Tin kinh tế thị trường : Trung Quốc tìm mọi cách để phủ hàng hóa tại Việt Nam và mua lại các doanh n

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Quang-Trung, 04/04/2012.

3408 người đang online, trong đó có 95 thành viên. 01:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 7331 lượt đọc và 121 bài trả lời
  1. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Có 6 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: caominhhuy

    Ngày nghỉ mọi người đi chơi hết òi.
  2. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    http://vietbao.vn/Kinh-te/Trung-Quoc-quay-cuong-chong-tin-dung-den/2131444346/177/

    Trung Quốc quay cuồng chống tín dụng đen

    Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo muốn bãi bỏ độc quyền cấp tín dụng của các ngân hàng lớn ở nước này, nhằm cải thiện điều kiện vay vốn cho các công ty tư nhân trong lúc hoạt động kinh tế kinh tế có phần đình đốn.

    Theo nội dung được đăng tải trên trang web của Đài Phát thanh quốc gia Trung Quốc sáng qua (4/4), Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói rằng, chính quyền cần “phá vỡ sự độc quyền này” để giúp dòng vốn luân chuyển dễ dàng hơn ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
    “Cân nhắc chi phí tài chính, tôi phải thẳng thắn cho rằng các ngân hàng hiện đang thu lợi quá dễ dàng. Tại sao lại như thế? Vì những ngân hàng lớn đang ở trong một vị thế độc quyền,” ông nói trong một chuyến thăm miền nam Trung Quốc.
    Theo ông, “chỉ có đến họ thì mới vay được tiền, nếu đi nơi khác thì công việc sẽ rất phức tạp... Để tạo điều kiện cho dòng vốn tư nhân chạy được vào hệ thống tài chính, cần phải phá vỡ thế độc quyền đó một cách cơ bản”.
    [​IMG]


    Hoạt động tín dụng đen đang bóp nghẹt các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc.
    Đài RFI cho hay, phát biểu trên được đưa ra một ngày sau tổng kết cho thấy 5 ngân hàng lớn (xây dựng, giao thông, nông nghiệp, thương mại) đều ăn nên làm ra. Trong 2011, mức lãi của họ là 680 tỷ Nhân dân tệ, tức 1,8 triệu Nhân dân tệ mỗi ngày.
    Theo giới phân tích tài chính, các công ty vừa và nhỏ Trung Quốc không có vốn dồi dào, và họ chỉ có thể tìm đi vay nơi các ngân hàng lớn. Song, họ thường bị từ chối cho nên phải xoay sang vay tiền ở chợ đen, bị ăn lời cắt cổ, có khi phải trả đến 70% một năm.
    Thực trạng này đang gây ra lo ngại trong giới cầm quyền về nợ xấu và tình trạng phá sản lan tràn ở khu vực tư nhân. Theo ông Ôn Gia Bảo, một gói cải cách tài chính thử nghiệm đã được thực hiện ở Ôn Châu giúp các hãng tư nhân mở rộng hoạt động.
    Ôn Châu được coi là “thủ phủ” của doanh nghiệp tư nhân với gần 400.000 đơn vị. Năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết có đến gần 90% cư dân và gần 60% doanh nghiệp tại đây tham gia thị trường tín dụng tư nhân.
    Mặc dù biết rõ về mức độ rủi ro rất cao một khi không thanh toán được nợ đúng hạn, song chủ nhiều doanh nghiệp nhỏ không có lựa chọn nào khác và vẫn phải tìm đến nguồn tín dụng tư nhân để vay tiền, bất chấp việc phải trả mức lãi suất cao ngất.
    Nhiều doanh nghiệp thiếu vốn không thể tiếp cận khoản vay của các ngân hàng phải quay sang thị trường tín dụng tư nhân với lãi suất hàng năm lên tới 100%, cao gấp hơn 15 lần so với lãi suất cho vay chuẩn mà Ngân hàng Trung ương Trung Quốc áp dụng.
    Một phần không nhỏ tiền trong các tổ chức tín dụng tư này đến từ tiền tiết kiệm của người dân. Nhiều người dân ở thành phố Ôn Châu đã đem tiền tiết kiệm của họ gửi vào đây, vì mức lãi suất huy động hấp dẫn hơn nhiều các nhà băng quốc doanh.
    Tuy nhiên, do xuất khẩu của Trung Quốc suy giảm xuất phát từ tình hình kinh tế thế giới biến động phức tạp và tiền lương trả cho công nhân tăng cao, nhiều doanh nghiệp ở Ôn Châu đã rơi vào cảnh không thể trả nợ và dẫn tới tình trạng phá sản hàng loạt.
    Một số doanh nghiệp phá sản đã phải vay ngoài với lãi suất mỗi năm lên đến 120%. Ngoài ra, có đến gần 100 chủ doanh nghiệp đã tìm cách bỏ trốn và có tới 3 người tự sát vì không thể trả nổi các khoản nợ khổng lồ.
    Theo tờ Liberation cuối tháng 10 năm ngoái, vụ Ôn Châu có thể chỉ là sự khởi đầu. Bài báo dẫn lời Willy Wo-Lap Lam của Đại học Hồng Kông cho rằng, hiện tượng ở Ôn Châu đang lan ra những nơi khác, nhất là ở nhiều thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông.
    Viet Bao.vn (Theo Vneconomy)


