nắm giữ vị trí số 1 về thị phần môi giới quý 3/2016 của HNX với tỷ lệ 10,8%.

    Bám đuổi phía sau SSI trong quý vừa qua vẫn là gương mặt quen thuộc HSC với thị phần môi giới 13,12%. CTCK Bản Việt (VCSC) tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3, không thay đổi so với quý trước.

    Trong quý 3/2016, CTCK Sài Gòn Hà Nội (SHS) cùng với CTCK Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã thay thế CTCK FPT (FPTS) và CTCK Bảo Việt (BVSC) để lọt vào top 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất HSX.

    [​IMG]

    Về thị phần môi giới trái phiếu, có tới 9 CTCK tham gia giao dịch môi giới trái phiếu trong quý 3/2016. Trong đó, Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) tiếp tục dẫn đầu toàn thị trường với thị phần 86,18%.

    [​IMG]

    Hoàng Anh

    Theo Trí thức trẻ







    SSI tiếp tục đứng đầu thị phần môi giới HNX quý III/2016, nới rộng khoảng cách với VNDS
    [​IMG]
    Ngọc Linh

    (NDH) Hai vị trí dẫn đầu Top thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX quý này vẫn không có sự thay đổi với 'ngôi vương' thuộc về SSI (10,8%) và đứng thứ hai là VNDS (8,46%). Khoảng cách giữa hai vị trí dẫn đầu đã được nới rộng ra so với quý trước từ 1,32% lên 2,34%.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã công bố thị phần môi giới quý III/2016.

    Theo đó, vị trí thứ nhất và thứ hai trong Top 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất sàn HNX quý III/2016 tiếp tục được duy trì như hai quý đầu năm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai vị trí dẫn đầu đã được nới rộng ra so với quý trước từ 1,32% lên 2,34%.

    Thị phần môi giới cổ phiếu số 1 về tay CTCP Chứng khoán Sài gòn (SSI) với 10,8%. Tiếp đó, VNDirect tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai với thị phần 8,46%.

    Trong quý này, HSC đã vượt qua SHS để giữ vị trí thứ ba thị phần môi giới với 8,38%. SHS mặc dù đã gia tăng thị phần môi giới so với quý trước, từ 6,95% lên 7,72% nhưng vẫn tụt một bậc và đứng thứ tư về thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX.

    [​IMG]

    Vị trí thứ 5 và thứ 6 cũng có sự hoán đổi so với quý trước. Chứng khoán KIS sau quý I vươn lên vị trí thứ ba và tụt xuống vị trí thứ 5 trong quý II, đã tiếp tục tụt một bậc trong quý này.

    Danh sách Top 10 các CTCK đã có sự thay đổi đáng kể ở nửa dưới bảng xếp hạng. MSI, ACBS đã không còn nằm trong danh sách các CTCK thị phần top đầu. Thay vào đó là Chứng khoán Tân Việt và Chứng khoán BIDV.

    Top 10 công ty này đang nắm giữ xấp xỉ 62% thị phần môi giới cổ phiếu HNX, tăng nhẹ so với quý trước (60,95%).

    Trên thị trường UPCoM, Chứng khoán IB (VIX) vẫn tiếp tục đứng đầu về thị phần môi giới lớn nhất, với 12,31%. HSC bất ngờ gia nhập Top 10 thị phần trên UPCoM và đứng vị trí thứ 2 trong quý này với thị phần 8,56%.

    [​IMG]

    Top 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất sàn UPCoM quý III/2016

    [​IMG]
    Top 10 CTCK có thị phần môi giới trái phiếu và tín phiếu lớn nhất HNX quý III/2016
    trunglph thích bài này.
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    AAA lãi ròng quý III ước tăng 76%, dự kiến chuyển sàn trong tháng 10/2016
    [​IMG]
    Ngọc Linh

    (NDH) Quý IV dự kiến là mùa sản xuất kinh doanh cao điểm của AAA. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu lãi ròng 139,3 tỷ đồng, qua đó vượt 39,3% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    [​IMG]

    CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (mã AAA – HNX) vừa công bố ước tính kết quả hoạt động Quý III/2016 và Kế hoạch kinh doanh Quý IV/2016 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

    Theo ước tính, sản lượng tiêu thụ của AAA trong quý III/2016 đạt 18.831 tấn, tăng 4,3% so với quý trước (18.062 tấn). Doanh thu ước tính đạt 526,4 tỷ đồng, tăng 1,8 % so với quý trước và tăng 12,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 35 tỷ đồng, tăng 3,2% so với quý II vừa qua. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước tăng trưởng lợi nhuận lại khá ấn tượng với mức tăng 75,9%.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm, AAA tiêu thụ được 51.122 tấn sản phẩm, đạt 1.468 tỷ doanh thu và 97,3 tỷ lợi nhuận. So với kế hoạch 2.100 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng lợi nhuận, AAA hoàn thành 70,2% và đạt 97,3% kế hoạch lợi nhuận đề ra đầu năm 2016.

    AAA cho biết thông thường hàng năm quý IV là thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh cao điểm do nhu cầu tiêu dùng sản phẩm tăng cao vào các dịp lễ Tết. Căn cứ vào năng lực sản xuất kinh doanh hiện tại, số lượng đơn đặt hàng và dự báo về diễn biến thị trường cuối năm, AAA đặt kế hoạch quý IV với sản lượng 20.454 tấn. Doanh thu kế hoạch quý IV đạt 634 tỷ đồng, lợi nhuận phấn đấu đạt 42 tỷ đồng. Nếu hoàn thành được mục tiêu trên, lợi nhuận cả năm của AAA sẽ vượt 39,3% kế hoạch.

    Trong quý III/2016, AAA cũng đã đón tiếp nhiều khách hàng lớn tới thăm và ký hợp đồng. Nhiều khách hàng lớn từ châu Âu, Mỹ cũng như Nhật Bản bày tỏ mong muốn tăng lượng đơn đặt hàng với định hướng chuyển hướng nhập khẩu từ các thị trường có mức giá cạnh tranh như thị trường Trung Quốc sang Việt Nam.

    Đầu tháng 09/2016, AAA đã ký kết Hợp đồng đầu tư trái phiếu với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VietinBank - Chi nhánh Hải Dương. Trái phiếu được phát hành là trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi và có đảm bảo, thời hạn 5 năm, với tổng giá trị 150 tỷ đồng. Mức lãi suất được áp dụng với năm đầu tiên là 7% và được thả nổi trong các năm tiếp theo.

    Toàn bộ số trái phiếu này đến ngày 12/9 đã được sở hữu bởi tổ chức tín dụng. Nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, phục vụ dự án đầu tư xây dựng Nhà máy số 7.

    Về tình hình đầu tư, AAA cho biết Nhà máy 6 của AAA đang được gấp rút hoàn thành giai đoạn 2 song song với việc hoàn thiện nhà máy số 7. Giai đoạn 1 của Nhà máy số 6 - Nhà máy 6A đã được hoàn thiện vào tháng 6/2016, hiện đang trong quá trình lắp đặt bổ sung máy móc, chạy thử và hoàn thiện dây chuyền sản xuất, thành phẩm trung bình đạt 300 tấn sản phẩm/tháng.

    Giai đoạn 2 của Nhà máy 6 - Nhà máy 6B đã hoàn tất xây dựng nhà xưởng. Dự kiến trong quý IV, nhà máy số 6B sẽ tiến hành lắp đặt máy móc và chạy thử. AAA kỳ vọng dòng sản phẩm từ nhà máy này sẽ cho biên lợi nhuận cao.

    Dự án xây dựng Nhà máy 7 đã hoàn thiện việc hạng mục tường bao và mái che, hiện đang trong quá trình xử lý nền, dự kiến hoàn thành các hạng mục và đi vào sản xuất trong quý IV/2016.

    Hai nhà máy hoàn thành sẽ giúp tăng gấp đôi quy mô sản xuất của Công ty, đưa tổng công suất thiết kế lên 96.000 tấn/năm.

