Tin HOT : CK Việt Nam, CK thế giới, Kinh Tế, Doanh Nghiệp, TT OTC, Phân Tích Đánh Giá, Nhận Định TT.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoanghai01, 13/11/2007.

1843 người đang online, trong đó có 737 thành viên. 09:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4076 lượt đọc và 60 bài trả lời
  1. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin HOT : CK Việt Nam, CK thế giới, Kinh Tế, Doanh Nghiệp, TT OTC, Phân Tích Đánh Giá, Nhận Định TT......Update liên tục 24/24h

    Vn-Index xuống dưới 1.000 điểm
    Thứ ba, 13.11.2007, 10:57am (GMT+7)

    Sau hơn hai tuần lình xình trên 1.000 điểm, kết thúc đợt mở cửa sáng nay, Vn-Index giảm 6,74 điểm (tương đương 0,66%) xuống còn 999,38 điểm. Chỉ vài cổ phiếu tăng giá, còn lại đa số đều đi xuống, trong đó, rất nhiều cổ phiếu giảm sàn.

    Khối lượng giao dịch cũng đứng ở mức rất thấp. Cụ thể, tổng khối lượng giao dịch (cả cổ phiếu và chứng chỉ quỹ) đợt 1 đạt 3,2 triệu đơn vị, trị giá 306,3 tỷ đồng.

    Tính đến 10h10 sáng nay, đại gia công nghệ FPT giảm 4.000 đồng, còn 247.000 đồng. Hai anh em nhà Kinh Đô KDC và NKD cũng để tuột mất lần lượt 7.000 và 5.000 đồng, chốt giá 200.000 và 178.000 đồng.

    Các tên tuổi khác như ITA, GMD, REE cũng mất lần lượt 4.000 đồng, 2.000 và 3.000 đồng.

    Hai cổ phiếu có mức vốn hóa lớn nhất, nhì thị trường VNM và STB cũng không phải ngoại lệ, trong đó, VNM giảm 8.000 đồng, chạm sàn 170.000 đồng, STB giảm thêm 2.500 đồng xuống còn 61.000 đồng.

    Sau khi nhích nhẹ 1.000 đồng trong phiên giao dịch hôm qua, đợt 1 sáng nay cổ phiếu DPM của Công ty Đạm Phú Mỹ giữ giá tham chiếu, tuy nhiên, tính tới 10h14, DPM giảm 500 đồng, còn 84.500 đồng. Trước đó, DPM giảm 5 phiên liên tiếp kể từ khi lên sàn ngày 5/11 với mức giá khởi điểm 100.000 đồng.
  2. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Vn-Index ?othủng đáy? 1.000 điểm
    Thứ ba, 13.11.2007, 12:48pm (GMT+7)

    Sau chuỗi 8 ngày sụt giảm liên tiếp, Vn-Index đã thủng đáy 1.000 điểm. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 13/11, Vn-Index giảm 32,53 điểm (chiếm 3,23%), đóng cửa ở mức 973,59 điểm.

    Bảng giao dịch điện tử được bao trùm một màu đỏ khi có tới 114 mã cổ phiếu giảm giá, trong đó có 63 mã giảm sàn. Hai chứng chỉ quỹ cũng giảm giá ở phiên này, VFMVF1 giảm 1.200đ, xuống 28.500đ/chứng chỉ, đạt 288.730 đơn vị; PRUBF1 giảm 500đ, xuống 10.500đ/chứng chỉ, đạt 249.170 đơn vị.

    Sàn TPHCM hôm nay đón thành viên mới, cổ phiếu HT1 của Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1. Trong 87 triệu cổ phiếu niêm yết trên sàn, phiên này có 989.350 cổ phiếu HT1 chuyển nhượng thành công ở mức giá trần 60.500đ/cp so với mức giá dự kiến là 70.000đ/cp.

    Hôm nay, cổ phiếu DHG của Dược Hậu Giang rơi vào ngày giao dịch không hưởng quyền phát hành 10 triệu cổ phiếu thưởng (XR) theo tỷ lệ thực hiện 1:1. Ngày đăng ký cuối cùng cho đợt phát hành này là 15/11 và ngày dự kiến phát hành là 17/12 nên giá cổ phiếu này được điều chỉnh xuống 248.000đ/cp, với 108.210 đơn vị khớp thành công......
    .........
    ...........
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/2901/
  3. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu nhóm và kiểu đầu tư theo phong trào
    Thứ ba, 13.11.2007, 02:18pm (GMT+7)

    Cổ phiếu của các DN cùng trực thuộc một tổng công ty được nhà đầu tư gọi là cổ phiếu nhóm. Do được thừa hưởng cùng một thương hiệu tổng công ty mẹ và một số thế mạnh khác nên giao dịch của các cổ phiếu này thường theo kiểu ?ođồng thanh tương ứng?. Nhiều chuyên gia chứng khoán cũng như không ít nhà đầu tư đang bắt đầu lo ngại về một kiểu đầu tư theo phong trào đối với cổ phiếu nhóm.