    Trung Quốc thịnh vượng ... bành trướng điên cuồng !
    Trung Quốc đại loạn ... thế giới thái bình !


    :-":-":-":-":-"
  3. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Tiếc là xa quá Huy ơi !
    Nếu gần mời bạn sang chơi với mình !
    Lai rai một két đôi bình ...
    Lãng quên bao chuyện bực mình thế nhân !
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Tôi Hà Nội bác Ngũ Hành Sơn.
    Tâm sự bao ngày bao việc lớn.
    Cùng nhau mong ước một ly cạn
    Thoả chí tang bồng, không thiệt hơn.​
  5. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/cuoc-song-do-day/2012/04/nha-sieu-giau-trung-quoc-do-den-hai-nam/

    Nhà siêu giàu Trung Quốc đổ đến Hải Nam

    Những người có hầu bao nặng trịch đang tề tựu tại đảo Hải Nam tham dự một triển lãm, nơi các hãng danh tiếng trưng bày và bán siêu du thuyền, máy bay cùng nhiều mặt hàng xa xỉ.



    [​IMG]
    Hơn 300 người giàu nhất Trung Quốc đến thành phố Tam Á, Hải Nam bằng máy bay riêng như Boeing, Cessa để thăm quan triển lãm thường niên Hainan Rendez-Vous. Triển lãm quy tụ nhiều hãng sản xuất các mặt hàng xa hoa hàng đầu trên thế giới. Ảnh: Superyachttimes
    [​IMG]

    200 công ty kinh doanh các mặt hàng của ngành công nghiệp xa xỉ dàn hàng trên thảm đỏ dài hơn 30 m để mời chào các khách hàng siêu giàu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ảnh: Superyachttimes
    [​IMG]

    Trung Quốc là thị trường hấp dẫn của các nhà kinh doanh với hơn 60.000 người có tài sản hơn 16 triệu USD. Ảnh: Superyachttimes
    [​IMG]

    Một chiếc chuyên cơ trong triển lãm Hainan Rendez-Vous. Ảnh: WJS
    [​IMG]

    Siêu xe Bugastti của Volkswagen ngự tại triển lãm đang chờ người mua. Ảnh: Superyachttimes
    [​IMG]

    Gian hàng trang sức, đá quý, đồng hồ cao cấp trong triển lãm. Ảnh: Superyachttimes
    [​IMG]

    Tuy nhiên, du thuyền mới là giấc mơ mới của các đại gia và triển lãm du thuyền là nội dung chính của Hainan Rendez-Vous. Những chiếc du thuyền trong triển lãm có giá từ 1 triệu đến 100 triệu USD. Ảnh: Superyachttimes
    [​IMG]