    Tính đến thời điểm hiện tại, AAA đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ bổ sung và thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy niêm yết trên sàn HNX. Theo dự kiến, Công ty sẽ hoàn tất chuyển sang HoSE trong tháng 10/2016.
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    TNA ước lãi 9 tháng hơn 127 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm
    [​IMG]
    Ngọc Linh

    (NDH) Kết quả trên đã vượt 10% kế hoạch năm 2016. TNA dự kiến sẽ đạt 115,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2016, vượt 26% kế hoạch đề ra.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    [​IMG]

    CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HoSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2016.

    Riêng trong quý này, doanh thu của Thiên Nam đạt 733,5 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷ đồng, tăng gấp 3,31 lần cùng kỳ năm 2015.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, TNA đạt doanh thu 2.415 tỷ đồng, tăng 50,2% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 127,35 tỷ đồng, vượt 10,7% kế hoạch năm và gấp 2,48 lần so với cùng kỳ năm 2015.

    TNA dự kiến sẽ thu về 3.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 28,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 145 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 dự kiến đạt 115,5 tỷ đồng. Nếu đạt được mức này, doanh nghiệp sẽ hoàn thành vượt 20% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận.

    Tới đây, TNA sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức đợt 2 là 10%. Trước đó, vào tháng 6/2016, TNA đã tạm ứng cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 4:1,1. Cổ tức đợt 1 đã được thanh toán vào đầu tháng 7/2016. Cùng với đợt chi trả cổ tức này, tổng cộng TNA đã tạm ứng cổ tức năm 2015, tỷ lệ 20%.

    >> Thiên Nam (TNA) báo lãi 6 tháng đầu năm gấp đôi cùng kỳ, lên kế hoạch thoái vốn Khải Huy Quân
    Investor_70 thích bài này.
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    VCS: Lãi hợp nhất quý 3 ước đạt 168 tỷ đồng, tăng 49% cùng kỳ
    [​IMG]
    Bình An

    (NDH) Công ty đã hoàn thành 94,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    CTCP Đá Thạch anh Cao cấp VCS (mã VCS - HNX) đã công bố ước kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2016.

    Theo đó, tính đến hết ngày 30/09/2016, doanh thu hợp nhất quý III năm 2016 của VCS ước đạt 766 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 204 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế ước đạt 168,5 tỷ đồng, tức tăng 49% so với cùng kỳ năm 2015.

    Như vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu hợp nhất 2.219 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 563,34 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 463 tỷ đồng.

    Được biết, ĐHĐCĐ của VCS đã thông qua kế hoạch lãi trước thuế 2016 là 595,9 tỷ đồng như vậy, với kết quả như trên thì công ty đã hoàn thành 94,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

    Hiện tại, giá cổ phiếu VCS đang giao dịch ở mức 139.000 đồng/CP.

    VCS vừa thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 53:7. Trước đó, vào tháng 5/2016, VCS cũng thực hiện chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% và chia thưởng bằng cổ phiếu quỹ với tỷ lệ xấp xỉ 25%.

    [​IMG]
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Sau một thời gian dài nằm im, ACB dậy sóng, giá cổ phiếu vượt qua cả Vietinbank và BIDV
    [​IMG]
    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Sự dậy sóng của cổ phiếu ACB đến từ kỳ vọng vào triển vọng kinh doanh của Ngân hàng khi các khoản vay liên quan đến VNCB và GP Bank được giải quyết. Bên cạnh đó là những tin đồn về việc bán cổ phiếu quỹ.
    Đã lâu rồi cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu mới tăng nhanh và mạnh như hiện tại. Từ ngày 27/09 đến nay, ACB chưa giảm một phiên nào, tổng mức tăng ghi nhận là gần 13% và hiện thị giá của ACB là 19.500 đồng – cao hơn cả BID và CTG.

    Diễn biến giá cổ phiếu ACB 6 tháng qua

    Á Châu từng là một trong 2 Ngân hàng TMCP mạnh nhất Việt Nam. Sau nhiều biến cố, ACB đã lùi về “đội hình phía sau” và hoạt động khá im ắng. Nhưng có lẽ thời điểm hồi sinh của Ngân hàng này đã đến.

