tin nóng .... cực xốc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoangvudb, 29/10/2010.

1228 người đang online, trong đó có 491 thành viên. 22:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2323 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. hoangvudb

    hoangvudb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    279
    phải tranh thủ kiếm ít cháo húp để sống sót qua mua đông lạnh lẻo:-))
  2. hoangvudb

    hoangvudb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    279
    Trong buổi gặp báo sáng 28/10, bên lề “Hội nghị các nhà đầu tư VinaCapital 2010”, ông Andy Ho, Giám đốc đầu tư của tập đoàn cho biết trong 3 năm tới sẽ cố gắng huy động thêm 600 triệu USD để đầu tư vào Việt Nam.
    [​IMG]
    Ông Andy Ho đang trao đổi với báo chí trong buổi họp báo bên lề hội nghị nhà đầu tư 2010. Ảnh: Thanh Thương - TBKTSG. Cụ thể là VinaCapital sẽ lập thêm 2 quỹ mới, một quỹ đầu tư vào bất động sản, và quỹ còn lại đầu tư vào chứng khoán, mỗi quỹ có tổng giá trị khoảng từ 200-300 triệu đô la Mỹ. Cùng với số tiền mặt hiện tại khoảng 100 triệu đô la Mỹ, VinaCapital có dự định đầu tư vào các ngành như hàng hóa tiêu dùng, các công ty cung cấp dịch vụ y tế, dịch vụ tài chính, dầu khí, thủy hải sản và vật liệu xây dựng.
    Việc huy động vốn từ các nhà đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam theo ông Don Lam, Tổng giám đốc tập đoàn thì năm nay triển vọng tốt hơn năm ngoái, khi số lượng nhà đầu tư từ các quốc gia của Châu Âu, Châu Á, Mỹ đến tham dự hội nghị nhà đầu tư năm nay tăng gấp đôi. Lý do theo ông Don Lam là hiện tại với mức tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp khá tốt (dao động từ 10-15%) cùng với GDP của Việt Nam năm nay có thể tăng từ 6-7%% cho thấy Việt Nam là một điểm đến tốt cho dòng vốn đầu tư dài hạn.
    Vị trí đặt quảng cáoTrong khi đó, ông Andy Ho cho biết nhà đầu tư nước ngoài hiện rất quan tâm đến tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận của một số công ty blue-chip trên sàn, cùng với thị trường chứng khoán đã giảm 13% từ đầu năm đến nay, là cơ hội để họ nắm giữ các cổ phiếu tốt, với giá thấp.
    VinaCapital hiện đang quản lý 3 quỹ niêm yết trên thị trường chứng khoán London (Anh), chuyên đầu tư vào các công ty niêm yết, công ty tư nhân, bao gồm các ngành bất động sản, cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Tổng giá trị tài sản là 1,8 tỉ đô la Mỹ. Một trong các công ty mà Tập đoàn này đang rót vốn đầu tư là Y khoa Hoàn Mỹ, Prime, Bảo vệ thực vật An Giang, Đà Nẵng Beach Resort, World Trade Center Đà Nẵng, The Garland (Tp.HCM)...
  3. North_Wind

    North_Wind Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Đã được thích:
    240
    Post tin từ hôm qua mà tin nóng cực sốc. Chịu bác.
  4. hoangvudb

    hoangvudb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    279
    hâm nóng từ từ thôi bác, sắp có tin nóng hơn rồi;));));));));));))
  5. hoangvudb

    hoangvudb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    279
    [​IMG]
    Cắt băng khánh thành nhà máy Intel tại Việt Nam Intel chính thức khai trương nhà máy tại Việt Nam
    ICTnews – Nhà máy lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của Intel đặt tại Việt Nam đã chính thức khánh thành sáng hôm nay.
    Sáng ngày 29/10, tập đoàn Intel đã chính thức khánh thành nhà máy lắp ráp và kiểm định chip có vốn đầu tư 1 tỷ USD đặt khu công nghệ cao TP.HCM. Tới dự lễ khánh thành có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải và Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cùng đại diện các bộ ngành và tập đoàn Intel.

