Tin này có tác động gì đến việc cung tiền không các bác???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thienlocphat, 18/08/2010.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 510 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chỉ số CPI của TP.HCM giảm tháng thứ 2 liên tiếp

    [​IMG]

    Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số CPI tại thành phố có mức giảm so với tháng trước và là tháng có mức giảm khá sâu.

    @font-face { font-family: ;}Ngày 18/8, ông Dư Quang Nam, Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng Tám, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn thành phố đã có mức giảm 0,25% so với tháng Bảy.


    Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số CPI tại thành phố có mức giảm so với tháng trước và là tháng có mức giảm khá sâu (trong năm 2009 chỉ có tháng Ba là tháng có mức giảm và giảm 0,17%). Như vậy, so với đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng chỉ có mức tăng 4,52% và so với cách đây một năm có mức tăng 8,21%.


    Trong các nhóm hàng tăng giá thì nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, nhà ở-điện-nước-chất đốt, giao thông, là các nhóm hàng có mức giá tăng cao so với tháng trước (lần lượt là 0,65%, 0,42%, 0,38%), kế đến là các nhóm văn hóa-giải trí-du lịch, may mặc-mũ nón-giày dép và dịch vụ y tế (tăng 0,26%, 0,12% và 0,11%). Các nhóm còn lại tăng nhẹ.


    Ở các nhóm hàng giảm giá trong tháng có nhóm hàng ăn-dịch vụ ăn uống giảm 0,13%, bưu chính-viễn thông giảm 4,71% và hàng hóa dịch vụ khác giảm 0,07%.


    Theo nhận định của các chuyên gia thị trường, nhóm lương thực giảm 0,77% do tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, lúa Hè-Thu đang bước vào thu hoạch, tuy giá lúa thu mua có dấu hiệu tăng nhẹ sau một thời gian dài liên tục giảm do nhu cầu thế giới chững lại, nhưng thực tế hoạt động mua bán lúa gạo trong nước vẫn chưa sôi động được ngay vì các doanh nghiệp một phần có khó khăn về vốn.


    Mặt khác, các doanh nghiệp chưa dám mạo hiểm đẩy mạnh thu mua vì còn phải chờ tín hiệu thị trường diễn biễn theo chiều hướng thuận lợi hơn. Mới đây giá gạo có nhích lên, nhưng chưa được cập nhật đầy đủ vào thời điểm báo cáo của tháng này.


    Nhóm thực phẩm cũng giảm nhẹ (giảm 0,06%), tập trung ở một số mặt hàng và nhóm hàng như thịt gia súc tươi sống (giảm 2,69%), thịt chế biến (giảm 0,37%), trứng các loại (giảm 2,40%), dầu mỡ chất béo (giảm 1,60%), nước mắm-nước chấm (giảm 1,92%), rau các loại (giảm 2,23%).


    Nhìn chung do tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biễn phức tạp như dịch lợn tai xanh cũng là nguyên nhân kéo giá thịt lợn giảm và tác động làm tăng giá các loại thực phẩm khác như gia cầm tươi sống (tăng 1,51%), thủy hải sản tươi sống (tăng 2,76%), các loại đậu hạt (tăng 1.81%).


    Đáng chú ý là nhóm thiết bị đồ dùng có chỉ số tăng cao nhất (0,65%) trong 11 nhóm hàng tính chỉ số giá và tập trung ở các mặt hàng tiêu dùng như kem đánh răng, dầu gội đầu; các mặt hàng có sử dụng các loại nguyên liệu nhôm, sắt, nhựa, gỗ. Bên cạnh đó giá gia công dịch vụ sửa chữa tivi, radio, thuê người giúp việc nhà cũng tăng nhẹ.


    Nhóm giao thông có mức tăng 0,38%, do giá xăng dầu tăng từ 9/8. Nhóm bưu chính viễn thông giảm 4,71% do giá cước viễn thông giảm.


    Trong tháng này, giá vàng có mức giảm 1,30% và giá USD có mức tăng 0,77%./.


    Theo Hà Huy Hiệp
  2. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất giao dịch bình quân VND giảm ở tất cả các kỳ hạn

    [​IMG]


    So với tuần trước, doanh số giao dịch VND và USD tuần này (6/8-12/8) tăng lần lượt 9.320 tỷ và 216 triệu USD.


    Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 105.118 tỷ VND và 1.749 triệu USD, bình quân đạt khoảng 21.024 tỷ VND/ngày và 350 triệu USD/ngày.​

    So với tuần trước, doanh số giao dịch VND và USD tăng lần lượt 9.320 tỷ và 216 triệu USD. Các giao dịch VND chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn ngắn (qua đêm và 1 tuần và 2 tuần). ​

    Doanh số giao dịch qua đêm VND đạt 40.696 tỷ, chiếm tỷ trọng 39% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần; USD đạt 942 triệu USD, chiếm 54% tổng doanh số cả tuần. ​

    Lãi suất bình quân qua đêm VND giảm 0,15% , USD giảm 0,04%

    Đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất giao dịch bình quân giảm ở tất cả các kỳ hạn; từ 1 tháng trở xuống, lãi suất giao dịch giảm nhẹ với mức giảm từ 0,15% đến 0,24%; các kỳ hạn 3 tháng trở lên và không kỳ hạn lãi suất giảm tương đối với mức giảm từ 0,48% đến 0,88%. ​

    Tuần này, lãi suất bình quân qua đêm giảm 0,15% so với tuần trước, hiện ở mức 6,76%/năm. Lãi suất bình quân các kỳ hạn ngắn (dưới 3 tháng) dao động từ 6,76% đến 8,86%/năm. Lãi suất bình quân các kỳ hạn 3 tháng trở lên chỉ giao động quanh mức 10%. Trong tuần, lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 6%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn). ​

    Đối với các giao dịch bằng USD, nhìn chung các kỳ hạn từ 6 tháng trở xuống lãi suất bình quân đều có xu hướng giảm, giảm mạnh nhất là các kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng, lần lượt giảm từ 2,13% xuống còn 1,23% và từ 2,51% xuống còn 1,68%; lãi suất các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần có mức giảm nhẹ; riêng lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng so với tuần trước. Lãi suất 12 tháng tăng mạnh từ 1,05% lên 2%. ​

    Lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,36%/năm; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,58% đến 2%/năm. Tuần này không phát sinh giao dịch USD không kỳ hạn.
    Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau:​


    Kỳ hạn

    Qua đêm

    1 tuần

    1 tháng

    3 tháng

    6 tháng

    12 tháng

    KKH

    VND​

    6,76​

    7,26​

    8,86​

    9,53​

    10,97​

    9,92​

    2,13​

    USD​

    0,36​

    0,58​

    0,96​

    1,23​

    1,68​

    2,00​

    -​


    Lãi suất huy động thấp nhất là 10,6%/năm
    Về lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước cho biết đối với một số kỳ hạn dưới 12 tháng, mức lãi suất thấp nhất là 10,6%/năm (Ngân hàng Đại Tín), các NHTM cổ phần ( Phát triển MêKông, Nhà Hà Nội, Hàng Hải) áp dụng mức lãi suất cao hơn mức đồng thuận của các Thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (11,25-11,3%/năm).​

    Lãi suất huy động USD vẫn tiếp tục ổn định.​

    V.Minh


    Theo SBV
  3. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chiều 18/8, vàng hạ nhiệt dưới 28,6 triệu đồng/lượng, USD niêm yết dưới trần


    [​IMG]

    Sáng nay vàng trong nước đã tăng khoảng 200 nghìn đồng/lượng, tuy nhiên tới chiều vàng hạ từ 50 tới trên 100 nghìn đồng/lượng. USD tự do chiều 18/8 đang giao dịch ở 19.480 đồng/USD.



    Giá vàng thế giới hôm qua điều chỉnh tăng nhẹ trong biên độ 1222.30-1228.85USD/oz. Vàng trong nước sáng nay tăng khoảng 200 nghìn đồng/lượng, lên cao nhất trên 28,6 triệu đồng/lượng.

    Sự tăng giá của vàng trong nước được các chuyên gia cho rằng do Ngân hàng nhà nước quyết định tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng lên 2%, từ mức 18,544 đồng/USD lên 18,932 đồng/USD.

    Sáng nay, vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 28,50-28,59 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tương đương tăng 200 nghìn đồng/lượng so với sáng qua. Tuy nhiên tính tới 15h chiều, vàng Rồng Thăng Long giảm 60 nghìn đồng/lượng, giao dịch ở 28,44-28,53 triệu đồng/lượng

    Vàng SJC giao dịch ở 28,55-28,63 triệu đồng/lượng sáng nay và chiều điều chỉnh về 28,50-28,56 triệu đồng/lượng.

    Tính đến 9h sáng nay hệ thống Ngân hàng Sài Gòn Thương tín đã liên tiếp điều chỉnh giá 3 lần với xu hướng tăng trong khi giá vàng thế giới không có nhiều thay đổi, vàng miếng SBJ tại thời điểm này đang được niêm yết giao dịch mua bán ở mức giá 28,60-28,64 triệu đồng/lượng - tăng hơn 200.000 đồng/lượng so với giá ngày hôm qua.

    Tính tới 15h chiều 18/8, vàng SBJ giảm về mức 28,48-28,52 triệu đồng/lượng, tương đương giảm 120 nghìn đồng/lượng so với giữa giờ sáng.

    Tính tới giờ cập nhật, giá vàng theo Kitco đang giảm trên 2 USD/ounce, ở mức 1222.60 USD/ounce.


