Tin nhanh thị trường vàng ngoại hối

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by qcnick90, Aug 6, 2009.

823 người đang online, trong đó có 329 thành viên. 22:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 31, 2008
    Likes Received:
    174
    Cám ơn bác góp ý nhưng bác xem thời gian phân tích chứ : Date: 2009/08/27
    Time: 22:33 (GMT +2)
  2. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 31, 2008
    Likes Received:
    174
    Vàng nhích nhẹ lại lên trên mức 950 USD/ounce hôm Thứ Ba sau khi giảm 0.5% hôm Thứ Hai do nhà đầu tư lo ngại trước sự sụt giảm của giá dầu và chứng khoán Trung Quốc.

    Vàng tại thị trường New York tăng 0.1% lên 950.4 USD/ounce vào lúc 00 giờ 09 GMT (hay 7:09 giờ Việt Nam).

    Được biết, giá vàng đã tăng lên mức 961 USD/ounce hôm Thứ Sáu vừa rồi, mức cao nhất trong ba tuần qua.

    SPDR Gold Trust GLD, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng dự trữ của quỹ vẫn ở mức 1.061,83 tấn, không đổi kể từ ngày 25 Tháng Tám.

    Hoàng Uy (Theo Reuters)
  3. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 31, 2008
    Likes Received:
    174
    Chính phủ Mỹ có lãi từ việc tung tiền cứu ngân hàng

    Gần 1 năm sau khi chính quyền Mỹ giành tiền giải cứu những ngân hàng lớn nhất nước này, người đóng thuế bắt đầu có lợi nhuận từ những khoản tiền đầu tư hàng trăm tỷ USD.



    Như vậy, việc có lãi đã đi ngược hẳn với chỉ trích của các chuyên gia rằng phần lớn số tiền có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy.

    Lợi nhuận thu được từ việc giải cứu 8 ngân hàng lớn nhất đã trả tiền cho chính phủ lên tới 4 tỷ USD tương đuơng mức lợi nhuận đạt 15%/năm.

    Tuy nhiên xét về dài hạn, chính phủ vẫn đương đầu với khả năng thua lỗ từ việc cứu Tập đoàn bảo hiểm Mỹ AIG, hai công ty cho vay thế chấp lớn nhất nước và Fannie Mae và Freddie Mac, hai hãng xe General Motors và Chrysler. Bộ Tài chính cũng gặp ?okhó? với các khoản đảm bảo các tài sản thế chấp xấu.

    Thế nhưng việc tiền từ Kế hoạch giải trừ tài sản xấu (TARP) mang lại lợi nhuận được đóng mừng như một tín hiệu đáng lạc quan. Điều này khiến thị trường lạc quan nhiều hơn vào khả năng chính phủ có thể cứu được ngành ngân hàng.

    Ông Jeb Hensarling, thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa và là thành viên ban giám sát Quốc hội, nhận xét: ?oNgười đóng thuế muốn lấy lại tiền và muốn chính phủ rút ra khỏi ngành ngân hàng.?

    Tháng 10/2008, khi tung tiền giải cứu các ngân hàng, lợi nhuận không phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Khi đó thị trường tài chính khủng hoảng, Bộ Tài chính Mỹ tiêu tới 240 tỷ USD để mua cổ phiếu ưu đãi từ hàng trăm ngân hàng đương đầu với khả năng thua lỗ lớn từ các khoản thế chấp có vấn đề.

    Cổ phiếu ngân hàng bắt đầu giảm điểm sau khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ, chính phủ buộc phải giải cứu AIG và ngành tài chính toàn cấu chấn động.

    Người đóng thuế ở Mỹ được thông báo cuối cùng các khoản đầu tư cũng sẽ mang lại chút lợi nhuận, trong đó bao gồm khoản lợi tức 5% từ cổ tức ưu đãi tại các ngân hàng và quyền mua cổ phiếu ở mức giá cố định trong vòng 10 năm.

    Ở thời điểm đó, nhiều chuyên gia phân tích chỉ trích rằng người đóng thuế sẽ không nhận được chút lợi nhuận nào và các ngân hàng sẽ mất nhiều năm mới có thể trả được số nợ đó.

    Mọi chuyện đã không diễn ra đúng như vậy. Chính phủ đã kiếm được 1,4 tỷ USD từ Goldman Sachs; 1,3 tỷ USD từ Morgan Stanley; và 414 triệu USD từ American Express?

    5 ngân hàng khác đã trả lại tiền cho chính phủ bao gồm Bank of New York Mellon, State Street. Northern Trust, U.S Bancorp và BB&T, mỗi ngân hàng mang lại lợi nhuận từ 100 triệu USD đến 334 triệu USD.

    Con số trên là chưa tính tới số tiền 35 triệu USD chính phủ đã kiếm được từ 14 ngân hàng khác đã trả lại tiền chính phủ. Mùa thu năm ngoái, chính phủ mua cổ phiếu ở những ngân hàng này và nhiều công ty tài chính khác, niềm tin sụt giảm khiến nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm xuống chỉ còn vài đô la/cổ phiếu.

    Khi các ngân hàng mạnh lên và kinh doanh có lãi, chính phủ cho phép họ lấy lại cổ phiếu ưu đãi đã mang lại cổ tức đều đặn từ tháng 10/2008.

    Bất chấp những thành công ban đầu từ kế hoạch giải cứu, hiện nay thị trường vẫn tranh luận về việc liệu chính phủ đã có thể làm tốt và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ các khoản đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng.

    Theo tính toán, nếu nhà đầu tư cá nhân nắm cổ phần trong các ngân hàng ở thời điểm tháng 10/2008 cùng với chính phủ, có lẽ số lợi nhuận sẽ còn cao gấp 3 lần.

    Nguyên nhân của điều này, theo các chuyên gia tài chính, chính là việc chính phủ đã trả giá quá cao cho tài sản của các ngân hàng bởi khi đó chính phủ ưu tiên ổn định hệ thống ngân hàng chứ không phải tối đa hóa lợi nhuận.

    Tính toán của từ Ủy ban giám sát Quốc hội cho thấy Bộ Tài chính Mỹ trả giá cho các loại tài sản cao hơn đến 34% so với thông thường.

    Người đóng thuế ở Mỹ sẽ có thế có thêm lợi nhuận từ khoản đầu tư của chính phủ vào hai ngân hàng lớn khác bao gồm JP Morgan Chase và Capital One. Mức lợi tức Bộ Tài chính Mỹ thu về trong tháng tới sẽ lên tới 3,1 tỷ USD.

    Chính phủ ngoài ra cũng sẽ có thêm 6,2 tỷ USD tiền lãi suất từ những ngân hàng chưa trả lại tiền giải cứu cho chính phủ.

    Thế nhưng tất cả số lợi nhuận trên có thể biến mất bởi thiệt hại từ việc giải cứu Citigroup và Bank of America. Hai ngân hàng này trước đây từng nắm các khoản thế chấp, khoản vay trị giá hàng tỷ USD nhưng nay không ai có thể đoán biết về mức độ sụt giảm thực tế của chúng.

    Hiện chưa có tín hiệu nào cho thấy hai ngân hàng này sớm trả lại tiền cho chính phủ dù cổ phiếu Citigroup và Bank of America tăng điểm chóng mặt trong thời gian qua.

    Theo Nytimes

    Ngọc Diệp

Share This Page