    [​IMG]
    Lãnh đạo chính phủ Việt Nam tham dự lễ khánh thành nhà máy. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết việc Intel khánh thành nhà máy này là minh chứng sinh động cho sự hợp tác hiệu quả giữa 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Đặc biệt, việc khai trương nhà máy này càng trở nên có ý nghĩa hơn trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2010).
    "Nhà máy lắp ráp và kiểm định chip của Intel với số vốn đầu tư nước ngoài lên tới 1 tỷ USD là hình mẫu điển hình cho các công ty đa quốc gia có ý định đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao", Phó Thủ tướng nói, đồng thời khẳng định đây là một sự kiện quan trọng trong mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế dựa vào phát triển những ngành có hàm lượng công nghệ cao của đất nước.
    Theo Phó Thủ tướng, điều ấn tượng nhất tại nhà máy là có sự hiện diện của rất nhiều gương mặt công nhân, cán bộ quản lý và kỹ thuật viên người Việt Nam. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện để nhà máy hoạt động hiệu quả, đồng thời hy vọng tập đoàn Intel sẽ tiếp tục đầu tư những phân đoạn giá trị có hàm lượng cao hơn như thiết kế, chế tạo tại Việt Nam cũng như kêu gọi các nhà sản xuất vệ tinh đầu tư vào Việt Nam và đào tạo nhiều hơn đội ngũ kỹ thuật Việt Nam.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Lê Doãn Hợp tham quan các sản phẩm của nhà máy Intel tại Việt Nam. Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao nỗ lực của Intel quyết tâm triển khai dự án này trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Ông Quân cũng hy vọng nhà máy của Intel sẽ sớm hoạt động hết công suất với sản phẩm chất lượng cao.
    Tại buổi lễ khánh thành, ông Paul Otellini, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Intel, cho biết nhà máy này là cơ sở lắp ráp và kiểm định tiên tiến lớn nhất trong hệ thống sản xuất của Intel trên toàn cầu có quy mô gấp đôi so với những nhà máy khác. “Nhà máy Intel tại Việt nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của Intel trên toàn cầu, đây là một trong những tài sản quan trọng nhất cho sự thành công của công ty”, ông Paul Otellini nhấn mạnh.

    [​IMG]
    Một góc nhân viên làm việc trong nhà máy Intel. Nhà máy lắp ráp và kiểm định chip của Intel được triển khai từ năm 2006 với tổng vốn đầu tư là 1 tỷ USD. Nhà máy được xây dựng trên diện tích sản xuất rộng 46.000 mét vuông, gồm một tòa nhà văn phòng, một tòa nhà dành cho các dịch vụ công cộng (quán ăn, khu giải trí...), một nhà kho chứa nguyên liệu thô và các sản phẩm đã hoàn thiện, một trạm phân phối điện, một kho chứa hóa chất và một nhà máy lắp ráp và kiểm định chip.
    Nhà máy tại Việt Nam đã bắt đầu sản xuất những chipset di động mới nhất của Intel dùng cho máy tính xách tay và thiết bị di động. Nhà máy hiện có 400 nhân viên và dự kiến sẽ sử dụng tới vài ngàn lao động trong nước khi đi vào giai đoạn sản xuất hết công suất.
  6. hoangvudb

    hoangvudb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    279
    Vật liệu xây dựng: nhu cầu tăng, giá ổn định


    Đình Nghĩa
    Thứ Sáu, 29/10/2010, 15:00 (GMT+7)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG] Vật liệu xây dựng: nhu cầu tăng, giá ổn định
    Đình Nghĩa

    [​IMG]
    Nhu cầu vật liệu xây dựng cuối năm nay tăng cao nhưng vẫn ổn định giá-Ảnh: TL.(TBKTSG Online) - Thời điểm gần Tết như hiện nay là mùa cao điểm xây dựng, nhưng trên thị trường, chỉ hai mặt hàng xi măng và gạch nung tăng giá nhẹ, phần lớn các vật liệu xây dựng chủ chốt khác vẫn ổn định. Theo ghi nhận của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online tại thị trường TPHCM, xi măng tăng giá khoảng 4%, gạch tăng giá khoảng 7% so với trước. Xi măng Hà Tiên 1 tăng giá 70.000 đồng lên 73.000 đồng/bao (bao 50 kg), xi măng Sao Mai tăng giá 69.000 đồng lên 70.000 đồng/bao.Trong khi gạch nung có giá hiện nay là 750 đồng/viên.
    Trên thị trường thép xây dựng, giá cả tương đối ổn định. Ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, hiện nay lượng thép xây dựng của các doanh nghiệp (trên toàn quốc) còn dư tổng cộng khoảng 300.000 tấn. “Giá phôi thép nhập khẩu hiện nay khoảng 580 đến 590 đô la Mỹ/tấn, giảm khoảng 10 đô la Mỹ/tấn so với giá tháng 9. Vừa qua tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ có tăng nên giá thép ít nhiều bị ảnh hưởng. Nếu thép có lên giá thì cũng lên rất ít, chỉ khoảng 1,5%, vì giá cao sẽ khó cạnh tranh với thép nhập ngoại”, ông Cường cho biết thêm.
    Mặt hàng cát gồm cát xây tô có giá khoảng 650.000 đồng/xe (loại 5 mét khối), cát trộn bê tông thì có giá cao hơn, khoảng 950.000 đồng/xe.




