Tin khủng! Chiều nay cổ bds và xây dựng tăng mạnh

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by voiconchoichung, Oct 3, 2016.

196 người đang online, trong đó có 78 thành viên. 01:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2016
    Likes Received:
    12,847
    Bất động sản Việt Nam chuẩn bị đón nhận hàng tỷ đô từ các nhà đầu tư Nhật Bản
    THỨ 2, 03/10/2016, 08:41
    Ông lớn xây dựng Nhật Bản tự tin sẽ thành công khi đầu tư vào Việt Nam
    • :drm1
    Nhà đầu Nhật quan tâm đến BĐS Việt Nam, rất có khả năng sắp tới nhiều dự án BĐS tại Hà Nội và Tp.HCM đổi chủ.
    [​IMG]
    Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản ngày càng tốt đẹp và đặc biệt họ nhìn thấy nền kinh tế Việt Nam đang phát triển bền vững. Mặt khác, thu nhập người dân trong nước đang tăng cao sẽ kéo theo nhu cầu nhà ở cao cấp tăng lên trong những năm tới, nhất là những gia đình trẻ…đang là những lý do chính "kích thích" các nhà đầu tư hàng đầu của Nhật Bản dồn dập "rót" vốn vào lĩnh vực địa ốc trong nước.

    Ông Thân Thành Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty Xúc tiến thương mại và Đầu tư Sao Khuê, đơn vị vừa tổ chức đưa đoàn doanh nghiệp bất động sản Việt Nam đi xúc tiến đầu tư ở Nhật Bản vào tuần trước cho biết thông tin trên.

    Trao đổi với chúng tôi mới đây, ông Vũ cho biết trong chuyến đi vừa rồi những tập đoàn này đã chia sẻ rằng rất mong muốn đầu tư vào Việt Nam và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực địa ốc tại TP.HCM và Hà Nội như phát triển khách sạn 5 sao, nhà ở cao cấp, căn hộ dịch vụ, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng… ở khu vực trung tâm.

    Đơn cử như tập đoàn Sumitomo muốn phát triển một dự án cao ốc văn phòng hơn 100 triệu USD, hay tập đoàn Toshin, chủ của trung tâm thương mại Takashiyama – vừa mới mở ở khu vực trung tâm TP.HCM, muốn phát triển một dự án khoảng 200 triệu USD... Tổng số tiền mà các tập đoàn này muốn đầu tư ngay vào các dự án ước tính lên đến hơn 2 tỷ USD.

    Do đó, ông Vũ dự báo rằng khả năng sắp tới sẽ có rất nhiều các dự án bất động sản tại TPHCM và Hà Nội đổi chủ. “Doanh nghiệp Nhật mạnh về tài chính, lãi suất vay còn rất thấp và có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển kinh doanh bất động sản, sẽ dễ dàng thâu tóm các dự án bất động sản có vị trí đẹp của doanh nghiệp trong nước”, ông Vũ nói.

    Trong buổi họp báo công bố báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2016, CBRE tiết lộ, nhà thầu thi công dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Tập đoàn Maeda Nhật Bản) đã bất ngờ mở rộng đầu tư sang thị trường bất động sản. Đây là một chủ đầu tư hoàn toàn mới trên thị trường, tập đoàn này đã làm việc với CBRE đến 6 năm chỉ để nghiên cứu thị trường và để xác định vào phân khúc đầu tư.

    Được biết dự án mà Meada đầu tư có tên là Wateria Suites, hợp tác với Công ty xây dựng Thiên Đức. Dự án có tổng vốn đầu tư 30 triệu USD, được triển khai xây dựng trên quy mô 2.00m2 với 89 căn hộ có diện tích từ 150-200m2, điểm đặc biệt của dự án này là các căn hộ đều có mặt sông.

    Còn theo các nghiên cứu về thị trường vốn Nhật Bản của tập đoàn quản lý đầu tư và dịch vụ trong lĩnh vực bất động sản JLL, mức độ minh bạch trong thị trường bất động sản sẽ giúp thu hút các nguồn vốn, cả mới và cũ. Với các nhà đầu tư BĐS Nhật Bản, cái họ cần hơn cả là mức độ chính xác và kịp thời của thông tin, hay nói cách khác là chỉ số minh bạch của thị trường.