    Ăn theo

    Những phiên giao dịch gần đây đã chứng kiến sự giảm giá của hầu hết cổ phiếu thuộc Tổng công ty Sông Đà. Trước đó, trong tháng 10, các cổ phiếu này đã tăng giá vùn vụt rất đồng đều theo kiểu ?onước nổi, bèo nổi?. Các đỉnh giá mới liên tục được lập ở nhiều mã cổ phiếu. Khi thị trường điều chỉnh, các cổ phiếu này cũng giảm giá đồng loạt.

    ?oNhóm cổ phiếu này tăng giá hoàn toàn do yếu tố tâm lý. Dù các công ty thuộc tổng công ty này có làm ăn sinh lời tốt bao nhiêu thì giá cổ phiếu cũng không thể tăng với tốc độ nhanh trong thời gian ngắn như vậy?, một chuyên gia chứng khoán nói. Trên thực tế, có mã đã tăng 100% trong vòng 2 tuần như: SJE, SDA? Các công ty thuộc nhóm Sông Đà đều ít nhiều liên quan đến xây dựng, mà giá nguyên vật liệu hiện đã tăng rất cao. Trong khi đó, nhiều hợp đồng được ký từ 1 - 2 năm trước, lúc giá nguyên liệu còn rẻ, đến bây giờ có thể nói một số công ty sẽ khó thu lãi cao. Có thể do 1 - 2 mã ?ođầu đàn? làm ăn tốt tăng giá đã tạo hiệu ứng kéo theo một loạt cổ phiếu trong cùng nhóm tăng theo.

    Trước đây, nhiều người nhắc đến nhóm cổ phiếu thuộc Tập đoàn Dầu khí như một ví dụ điển hình về sự ăn theo. Đạm Phú Mỹ là một đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí nhưng sản xuất mặt hàng phân đạm, do đó liên quan đến công nghiệp và nông nghiệp; CTCP Dịch vụ và Du lịch Dầu khí liên quan đến ngành du lịch; PVFC liên quan đến ngành tài chính, tín dụng? Mới đây nhất, tập đoàn này đã thành lập CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu khí. Do trong cùng Tập đoàn, ít nhiều có dính dáng đến dầu khí nên nhiều nhà đầu tư đã chuộng cổ phiếu của các công ty này. Không loại trừ thế mạnh nhất định do được thừa hưởng lợi thế trong ngành, nhưng nhiều lĩnh vực cũng không mấy liên quan đến Tập đoàn.

    Không chỉ dầu khí, những lĩnh vực ?ohot? hiện nay, như bất động sản, đều xảy ra tình trạng đó. Nhiều chuyên gia dự đoán, tới đây khi một loạt công ty thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) lên sàn, nhiều khả năng cũng sẽ có hiệu ứng tương tự.

    ?oNhiều người mua cái áo trị giá vài trăm nghìn thì nhìn ngắm hàng tiếng đồng hồ. Hoặc mua chiếc tivi trị giá vài triệu đồng thì xem đi xem lại đến 2 ngày. Nhưng có khi họ bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua cổ phiếu trong ít phút chỉ vì nghe tên công ty này thuộc tập đoàn nọ, tổng công ty kia?, một nhà đầu tư tại sàn Haseco Hà Nội nói.



    Lướt sóng không dành cho ?otay mơ?

    Giải thích về hiện tượng một số nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh trong thời gian qua, một chuyên viên phân tích của CTCK Bảo Việt nói, trước hết là do tâm lý thị trường (điều này hết sức rủi ro), thứ hai là do thói quen giao dịch. Thấy nhiều người mua thì cũng ùn đi mua theo kiểu ?othấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào.? Thời gian vừa qua, nhiều người đầu tư theo kiểu đánh nhanh, rút nhanh. Do đó, nhà đầu tư nào không có nhiều kiến thức và kinh nghiệm sẽ khó thể biết lúc nào cần mua vào và lúc nào thì nên bán ra, rất dễ dẫn tới thua lỗ.

    Tuy nhiên, việc đầu tư theo ngành, theo nhóm có mặt tích cực của nó. Dù công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng ít nhiều đều có điểm chung và sự cạnh tranh trong ngành không lớn, độ an toàn cao hơn. Khi đầu tư vào cổ phiếu nhóm, nhà đầu tư sẽ có điều kiện tìm hiểu sâu về ngành đó. Trước những biến động giá mang tính thời vụ, nhà đầu tư sẽ vững vàng hơn vì họ biết mình đầu tư cái gì, giá trị thực ra sao.

    Chuyên viên phân tích trên khuyến cáo, nếu giao dịch cổ phiếu nhóm vào thời điểm nhiều nhà đầu tư đang ?olướt sóng?, nhà đầu tư dài hạn cần tránh ?osay sóng? bằng cách tìm hiểu thật kỹ xem công ty đang hoạt động ra sao, trong lĩnh vực gì, mức độ cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng nhóm?
  4. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Khó đo lường độ trung thực của các bản cáo bạch
    Thứ ba, 13.11.2007, 02:19pm (GMT+7)

    Lâu nay, không ít NĐT vẫn đặt dấu hỏi về mức độ trung thực của các bản cáo bạch, báo cáo tài chính đã được kiểm toán mà công ty niêm yết, công ty đại chúng chào bán chứng khoán đưa ra. ĐTCK đã có cuộc trao đổi với bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Phó tổng giám đốc Công ty Kiểm toán PriceWaterhouseCooper Việt Nam về vấn đề này.