    window["aa_rrP1"] = new RadRotator('aa_rrP1',1);window["aa_rrP1"].AutoAdvance = 1;window["aa_rrP1"].FrameTimeout = 10000;window["aa_rrP1"].RotatorMode = 'Slideshow';window["aa_rrP1"].NumberOfFrames = 1;window["aa_rrP1"].PauseOnMouseOver = 1;window["aa_rrP1"].HasTickers = 0;window["aa_rrP1"].FrameIdArray = new Array('aa_rrP1_frame0');window["aa_rrP1"].UseRandomSlide = 0;window["aa_rrP1"].UseTransition = 1;window["aa_rrP1"].UseRandomEffect = 1;window["aa_rrP1"].TransitionStrings = new Array('progid:DXImageTransform.Microsoft.Barn( motion=out,orientation=vertical)','progid:DXImageTransform.Microsoft.Blinds( Bands=10,direction=up)','progid:DXImageTransform.Microsoft.Checkerboard( Direction=right,SquaresX=2,SquaresY=2)','progid:DXImageTransform.Microsoft.Fade(Overlap=1.00)','progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(GradientSize=0.25,wipestyle=0,motion=forward)','progid:DXImageTransform.Microsoft.Inset()','progid:DXImageTransform.Microsoft.Iris(irisstyle=PLUS,motion=out)','progid:DXImageTransform.Microsoft.Pixelate(MaxSquare=50)','progid:DXImageTransform.Microsoft.RadialWipe(wipestyle=CLOCK)','progid:DXImageTransform.Microsoft.RandomBars()','progid:DXImageTransform.Microsoft.RandomDissolve()','progid:DXImageTransform.Microsoft.Slide(slidestyle=HIDE,Bands=1)','progid:DXImageTransform.Microsoft.Spiral(GridSizeX=16,GridSizeY=16)','progid:DXImageTransform.Microsoft.Stretch(stretchstyle=SPIN)','progid:DXImageTransform.Microsoft.Strips(motion=leftdown)','progid:DXImageTransform.Microsoft.Wheel(spokes=4)','progid:DXImageTransform.Microsoft.Zigzag(GridSizeX=16,GridSizeY=16)');;window["aa_rrP1"].Start();
    Mặt hàng đá xây dựng gồm hai loại, đá 1-2 (dùng để đổ bê tông) có giá khoảng 1,45 triệu đồng/xe (loại chất lượng tốt), còn loại chất lượng kém hơn thì có giá khoảng 1,15 triệu đồng/xe. Ngoài ra loại đá 5-7 (loại dùng để đổ móng) có giá khoảng 1,3 triệu đồng một xe. Theo một số chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở quận Tân Phú và quận Bình Tân, hiện nay nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng đang tăng cao, tăng hơn 20% so với năm ngoái.
    Ông Cao Danh Mẫn, Giám đốc Công ty TNHH Danh Mẫn, quận 12, TPHCM chuyên phân phối mặt hàng gạch cho biết, hiện công ty không có gạch nung để giao cho các đại lý và các cửa hàng mặc dù họ đã đặt hàng trước đó một tuần.
    “Thông thường vào đầu tháng 11 hàng năm, giá gạch đều lên khoảng 30 đồng/viên, tăng khoảng 4% so với giá trước đó. Đến cuối tháng 12 thì giá gạch trở lại như cũ”, ông Mẫn dự đoán và cho rằng năm nay không nằm ngoài quy luật này.
    Riêng về mặt hàng gạch, đá lát nền của các thương hiệu quen thuộc như Đồng Tâm, America thì giá ngang nhau và cũng không tăng so với năm ngoái. Tiêu biểu như gạch, đá lát nền Đồng Tâm loại 30cm có giá khoảng 152.000đồng/hộp/11 viên, loại 40cm thì giá khoảng 147.000 đồng/hộp/6 viên.
    Các loại gạch có chất lượng kém hơn thì tăng giá khoảng 10% so với đầu tháng 10, giá trung bình hiện nay đối với loại 30cm khoảng 105.000 đồng/hộp/11 viên, loại 40cm có giá khoảng 75.000 - 85.000 đồng/hộp/6 viên.

  7. cafehoi

    cafehoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    134
    mới cập nhật báo lá cải nhưng có vẻ chuẩn:

    Kinh tế Mỹ quý 3/2010 bất ngờ tăng trưởng 2%
    [​IMG]

    Kinh tế Mỹ quý 3/2010 tăng trưởng 2%. Chi tiêu của người tiêu dùng tăng mạnh nhất trong 4 năm, dấu hiệu cho thấy đà phục hồi của kinh tế Mỹ đang vững vàng hơn.



    Quý 2/2010, kinh tế Mỹ quý 2/2010 tăng trưởng 1,7%.

    Tiêu dùng người dân, đóng góp 70% vào kinh tế Mỹ, tăng trưởng 2,6% và ghi nhận quý tăng trưởng mạnh nhất từ tháng 6/2009.

    Số liệu GDP quý 3/2010 công bố hôm nay là số liệu lần đầu, số liệu các lần điều chỉnh sau và cuối cùng sẽ được công bố vào cuối tháng 11 và tháng 12/2010.

    Các chuyên gia đã dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ quý 3/2010 dao động từ 0,5% đến 3,6%.


    Tiêu dùng người dân tăng mạnh nhất từ cuối năm 2006, tốc độ tăng trưởng 2,6% cao hơn con số 2,5% theo tính toán của các chuyên gia. Quý 2/2010, tiêu dùng người dân tăng 2,2%.