    Các khoản vay liên ngân hàng của VNCB và GP Bank được giải quyết

    Số liệu đã được công bố cho thấy, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2016 của ACB tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lợi nhuận trước thuế từ các hoạt động ngân hàng cốt lõi tăng đáng kể (57,5%). Đây là cơ sở để ACB đẩy nhanh tiến độ xử lý các vấn đề tồn đọng trong năm 2016.

    Đặc biệt, khoản vay liên ngân hàng của Ngân hàng Xây dựng (VNCB) và ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GP Bank) dự kiến được giải quyết trong năm nay khi đạt được thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước và 2 ngân hàng trên, giúp tăng thu nhập lãi vay từ năm 2016 và tạo nên 1 khoản hoàn nhập dự phòng năm 2017.

    Cụ thể, CTCK VCBS cho biết, đối với khoản tiền gửi 772 tỷ tại GPBank, ngân hàng ACB đã nhận chuyển nhượng 500 tỷ đồng trái phiếu từ 1 công ty bất động sản với lãi trung bình 9,2%/năm. 252 tỷ đồng còn lại sẽ được cấn trừ bằng bất động sản của GPBank. Khoản tiền gửi 400 tỷ tại Ngân hàng Xây dựng đã được NHNN chấp thuận chủ trương thu hồi hàng năm theo lộ trình đến 30/9/2020.

    Ngoài ra, đối với ACB, giới đầu tư đang kỳ vọng vào việc bán tài sản đảm bảo của ngân hàng, đặc biệt là hơn 3.000 tỷ đồng cổ phiếu của 2 TCTD. Khoản tài sản đảm bảo này chiếm 70% tổng giá trị tài sản đảm bảo của nhóm 6 công ty. Với tổng giá trị dư nợ tại nhóm này khoảng 5.000 tỷ, đã trích lập 1.750 tỷ, nếu bán thành công, có thể coi như ACB giải quyết xong nợ đọng tại 6 công ty.

    Một nguồn tin cho biết, đã có hơn 700 tỷ đồng đặt cọc mua phần cổ phiếu này, nhưng ACB chỉ được ghi nhận thương vụ sau khi nhận được toàn bộ tiền từ phía bên mua.

    Theo đó, có thể thấy là ACB quyết tâm xử lý tài sản tồn đọng hoàn toàn từ nay đến năm 2018. Và đây là động thái tích cực về triển vọng dài hạn cho ngân hàng nói chung.

    Bán cổ phiếu quỹ?

    Một yếu tố hỗ trợ khác cho đợt tăng giá cổ phiếu gần đây là tin đồn về khả năng bán 41,4 triệu cổ phiếu quỹ mà ACB hiện nắm giữ. Giá trị sổ sách của số cổ phiếu quỹ này là khoảng 665 tỷ đồng trong khi giá trị thị trường hơn 800 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, CTCK HSC cho rằng sự háo hức của thị trường với tin đồn này có phần không hợp lý bởi lẽ room cho khối ngoại của cổ phiếu ACB đã đầy, việc bán cổ phiếu quỹ như vậy sẽ không thể công khai cho khối ngoại. Thay vào đó, Ngân hàng có thể bán cổ phiếu quỹ thông qua chương trình ESOP cho người lao động hoặc là phân phối lại cổ phiếu thưởng cho cổ đông. HSC cho rằng bất kỳ kế hoạch bán cổ phiếu quỹ nào cũng chỉ có thể được triển khai trong năm 2017 để tăng hệ số CAR trước khi Basel được áp dụng trong năm 2018.

    “Tuy nhiên, chúng tôi nghi ngờ khả năng ACB sẽ kích hoạt kế hoạch này trong năm nay khi mà hệ số CAR hiện tại là khoảng 13,8% theo ước tính sơ bộ của chúng tôi, và vẫn đủ cho tăng trưởng tăng trưởng tài sản, đặc biệt là sau phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp dài hạn vào cuối tháng 6 năm nay, giúp tăng vốn cấp 2.” – HSC đánh giá.