    Trong khi số DN niêm yết lên đến trên 200 thì số công ty kiểm toán (CTKT) được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán chỉ hơn 10 DN. Điều này có ảnh hưởng đến chất lượng của bản báo cáo tài chính, thưa bà?

    Các CTKT phải tuân theo những chuẩn mực nhất định. Nếu CTKT tuân thủ một cách chặt chẽ các chuẩn mực này thì họ không thể chạy theo số lượng, mà phải đảm bảo chất lượng. Thông thường, theo tôi được biết, nếu thiếu nhân lực thì CTKT sẽ không lấy thêm khách hàng và không thể làm cẩu thả để đưa ra báo cáo tài chính kém chất lượng.

    Vấn đề hiện tại là có ít CTKT đạt tiêu chuẩn, nghĩa là sẽ phải cố gắng đảm bảo đủ điều kiện để được vào danh sách đó. Nghề kiểm toán rất rủi ro, khi đưa ra báo cáo tài chính, người ta phải gắn trách nhiệm của mình vào đó.

    Các CTKT phân tích dựa trên hồ sơ, số liệu do phía DN cung cấp. Vì những mục đích khác nhau, DN có thể đưa ra số liệu sai sự thật. Vậy báo cáo tài chính và bản cáo bạch có bị sai theo?
    .....
    ........
    .........
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/2917/
  5. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp kết quả giao dịch ngày 13/11/2007
    Thứ ba, 13.11.2007, 05:13pm (GMT+7)

    - Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM:

    Phiên giao dịch 1666, ngày 13/11/2007 chỉ số VN-Index giảm 32,53 điểm (-3,23%) đạt 973,59 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phiên này đạt 13.572.809 chứng khoán với tổng giá trị 1.263,417 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt 13.377.020 chứng khoán với giá trị 1.246,444 tỷ đồng (Giao dịch khớp lệnh liên tục: tổng khối lượng là 5.401.430 chứng khoán; giá trị 490,541 tỷ đồng). Giao dịch thoả thuận phiên này là 195.789 chứng khoán với giá trị 16,973 tỷ đồng.

    - Kết quả giao dịch khớp lệnh trong ngày: So với phiên trước có 05 chứng khoán tăng giá, 116 chứng khoán giảm giá và 04 chứng khoán đứng giá. Trong đó, chứng chỉ quỹ VFMVF1 giá giảm 1.200đ (-4,04%), đóng cửa ở mức 28.500đ/chứng chỉ; PRUBF1 giá giảm 200đ (-1,87%), đóng cửa ở mức 10.500đ/chứng chỉ.

    - Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Phiên giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 64 cổ phiếu các loại, tổng khối lượng 3.064.630 đơn vị, tương đương giá trị 331,353 tỷ đồng (chiếm 26,58% giao dịch toàn thị trường). Bán ra 59 mã chứng khoán với tổng khối lượng 1.455.940 đơn vị, tổng giá trị 136,358 tỷ đồng (chiếm 10,94% giao dịch toàn thị trường). Bên cạnh đó các nhà đầu tư nước ngoài còn giao dịch thỏa thuận cùng khối 25.000 cổ phiếu GMD.

    - Quy mô đặt lệnh trong ngày: Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 12.693 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 17.397.040 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 10,9% (khối lượng còn lại chưa khớp là 4.020.020 đơn vị); Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 16.303 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 25.361.450 đơn vị, so với phiên trước tăng 31,93% (khối lượng còn lại chưa khớp là 11.984.430 đơn vị). Chênh lệch khối lượng (mua ?" bán) ?"7.964.410 chứng khoán, hiệu số mua ?" bán của phiên giao dịch trước là -3.536.340 chứng khoán.

    - Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 57,333 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 11,466 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 5.737,026 tỷ đồng, bình quân 1.147,405 tỷ đồng/phiên. 05 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:



    Mã CK


    Số phiên giao dịch


    KLGD


    Bình quân


    GTGD (tr.đ)

    DPM


    5


    11,033,700


    2,206,740


    943,043

    STB


    5


    5,908,960


    1,181,792


    381,801

    HT1


    1


    989,350


    989,350


    58,807

    SSI


    5


    2,813,590


    562,718


    718,843

    VFMVF1


    5


    1,400,180


    280,036


    43,013



    Giao dịch trên Trung tâm GDCK Hà Nội:

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11/2007, chỉ số HASTC-Index giảm 24,14 điểm (-7,06%) so với phiên trước đạt 317,65 điểm. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu toàn thị trường đạt 3.494.500 chứng khoán với tổng giá trị 355,036 tỷ đồng (so với phiên trước tăng 11,42% về khối lượng và tăng 9,02% về giá trị giao dịch). Những cổ phiếu có khối lượng giao dịch báo giá lớn nhất trong ngày là ACB (426.000cp), HPC (253.100cp), MPC (195.700cp), PVS (191.900), PAN (165.800cp).

    Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài phiên này mua vào 22 mã cổ phiếu với tổng khối lượng 167.500 đơn vị với giá trị 13,572 tỷ đồng; bán ra 15 mã cổ phiếu với tổng khối lượng là 28.200 đơn vị, giá trị 2,055 tỷ đồng.

    Về giá cổ phiếu bình quân, so với phiên trước có 01 cổ phiếu tăng giá; 02 cổ phiếu đứng giá và 89 cổ phiếu giảm giá.
  6. hungsonntp

    hungsonntp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Đã được thích:
    0
  7. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán đỏ sàn - Lo ngại và cơ hội
    Thứ tư, 14.11.2007, 06:28am (GMT+7)

    Màu đỏ rực tràn ngập cả sàn TPHCM lẫn sàn Hà Nội kéo VN-Index phiên ngày 13/11 rơi xuống còn 973,59 điểm và HASTC-Index còn 317,65 điểm, đang làm nhiều nhà đầu tư hoang mang.

    Họ càng lo ngại hơn vì đây là phiên thứ 8 liên tiếp VN-Index giảm và chỉ số này lại xuống mạnh đúng vào mùa mà nhiều người dự đoán thị trường chứng khoán (TTCK) sẽ khởi sắc. Giờ đây bên cạnh câu hỏi vì sao VN-Index về dưới 1.000 điểm thì lời đáp khi nào TTCK hồi phục đang được nhà đầu tư quan tâm nhất.

    Từ lo ngại...

    Từ phiên ngày 1/11 đến nay, VN-Index đã mất hơn 100 điểm (từ 1075,92 còn 973,59) con số mà TTCK nỗ lực suốt tháng 9,10 mới có đựoc sau gần 5 tháng ảm đạm!

    Giám đốc một quỹ đầu tư nước ngoài đưa ra những lý do làm VN-Index tụt dốc không phanh: ?oChứng khoán thế giới giảm do nhiều tập đoàn lớn của Mỹ làm ăn bết bát, khủng hoảng của thị trường tín dụng Mỹ chưa chấm dứt, giá dầu tăng cao và đồng USD mất giá. TTCK Việt Nam còn nhỏ nhưng những nguyên nhân trên khiến các nhà đầu tư nước ngoài chùn tay, nhà đầu tư trong nước bị tác động tâm lý dẫn đến giá chứng khoán tại Việt Nam giảm?.

    Còn nhà phân tích chứng khoán Vũ Quang Thắng thì đưa ra những tác động từ trong nước: ?oThị trường cuối năm với giá cả tăng cao đang hút tiền rất lớn, giá vàng tăng liên tục, giá bất động sản đã chựng lại nhưng vẫn đứng ở mức cao?.

    Theo ông Thắng thì cả 3 thị trường trên đã ?orút? của TTCK một lượng tiền khổng lồ, trong đó đáng chú nhất là thị trường bất động sản với hàng trăm dự án đang và sắp tung ra ở TPHCM và Hà Nội khiến nhà đầu tư đổ tiền vào bất động sản nhiều hơn chứng khoán trong thời gian qua.

    Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm Chỉ thị 03 càng làm cho các nhà đầu tư bí vốn trong khi các Cty niêm yết thi nhau phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các Cty khác tranh nhau lên sàn... càng làm cung lớn hơn cầu.

    Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó Tổng Giám đốc Cty chứng khoán Đông Dương thừa nhận: ?oTình hình này thì giá chứng khoán không giảm mới lạ?.

    Đáng chú ý hơn, những thông tin về việc hàng loạt quỹ đầu tư nước ngoài sẽ giải ngân mạnh cuối năm đến nay chưa thành hiện thực, mang lại tâm lý ?oTây còn ngại huống gì ta?. Đây cũng là lý do lớn khiến TTCK thiếu vốn so với quy mô và nhu cầu hiện thời, làm giá giảm chứ không lên mạnh như nhiều dự báo trước đó.

    ...Đến cơ hội

    Từ đầu năm đến nay, TTCK Việt Nam đã nhiều lần xuống dưới 1000 điểm nhưng càng về sau nhà đầu tư càng bình tĩnh và dày dạn kinh nghiệm hơn.

    Lý giải cho điều này, Giám đốc môi giới một Cty chứng khoán lớn tiết lộ: ?oCứ mỗi lần như thế, các đại gia và nhà ĐTNN lại mua vào mạnh, giá lên và họ càng lời lớn.NĐT trong nước ngày càng tỉnh táo hơn và không còn hoảng hốt khi giá xuống mạnh nữa?.

    Ông này nói đây sẽ là lý do chính để TTCK Việt Nam chóng hồi phục muộn nhất trong vòng 3-5 phiên nữa ...

