Tin này lại ngon rồi !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 17/04/2021.

353 người đang online, trong đó có 141 thành viên. 05:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12846 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Chỉ còn nhà cái có hàng lên 6x 1/5 ra kết quả Q1 @};-
    --- Gộp bài viết, 23/04/2021, Bài cũ: 23/04/2021 ---
    Dòng chứng HCM quả này TÍT@};-
    --- Gộp bài viết, 23/04/2021 ---
    Sức nóng em nó vẫn còn nguyên@};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 23/04/2021 ---
    KBC vào pha New 2 đẹp, nay kết phiên nến đảo chiều @};-
    hazefxlivevn thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Ông Trần Đình Long: 'Không ai có thể làm thép mãi được'
    Chủ tịch Hòa Phát khẳng định tập đoàn sớm muộn phải tiến tới mô hình đa ngành, một trong những mũi nhọn khác được xác định là bất động sản.

    Chuỗi phiên tăng giá liên tục của cổ phiếu HPG gần đây làm tăng sức nóng cho phiên họp cổ đông thường niên của Tập đoàn Hòa Phát sáng nay (22/4). Từ đầu giờ sáng, hàng dài cổ đông đã xếp hàng chờ làm thủ tục, điều không thường thấy với nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán.

    Năm nay, câu hỏi của các cổ đông cũng đa dạng hơn vì "Vua thép" vừa tái cấu trúc hoạt động cuối năm 2020 và xuất hiện thêm những lĩnh vực mới. Ngoài triển vọng của mảng thép và dự án Dung Quất giai đoạn 2, việc sản xuất container, kế hoạch mua mỏ quặng, triển vọng với mảng nông nghiệp và đặc biệt là hướng đi bất động sản cũng được đặt ra bàn thảo.

    "Không ai có thể làm thép mãi được", ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hòa Phát, nói với các cổ đông khi nhận được câu hỏi về hướng đi với mảng bất động sản.

    Năm nay, doanh thu của tập đoàn có thể đạt 120.000-140.000 tỷ đồng, nếu hoàn thành Dung Quất giai đoạn 2, con số này có thể tăng lên trên 200.000 tỷ đồng. Khi đó, việc phát triển thêm các sản phẩm sau thép sẽ không dễ. "Với quy mô như vậy, sớm muộn Hòa Phát cũng phải hướng tới mô hình đa ngành", ông Long nói và cho biết, một trong những hướng đi là bất động sản, không phải bất động sản khu công nghiệp mà trọng tâm là bất động sản nhà ở.

    Hòa Phát dự tính sẽ "đi bằng hai chân" trong mảng kinh doanh này. Một phần tập đoàn sẽ tìm những địa điểm phù hợp tại các địa phương để xây dựng khu đô thị, tiến hành các bước từ đầu như đấu giá đất, xin quy hoạch, lập dự án... Ngoài ra, một hướng khác là Hòa Phát đi M&A các dự án có sẵn để rút ngắn thời gian. Tuy nhiên, lãnh đạo tập đoàn khẳng định sẽ không M&A bằng mọi giá và "chỉ làm khi thấy lợi".

    [​IMG]
    Nhà máy sản xuất ống thép Hòa Phát. Ảnh: Hòa Phát.

    Triết lý "chỉ làm khi thấy lợi" cũng là câu trả lời cho việc xem xét mua mỏ quặng tại nước ngoài và quyết tâm thực hiện dự án Dung Quất giai đoạn 2.

    Là một doanh nghiệp sản xuất thép có quy mô trong nhóm lớn nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn khu vực, việc tự chủ nguyên liệu đầu vào (quặng sắt) không phải lần đầu các cổ đông chất vấn ban lãnh đạo Hòa Phát. Có mỏ quặng sắt, tập đoàn sẽ hoàn thiện hệ sinh thái ngành thép từ đầu vào cho tới những sản phẩm cuối cùng. Tuy nhiên, ông Long cho rằng, vấn đề mua mỏ quặng hay không, không chỉ nhìn từ khía cạnh nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép.

    "Mua mỏ quặng là điều rất tốt, nhưng không dứt khoát phải thực hiện. Nguồn nguyên liệu trên thế giới hiện nay rất dồi dào. Vì thế, Hòa Phát không mua mỏ chỉ để hoàn thiện thêm hệ sinh thái. Mua mỏ phải có lợi thì mới mua", ông Long khẳng định. Người đứng đầu Hòa Phát cũng nói thêm, nếu mua mỏ quặng, dự án này dù hoạt động độc lập, không bán cho Hòa Phát thì vẫn phải có lãi.

