Tin....khẩn....sóng ngành điện....PC1...UIC...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by teoemxyz, Nov 17, 2016.

976 người đang online, trong đó có 390 thành viên. 13:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    926
    PC1,UIC nhé bà con :drm1

    Lấy đâu 30 tỷ USD xây các nhà máy điện trong 5 năm tới?

    Trước áp lực tăng nguồn điện, Việt Nam cần một nguồn vốn khổng lồ để đầu tư. Mặc dù nguồn lực tài chính chủ yếu vẫn phải vay nước ngoài, nhưng nhu cầu huy động vốn trong nước để đầu tư phát triển nguồn điện vẫn rất lớn. Đây thực sự là bài toán rất khó.
    http://image.*********.vn/2016/11/16/DC-9fa70.jpg
    Theo ước tính của Viện Năng lượng, số tiền đầu tư trong 5 năm của các nhà máy điện từ nay đến năm 2020 là gần 30 tỷ USD.
    Vấn đề vốn đầu tư vào ngành điện đã được các chuyên gia nêu ra trong toạ đàm “Cung ứng điện giai đoạn 2016-2020: Nguy cơ thiếu điện và giải pháp” do Báo Dân trí tổ chức ngày 15/11.

    Cần 30 tỷ USD đầu tư vào ngành điện

    Tại buổi tọa đàm, ông Đinh Thế Phúc, Phó cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, cho biết, theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt, tổng công suất của các nhà máy điện năm 2020 phải đạt 60.000 MW, nghĩa là trong 5 năm 2016-2020, cần đưa vào thêm 21.650 MW. Tính ra phải có 1.800 MW là từ BOT, số còn lại phải giao cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước.

    Theo ước tính của Viện Năng lượng, số tiền đầu tư trong 5 năm của các nhà máy điện từ nay đến năm 2020 là gần 30 tỷ USD. Đó là chưa kể việc xây dựng các nhà máy điện, hệ thống lưới điện truyền tải. Tổng số tiền cần đầu tư trong giai đoạn này là 40 tỷ USD, tức mỗi năm gần 7,9 tỷ USD.

    Với số tiền này khi làm Quy hoạch điện VII, các chuyên gia đã tính toán đủ để cung ứng điện trên toàn quốc.

    Trong khi đó, PGS. TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng ngành điện đang phải đối mặt với nhiều vấn đề gay gắt như cần đầu tư lớn nhưng khả năng cung ứng vốn ít.

    “Chúng ta duy trì một nền kinh tế tiêu tốn năng lượng quá nhiều khiến ngành năng lượng phải gồng mình lên cung ứng, do đó cần phải tái cơ cấu. Cần phải thay đổi tiếp cận chứ cứ làm xi măng, làm thép, tốn năng lượng vậy thì sao chịu được”, ông Thiên nói và khẳng định để tăng trưởng GDP 1% thì năng lượng phải tăng trưởng 0,8%. Vì vậy, điều này tạo sức ép đầu tư rất lớn cho ngành công nghiệp năng lượng.

    Theo đó, để có vốn đầu tư vào điện cho giai đoạn tới, Nhà nước có thể tính đến phương án cổ phần hoá, bán bớt vốn tại một số nhà máy có kết quả tổt để có vốn đầu tư vào các dự án điện mới phục vụ cho giai đoạn tới.

    Ông Thiên cho rằng, cần phải tư duy lại về giá điện, về cơ chế định giá. Cơ chế hiện tại đang có vấn đề, cứ tăng, tăng mãi. Câu chuyện là tiếp cận thị trường, cơ chế giá điện theo thị trường. Giá cả là hệ thống tương đối đồng bộ. Tiếp cận về giá phải theo giá bậc thang.

    “Thời đại hội nhập thì không thiếu cái gì, kể cả vốn chỉ có thiếu chính sách tốt. Tiếp cận về vốn chính là câu chuyện về giá. Quan trọng là cơ chế chứ không phải lo chuyện giá điện tăng giảm, cần có cơ chế thị trường tự điều chỉnh giá, trừ trường hợp lạm dụng tăng giá quá mức mới cần sự can thiệp của Nhà nước”, ông Thiên nói.