    Hãng BMW vốn chiếm thế thượng phong trong thị trường du thuyền và máy bay cá nhân tại Trung Quốc, gần đây gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các hãng khác. Ví dụ, bộ sưu tập những siêu du thuyền của Ferretti gồm Pershing 92’, Ferretti 720, Ferretti 550 và Ferretti 660 năm nay thu hút các đại gia Trung Quốc. Ảnh: Superyachttimes
    [​IMG]

    Chiếc du thuyền Sanlorenzo 40 Onyx có 10 chỗ, với nội thất tinh tế được bán với giá 215 triệu USD. Ảnh: Superyachttimes
    [​IMG]

    Du thuyền của hãng Perini Navi nổi tiếng với thiết kế sang trọng và hệ thống xử lý cánh buồm hiện đại. Ảnh: Superyachttimes
    [​IMG]

    Từ năm 2007, hãng lại mua thêm thương hiệu động cơ nổi tiếng Picchiotti khiến những khách hàng khó lòng cưỡng lại những chiếc du thuyền của Pernini Navi. Ảnh: Superyachttimes
    Vũ Hà

    Giàu nhanh , giàu xổi ... kiếm từ đâu ?
    Hàng gian , hàng độc ... hại lẫn nhau !
    Bao người nghèo khổ ...ăn chưa đủ ...
    Bệnh không thuốc chữa ...chết càng mau !
    Trọc phú dư tiền xài xa xỉ ...
    Đua nhau tranh đẳng cấp sang giàu !
    Tội lỗi đời này dù chưa trả ...
    Thì bây mang nợ đến kiếp sau !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

  6. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    http://baodatviet.vn/Home/doisong/Be-gai-di-an-xin-de-co-tien-chua-benh/20105/95239.datviet
    Bé gái đi ăn xin để có tiền chữa bệnh


    Cập nhật lúc :2:43 PM, 31/05/2010
    Khách qua lại trước bệnh viện Nhân Dân ở thành phố Panjin, Trung Quốc đều thương xót khi thấy một bé gái chừng bốn tuổi đi ăn xin để kiếm tiền trả viện phí.

    Zhou Xiaoyun đã được bố đưa tới Bệnh viện Nhân Dân do cơ thể cô bé ngừng phát triển từ khi bốn tuổi. Anh Zhou Yu, bố bệnh nhi, nói: “Chúng tôi đã nghĩ có thể cháu chỉ bị chậm phát triển, nhưng bây giờ đã bước sang tuổi 12 nhưng con bé vẫn có thân hình của em bé bốn tuổi... Không một bác sĩ nào nơi chúng tôi sống có thể giúp, vì vậy chúng tôi đã phải đến thành phố này để cầu xin sự giúp đỡ. Tôi đã vay mượn được một ít tiền từ bạn bè và họ hàng nhưng tiền đã cạn kiệt. Giờ đây, chúng tôi cần thêm tiền để có thể khám, phát hiện xem cháu bị bệnh gì”.

    [​IMG]
    Zhou Xiaoyun đang ăn xin trên phố. Ảnh: europics.at Hai bố con Zhou Xiaoyun hiện ăn xin trên các con phố trước cổng bệnh viện với một tờ giấy nhỏ có ghi dòng chữ: “Cháu 12 tuổi. Cháu đã chờ ở đây 8 ngày và bệnh viện yêu cầu thêm tiền viện phí. Vì vậy, cháu rất mong những người có lòng tốt giúp tiền để cháu có thể tiếp tục điều trị. Xin hãy giúp cháu!”.

    Yu nói: “Tôi không muốn phải cầu xin ai cả nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Con gái tôi giờ chỉ nặng có 10 kg, trong khi bạn bè nó đã trở thành thiếu nữ. Tôi phải làm cái gì đó để các bác sĩ cho con tôi một cơ hội làm một người bình thường”.

