Tin khẩn..tin khẩn...Tin từ thủ tướng...........tin vui cho hàng triệu..triệu người ôm cổ....và múc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Lananh1989, 20/10/2010.

711 người đang online, trong đó có 284 thành viên. 07:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10617 lượt đọc và 121 bài trả lời
  1. achchuon

    achchuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    0
    "thúi không chịu được "=))=))=))=))
  2. TapChoiChung

    TapChoiChung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    324
    giờ này các bác ôm cổ - nhất là các bác tử thủ - tay nhặt lá , đá ống bơ , mất ý thức rồi . để ý tin tốt tin xấu gì nữa :-ss
  3. quanghung000

    quanghung000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Đã được thích:
    0
    bia cái đã[r2)]
  4. cafehoi

    cafehoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    134
    ;))

    bệnh thành tích ;))
    hãy nhìn kỹ xem;))
  5. wishman

    wishman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Đã được thích:
    0

    Chính xác , mọi người không tin vào vài liều doping tiêm vào ven của anh Y tá trưởng rồi ...

    5 năm đã là quá đủ , hơn 1 nhiệm kỳ không làm nên trò trống gì , chỉ phá ... ^:)^

    Thử điểm lại dấu ấn của anh 3 nhé :
    1 - Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng từ cấp trung ương xuống các địa phương , chủ tịch tỉnh làm trưởng ban .. ôh la la , thành phần dễ tham nhũng nhất, cần kiểm soát chặt nhất vì dính đến quyền lực thì thành trưởng ban chống tham nhũng , vừa đá bóng vừa thổi còi . Kết quả là bây giờ dân gọi các ban này ngắn gọn dễ nhớ là Ban tham nhũng các địa phương ! ... . Thế là hết hy vọng anh 3 chống được tham nhũng rồi nhé !

    2 - Khả năng xử lý các vấn đề kinh tế , năm 2008 , lạm phát đến 20% , đời sống nhân dân lao đao , cứ đổ hết tội cho khủng hoảng kinh tế thế giới là không công bằng , dư luận đặt dấu hỏi về khả năng tiên đoán và xử lý vấn đề của anh , vì chính anh đứng đầu chính phủ , anh phải có trách nhiệm lớn ... thế là hết hy vọng anh về kinh tế nhé ...

    3 - Vụ cấp đất trồng rừng cho DN nước ngoài , chính anh chứ không phải ai khác bật đèn xanh cho việc này , nếu anh ko gật đầu thì các tỉnh có ba đầu sáu tay cũng ko dám làm ...

    4 - Vụ Vinashin , trách nhiệm của anh rất lớn , không thể thoái thác hay đổ hết lên đầu Phan Thanh Bình được , nếu anh tỉnh táo sáng suốt thì chắc anh Bình ko phải ngồi tù , Vinashin ko phá sản , nhà nước và nhân dân ko mắc một món nợ lớn như thế . Chỉ tại anh lúc nào cũng thích hoành tráng , to lớn , vĩ đại , nên nó mới ra cơ sự này . Đánh dấu hỏi về tư duy quản lý kinh tế của anh , dưới thời anh , tập đoàn thí điểm mọc lên như nấm , hiệu quả đến đâu thì rất đáng nghi ngờ , Vinashin là một tập đoàn anh mang ra thí điểm và đã thất bại ... .

    Oài , còn nhiều chuyện về anh lắm , nhưng tạm nhặt vài cái ấn tượng nhất về nhiệm kỳ của anh :((

    Tôi không tin anh !
  6. imctrader

    imctrader Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Mai còn thảm hơn hôm nay.. [r23)]
  7. TapChoiChung

    TapChoiChung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    324
    vậy cho nhanh bác ạ . bị tùng xẻo mỗi ngày đau lắm :-"
  8. choick

    choick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    19
    Mong là vậy để nhanh chấm dứt chuỗi ngày chán nản về thị trường. Nhưng mai sẽ thế nào??? :)):)):))
  9. buiduclong4

    buiduclong4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    2.073
    xinh thế kia kể cũng có giá đó...
  10. LaohacHCM

    LaohacHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Nợ quốc gia vẫn trong giới hạn an toàn’
    Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 trước Quốc hội sáng nay, Thủ tướng *************** khẳng định mức nợ công tương đương 56,7% GDP của Việt Nam hiện vẫn trong giới hạn an toàn.
    Sau phần phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng *************** đã thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
    Về tình hình tổng quát, Chính phủ cho rằng kinh tế Việt Nam trong năm 2010 đã bước đầu đi vào giai đoạn phục hồi nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó, việc ngăn chặn lạm phát, thúc đẩy kinh tế phục hồi ở mức khá cao được Chính phủ đánh giá là một thành công trong công tác điều hành năm qua.
    Cụ thể, tốc độ tăng GDP năm 2010 của toàn nền kinh tế ước tăng khoảng 6,7% so với năm 2009, góp phần đưa mức tăng GDP bình quân trong giai đoạn 2006 - 2010 đạt khoảng 7% một năm. Thu nhập bình quân của người Việt Nam, tính đến cuối năm 2010, đạt khoảng 1.160 USD.
    Bên cạnh việc đưa GDP vượt mục tiêu đề ra (6,5%), Chính phủ cho biết các cân đối lớn của nền kinh tế cũng cơ bản được giữ ổn định. Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 12% so với dự toán, góp phần đưa mức bội chi xuống dưới 6%.
    Tính đến hết năm 2010, dư nợ Chính phủ ước tương đương 44% GDP, nợ nước ngoài đạt 42,2% GDP trong khi nợ công của toàn nền kinh tế đã xấp xỉ 56,7% GDP. Các khoản nợ này đều cao hơn so với số liệu được Chính phủ cung cấp cho Thường vụ Quốc hội hồi cuối tháng 9. Tuy nhiên, theo khẳng định của Thủ tướng ***************, các khoản nợ nói trên “đều trong ngưỡng an toàn”.
    Về xuất nhập khẩu, Chính phủ khẳng định nhập siêu trong năm 2010 của nền kinh tế ước tương đương 13,5% giá trị xuất khẩu, thấp hơn so với năm 2009 và đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, mối quan ngại lớn lại được đặt vào tỷ lệ lạm phát khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được Chính phủ dự báo ở mức 8% cho năm nay. Theo Thủ tướng, tuy con số này cao hơn mục tiêu 7% được Quốc hội chấp thuận, nhưng trong điều kiện phức tạp của nền kinh tế, việc giữ được lạm phát dưới 2 con số đã là một cố gắng lớn của Chính phủ.
    Chính phủ cũng chỉ ra một số tồn tại chung của tình hình kinh tế xã hội cũng như công tác điều hành năm 2010 như chậm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư phát triển còn thấp, chưa hiệu quả, công nghiệp phụ trợ, cung ứng điện chưa đáp ứng được yêu cầu, thể chế kinh tế thị trường chưa đồng bộ…
    Về kế hoạch năm 2011, Chính phủ xác định mục tiêu tổng quát là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2010, gắn với đổi mới mô hình phát triển và chuyển đổi kinh tế, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân…
    Cụ thể, Chính phủ đặt mục tiêu tăng GDP ở mức 7-7,5% so với 2010, đưa thu nhập bình quân đầu người lên khoảng 1.300 USD. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 74,8 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2010.
    Về dự toán ngân sách Nhà nước, Chính phủ dự kiến tăng tổng thu lên khoảng 590.000 tỷ đồng trong khi dự chi khoảng 760.000 tỷ đồng. Bội chi, do đó giảm xuống dưới 5,5% GDP. Tổng đầu tư phát triển ước đạt khoảng 40% GDP trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) phấn đấu ở mức 7,5%.
    Khai mạc sáng nay tại Hà Nội, kỳ họp Quốc hội lần này sẽ kéo dài tới 27/11 với tổng cộng 32 ngày làm việc. Nội dung họp bàn liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có công tác xây dựng luật, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách 2010, xây dựng kế hoạch cho năm 2011.
    Về hoạt động xây dựng luật pháp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến 9 dự án luật khác. Đây được xem là một chương trình xây dựng pháp luật tương đối “nặng” cho một kỳ họp cuối năm.
    Một nội dung đáng chú ý khác trong kỳ họp lần này là việc Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), báo cáo tổng kết công trình quan trọng quốc gia dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, góp ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XI...
    Theo dự kiến, Quốc hội sẽ họp 46 phiên toàn thể với 13 phiên được truyền hình trực tiếp.

Chia sẻ trang này