    Ông Franz Genner, Trưởng nhóm chuyên gia Năng lượng, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho rằng mỗi năm Việt Nam cần 5 tỷ USD cho riêng truyền tải và phát điện. Với giá điện hiện nay, để thu hút được các nguồn lực đầu tư vào ngành điện là khó khăn.

    Trong quá khứ, nguồn đầu tư điện chủ yếu dựa vào vốn ODA. Với số lượng, mức độ phát triển năng lượng của Việt Nam, ông Franz cho biết, đã đến lúc phải nghĩ đến sự hữu hạn của vốn tài trợ, nguồn đầu tư từ ODA cũng cần xem xét lại.

    “Việt Nam đã rất thành công trong việc tạo nên các nguồn điện từ nhiệt điện than, mang đến nguồn điện giá rẻ. Tuy nhiên, những nguồn lực này giờ đã không còn khiến than phải nhập khẩu. Trong khi phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời lại đòi hỏi đầu tư lớn, giá điện cao”, ông Franz nói.

    Nguy cơ thiếu điện ở miền Nam

    Theo ông Franz, giá điện ở Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực và thế giới, kể cả so với nước cùng trình độ phát triển trong khu vực. Đó là thành quả từ nỗ lực phát triển điện than, thuỷ điện và điện khí.

    Còn theo ông Thiên, việc giá điện thấp sẽ dẫn đến không có ai đầu tư và nguy cơ thiếu điện là tất yếu, nhất là miền Nam. “Giá thấp thì khó khiến nhà đầu tư tham gia cuộc chơi này. Giá thấp thu hút các công nghệ thấp, ô nhiễm môi trường khiến đất nước trong tương lai phải trả giá cho sự phát triển năng lượng”, ông Thiên nói.

    Trong giai đoạn 2018-2019 có khả năng thiếu điện ở miền Nam do nhu cầu phát triển điện ở miền Nam vẫn tăng cao, trong khi một số dự án điện như là điện than thì chậm tiến độ.

    Thực tế, ông Phúc cho biết, trong Quy hoạch điện VII, Bộ Công Thương đã tính đến việc bổ sung nguồn điện cho miền Nam như điện lực Phú Mỹ, Vĩnh Tân…

    Với tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện ở Việt Nam rất cao thì đòi hỏi các dự án đầu tư phải đảm bảo đúng tiến độ. Ông Phúc cho biết, giai đoạn tới miền Bắc và miền Trung có dự trữ điện cao có thể chi viện cho miền Nam. Hiện đường dây 500KV có thể truyền tải khoảng 4.000 vào miền Nam, chưa kể đường dây 220 KW. Do đó, năm 2017, Bộ Công Thương sẽ không để thiếu điện.

    Để giảm thiểu nguy cơ thiếu điện, các chuyên gia đều cho rằng phải cân bằng cung cầu. Về cầu, cần đẩy mạnh tiết kiệm điện. Khi tiết kiệm điện trở thành phong trào trong cả nước sẽ giảm áp lực tăng nhu cầu dùng điện, đầu tư năng lượng cho giai đoạn tới.

    Đồng thời, vấn đề tăng giá điện cũng được đặt ra trong bối cảnh cần tăng nguồn cung điện đảm bảo phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.

    http://vneconomy.vn/doanh-nhan/lay-...ay-dien-trong-5-nam-toi-20161115041710218.htm
    thatha_chamchi likes this.
  2. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    926
    UIC
    (*)(*)(*)
    UIC là một thành viên trong Tổng công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, UDICO có thế mạnh trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng và quản lý các khu công nghiệp, kinh doanh và cho thuê nhà, cũng như các hoạt động kinh doanh bất động sản khác. UNICO thực hiện quản lý hạ tầng và kinh doanh điện năng trong các khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, 2, 3, 5, uy Hạ đảm bảo công suất 119 MVA đảm bảo an toàn và hiệu quả, với việc độc quyền kinh doanh điện năng trong các khu công nghiệp (tới đây khi sân bay Long Thành xây dựng thì ngoài mặt hưởng lợi về vlxd,KCN mà còn hưởng lợi lớn từ việc cung cấp điện) đã mang lại lợi nhuận lớn cho công ty.Vốn điều lệ hiện tại của công ty là 80 tỷ đồng."