    [Chọn cổ phiếu] 5 cổ phiếu đang được khuyên mua từ cơ hội chuyển biến KQKD
    Minh Châu

    Theo Trí thức trẻ

    TỪ KHÓA
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Đồng loạt tăng giá xăng dầu từ 16h30 chiều ngày 5/10
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xuất 10 triệu tấn dầu thu 3,9 tỷ USD, nhập 4 triệu tấn nhựa bay mất 6 tỷ USD

    Thông tin được Liên Bộ Tài chính - Công thương cho biết kể từ 15 giờ chiều ngày 5-10 sẽ điều chỉnh tăng 170 đồng/lít với xăng.
    Thông tin được Liên Bộ cho biết, sẽ giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Đồng thời chi mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng RON 92 là 300 đồng/lít và xăng E5 là 300 đồng/lít.

    Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh như sau:

    - Xăng RON 92 tăng 172 đồng; lên mức tối đa là 16.404 đồng/lít.

    - Xăng E5 tăng 160 đồng/lít; lên mức tối đa 16.141 đồng/lít

    - Dầu diesel 0.05S tăng 169 đồng/lít, lên mức tối đa là 12.424 đồng/lít

    - Dầu hỏa tăng 137 đồng/lít, lên mức tối đa là 11.023 đồng/lít

    - Dầu mazut tăng 130 đồng/kg, không cao hơn mức 9.473 đồng/lít.

    Thời gian thực hiện áp dụng từ 16 giờ 30 ngày 5 tháng 10 năm 2016.

    Tính “nhầm” thuế xăng dầu - Liên Bộ xử lý thế nào?
    N. An

    Theo Trí thức trẻ
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Tháng 9: 42,2% cổ phiếu trên HNX tăng giá
    [​IMG]
    Bình An

    (NDH) Số lượng CP tăng giá là 159 CP (chiếm 42,18% tổng số lượng CP niêm yết trên thị trường), số lượng CP giảm giá là 178 CP, còn lại là 40 CP đứng giá. Xét về tỷ lệ tăng giá, những CP tăng giá mạnh nhất trong tháng là PIV (tăng 48,39%).

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Tháng 9/2016, thị trường cổ phiếu niêm yết có 1 mã hủy niêm yết (CHP). Tổng số chứng khoán niêm yết tại HNX tính đến thời điểm cuối tháng là 377 mã CP, với tổng khối lượng niêm yết đạt 10.895 triệu CP, tương ứng với tổng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt xấp xỉ 108.950 tỷ đồng.

    Giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết tháng này diễn biến theo chiều hướng khá tích cực với sự gia tăng về điểm số của HNX Index đi cùng với sự gia tăng về thanh khoản thị trường. HNX Index có 12 phiên tăng điểm và 9 phiên giảm điểm, tổng cộng tăng 0,62 điểm (tăng 0,73%) so với thời điểm cuối tháng trước, dừng tại mức 85 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/9/2016..

    Thanh khoản thị trường tăng so với tháng trước, tổng KLGD đạt 874,6 triệu CP, GTGD tương ứng đạt 10.770 tỷ đồng, tính bình quân KLGD đạt 41,64 triệu CP/phiên, GTGD bình quân đạt 512,9 tỷ đồng/phiên tăng 7,63% KLGD, tăng 7,38% GTGD so với tháng trước). Giao dịch của nhóm 10 CP có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đạt 209,6 triệu CP, chiếm 24% KLGD toàn thị trường.

    Về KLGD, cổ phiếu SHB giữ vị trí dẫn đầu với khối lượng chuyển nhượng đạt 84,26 triệu CP, chiếm 9,6% KLGD toàn thị trường.

    Xét về giá cổ phiếu, số lượng CP tăng giá là 159 CP (chiếm 42,18% tổng số lượng CP niêm yết trên thị trường), số lượng CP giảm giá là 178 CP, còn lại là 40 CP đứng giá. Xét về tỷ lệ tăng giá, những CP tăng giá mạnh nhất trong tháng là PIV (48,39%).