    Mới đây nhất, Tập đoàn Kajima (Nhật) đã ký kết thỏa thuận với Indochina Capital để thành lập liên doanh chuyên về đầu tư bất động sản tại thị trường Việt Nam, với tổng vốn đầu tư ước tính lên tới 1 tỷ USD trong vòng 10 năm, với tỷ lệ góp vốn là 50:50.

    Đây cũng là lần đầu tiên tập đoàn Kajima của Nhật đầu tư vào Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư phát triển dự án. Và theo kế hoạch liên doanh này sẽ mua lại các dự án bất động sản của doanh nghiệp trong nước.

    Hay như Tập đoàn Mitsubishi gần đây cũng ký kết với tập đoàn Bitexco để thành lập một liên doanh phát triển dự án nhà ở tại Hà Nội với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 290 triệu USD. Liên doanh này là một phần thuộc dự án phức hợp khu đô thị The Manor Central Park, dự án này tích hợp nhiều chức năng như khu dân cư, khu thương mại, khu văn phòng, trường học và các khu vui chơi, giải trí, thể thao của tập đoàn Bitexco.

    Song song đó, các công ty con chuyên đầu tư vào mảng BĐS của Mitsubishi cũng đã hợp tác liên doanh với tập đoàn Lotte của Hàn Quốc để thực hiện dự án Khu phức hợp Thành phố thông minh Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại khu chức năng 2a trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
    Xuandoa likes this.
  2. sofiaN01

    sofiaN01 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 3, 2016
    Likes Received:
    41
  3. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 20, 2014
    Likes Received:
    18,627
    VCG ... cũng hưởng lợi khá đó
    voiconchoichung likes this.
  4. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2016
    Likes Received:
    12,847
    HBC có quan hệ rất tốt với doanh nghiệp Nhật ở các dự án lớn
  5. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2016
    Likes Received:
    12,847
    Chủ tịch HBC: Năm 2016 chắc chắn vượt kế hoạch lợi nhuận
    [​IMG]
    Thanh Tâm

    (NDH) 6 tháng đầu năm, HBC đạt 137 tỷ đồng lợi nhuận. Mới đây, HBC có kế hoạch chuyển nhượng khu công nghiệp Nhị Thành (Long An) và phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Chúng tôi đã có trao đổi với ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Địa ốc Hòa Bình (HBC) về tình hình kinh doanh và triển vọng của Công ty thời gian tới.

    Thưa ông, 6 tháng đầu năm, HBC đạt 137 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Xin ông cho biết nhờ đâu HBC có được mức tăng trưởng như vậy và kết quả này đã phản ánh mối tương quan với sự sôi động của thị trường bất động sản thời gian vừa qua?

    Kết quả kinh doanh của chúng tôi được cải thiện tốt nhờ thị trường bất động sản được hồi phục mạnh mẽ. Mặt khác, định hướng chiến lược của HBC vào phân khúc giá trị gia tăng cao đang đi vào quỹ đạo.

    Tôi nghĩ kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm vừa qua đã phản ảnh phần nào tốc độ tăng trưởng mạnh của các dự án mà HBC đã ký kết. Cụ thể, từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, giá trị các dự án mới ký đạt con số gần 10.000 tỷ VNĐ. Tổng giá trị các hợp đồng đang thi công đã vượt qua con số 24.000 tỷ đồng, tức trên 1 tỷ USD.

    Năm nay, chúng tôi chắc chắn vượt kế hoạch lợi nhuận cam kết với Đại hội cổ đông đầu năm 2016 (252 tỷ đồng).

    Mới đây, HĐQT HBC đã ra Nghị quyết ủy quyền cho Ban điều hành trong việc tìm kiếm, thương lượng để chuyển nhượng dự án Nhị Thành (Long An). Ông có thể chia sẻ thêm về lợi nhuận của thương vụ này?

