Tin khủng kích thật rồi nhé !!!!!!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Mar 20, 2020.

778 người đang online, trong đó có 311 thành viên. 23:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,897
    Chứng khoán là dịch vụ thiết yếu, được đảm bảo hoạt động thông suốt
    13 phút trước
    • https://image.*********.vn/2020/04/04/bogooo222.jpg
      Chứng khoán vẫn được hoạt động xuyên suốt trong đợt cách ly xã hội toàn quốc. Đồ họa: Tuấn Trần
      Gần đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có thông báo hoạt động giao dịch trên thị trường Chứng khoán (TTCK) là dịch vụ thiết yếu và phải được đảm bảo tổ chức giao dịch an toàn, ổn định, thông suốt trong mọi tình huống.

      Ngày 01/04/2020, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Công văn số 2194/UBCK-VP gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đưa ngành Chứng khoán vào danh mục ngành “dịch vụ thiết yếu” để tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán nói chung và các hoạt động liên quan đến thị trường chứng khoán trên địa bàn tỉnh/thành phố được hoạt động bình thường.
    xgameno1 likes this.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,897
    BIDV rao bán khoản nợ hơn 4.000 tỉ đồng của chủ đầu tư Kenton Node
    11:10 - 04/04/2020 Thanh Niên Online

    Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên - chủ đầu tư dự án Kenton Node.
    [​IMG]
    Dự án Kenton Node được khởi công từ 2009 nhưng đến nay vẫn còn dang dở
    Ảnh: Đình Sơn
    Cụ thể, tài sản đấu giá gồm toàn bộ nợ gốc, lãi phát sinh tại thời điểm bán đấu giá, tạm tính đến ngày 29.3 là hơn 4.063 tỉ đồng. Tài sản thế chấp của khoản nợ là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc dự án Kenton Node (Nhà Bè, TPHCM). Tài sản này được đồng thế chấp tại 3 ngân hàng gồm BIDV, MSB, PVCombank, trong đó BIDV chiếm 58% giá trị tài sản.
    Giá trị định giá tài sản là 7.836,7 tỉ đồng, trong đó tài sản bảo đảm được phân chia, hạch toán tại BIDV là 4.545,5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo còn là các quyền tài sản của mỏ đá thuộc xã Hòa Thạch và Phú Mãn (Quốc Oai, Hà Nội) được định giá lần đầu là 885,5 tỉ đồng.
    Giá trị khoản nợ bán của ngân hàng BIDV bao gồm toàn bộ nợ gốc, lãi phát sinh tại thời điểm bán đấu giá cộng thêm 90 tỉ đồng (tương đương lên hơn 4.153 tỉ đồng).
    Dự án Kenton Residences tọa lạc trên đường Nguyễn Hữu Thọ do Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên (Công ty Tài Nguyên) làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch ban đầu, dự án có diện tích 9,1 ha, gồm 9 tòa tháp cao 15 - 35 tầng, 1.640 căn hộ cao cấp và trung tâm mua sắm 20.000 m2. Tổng vốn đầu tư dự án là 300 triệu USD.
    xgameno1 likes this.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,897
    Rà soát, đánh giá toàn diện về tác động của COVID-19 tới kinh tế - xã hội
    04/04/2020
    Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát, đánh giá toàn diện tác động của dịch COVID-19 tới kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó kịp thời tham mưu cho Chính phủ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh…
    Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về biện pháp bảo đảm sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất- kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19.

    Theo đó, để kịp thời tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ các biện pháp bảo đảm sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện tác động của dịch COVID-19 đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

    Các rà soát, đánh giá cụ thể bao gồm về tăng trưởng kinh tế (các chỉ tiêu như GRDP, thu ngân sách nhà nước, xuất nhập khẩu, khách du lịch…); tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp (số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã giải thể, tạm dừng hoạt động, tình hình huy động vốn, trả lương cho người lao động, nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào, tiêu thụ sản phẩm…); đời sống người dân (tình hình cung ứng lương thực, thực phẩm, giá cả một số mặt hàng thiết yếu…); công nhân và người lao động (số lượng người lao động mất việc, tạm ngừng việc, giảm lương, hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…); các đối tượng xã hội bị ảnh hưởng (số lượng đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người có công với cách mạng cần hỗ trợ…).

    Bên cạnh đó, các địa phương cũng đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất - kinh doanh, duy trì hoạt động; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…

    Một vấn đề quan trọng khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các địa phương thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trong đó trọng tâm là chỉ đạo quyết liệt công tác triển khai, thi công, tăng nhanh khối lượng thực hiện để đủ điều kiện giải ngân ngay các nguồn vốn nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra theo Kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố.

    Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo hoàn thành nhanh các thủ tục đầu tư, xây dựng của các thành phần kinh tế; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất - kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội.

    Việc tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt là đầu tư công; nghiên cứu xây dựng hoặc đề xuất cơ chế tổng hợp và chia sẻ thông tin về các đối tượng bị ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cũng đã được nhấn mạnh trong Công điện.

    Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì các nội dung đánh giá và đề xuất phải được các địa phương gửi về Bộ vào các ngày 15 và 30 hằng tháng.

    Như vậy, việc rà soát, đánh giá tác động của dịch COVID-19 tới kinh tế - xã hội địa phương, cũng như đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh phải thực hiện thường xuyên và kịp thời.
    xgameno1 likes this.
  4. stocktrader10

    stocktrader10 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 24, 2019
    Likes Received:
    832
    BigDady1516 likes this.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,897
    xgameno1 likes this.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,897
    Nhiều hệ thống ngân hàng trên thế giới bị hạ bậc tín nhiệm, Việt Nam thì sao?
    Thứ Bảy, 4/4/2020, 19:51
    - Ngay trong những ngày cao trào của đại dịch Covid-19, các hãng xếp hạng tín nhiệm chủ chốt trên thế giới đã hạ bậc tín nhiệm (credit rating) hay triển vọng xếp hạng tín nhiệm (credit rating outlook) của các ngân hàng và cả hệ thống ngân hàng của nhiều nước. Hệ thống ngân hàng Việt Nam liệu có tránh được điều này?

    [​IMG]
    Hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn có khả năng bị hạ bậc tín nhiệm. Ảnh minh họa: Thành Hoa
    Ngày 2-4, Moody’s hạ triển vọng của hệ thống ngân hàng Singapore từ “ổn định” xuống “tiêu cực” bởi hãng này nhìn nhận: “Chi phí tín dụng sẽ tăng lên do chất lượng tài sản xấu đi, trong khi lãi suất sẽ hạ bởi chính sách nới lỏng tiền tệ, ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM)”. Moody’s cho rằng chất lượng tài sản của các ngân hàng Singapore sẽ xấu đi bởi sự mất khả năng trả nợ sẽ tăng lên trong các doanh nghiệp nhỏ, vừa và tập đoàn lớn.

    Cùng ngày, Ấn Độ cũng bị Moody’s hạ triển vọng của hệ thống ngân hàng của nước này xuống “tiêu cực” từ mức “ổn định” trước đó, do Moody’s nhìn nhận rằng chất lượng tài sản của các ngân hàng Ấn Độ sẽ xấu đi do sự ngừng trệ các hoạt động kinh tế gây ra bởi Covid-19 và sự áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc.


    Chưa hết, ngày 2-4 cũng là ngày hãng xếp hạng tín nhiệm này có hành động tương tự với hệ thống ngân hàng của một loạt nước xuất khẩu dầu mỏ vùng Vịnh, gồm Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Bahrain và Qatar do sự lao dốc của giá dầu mỏ hồi tháng trước, sau khi Nga không đồng ý với thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu của OPEC. Lý do là giá dầu lao dốc sẽ dẫn đến nhiều khoản vay ngân hàng không được chi trả và các ngân hàng sẽ phải tăng trích lập dự phòng cho các khoản nợ xấu tiềm năng. Đồng thời, sự kết hợp giữa trích lập dự phòng tăng lên với tăng trưởng cho vay giảm đi sẽ làm suy yếu lợi nhuận của ngân hàng, theo lý giải của Moody’s.

    Như vậy, Covid-19 (ở trường hợp Singapore và Ấn Độ) hay giá dầu (ở trường hợp các nước vùng Vịnh) đã trực tiếp gây tác động xấu đến khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn của ngân hàng và làm tăng nợ xấu cho ngân hàng. Trong khi đó, ngân hàng không có khả năng thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để bù đắp những rủi ro, thiệt hại này vì các doanh nghiệp lớn nhỏ không còn nhu cầu hay khả năng mở rộng sản xuất, kinh doanh. Lưu ý thêm rằng sự hạ triển vọng xếp hạng này xảy ra bất chấp tình hình sức khỏe khá tốt của hệ thống ngân hàng Singapore trước khi nổ ra đại dịch Covid-19, với tỷ lệ vốn tự có cao và thanh khoản dồi dào.

