1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tin hot - DRI - KQKD quý 3 tăng mạnh, LSNT tăng 74% so với cùng kỳ!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bicesee, 16/10/2020.

1153 người đang online, trong đó có 461 thành viên. 13:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 13349 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. cuteo2k

    cuteo2k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2018
    Đã được thích:
    3.677
    Giá phê duyệt trc đây, h có thay đổi j k nhỉ?

    Phê duyệt phương án thoái vốn của Dakruco tại DRI giá khởi điểm 14.500 đồng/cổ phiếu


    Cao su Đắk Lắk (Dakruco) đã phê duyệt phương án thoái vốn tại CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI).

    Theo đó, số lượng cổ phiếu bán ra 11.410.000 cổ phiếu của Dakruco tại DRI, và được chia thành 4 gói cụ thể gồm: 3 gói bằng nhau với 3.000.000 cổ phiếu/gói; gói thứ 4 có 2.410.000 cổ phiếu.
    Phương thức bán là thỏa thuận có cạnh tranh về giá. Giá bán khởi điểm 14.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong vòng 3 tháng kể từ tuần đầu tháng 9/2017.
    DRI trong bản thông tin công trên website của mình cho biết, Dakruco thoái một phần vốn khỏi DRI, chỉ giữ lại 51% vốn điều lệ, là từng bước thực hiện chủ trương của Chính phủ, trong đó Nhà nước không nắm cổ phần chi phối đối với lĩnh vực nông nghiệp và chủ trương này được UBND tỉnh Đắk Lắk cho phép từ tháng 3/2016. DRI khẳng định việc Dakruco thoái vốn bớt ở DRI không phải vì lý do “sức khỏe” của DRI.
    DRI đã có thông báo thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5%, với ngày chốt danh sách 29/08/2017, ngày chi trả cổ tức từ 11/09 – 22/09/2017.
    DRI cũng vừa bầu tổng giám đốc mới ông Lê Thanh Cần đang là thành viên HĐQT, thay cho ông Văn Đức Lư, sẽ hết hạn hợp đồng vào ngày 16/09/2017.
    conmuathang5soibac2020 thích bài này.
    conmuathang5, soibac2020cuteo2k đã loan bài này.
  2. Bicesee

    Bicesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    248
    Anh em vào cm oke, tuy nhiên không quảng cáo ở đây nhé
  3. cuteo2k

    cuteo2k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2018
    Đã được thích:
    3.677
    Năm 2021 có chuyển dc sàn k
    [​IMG]
    conmuathang5 thích bài này.
  4. cuteo2k

    cuteo2k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2018
    Đã được thích:
    3.677
    Giá cao su thế giới đồng loạt tăng
    THUẬN TIỆN 10:24 | 19/10/2020

    Giá cao su thế giới 19/10 tăng đồng loạt, mức chênh lệch khá cao ở sàn Osaka Nhật Bản. Nguồn cung thấp là nguyên nhân chính giữ đà tăng từ cuối tuần trước đến nay.


    Giá cao su Nhật Bản kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Osaka (OSE) đóng cửa ở mức 214 JPY/kg, tăng 3,8 JPY so với giá hôm 17/10. Giá kỳ hạn tháng 2/2021 hiện ở mức 207,9 JPY/kg, tăng 3 JYP so với phiên hôm 17/10.

    Giá kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn SHFE Thượng Hải ở mức 14.115 CNY/tấn, tăng 60 CNY so với phiên ngày 17/10. Giá kỳ hạn tháng 4/2021 ở mức 14.025, tăng 85 CNY so với phiên ngày 17/10 (số liệu cập nhật vào 9h40 ngày 19/10/2020).

    [​IMG]
    Cao su sàn Thượng Hải giữ đà tăng của tuần trước nhờ nhiều thông tin hạn chế về nguồn cung từ ITRC trong khi hoạt động sản xuất đang vực dậy tại Trung Quốc.

