1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tin mới nhất - hôm nay có gì ? Lưu trữ - hạn chế bình luận ! T-1

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tridunghtvc, Feb 9, 2012.

998 người đang online, trong đó có 399 thành viên. 16:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 16, 2011
    Likes Received:
    427
    Hết “cửa” đầu cơ USD
    Cầu ngoại tệ giảm mạnh trong khi nguồn cung USD dồi dào khiến giá USD lao dốc những ngày qua
    Trong vòng một tuần qua, giá USD tại các ngân hàng (NH) và thị trường tự do liên tục sụt giảm về dưới mốc 21.000 đồng/USD, chênh lệch giá trong NH và “chợ đen” cũng dần rút ngắn. “Thuốc” của NH Nhà nước đã phát huy tác dụng?

    Mất mốc 21.000 đồng/USD

    Ngày 10-2, giá USD trong các NH thương mại tiếp tục lùi về mốc 20.880 đồng/USD (bán ra). Tại Hội sở NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), giá USD được niêm yết lần lượt là 20.810 đồng/USD mua vào, 20.880 đồng/USD bán ra, NH TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) mua vào 20.840 đồng/USD, bán ra 20.895 đồng/USD. Các NH khác như Eximbank, ACB, BIDV…, giá USD cũng sụt giảm mỗi ngày. Nếu so với mức kịch trần được phép giao dịch 21.036 đồng/USD, mỗi USD đã giảm đến 136 đồng.

    Tương tự, giá USD trên thị trường tự do cũng lao dốc. Ngày 10-2, một số tiệm vàng tại TPHCM báo giá lần lượt là 20.820 đồng/USD mua vào, 20.920 đồng/USD bán ra, giảm 30 đồng/USD so với ngày trước đó. Chủ một tiệm vàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3 - TPHCM cho biết thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán, giá USD vẫn trụ ở mốc cao từ 21.200 - 21.300 đồng/USD. Thế nhưng những ngày gần đây, giá liên tục sụt giảm. Tính ra, giá mua vào USD trên thị trường tự do chỉ bằng hoặc thấp hơn trong NH - điều trước đây rất hiếm xảy ra.

    Tỉ giá USD trong ngân hàng đang giảm mạnh. Ảnh: TẤN THẠNH

    Một số NH cho biết nguồn cung ngoại tệ đang có xu hướng tăng và thậm chí còn dư thanh khoản, phải tìm doanh nghiệp để cho vay… Hiện tượng này trái ngược hẳn với cùng kỳ năm ngoái, khi giá USD liên tục “nhảy múa” có lúc tiến sát 22.000 đồng/USD, chênh lệch USD trong NH và “chợ đen” có lúc lên gần 2.000 đồng/USD.

    Theo các NH, nguồn cung ngoại tệ đầu năm 2012 khá dồi dào khi lượng kiều hối đổ về Việt Nam trong năm 2011 đạt mức kỷ lục 9 tỉ USD, tăng hơn 1 tỉ USD so với năm 2010. Đến thời điểm này, kiều hối vẫn đang tiếp tục chảy vào nước ta. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NH Nhà nước Chi nhánh TPHCM, cho biết tính từ đầu năm đến nay, lượng kiều hối tiếp tục về, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Doanh số thu mua ngoại tệ của các NH trên địa bàn TPHCM cũng tăng khoảng 7% - 8% so với cùng kỳ năm trước.

    Giảm là hợp lý

    Các chuyên gia kinh tế đánh giá “thuốc” của NH Nhà nước đã phát huy tác dụng đáng kể trong việc giảm cầu ngoại tệ. Cụ thể, từ ngày 9-5-2011, khi Thông tư số 07 của NH Nhà nước áp dụng, quy định chỉ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có nguồn thu ngoại tệ mới được vay USD đã làm giảm đối tượng vay USD.

    Tỉ giá sẽ biến động trên cơ sở của cung - cầu ngoại tệ trên thị trường nhưng chắc chắn sẽ không lặp lại kịch bản của năm 2010 và 2011.