    Tuy giá giảm mạnh nhưng nhiều nhà đầu tư đã nhìn ra dấu hiệu đáng mừng. Tổng khối lượng giao dịch (cả cổ phiếu và chứng chỉ quỹ) trong toàn phiên ngày 13/11 tăng mạnh đạt 13,4 triệu đơn vị, trị giá 1.246 tỷ đồng so với ngày 12/11 chỉ có 9,8 triệu và 957 tỷ.

    Sàn Hà Nội tổng giá trị giao dịch cũng đạt hơn 3,4 triệu đơn vị với 355 tỷ đồng, tăng gần 300.000 đơn vị và hơn 30 tỷ so với ngày 12/11. Nhà đầu tư Trần Thắng Khanh (sàn SSI TPHCM) cho rằng: ?oNhiều nhà đầu tư đã thấy giá hấp dẫn trở lại và tăng mua mạnh, nếu duy trì được tình hình này tôi tin VN-Index và HASTC-Index sẽ tăng lại chậm nhất là hai, ba phiên nữa?.

    Ông Phạm Linh, Phó Tổng Giám đốc Cty chứng khoán VIS cũng đưa ra ý kiến VN-Index ít khả năng xuống dưới 950 điểm vì nhiều nhà đầu tư đã rút kinh nghiệm các đợt giảm trước nên họ sẽ không bán tháo mà chờ giá lên lại.

    Bà Bùi Thu Hằng (sàn ACBS TP HCM) nói: ?oTôi sẽ không bán tháo như mấy lần trước, vừa bán vài hôm sau giá lên lại đi mua vào khiến lỗ chồng lỗ?.

    Bên cạnh việc giá chứng khoán đã giảm mạnh và nhiều nhà đầu tư nhìn thấy lợi nhuận nếu mua vào thì họ còn có cái nhìn khác về thị trường bất động sản và vàng.

    Nhà đầu tư Phạm Thanh Bình (sàn SBS TPHCM) chia sẻ kinh nghiệm: ?oGiá đất lên thì chứng khoán xuống và ngược lại. Nay giá đất đã chựng lại và có khả năng giảm do tâm lý ngại Nhà nước can thiệp. Hàng bung ra nhiều thì rất có thể cuối năm 2007, đầu năm 2008 giá chứng khoán sẽ lên lại và mua vào lúc này là hợp lý nhất?.

    Còn với thị trường vàng thì TS Kinh tế Đoàn Ngọc Long cảnh báo: ?oGiá lên xuống thất thường, rủi ro cao và thực tế cũng cho thấy vàng sau khi lên tới 16,5 triệu/lựong đã xuống lại nên nhiều nhà đầu tư đã ngừng mua vào?.

    Với kinh nghiệm 20 năm đầu tư chứng khoán ở Mỹ, Đức, Anh.. ông Lê Ngọc Nam (Việt kiều Mỹ) cho hay: ?oGiá chứng khoán xuống chủ yếu do tác động bên ngoài chứ các tổ chức niêm yết vẫn có kết quả kinh doanh tốt, đó mới là điều tôi quan tâm nhất còn việc giá dầu, USD giảm, bất động sản nóng, chứng khoán Mỹ giảm... sẽ được cải thiện trong thời gian ngắn và chờ đến lúc đó mới mua vào thì e quá muộn?.
  8. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    IPO ?ođại gia? đến hẹnchẳng lên
    Thứ tư, 14.11.2007, 12:20am (GMT+7)

    6 tuần nữa là năm ?oheo vàng? khép lại, mà bóng dáng các đại gia có kế hoạch IPO chẳng thấy đâu. Lạc quan nhất cũng chỉ có VCB có thể kịp vào cuối năm nay, còn những cổ phiếu như Sabeco, Habeco và cả ?ohàng ngon? MobiFone cũng cầm chắc lỗi hẹn. Doanh nghiệp, giới đầu tư sốt ruột, còn cơ quan quản lý lại tỏ ra chẳng mấy vội vàng.

    Tốc độ rùa

    Trong bài trả lời phỏng vấn ĐTCK, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu từng cho biết, VCB sẽ IPO vào tháng 11, thông tin về đợt chào bán cổ phiếu VCB là yếu tố đẩy thị trường phục hồi và đi lên, nhưng bây giờ việc chậm trễ CPH ngân hàng này cùng những thông tin vỉa hè về giá VCB đàm phán bán cho đối tác chiến lược đang khiến thị trường chịu tác động mạnh mẽ theo chiều đi ngang và có nguy cơ sụt giảm. Trong khi báo chí Việt Nam ?ođói? thông tin về VCB thì báo chí nước ngoài lại dẫn nguồn tin giấu tên cho rằng, mức giá đối tác nước ngoài đàm phán có thể sẽ đạt 5 - 7 lần mệnh giá (10.000 đồng), nếu đúng như vậy, giá cổ phiếu VCB có thể nằm ở mức 50.000 - 70.000 đồng/CP. Thông tin này chưa được kiểm chứng, nhưng ở chừng mực nào đó cũng gây tác động lớn tới tâm lý giới đầu tư và cụ thể là giá cổ phiếu OTC lẫn trên sàn.