    Cả hai yếu tố nói trên, Covid-19 và giá dầu, đều đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến Việt Nam và hệ thống ngân hàng của Việt Nam. Dấu hiệu trước tiên của ảnh hưởng này là sự sụt giảm mạnh tăng trưởng GDP trong quí 1, ở mức thấp nhất trong 10 năm qua. Trong những tuần tới, kết quả kinh doanh của các ngân hàng niêm yết được công bố sẽ cho thấy rõ hơn mức độ ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt là của Covid-19, lên lợi nhuận và vốn của các ngân hàng Việt Nam.

    Không khó để nhận định rằng tác động này sẽ là không nhỏ khi hàng loạt ngân hàng đã và sẽ phải tiến hành hàng loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, đồng nghĩa với sự bào mòn lợi nhuận của họ.

    Tuy nhiên, điều đáng lo là Moody’s chẳng cần đợi đến khi biết rõ mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh lên lợi nhuận của ngành ngân hàng mà vẫn hạ triển vọng xếp hạng tín nhiệm của những nước nói trên. Do đó, Việt Nam cần chuẩn bị tinh thần đón nhận tin từ các hãng xếp hạng tín nhiệm trong thời gian tới, đặc biệt khi các số liệu thống kê mới cho thấy tác động của đại dịch và giá dầu thực sự là nghiêm trọng cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng.

    Suy cho cùng, khả năng kềm chế dịch Covid-19 sẽ quyết định xếp hạng tín nhiệm của hệ thống ngân hàng có được giữ nguyên hay bị hạ đi. Nếu trong những tuần tới Việt Nam cho thấy sự thành công trong việc kiểm soát bệnh dịch thì sẽ ít có khả năng xếp hạng tín nhiệm của hệ thống ngân hàng Việt Nam bị hạ thấp, dù trước đó triển vọng xếp hạng tín nhiệm của hệ thống ngân hàng Việt Nam có bị hạ xuống hay không.
    xgameno1 likes this.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,897
    Cho khởi công nhiều dự án, Đà Nẵng thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
    Thứ Bảy, 4/4/2020,
    - Giữa mùa dịch Covid-19, chính quyền thành phố Đà Nẵng vẫn đang cố gắng thúc đẩy các dự án đầu tư công thông qua việc khởi công các dự án trong quí 1 năm nay và gấp rút điều chỉnh nhiều dự án để có thể khởi công trong các quí tiếp theo.

    [​IMG]
    Giải ngân vốn đầu tư công tại Đà Nẵng trong quí đầu tiên trong vòng 6 năm nay. Ảnh nền: Thiết kế dự án cải tại nút giao thông cầu Trần Thị Lý tại Đà Nẵng do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cung cấp. Đồ họa: Nhân Tâm
    Dự án Cụm nút giao thông khác mức (3 tầng) phía Tây cầu Trần Thị Lý chính thức được khởi công ngày 29-3 vừa qua tại thành phố Đà Nẵng. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 723 tỉ đồng này do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng điều hành và do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 – Công ty cổ phần xây dựng Xuân Quang - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng - Công ty TNHH xây dựng Thành Phát làm nhà thầu thi công.

    Đây là một trong bốn dự án đầu công được thành phố miền Trung khởi công trong quí 1-2020 bên cạnh dự án Đường và cầu qua sông Cổ Cò và Đường Vành đai phía Tây 2 thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng – OFID (Quỹ phát triển quốc tế), dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà và Nhà máy nước Hòa Liên.


    Những dự án này góp phần vào tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt gần 1.100 tỉ đồng trong tổng số 12.373 tỉ đồng kế hoạch cho năm 2020 (không kể dự nguồn chưa phân bổ), theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng dẫn số liệu từ Kho bạc nhà nước Đà Nẵng mới được cung bố hôm nay, 4-4.
    Đặc biệt, giữa mùa Covid-19, nhiều dự án đang gặp khó khăn, thì giải ngân đầu tư công của Đà Nẵng trong quí này lại cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ, gấp 3 lần năm 2019, 3,7 lần năm 2018, 2,8 lần năm 2017, 2,6 lần năm 2016 và 3,8 lần năm 2015.

    Giải thích vấn đề này, ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, cho biết có nhiều nguyên nhân. Năm 2020 là năm cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, nên áp lực hoàn thành kế hoạch năm 2020 là rất lớn để tạo cơ sở xây dựng kế hoạch ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Bên cạnh đó, đặc điểm của chi đầu tư đòi hỏi phải có quá trình thực hiện và tích lũy giá trị khối lượng hoàn thành mới có thể thực hiện các thủ tục để giải ngân, các đơn vị còn tập trung giải ngân kế hoạch vốn còn lại của năm 2019 theo quy định (được thực hiện đến hết ngày 31-01-2020), khó khăn về nguồn cung lao động và ảnh hưởng kéo dài bởi dịch bệnh Covid-19 là những thách thức. Vì vậy, Chính quyền thành phố Đà Nẵng cần thúc đẩy nhanh nhiều dự án.

