Tin mới....tin mới đây.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ckviet64, 03/10/2010.

1213 người đang online, trong đó có 485 thành viên. 22:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7016 lượt đọc và 81 bài trả lời
  1. ckviet64

    ckviet64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    1.950

    Khi tất cả đồng thanh hô xấu hô sập là lúc chúng ta cần tỉnh táo làm ngược lại thì mới mong thành công. :-bd:-bd:-bd
  2. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    Cung sẽ rất mạnh tại mức 510, ở mức đó nhiều người kẹp lắm [r2)]
  3. ckviet64

    ckviet64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    1.950
    Chính vì như trên nên các NH mới hối hả cho vay: http://*********.vn/ChannelID/757/Tin-tuc/168185-ngan-hang-hoi-ha-cho-vay.aspx
  4. ckviet64

    ckviet64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    1.950
  5. gs350l

    gs350l Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Mai tt sẽ chứng thực tất cả những tin này.
  6. ckviet64

    ckviet64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    1.950
    Im ắng quá. Khoảng lặng chăng?????
  7. anhkhiet

    anhkhiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Đã được thích:
    1.658

    tèo bang, đánh xuống đang xoắn =))
  8. nncs5512

    nncs5512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    875
    toàn bìm bịp trong này!
  9. ckviet64

    ckviet64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    1.950
    Đúng là cầm tiền đang xoắn thật

     Vị trí hiện tại: Trang chủ»Chứng khoán»Tin chứng khoán trong nước»Mua vào khi thị trường giảm
    TVSI RSS

    Mua vào khi thị trường giảm


    Chủ nhật, 03 Tháng 10 2010 17:58
    Tác giả Ngọc Châu 0 Ý kiến
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]


    Nh

    iều nhà đầu tư bây giờ như “chim ngại cành cong” sau những biến cố gặp phải trên thị trường chứng khoán. Họ luôn tự hỏi đây có phải lúc quay trở lại thị trường? Thông điệp sẽ là “không quá trễ” cho những ai đang nắm giữ tiền mặt.
    Nhìn bề mặt thị trường, có vẻ nhiều nhà đầu tư cũng hơi e dè khi các chỉ số chứng khoán trên toàn thế giới đã tăng khá nhiều so với thời điểm thị trường giảm sâu cách đây 1 năm và đang tiến đến mức cao nhất trong vòng 18 tháng qua. Chẳng hạn S&P/ASX200 đã tăng 60% và ngày hôm qua chỉ số này xuyên thủng mốc 5.000 điểm (từng đạt mức 6.000 điểm lần đầu tiên vào ngày 15-1-2006).
    Nhưng nhìn xuyên thấu bên trong thì nhà đầu tư có nhiều lý do để tin tưởng rằng thị trường sẽ tăng trong vài năm tới. Prasad Patkar, nhà quản lý danh mục đầu tư cho Platypus Asset Management nói: “Sự hứng khởi nhanh chóng lan rộng. Không còn cảnh nhiều công ty bị phá sản nữa”.
    Patkar tin rằng bây giờ là thời điểm thích hợp cho những nhà đầu tư có sẵn tiền mặt trở lại với thị trường. Nhưng chiến thuật đầu tư phải thận trọng, chú ý đầu tư dài hạn, không mua bằng mọi giá và quyết định quá nhanh chóng, dễ dãi với đồng tiền của mình.
    Báo cáo theo chu kỳ nhiều năm cho thấy kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đang quay trở lại ở hầu hết các doanh nghiệp tại các nền kinh tế toàn cầu càng khiến các chuyên gia tin tưởng rằng nhiều cổ phiếu đang trong giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng kéo dài.
    David Cassidy, Giám đốc chiến lược của UBS, có một thông điệp đơn giản cho các nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt đang suy nghĩ về tái gia nhập thị trường là "chứng khoán vẫn còn được định giá tương đối thấp. Giá cổ phiếu bây giờ vẫn khá hợp lý - đặc biệt là các khoản thu nhập trong tương lai”.
    Cassidy cho rằng S&P/ASX200 sẽ đạt 5.500 vào cuối năm 2010. Thị trường chắc chắn sẽ không tránh khỏi những đợt điều chỉnh giảm và đây chính là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư đang sẵn sàng nhảy vào.
    Shane Oliver, trưởng ban đầu tư chiến lược của AMP Capital Investors, Sydney cũng nêu quan điểm là thị trường sẽ còn tăng nhưng với mức tăng vừa phải. Theo ông, giá cổ phiếu không còn rẻ như bèo nữa nhưng cũng không quá đắt. P/E chỉ 14 lần - vẫn ở dưới mức trung bình dài hạn và ông hy vọng rằng thu nhập doanh nghiệp sẽ tăng 20% trong 12 tháng tiếp theo.
    Prasad Patkar nhận định thị trường sẽ cao hơn trong tháng 12. Nhưng hai tháng tới S&P/ASX200 sẽ di chuyển giữa 4.500 và .5000 cho đến khi triển vọng kinh tế thế giới trở nên rõ ràng.
    Thời gian lý tưởng nhất để mua phải cách 13 tháng so với thời điểm thị trường tăng mạnh. Nhưng các nhà đầu tư ít khi chọn thời gian tốt nhất để mua hoặc bán và nếu cố gắng để làm điều đó thường dẫn đến mất tiền. Vì thế, nhà đầu tư có thể chuyển tiền trở lại vào thị trường bằng những cách sau:
    1. Mua nhỏ giọt: Đừng đặt tất cả các tiền mặt của bạn trở lại vào thị trường một lúc mà phải đầu tư dần dần theo tỷ lệ bằng nhau mỗi tháng hoặc mỗi quý hoặc có thể nhiều hơn là 12 tháng. Điều này sẽ làm giảm khả năng rủi ro khi thị trường đột ngột giảm giá và bạn có thể bình quân được giá mua.
    2. Mua vào khi thị trường giảm: Thị trường biến động chắc chắn sẽ đẩy giá cổ phiếu xuống thấp. Vì thế nên mua dần dần và có thể nhiều hơn khi thị trường giảm mạnh.
    3. Giữ tỷ suất vốn vay ở mức độ thận trọng: Bởi vì mức độ rủi ro sẽ khá cao nếu thị trường đi xuống.
    4. Xem xét tham gia các quỹ đầu tư: Thực tế cho thấy trong số những người hưởng lợi lớn nhất từ sự phục hồi của thị trường đến nay là các nhà đầu tư sử dụng chiến lược đầu tư trong các quỹ vì họ cẩn thận lựa chọn cổ phiếu và đầu tư rất chọn lọc.
    Việc thực hiện rộng rãi danh mục đầu tư đa dạng là một cách an toàn hơn khi bạn tham gia trở lại thị trường. Điều này đặc biệt rất đáng để các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm - những người không chắc chắn về việc lựa chọn cổ phiếu đầu tư quan tâm
    5. Tìm kiếm các ngành có khả năng chiến thắng thị trường cho danh mục của bạn
  10. ckviet64