    Song một quan chức VCB trong cuộc trao đổi với ĐTCK cho biết, có thể Ngân hàng sẽ tiến hành CPH tương tự Bảo Việt, nghĩa là IPO trước và bán cho đối tác chiến lược sau. Cụ thể hơn, các cuộc thương thảo về giá bán cho đối tác ngoại đã không thành công và VCB đề nghị Chính phủ cho IPO vào tháng 12 này. Cơ cấu IPO VCB sẽ không thay đổi, tức phần bán đấu giá trong nước vẫn là 6,5% vốn điều lệ (gần 1.000 tỷ đồng mệnh giá). Ở thời điểm thị trường tài chính thế giới và trong nước đang có diễn biến lình xình như hiện nay, bản thân vị quan chức trên cũng khó đoán định IPO vào cuối năm có thuận lợi hay không, nhưng nếu so với người anh em Bảo Việt, hiệu quả kinh doanh của VCB tốt hơn nhiều và mối quan tâm của công chúng với ngân hàng này cũng hết sức đặc biệt. Phương án đã sẵn sàng, nếu Chính phủ chấp thuận, VCB sẽ IPO ngay và đây có thể là cú hích cho sự tăng trưởng của TTCK trong những ngày cuối năm. Tuy nhiên, tất cả mới là giả định và thị trường vẫn chưa có câu trả lời, thậm chí trong thời điểm nhạy cảm này, phát ngôn chính thức từ phía doanh nghiệp cũng trở thành ?ocủa hiếm? và muốn hay không công chúng vẫn phần nào phải tìm đến các tin bên lề.

    Một đại gia khác là Tổng công ty Bia Sài Gòn (Sabeco) đã hoàn tất phương án xác định giá trị doanh nghiệp, ước khoảng 6.800 tỷ đồng và trình Bộ Tài chính gần tháng nay nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Bà Trịnh Thị Tuyết Minh, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Sabeco cho biết, bản thân doanh nghiệp rất muốn đẩy nhanh quá trình CPH để tập trung vào những công việc khác nhưng vẫn phải chờ, mà thủ tục thì không hề đơn giản. Bộ Tài chính đồng ý xong, Bộ Công thương mới ra quyết định phê duyệt CPH, phương án CPH sau đó phải lấy ý kiến người lao động... Nếu ngay trong tháng 11 này, Sabeco có quyết định thì cũng phải quý I/2008 mới có thể tiến hành IPO.

    Tổng công ty Bia Hà Nội (Habeco) cũng trong tình cảnh chờ quyết định của Bộ Tài chính, chỉ mỗi việc xin ý kiến về giá trị thương hiệu cũng mất hàng tháng trời. Sự chậm trễ khó hiểu từ Bộ Tài chính khiến một quan chức Bộ Công thương (phụ trách CPH) không khỏi bực mình, bản thân Bộ Tài chính cũng có chuyên viên tham gia Ban chỉ đạo CPH hai doanh nghiệp trên nhưng mọi chuyện vẫn chậm...

    Công ty Thông tin di động VMS-MobiFone đến thời điểm này cũng chưa công bố nhà thầu tư vấn CPH, dù hồ sơ thầu đã bỏ từ cách đây 3 tháng. Trong buổi làm việc mới đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đã yêu cầu DN này phải tăng tốc độ CPH trong thời gian sớm nhất.



    Tiền ở hay đi

    Thống kê của Trung tâm Lưu ký chứng khoán cho thấy, TTCK Việt Nam vẫn có sức hấp dẫn với nhà đầu tư ngoại, cụ thể trong tháng 10, Trung tâm cấp mã số giao dịch cho 494 tổ chức và 7.603 nhà đầu tư cá nhân. Cũng trong tháng 10, khối nhà đầu tư nước ngoài đã ?obơm? vào thị trường tổng cộng 150 triệu USD - số tiền lớn thứ hai kể từ đầu năm - song một lượng vốn lớn ước khoảng 3 tỷ USD vẫn đang nằm ở ngân hàng chờ giải ngân cho ?ohàng hiệu? sắp tới.

    Nhóm chuyên gia của CTCK Sài Gòn đánh giá, sự kiện IPO VCB chính là yếu tố khách quan hàng đầu thúc đẩy thị trường, khi ngày chào bán chính thức vẫn chưa được ấn định, một lượng vốn lớn vẫn sẽ được giữ lại để dành cho sự kiện quan trọng này. Trong bản báo cáo mới nhất về TTCK Việt Nam, HSBC nhận định, quá trình CPH các doanh nghiệp quốc doanh lớn, nếu thành công, sẽ là yếu tố quan trọng thu hút các quỹ đầu tư lớn. Gần nhất, nếu IPO VCB diễn ra suôn sẻ, VN-Index sẽ tăng mạnh trong vài tháng tới. Tiền sẵn, hàng có, chợ vẫn đông, mọi chuyện ngỡ đơn giản nhưng dường như vẫn phải có thêm cây đũa thần mới mong tạo được cú hích.
  9. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Hiệu ứng dư luận
    Thứ tư, 14.11.2007, 10:41am (GMT+7)

    Dư luận và tin đồn có thể hiểu khác nhau, cho là giống nhau cũng chẳng sai, có điều rất rõ ràng người ta nói ?oDư luận là ngôn luận của công chúng? còn tin đồn ?olà tin truyền miệng cho nhau lan rộng chẳng biết từ đâu ra?. Cả hai đều? có thể hiểu đó là những tin không chính thức. Nhưng, trên thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ cần một tin đồn là lập tức nó có tác động ngay đến cổ phiếu của công ty niêm yết.