    • Đối với lĩnh vực kinh doanh điện, công ty chưa có đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp điện cho các khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, 2, 3.
    • Sau hơn 10 năm hoạt động IDICO-UDICO đã khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường về các dự án đầu tư phát triển nhà, dịch vụ cung cấp điện, hạ tầng khu công nghiệp, thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, đường dây và trạm biến thế. Các sản phẩm, dịch vụ của IDICO-UDICO luôn được khách hàng đánh giá cao về tiến độ, chất lượng và giá cả.

    (*) CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UIC) là một thành viên trong Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam (IDICO), UIC có thế mạnh trong hoạt động phân phối điện, đầu tư, xây dựng và quản lý các khu công nghiệp, kinh doanh và cho thuê nhà, cũng như các hoạt động kinh doanh bất động sản khác và là một trong những đơn vị tiên phong tại phía Nam có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, quản lý cơ sở hạ tầng, cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp. Hiện nay, lĩnh vực kinh doanh điện cho các khu công nghiệp tiếp tục là thế mạnh và là lĩnh vực đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Một điểm hấp dẫn đối với những nhà đầu tư giá trị khi UIC duy trì tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt 15%/năm từ năm 2008 đến nay.
    • Hoạt động kinh doanh duy trì đà tăng trưởng bền vững : Trong những năm gần đây UIC luôn duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức ổn định. Tốc độ tăng trưởng doanh thu CAGR trung bình trong giai đoạn từ năm 2012-2015 đạt 9,84%/năm và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân đạt 11,41%/ năm. Năm 2015 là một năm thành công trên mọi lĩnh vực của UIC, giá trị tổng sản lượng đạt 2.162 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt hơn 1.945 tỷ đồng tăng và lợi nhuận sau thuế đạt 28,91 tỷ đồng tăng lần lượt 14,34% và 7,07% so với năm 2014.
    • Lĩnh vực cung cấp điện cho các doanh nghiệp trong KCN mang lại nguồn thu tương đối ổn định :Đây là lĩnh vực hoạt động mang lại hiệu quả, lợi nhuận cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của UIC.Hiện trạm biến áp 110/22KV Tuy Hạ A công suất 182MV, trạm biến áp 110/22KV Nhơn Trạch V công suất 126MVA và hệ thống lưới điện phân phối 22KV với chiều dài trên 100km đang cung cấp điện ổn định cho các nhà đầu tư trong các KCN Nhơn Trạch với tổng sản lượng trên 1 tỷ KWh/năm. Năm 2015, doanh thu kinh doanh điện năng đạt 1.872 tỷ đồng đóng góp 96% trong tổng doanh thu. Do đó doanh thu và lợi nhuận mảng này tương đối ổn định trong những năm gần đây. Năm 2016, UIC dự kiến đạt 2.072 tỷ đồng giá trị kinh doanh mảng cung cấp điện tăng nhẹ so với thực hiện năm 2015
    (*) Các dự án đầu tư dự kiến sẽ mang lại dòng tiền trong thời gian tới : UIC tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, các dự án trọng điểm. Năm 2015, Công ty chỉ tập trung đầu tư và hoàn thiện hệ thống hạ tầng của dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng Hóa An (QL1K), đồng thời rà soát giãn và dừng các dự án như: Dự án KCN Sơn Mỹ II - Bình Thuận, Mỏ đá Tân Cang 9, nâng công suất Trạm biến áp 110/22KV Nhơn Trạch 5... Đặc biệt UIC có kế hoạch sẽ khởi động lại hạng mục dự án: Nhà chung cư số 3 thuộc Dự án Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch I và khu chung cư Hiệp Phước với giá trị đầu tư khoảng 200 tỷ đồng vào đầu năm 2016.
    • Duy trì tỷ lê cổ tức tiền mặt 15%/ năm trong 8 năm liên tiếp. Từ năm 2008 đến nay, UIC luôn duy trì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%/năm.UIC hấp dẫn đối với những nhà đầu tư giá trị
    • Tình hình tài chính lành mạnh, tỷ lệ vay nợ đang ở mức thấp : Dòng tiền của Công ty luôn duy trì ở mức tốt và tỷ lệ đòn bẩy tài chính đang có xu hướng giảm dần. Hiện tại, Công ty có khoản thặng dư vốn cổ phần hơn 16 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 54,81 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối 42,91 tỷ đồng. Với dòng tiền ổn định và nợ vay duy trì ở mức thấp là cơ sở để hoạt động kinh doanh của UIC phát triển bền vững trong tương lai.
    • Hai mỏ đá của UIC đang rất tiềm năng khi gần các dự án Bất động sản cũng như sân bay Long Thành : UIC đang sở hữu hai mỏ đá lớn như mỏ đá Tân Hiệp với diện tích 30ha và mỏ đá Tân Cang 9 với diện tích 9,28 ha. Các mỏ đá trên nằm trong khu vực có nhiều dự án Bất động sản đang triển khai và đặc biệt là dự án sân bay Long Thành, do đó trong tương lai hoạt động khai thác đá dự kiến sẽ mang lại nguồn doanh thu cho Công ty.
    (*) Kết quả kinh doanh năm 2015:

    Năm 2015 là một năm tương đối thành công đối với UIC, giá trị tổng sản lượng đạt 2162 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt hơn 1945 tỷ đồng tăng và lợi nhuận sau thuế đạt 28,91 tỷ đồng tăng lần lượt so với năm 2014.
    • Hoạt động xây lắp : Năm 2015 Công ty đã trúng thầu được 27 gói thầu với tổng giá trị là 63,5 tỷ đồng, đạt 57% tổng giá trị các gói thầu đấu thầu. Giá trị các công trình chuyển tiếp từ năm 2014 là 48,5 tỷ đồng. Giá trị sản lượng xây lắp thực hiện năm 2015 là 106,5 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm.
    • Hoạt động cung cấp dịch vụ điện cho KCN: Giá trị sản lượng dịch vụ điện thực hiện năm 2015 là 2.057 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm. Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ A và trạm biến áp Nhơn Trạch V hiện đang cung cấp điện ổn định cho các nhà đầu tư trong các KCN Nhơn Trạch. Đây tiếp tục là lĩnh vực đem lại nguồn thu ổn định cho UIC.
    (*) Hoạt động kinh doanh nhà ở : Giá trị kinh doanh nhà thực hiện năm 2015 là 2,5 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch năm. Năm 2015 Công ty chủ yếu là cho thuê chung cư Hiệp Phước và làm chủ quyền cho các hộ dân thuộc dự án Hiệp Phước và dự án Hóa An.
    • Các KCN mà UIC đang cung cấp điện:
    • Qua quá trình phát triển các KCN Nhơn Trạch như: KCN Nhơn Trạch I; II; III; V và KCN Lộc An…nhu cầu sử dụng điện của các Nhà đầu tư tăng lên. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư, UIC đã mở rộng, nâng công suất của Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ, đến nay UIC đã đầu tư xây dựng Trạm đạt công suất 182 MVA.
    Ø Trạm biến áp 110/22kV Nhơn Trạch 5: Đến nay, Dự án đã được đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ gồm hệ thống đường dây phân phối 22kV khoảng 14km, hệ thống chống sét, Scada, cáp quang, camera an ninh…, công suất hiện nay của Trạm đã được nâng lên 126 MVA bằng công suất thiết kế, hiện Trạm đang cung cấp điện ổn định cho các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp Nhơn Trạch.

    Ø Hệ thống lưới điện phân phối 22kV: Công ty đã và đang đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống lưới điện 22kV từ TBA Nhơn Trạch V phân phối điện cho các nhà đầu tư trong các KCN Nhơn Trạch với tổng chiều dài dự kiến là 14 km, đảm bảo cấp điện đến chân hàng rào của các nhà đầu tư sử dụng điện.
    • UIC đang mở rộng liên kết, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực và địa bàn khác như: KCN Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành, Đồng Nai) có diện tích 550ha, KCN Sơn Mỹ 2 (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) có diện tích 1.256,80 ha.
    (*) UIC có 2 mỏ đá gần sân bay Long Thành:



    [​IMG]
    thatha_chamchi likes this.
  3. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    926
    PC1
    Giới thiệu chung
    [​IMG]
    Được thành lập vào ngày 2/3/1963, trải qua trên 50 năm xây dựng và phát triển, từ nhiệm vụ trọng tâm ban đầu là xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia, Công ty Cổ phần xây lắp điện I (PCC1) hiện nay đã chứng tỏ năng lực của mình trong một số các lĩnh vực kinh tế khác nhau và xếp hạng thứ 185 trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam với quy mô hơn 20 đơn vị thành viên và đạt doanh thu trên 3000 tỷ đồng.



