1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

tin HOT nhất+ Sốc nhất trong ngày:Indochina Capital Việt Nam: Tan tác vì quỹ đầu cơ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giacmotrua26, 07/08/2009.

983 người đang online, trong đó có 393 thành viên. 16:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 382 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    tin HOT nhất+ Sốc nhất trong ngày:Indochina Capital Việt Nam: Tan tác vì quỹ đầu cơ

    Sự kiện gây xôn xao dư luận thời gian gần đây là thông tin nhiều NĐT của Quỹ Indochina Capital Việt Nam đòi rút vốn khỏi Quỹ và chuyển quỹ này cho Dragon Capital quản lý.






    Đã có nhiều ý kiến về việc tại sao lại xảy ra tình trạng này: phải chăng TTCK Việt Nam không còn hấp dẫn hay do công ty quản lý quỹ không đáp ứng nổi yêu cầu của NĐT? Trên thực tế, vấn đề nằm ở chỗ: đó là cách kiếm tiền khôn ngoan của NĐT nước ngoài.



    Mua nghé? được trâu


    Báo cáo thống kê các quỹ đại chúng đầu tư tại các TTCK mới nổi của Rothschild (Anh) trong tuần ra ngày 27/10/2008, cập nhật dữ liệu đến ngày 24/10/2008 cho thấy, giá trị tài sản ròng (NAV) trên mỗi chứng chỉ quỹ (CCQ) của ICV là 5,91 USD, trong khi giá giao dịch trung bình trong tuần đó chỉ là 1,95 USD, tương đương mức chiết khấu giá lên tới 67%.


    Điều này có nghĩa là, chỉ cần bỏ ra 1,95 USD là NĐT có thể mua được tài sản trị giá 5,91 USD, trong khi thông thường, giá các CCQ nói chung được giao dịch ở mức +/-20% NAV.

    Đại diện Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital:

    Đến thời điểm này, quan điểm hợp tác của Dragon Capital với ICV trong việc thành lập liên doanh quản lý một phần danh mục của ICV tại Việt Nam không có gì thay đổi. Về hướng hoạt động mới và trách nhiệm của các bên trong liên doanh, chúng tôi chưa thể chia sẻ vào lúc này. Lý do là phải đợi đến ngày 3/9 là ngày Đại hội nhà đầu tư của ICV biểu quyết việc có thông qua thành lập liên doanh quản lý quỹ hay không, khi đó nghĩa vụ này của các bên mới được quyết định.

    Hiện nay, ICV mới biểu quyết thông qua việc xử lý danh mục đầu tư, chúng tôi cũng đang chờ thông tin từ Đại hội nhà đầu tư của ICV để có hướng hợp tác.

    Sở dĩ có chuyện vô lý này là do NĐT liên tục bán tháo tài sản tài chính do tác động của suy thoái kinh tế thế giới và sự xuống dốc không phanh của các thị trường.

    Việc giảm giá CCQ thể hiện sự quan ngại của NĐT về khả năng NAV của Quỹ tiếp tục giảm do giá chứng khoán giảm. Điều này không phải không có lý khi hết ngày 24/10/2008, NAV của Quỹ ICV đã giảm 40% so với ngày đầu năm 2008.

    Nhưng có một điều ít ai ngờ tới là TTCK đã không đến nỗi tệ như nhiều NĐT dự đoán và cũng không mấy NĐT kịp tỉnh táo để nhận ra là ICV có sự hấp dẫn riêng.


    Theo báo cáo NAV của ICV cập nhật ngày 31/10/2008, NAV là 5,69 USD, thị giá là 2,7 USD, tương đương mức chiết khấu giá 52,55%. Trong cơ cấu tài sản tại ngày 31/10/2008 (xem hình), 17,3% giá trị danh mục của ICV là tiền và tương đương, 22,8% giá trị danh mục bằng trái phiếu.