    Chỉ số giá tiêu dùng của FED, liên quan chặt chẽ đến tiêu dùng của người dân và không tính chi phí thực phẩm và năng lượng, tăng trưởng 0,8% trong quý 3/2010, thấp hơn dự báo của các chuyên gia và mức tăng 1% của quý trước đó. Dự báo về lạm phát của các chuyên gia dao động từ 1,7% đến 2%.

    Tỷ lệ tiết kiệm quý 3/2010 giảm xuống 5,5% từ mức 5,9% của quý 2/2010. Thu nhập khả dụng của người tiêu dùng tăng 0,5%.

    Quý 3/2010, đầu tư doanh nghiệp tăng trưởng 9,7%; thấp hơn nhiều so với con số tăng trưởng 17,2% của quý 2/2010. Đầu tư vào thiết bị và phần mềm tăng trưởng 12%.

    Đầu tư vào nhà đất giảm 29,1%; chương trình hỗ trợ cho người mua nhà kết thúc vào cuối tháng 4/2010.

    Xuất khẩu tăng 5% trong khi nhập khẩu tăng 17,4%. Thâm hụt thương mại vì thế tăng cao.

    Chi tiêu chính phủ tăng trưởng 3,4%, thấp hơn 3,9% của quý 2/2010.


    Cuộc bầu cử vào tuần sau sẽ quyết định đảng nào sẽ nắm quyền kiểm soát Quốc hội. Hiện chưa có sự thống nhất về việc đảng nào chịu trách nhiệm về những vấn đề kinh tế hay cách nào để giải quyết các vấn đề kinh tế. Ở thời điểm hiện tại, Đảng Cộng hòa đã nắm thế đa số trong Hạ viện Mỹ.

    Tại Thượng viện, Đảng Dân chủ đang nắm 51 ghế còn Đảng Cộng hòa nắm 46 ghế.

    Tại Hạ viện, Đảng Dân chủ chỉ sở hữu 205 vị trí; Đảng Cộng hòa chiếm thế đa số với 230 ghế.
    Sau thông tin trên, giá vàng tại thị trường New York tăng từ 1.346USD/ounce lên mức cao 1.352USD/ounce và sau đó đến thời điểm cập nhật (hơn 9h sáng tại thị trường New York) trở lại mức 1.346USD/ounce.

    [​IMG]
    Diễn biến trực tuyến chỉ số công nghiệp Dow Jones (Nguồn:Bloomberg)



    [​IMG]
    Diễn biến trực tuyến giá vàng thế giới (Nguồn:Kitco)


    [​IMG]
    Diễn biến trực tuyến chỉ số USD (Nguồn:Goldseek)



    Ngọc Diệp
    Theo Bloomberg,MarketWatch




  8. hoangvudb

    hoangvudb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    279
    .head_chuyenmuc .con .cat a:link, .head_chuyenmuc .con .cat a:visited, .head_chuyenmuc .con .cat a:active, .head_chuyenmuc .con .cat a:hover { color:#064599 !important; } Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 1-5/11

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (0)

    VĂN NHẬT
    29/10/2010 18:21 (GMT+7)

    [​IMG] Phiên ngày 29/10 đã được xem như đã khép lại một tuần giao dịch khá thành công của thị trường chứng khoán Việt Nam - Nguồn ảnh: VNDirect.
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường tuần từ ngày 1 - 5/11
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường tuần từ ngày 1 - 5/11.

    Mong manh hồi phục

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

    “Tại phiên giao dịch ngày 29/10, thị trường tiếp tục giằng co trong biên độ 449-451 điểm và đóng cửa cuối phiên ở mức 450,07 điểm với 82 mã tăng giá, 58 mã giữ ở tham chiếu cùng 131 mã giảm giá.

    Khối lượng giao dịch ở mức thấp gần 23,5 triệu đơn vị, giảm 17,74% so với phiên ngày 27 tháng 10. Mặc dù tăng điểm nhẹ nhưng số cổ phiếu giảm giá bằng 1,6 lần số cổ phiếu tăng giá. Các cổ phiếu đóng tỷ trọng lớn cho phiên tăng điểm nhẹ là MSN, DPM, STB, FPT, VNM. Cây nến ngày 29/10 không mấy tích cực khi có dạng Bearish In Neck Pattern cùng với bóng nến ở trên gần bằng thân nến, cho thấy bên bán tiếp tục gia tăng khá mạnh.

    Tính thanh khoản của thị trường ở mức thấp và điều này sẽ khó khăn cho các dòng tiền lớn tham gia mạnh vào thị trường. Chúng tôi cho rằng phiên hồi phục kỹ thuật ở mốc hỗ trợ 448 điểm khá mong manh trước vùng kháng cự của hai thân nến khá dài trước đó. Các nhà đầu tư ngắn hạn có độ ngại rủi ro cao nên tiếp tục đứng ngoài thị trường hoặc xem xét tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu ở các mã có tính thanh khoản thấp và mua lại khi có tín hiệu tích cực hơn.

