[Tin nóng] 601.700 tỷ đồng sẽ được đổ vào nền kinh tế từ nay đến cuối năm?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hunghm999, 01/09/2017.

113 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 02:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 542 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. hunghm999

    hunghm999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2015
    Đã được thích:
    7.327
    Ngày 30/08, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết tăng trưởng tín dụng đã tăng từ 9,3% trong 7 tháng đầu năm lên 10,06% tính đến ngày 21/08 (so với 9,01% cùng kỳ năm ngoái). Thủ tướng cũng phát biểu ngày 30/08 và tiếp tục yêu cầu tăng trưởng tín dụng cả năm phải trên 21%, cao hơn 3 điểm phần trăm so với mục tiêu Chính phủ đề ra ban đầu.

    Theo đánh giá của CTCK Bản Việt (VCSC), để đạt được mục tiêu này, ước tính khoảng 601.700 tỷ đồng sẽ được đổ vào nền kinh tế từ nay đến cuối năm.

    Con số công bố cho biết, giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của 8 tháng ước đạt trên 137 nghìn tỉ đồng, bằng 38,4% tổng kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước được Quốc hội giao, xấp xỉ bằng cùng kỳ năm trước (39%) và bằng 44,3% kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

    Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cho năm 2017 là 6,7% nếu tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 21%-22% và lãi suất đến cuối năm 2017 giảm 50 điểm cơ bản.

    Theo ông Dũng, trong 8 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước tăng khoảng 10,3% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần trong 8 tháng năm 2017 ước đạt 23,36 tỉ đô la Mỹ, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tính chung 8 tháng tăng 6,7%, tiếp tục xu hướng tăng so với mức tăng trưởng của 7 tháng (6,5%) nhưng thấp hơn cùng kỳ năm 2016 (7,2%).

    Theo Trí thức trẻ
  2. hunghm999

    hunghm999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2015
    Đã được thích:
    7.327
    Số đơn đặt hàng tăng mạnh, PMI Việt Nam tháng 8 đạt 51,8 điểm
    [​IMG]
    Thanh Tâm

    (NDH) Số lượng đơn đặt hàng mới tăng dẫn đến sản lượng ngành sản xuất tiếp tục tăng, và đây là lần tăng thứ 10 trong 10 tháng. Tốc độ tăng chỉ là nhẹ nhưng đã nhanh hơn so với tháng 7.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục cải thiện ở mức khiêm tốn trong tháng 8, từ đó kéo dài thời kỳ cải thiện các điều kiện kinh doanh hiện nay thành 21 tháng. Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh hơn một chút, nhưng việc làm đã tăng chậm lại. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt hàng hóa nguyên vật liệu đã làm chi phí đầu vào tăng nhanh hơn. Tuy nhiên, giá cả đầu ra tiếp tục giảm, từ đó kéo dài thời kỳ giảm giá bán hàng hiện nay
    thành bốn tháng.

    Chỉ số nhà quản trị mua hàng Purchasing Managers’ IndexTM (PMI®) toàn phần lĩnh vực sản xuất của Việt Nam– một chỉ số tổng hợp đo lường kết quả hoạt động của ngành sản xuất – đã tăng nhẹ từ mức 51,7 điểm trong tháng 7 lên 51,8 điểm trong tháng 8. Kết quả này cho thấy sức khỏe của lĩnh vực sản xuất tiếp tục cải thiện nhẹ.

    [​IMG]

    Nhân tố chính làm cải thiện các điều kiện kinh doanh gần đây là số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng mạnh và nhanh hơn. Số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng liên tục kể từ tháng 12/2015, với một số người trả lời cho biết nhu cầu khách hàng đã mạnh hơn. Tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng nhanh hơn và trở thành mức nhanh nhất trong thời kỳ bốn tháng.

    Số lượng đơn đặt hàng mới tăng dẫn đến sản lượng ngành sản xuất tiếp tục tăng, và đây là lần tăng thứ mười trong mười tháng. Tốc độ tăng chỉ là nhẹ nhưng đã nhanh hơn so với tháng 7.

