Tin này sẽ giúp CK thăng hoa ....Thật bất ngờ.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thienlocphat, 16/10/2010.

671 người đang online, trong đó có 268 thành viên. 07:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2091 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Vietcombank hạ lãi suất cho vay xuống thấp nhất 11,5%

    [​IMG][​IMG] Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hạ lãi suất cho vay VND với mức thấp nhất là 11,5%/năm.

    Cuối chiều 15/10, Vietcombank công bố quyết định giảm lãi suất VND, cả huy động và cho vay.

    Thông tin từ ngân hàng này cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm bình ổn giá cả thị trường những tháng cuối năm 2010, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì lạm phát ở mức hợp lý, từ ngày 16/10/2010, Vietcombank sẽ điều chỉnh giảm mạnh lãi suất cho vay Việt Nam đồng, mức điều chỉnh thấp nhất chỉ còn 11,5%/năm.

    Lãi suất huy động của Vietcombank cũng được hạ xuống, cụ thể là: kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng thấp nhất là 10,8% năm nhưng không được cao hơn 11%/năm; kỳ hạn 12 tháng thấp nhất là 10,5%/năm nhưng không được cao hơn 11%/năm; còn kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng có cùng lãi suất là 11%/năm.

    Như vậy, sau khi đồng thuận hạ lãi suất giữa các hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) có hiệu lực (từ hôm nay 15/10), Vietcombank chính thức thực hiện giảm cả lãi suất huy động và cho vay.

    Ngân hàng này giải thích, quyết định lãi suất trên có hiệu lực từ ngày mai (16/10) vì hiện có một số chi nhánh của Vietcombank vẫn thực hiện giao dịch vào ngày thứ Bảy cuối tuần.

    Ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc Vietcombank, cho biết: “Với việc chủ động giảm lãi suất cho vay, Vietcombank mong muốn tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nông thôn.

    Vietcombank cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa cũng như chia sẻ khó khăn với các khách hàng và doanh nghiệp, góp phần ổn định và duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2010 theo đúng chỉ đạo của của Chính phủ”.

    Trước thời điểm 15/10, một số ngân hàng thương mại cổ phần cũng đã có quyết định giảm lãi suất huy động. Trong ngày 15/10, cùng với Vietcombank còn có một số thành viên lớn khác như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

    Tuy nhiên, khảo sát chung cho thấy vẫn còn khá nhiều thành viên lưỡng lự và chưa áp biểu lãi suất mới. Điều này được giải thích từ sự chờ đợi phản ứng của các thành viên khác, nhất là động thái của các ngân hàng lớn.

    Sau lưỡng lự, có thể từ đầu tuần tới việc thực hiện rút lãi suất huy động VND về tối đa 11%/năm sẽ được mở rộng như đồng thuận đã đạt được.
    Minh Đức

  2. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    TTCK Việt Nam sẽ hoà nhịp cùng thế giớiThứ bảy, 16/10/2010, 13:22 GMT+7-Mặc dù TTCK Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch khá buồn tẻ nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường thực sự đã tạo đáy và cơ hội giảm sâu gần như đã được loại trừ. Về lâu dài nhiều khả năng TTCK Việt Nam sẽ hòa nhịp tăng cùng TTCK thế giới.

    TTCK Việt Nam sẽ hòa nhịp cùng TTCK thế giới
    (CTCK Âu Việt - AVSC)

    “Đặc điểm nổi bật trong tuần giao dịch vừa qua là việc sụt giảm khá mạnh của khối lượng và giá trị giao dịch, thể hiện tâm lý dè dặt của nhà đầu tư tham gia thị trường. Diễn biến trên thị trường chứng khoán hoàn toàn trái ngược với thị trường vàng và ngoại tệ. Trong tuần, giá vàng đã leo lên ngưỡng kỷ lục trong vòng 30 năm qua bởi động thái nới lỏng chính sách tiền tệ của FED nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế. Vàng đã trở thành công cụ dự trữ quan trọng trong thời điểm hiện tại khi tất cả các đồng tiền chính đang cạnh tranh nhau để hạ giá. Do đó, thị trường vàng được nhận định sẽ tiếp tục diễn biến sôi động trong thời gian tới.