    Chứa nhiều cơ hội

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    “So với cuối tuần trước, cả hai chỉ số chính đã đóng cửa tăng nhẹ, tuy nhiên khối lượng giao dịch duy trì ở mức khá thấp. Cụ thể chỉ số VN-Index đã tăng 7,42 điểm (1,7%); HNX-Index tăng 1,54 điểm (1,4%); Khối lượng giao dịch trung bình trên sàn HOSE và HNX tương ứng là 23,4 triệu và 20,6 triệu đơn vị/phiên, giảm khoảng 14% trên cả hai sàn. Đáng chú ý là chỉ số HNX-Index đã có lúc về sát ngưỡng 110 điểm, thấp nhất trong vòng 18 tháng trở lại đây; mặc dù vậy đây là tuần tăng điểm đầu tiên của chỉ số này sau 5 tuần giảm điểm liên tiếp.

    Một số thông tin không tích cực đã được đưa ra trong tuần qua.

    Thứ nhất, nhiều báo chí đã lên tiếng về việc cho mượn hàng bán khống đã diễn ra tràn lan, đây là điều mà Luật chứng khoán hiện nay không cho phép. Do vậy việc một số tổ chức, nhà đầu tư sử dụng hình thức này đã làm cho thị trường chứng khoán trở nên méo mó, không phản ánh đúng cung-cầu trên thị trường. Bên cạnh đó nó cũng gây ra sự bất công giữa các nhà đầu tư và giữa các công ty chứng khoán. Nếu nhà chức trách không kịp thời xử lý vấn đề trên, một bộ phận nhà đầu tư sẽ mất niềm tin, rời bỏ thị trường.

    Thứ hai, vấn đề tỷ giá USD ngoài thị trường tự do tiếp tục tăng cao đã làm cho giới đầu tư e ngại về khả năng phá giá đồng nội tệ sẽ diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới. Cùng với mối lo về lạm phát trong những tháng cuối năm, đây sẽ là những rào cản làm cho chỉ số VN-Index chưa thể tăng trưởng bền vững, vẫn tiếp tục xu thế lình xình đi ngang trong ngắn hạn.

    Thứ ba, quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-NHNN ngày 29/10/2010 không cho phép các tổ chức tín dụng chuyển đổi vốn huy động bằng vàng thành đồng Việt Nam và các hình thức bằng tiền khác. Điều này sẽ góp phần làm cho lãi suất huy động thực tế tại các ngân hàng không thể giảm như cam kết trước đó do áp lực cạnh tranh trong việc huy động tiền đồng. Do vậy kỳ vọng về việc giảm lãi suất cho vay sẽ ngày càng khó hơn trong thời gian trước mắt.

    Điểm sáng đáng chú ý trong tuần là khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục một tuần giao dịch sôi động với tổng giá trị mua ròng trên HOSE là 283,3 tỷ đồng, chiếm khoảng 19% tổng giá trị mua ròng trong tháng 10 của khối này. Trong nhóm cổ phiếu mua ròng, FPT là mã cổ phiếu mua ròng mạnh nhất và có mức tăng khá nhất trong tuần (10%), thay thế mã BVH trước đó. Các mã mua ròng mạnh khác là DPM, OGC, HAG.

    Ngòai ra, nhiều tổ chức nước ngoài đang tích cực tìm hiểu thị trường chứng khoán Việt Nam vì duy nhất thị trường chứng khoán Việt Nam đi ngược lại với chu kỳ hồi phục của chứng khoán khu vực và thế giới, mức P/E của thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là khá rẻ trong khu vực. Cho dù các tổ chức này chưa có động thái giải ngân và đang chờ tín hiệu ổn định từ kinh tế vĩ mô, nhưng đây thực sự là lực cầu lớn tiềm năng, có thể giúp thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục trở lại trong trung và dài hạn.

    AVSC cho rằng, mặc dù thị trường vẫn tiềm ẩn những khó khăn của kinh tế vĩ mô cũng như những vấn đề gây mất công bằng giữa các nhà đầu tư song vẫn còn nhiều cơ hội đối với nhà đầu tư giá trị. Đối với nhà đầu tư lướt sóng, có thể hạn chế giao dịch cho đến khi có những tín hiệu khởi sắc từ các chính sách vĩ mô”.

    Nhiều khả năng dao động trong biên độ hẹp

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)

    “Diễn biến giao dịch tuần qua cho thấy tâm lý nhà đầu tư không bị tác động nhiều từ thị trường chứng khoán thế giới. Với thanh khoản ở mức thấp, một lượng tiền đầu cơ đáng kể trên thị trường đã tìm đến các cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ. Thực tế này làm cho các chỉ số chứng khoán trên 2 sàn không thay đổi nhiều so với thời gian trước đây. Nhiều doanh nghiệp niêm yết đã liên tục công bố kết quả kinh doanh quý 3/2010, tuy nhiên, đây là thời điểm mà các doanh nghiệp không bị bắt buột phải chuyển toàn bộ lợi nhuận vào, chính vì vậy mà lợi nhuận quý 3 đã không thể tạo nên sự đột biến đáng kể nào đối với sự tham gia của dòng tiền trên thị trường.