    Hình ảnh cô bé ăn xin này sau khi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tại Trung Quốc đã gây ra những tranh luận kịch liệt.

    Thiên Nhi (theo AT)

    Hình ảnh tương phản như trắng và đen với cảnh những trọc phú mua du thuyền 100 triệu đô và chó ngao tạng 30 triệu nhân dân tệ ( hơn 99 tỉ VND )

    Chỉ cần bỏ ra vài ngàn nhân dân tệ là họ đã có thể cứu cô bé !

    Nhưng cô bé phải la lết ăn mày bên vệ đường , nhìn những siêu xe triệu đô thờ ơ lạnh lùng lướt qua ...

    Ôi văn minh Trung Hoa !
    Ôi đạo đức Trung Hoa !

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  7. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    http://www.baomoi.com/Home/SucKhoe/s...Au/6059379.epi

    Thuốc giả Trung Quốc bị tuồn sang châu Âu

    Thứ Tư, 13/04/2011 14:15
    Tòa án Anh vừa kết tội ông Peter Gillespie, 65 tuổi với mức án 8 năm tù vì tội nhập khẩu thuốc giả từ Trung Quốc sau đó in và đóng gói thuốc để làm cho chúng giống với thuốc thật. Các loại thuốc được làm giả chủ yếu là thuốc chữa các bệnh ung thư, tim mạch và tâm thần. Gillespie đã nhập khẩu 72.000 gói thuốc giả, tương đương với 2 triệu liều từ tháng 12/2006 - 5/2007. Cơ quan điều tra đã phải mất tới 4 năm để khám phá ra đường dây thuốc giả lớn nhất châu Âu này. Vụ việc được phát hiện khi một nhà phân phối phát hiện bất thường trên mã vạch ở một số lô thuốc. Châu Âu vốn là nơi kiểm soát gắt gao với mặt hàng thuốc bằng hệ thống mã vạch. Theo cơ quan điều tra, hàng nghìn người bị ung thư có thể đã chết vì các loại thuốc giả này.
    TH (Theo Daily Mail)


    Định nghĩa mới về Trung Hoa : Vương quốc Hàng Giả !

    Trung : trung tâm sản xuất và kinh doanh hàng giả
    Hoa : người Hoa , tức người Hán ! Tức ba Tàu , ba chệt , khựa , Tàu thâm , Tàu đểu , Tàu lừa , Tàu ô , Tàu xì , Tàu vị yểu ( tức xì dầu )
    , Tung Cẩu , Túng Của ...

    Trung Hoa : Trung tâm sản xuất hàng dỏm do người Hoa làm chủ ...( tức người Hán ! Tức ba Tàu , ba chệt , khựa , Tàu thâm , Tàu đểu , Tàu lừa , Tàu ô , Tàu xì , Tàu vị yểu ( tức xì dầu ) , Tung Cẩu , Túng Của ...)

    Ai chết thì mặc kệ ai ...
    Bọn Tàu cứ ních cho đầy túi tham !
    Đừng nên thấy rẻ mà ham !
    Mua hàng Trung Quốc , mình làm thằng ngu !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

  8. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    http://vietbao.vn/The-gioi/Nuoi-ruoi.../30173371/167/

    Nuôi ruồi - nghề “ra tiền” mới ở Trung Quốc


    [​IMG]
    (Ảnh: Spluch). Tốt nghiệp ĐH Kế Nam (Trung Quốc), Ái Bảo Dung lăn lộn khá vất vả mà vẫn không tìm được một công việc phù hợp như ý mình. Mãi cho đến khi cô gái Sơn Đông này đọc được một bài báo viết về cách làm giàu từ nghề nuôi bọ...