    Từ đầu 2015 đến nay thị trường bất động sản khởi sắc, mảng kinh doanh bất động sản công nghiệp của chúng tôi được cải thiện tốt. Chớp lấy cơ hội này, chúng tôi chuyển nhượng dự án để có thêm nguồn lực tài chính nắm bắt cơ hội đầu tư vào những dự án khu công nghiệp mới với qui mô lớn hơn, có nhiều tiềm năng hơn, sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực có kinh nghiệm đã quản lý rất tốt dự án đầu tiên để mang lại hiệu quả cao hơn cho cổ đông. Đây là chiến lược đầu tư tài chính Công ty.

    Nếu chuyển nhượng dự án thành công vào Q4/2016, HBC có thể thu về thêm một khoản lợi nhuận nữa cho cổ đông. Ban điều hành đang triển khai việc này với tiêu chí tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông.

    [​IMG]

    Với thành công của dự án Khu công nghiệp Long Hậu -Hòa Bình, HBC sẽ nắm bắt cơ hội đầu tư vào KCN có quy mô lớn hơn . Ảnh: Một góc KCN Long Hậu-HBC

    Thế còn về kế hoạch phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược thì sao, thưa ông?

    Việc phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược đang được triển khai theo tiến độ đề ra. Chúng tôi đang trong giai đoạn thương lượng sâu với một số nhà đầu tư chiến lược nên hiện tại chưa thể thông tin chi tiết được. HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thương thảo theo tiêu chí giá phát hành phải tiệm cận diễn biến giá cổ phiếu HBC.

    Ngoài tiêu chí về giá, các giá trị chiến lược, khả năng mở rộng hơp tác trong lĩnh vực xây dựng tại thị trường nước ngoài… mà nhà đầu tư chiến lược đem lại cũng như sự đồng hành cộng hưởng với HBC để tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông HBC mới là những giá trị mà tôi và HĐQT quan tâm nhất. Khi đạt được những thỏa thuận chiến lược đó, chúng tôi sẽ thông tin với báo chí về kết quả thương lượng quan trọng này.

    Cặp đôi cổ phiếu hàng đầu trong cùng ngành xây dựng được niêm yết trên HSX là Cotecons (“CTD”) và Hòa Bình (“HBC”) luôn được giới đầu tư trong, ngoài nước quan sát kỹ càng. Ông có bình luận gì về khoảng cách giá cổ phiếu khá xa hiện tại giữa HBC và đối thủ cạnh tranh, CTD?

    Giá cả cổ phiếu sẽ do thị trường quyết định, chúng tôi không muốn và không thể can thiệp vào giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu còn là kỳ vọng của nhà đầu tư về tương lai của công ty, không nhất thiết phản ảnh chính xác giá trị của công ty trong một thời điểm nhất định.

    Tôi không thể bình luận về giá cổ phiếu của CTD hay của chính mình. Tôi chỉ có thể nói rằng, chúng tôi đã và sẽ tiếp tục tập trung nỗ lực vào việc xây dựng những giá trị nền tảng bảo đảm tính bền vững cho doanh nghiệp, sẵn sàng những điều kiện tốt nhất cho sự đột phá đem đến lợi ích lâu dài cho các cổ đông với tầm nhìn 30-50 năm tới…

    HBC có những thế mạnh của mình và chúng tôi nhận thức rõ vị thế của mình ở đâu. Với định hướng chiến lược rõ ràng, bằng hành động cụ thể, kết quả kinh doanh sẽ là câu trả lời rõ nhất cho kỳ vọng của các nhà đầu tư khó tính. Thời gian cũng sẽ là câu trả lời thông thái nhất. Qua thử thách của thời gian, tôi tin rằng cổ phiếu của HBC sẽ được các nhà đầu tư đánh giá cao hơn hiện tại.

    Trong gameshow thú vị này, phần thưởng có lẽ không chia đều cho mọi người. Nó chỉ dành cho những nhà đầu tư kiên nhẫn, thông minh và có tầm nhìn dài hạn.

    Ông đánh giá thế nào về triển vọng phát triển của ngành xây dựng Việt nam thời gian tới? Định hướng chiến lược kinh doanh, đầu tư của HBC như thế nào?

    Giai đoạn kinh tế cực kỳ khó khăn năm 2010 - 2012 đã qua và năm 2014 – 2015 đánh dấu bước chuyển mình vượt bật của nền kinh tế chung rồi đến ngành địa ốc và tiếp sau đó là xây dựng với tốc độ phát triển 10,8%/năm – mức tăng cao nhất từ năm 2009.