    Bên cạnh đó, sự leo thang của giá USD trên thị trường “chợ đen” cùng với nỗi lo về áp lực cung hàng liên tục tăng lên trong các tháng cuối năm đã làm cho nhiều nhà đầu tư chọn giải pháp đứng bên ngoài thị trường nhiều hơn, động thái này càng làm cho dòng tiền tham gia thị trường có xu hướng co hẹp lại.

    Cũng cần phải nói thêm, mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong 3 quý đầu năm 2010 có nhiều chuyển biến khả quan. Tuy nhiên, do tỷ giá liên tục biến động, lãi suất vẫn ở mức cao, áp lực lạm phát và thâm hụt thương mại đang tăng dần đã khiến cho không ít nhà đầu tư quan ngại về khả năng tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2010 là kém bền vững. Điều này đã tác động không nhỏ đến hành vi mua bán của nhiều nhà đầu tư, không ít nhà đầu tư đã chọn giải pháp đứng bên ngoài thị trường để quan sát nhiều hơn là tham gia giao dịch.

    Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục tham gia thị trường với mức độ cũng như quy mô giao dịch tăng lên rất mạnh. Tại HOSE, lũy kế cả tuần, khối ngoại đã mua ròng 283 tỷ đồng, tăng 45.6% so với một tuần trước đó. Dù vậy, quy mô giao dịch này vẫn khá thấp do ảnh hưởng mạnh từ sự biến động tỉ giá, nên khối nhà đầu tư nước ngoài đã bị lỗ kép trong năm 2010, điều này đã tạo thành trở lực lớn cho sự tham gia của khối ngoại vào thị trường chứng khoán mặc dù nhiều cổ phiếu trên sàn đã trở về các mức giá rất thấp.

    Thị trường hiện đang thiếu nhiều thông tin hỗ trợ, do đó, VIS cho rằng khả năng các chỉ số chứng khoán trên 2 sàn tiếp tục dao động trong biên độ hẹp ở tuần giao dịch từ 1-5/11 là khá lớn”.

    Tiếp tục lình xình

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

    “Phiên giao dịch 29/10 đã khép lại một tuần giao dịch thành công xét về mặt điểm số. Cả hai chỉ số đều tăng nhẹ khi đóng cửa với phần đông các cổ phiếu tham gia giao dịch tăng điểm. Hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trở thành tiêu điểm của phiên với sự gia tăng đột biến của cả mua lẫn bán. Tổng giá trị mua trong phiên lên đến 525,11 tỷ đồng, tổng giá trị bán cũng lên đến 461,58 tỷ đồng.

    Do hoạt động giao dịch của họ chủ yếu thông qua phương thức thỏa thuận nên không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Phiên tăng điểm 29/10 tiếp tục thể hiện lực cầu ở vùng giá thấp đang gia tăng. Nó sẽ giúp thị trường không đi vào trạng thái sụt giảm trong thời gian tới. Tuy nhiên, áp lực nguồn cung lớn sẽ tiếp tục tạo gánh nặng cho thị trường. Do đó thị trường sẽ còn tiếp tục lình xình trong những phiên giao dịch tới”.

    Xây dựng kế hoạch giải ngân hợp lý

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

    “Thị trường khép lại tuần cuối cùng tháng 10 bằng một phiên tăng điểm nhẹ nhưng dứt khoát do sắc xanh được duy trì trong toàn phiên và mức độ dao động của chỉ số là không đáng kể. VN-Index đóng cửa gần vùng giá cao nhất trong ngày tại 452,63 điểm.

    Thống kê cả tuần chỉ số cơ bản tăng được 1,67% so với mức đóng của tuần trước, cũng là mức tăng điểm cao nhất trong vòng nhiều tuần trở lại đây. Xét về mặt điểm số, có thể thấy đây là một tuần giao dịch khá thành công của VN-Index khi thị trường có 4/5 phiên tăng điểm. VN-Index bật trở lại lên trên mức cân bằng 450 điểm sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ mạnh 440 vào tuần trước.

    Nhìn rộng ra từ cuối tháng 8 đến nay, tuy xu hướng chính là đi ngang nhưng VN-Index đã tạo ra một vài sóng tăng/giảm nhỏ trong kênh 440-465. Nếu lấy ngưỡng 450 làm mốc trung bình, và một dao động từ 440 lên 465 hoặc ngược lại là một con sóng, VN-Index đã có 2 sóng tăng và 2 sóng giảm. Điểm đáng chú ý là các đợt tăng thường rất nhanh và mạnh. Chỉ số có thể đi từ mức thấp nhất 440 lên mức cao nhât 465 chỉ trong vòng 3-4 ngày. Ngược lại, các đợt giảm điểm thường chậm và dai dẳng khi thời gian trung bình để giảm từ 465 đến 440 thường mất trên 2 tuần. Tóm lại, sóng tăng thường có độ dốc cao và xuất hiện trong thời gian ngắn; trong khi sóng giảm thường trải rộng và có xu hướng giảm dần đếu.