    Hội đồng Cao su Quốc tế ba bên (ITRC) gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia tháng trước đã dự báo sản lượng cao su tự nhiên trong những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 sẽ giảm. ITRC là bên cung cấp mủ cao su nguyên liệu lớn nhất và chủ yếu sang Trung Quốc.

    Nhập khẩu cao su của Trung Quốc tăng mạnh nhất năm nay trong tháng 9/2020, cùng với đó là xuất khẩu tăng mạnh khi nhiều đối tác thương mại dỡ bỏ các hạn chế do COVID-19, thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Hoạt động sản xuất cao su của Trung Quốc đã được ổn định từ nhiều tháng trước.

    Giá cao su trên sàn Osaka tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, đến 3,8 JPY cho kỳ hạn tháng 1/2021. Đây tiếp tục là mức giá cao nhất 6 tuần qua trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung thắt chặt và số liệu kinh tế vững chắc từ nước mua hàng đầu - Trung Quốc.

    Chế biến cao su tại Nhật Bản cũng đang được cải thiện, dấy lên hy vọng về sự hồi phục kinh tế sau đại dịch. Xu hướng kinh doanh tại Nhật giai đoạn tháng 7 - 9/2020 đã cải thiện từ mức thấp nhất 11 năm của quý trước đó, theo kết quả thăm dò của Ngân hàng trung ương Nhật Bản. Tuy nhiên, hoạt động tại các nhà máy nước này tháng 9 vẫn là tháng giảm thứ 17 liên tiếp, theo thăm dò của lĩnh vực tư nhân.

    Trong nước, giá mủ SVR tuần này đã có đợt điều chỉnh tăng. Mủ SVR 20 đang có mức thấp nhất 25.206,3 đồng/kg, SVR L hôm nay đạt 39.297,13 đồng/kg, SVR GP đạt 25.677,86 đồng/kg, mủ SVR 10 đạt 25.318,58 đồng/kg.
    conmuathang5 thích bài này.
  5. cuteo2k

    cuteo2k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2018
    Đã được thích:
    3.677
    Giá cao su tự nhiên đảo chiều, tăng đột biến
    Triển vọng về thị trường, giá cao su tự nhiên sáng sủa trở lại do nhu cầu về găng tay bảo hộ tăng đột biến và nguồn cung hạn chế trên thị trường thế giới.
    [​IMG]
    Nhu cầu thế giới về găng tay cao su sẽ tiếp tục tăng mạnh do đại dịch Covid-19 rất khó lường. Ảnh: BKP

    Ông Luckchai Kittipol, chủ tịch danh dự Hiệp hội Cao su Thái Lan cho biết đang rất lạc quan về triển vọng thị trường cao su, khi giá cao su tấm hun khói loại 3 lần đầu tiên đạt 60 bạt/kg (tương đương 1,92 USD/kg) vào ngày 1/9/2020 sau hơn một thập kỷ. Theo đó, giá mặt hàng này đã tăng từ mốc 58,25 bạt/kg vào ngày 31/8 và 40,99 bạt hồi đầu năm.

    Theo các chuyên gia, trước đây ngành cao su của Thái Lan thường tập trung chủ yếu vào sản phẩm cao su tấm, được sử dụng làm nguyên liệu thô để sản xuất lốp ô tô. Tuy nhiên, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ đối với các loại găng tay cao su bảo hộ, đồng nghĩa đẩy giá cao su tăng lên. Từ đó, các nhà máy đã chuyển hướng sang thu hoạch mủ cao su để sản xuất găng tay cao su.

    Ông Luckchai cho biết, năm nay sản lượng mủ cao su của Thái Lan dự kiến chiếm tới 30% tổng sản lượng cao su, tăng so với mức 20% của năm 2019.

    Tính đến cuối năm ngoái, Thái Lan đã chính thức trở thành nhà sản xuất cao su tự nhiên lớn nhất thế giới, với sản lượng 4,8 triệu tấn, trong đó xuất khẩu chiếm gần 4 triệu tấn, đạt tổng kim ngạch 11,2 tỷ USD, tăng 2% và đưa nước này vươn lên vị trí thứ tư về xuất khẩu các sản phẩm cao su và cao su chế biến, sau Trung Quốc, Đức và Mỹ.