    Về vĩ mô trong nước, thông tin một số Ngân hàng đã bắt đầu giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay xuống 0.2%/năm sẽ là tín hiệu tốt cho thị trường. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư có vẻ như đang e dè về chỉ số lạm phát và tỷ giá tăng cao trong những tháng cuối năm.

    Theo dự tính sơ bộ, CPI trong tháng 10 có thể đạt 0,7-0,8% và CPI của 10 tháng đạt trên 7%. Như vậy, với diễn biến tình hình giá cả trong nước những tháng cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng lên cao thì mục tiêu CPI là 8%/năm sẽ khó thành hiện thực, mặc dù Chính phủ đã thể hiện sự quyết tâm của trong việc kiềm chế lạm phát bằng việc ban hành Chỉ thị 1875 về việc bình ổn giá cho các mặt hàng chủ lực.

    Trong tuần, kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết đã dần dần được hé lộ. Một số công ty vẫn hoạt động kinh doanh ổn định, đạt lợi nhuận cao bất chấp những khó khăn của nền kinh tế. Điều này thể hiện qua những con số lợi nhuận cụ thể được công bố hoặc gián tiếp qua các quyết định mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ/mua cổ phiếu quỹ, khẳng định tiềm năng của công ty trong tương lai.

    Như vậy, bên cạnh lực đỡ từ khối ngoại, thị trường sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi chính các cổ đông nội bộ của công ty, những người chủ thực sự của cuộc chơi trên thị trường chứng khoán. Điều này cũng thể hiện phần nào sức mạnh và tinh thần trách nhiệm giữa cổ đông nội bộ với cổ đông bên ngoài, giữa cổ đông lớn đối với cổ đông nhỏ.

    AVSC cho rằng, thị trường hiện nay khá phù hợp với nhà đầu tư trung và dài hạn. thị trường chứng khoán Việt Nam trước sau cũng sẽ hòa nhịp cùng với đà hồi phục của thị trường chứng khoán thế giới. Tuy nhiên, để thị trường có thể thoát khỏi tình trạng đi ngang trong thời điểm hiện tại thì vẫn cần những thông tin tích cực thúc đẩy lực cầu tham gia vào thị trường”.

    Thị trường có khả năng tăng nhẹ vào đầu tuần (CTCK Trí Việt-TVSC)

    Mỹ tiếp tục thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ nhằm hỗ trợ kinh tế phục hồi. Bên cạnh việc duy trì lãi suất cơ bản thấp kỷ lục và mua trái phiếu, chính phủ Mỹ có thể đưa ra gói kích thích kinh tế thứ 2 (QE2). Theo những nguồn thông tin không chính thức, QE2 có giá trị lên tới 500-1.000 tỷ USD và sẽ được tung ra vào tháng 11-2010 nhằm vực dậy tăng trưởng GDP quý IV và đầu năm 2011.

    TVSC cho rằng lạm phát tháng 10 có thể tăng 0,75-0,78% do nhiều yếu tố bất lợi cho giá cả xuất hiện trong tháng 10.

    Chúng tôi cho rằng Vn-Index có khả năng tăng nhẹ vào đầu tuần sau lên lại mức kháng cự 463-465 điểm để phản ánh các thông tin tích cực như việc các ngân hàng bắt đầu giảm nhẹ lãi suất, BCTC quý 3 cho thấy các công ty vẫn có lợi nhuận vừa phải, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng hỗ trợ nhóm Bluechips…Tuy vậy, ít có khả năng Vn-Index vượt qua vùng kháng cự nói trên và sự điều chỉnh trở lại vùng quanh 457-460 có thể xảy ra vào cuối tuần.