    Không có nhiều những đột biến trong phiên giao dịch 29/10 khi các nhà đầu tư trong nước chủ yếu vẫn lựa chọn phương thức đứng ngoài thị trường. Đường MACD histogram tiếp tục tăng và gần cắt đường 0 từ dưới lên, đường RSI, MFI tiếp tục đi lên, tuy nhiên vẫn chỉ quanh mốc 50. Đồ thị VN-Index đã tạo thành một Rectangle top và hiện tại vẫn nằm trong giữa hình chữ nhật này.

    Trong bối cảnh không có nhiều thông tin tích cực tại thời điểm này, chúng tôi cho rằng tuần tới VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang, dao động hẹp quanh mốc 450 điểm, thanh khoản sẽ vẫn ở mức thấp và khối ngoại sẽ vẫn là một nhân tố tích cực nâng đỡ thị trường, Các nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục xây dựng một kế hoạch giải ngân hợp lý”.

    * Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
  9. hoangvudb

    hoangvudb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    279
    Mùa vốn cuối năm đang chuyển động

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (0)

    [​IMG]
    Theo phản ánh từ các ngân hàng thương mại lớn thường xuyên giao dịch trên thị trường OMO và thị trường liên ngân hàng thì từ ngày 22/10 đến nay, nhu cầu vốn và lãi suất tăng khá đột biến.


    NGUYỄN HOÀI
    07:55 (GMT+7) - Thứ Sáu, 29/10/2010
    Có phải lãi suất nóng lên và sự thay đổi kỳ hạn giao dịch OMO từ 2 tuần sang 1 tuần đang phản ánh động thái thắt chặt tiền tệ?


    Mấy ngày qua, khi thị trường liên ngân hàng có dấu hiệu nóng lên cùng với sự điều chỉnh kỳ hạn giao dịch OMO, xuất hiện những lo ngại Ngân hàng Nhà nước có thể thắt chặt tiền tệ. Liệu đã đến mức như vậy?

    Một số báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô từ một vài công ty chứng khoán nhận định rằng, đã có dấu hiệu thắt chặt tiền tệ. Theo họ, sở dĩ vậy là bởi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 và 10/2010 diễn biến phức tạp, cộng với kỳ hạn giao dịch nghiệp vụ thị trường mở (OMO) đổi từ 2 tuần xuống 1 tuần và lãi suất liên ngân hàng bắt đầu tăng.

    Theo phản ánh từ các ngân hàng thương mại lớn thường xuyên giao dịch trên thị trường OMO và thị trường liên ngân hàng thì từ ngày 22/10 đến nay, nhu cầu vốn và lãi suất tăng khá đột biến.

    Biểu hiện đầu tiên là trước đây, các ngân hàng hoạt động nhiều trên thị trường 2 vẫn tiếp vốn khá dồi dào đối với các kỳ hạn dài 3 - 6 tháng, nhưng nay họ hạn chế cung vốn ra. Cùng đó, lãi suất kỳ hạn ngắn bắt đầu rục rịch tăng thêm khoảng 1%: qua đêm trước đây là 7%/năm thì hiện tại lên 8%/năm; 1 - 2 tuần từ 9 đến trên 9%; 1 tháng trên 10%/năm...

    Một điểm chung dễ nhận thấy, tổng nguồn cung không giảm do các ngân hàng vẫn cung đều đặn ra thị trường ở các kỳ hạn ngắn, hạn chế kỳ hạn dài nhưng vì yếu tố cầu lớn hơn nên giá bị đẩy lên cao hơn. Có phải lãi suất nóng lên và sự thay đổi kỳ hạn giao dịch OMO từ 2 tuần sang 1 tuần đang phản ánh động thái thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước?

    Bà Cao Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quân Đội (MB), nhận xét: “Dấu hiệu này cho thấy thanh khoản các ngân hàng bắt đầu nóng lên, nhưng đó là điều thường thấy theo chu kỳ mùa vụ cuối năm”.

    Cán bộ ban vốn của một ngân hàng lớn cũng cho rằng, nhu cầu vốn cuối năm bao giờ cũng cao hơn các thời điểm khác trong năm, nhất là hiện các ngân hàng rất cần thêm vốn để bù đắp cho việc trích lập theo các chuẩn mực an toàn tại Thông tư 13.