    ThS Trương Tiến Sĩ (Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM)


    Chính phủ chú trọng gia tăng kim ngạch xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu làm giảm tình trạng nhập siêu khiến áp lực lên tỉ giá không còn như trước. Cuối năm 2011, cán cân thanh toán tổng thể thặng dư hơn 3 tỉ USD bổ sung vào dự trữ ngoại hối sau nhiều năm thâm hụt. Báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho thấy nhập siêu tháng 1-2012 chỉ còn 100 triệu USD, bằng 1,5% kim ngạch xuất khẩu và ở mức thấp nhất trong vòng một năm qua.

    Thêm nữa, Nghị định 95 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, NH theo hướng tăng nặng mức phạt lên tới 300-500 triệu đồng đã hạn chế tình trạng mua bán, giao dịch hàng hóa bằng USD. “Quan trọng hơn, tuyên bố của thống đốc về điều hành tỉ giá năm 2012 sẽ không vượt quá 3% đã xóa bỏ phần nào tâm lý găm giữ USD của người dân và doanh nghiệp” - ông Nguyễn Hoàng Minh lý giải.

    Phó Tổng Giám đốc NH TMCP Phát triển nhà TPHCM (HDBank) Phạm Thiện Long cho rằng nguồn cung ngoại tệ trên thị trường dồi dào còn do một số doanh nghiệp đủ điều kiện vay ngoại tệ rồi bán ngược trở lại ra thị trường, thu tiền đồng khiến nguồn cung USD tăng thêm. Ngoài ra, việc cho một số NH được phép kinh doanh vàng qua tài khoản, bán vàng trong kho giúp thị trường vàng lặng sóng cũng góp phần giảm nhu cầu gom USD nhập khẩu vàng, giảm áp lực lên tỉ giá…

    Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển đánh giá: “Hiện tiền đồng đang khan hiếm, lãi suất VNĐ ở mức cao nên tỉ giá ổn định là hợp lý”. Ông Phạm Hồng Hải, Giám đốc kinh doanh nguồn vốn và thị trường tiền tệ NH HSBCViệt Nam, cho rằng nhiều doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ thấy tỉ giá ổn định đã bắt đầu bán ra để gửi VNĐ hưởng lãi suất cao. Đồng thời, bản thân các NH cũng chuyển từ trạng thái ngoại tệ dương sang âm (bán lố ngoại tệ) để hưởng chênh lệch lãi suất giữa VNĐ và USD.

    Thái Phương

    người lao động
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 16, 2011
    Likes Received:
    427
    Hy Lạp thông qua thỏa thuận liên quan gói cứu trợ 2

    Đầu giờ sáng 11/2, Nội các Hy Lạp đã thông qua thỏa thuận cứu trợ vỡ nợ và những biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mà Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) yêu cầu Athens phải thực hiện để nhận được gói cứu trợ vỡ nợ thứ hai từ các thể chế này.


    Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos. (Nguồn: Bloomberg)