    Tiếp tục xu hướng đi ngang là chính
    (CTCK Phú Hưng-PHS)

    Thị trường đã dao động trong biên độ hẹp 450-460 trong 1,5 tháng gần đây. Chúng tôi cho rằng thị trường vẫn đang chờ đợi thông tin đủ mạnh từ vĩ mô để có thể thoát ly khỏi ngưỡng 460 điểm. Đặc biệt là thông tin kỳ vọng về việc giảm lãi suất trong thời gian tới.

    Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng đi ngang là chính trong tuần này. Và lực cầu của khối nước ngoài vẫn tiếp tục được kỳ vọng là lực đỡ mạnh cho thị trường. Do vậy, việc đầu tư mua thấp bán cao vào những blue chip nhận được lực đỡ của khối ngoại có lẽ là chiến lược hợp lý trong giai đoạn hiện nay.

    Vài “cú” tăng nhẹ (CTCK Tp.HCM - HSC)

    “Trong tuần qua đã có một vài xu hướng bắt đầu được khẳng định tiêu biểu như sự hấp thụ của khối nhà đầu tư nước ngoài đối với một số cổ phiếu lớn và sự bất động của cộng đồng nhà đầu tư nội - dường như có vẻ tê liệt bởi nhiều yếu tố treo lơ lửng. Giá vàng cao lịch sử rõ ràng đã thu hút một phần sự chú ý từ thị trường chứng khoán, trong khi sự yếu đi của đồng Việt Nam trên thị trường chợ đen đã khiến mọi người chuyển sang USD như là chỗ trú ngụ.

    Tất cả các yếu tố này có vẻ như đã tạo ra một môi trường giống như thị trường xuống giá, nhưng nếu nhìn vào một giai đoạn dài hơn, có thể kết luận rằng chúng ta chỉ đang trong giai đoạn hợp nhất/điều chỉnh bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Chiến lược ngắn hạn của cộng đồng đầu tư trong nước khiến chúng ta có vẻ như đang trong xu hướng điều chỉnh giảm, trong khi theo quan điểm ít cảm tính thì dường như chúng ta đang trong giai đoạn điều chỉnh hay hợp nhất tăng lên. Vấn đề khó khăn là ở thời điểm kết thúc sự hợp nhất này. Có thể sẽ mất vài tháng để thị trường tiêu hóa hết các cổ phiếu đã phát hành, tình trạng lạm phát trung bình tháng cao hơn và các sự kiện chính trị sắp diễn ra trong năm sau.

    Tuy nhiên, ít có khả năng rủi ro giảm giá do thị trường đã chạm mức thấp nhất theo nghĩa định giá cơ bản kể từ quý 1/2009. Và đây là lý do cơ bản tại sao nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng phần nắm giữ ròng các cổ phiếu Việt Nam (hiện nay đã là trên 400 triệu USD kể từ đầu năm).

    Chúng tôi không kỳ vọng có sự chuyển đổi đáng kể tâm lý trong ngắn hạn và tin rằng thị trường sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ rất hẹp với một vài cú tăng nhẹ. Chỉ số CPI tháng 10 theo hướng tốt có thể làm giảm nhẹ phần nào nhưng vẫn còn các vấn đề khác cần giải quyết và điều này có vẻ như đang đặt ra một giới hạn cho thị trường”.

    Tiếp tục dao động trong biên độ hẹp (CTCK Dầu khí –PSI)

    Nhìn vào hình vẽ phía trên, có thể thấy rằng trong vòng hơn 1 tháng quá, thị trường đang biến động sidewway trong khu vực 440-470 điểm. Nhìn một cách tổng thể hơn, có thể thấy rằng thị trường sau khi rớt mạnh từ 510 điểm xuống 421 điểm thì đã bật lên và sidewway trong khu vực 440-470 điểm một thời gian dài. Dựa vào market sentiment và các yếu tố hiện tại thì có thể thấy rằng và xu hướng sidewway trong khu vực 440-470 điểm có thể tiếp diễn trong vài tuần tới trước khi break out or break down. Trong ngắn hạn, thị trường đang có một lực đỡ tại 455 điểm là mid-point của khu vực 440-470 điểm, điểm 455 điểm này đã được kiểm tra vài lần trong tuần vừa rồi và đã trụ vững.