    Yêu cầu sản lượng cao hơn đã khuyến khích các công ty tuyển thêm nhân viên. Tuy nhiên, tốc độ tạo việc làm chỉ là nhẹ, và là mức chậm nhất trong thời kỳ tăng việc làm kéo dài 17 tháng hiện nay.

    Tình trạng thiếu nhân công và số lượng đơn đặt hàng mới tăng được cho là những nhân tố dẫn đến tăng lượng công việc tồn đọng lần thứ hai liên tiếp.

    Mặc dù chậm lại cho với mức cao của 75 tháng trong tháng 7, tốc độ tăng vẫn là một trong những mức mạnh nhất trong lịch sử chỉ số.

    Tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu được ghi nhận trong kỳ khảo sát mới nhất, từ đó dẫn đến chi phí đầu vào cao hơn và thời gian giao hàng của nhà
    cung cấp dài hơn. Tốc độ tăng giá đầu vào đã gia tăng thành mức cao của bốn tháng, và đây là mức tăng mạnh.

    Mặc dù chi phí đầu vào tăng đáng kể, các công ty tiếp tục giảm giá cả đầu ra trong tháng 8. Giá bán hàng giảm tháng thứ tư liên tiếp, mặc dù chỉ là giảm nhẹ.

    Hoạt động mua hàng đã tăng với tốc độ nhanh hơn, nguyên nhân của lần tăng gần đây nhất là do số lượng đơn đặt hàng mới tăng. Tồn kho hàng mua cũng tăng, và đây là lần tăng thứ mười bốn liên tiếp.

    Trong khi đó, hàng tồn kho sau sản xuất đã giảm tháng thứ hai liên tiếp, mặc dù là giảm nhẹ. Các thành viên nhóm khảo sát cho biết việc chuyển giao hàng thành phẩm cho khách hàng là nguyên nhân dẫn đến giảm hàng tồn kho.

    Mức độ lạc quan trong kinh doanh đã tăng trong tháng 8 và là mức cao nhất kể từ tháng 3. Các số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy các công ty đã có kế hoạch tăng sản lượng, và điều này được hỗ trợ bởi mức tăng công suất và dự báo tăng số lượng đơn đặt hàng mới. Hơn 56% số người trả lời đã dự đoán tăng sản lượng trong 12 tháng tới.

    Theo ông Andrew Harker, tại IHS Markit, công ty thu thập kết quả khảo sát, "Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định ở thời điểm giữa quý ba của năm. Vẫn có những dấu hiệu tích cực về số lượng đơn đặt hàng mới giúp lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên, mức tăng yếu của việc làm trong kỳ mới nhất là yếu tố gây thất vọng. Hy vọng
    mức độ tăng việc làm sẽ cao hơn trong những tháng tới khi tiếp tục có những báo cáo về áp lực đối với năng suất.

    "Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu là một điểm nổi bật trong kỳ khảo sát mới nhất, và đây là yếu tố làm gia tăng đáng kể tình trạng tăng chi phí và chậm giao hàng của nhà cung cấp", ông nói.
  3. phuthuy68

    phuthuy68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    149
    Ngập tiền trong nền kinh tế, cứ bê ta cao mà chơi
  4. hunghm999

    hunghm999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2015
    Đã được thích:
    7.327
    Sabeco sau soát xét lãi hợp nhất tăng gần 142 tỷ đồng
    [​IMG]
    Khổng Chiêm

    (NDH) Sau soát xét, doanh thu và lợi nhuận 6 tháng của Sabeco lần lượt tăng 7% và 8% so với cùng kỳ năm trước.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco - Mã: SAB) vừa công bố giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh trước và sau soát xét.

    Theo đó, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm sau soát xét đạt 15.642,5 tỷ đồng, giảm 136 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.Doanh thu thuần giảm nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng tới 141,7 tỷ đồng, tương đương tăng 6% so với trước soát xét. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 147,3 tỷ đồng, đạt 2.441,89 tỷ đồng.

    Như vậy sau soát xét, doanh thu và lợi nhuận 6 tháng của Sabeco lần lượt tăng 7% và 8% so với cùng kỳ năm trước.

