Tin mới đây: bad news

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungking21st, 17/04/2008.

1508 người đang online, trong đó có 603 thành viên. 17:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 741 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. hungking21st

    hungking21st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin mới đây: bad news

    Sau khi Bà Dương Thu Hương nói là có thể không bỏ quy định lãi suất Trần, chiều qua Thống đốc NHNN đã phản đối và nói là phải chỉ đạo theo hướng của Chính Phủ. và vẫn rút tiền từ các NH TM quốc doanh, do đó Các NH TM QDoanh sẽ là các ngân hàng tăng lãi suất đầu tiên, mà tâm lý người dân gửi tiền tại các NH này là an toàn nhất.

    CK sẽ xuống hết tháng 4 này, bác nào có CK hãy bán đi, rồi cuối tuần sau mua vào.

    Chúc thành công.
  2. ductrunghoang

    ductrunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Đã được thích:
    1
    Linh đâu
  3. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    Sao lại ông nói gà bà nói vịt thế nhể ?
  4. hungking21st

    hungking21st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Đang xả hàng rồi
  5. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    1
    máy có thì đưa link lên, ko thì diss con mẹ nhà mày là đồ nói láo, ****** làm đ...; cả họ nhà mày tuyệt giống con ạ.
  6. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chưa có chuyện phá thỏa thuận trần lãi suất 11%
    17:06'' 16/04/2008 (GMT+7)

    - Chiều ngày 16/4/2008, bà Dương Thu Hương - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết đã nhận được văn bản thông báo của Ngân hàng cổ phần Sài Gòn (SCB) về việc tạm dừng chương trình huy động 3.000 tỷ đồng bằng kỳ phiếu với lãi suất 1%/tháng (12%/năm) trả trước cộng thêm các khuyến mãi khác. Như vậy, bước đầu, những lo ngại về tín hiệu của một cuộc chạy đua lãi suất mới đã được giải quyết.

    Xu hướng chính vẫn là ổn định lãi suất

    Bà Hương cũng nói, không nên coi câu chuyện của SCB là "phá" trần lãi suất, thực chất SCB đã chuẩn bị chương trình này từ trước khi các ngân hàng có sự đồng thuận lãi suất vào ngày 2/4. Tất nhiên những chương trình như thế thì không ai không công khai cả nên các thành viên hiệp hội không biết. Cho nên đã xảy ra câu chuyện như hôm nay. Tuy nhiên, đến nay SCB đã dừng chương trình này.

    Mô tả ảnh.
    Ổn định lãi suất có lợi cho các ngân hàng và cả thị trường. (Ảnh: ACB)

    Bà Hương cũng cho rằng, các ngân hàng thành viên Hiệp hội đã đồng thuận một mức trần lãi suất 11%, thì sẽ thống nhất để thực hiện một cách hợp lý. Chính các ngân hàng cũng hiểu rằng, "buôn có bạn, bán có phường". Khi ai làm một mình thì tất nhiên bất lợi trước hết sẽ thuộc về chính ngân hàng đó.

    Sau khi đạt được đồng thuận hạ lãi suất huy động vốn, một số ngân hàng như Ngân hàng Đầu tư - Phát triển, Ngân hàng Công thương. Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng cổ phần Quân đội... đã hạ lãi suất cho vay. Nếu tình hình lãi suất tiếp tục ổn định thì sẽ có nhiều thành viên hiệp hội khác sẽ tiếp tục hạ lãi suất. "Đây là con đường mà hiệp hội đang đi và nhiều ngân hàng đang thực hiện theo hướng này". Bà Hương nhấn mạnh.

    Không bỏ trần lãi suất đã thỏa thuận

    Một số ngân hàng cho rằng, trong chỉ đạo mới đây của Thủ tướng là không duy trì áp dụng lãi suất trần vì thế hoàn toàn có thể tăng lãi suất huy động để hút vốn. Điều này đã khiến nhiều người lo ngại, với thực tế "cơn khát" vốn VNĐ chưa chấm dứt thì các ngân hàng sẽ không ngần ngại tăng lãi suất huy động và cuộc đua lãi suất sẽ quay trở lại.