    Trong quá trình hình thành và phát triển, các lớp thế hệ nối tiếp của Công ty đã làm nên những dấu ấn đậm nét trên toàn bộ hệ thống mạng lưới vận hành và truyền tải điện Quốc gia bằng những dự án, công trình đường dây và trạm quy mô lớn, chất lượng cao. Các công trình xây lắp của công ty đã mang nguồn năng lượng điện đến khắp mọi miền Bắc, Trung, Nam của đất nước, từ thành thị đến nông thôn vùng sâu vùng xa, miền núi cao, hải đảo xa và cả trên vùng núi, đồng bằng của nước bạn Lào anh em…


    Trong những năm qua với ngành nghề kinh doanh và năng lực của mình, công ty đã thực hiện hoàn thành hàng chục nghìn km đường dây 500kV, 220kV, 110kV, hàng trăm nghìn km đường dây 35kV, hoàn thành nhiều dự án trạm biến áp đến 500kV với tổng công suất hàng chục nghìn MVA, tham gia thi công các nhà máy thuỷ điện, hoàn thành nhiều hệ thống thông tin viễn thông, đường dây cáp quang. Sản xuất chế tạo, lắp đặt hàng chục nghìn tấn kết cấu thép tiêu chuẩn, phi tiêu chuẩn… Đào tạo được đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có trình độ cao, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề có khả năng kế thừa và phát triển để đảm nhận quản lý và thực hiện những dự án có quy mô lớn, có tính chất đặc biệt quan trọng của Quốc gia.


    Với những đóng góp của Công ty vào chiến lược phát triển năng lượng điện của Quốc gia trong những năm qua, Công ty đã được Nhà nước phong tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; Huân chương lao động hạng nhì, hạng ba; và nhiều phần thưởng khác của Bộ ngành và UBND các tỉnh thành phố.

    [​IMG]


    Công ty có năng lực tài chính bằng vốn lưu động tự có và sự tín nhiệm cam kết cung cấp tín dụng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt nam, Vietinbank và các tổ chức tín dụng như Công ty Tài chính Dầu khí… khi cần thiết, đủ để đáp ứng phục vụ thực hiện các dự án có quy mô lớn, đảm bảo luôn luôn kiểm soát được tiến độ và chất lượng dự án.


    Để luôn luôn cải tiến nâng cao năng lực quản lý chất lượng các dự án, công trình xây dựng do Công ty thực hiện ngoài việc thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ của cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật. Công ty đã và đang vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.
    Hiện nay, PCC1 giữ vị thế hàng đầu trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sau:


    + Xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia và nhà máy điện.


    + Sản xuất vật tư thiết bị ngành điện phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.


    Ngoài ra, công ty đang hoạt động tốt trong các lĩnh vực sau:


    + Đầu tư: bao gồm đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia và đầu tư kinh doanh bất động sản.


    + Tư vấn thiết kế điện và cung cấp dịch vụ hoạt động kinh doanh cốt lõi.


    Với phương châm của lãnh đạo Công ty luôn luôn cải tiến “Chất lượng - Tiến độ - Giá thành - Thẩm mỹ công nghiệp”, Công ty cổ phần xây lắp điện I – PCC1 đã và đang phấn đấu là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp đường dây và trạm nguồn điện cho nền công nghiệp điện Việt Nam và đạt được những thành tích đáng tự hào trong lĩnh vực sản xuất mà công ty mới tham gia.
  4. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    926
    UIC

    Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ

    [​IMG]

    Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ.

    Địa điểm : KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

    • Quy mô Trạm:
    Công suất: 182 MVA

    Số lộ ra: Có tổng 17 lộ, từ lộ 471 đến lộ 488

    Tổng mức đầu tư: 97 tỷ.