    Theo giải trình của Sabeco, khoản giảm trừ doanh thu thay đổi do trình bày lại khoản chi phí hỗ trợ bán hàng cho nhà phân phối.

    Chi phí tài chính giảm 94% so với báo cáo tự lập vì hoàn nhập đánh giá lại các khoản dự phòng đầu tư tài chính tại ngày 30/6. Chi phí bán hàng cũng giảm 18% so với trước soát xét vì trình bày lại khoản chi phí hỗ trợ bán hàng cho nhà phân phối và giảm trừ các khoản hỗ trợ vật phẩm quảng cáo tại các công ty con.

    Đồng thời, phần thu nhập khác giảm 50% do giảm trừ các khoản hỗ trợ vật phẩm quảng cáo tại các công ty con.
  5. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    VNI sẽ vượt 1170
  6. hunghm999

    hunghm999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2015
    Đã được thích:
    7.327
    Thủ tướng: Chưa đề cập đến việc tăng các loại thuế, phí
    Theo Đức Tuân - Báo Chính phủ

    Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2017, Thủ tướng nhấn mạnh: Với tinh thần năm 2017 là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp, trước mắt, chưa đề cập việc tăng các loại thuế, phí, lệ phí, ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

    TIN ĐỌC NHIỀU


    [​IMG]

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2017. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

    Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ, biểu dương nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, nhân dân, doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết, đến nay, theo báo cáo của các cơ quan liên quan sau khi khảo sát số liệu cụ thể thì 13 chỉ tiêu năm 2017, ước hoàn thành toàn diện, trong đó có 8 chỉ tiêu đạt và 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

    Chủ quan, sơ suất là trượt mục tiêu

    Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý trước mắt còn tháng 9 và cả quý IV, nên nếu thực hiện các nhiệm vụ được giao không sát sao, sơ suất trong bất cứ khâu nào thì sẽ dẫn tới không đạt kế hoạch. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty tiếp tục rà lại từng chỉ tiêu, phấn đấu quyết liệt, không chủ quan.“Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, trong đó có du lịch mà sơ xuất 1 tháng không đạt thì khó đạt chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 6,7%”, Thủ tướng bày tỏ.

    Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đánh giá tình hình, kết quả năm 2017 rõ ràng hơn, phân tích bối cảnh trong nước quốc tế, nhất là xem xét các mục tiêu giai đoạn ‎2016-2020, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu giải pháp cụ thể. Trong đó phải chú trọng bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm tinh thần đổi mới nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế. Không phải chỉ chạy theo số lượng mà chất lượng tăng trưởng là rất quan trọng với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, để người dân mọi vùng, mọi miền, vùng dân tộc thiểu số có cuộc sống tốt hơn, Thủ tướng nêu rõ.

    Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn thiện báo cáo tình hình kinh tế -xã hội năm 2017 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, trình Thủ tướng Chính phủ duyệt để báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương, Quốc hội.

    Trong đó, về đầu tư xây dựng cơ bản 2018 và ba năm 2018-2020, yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chuẩn bị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì rà soát trước khi báo cáo.

    Các chỉ tiêu đưa ra phải có cơ sở vững chắc và nhìn toàn cục nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn ‎2016-2020.

    Bộ Tài chính chủ trì, tiếp thu, rà soát các chỉ tiêu về thu chi ngân sách, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, đảm bảo các cân đối lớn của tài chính. Trong đó, quyết liệt chống thất thu, gian lận, nợ đọng thuế, chống lạm thu, khuyến khích nuôi dưỡng nguồn thu, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta. Cần thể hiện rõ hơn tinh thần tái cơ cấu ngân sách mạnh mẽ, tăng chi đầu tư phát triển, chi trả nợ, giảm mạnh chi thường xuyên, với nhiều hình thức tiết kiệm chi, đẩy mạnh khoán chi…

    [​IMG]

    Với tinh thần năm 2017 là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp, Thủ tướng nêu rõ trước mắt, chưa đề cập việc tăng các loại thuế, phí, lệ phí, ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

    Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính- ngân sách 2018 - 2020. “Các đồng chí quan tâm để đồng tiền hạt gạo của Nhà nước được sử dụng đúng mục đích, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực”, Thủ tướng nêu rõ.