    Hãng thông tấn Athens của Hy Lạp (ANA) cho biết thỏa thuận cứu trợ vỡ nợ - bao gồm các biện pháp nhằm tái huy động vốn cho các ngân hàng Hy Lạp, cho phép Thủ tướng Lucas Papademos và Bộ trưởng Tài chính ký thỏa thuận cứu trợ và kế hoạch hoán đổi nợ (trái phiếu) với các chủ nợ tư nhân - đã được trình lên Quốc hội để cơ quan này tiến hành bỏ phiếu trong ngày mai (12/2).Các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" chi tiết được đưa vào một đạo luật, sẽ được đưa ra bàn thảo trong 2 tuần tới. Hy Lạp đã khai thông bế tắc trong tiến trình đàm phán kéo dài nhiều ngày qua giữa các đảng tham gia liên minh cầm quyền sau khi tại cuộc họp cùng ngày, Thủ tướng Papademos cảnh báo nếu Athens không đạt thỏa thuận về cứu trợ vỡ nợ và nếu Hy Lạp vỡ nợ công vào tháng Ba tới thì "xứ sở thần thoại" sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn về kinh tế và xã hội không thể kiểm soát được; đồng thời sớm muộn sẽ bị trục xuất ra khỏi Khu vực đồng euro.
    Ông kêu gọi 3 đảng trong liên minh cầm quyền thực hiện trách nhiệm tại thời điểm mang tính lịch sử này. Hiện tại, ít nhất 5 nghị sỹ thuộc đảng Pasok theo đường lối xã hội và đảng Dân chủ Mới bảo thủ đã tuyên bố phản đối các biện pháp cắt giảm, trong khi đảng còn lại là LAOS khẳng định cũng hành động tương tự. Tuy nhiên, về nguyên tắc, các văn bản nói trên sẽ giành được sự ủng hộ của 2 đảng hiện đang chiếm đa số là Pasok và Dân chủ Mới. Gói cứu trợ thứ hai là "phao cứu sinh" giúp Hy Lạp thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ công vào ngày 20/3 tới, thời điểm Hy Lạp phải thanh toán các khoản nợ đáo hạn.
    Trước đó, tại cuộc họp ngày 9/11/2011, các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro đã hoãn đưa ra quyết định về vấn đề này nhằm giúp Hy Lạp có thêm một tuần để đáp ứng những điều kiện nhận cứu trợ cứng rắn như cắt giảm chi tiêu ngân sách nhà nước và cam kết bằng văn bản với các biện pháp "thắt lưng buộc bụng"./.
    Vietnam+
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 16, 2011
    Likes Received:
    427
    Nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ muốn đầu tư vào Việt Nam
    1:26 PM, 11/02/2012
    (Chinhphu.vn) - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Thủ đô Washington – Hoa Kỳ, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu đã có nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các quan chức chính phủ, lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế và đại diện một số doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ.

    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Bộ trưởng – Đại diện thương mại Hoa Kỳ Ron Kirk - Ảnh: Chinhphu.vn



    Cùng tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tốc độ đàm phán TPP

    Tại cuộc gặp với Bộ trưởng – Đại diện thương mại Hoa Kỳ Ron Kirk, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước đang tăng trưởng một cách nhanh chóng. Năm 2011, tuy gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, kim ngạch thương mại hai chiều vẫn tăng hơn 20%.

    “Đây là mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh hiện nay”, Phó Thủ tướng nói.

    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Bộ trưởng – Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cùng thống nhất cho rằng việc Việt Nam cùng với Hoa Kỳ và các đối tác khác đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là bước đi phù hợp, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước nói riêng, giữa các quốc gia trong khu vực nói chung ngày càng phát triển.

    “Hai bên cần hợp tác một cách chặt chẽ hơn nữa để cùng nhau vượt qua khó khăn, sớm đi đến thỏa thuận”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị.

    “TPP sẽ tạo ra những sức mạnh mới trong quan hệ song phương, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước”, Bộ trưởng – Đại diện Thương mại Hoa Kỳ nói.

    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng cho rằng, để các cuộc đàm phán đạt được thành công, cách tiếp cận của các bên cần hết sức linh hoạt, xây dựng lộ trình cụ thể để từng bước thực hiện.

    “Trong đàm phán về vấn đề giảm thuế, Hoa Kỳ có thể đưa ra lộ trình dài hơn một số các quốc gia khác để Việt Nam có thể thực hiện, tương tự như những thỏa thuận đạt được trong đàm phán gia nhập WTO và hiệp định thương mại tự do FTA”, Phó Thủ tướng nêu ví dụ.

    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đề nghị Bộ trưởng – Đại diện Thương mại Hoa Kỳ có tiếng nói để hàng hóa Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ một cách thuận lợi, loại bỏ các biện pháp hạn chế thương mại đối với các sản phẩm của Việt Nam như tôm, cá tra, cá basa, mật ong…; tác động để Chính phủ Hoa Kỳ sớm công nhận sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường (MES) và dành cho Việt Nam Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP).