    [​IMG]

    Tháng này, giao dịch của NĐTNN tăng mạnh với tổng cộng 98,6 triệu CP được chuyển nhượng, tương ứng với GTGD đạt 1.395 tỷ đồng, trong đó giao dịch mua vào là 39 triệu CP, giao dịch bán ra là 59,5 triệu CP.

    Trên thị trường UPCoM, tháng 9 có thêm 12 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch mới (TAP, YRC, HMG, BLN, HRT, VOC, VLB, QSP, AUM, SP2, CTW, EAD), nâng tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM lên 338 mã CP. Chỉ số UPCoM-Index với 9 phiên tăng điểm, 12 phiên giảm điểm, tổng cộng tăng 1,01 điểm (tăng 1,79%), đạt mức 57,33 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng. Toàn thị trường có 136,5 triệu CP được chuyển nhượng, tương ứng với GTGD đạt 2.015 tỷ đồng, tính bình quân, KLGD đạt 6,5 triệu CP/phiên và GTGD đạt 96 tỷ đồng/phiên (tăng 24,05% KLGD, tăng 13,46% GTGD so với tháng trước).

    Trên thị trường sơ cấp, hoạt động đấu giá cổ phần trong tháng 9 được tổ chức với 1 phiên bán đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO). Khối lượng cổ phần chào bán của phiên đấu giá đạt 2,9 triệu cổ phần; số lượng đăng ký mua hợp lệ đạt hơn 3 triệu cổ phần (vượt 6,3% so với khối lượng cổ phần chào bán). Kết quả, đã bán hết toàn bộ số cổ phần đưa ra đấu giá (2,9 triệu cổ phần) với tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 36,8 tỷ đồng, cao hơn 30,9 triệu đồng so với mức giá khởi điểm.
  10. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Có thể Việt Nam sẽ không tăng trưởng đúng kỳ vọng đề ra, nhưng có ít nhất 4 điểm sáng cho thấy nền kinh tế vẫn đáng lạc quan

    [​IMG]
    Nhìn lại bức tranh kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2016
    [​IMG]
    Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
    Chỉ còn một quý nữa để Chính phủ hoàn thành nhiều mục tiêu kinh tế xã hội năm 2016. Hồi tháng 1, Chính phủ ban hành Nghị quyết nêu rõ mục tiêu năm 2016 là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững.

    Đáng chú ý là các chỉ tiêu được Chính phủ đặt ra như: GDP tăng khoảng 6,7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%, tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP;…

    Tuy nhiên trong phiên họp thường kỳ tháng 9/2016 mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định để đạt tăng trưởng GDP từ 6,3-6,5% thì tăng trưởng kinh tế quý IV phải đạt 7,1-7,3%. Có thể nhận thấy mục tiêu 6,7% được đặt ra khó thực hiện nhưng nếu nhìn bức tranh chung nền kinh tế vẫn có nhiều điểm sáng.

    Đà phục hồi mạnh mẽ

    Theo tổng cục thống kê (GSO), năm nay tăng trưởng GDP quý sau của Việt Nam luôn cao hơn quý trước với các thông số: Qúy I tăng 5,48%, quý II tăng 5,78%, quý III tăng 6,4%. GDP 9 tháng năm 2016 ước tính tăng 5,93% so với cùng kỳ năm trước.

    Sở dĩ mức tăng 9 tháng đầu năm 2016 thấp hơn con số 6,53% 9 tháng đầu năm 2015 do ngành công nghiệp khai khoáng giảm sút, nông nghiệp tăng trưởng thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do ảnh hưởng bởi sự sụt giảm giá của thị trường hàng hóa toàn cầu, WSJ nhận xét.

    Dù để hoàn thành kết quả đề ra đầu năm, quý cuối chúng ta cần tăng trưởng 7,1%, một mục tiêu cực kỳ khó khăn, nhưng với đà hồi phục mạnh mẽ hiện tại, Thủ tướng cho rằng mục tiêu này không phải không thực hiện được.

