Tin mới nhất: Cho vay chứng khoán tưởng 'thoáng' hóa 'chặt'

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi crystal_ship, 31/01/2008.

2753 người đang online, trong đó có 376 thành viên. 17:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 619 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhất: Cho vay chứng khoán tưởng 'thoáng' hóa 'chặt'

    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Chung-khoan/2008/01/3B9FEE90/
    Thứ năm, 31/1/2008, 01:32 GMT+7

    Cho vay chứng khoán tưởng ''thoáng'' hóa ''chặt''

    Theo giới phân tích, hạn mức cho vay chứng khoán dự kiến chuyển từ 3% trên tổng dư nợ lên 15-20% trên tổng vốn điều lệ chưa chắc làm tăng luồng tiền đổ vào thị trường chứng khoán.

    Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước phát đi tín hiệu sẽ thay đổi chỉ thị 03 ngày 29/1, nhiều nhà đầu tư tin rằng cơ chế cho vay đầu tư chứng khoán sẽ thoáng hơn so với quy định cũ, góp phần giúp thị trường thoát khỏi những ngày u ám.

    Sau giây phút hào hứng, nhiều người bắt đầu so sánh con số 15% đến 20% vốn điều lệ với hạn mức 3% tổng dư nợ trước kia.

    Hiện tại, có khoảng 10 ngân hàng cổ phần có vốn điều lệ trên 2.000 tỷ đồng, một số đạt trên 3.000 tỷ đồng. Với hạn mức mới, một ngân hàng có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng chỉ được cấp tối đa 400 tỷ đồng cho vay đầu tư chứng khoán.

    Nếu theo hạn mức 3% tổng dư nợ của chỉ thị 03, với tổng dư nợ thường thấy ở mức 20.000 tỷ đồng của một ngân hàng quy mô vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, lượng tín dụng đó có thể lên đến 600 tỷ đồng.

    Anh Hưng, một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm lấy ví dụ: Ngân hàng ACB có vốn điều lệ khoảng 2.600 tỷ đồng, tổng dư nợ tính đến cuối năm 2007 vào khoảng 32.000 tỷ đồng. Nếu theo quy định mới, hạn mức cho vay của ngân hàng này chỉ nằm trong khoảng 390-520 tỷ đồng. Trong khi đó, nếu theo quy định cũ thì Agribank có thể cho vay lên tới gần 1.000 tỷ đồng.

    Theo ông Hoàng Thạch Lân, Trưởng phòng Phân tích đầu tư Công ty chứng khoán doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMES), nói chung về tổng thể lượng tiền cho vay không có nhiều thay đổi so với trước đây. Tuy nhiên có sự chuyển dịch về hạn mức cho vay giữa các ngân hàng.

    Theo đó, dòng vốn có khả năng sẽ bị thu hẹp hơn với những ngân hàng có tổng dư nợ lớn. Nhưng với những ngân hàng có tổng dư nợ thấp, vốn điều lệ cao thì khả năng cấp vốn có thể cao hơn.

    Theo ông Lân, những ngân hàng được hưởng lợi từ quy định này có thể là nhà băng mới thành lập và mới chuyển đổi, dư nợ không cao; hoặc là những ngân hàng vừa tăng vốn có tỷ lệ giữa dư nợ và vốn điều lệ thấp.

    Ông Hoàng Xuân Quyến, Trưởng phòng Phân tích đầu tư, Công ty chứng khoán Tân Việt cho rằng, quy định mới thực ra giống như một "phiên bản khác" của chỉ thị 03 trước đây. Nó có thể sẽ tạo sức ép cho các ngân hàng thương mại tăng vốn điều lệ trong thời gian tới.

    Trên thực tế, hai phiên giao dịch vừa qua, đặc biệt là phiên giao dịch sáng 30/1, thị trường đã phản ứng rất tích cực với thông tin chỉ thị 03 được sửa đổi. Phiên sáng nay, Vn-Index đã tăng một mạch hơn 30 điểm, tiến sát ngưỡng 850 điểm.

    Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, thị trường đã phản ứng hơi thái quá do nhiều nhà đầu tư chưa hiểu rõ bản chất của sự thay đổi này. "E rằng phản ứng này sẽ không bền vững" - một chuyên gia e ngại. Bên cạnh đó, một số người lợi dụng sự hưng phấn của thị trường tranh thủ đẩy hàng đi khiến không khí giao dịch càng thêm nóng bỏng.

    Nhưng theo ông Hoàng Thạch Lân, chỉ thị 03 chỉ là một nhân tố ảnh hưởng tới diễn biến của thị trường. Sự sôi động của thị trường trong những phiên vừa qua bắt nguồn từ một loạt thông tin như chứng khoán thế giới phục hồi, báo cáo kinh doanh của các doanh nghiệp, giá chứng khoán đã xuống tới mức quá sâu...

    "Thị trường chứng khoán thời gian qua giống như một chiếc lò xo bị dồn nén quá lâu, chỉ cần một thông tin nào đó cũng có thể khiến nó bật lên ngay", ông Hoàng Xuân Quyến bổ sung.