    ckviet64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    1.950
    Em còn 70% xèng nữa từ mai sẽ canh nhập dần thui cũng hơi xoắn, đọc kí dòng bôi đỏ các bác sẽ thấy nới lỏng tiền tệ thật rùi.:)):)):))

    Nới lỏng ngầm định
    [​IMG]

    Đối chiếu với hoàn cảnh thực tế các ngân hàng cũng như doanh nghiệp đang gặp phải, TT19 thấy toát lên một sự thỏa hiệp và có phần thông thoáng đáng ghi nhận.



    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Thoạt nhìn, tinh thần của Thông tư 19/2010/TT-NHNN ngày 27-9-2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 13 quy định các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, không có nhiều thay đổi so với Thông tư 13. Thế nhưng, đối chiếu với hoàn cảnh thực tế của từng vấn đề mà các ngân hàng cũng như doanh nghiệp đang gặp phải, lại thấy toát lên một sự thỏa hiệp và có phần thông thoáng đáng ghi nhận.
    Một từ quan trọng
    Thông tư 19 ba lần nhắc lại “tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động”. Trong thông tư trước đó, cụm từ này được viết là “tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động”. Sự thay đổi chữ “so với” thành chữ “từ” cho phép hiểu rằng “tôi chỉ điều chỉnh việc sử dụng vốn của anh từ nguồn vốn huy động, còn những nguồn vốn khác của anh không thuộc dạng đối tượng điều chỉnh của văn bản này. Anh sử dụng nguồn vốn khác ra sao là tùy ở anh”.
    Ngoài vốn huy động, nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm vốn đầu tư của chủ sở hữu, các quỹ như dự phòng tài chính, dự phòng rủi ro, dự trữ bổ sung vốn điều lệ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối…) của các ngân hàng thương mại hiện khá lớn. Nguồn vốn này các ngân hàng có thể cho vay 100%. Nói một cách khác, ở góc độ thanh khoản, độ rủi ro của vốn chủ sở hữu là bằng không.

Chia sẻ trang này