    • Tình hình thực hiện:
    Dự án đã được IDICO-UDICO triển khai đầu tư từ năm 1997 với 01 Máy biến áp 16 MVA và 01 Máy biến áp 40 MVA cung cấp điện cho các nhà đầu tư trong khu công nghiệp Nhơn Trạch I.



    [​IMG]

    Qua quá trình phát triển các khu công nghiệp Nhơn Trạch như: Khu công nghiệp Nhơn Trạch I; II; III; V và KCN Lộc Khang…nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư tăng lên đáng kể. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư, IDICO-UDICO đã mở rộng, nâng công suất của Trạm, đến nay IDICO-UDICO đã đầu tư xây dựng Trạm đạt công suất 182 MVA.

    [​IMG]

    Máy biến áp của Trạm 110/22kV Tuy Hạ

    [​IMG]

    Trạm 110/22kV Tuy Hạ


    • Hệ thống lưới điện phân phối 22kV:
    IDICO-UDICO đã đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống lưới điện phân phối 22kV phân phối điện cho các KCN như: Khu công nghiệp Nhơn Trạch I; II; III; V và KCN Lộc Khang, tổng khối lượng đường dây 22kV đã đầu tư khoảng 90 km, đảm bảo cấp điện đến chân hàng rào của các nhà đầu tư sử dụng điện.

    [​IMG]

    Lưới điện phân phối 22kV của TBA Tuy Hạ
  5. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    926
    Trạm biến áp 110/22kV Nhơn Trạch 5

    [​IMG]

    Dự án Trạm biến áp 110/22kV Nhơn Trạch 5

    Địa điểm : KCN Nhơn Trạch V - huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai

    • Quy mô Trạm
    Công suất: 02 máy x 63 MVA = 126 MVA

    Số lộ ra: Có 10 lộ, từ lộ 471 đến lộ 480.

    Tổng mức đầu tư: 138 tỷ

    • Tình hình thực hiện:
    Dự án được triển khai từ năm 2010. Năm 2011 Công ty đã đầu tư hoàn thành và đóng điện đưa vào sử dụng Máy biến áp 63 MVA số 01 (giai đoạn 1).

    [​IMG]

    Máy biến áp 63MVA số 1

    Năm 2012, Công ty triển khai đầu tư lắp đặt tiếp Máy biến áp 63 MVA số 02 để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư trong khu công nghiệp Nhơn Trạch 5. Đến tháng 4/2013, Công ty đã hoàn thành và đóng điện đưa vào sử dụng Máy biến áp 63 MVA số 02 (giai đoạn 2).



    [​IMG]

    Máy biến áp 63MVA số 2

    Đến nay, Dự án đã được đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ gồm hệ thống đường dây phân phối 22kV khoảng 14km, hệ thống chống sét, Scada, cáp quang, camera an ninh…, công suất hiện nay của Trạm đã được nâng lên 126 MVA bằng công suất thiết kế, hiện Trạm đang cung cấp điện ổn định cho các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp Nhơn Trạch.

    • Hệ thống lưới điện phân phối 22kV:
    IDICO-UDICO đã và đang đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống lưới điện 22kV từ TBA Nhơn Trạch V phân phối điện cho các nhà đầu tư trong các KCN Nhơn Trạch với tổng chiều dài dự kiến là 14 km, đảm bảo cấp điện đến chân hàng rào của các nhà đầu tư sử dụng điện.

    [​IMG]

    Lưới điện phân phối 22kV của TBA Nhơn Trạch 5
  6. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    926
    Cổ phiếu PC1 niêm yết, thị trường chứng khoán có thêm 6 triệu phú đô la
    [​IMG]
    [​IMG]
    VietinBank Capital bán bớt 4 triệu cổ phần tại Gelex, không còn là cổ đông lớn

    Riêng chủ tịch HĐQT PCC1 có đến 15,68 triệu cổ phiếu PC1 tương đương giá trị thị trường là 674 tỷ đồng.
    Ngày 15/11, cổ phiếu PC1 của CTCP Xây lắp điện 1 (PCC1) chính thức niêm yết và giao dịch trên sàn HoSE với giá tham chiếu chào sàn là 36.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu PC1 tăng 7.000 đồng so với giá tham chiếu, lên 43.000 đồng/cổ phiếu.