    Hôm thứ sáu 9-11 tại sàn giao dịch chứng khoán SSI người ta rỉ tai nhau VCB sẽ lên sàn với giá chỉ hơn giá khởi điểm chừng 6 - 7 lần. Dù hàng loạt công ty niêm yết mũi tên đi xuống, tôi biết dù tin đồn đó nó không ảnh hưởng lắm đến các nhà đầu tư, bởi người mua và bán trên sàn giao dịch không có mối quan tâm lớn đến một công ty, một doanh nghiệp niêm yết, mà họ quan tâm đến xu thế của mã chứng khoán.

    Tôi lân la hỏi một nhà đầu tư mà tôi đã biết từ lâu, đó là ông Tâm cán bộ hưu trí, phu quân của tổng giám đốc một công ty địa ốc lớn ở thành phố đang ngồi ở hàng ghế đầu, bao giờ cũng ở chỗ đó và rất đúng giờ: ?oTheo ông, hôm nay toàn thị trường lên hay xuống??. Ông trả lời: ?oThì? ông thấy đấy, nó đang xuống mạnh?. Tôi hỏi tiếp: ?oTại sao??. Ông nói: ?oBà này - ông Tâm chỉ vào một bà đeo kính cận đang chăm chú trên bảng điện - bảo rằng do giá vàng và nhà đất lên, người ta đổ xô dồn tiền cho vàng và đất?.

    Tôi hỏi tới: ?oCòn ông??. Ông Tâm mỉm cười kiểu coi đời chỉ là một cuộc dạo chơi của ông, và nói: ?oTôi hả, nói thật với ông, tôi chẳng quan tâm, tôi chơi cái gì là theo cái đó. Tôi ra đây là chỉ chơi chứng khoán và quan tâm đến mã chứng khoán tôi mua mà thôi?. Tôi hỏi thêm: ?oCòn những người kia??. Ông đáp ngay: ?oThì họ cũng như tôi, có trời mới biết trong bụng họ nghĩ gì, chỉ có điều? họ không để ý đến toàn thị trường đâu, ông nhìn ánh mắt họ thì biết?.

    Quả thật, mỗi người đều tập trung vào một vài mã số. Chính vì những nhà đầu tư nhỏ lẽ làm cho thị trường lên xuống theo cảm hứng. Trong đó tin đồn tác động rất nhanh và mạnh. Tôi băn khoăn: ?oVậy, liệu những tháng tới thị trường có khá hơn không??. Ông Tâm ghé miệng nói nhỏ vào tai tôi: ?oCũng vậy hà. Ông nghiệm mà xem, ở đời cái gì cũng vậy, đâu có cái gì cứ lên mãi, cũng chẳng có cái gì xuống mãi. Quy luật của tự nhiên, cũng là quy luật của kinh tế, bao giờ cũng có giai đoạn xả hơi để lấy sức đi lên hoặc đi xuống. Thị trường như hiện nay là hợp với quy luật. Tôi chẳng có gì phải lo lắng?.

    Tôi nhìn lên bảng điện, những con số nhảy nhót, đã có tín hiệu khớp lệnh đợt sau cùng, ông Tâm búng tay nghe một tiếng ?otroóc?. Ông ta cười mãn nguyện: ?oÔng xem, tôi lại thắng, tôi chỉ lo cho tôi, mà ở đời, đâu có ai ôm cả vũ trụ, chuyện đó để các lý thuyết gia, mà họ giỏi thật, nói thao thao, nhưng đem ra thị trường, nhất là thị trường Việt Nam vốn còn mang tính nghiệp dư? họ toàn nói ?otrật lất?. Họ đem người nước ngoài ra để lý giải.

    Theo tôi, cuối cùng thị trường chứng khoán Việt Nam dù cho có hội nhập thì? nó vẫn mang dấu ấn của Việt Nam. Ông coi, thị trường chứng khoán Thượng Hải, Thẩm Giới, Quảng Châu ai là người làm chủ? Ở Việt Nam, cả hai thành phố lớn vẫn là các nhà ?oăn đong? chiếm lĩnh, và? họ là trung tâm của dư luận và tin đồn?. Tôi chưa đồng ý với cách đặt vấn đề của nhà đầu tư họ Trần, nhưng lý lẽ chưa đủ, đành lắng nghe.
  10. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư mất lòng tin vì sự điều hành
    Thứ năm, 15.11.2007, 06:54am (GMT+7)

    Thị trường chứng khoán đột ngột đổi chiều trong phiên giao dịch ngày 14.11, nhưng sự đổi chiều được đánh giá là kém bền vững. PV Thanh Niên đã trao đổi với ông Lê Trung Thành, Phó trưởng Bộ môn Thị trường chứng khoán (Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội):

    * Thị trường đảo chiều nhưng thực tế không có thông tin hỗ trợ nào tốt, ông lý giải như thế nào về diễn biến này, xu hướng này có bền vững?