    Các thị trường tiêu thụ cao su lớn hiện nay gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, ASEAN và Australia, với sản phẩm lốp ô tô chiếm 51% lượng xuất khẩu, tiếp theo là cao su tổng hợp và găng tay cao su lần lượt là 19% và 11%.

    Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, nhu cầu thế giới về sản phẩm găng tay bảo hộ sẽ tiếp tục tăng mạnh do đại dịch coronavirus, khiến khu vực xuất khẩu mặt hàng này của Thái Lan hiện đã tăng tới 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đưa kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2020 lên 959 triệu USD.

    Năm 2019, Thái Lan đã sản xuất hơn 20 tỷ chiếc găng tay cao su bảo hộ, trong đó xuất khẩu chiếm 89% tổng sản lượng, thu về 1,2 tỷ USD. Nước này là nhà xuất khẩu găng tay cao su lớn thứ ba thế giới, sau Malaysia và Trung Quốc.


    Theo ông Luckchai, sản lượng cao su tự nhiên của Thái Lan năm nay ước tính chỉ ở mức 4,5 triệu tấn, trong đó xuất khẩu chiếm từ 3,8-3,9 triệu tấn, thấp hơn năm ngoái do mưa nhiều và khan hiếm lao động. Mặt khác vài năm qua, do giá cao su tự nhiên giảm cũng là một nguyên nhân khiến cho sản lượng giảm vì nó không khuyến khích nông dân trồng và bỏ bê khai thác cao su.

    Ngoài ra cũng chứng kiến sự sụt giảm tương tự tại hầu hết các quốc gia thuộc cộng đồng trồng cao su khối CLMV, bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam trong khoảng gần một thập kỷ qua. Tuy nhiên hiện khối CLMV vẫn cung cấp 5,3% sản lượng hàng hóa cho thị trường cao su toàn cầu.

    [​IMG]
    Thị phần và giá trị xuất khẩu mặt hàng găng tay cao su bảo hộ của Thái Lan tăng mạnh kể từ quý 1/2020. Đồ họa: BKP

    Trung Quốc, nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới cũng đã tăng cường nhập khẩu cao su từ khối CLMV để đáp ứng các nhu cầu trong nước.

    Ông Luckchai cho biết, lượng tiêu thụ cao su trong nước năm nay dự kiến sẽ tăng lên 900.000 tấn so với mức 800.000 tấn của năm ngoái khi Bộ Giao thông Thái Lan quyết định sử dụng cao su tự nhiên để sản xuất lưới chắn trên các tuyến đường trên phạm vi toàn quốc. Vị chuyên gia này đồng thời cũng đề nghị, chính phủ cần thúc đẩy việc sử dụng cao su tự nhiên trong nước để duy trì giá nội địa và giảm phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu, hiện chiếm tới 80%.

    Ông Luckchai cũng cho biết: “Nhiều nhà đầu tư Trung Quốc, Đức và Nhật Bản đang ất quan tâm đến việc đầu tư vào Thái Lan, chẳng hạn như trong ngành sản xuất găng tay cao su và lốp xe, nhưng đại dịch Covid-19 chính là trở ngại lớn trong thời điểm này”.
    conmuathang5 thích bài này.
  6. Bicesee

    Bicesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    248
    Quý 3 của DRI thực tế còn cao hơn báo cáo đã công bố, lợi nhuận sẽ đc dồn sang quý 4
    cuteo2k thích bài này.
  7. cuteo2k

    cuteo2k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2018
    Đã được thích:
    3.677
    Trước đây, Dakruco là công ty TNHH MTV, 100% vốn nhà nước, trực thuộc tỉnh Đăk Lăk. Tháng 7/2018, Công ty chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng, khối lượng 97,57 triệu đơn vị, với giá khởi điểm 12.600 đồng/cổ phần. Trong lần đấu giá này, có 69 cá nhân tham gia với tổng khối lượng đăng ký đấu giá 54.500 cổ phần (chiếm 0,06%
  8. cuteo2k

    cuteo2k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2018
    Đã được thích:
    3.677
    DRI Khởi động việc chuyển sàn và thoái vốn
    (ĐTCK) Trước thềm niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) có rừng cao su tự nhiên lớn, cho năng suất cao, nhưng giá cao su giảm và chi phí lãi vay cùng lỗ chênh lệch tỷ giá khiến lợi nhuận sau thuế ở mức thấp.
    Rừng cao su hơn 8.800 ha