    Không có nhiều tin tức được đưa ra trong tuần, nhiều doanh nghiệp đang lần lượt đưa ra kết quả kinh doanh quý III và không có một sự ngạc nhiên nào đáng kể từ kết quả kinh doanh các doanh nghiệp. Và đó là một lý do quan trọng khiến thị trường thiếu động lực đi lên.

    Market sentiment tiếp tục yếu ớt, cho thấy nhà đầu tư nội thiếu niềm tin vào thị trường. Hầu hết các cổ phiếu nhỏ và vừa (pennies and Mid-capital stocks) có xu hướng giảm. Trong chiều hướng ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua khá, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đang có niềm tin là thị trường đang rẻ (P/E thấp).

    Tuần sau, thị trường vẫn tiếp tực diễn biến trong khu vực 440- 469 điểm. Mặc dù nhà đầu tư nội vẫn đang nghi ngờ và thiếu động lực mua vào, nhưng việc các nhà đầu tư ngoại tiếp tục mua vào các cổ phiếu bluechips đã tạo ra một sức đỡ thị trường, khiến thị trường khó giảm và tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Và xu hướng này có lẽ còn kéo dài một vài tuần nữa.

    Thanh khoản thấp, cơ hội đầu tư đang hiện hữu (CTCK Vndirect-VND)

    VN-Index hôm nay giảm 0,06% với KLGD trên 25 triệu, HNX-Index giảm 0,63% với KLGD trên 16 triệu. Trạng thái thị trường lình xình với khối lượng giao dịch thấp đang làm nhiều nhà đầu tư chán nản với thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, nếu có một cách nhìn đầu tư dài hạn hơn, rất nhiều cổ phiếu có cơ bản tốt đang ở trạng thái quá bán với mức định giá rất hấp dẫn. Đây là cơ hội tốt cho nhà đầu tư với tầm nhìn chiến lược. Nhà đầu tư có khả năng giữ cổ phiếu trong thời hạn từ 6 tháng trở lên có thể lựa chọn giải ngân một phần vào các cổ phiếu giá trị như SJS, DPM, VND, PHR, MPC cho danh mục dài hạn. Về ngắn hạn, chúng tôi cũng có cách nhìn tích cực hơn khi dần nhìn thấy có sự nhen nhóm của dòng tiền lần lượt vào các cổ phiếu trong thời gian qua như BVH, DPM, VND, MCG. Dù với mục đích gì, đầu tư hay đầu cơ, dòng tiền dám mạnh dạn đi vào một số cổ phiếu nhất định cho thấy tâm lý đã tích cực hơn của một bộ phận nhà đầu tư tham gia thị trường. Theo quan sát của chúng tôi trong lịch sử, thanh khoản giao dich thấp và dòng tiền nhen nhóm là những tín hiệu tốt của một thị trường uptrend dài hạn sắp tới.

    Lạc quan với triển vọng trung và dài hạn (CTCK Vincom-VIX)

    Nhìn thị trường trái phiếu, sự điều chỉnh giảm lãi suất một cách từ từ trong thời gian qua chúng ta có thể kỳ vọng tới cuối năm và đầu năm sau, mặt bằng lãi suất sẽ ổn định từ 10-12% như mục tiêu của chính phủ. Đây là những thông tin tốt đối với TTCK. Do vậy , chúng tôi rất lạc quan với triển vọng trung và dài hạn của TTCK Việt Nam. Với những gì đang diễn ra chúng tôi cho rằng thị trường đã tạo đáy và mua vào trong những phiên điều chỉnh không phải là một lựa chọn tồi. Dự báo tuần tới TTCK Việt Nam sẽ đi ngang và đi lên

    Kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 không như mong đợi (CTCK FPT-FPTS)


    Cả hai chỉ số đều giảm điểm trong phiên hôm nay mặc dù lực đỡ cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn xuất hiện. Tuy nhiên với việc cả hai chỉ số chỉ giảm điểm nhẹ cho thấy biến động đi ngang nhiều hơn là một xu hướng giảm điểm. Thanh khoản đang trở thành dấu hiệu tiêu cực nhất của thị trường khi mà tổng giá trị giao dịch trên cả hai sàn vẫn chỉ ở mức 1.000 tỷ đồng. Trong khi đó thông tin được mong chờ nhất của giới đầu tư- kết quả kinh doanh quý 3- lại không cho thấy những tín hiệu thật sự lạc quan. Vẫn có những thông tin cho thấy kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp chưa thật sự khả quan nhưa PHS, TAS, AGR, HST… Trong khi đó các doanh nghiệp hoàn thành trên 75% kế hoạch doanh thu lợi nhuận của năm không nhiều. Như vậy, kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 tiếp sức cho sự tăng trưởng của thị trường có thể sẽ không diễn ra như mong đợi. Khả năng thị trường tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp vẫn tiếp diễn trong các phiên giao dịch đầu tuần tới.

    Hoàng Hưng


  3. ttvndotcom

    ttvndotcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ đỏ kìa, lãi suất giảm tí chút là do bị cưỡng bức thôi, rồi sẽ lách khuyến mại đủ kiểu.
    Với việc giảm lãi suất chỉ là bệnh hình thức, thị trường CK còn khó lắm.
  4. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Đã có chỉ đạo của chính phủ mà các bố dám cãi à..........
  5. spedia

    spedia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Đã được thích:
    2
    Giảm lãi suất và ........................... tăng khuyến mãi với người đem tiền đi gửi .... vàng lên $ lên ... đố cụ nào để tiền ngân hàng mà ko xót ruột :p
  6. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    1/2 tổng vốn trên TTCK toàn cầu rót vào thị trường mới nổi tuần qua


    Theo EPFR Global, tuần thứ 6 liên tiếp, các quỹ chứng khoán thuộc các thị trường mới nổi thu hút thêm các khoản tiền ròng nhờ các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm nguồn tăng trưởng nhanh hơn sau dự báo FED sẽ bơm thêm tiền vào thị trường.



    Trong một tuyên bố trên e-mail hôm nay, công ty nghiên cứu EPFR Global, có trụ sở tại Massachusetts cho biết các quỹ chứng khoán thuộc các thị trường mới nổi đã thu hút một khoản tiền trị giá 4,1 tỉ USD trong tuần kết thúc ngày 13/10, khoản tiền này chiếm hơn một nửa tổng vốn 7,63 tỉ USD mà các nhà đầu tư đã đổ vào các thị trường chứng khoán trên thế giới.

    Các nhà đầu tư đã rót thêm 1,5 tỉ USD vào các quỹ trái phiếu thuộc các thị trường mới nổi, tuy nhiên trên thị trường Nhật Bản các nhà đầu tư đã liên tục rút tiền ra trong vòng 15 tuần liên tiếp.

    EPFR nhận định “các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng FED sẽ khởi xướng đợt nới lỏng tiền tệ thứ 2 – được gọi là QE2. Trong tuần thứ 2 của tháng 10, các nguồn tiền lớn lại chảy vào các quỹ chứng khoán của các thị trường mới nổi nhờ sức hấp dẫn về khả năng tăng trưởng nhanh hơn và tiền tệ lên giá của các thị trường này đã lôi kéo các nhà đầu tư.