    Với dự án Dung Quất giai đoạn 2, ông Long cho rằng thời cơ đang có khi nhu cầu thép cuộn cán nóng là câu chuyện của dài hạn. Theo ước tính của ban lãnh đạo, tổng nhu cầu sản phẩm này của Việt Nam hiện là 12 triệu tấn, tăng trưởng hàng năm khoảng 10%. Tuy nhiên, thị trường chỉ có hai nhà sản xuất lớn là Hòa Phát và *******. Nhu cầu lớn từ thị trường sẽ đảm bảo tiêu thụ khi Dung Quất 2 đi vào hoạt động, dự kiến năm 2024.

    Riêng về cấu trúc vốn của dự án này, ông Long cho biết tổng vốn đầu tư cố định khoảng 70.000 tỷ, vốn lưu động khoảng 15.000 tỷ đồng. Với những dự án có quy mô tương tự, nhiều tập đoàn có thể chọn tỷ lệ đòn bẩy tới 70:30 hoặc 80:20, tuy nhiên Hòa Phát ước tính tỷ lệ đòn bẩy chỉ dùng khoảng 50:50. "Hiện tại đã có một số ngân hàng cho biết sẵn sàng tài trợ vốn cho dự án. Việc huy động vốn vay là không khó", ông Long nói.

    [​IMG]
    Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long. Ảnh: Hòa Phát.

    Riêng với vấn đề giá thép tăng liên tục gần đây, khiến một số doanh nghiệp xây dựng có đề xuất kiểm tra, ông Long cho rằng "điều này là bình thường" và không ảnh hưởng tới Hòa Phát. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, câu chuyện giá thép là do giá nguyên liệu đầu vào chi phối, đồng thời nhu cầu thị trường cũng rất lớn.

    "Kiểm tra là việc bình thường, nếu việc tăng giá là hợp lý, không có gì bất thường thì không có vấn đề gì", ông Long khẳng định. Trong trường hợp thị trường hạ nhiệt, lãnh đạo Hòa Phát cũng khẳng định tập đoàn này sẽ vẫn có lãi và "nếu có chịu ảnh hưởng thì cũng là người cuối cùng".

    Năm 2020, Hòa Phát đạt doanh thu hơn 90.000 tỷ đồng, tăng hơn 40%. Lợi nhuận sau thuế hơn 13.500 tỷ đồng, tăng 80%. Năm 2021, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 120.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 18.000 tỷ đồng, tăng 33% so với thực hiện năm trước.

    Chủ tịch Hòa Phát cũng cho biết, quý I năm nay, doanh thu đạt khoảng 31.000 tỷ đồng, tăng 63%. Lợi nhuận sau thuế 7.000 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ. Trong đó, riêng lãi từ hoạt động kinh doanh là 6.500 tỷ, còn lại là lợi nhuận từ thoái vốn mảng nội thất.

    Với kết quả kinh doanh tăng cao, Hòa Phát đề xuất mức cổ tức năm 2020 là 35%. Tuy nhiên, trước ý kiến của cổ đông, tập đoàn điều chỉnh cổ tức năm 2020 lên 40% ngay tại đại hội, dự kiến 35% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt.
    Last edited: 23/04/2021
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Tháng 3, cả nước có thêm 11.171 doanh nghiệp mới
    [​IMG]
    Trong tháng 03/2021, cả nước có 11.171 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 113 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 72,8 nghìn người, tăng 39% về số doanh nghiệp, giảm 37,1% về vốn đăng ký và tăng 27,8% về số lao động so với tháng 02/2021.
    Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 10,1 tỷ đồng, giảm 54,8% so với tháng trước và giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước.
    Trong tháng, cả nước còn có 4.529 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1,6% so với tháng trước và tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước; 2.213 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 38,4% và giảm 9,7%;
    3.458 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 32,7% và tăng 24,2%; 1.608 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 7,2% và tăng 22,2%.
    Tính chung quý I/2021, cả nước có 29,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 447,8 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 245,6 nghìn lao động, giảm 1,4% về số doanh nghiệp, tăng 27,5% về vốn đăng ký và tăng 0,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.
    Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đạt 15,3 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 525,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 9,6 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2021 là 973,1 nghìn tỷ đồng.
    Bên cạnh đó, còn có 14,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2021 lên 44 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có gần 14,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
    Cũng trong quý I/2021, có 40,3 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020.
    Bao gồm: 23,8 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước; 11,3 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 7,3%; 5,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 26,4%. Trung bình mỗi tháng có 13,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
    --- Gộp bài viết, 23/04/2021, Bài cũ: 23/04/2021 ---
    :drm:drm:drm@};-
    --- Gộp bài viết, 23/04/2021 ---
    Bắt đầu được rồi @};-
    livevn thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Ngành bất động sản - Thời tới cản không nổi
    23-04-2021 09:00:00+07:00
    23/04/2021 09:00

    Trong thời gian gần đây, xu hướng tăng trưởng của chỉ số ngành bất động sản VS-Real Estate đang ngày càng rõ nét. Bên cạnh đó, giá cổ phiếu của những công ty trong ngành cũng có những bước tiến đáng kể.