    * Hôm nay là ngày đầu tiên Ngân hàng nhà nước thực hiện điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng lên 18.932 VND/USD. Các Ngân hàng Thương mại như Vietcombank giao dịch ở 19.250-19.310 VND/USD (mua vào-bán ra), Eximbank, giá mua vào cao hơn 30 đồng là 19.290 VND/USD (mua vào), bán ra ở 19.310 VND/USD. Hầu hết các Ngân hàng đều niêm yết ở dưới trần cho phép.
    USD tự do chiều 18/8 đang giao dịch ở 19.420-19.480, hạ 120 đồng so với mức đỉnh sáng nay.
    V.Minh
    Tổng hợp


  4. terry911

    terry911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    có khả năng sẽ làm tâm lý mọi người ổn định....nhưng chưa có dòng tiền vào thị trường quyết không bắt đáy
  5. terry911

    terry911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    CPI của hà nội có khả năng sẽ tăng so với tháng 7 [:D]
  6. chungkhoan88

    chungkhoan88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Đã được thích:
    0
    phải hỏi NH NN vì họ đang làm chính sách chống lạm phát mà , ko biết họ có xây dựng chính sách chống giảm phát ko?
  7. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    “Nút thắt” tín dụng

    Tuy nhiên, ông Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho rằng, tín dụng vẫn đang là “nút thắt” cho hệ thống ngân hàng nói riêng và tăng trưởng của nền kinh tế nói chung.


    Tính đến cuối tháng 7, mặt bằng lãi suất huy động trung bình của 36 ngân hàng thương mại đã xuống mức 11,09%/năm và lãi suất cho vay đối với các đối tượng ưu tiên đã giảm từ 0,5-1,5% so với quý 1/2010, theo đó lãi suất cho vay ngắn hạn dao động ở mức 12,5%/năm và cho vay trung, dài hạn mức 13-14%/năm. Tuy nhiên, lãi suất cho vay phổ biến vẫn ở mức khá cao, 15-16%/năm.


    “Về căn bản, doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó tiếp cận vốn ngân hàng”, ông Nghĩa nói. “Nếu tình hình kéo dài và không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng duy trì tăng trưởng ổn định trong những tháng tới”.


    Liên quan đến hoạt động tín dụng các ngân hàng thương mại, ông Nghĩa lưu ý đến việc tăng trưởng tín dụng ngoại tệ đến hết tháng 7 đã quá cao, tăng trên 34% so với cuối năm ngoái, trong khi huy động giảm.


    Phó chủ tịch Nghĩa cho rằng, trong những tháng tới, tín dụng VND sẽ tiếp tục tăng khi khả năng tăng cho vay ngoại tệ hầu như không còn, và Ngân hàng Nhà nước đang nỗ lực đẩy mạnh hơn việc bơm vốn cho các ngân hàng thương mại qua thị trường mở theo chỉ đạo của Chính phủ.


    Phân tích hiệu quả điều hành, ông Nghĩa cho rằng, hiện thị trường tín dụng vẫn tồn tại một số rào cản hành chính khiến cho mặt bằng lãi suất chưa thể giảm nhanh và mạnh như mong đợi.


    Cụ thể, với việc bơm tiền trên thị trường mở đều đặn trong 2-3 tháng qua khiến cho nguồn vốn trên thị trường 2 (thị trường liên ngân hàng) khá dồi dào nhưng các ngân hàng thương mại bị hạn chế dung vốn huy động trên thị trường liên ngân hàng làm vốn tín dụng dẫn tới thiếu vốn cho vay và không thể tiếp cận vốn trên thị trường liên ngân hàng đang rẻ và dư thừa.


    Hệ quả là các ngân hàng này phải tìm mọi cách tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất có thể để tìm nguồn vốn trong khu vực doanh nghiệp và dân cư, kéo theo các ngân hàng khác cũng không thể hạ lãi suất huy động của mình để đảm bảo tính cạnh tranh.


    Không những thế, quy định này còn đẩy các ngân hàng thiếu thanh khoản vào tình thế tìm mọi cách lách luật để tồn tại, theo đó các ngân hàng thức hiện mức lãi suất huy động gần như bằng nhau cho tất cả các kỳ hạn, nhờ đó sẽ huy động được nhiều tiền gửi ngắn hạn và lách được quy định của Ngân hàng Nhà nước về giới hạn 30% tiền gửi ngắn hạn huy động cho vay trung và dài hạn.


    “Với biểu lãi suất như vậy, các ngân hàng thương mại có thể đẩy lãi suất thực lên cao hơn, bởi lẽ lãi suất thực phụ thuộc và kỳ hạn gửi và cách tính lãi chứ không phụ thuộc vào chỉ số phần trăm”, ông Nghĩa nhấn mạnh.


    Liên quan đến thống tư 13 về tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động, ông Nghĩa cho rằng đã tạo ra những lo ngại về sự khan hiếm tín dụng trong những tháng tới.


    “Nếu Ngân hàng Nhà nước vẫn cố tiếp tục giữ những quy định thiếu thực tế như trên thì việc thực hiện mục tiêu đưa lãi suất về mức ‘vào 10 ra 12’ chắc chắn sẽ càng khó khăn”, ông khẳng định.
  8. Tiger99

    Tiger99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1.945

Chia sẻ trang này