    Trong năm nay, các quỹ chứng khoán của các thị trường mới nổi đã hút khoản ròng trị giá 60 tỉ USD, kể từ đầu tháng 9 các nhà đầu tư đã đổ 23,3 tỉ USD vào đây. Năm nay, các nhà đầu tư cũng đổ 41 tỉ USD tiền ròng vào các quỹ trái phiếu của các thị trường mới nổi.
    Ông Shane Oliver, người đứng đầu phòng chiến lược đầu tư tại AMP Capital Investors Ltd., quỹ đang quản lí khoảng 85 tỉ USD, nhận định “các dòng tiền trên thế giới đang chảy về đây. Thanh khoản từ các gói kích cầu kinh tế của các quốc gia trên thế giới đang tìm nơi trú ẩn và phần lớn trong số đó đang chảy vào các thị trường chứng khoán mới nổi”.

    Chỉ số MSCI của các thị trường mới nổi trong tháng này tăng 4,6% do dự báo các ngân hàng TW tại các nước phát triển sẽ nỗ lực để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, trong tuần trước ngân hàng TW Nhật Bản cắt giảm lãi suất cơ bản và ngân hàng TW Australia bất ngờ giữ nguyên lãi suất cơ bản.

    Chỉ số Dollar Index, chỉ số thể hiện sức khỏe của đồng đô la so với các loại tiền tệ chính khác như euro, yen và france Thụy Sĩ, đã giảm 4,7% từ ngày 21/9, thời điểm đưa ra FED tuyên bố sau cuộc họp chính sách là “đã chuẩn bị để tiến hành bổ sung nới lỏng thanh khoản nếu xét thấy cần thiết” nhằm hỗ trợ đà hồi phục của nền kinh tế.
  7. ttvndotcom

    ttvndotcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Mịa, TTCK từ trước đến giờ chưa bao giờ thèm theo chỉ đạo của bố con thằn.g nào nhé. Kể cả đồng chí SH hô hào "bạn là thua mua là thặng" mà còn bị thị trường giáng cho 1 cái tát vào mẹt nhá.
  8. ttvndotcom

    ttvndotcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) đã triển khai chương trình chăm sóc khách hàng mang tên “Tích lộc mùa xuân” trên toàn hệ thống. Bên cạnh mức lãi suất hấp dẫn là 10,49% ở hầu hết các kỳ hạn, khách hàng sẽ được tặng phong bao lì xì có giá trị từ 50.000 - 300.000 đồng và các cơ hội trúng thưởng nhiều chuyến du lịch châu Âu, Hồng Công-Macao, Singapore-Malaysia.


    Ngân hàng Nam Á (NamABank) cũng triển khai chương trình “Tri ân khách hàng” dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm VND và USD tại tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc. Với mức gửi từ 10 triệu đồng cho các kỳ hạn từ 01 tháng trở lên, ngoài phần lãi suất cao được hưởng khách hàng sẽ nhận được những phần quà bằng tiền mặt, tương ứng với mức lãi suất cộng thêm dao động từ 0,1 - 0,36%/năm. Với chương trình này, số tiền tri ân của khách hàng cũng có thể lên đến trên 10 triệu đồng.


    Mạnh tay hơn có thể phải kể đến chương trình khuyến mãi của Ngân hàng Đại Á (DaiABank). Ngân hàng này cũng vừa triển khai chương trình “Gửi tiền nhận ngay vàng SJC và tiền thưởng” cho khách hàng gửi tiết kiệm VND trên toàn hệ thống. Với mức gửi tiết kiệm từ 25 triệu đồng, kỳ hạn 01 trở lên khách hàng sẽ nhận được những phần quà bằng tiền đồng hay vàng SJC. Mức thưởng cao nhất là 3 chỉ vàng SJC được dành cho khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên trong vòng 6 tháng.
    ................................

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  9. tauvythuongsach

    tauvythuongsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mỗi em V này hạ thôi à , vậy còn phải gặp khó khăn nhiều :-??
  10. lmwayrheart

    lmwayrheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    0
    ngày é.o nào cũng thấy tin sốc, roài ckhoán thăng hoa, có mà thăng thiên thì có :|

    nhạt

Chia sẻ trang này