    Nhờ cổ phiếu PC1 tăng mạnh ngày chào sàn, thị trường chứng khoán Việt Nam có thêm ngay 6 triệu phú đô la.

    Theo bản cáo bạch niêm yết, PCC1 có 2 cổ đông lớn nắm giữ trên 5% vốn gồm ông Trịnh Văn Tuấn là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty và Vietnam Enterprise Investment Limited.

    Tài sản của riêng ông Trịnh Văn Tuấn trên thị trường chứng khoán đạt 674 tỷ đồng tương đương 30,65 triệu USD. Vợ ông Tuấn là bà Lê Thị Thoi cũng lọt triệu phú đô la với 1,71 triệu cổ phiếu PC1 tương đương giá trị gần 74 tỷ đồng (3,35 triệu USD).

    Một cá nhân triệu đô khác là ông Nguyễn Nhật Tân là Phó Tổng giám đốc PCC1. Ông Tân nắm giữ 2,87 triệu cổ phiếu PC1 và giá trị tài sản của ông đạt hơn 123,4 tỷ đồng tương đương 5,61 triệu USD.

    Ông Võ Hồng Quang, ông Nguyễn Minh Đệ và bà Nguyễn Thị Hương là Thành viên HĐQT của PCC1 cũng là những triệu phú đô la khi sở hữu lượng lớn cổ phiếu PC1.

    [​IMG]
    6 triệu phú đô la và một tổ chức tạm lãi thêm trăm tỷ nhờ PC1 niêm yết
  7. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    926
    KDC làm trò gì thế

    KDC
    Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (HOSE)


    Giá hiện tại: KDC[​IMG]35.5+0.05(+0.14%)Hồ sơ công ty[​IMG] GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
    Bí ẩn khoản tiền 2.600 tỷ không thuộc về cổ đông KDC trong thương vụ Mondelez mua lại bánh kẹo Kinh Đô
    [​IMG]

    Số tiền chính thức mà Kido Group công bố trong thương vụ thoái vốn khỏi mảng bánh kẹo là 9.800 tỷ đồng. Trong khi đó, báo cáo của bên mua cho thấy họ đã chi ra tới 12.400 tỷ đồng.
    Ngày 1/12/2014, Đại hội cổ đông bất thường của CTCP Kinh Đô (KDC) – nay là Kido Group đã thông qua phương án chuyển nhượng 100% cổ phần tại CTCP Kinh Đô Bình Dương (BKD) cho Mondelez International, một trong những tập đoàn bánh kẹo lớn nhất thế giới.

    Tổng giá trị chuyển nhượng trước thuế là 9.809 tỷ đồng (tương đương 450 triệu USD theo tỷ giá quy đổi được áp dụng là 21.800 đồng/USD); mức giá trên chưa bao gồm tiền mặt, các khoản phải thu và khấu trừ nghĩa vụ phải trả và tùy thuộc vào các điều chỉnh cụ thể.

    Kido đã chuyển giao 80% cổ phần tại BKD cho Mondelez vào trong tháng 6/2015 và chuyển giao nốt 20% cổ phần còn lại đã được chuyển giao vào tháng 9/2016 . Việc chuyển nhượng cổ phần BKD đồng nghĩa với việc Kido không còn nguồn thu từ mảng bánh kẹo nhưng nó đã giúp doanh nghiệp này thu về khoản lợi nhuận tài chính bất thường trong quý 2/2015 và quý 3/2016.



    Chuyển nhượng cổ phần của mảng bánh kẹo giúp lợi nhuận của Kido Group tăng đột biến trong quý 2/2015 và quý 3/2016



    Số tiền Mondelez chi ra cao hơn 2.600 tỷ so với số tiền Kido Group nhận được

    Trong khi các báo cáo tài chính của Kido Group chỉ nêu các thông tin hết sức sơ lược về thương vụ bán BKD thì ngược lại, báo cáo của Mondelez lại thông tin rất cụ thể theo quy định của Hoa Kỳ.