    Theo thông tin từ Phòng Kinh tế ngành thuộc Sở này, cũng vì áp lực nói trên mà hiện nay, các chủ đầu tư đang khẩn trương thực hiện thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công để tiếp tục khởi công các dự án, nhất là các dự án chính tạo động lực phát triển kinh tế cho thành phố, hay các dự án trọng điểm như dự án Tuyến đường Trục I Tây Bắc (trục đường chính cho Khu đô thị mới Tây Bắc), Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng, Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc, Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại Bãi rác Khánh Sơn…

    Tuy nhiên, theo một chuyên gia kinh tế của Đại học Đà Nẵng, việc đẩy nhanh giải ngân là chuyện tốt, nhưng thành phố và các nhà thầu cũng nên nhìn lại những bài học trước đây để rút kinh nghiệm. Công trình cầu vượt Ngã ba Huế đã đưa vào sử dụng bốn năm qua nhưng vẫn chưa thanh toán cho nhà đầu tư là một ví dụ.

    Cuối năm ngoái, UBND TP. Đà Nẵng cho biết có gửi Văn phòng Chính phủ văn bản đề nghị giải quyết vướng mắc trong việc thanh toán dự án cầu vượt Ngã ba Huế đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án điều chỉnh theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng, chuyển giao) với giá trị hợp đồng của dự án là 2.379 tỉ đồng; bố trí vốn hoàn trả cho nhà đầu tư [Công ty cổ phần Trung Nam] từ kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ Giao thông Vận tải, trong giai đoạn 2017 - 2020.
    xgameno1 likes this.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,897
    Nhu cầu trữ hàng tăng đột biến, kho lạnh thiếu trầm trọng
    Thứ Bảy, 4/4/2020, 20:34
    - Nhu cầu thuê kho lạnh của doanh nghiệp đang tăng đột biến vì sức tiêu thụ các loại hàng thực phẩm nhập khẩu như thịt, trái cây chậm lại do dịch Covid -19, trong khi đó hàng sản xuất ra như thủy sản không xuất khẩu được.

    [​IMG]
    Nhu cầu kho lạnh tăng đột biến do nhu cầu trữ các loại hàng thực phẩm. Trong ảnh một kho trữ hàng hóa ở quận 9, TPHCM. Ảnh: Anh Quân
    Từ giữa tháng 3 đến nay, nhu cầu thuê kho lạnh tại TPHCM tăng đột biến do nhu cầu trữ các loại hàng thực phẩm gia tăng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

    Đại diện của một doanh nghiệp logistics tại TPHCM, ngày 4-4, xác nhận với TBKTSG Online rằng, hiện nhu cầu thuê kho lạnh tăng rất nhiều do sức tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu như thịt, trái cây chậm lại vì dịch Covid-19. Còn các mặt hàng sản xuất ra ở trong nước như thủy sản cũng chịu ảnh hưởng của dịch Covid không xuất khẩu được. Vì thế, nhu cầu cần kho lạnh để trữ hàng tăng đột biến trong thời gian gần đây.


    Ông Phan Hoàng Thái, nhân viên kinh doanh của một công ty logistics có kho hàng lạnh ở quận 7, TPHCM, cho biết kho lạnh của doanh nghiệp của công ty có sức chứa 3.000 tấn, điều kiện nhiệt độ -18 độ C, hiện tại đã đầy hàng cho đến hết tháng 4 năm nay. Do vậy, doanh nghiệp không thể nhận thêm hàng vào lúc này.

    Nhu cầu cần kho lạnh để trữ hàng lớn nhất trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài hiện nay là các công ty thủy sản. Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xác nhận hiện tại do dịch bệnh kéo dài, các doanh nghiệp thủy sản đang thiếu kho lạnh trầm trọng nên không thể thu mua được nguồn nguyên liệu như tôm, cá mà nông dân sản xuất ra. Đồng thời, khó có thể chủ động tạo được nguồn hàng lớn khi thế giới có nhu cầu trở lại.

    Theo VASEP, khi dịch Covid-19 kéo dài, tỷ lệ các đơn hàng thủy sản bị khách yêu cầu tạm hoãn ở mức 20-40% và tỷ lệ các đơn hàng bị khách yêu cầu dừng hoặc hủy là 20-30%. Do đó, nhu cầu về kho lạnh trữ hàng hiện tăng rất cao, trong khi kho lạnh hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu của ngành thủy sản.