    Trao đổi về vấn đề này, bà Dương Thu Hương cho biết, trong Thông báo số 91 của Thủ tướng có ghi, trước mắt không duy trì trần lãi suất. Hiệp hội đã có văn bản xin ý kiến và đã được văn bản trả lời về vấn đề này. Theo đó, cách hiểu như thế là chưa chính xác và hoàn toàn không có chuyện bỏ trần lãi suất huy động 11%.

    Mô tả ảnh.
    Chạy đua lãi suất rủi ro cho ngân hàng và gây khó cho DN. (Ảnh: H. Hung)

    Bà Hương nói: "Trong văn bản gửi Hiệp hội, Chính phủ rất hoan nghênh các hoạt động của Hiệp hội nhằm ổn định thị trường tiền tệ trong thời gian qua. Về vấn đề trần lãi suất, cần hiểu rằng, khi các thành viên đã thống nhất được một mức trần hợp lý thì việc dỡ bỏ biện pháp hành chính là cần thiết. Điều đó không có nghĩa là bỏ trần lãi suất huy động 11%. Mà chỉ nên hiểu rằng, khi các ngân hàng đã đồng thuận được thì các biện pháp hành chính để can thiệp trong trường hợp cấp cách sẽ được rút dần".

    TIN LIÊN QUAN

    * Lãi suất huy động có thể lên đến 15%/năm?
    * Các ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất cho vay
    * Các ngân hàng vẫn chưa định hạ lãi suất cho vay
    * Giảm lãi suất, thị trường tiền tệ liên ngân hàng lại "nóng"
    * Hạ lãi suất tiền gửi: NH có hạ lãi suất cho vay?
    * 2/4: Các ngân hàng sẽ thực hiện giảm lãi suất huy động
    * Ngân hàng thoả thuận lãi suất VND không quá 11%

    Về một số ý kiến ủng hộ quan điểm để các ngân hàng tăng lãi suất và cho rằng, đây là một biện pháp tham gia kiềm chế lạm phát, quan điểm của Hiệp hội ngân hàng Việt Nam là tiếp tục lắng nghe để cùng thảo luận vì mục tiêu ổn định thị trường và tham gia kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô như yêu cầu của Chính phủ.

    Tất nhiên, từ góc độ của mình, Hiệp hội cho rằng, việc tăng lãi suất để hút tiền vào thì chỉ Ngân hàng Nhà nước hút tiền vào mới có giá trị chống lạm phát. Còn các ngân hàng thương mại tăng lãi suất hút tiền vào để chống lạm phát có được hay không lại là một câu chuyện khác.

    Kinh nghiệm cho thấy, những năm 1989 - 1990, Ngân hàng Nhà nước đã từng vốn hút vào rất lớn bằng cách tăng lãi suất và Chính phủ chấp nhận bù lỗ lãi suất đề làm việc đó để đảm bảo mục tiêu chống lạm phát. Tuy nhiên, đối với ngân hàng thương mại, hút vào thì phải cho vay ra, vậy tham gia chống lạm phát thế nào?

    Trước hết, ngân hàng hàng thương mại huy động lãi suất cao thì phải cho vay cao. Lãi suất cho vay cao sẽ khiến DN khó khăn và phải tính toán hơn khi vay vốn. Điều này có thể làm giảm dư nợ tín dụng và góp phần giảm lạm phát. Tuy nhiên, chúng ta có thể đặt vấn đề ngược lại, huy động vốn với lãi suất cao, tất nhiên lãi suất cho vay sẽ cao, DN không chịu được và không vay vốn khiến cho sản xuất đình trệ... như thế hàng loạt vấn đề về kinh tế - xã hội sẽ nảy sinh. Còn những DN chấp nhận vay với lãi suất cao thì cũng cần đặt vấn đề làm sao có được một lợi nhuận cao để chịu được lãi suất như thế. Và tất nhiên, rủi ro sẽ đến cho cả hai phía ngân hàng và DN.

Chia sẻ trang này