    - Tôi nghĩ là không có sự bền vững. Ngày 13.11, thị trường đã xuống quá thấp, nhà đầu tư (NĐT) nghĩ đó là ngưỡng kháng cự, nó sẽ tăng giá nhưng với lượng cầu và lượng giao dịch của các tổ chức, tôi đánh giá sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ không bền vững. Để cho thị trường tăng trưởng bền vững thì yếu tố công bố thông tin là vô cùng quan trọng. Bây giờ là tháng 11 rồi nhưng số doanh nghiệp công bố thông tin chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây là một điểm mà các NĐT rất mất lòng tin vào sự điều hành của các cơ quan nhà nước.

    * Ông nói sự minh bạch trong công bố thông tin sẽ giúp thị trường phát triển bền vững, như vậy hiện tại bản cáo bạch, báo cáo tài chính của cáác công ty niêm yết chưa khiến các NĐT yên tâm?

    - Tôi đánh giá các bản cáo bạch và báo cáo tài chính hiện nay có xu hướng khá hình thức và sẽ dẫn đến 3 không: không minh bạch, không đầy đủ và các thông tin trong bản cáo bạch cũng như báo cáo tài chính không còn là một căn cứ để NĐT đưa ra quyết định, vì những thông tin trong này rất cũ. Ví dụ, đến tháng 11 vẫn có những công ty công bố báo cáo tài chính quý III.

    Tôi cho rằng, quy định về công bố thông tin rất rõ ràng nhưng giám sát thực hiện công bố thông tin hiện nay yếu và xử phạt công bố thông tin của chúng ta là quá nhẹ. Chúng ta nên đưa ra một lộ trình cụ thể và quy định cho các công ty niêm yết phải thực hiện xây dựng website và công bố thông tin định kỳ. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh hai yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của thị trường, là lòng tin của NĐT. Lòng tin ở đây thể hiện ở hệ thống công bố thông tin, sự quyết tâm của Chính phủ và Ủy ban Chứng khoán nhà nước trong việc làm lành mạnh hóa thị trường. Thứ hai là nỗ lực của Chính phủ trong việc quyết tâm thực hiện cải cách, ví dụ như anh quá tải như thế, anh phải tìm được giải pháp trọng yếu nhất chứ mở rộng thêm nhân lực cũng không phải là giải pháp trọng yếu.

    * Theo ông, VN-Index cuối năm 2007 sẽ như thế nào?

    - Thử nhìn vào các chỉ số kinh tế chẳng hạn, thị trường đang có những tín hiệu rất bất lợi. Thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục mà có dấu hiệu đầu cơ rất mạnh. Có những khu đô thị mới đang quy hoạch, chưa xây mà giá đã 25-30 triệu đồng/m2 và người ta đã đăng ký hết sạch. Nhu cầu thị trường không thể đến mức như thế được. Như vậy một lượng tiền lớn sẽ quay sang các thị trường này. Nhìn vào lượng cung cầu trên thị trường thì tôi thấy VN-Index phát triển tối đa chỉ ở ngưỡng 1.100 điểm vào cuối năm nay.

    Chỉ số VN-Index sau phiên 14.11 tăng 20,16 điểm, đạt 993,75 điểm và chỉ số Hastc-Index tăng lên 32 điểm, đạt 349,65 điểm. Tại sàn TP.HCM, có đến 115 mã chứng khoán (CK) tăng giá, 7 mã CK giảm giá và 4 mã CK đứng giá. Lượng giao dịch khớp lệnh đạt 13,4 triệu CK với giá trị 1.320 tỉ đồng. Bên cạnh đó, lượng giao dịch thỏa thuận tăng mạnh với gần 6,6 triệu CK (tăng gần 33 lần so với phiên trước) với giá trị hơn 701 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài chỉ mua vào 2,2 triệu CK (giảm khoảng 30%) với giá trị 235,8 tỉ đồng và bán ra 3,3 triệu CK với tổng giá trị 378 tỉ đồng. Những CK được nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất có PPC, KDC, VNM, VSH, SAM, VIC... Khối lượng CK đặt mua tăng lên 76,5%, đạt 30,7 triệu CK, trong khi khối lượng bán chỉ có 15,8 triệu CK, giảm 37,6%.

    Tại sàn Hà Nội, lượng giao dịch đạt 4 triệu CK (tăng 15,2%) với giá trị 446,7 tỉ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ra 283.400 CK (trị giá 26,6 tỉ đồng) và chỉ mua vào 175.700 CK (trị giá 12,5 tỉ đồng).


    (theo TN)

Chia sẻ trang này