    Để giải quyết cấp thiết nhu cầu về kho lạnh, hôm 2-4, VASEP đã có văn bản số 35/2020 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xây kho lạnh.

    Trong đó, VASEP kiến nghị được hỗ trợ lãi suất 0% trong hai năm đầu và giảm lãi suất 50% trong bốn năm tiếp theo đối với các khoản cho vay dài hạn để đầu tư xây dựng kho lạnh có công suất tối thiểu là 5.000 pallet (cố định hàng hóa có quy cách trung bình là 120x100x150cm) trở lên. Bên cạnh đó, hỗ trợ giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho hai năm đầu khi các kho lạnh kể trên đi vào vận hành.


    Việc thiếu kho lạnh hiện nay đang là cơ hội cho các công ty kinh doanh loại hình kho lạnh. Theo sự nhận định của Công ty TNHH CBRE Việt Nam, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát tạo cơ hội gia tăng doanh số bán hàng trực tuyến và đẩy nhanh hình thức bán lẻ đa kênh, việc bổ sung nguồn cung nhà kho xung quanh các khu vực đô thị lớn là rất cần thiết, nhằm đáp ứng sự gia tăng đột biến về giao hàng chặng cuối.

    Các thị trường ngách trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp và kho vận cũng được cho là sẽ hưởng lợi từ các tác động của dịch bệnh, khi mà nhu cầu tiêu dùng và hình thức phân phối bán lẻ thực phẩm tươi sống gia tăng sẽ đẩy mạnh nhu cầu của khách thuê đối với hệ thống kho lạnh trong những năm tới.
    xgameno1 likes this.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,897
    Thái Lan tiếp tục đẩy giá xuất khẩu gạo tăng cao

    Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy, giá chào xuất khẩu gạo của Thái Lan tiếp tục được đẩy lên rất cao.

    Cụ thể, đến ngày 31-3, giá FOB của gạo 5% tấm được quốc gia này chào bán lên đến 518-522 đô la Mỹ/tấn so với mức giá 466-470 đô la Mỹ/tấn của ngày 25-3, tức tăng 52 đô la Mỹ/tấn. Còn đến ngày 2-4, gạo 5% tấm tiếp tục được Thái Lan đẩy lên mức giá 548-552 đô la Mỹ/tấn, tăng 30 đô la Mỹ/tấn so với ngày 31-3 và tăng đến 82 đô la Mỹ/tấn so với ngày 25-3.

    Được biết, ngày 25-3 vừa qua, Việt Nam đã quyết định tạm dừng xuất khẩu gạo để thực hiện đánh giá lại nguồn cung, tình hình ký kết hợp đồng xuất khẩu cũng như lượng tồn kho của doanh nghiệp, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
    xgameno1 likes this.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,897
    Ngân hàng, địa ốc, ô tô vào nhóm được giãn thuế trong gói 180.000 tỉ đồng bổ sung
    Thứ Bảy, 4/4/2020,
    - Sau khi tiếp thu ý kiến các bộ, ngành và địa phương, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung bốn nhóm đối tượng được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất với số tiền lên đến 180.000 tỉ đồng.

    [​IMG]
    Các doanh nghiệp ô tô được bổ sung vào diện được giãn thuế. Ảnh: Vinfast
    Ngày 3-4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ký công văn số 3915/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
    So với dự thảo Nghị định đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ tại Tờ trình 47/TTr-BTC ngày 26-3, sau khi tiếp thu ý kiến các bộ, ngành và địa phương, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung bốn đối tượng được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất.

    Thứ nhất, bổ sung một số ngành sản xuất: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; xây dựng.


    Thứ hai, bổ sung một số hoạt động kinh doanh vào đối tượng được gia hạn: Hoạt động kinh doanh bất động sản; hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động vui chơi giải trí.

    Thứ ba, bổ sung doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm. Trong đó, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định số 111 năm 2015 của Chính phủ và Quyết định số 319 năm 2018 của Thủ tướng.

    Cuối cùng, bổ sung tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng.

    Dự kiến với những bổ sung trên, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 180.000 tỉ đồng, tức tăng gần 100.000 tỉ đồng so với nội dung đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 47/TTr-BTC.

    Trước đó vào ngày 26-3, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ số 47/TTr-BTC về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

    Tại phiên họp Chính phủ thường kì tháng 3-2020 vào ngày 1-4, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về nội dung dự thảo Nghị định và các Bộ, ngành, địa phương đã có ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định.

    Trên cơ sở các ý kiến tham gia, ngày 3-4, Bộ Tài chính có công văn số 3915/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định như trên
    xgameno1 likes this.

Share This Page