    "Những năm trước quý IV bao giờ cũng tăng cao hơn các quý. Quý IV có nhiều điều kiện tốt có thể phấn đấu tăng GDP”. Bên cạnh đó một số tổ chức quốc tế như ADB đánh giá Việt Nam chỉ đạt tăng trưởng 6%, do các yếu tố khách quan như tình trạng cá chết ở miền Trung, hạn hãn, bão lũ…", Thủ tướng nhận định.

    Lạm phát ở mức thấp

    Theo GSO, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2016 tăng 0,54% so với tháng trước, trong đó nhóm giáo dục tăng cao nhất với mức 7,19% do trong tháng các tỉnh thành phố điều chỉnh tăng giá học phí. CPI bình quân 9 tháng tháng đầu năm tăng 2,07% so với bình quân cùng kỳ 2015 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với CPI bình quân 9 tháng một số năm gần đây và nằm trong giới hạn mục tiêu 5% đề ra.

    Lạm phát cơ bản tháng 9/2016 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 1,85% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng đầu năm tăng 1,81% so với bình quân so với cùng kỳ năm 2015.

    Lãi suất, tỷ giá ổn định

    GSO cho biết tính đến 20/9, tổng phương tiện thanh toán tăng 11,76% so với cuối năm 2015; huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 12,02% (cùng kỳ năm 2015 tăng 8,9%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 10,46% (cùng kỳ năm trước tăng 10,78%).

    Lãi suất huy động hiện nay tương đối ổn định, chỉ tăng khoảng 0,2-0,3% trong khoảng thời gian giữa tháng 2 đến tháng 3/2016. Đối với lãi suất cho vay ngắn hạn đã giảm 0,5%/năm, đưa lãi suất cho vay trung và dài hạn về tối đa 10%/năm với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

    Bên cạnh đó các ngân hàng thương mại tích cực triển khai các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi, cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm hỗ trợ có hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế.

    Về tỷ giá thương mại hàng hóa 9 tháng đầu năm tăng 4,29% so với cùng kỳ 2015. Tỷ giá thương mại hàng hóa quý III tăng 0,04% so với quý trước và 4,37% so với cùng kỳ năm 2015 thể hiện giá xuất khẩu hàng hóa vẫn có lợi thế tương đối so với giá nhập khẩu hàng hóa.

    Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện

    Mới đây Cục Đầu tư nước ngoài, thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư công bố số liệu thu hút đầu tư nước ngoài 9 tháng đầu năm 2016 (tính từ 1/1-20/9). Ước tính trong 9 tháng các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân được 11,02 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2015. Lĩnh vực thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất trong 9 tháng là công nghiệp chế biến, chế tạo với 767 dự án đăng ký mới và 608 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 12,15 tỷ USD, chiếm 73,9% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 9 tháng.

    Tính chung 9 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 128,2 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Về kim ngạch nhập khẩu ước tính đạt 125,4 tỷ USD, tăng 1,3% so với năm 2015. Như vậy 9 tháng đầu năm xuất siêu khoảng 2,76 tỷ USD trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 14,38 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,14 tỷ USD.

    Môi trường đầu tư kinh doanh đạt nhiều kết quả khả quan khi tạp chí Nikkei của Nhật mới đây công bố chỉ số ngành sản xuất Việt Nam tháng 9/2016 PMI đạt 52,9 điểm, cao nhất 16 tháng qua, so với Trung Quốc, Nhật là 50,4, Indonesia 50,9, Thái Lan 48,8.

    Những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ gặt quả ngọt khi 9 tháng đầu năm nay có 81.451 doanh nghiệp thành lập mới, cao hơn 20.000 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm mới. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng và giảm số doanh nghiệp phá sản.

    Kinh tế Thái Lan lao dốc trong khi Việt Nam vươn lên mạnh mẽ: “Hổ cũ” đang khiếp sợ trước “Hổ mới”?
    Thảo Nguyên

    Theo Infonet
    teledn thích bài này.

Chia sẻ trang này