    Trên các phân tích kỹ thuậ đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu hình thành xu thế đi lên của thị trường. Mặc dù vậy, các chuyên gia đều thống nhất, phải sau Tết Nguyên đán mới có cơ sở để khẳng định xu thế thị trường có thực sự lên hay không.
  2. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Thôi chết M.E. rồi ! Cái thằng VnExpress.net này lần nào dìm giá TT cũng thành công cả hy vọng lần này thất bại ! Nếu không bán phiên 1 là đỉnh ! Phiên 3 điều chỉnh nhẹ về 83x.xx
  3. shrekhn

    shrekhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư cá nhân nhỏ bé mới không hiểu cái quy định mới
    Quỹ, tự doanh nào mà chẳng hiểu cái bình rượu đấy
    Nhưng TT up thì nó cứ up, chẳng nhẽ thấy tăng mà đứng ngoài nhìn
    Các quỹ mới tha hồ xúc hàng rẻ
  4. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    cái thằng này chắc định dìm giá cho Quỹ 1600 tỷ của FPT chưa giải ngân kịp đây

    FPT:

    Tham gia góp vốn vào Quỹ Thành viên Việt Nhật

    Ngày 29/01/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhận được Công văn số 285/FPT-FIR của Công ty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (MCK: FPT) công bố thông tin về việc tham gia góp vốn vào Quỹ Thành viên Việt Nhật do Công ty Quản lý Quỹ đầu tư FPT thành lập.

    * Ngày 28 tháng 11 năm 2008 tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT đã họp và nhất trí thông qua việc tham gia góp vốn vào Quỹ Thành viên Việt Nhật và cử ông Trương Gia Bình làm đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty FPT tại Quỹ Thành viên Việt Nhật.
    * Tổng vốn điều lệ của Quỹ: 1.600.000.000.000 VND (Bằng chữ: một nghìn sáu trăm tỷ đồng chẵn).
    * Vốn góp của Công ty FPT: 160.000.000.000 VND (Bằng chữ: một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn).

    Ạnh em đọc thông tin phải biết tổng hợp nhé !
  5. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Tin này mọi người đều biết từ hôm qua rồi
  6. manakin

    manakin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    cái đó chẳng quan trọng .03 thực ra cũg chỉ là do tâm lý
  7. dautu2008

    dautu2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Về nguyên tắc thì giảm dòng vốn, nhưng thực tế thì chưa chắc vì những ngân hàng lớn ko chắc đã tích cực cho vay ck bằng các ngân hàng khác.

    Nhưng đúng là việc thay đổi ít nhiều chỉ là yếu tố tâm lý. Hôm nay là ngày mà bà con xem xét còn cái gì chưa mua thì mua nốt, yên tâm về ăn Tết. Chả ai bán vì tiêu Tết nữa. Up up đi thôi, Tết đến rồi...
  8. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư nước ngoài sẽ được mua cổ phần bằng ngoại tệ

    29/01/2008 -- 7:59 PM

    [​IMG]

    Hà Nội (TTXVN) - Theo Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Bộ Tài chính sẽ có một số quy định mới nhằm ổn định thị trường chứng khoán, trong đó có việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài trúng đấu giá cổ phần các công ty được thanh toán bằng ngoại tệ theo tỷ giá quy định.

    Trong cuộc họp giao ban báo chí sáng 29/1, tại Hà Nội, ông Ninh cho biết Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu và công bố kế hoạch, nội dung dự thảo quyết định mới về cho vay chứng khoán; tiếp tục mua ngoại tệ để bảo đảm đủ nhu cầu và phù hợp với tình hình thị trường.

    Bộ cũng có sự điều phối lịch trình đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) các doanh nghiệp cổ phần hoá; chỉ đạo các doanh nghiệp cổ phần hoá lựa chọn các đối tác chiến lược phù hợp để bán cổ phiếu theo phương thức thoả thuận.

    Theo đánh giá của ông Ninh, việc thị trường chứng khoán có sự điều chỉnh giảm sau một thời kỳ tăng trưởng nóng là cần thiết để đảm bảo cho giá chứng khoán phản ảnh gần với giá trị hơn, đồng thời tạo ra sự an toàn cho hoạt động chung của thị trường và nền kinh tế./.

    Nguồn : http://www.vnagency.com.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234087/Default.aspx

    --------------------------

    Vậy là bài toán áp lực lạm phát lên việc đổi USD sang VND cho nhà đầu tư nước ngoài đã được khơi thông
  9. hungnpm

    hungnpm Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ
  10. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Cho chúng nó mua bằng ngoại tệ là đúng. Lúc nào chúng nó giải ngân mạnh hạ mịa nó tỷ giá qui đổi USD-VND xuống cho chúng nó đổi thiệt còn lúc nào chúng nó thích rút vốn thì nâng mịa nó tỉ giá lên cho chúng nó thiệt lần nữa. Thử xem ai kiếm được ăn nào, có đứa nào dám vào VN vơ vét nữa không. Không để vốn lại thì đừng có vào

Chia sẻ trang này