    Xu hướng tăng của chỉ số VS-Real Estate rất vững chắc

    Xu hướng tăng của chỉ số VS-Real Estate đã kéo dài suốt từ cuối tháng 03/2020 đến thời điểm hiện nay. VS-Real Estate liên tục tạo ra đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.

    Đường SMA 50 ngày nằm trên đường SMA 100 ngày, đường SMA 200 ngày và đã tạo các điểm giao cắt vàng (golden cross) nên xu hướng tăng vẫn đang là xu hướng dài hạn của chỉ số.










    Advertisement








    Vào tháng 02/2021, VS-Real Estate đã chính thức phá vỡ hoàn toàn đỉnh cũ lịch sử (tương đương vùng 560-590 điểm). Vì vậy, đà tăng lại càng được củng cố.

    Trong quá trình trên, trendline tăng trưởng trung hạn cũng đã được thiết lập và là ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong giai đoạn này.

    Mục tiêu giá (target price) trong nhịp tăng sắp tới là vùng 700-730 điểm (ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8%). Ở kịch bản ngược lại, nếu trạng thái điều chỉnh quay trở lại bất ngờ thì vùng 560-590 điểm (đỉnh cũ tháng 11/2019 hội tụ cùng trendline tăng dài hạn) sẽ là hỗ trợ đáng tin cậy.

    https://image.*********.vn/2021/03/30/2021-03-30-real-estate-hinh-1.png

    Nguồn: VietstockUpdater

    Các cổ phiếu nổi bật

    NLG - CTCP Đầu tư Nam Long

    Sau khi tiến gần ngưỡng Fibonacci Projection 161.8% (quanh mức 38,000), giá cổ phiếu NLG xuất hiện điều chỉnh. Tín hiệu phân kỳ giá xuống (bearish divergence) xuất hiện ở chỉ báo MACD cho thấy khả năng xảy ra rung lắc vẫn còn.

    Giá cổ phiếu NLG thiết lập trendline tăng dài hạn từ tháng 03/2020. Đây sẽ là hỗ trợ quan trọng nếu giá cổ phiếu rơi khỏi đường SMA 50 ngày. Nếu ngưỡng này vẫn được giữ vững thì tình hình sẽ không quá bi quan.

    Chỉ báo Relative Strength Index chuẩn bị phá vỡ trendline giảm ngắn hạn (bắt đầu từ tháng 01/2021). Mặt khác, chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đã cho mua trở lại ở gần vùng oversold nên giá cổ phiếu sẽ có thể tiến lên và hướng đến ngưỡng Fibonacci Projection 161.8% (tương đương vùng 38,000-38,500).

    https://image.*********.vn/2021/03/30/2021-03-30-real-estate-hinh-2.png

    Nguồn: VietstockUpdater

    VHM - CTCP Vinhomes

    Vùng 95,000-100,000 (đỉnh cũ tháng 11/2019 hội tụ cùng đường SMA 50 ngày) đang hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ cho giá cổ phiếu VHM. Nếu giá cổ phiếu rơi khỏi vùng này thì đường SMA 100 ngày và trendline dài hạn sẽ lần lượt là các hỗ trợ tiếp theo.

    Ngược lại, nếu vùng 95,000-100,000 vẫn được giữ vững thì nhiều khả năng đà tăng sẽ trở lại trong thời gian tới. Khi đó, ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (quanh mức 130,000) sẽ là mục tiêu tiếp theo của VHM.

    Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trồi sụt thất thường cho thấy tâm lý của nhà đầu tư không thực sự ổn định.

    https://image.*********.vn/2021/03/30/2021-03-30-real-estate-hinh-3.png

    Nguồn: VietstockUpdater

    PDR - CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

    Giá cổ phiếu đã vượt lên trên ngưỡng Fibonacci Projection 261.8%. Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, ngưỡng này sẽ trở thành hỗ trợ gần nhất nếu có điều chỉnh bất ngờ. Nếu vùng này vẫn được giữ vững thì PDR sẽ tiến lên mục tiêu dài hạn tại vùng 85,000-90,000 (ngưỡng Fibonacci Projection 423.6%).