    Như vậy, có tới 40,1% giá trị tài khoản của ICV có thể chuyển đổi ngay sang tiền mặt. Quy đổi tương đương, mỗi CCQ có giá 2,7 USD, NĐT mua vào sẽ sở hữu tài sản trị giá 2,28 USD bằng tiền hoặc tương đương tiền và 3,41 USD tài sản bằng cổ phiếu.




    Cuối năm 2008, giá chứng chỉ quỹ ICV là 2,51 USD, trong khi NAV là 5,49 USD (trong đó 47,1% giá trị danh mục là tiền, tương đương tiền và trái phiếu - xem hình).


    Như vậy, chỉ cần bỏ ra 2,51 USD là NĐT có thể sở hữu gần 2,59 USD tài sản tương đương tiền mặt và 2,9 USD tài sản bằng chứng khoán khác. Một cơ hội kiếm tiền hấp dẫn nếu NĐT chuyển đổi CCQ thành tiền theo con đường thanh lý danh mục đầu tư (chứ không phải là bán lại CCQ).




    Cơ hội hưởng chênh lệch giá này dành cho những NĐT chịu khó theo dõi thông tin và có đủ tiền (để tạo sức ép lên quỹ) - chủ yếu là các quỹ đầu cơ. Có lẽ, đây là lý do khiến tính thanh khoản của chứng chỉ quỹ ICV đứng ở mức cao, giá trị giao dịch duy trì trên 0,6 triệu USD/ngày giai đoạn cuối năm 2008, dù giá CCQ có xu hướng giảm.


    Hiện tại, giá chứng chỉ quỹ ICV đã tăng lên mức 3,69 USD, nhưng áp lực thanh lý Quỹ của nhóm quỹ đầu cơ để hưởng chênh lệch giá cũng tăng lên khi TTCK phục hồi, thanh khoản lớn hơn và giá các cổ phiếu hiện tại đa phần đều tăng so với thời điểm cuối năm 2008.


    Có lẽ đây là lý do khiến Metage, đơn vị sở hữu khoảng 4,9% tại ICV đã vận động được tới khoảng 40% số NĐT khác (thông tin từ đầu năm 2009 do đơn vị này cung cấp) ủng hộ kế hoạch thanh lý danh mục đầu tư.

    Theo thống kê của Rothschild, NAV của Quỹ ICV tính đến hết tuần trước (31/7/2009) đã tăng 13% so với đầu năm 2009, đạt 5,38 USD/CCQ, với cơ cấu danh mục tại ngày 30/6/2009 gồm: 31% là tiền và tương đương tiền, 11,8% là trái phiếu.


    Như vậy, những quỹ đầu tư đã mua CCQ này từ cuối năm 2008 với mức giá dưới 2,5 USD thì khi thanh lý Quỹ, với mỗi CCQ họ sẽ thu được 2,3 USD tiền mặt, bên cạnh đó là lượng cổ phiếu trị giá 3,08 USD. Trong điều kiện thị trường thanh khoản như hiện nay, giả thiết mức chiết khấu thanh khoản là 15% cho số chứng khoán (không phải tiền mặt hoặc trái phiếu) thì mỗi CCQ khi thanh lý có thể thu về gần 4,92 USD.

    Cách kiếm tiền mới

    Chính việc chênh lệch giá quá lớn so với NAV như trên đã đẩy Quỹ ICV đứng trước tình thế "tan đàn xẻ nghé". Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất giá CCQ quá thấp so với NAV.


    Theo thống kê của Rothschild, số liệu cập nhật đến hết ngày 31/7/2008, vẫn có nhiều CCQ mức chiết khấu lớn như: DWS Vietnam Fund (-51,3%), Vietnam Equity Holdings (-72,9%), Vietnam Infrastructure (-62,1%), Vietnam Lotus Fund (-50,4%), VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (-55,7%), BF1 (-41,16%), VF1 (-43,4%).

    ..............

Chia sẻ trang này