    Kể từ lúc đó, Bảo Dung quyết tâm theo học kỹ thuật nuôi côn trùng tại trường Cao đẳng Nông nghiệp Sơn Đông, cùng lúc tiến hành mở một trang trại chuyên gây giống, nuôi trồng... ruồi và bọ.
    Trên thực tế, trong mỗi con giòi có đến 60% hàm lượng là protein, 15% là chất béo và một số loại vitamin có ích. Xem ra, giá trị dinh dưỡng của chúng còn gấp vài lần so với protein lấy từ động vật.
    [​IMG]

    Sau quá trình làm sạch, khử mùi và sấy khô, protein tinh chất từ ruồi, bọ... có thể sử dụng cho việc sản xuất nước tương gia vị - vừa rẻ vừa vệ sinh mà chất lượng vẫn không thay đổi.
    Mỗi tháng, trang trại ruồi của Ái Bảo Dung cho xuất xưởng đến 30 tấn côn trùng sống, với các khách hàng chủ yếu đến từ Hàn Quốc và Anh.
    Hải Minh
    Theo Spluch

    Việt Báo (Theo_DanTri)

    Nuôi ruồi và giòi làm thức ăn cho gia súc , gia cầm và thủy sản thì chẳng có gì để bàn , vấn đề là họ lại đem giòi đi làm ... nước tương ! ^:)^^:)^^:)^

    Mua nước tương tức xì dầu Trung Quốc là ăn sản phẩm làm từ giòi ! [r23)][r23)][r23)]
    Đây là tin của chính báo Trung Quốc đưa , đường link phí trên !

  9. SINH_TU

    SINH_TU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Đã được thích:
    3
    Đúng là chiến đấu không mệt mỏi :-bd:-bd
  10. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Đưa lại một tin cũ cách đây 5 năm , để thấy rằng hàng độc hại từ trung Quốc đã bị các nước tẩy chay từ lâu , nhưng bọn tội phạm vẫn tiếp tục làm hàng giả hàng nhái và độc hại .
    Và con buôn Việt Nam hám tiền vẫn tiếp tục nhập thuốc độc về để hại đồng bào mình !


    http://www.thanhnien.com.vn/news/pag...22/194639.aspx

    Những lô hàng "nguy hiểm" đến từ Trung Quốc


    28/05/2007 22:08
    [​IMG]


    Lô hàng kem đánh răng Trung Quốc bị thu giữ tại CH Dominican - Ảnh: EPA

    Làn sóng sợ hàng Trung Quốc bắt đầu dấy lên tại châu Mỹ từ cuối tuần qua. Tâm lý này nảy sinh sau khi một số quốc gia phát hiện nhiều lô hàng có thể chứa chất độc gây chết người có xuất xứ từ Trung Quốc.
    Táo khô được bảo quản bằng hóa chất gây ung thư, cá da trơn đông lạnh chứa thuốc kháng sinh, sò điệp và cá mòi bị phát hiện có chứa vi khuẩn gây thối rữa, nấm chứa dư lượng thuốc trừ sâu cao. Trên đây là một số trường hợp thực phẩm "bẩn" có xuất xứ từ Trung Quốc được phát hiện trong các lô hàng nhập khẩu vào Mỹ.