    Tuy nhiên, quan sát động thái của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường OMO trong tuần trước và tuần này, thấy rằng, cơ quan này đang điều hành khá nhịp nhàng trong việc điều chỉnh kỳ hạn và khối lượng tiền bơm ra thị trường để hạ nhiệt lãi suất. Cụ thể, việc bỏ kỳ hạn 14 ngày để chuyển thành 7 ngày là đáp ứng đề xuất của nhiều ngân hàng thương mại trước đó nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản của ngân hàng một cách linh hoạt nhất, chứ không phải “thắt chặt tiền tệ” như một số nhận định. Bởi lẽ, khi đồng vốn quay vòng trong 7 ngày thì số vòng quay nhiều hơn 14 ngày, thanh khoản được giải quyết trong 7 ngày chứ không phải chờ đến 14 ngày.

    Về số lượng, nếu như trong vòng 5 ngày tuần trước (18/10-22/10), Ngân hàng Nhà nước bơm ra 41 nghìn tỷ đồng (trong đó: 18/10: 6 nghìn tỷ đồng, 19/10: 7 nghìn tỷ đồng, 20/10: 10 nghìn tỷ đồng, 21/10: 8 nghìn tỷ đồng, 22/10: 10 nghìn tỷ đồng) thì mới chỉ trong 3 ngày của tuần này (25-27/10), Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra 35 nghìn tỷ đồng. Như vậy, số lượng Ngân hàng Nhà nước bơm ra có thể nói là đáp ứng nhanh nhu cầu vốn thanh khoản của các ngân hàng.

    Có lẽ, không ở đâu kinh doanh ngân hàng an toàn như ở Việt Nam (!). Mặc dù cứ rúng lên mối lo về thanh khoản chu kỳ cuối năm, rồi hạn mức bảo hiểm tối đa chỉ 50 triệu đồng nhưng qua hai năm khó khăn, công chúng chưa bao giờ thấy một trường hợp đổ vỡ nào. Có thể đó là một thành công, chí ít là hình thức, nhưng đây là thời điểm khó khăn thanh khoản theo chu kỳ nên những người trong cuộc chắc hẳn không vì thế mà quá yên tâm.

    Và khó khăn đầu tiên là nguồn vốn bị chia sẻ. Vào cuối năm nhu cầu vốn để thanh toán của doanh nghiệp và người dân rất cao, cộng với đó là dòng tiền gửi ngân sách ở hệ thống ngân hàng cũng được rút ra để chi trả. Hiện tiền gửi Kho bạc tại các ngân hàng thương mại khoảng 57.000 tỷ đồng (Agribank 33.000 tỷ; BIDV 9.400 tỷ, Vietcombank 8.300 tỷ, VietinBank 1.400 tỷ). Với số lượng lớn như vậy nếu bị rút ra đột ngột vào cùng thời điểm mùa vụ khó khăn, sự ổn định thanh khoản bị đe dọa là điều dễ hiểu.

    Tiếp nữa, hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay phát triển không đồng đều nhưng vẫn phải chung một sân chơi. Với những ngân hàng lớn, có điều kiện đầu tư vào trái phiếu chính phủ thì họ dễ dàng giải quyết khi giao dịch OMO nhưng với ngân hàng nhỏ thì không. Vì không được hỗ trợ từ OMO, trong trường hợp gặp khó khăn thanh khoản, buộc họ phải đẩy cao lãi suất huy động trên cả thị trường 1 và thị trường 2.

    Và “cuộc chơi” lãi suất lúc đó không phải trong tay những ông lớn mà lại thuộc về quyền chủ động của các ngân hàng nhỏ.
  10. hoangvudb

    hoangvudb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    279
    Dự báo tỷ lệ lạm phát năm 2011 sẽ ở mức 10,5% sau khi đã được kiềm chế quá mức trong năm 2010.

    Các nguyên nhân chủ yếu do việc hàng hoá nguyên liệu và thực phẩm trên thế giới tăng kéo theo sự tăng giá hàng hóa trong nước.

    Ngoài ra, sự mất giá của tiền đồng cũng sẽ gây áp lực lớn lên tốc độ tăng CPI. Với mục tiêu phát triển kinh tế ở mức cao, việc kiềm chế lạm phát đối với Chính phủ là rất khó khăn.

    Lạm phát tăng cao trong những tháng vừa qua sẽ khiến Ngân hàng Nhà nước phải thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm 2010. Mục tiêu hạ lãi suất xuống mức “vào 10, ra 12” có thể sẽ phải xem xét lại, và nếu đạt được sớm nhất cũng phải đến quý II/2011.

    Về thị trường trái phiếu, khối lượng phát hành trong năm 2010 cao đột biến, đẩy tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành lên 211 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với 2009.

    Thông tư 13 có hiệu lực từ 1/10/2010 và Luật các tổ chức tín dụng mới có hiệu lực từ tháng 1/2011 yêu cầu các ngân hàng nước ngoài tăng khối lượng sở hữu trái phiếu. Điều này thúc đẩy việc tham gia của khối ngân hàng này hệ thống thanh toán liên ngân hàng.

    Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục là động lực chính thúc đẩy thị trường trái phiếu phát triển khi họ nắm giữ hơn 70% tổng khối lượng trái phiếu toàn thị trường.

Chia sẻ trang này