    Thủ tướng nhấn mạnh, thủ tục hành chính ở các cấp còn nhiều bất cập, chưa tạo nên sân chơi thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Chính phủ đồng hành với doanh nghiệp nhưng cấp dưới chưa đồng hành và một bộ phận còn hành doanh nghiệp, không thực hiện các cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết 19, Nghị quyết 35.

    Giao Tổ công tác của Thủ tướng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương và báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, trong đó có công tác cải cách thủ tục hành chính.

    “Không phải trên nóng dưới nguội được nữa, mà trên nóng, dưới nóng, đồng bộ quyết tâm để phục vụ nhân dân tốt hơn nữa. Đừng để tình trạng trì trệ ở phía dưới, hệ thống không chuyển động”, Thủ tướng bày tỏ. “Các đồng chí cán bộ lão thành, cựu chiến binh rất lo lắng là tinh thần hăng hái quyết liệt của Chính phủ chúng ta có thấm đến cơ sở, đến chính quyền địa phương để phục vụ nhân dân tốt hơn, tạo môi trường thông thoáng hơn. Đó là vấn đề mà các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục kiểm tra đôn đốc”.

    Giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực tín dụng.

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ vốn theo nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng kịp thời hơn, cần tiến hành thanh tra công vụ đối với các đơn vị trực tiếp xử lý vốn đầu tư công để xác định trách nhiệm, tăng cường kỷ cương.

    Không để vấn đề BOT tiếp tục gây bức xúc dư luận

    Với tinh thần năm 2017 là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp, Thủ tướng nêu rõ trước mắt, chưa đề cập việc tăng các loại thuế, phí, lệ phí, ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

    Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tổng mức đầu tư các dự án BOT, mức phí và thời gian thu phí, kiến nghị các giải pháp cụ thể, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9. “Kiên quyết không để vấn đề BOT tiếp tục gây bức xúc trong dư luận, khắc phục sớm tình trạng có tới 70 loại phí liên quan đến giao thông, chi phí vận tải, chi phí BOT quá cao”, Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong thực hiện các dự án BOT.

    Bộ Công Thương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các FTA, đặc biệt với các đối tác mà Việt Nam có thâm hụt thương mại lớn; đề xuất một số FTA mới. Thúc đẩy xuất khẩu, phát triển mạnh thị trường trong nước. Khuyến khích tiêu dùng nội địa.

    Với ngành nông nghiệp, cần nỗ lực đạt mức tăng trưởng 3,05% theo kịch bản đã đề ra. Ngành du lịch phấn đấu đạt 13-15 triệu khách quốc tế.

    Thủ tướng lưu ý thực hiện tốt các chính sách xã hội, cứu trợ vùng thiên tai. Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội có trách nhiệm thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc dập dịch sốt xuất huyết, dịch chân tay miệng. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu phương án bảo đảm Quỹ Bảo hiểm y tế bền vững, chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu thuốc.

    [​IMG]

    Quang cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2017. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

    Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chuẩn bị tốt điều kiện cho khai giảng năm học mới, nhất là ở các vùng lũ lụt vừa qua; không để xảy ra tình trạng lạm thu, đẩy giá vật dụng ngành giáo dục; không để tình trạng học sinh không đến trường vì không có tiền đóng học phí.

    Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị tốt hội nghị về biến đổi khí hậu và tổ chức sản xuất tại vùng Tây Nam Bộ. Làm tốt công tác dự báo, cảnh báo thiên tai.

    Về công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần khẩn trương, kỹ lưỡng về mọi mặt, theo phương châm trọng thị, chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, nỗ lực tổ chức thành công sự kiện này để vừa quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam vừa mở ra nhiều cơ hội hợp tác.
  7. Mina_Mino

    Mina_Mino Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Đã được thích:
    12.886
    ngon lành. đổ tiền mạnh vào

Chia sẻ trang này