    Vấn đề về an toàn thực phẩm luôn là đề tài tranh cãi giữa Trung - Mỹ từ trước đến nay. Trong thời gian gần đây, nỗi lo ngại về các sản phẩm "made in China" đã rộ lên dữ dội. Vụ mới nhất chính là việc Mỹ, nhiều nước Trung Mỹ và khu vực Ca-ri-bê phát hiện một số sản phẩm đến từ Trung Quốc có thể chứa hóa chất đe dọa mạng sống con người.
    Một số sự cố liên quan tới hàng Trung Quốc Tháng 4.2004: 13 trẻ em đã thiệt mạng và 189 trẻ bị dị ứng tại An Huy vì uống phải sữa dỏm.
    Tháng 11.2006: Phát hiện nhiều nông dân Trung Quốc cho vịt ăn hóa chất gây ung thư để đẻ trứng có lòng đỏ đậm màu hơn.
    Tháng 3.2007: Tìm thấy hóa chất công nghiệp melamine trong thành phần thức ăn cho vật nuôi tại Mỹ.
    Tháng 5.2007: Phát hiện có độc tố gây chết người trong kem đánh răng tại Trung Mỹ. (BBC)
    Cuối tuần qua, cảnh sát Nicaragua đã tịch thu 6.000 ống kem đánh răng hiệu Mr.Cool và Excel, do Trung Quốc sản xuất, bị nghi là chứa hóa chất độc hại diethylene glycol với hàm lượng cao.
    Vào năm ngoái, loại hóa chất này đã được phát hiện trong một loại thuốc nước trị ho tại Panama, gây ra cái chết của ít nhất 100 người. Hai nhãn hiệu kem đánh răng trên đã được nhập lậu từ Panama vào Costa Rica, Nicaragua, Honduras và Colombia. Mặt hàng này cũng được phân phối tại Úc. Ngay lập tức, chính phủ các nước đã mở chiến dịch điều tra các đường dây phân phối 2 loại kem đánh răng trên.
    Tại Trung Quốc, một quản đốc của công ty bị nghi ngờ đã sản xuất ra 1 trong 2 loại kem trên thừa nhận với báo New York Times rằng công ty thường thêm diethylene glycol vào sản phẩm để thay thế cho glycerine. Khi chuyện ầm ĩ trên vẫn chưa dịu bớt, Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ đã ban hành lệnh báo động an toàn về sản phẩm thuốc ngâm kính sát tròng của Hãng AMO.
    Trung tâm kiểm soát dịch bệnh xác nhận 138 trường hợp mắc bệnh Acanthamoeba keratitis, có thể gây mù mắt, trong số những người sử dụng sản phẩm của AMO. Hãng này cho biết những sản phẩm gây nhiễm trùng mắt nói trên có xuất xứ tại một xí nghiệp tại Trung Quốc.
    Theo báo Beijing News hôm 28.5, kết quả cuộc kiểm tra chất lượng hàng hóa do Cơ quan quản lý về chất lượng, kiểm tra và kiểm dịch Trung Quốc cho thấy hơn 20% mặt hàng đồ chơi và quần áo trẻ em do các doanh nghiệp nước này sản xuất không đạt yêu cầu chất lượng. Nhà chức trách đã tìm thấy rác thải công nghiệp được nhồi trong đồ chơi do một số doanh nghiệp ở Hà Bắc sản xuất. Giới chức y tế cảnh báo những đồ chơi thiếu vệ sinh trên có thể gây ngứa cho trẻ em khi chúng tiếp xúc trong thời gian ngắn hoặc có thể khiến trẻ mắc bệnh nếu tiếp xúc thường xuyên.
    Trong đợt kiểm tra này, người ta còn phát hiện khoảng 5% sữa bột cho trẻ có chất lượng xấu và một số có chứa hàm lượng nitrat quá mức cho phép. Kết quả này khiến người ta nhớ lại thảm cảnh tại An Huy vào năm 2004. Khi đó, ít nhất 13 trẻ em đã thiệt mạng vì suy dinh dưỡng và hàng trăm trẻ bị ảnh hưởng do uống sữa bột dỏm.
    Trước các sự cố đe dọa lòng tin khách hàng nước ngoài và trong nước, giới chức hải quan Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra hàng hóa xuất khẩu. Chính quyền thủ đô Bắc Kinh cũng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra mọi loại thực phẩm ra vào thành phố này. Báo China Daily đã viết một bài xã luận chỉ trích giới chức trong nước đã không làm tròn vai trò kiểm soát của mình. Bài báo cho rằng thực phẩm lưu thông trong nước mới là vấn đề nghiêm trọng, cần phải nhận được sự quan tâm đúng mức bởi một khi hàng xuất khẩu không đủ chất lượng thì hàng sản xuất cho nhu cầu nội địa có thể sẽ tệ hơn.
    Thụy Miên

    Xem lại tin cũ để đối chiếu với những tin mới sau đây !


Chia sẻ trang này