    Giá cổ phiếu vẫn đang nằm trên các đường MA trung và dài hạn nên xu hướng tăng vẫn đang là xu hướng chính của PDR.

    Chỉ báo Relative Strength Index đang rơi về gần trendline tăng dài hạn từ tháng 03/2020. Nếu hỗ trợ này vẫn được giữ vững thì tình hình của PDR sẽ tiếp tục khả quan.

    https://image.*********.vn/2021/03/30/2021-03-30-real-estate-hinh-4.png

    Nguồn: VietstockUpdater
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Tỷ Phú Long cũng phải tính BDS CN@};-
    livevn thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Quỹ tây lại mua khủng cứ gần 2 triệu 1 phiên lại làm cây như từ 16 lên 47 sớm @};-
    --- Gộp bài viết, 24/04/2021, Bài cũ: 24/04/2021 ---
    Game phát hành và chia thưởng 3:1 khởi động @};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 24/04/2021 ---
    Lợi dụng Tin LG đạp rơi hết hàng khoảng 40 triệu cất tủ rũ kinh quá, Ông nào nhiều đất mà lại giá rẻ bằng ông này kèo thơm sao lại bỏ được @};-
    hazefx thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Hải Phòng thu hút, sàng lọc và lựa chọn nhà đầu tư các dự án phù hợp với định hướng phát triển của thành phố
    (Haiphong.gov.vn) – Sáng 12/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Hồng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng đoàn đến làm việc tại Hải Phòng để trao đổi kinh nghiệm về tình hình phát triển Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn thành phố. Cùng dự làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành chức năng và đơn vị liên quan của thành phố.

    [​IMG]

    Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Hưng Yên.

    Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hải Phòng hiện có 24 KCN với diện tích gần 11.000 ha, trong đó: trong KKT Đình Vũ – Cát Hải (quy mô 22.540 ha), hiện có 12 KCN với diện tích gần 6.500 ha; ngoài KKT Đình Vũ – Cát Hải có 12 KCN với diện tích hơn 4.500 ha. Thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong giai đoạn 2021 – 2025, thành phố dự kiến sẽ triển khai xây dựng thêm 15 KCN mới với tổng diện tích trên 6.200 ha.

    Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ thông tin về một số nét nổi bật đạt được trong phát triển KTXH của thành phố, đồng thời cho biết, các dự án trong KCN, KKT hiện có đóng góp rất quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố, tạo ra nhiều ngành nghề, sản phẩm mới chiếm gần 80% giá trị sản xuất công nghiệp và trên 70% kim ngạch xuất khẩu của thành phố, góp phần tăng thu ngân sách, mở rộng thị trường, tăng lượng hàng hóa qua cảng, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế của nền kinh tế thành phố.

    Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Thọ cho biết, tính riêng trong quý 1/2021, doanh thu của các doanh nghiệp trong KKT, KCN trên địa bàn thành phố ước đạt 103.453 tỷ đồng, bằng 126% so với cùng kỳ, đạt 25% so với kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu ước đạt 4 tỷ USD chiếm 86,6% kim ngạch xuất khẩu khu vực FDI toàn thành phố, bằng 131% so với cùng kỳ, đạt 26% so với kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 3.276 tỷ đồng, bằng 110% so cùng kỳ và đạt 34% so với kế hoạch năm.

    Về kinh nghiệm thực hiện các Dự án khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, ông Bùi Ngọc Hải - Phó Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng

    Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã quan tâm tạo điều kiện cho Đoàn công tác của tỉnh đến tham quan và học tập kinh nghiệm tại thành phố.
    alisson36 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    20:22 24/04/2021
    "Sốt đất", doanh nghiệp dệt may cũng "bẻ lái" sang kinh doanh bất động sản
    Kiều Linh -
    Sản xuất kinh doanh gặp khó do tác động của đại dịch Covid 19, nhiều doanh nghiệp dệt may trên sàn công bố kế hoạch chuyển hướng sang bất động sản...
    [​IMG]
    Các doanh nghiệp dệt may đều đánh giá tình hình kinh doanh thận trọng trong năm 2021.
    Tại đại hội cổ đông thường niên, phần lớn doanh nghiệp dệt may công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 đều thận trọng với mức tăng trưởng âm hoặc dưới 10% do vẫn còn những ảnh hưởng dai dẳng của dịch bệnh Covid 19 tác động lên tâm lý ngành thời trang, may mặc toàn cầu.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Trần cây nữa nào A Tâm ☆☆☆ Táo @};-
    alisson36 thích bài này.

Chia sẻ trang này