    Thành lập năm 2012 nhằm tiếp quản Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk từ Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (Dakruco), DRI hiện là công ty con của Dakruco với tỷ lệ sở hữu chi phối 66,6%, đang quản lý diện tích vườn cây cao su trên 8.800 ha tại Lào. Sản phẩm kinh doanh chính là cao su định chuẩn kỹ thuật SVR như SVR 3L, SVR CV60, SVR 10.

    Ngoài tiêu thụ trong nước, các sản phẩm cao su kỹ thuật của DRI còn được xuất khẩu với tỷ trọng 36,14% trên tổng doanh thu trong năm 2018, tăng mạnh từ mức 9,52% của năm 2017. Ngoài cao su, Công ty có doanh thu từ chuối, điều, nhưng tỷ trọng đóng góp còn nhỏ.


    So với một số doanh nghiệp cao su đang niêm yết, diện tích rừng cao su của DRI hiện nay chỉ nhỏ hơn Cao su Phước Hòa (PHR, 14.734 ha), Cao su Đồng Phú (DPR, 9.340 ha) và cao hơn so với nhiều doanh nghiệp khác như Cao su Tây Ninh (TRC, 7.172 ha), Cao su Hòa Bình (HRC, 5.061 ha), Cao su Thống Nhất (TNC, 1.880 ha)…


    Năng suất vườn cao su của DRI cũng cao hơn đáng kể, vì có độ tuổi khai thác trẻ, trong khi nhiều doanh nghiệp khác có cơ cấu vườn cây già. Số năm khai thác vườn cao su của DRI tính đến nay cao nhất là 9 năm, so với số năm khai thác trung bình của cây cao su từ 20 - 25 năm.
  9. cuteo2k

    cuteo2k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2018
    Đã được thích:
    3.677
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 19/10/2020, Bài cũ: 19/10/2020 ---
    Game mới chỉ bắt đầu nhé
    Group Z.alo: https://bit.ly/33C3TU3
    Trananh1801 thích bài này.
  10. cuteo2k

    cuteo2k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2018
    Đã được thích:
    3.677
    Hiệp hội Các nước sản xuất Cao su thiên nhiên (ANRPC) mới đây dự báo, tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn cầu trong giai đoạn tháng 8-10/2020 sẽ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 15% trong 6 tháng đầu năm 2020 xuống 5,91 triệu tấn, và giảm tiếp 2,7% trong tháng 7/2020. Theo tổ chức này, nhu cầu tăng ở Trung Quốc sẽ bù lại cho sự sụt giảm ở Malaysia – nơi nhu cầu nguyên liệu sản xuất găng tay cao su giảm đi. Trong khi đó, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu trong giai đoạn 4 tháng kết thúc vào tháng 10/2020 dự báo sẽ giảm 2,4%, sau khi đã giảm 6,8% trong 6 tháng đầu năm 2020 (so với cùng kỳ năm trước).

    ANRPC nhận định, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2020 sẽ chỉ đạt 13,195 triệu tấn, giảm 4,5% so với năm 2019. Con số này gần tương tự như dự báo trước đó (tháng 6/2020 ANRPC dự báo là sản lượng sẽ ở mức 13,199 triệu tấn). Nhu cầu tăng trong khi sản lượng giảm sẽ tiếp tục đẩy giá cao su thiên nhiên đi lên.

    Group Z.alo: https://bit.ly/33C3TU3
    cuteo2k đã loan bài này

Chia sẻ trang này