    Thông tin đáng chú ý nhất là Mondelez công bố đã chi tới 12.404 tỷ đồng ~ 569 triệu USD để mua lại “một mảng hoạt động kinh doanh bánh kẹo tại Việt Nam” – tức cao hơn gần 2.600 tỷ đồng ~ 119 triệu USD so với số tiền mà Kido Group nhận được. Vấn đề là số tiền chênh lệch này đã được chi trả cho những mục đích gì?

    Báo cáo của Mondelez cho biết con số 12.404 tỷ đồng là toàn bộ số tiền mà tập đoàn này đã chi trả cho việc mua lại hoạt động kinh doanh bánh kẹo, tài sản sở hữu trí tuệ, chi trả cho các thỏa thuận chống cạnh tranh và tư vấn (non-compete and consulting agreements) cũng như các khoản điều chỉnh khác. Thực tế là Mondelez đã chi tới 12.601 tỷ nhưng nhận lại 197 tỷ do điều chỉnh giá trị giao dịch.

    Bên cạnh số tiền chi trực tiếp để mua lại BKD, Mondelez đã trả 1.518 tỷ đồng ~ 70 triệu USD cho các thỏa thuận chống cạnh tranh và tư vấn. Đối với thương vụ này, thỏa thuận chống cạnh tranh có thể bao gồm việc Kido và/hoặc các bên liên quan sẽ cam kết không trở lại kinh doanh bánh kẹo trong một khoảng thời gian nhất định.

    Theo báo cáo tài chính của Kido Group thì nhiều khả năng doanh nghiệp này không phải là bên được hưởng khoản tiền trên.

    Còn lại gần 500 triệu USD được chi trả để mua hoạt động kinh doanh bánh kẹo và tài sản sở hữu trí tuệ - tức vẫn cao hơn 50 triệu USD so với giá trị chuyển nhượng mà Đại hội đồng cổ đông của Kido Group đã thông qua.

    Theo tìm hiểu của CafeF, một trong những tài sản sở hữu trí tuệ quan trọng nhất trong thương vụ này là quyền sử dụng thương hiệu Kinh Đô – vốn là một tài sản do công ty TNHH Đầu tư Kido (Kido Invest) nắm giữ. Trước đây, hàng năm Kinh Đô và các công ty liên quan trong mảng bánh kẹo vẫn phải trả phí cho Kido Invest để được quyền sử dụng nhãn hiệu Kinh Đô.

    Như vậy, trong thương vụ Mondelez mua lại toàn bộ mảng bánh kẹo của Kinh Đô, bên cạnh Kido Group thì Kido Invest nhiều khả năng cũng nhận được khoản tiền đáng kể liên quan đến thương hiệu Kinh Đô.

    Kido Invest - hiện nắm giữ 8,2% cổ phần của Kido Group - là công ty thuộc sở hữu của gia đình ông Trần Kim Thành và Trần Lệ Nguyên, hai nhân vật chủ chốt trong việc đưa Kinh Đô trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường bánh kẹo Việt Nam.



    [​IMG]

    Vẫn còn 20 triệu USD chưa ghi nhận

    Tháng 7/2015, khi hoàn tất mua 80% cổ phần của BKD, phía Mondelez đã chuyển đủ 90 triệu USD vào tài khoản đặt cọc để mua nốt 20% cổ phần còn lại của BKD.

    Tuy nhiên, khi số cổ phần này đã được hoàn tất chuyển giao vào cuối quý 3 vừa qua thì mới chỉ có 70 triệu USD được thanh toán và ghi nhận vào kết quả kinh doanh của Kido Group. Còn lại 20 triệu USD vẫn tạm “treo” dự kiến sẽ được tất toán vào năm 2017 sau khi giải quyết được 2 vấn đề có liên quan đến việc mua bán cổ phần.
  8. chautinhtri898

    chautinhtri898 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 3, 2014
    Likes Received:
    2,738
    Múc KDC
    teoemxyz likes this.
  9. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    926
    Múc hả a
    --- Gộp bài viết, Nov 17, 2016, Bài cũ: Nov 17, 2016 ---
    PC1 UIC :drm1
    chautinhtri898 likes this.
  10. chimtri

    chimtri Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 22, 2014
    Likes Received:
    883
    PC1 dạo này tích lũy hơi lâu đấy nhỉ các bác cho ý kiến về em nó cái

Share This Page