    Toàn cảnh cuộc Tọa đàm bàn tròn kinh tế Việt- Mỹ - Ảnh: Chinhphu.vn



    Nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ mong muốn đầu tư vào Việt Nam

    Cũng trong sáng 10/2, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và các thành viên đoàn công tác Chính phủ tham dự cuộc Tọa đàm bàn tròn kinh tế Việt- Mỹ tại trụ sở Tập đoàn General Electric.

    Tham dự bàn tròn có Lãnh đạo Hội đồng kinh doanh Hoa kỳ – ASEAN, Bộ Thương Mại, Bộ Năng Lượng, Phòng Thương mại Hoa Kỳ cùng hơn 20 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ như General Electric, Apple, Facebook, Google, Tập đoàn năng lượng Chevron, Tập đoàn công nghệ Lockheed Martin, Tập đoàn Tài chính CitiGroup...

    Phát biểu với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã thông báo một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của Việt Nam, nhấn mạnh ưu tiên của Chính phủ trong năm 2012 là tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời tiến hành tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Phó Thủ tướng cũng thông báo với đại diện các doanh nghiệp về chiến lược phát triển của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

    “Để đạt được những mục tiêu này, ngoài việc sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong nước, Việt Nam chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện, coi trọng thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường kinh doanh”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định với đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ.


    Đại diện doanh nghiệp Hoa Kỳ nêu câu hỏi với Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh - Ảnh: Chinhphu.vn



    Tại cuộc bàn tròn kinh tế Việt - Mỹ, các doanh nghiệp Hoa Kỳ bày tỏ ấn tượng với những kết quả phát triển về mọi mặt của Việt Nam trong những năm gần đây và tin tưởng với những giải pháp quyết liệt của Chính phủ sẽ thực hiện được mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường kinh doanh thực sự lành mạnh, thông thoáng.

    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trả lời nhiều câu hỏi của đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ liên quan đến quan điểm và chính sách của Chính phủ về các vấn đề như thu hút đầu tư nước ngoài; phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải cách thủ tục hành chính; tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng...

    Cũng tại cuộc bàn tròn kinh tế Việt – Mỹ, nhiều doanh nghiệp lớn đã bày tỏ quan tâm và sẵn sàng thực hiện các dự án đầu tư, phát triển tại Việt Nam.


    Bên lề cuộc bàn tròn, nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đã bày tỏ quan tâm và sẵn sàng thực hiện các dự án đầu tư, phát triển tại Việt Nam - Ảnh: Chinhphu.vn



    Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư

    Tại các cuộc gặp với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chiều 10/2 tại trụ sở Ngân hàng Thế giới (WB), Chủ tịch WB Robert Zoellick và ông Rashad Kaldany - Phó Chủ tịch WB Phụ trách Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) đều khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác với Việt Nam.

    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cảm ơn sự giúp đỡ của WB cả về kinh tế cũng như trên góc độ tư vấn chính sách, góp phần giúp Chính phủ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

    Lãnh đạo WB và IFC rất quan tâm và ủng hộ các biện pháp mà Chính phủ Việt Nam đã áp dụng nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tái cơ cấu kinh tế, nhất trí là Việt Nam cần tập trung thực hiện các biện pháp này trong năm 2012.


    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp ông Robert Zoellick- Chủ tịch WB - Ảnh: Chinhphu.vn




    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp ông Rashad Kaldany - Phó Chủ tịch WB Phụ trách Công ty Tài chính Quốc tế (IFC)



    Lãnh đạo WB và IFC đều bày tỏ lạc quan và tin tưởng vào triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam và khẳng định sẽ tăng cường hơn nữa các chương trình hợp tác với Việt Nam cả trong khuôn khổ song phương và đa phương trong thời gian tới.

    Lãnh đạo WB đề nghị Chính phủ Việt Nam quan tâm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án hợp tác với WB, sử dụng một cách hiệu quả các nguồn vốn vay.


    Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương Kurt Campbell - Ảnh: Chinhphu.vn



    * Trước đó, sáng 10/2 giờ địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tiếp Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương Kurt Campbell đến chào xã giao.

    Xuân Tuyến
  4. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 19, 2009
    Likes Received:
    1,841

Share This Page