    Kinh tế vĩ mô được ổn định dần, lạm phát được kiểm soát tốt, mặt bằng lãi suất giảm mạnh, tăng trưởng tín dụng cao, dòng vốn FDI không ngừng đổ về Việt Nam, cũng như chính sách tín dụng hỗ trợ thị trường bất động sản nói riêng… là những nhân tố vững chắc cho sự phát triển của ngành trong giai đoạn tới.

    Định hướng chiến lược trong 5 năm tới của HBC theo 3 hướng chính: (1) củng cố thị trường xây dựng trong nước, (2) phát triển thị trường xây dựng nước ngoài, (3) đầu tư kinh doanh bất động sản. Công ty ưu tiên phát triển các mảng mang giá trị gia tăng cao bao gồm tổng thầu xây dựng và tổng thầu thiết kế thi công (D&B).

    Trong đó, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi vẫn là xây dựng và định vị là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. Tổng thầu xây dựng hoặc tổng thầu thiết kế thi công sẽ giúp Công ty cải thiện biên lợi nhuận gộp từ 10% - 15%.

    Mặt khác, công ty cũng từng bước mở rộng thị trường xây dựng ra nước ngoài. Các thị trường này đều có biên lợi nhuận gộp tối thiểu đạt từ 20% - 25% cao hơn rất nhiều so với mặt bằng trong nước và là triển vọng rất sáng sủa cho những doanh nghiệp xây dựng tiên phong như HBC.

    Ngoài ra, để phát triển mảng đầu tư kinh doanh bất động sản, gia tăng giá trị cộng hưởng với các nhà phát triển BĐS, HBC đã ký kết các hợp tác chiến lược với một số nhà đầu tư lớn để triển khai xây dựng và phát triển các dự án bất động sản của Công ty. Chiến lược cộng hưởng thế mạnh của các bên đối tác, trên nguyên tắc win-win, có lẽ mang lại lợi ích rõ ràng cho các bên. Hợp tác, phân công lao động để cùng phát triển là xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh hội nhập nhanh và ngày càng sâu rộng hiện nay của các doanh nghiệp Việt Nam, HBC không nằm ngoài xu thế đó.

    Xin chân thành cảm ơn Ông về cuộc
  6. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2016
    Likes Received:
    12,847
    Cổ đông Coteccons sắp nhận lượng cổ phiếu thưởng trị giá trên 2.600 tỷ đồng
    THỨ 2, 03/10/2016, 10:27
    CTD) vừa có thông báo ngày 18/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

    Theo đó, Coteccons dự kiến phát hành 16,37 triệu cổ phiếu mới, tỷ lệ phát hành 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới) thưởng cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 164 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần.

    Trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015, nguồn thặng dư vốn cổ phần đến cuối năm còn đến 1.385 tỷ đồng. Ngoài ra, quỹ đầu tư phát triển còn 751 tỷ đồng.

    Mới đây, cán bộ công nhân viên Coteccons đã nhận được gần 2,4 triệu cổ phiếu ESOP tổng giá trị trên 530 tỷ đồng.

    Hiện trên thị trường, cổ phiếu CTD đang giao dịch quanh mức giá 259.000 đồng/cổ phiếu, cao nhất sàn chứng khoán. Số cổ phiếu thưởng mà cổ đông Coteccons chuẩn bị nhận có giá trị trên 2.600 tỷ đồng.


    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Cán bộ nhân viên Coteccons vừa nhận số cổ phiếu ESOP trị giá trên 530 tỷ đồng
    Thạch Lâm
    Theo Trí thức trẻ

    [​IMG]
  7. lucthien

    lucthien Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 12, 2013
    Likes Received:
    13,581
    Ve Nhat thi ko ai qua VCG dau, doi tac Lon cua Nhat
    voiconchoichung and phanduong09 like this.
    phanduong09 đã loan bài này
  8. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 1, 2015
    Likes Received:
    13,450
    BDS chắc cuối năm thu về một mớ.
    voiconchoichung likes this.
    voiconchoichung đã loan bài này

Share This Page