Tin nóng hổi! các Bác vào cả đây! Nhanh!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hoangmta, Sep 14, 2009.

1437 người đang online, trong đó có 575 thành viên. 21:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hoangmta

    hoangmta Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 3, 2007
    Likes Received:
    89
    Tin nóng hổi! các Bác vào cả đây! Nhanh!

    Trích coninco bên VT:
    Đã có ước kết quả KD tháng 8 của HSG, ước lợi nhuận là 60 tỵ Như vậy là quá đep.
    Giá phôi thép trên thế giới hiện giao dịch ở mức 540$/T trong khi đó HSG đang có lượng Nguyên liệu giá thấp 300$/T là 170.000T. Với lượng nguyên liệu giá thấp này HSG sẽ có lợi nhuận bền vững đến hết 2010.
    Ta sẽ có lợi nhuận: 12*60=720 tỷ/năm 2010.
    Tháng 4/2010 nhà máy Phú Mỹ đi vao hoạt động, lợi nhuận 340 tỷ/12 tháng = 28 tỷ/ tháng
    Như vậy, nhà máy Phú Mỹ hoạt động 8 tháng năm 2010, cho lợi nhuận: 8*28= 246 tỵ
    Bỏ qua năm 2009 thì năm 2010 Tôn Hoa Sen (top10-sao vàng đất việt) sẽ cho lợi nhuận:
    720+246=966 tỷ/57 triệu cổ phiếu
    Với tỷ suất lợi nhuận/Vốn như vậy thì HSG giá 1xx cũng được coi là hợp lý

    PS: Tôi chưa thấy thằng nao bền vững và lãi cao như HSG, mỗi năm thặng dư gần 1000 tỷ thì miễn chê
    * HSG chỉ có các tin như sau:
    1. Mỗi tháng lãi đều đặn 50-70 tỷ
    2. Chia thưởng cổ phiếu: ((10:1):1):2, cái này tương đương 10:5 đấy
    3. Ngoài ra xây nhà, cảng biển với GMD...cái này vớ vẩn, không tính.
    Hoàn toàn hết tin.
    Bác nào đầu tư thì mua, không muốn đầu tư nữa thì bán. Thế thôi.
    HSG đang ủn đít HPG, kiểu này HPG cũng phải lên thôi. Mua HSG hay HPG đều được.
  2. hoangmta

    hoangmta Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 3, 2007
    Likes Received:
    89
    HSG: Lợi nhuận tháng 8 đạt 70 tỷ đồng, vượt 10 tỷ đồng so với ước đạt
    Tính hết tháng 8, HSG đạt 145 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2008 -2009 ( kết thúc vào tháng 9/2009) tới 73 tỷ đồng, tương đương đạt 201,3% kế hoạch năm.

    CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố lợi nhuận trước thuế tháng 8 đạt 70 tỷ đồng, con số này tăng 10 tỷ đồng so với con số ước đạt công bố trước đó.

    Theo chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc HSG, ông Lê Phước Vũ, trong tháng 8, HSG đạt 297,4 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% so với tháng 7. Trong tháng, chi phí tài chính của HSG đạt 18,5 tỷ, tăng tới 78% so với tháng 7, chi phí bán hàng tăng nhẹ (đạt 12,3 tỷ đồng). Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm tới 22% so với tháng trước đó, đạt 7 tỷ đồng.

    Giá vốn bán hàng của tháng 8 của HSG tăng 16,2 tỷ so với tháng 7, tương đương tăng 9%.

    Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 70 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng trước.

    Trong tháng 8, chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành với HSG là 5 tỷ đồng, tăng tới 498% nên dù lợi nhuận trước thuế tăng 5% nhưng lợi nhuận sau thuế tháng 8 của HSG giảm 15, đạt 65 tỷ đồng.

    Tính đến hết tháng 8, HSG đạt 145 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt kế hoạch lợi nhuận cho năm tài chính 2008 -2009 ( kết thúc vào tháng 9/2009) tới 73 tỷ đồng, tương đương đạt 201,3% kế hoạch năm.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/9, HSG tăng trần, đạt 63 nghìn đồng/CP.

    V.Minh-Q.Nguyễn
  3. hoangmta

    hoangmta Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 3, 2007
    Likes Received:
    89
    Ngành thép cuối năm 2009: Nóng "nhờ" tồn kho dự trữ
    các doanh nghiệp trong ngành thép có khả năng hoàn thành kế hoạch đề ra về doanh thu và lợi nhuận nhờ tích trữ lượng hàng tồn kho giá rẻ từ các tháng trước.

    Về mặt dài hạn, ngành thép đóng vai trò ngày càng quan trọng khi nền kinh tế phát triển. Không chỉ là nguyên vật liệu đầu vào của một số ngành công nghiệp, thép còn được coi là ?oxương sống? của ngành xây dựng. Đầu năm 2009, chúng ta đã chứng kiến sự phục hồi nhanh của ngành thép sau khủng hoảng. Vậy triển vọng và thách thức đối với ngành thép trong thời gian tới sẽ như thế nào?

    Dự báo giá thép thế giới những tháng cuối năm

    Những tháng đầu năm, giá thép đã giảm sâu. Sau đó, giá phôi thép liên tục tăng trước những nhận định tích cực cho rằng suy thoái kinh tế thế giới đã vào hồi kết và đang trong quá trình hồi phục.

    Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu thế giới cả về sản lượng thép sản xuất và tiêu thụ. Do đó, những biến động trong nguồn cung và cầu ở nước này sẽ tác động rất lớn đến giá thép thế giới.

    Trong khi mức tiêu thụ ở các nước khác trong năm nay có xu hướng sụt giảm so với năm trước, tình hình tiêu thụ thép của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng cao hơn năm trước vì ngành xây dựng là ngành được hưởng lợi lớn từ gói kích cầu của quốc gia này.

    Dự báo lượng tiêu thụ thép thô năm 2009 của Trung Quốc tăng 7.6% so với năm ngoái. Chi tiêu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những quý cuối và nhu cầu thép xây dựng được dự báo tăng lên tương ứng.

    Những tháng đầu năm sản lượng sản xuất luôn vượt cầu, một trong những nguyên nhân chính khiến giá thép sụt giảm, thì trong những tháng cuối năm nhiều khả năng sản xuất sẽ thu hẹp do NHTW Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành chính sách thắt chặt tín dụng. Một trong những ngành nằm trong diện không được khuyến khích trong thời điểm hiện nay là ngành sản xuất thép.

    Tóm lại, với nhận định nhu cầu thép của ?ođại gia? Trung Quốc, giá thép trong những tháng cuối năm nhiều khả năng sẽ tăng trở lại.

    Phục hồi sau khủng hoảng: Triển vọng và thách thức

    Tình hình thị trường thép trong nước cũng không nằm ngoài quy luật thị trường thế giới. Thị trường thép những tháng đầu năm liên tục tăng giá.

    Việc giá thép tăng xuất phát từ việc phôi thép nhập khẩu tăng lẫn việc ngành xây dựng Việt Nam đang trên đà phục hồi nhờ chính sách kích cầu của Chính phủ.

    Những tháng cuối năm 2009 là thời điểm các doanh nghiệp trong ngành hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Đây là những tháng hội đủ cả khó khăn lẫn cơ hội cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành thép.

    Khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp thép sẽ đối mặt là tính mùa vụ của ngành. Đây là những tháng có mức tiêu thụ thép thấp do ảnh hưởng của mùa mưa bão. Khó khăn tiếp theo là giá cả nguyên vật liệu, nhiên liệu như dầu, than... có khả năng sẽ tăng.

    Tuy nhiên vẫn còn đó nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp ngành thép. Hiện tại giá phôi thép đang tăng theo đà phục hồi của các nền kinh tế và nhu cầu lớn từ Trung Quốc. Theo tính chất của ngành thép, khi ký hợp đồng mua thép thì khoảng 3-4 tháng sau lượng thép mới được giao về doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp tích trữ hàng tồn kho phù hợp sẽ được lợi khá nhiều khi giá phôi thép thế giới tăng.

    Có ý kiến cho rằng nếu giá phôi thép rơi vào tình trạng như cuối năm 2008 thì các doanh nghiệp thép sẽ lâm vào tình trạng phải bán hàng dưới giá vốn. Theo nhận định của chúng tôi, khả năng xảy ra trường hợp như cuối năm 2008 là khá thấp.

    Theo thông tin mới nhất từ Steel Bussiness Briefing vào ngày 04/09/2009 thì hãng thép lớn nhất Trung Quốc China Steel Corp (CSC) đã tăng giá thép giao tháng 10-11/2009 lên 8.6%.

    Lợi thế hàng tồn kho dự trữ, giá đầu ra có xu hướng tăng

    Đối với các doanh nghiệp trong nước thì việc dự trữ thép cũng là một yếu tố hết sức quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của mỗi công ty. Trong thời gian vừa qua các doanh nghiệp trong ngành thép đã liên tục nhập nguyên liệu dự trữ cho nhu cầu sản xuất những tháng cuối năm.

    Điển hình như CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) do hàng tồn kho Quý II/2009 giảm nhẹ so với Quý I/2009 nên tích cực mua vào nguyên vật liệu. Tính đến thời điểm 30/06/2009 lượng hàng mua đang đi trên đường, chi phí sản xuất dở dang, nguyên vật liệu tồn kho của HPG đã tăng 30% so với Quý I.

    CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) các khoản mục này đã tăng 81%, CTCP Thép Việt Ý (VIS) cũng gia tăng nhập hàng tồn kho khi khoản mục này đã tăng 31% tại cuối Quý II.

    Như vậy ta có thể thấy hầu hết các doanh nghiệp trong ngành đã chủ động bắt đáy nguyên vật liệu giá rẻ, tận dụng thời cơ khi thị trường gặp khủng hoảng.

    Gần đây nhất, từ ngày 24 đến 29/8/2009 hàng loạt các doanh nghiệp sản xuất thép đã thông báo về việc chính thức tăng giá. Đây là đợt tăng giá thứ hai trong tháng 8 của thị trường thép, mức tăng giá được xác định là từ 150 - 300 nghìn đồng/tấn.

    Ngày 27/8, hai doanh nghiệp là CTCP Thép Hòa Phát và CTCP Thép Việt (Pomina) cũng đã thông báo về sự điều chỉnh giá bán ra của mình. Giá thép của Pomina sẽ tăng 300 nghìn đồng/tấn, giữ mức 11,67 triệu đồng/tấn đối với thép cây, khoảng 11,42 triệu đồng/tấn đối với thép cuộn.

    Nguyên nhân chính của đợt điều chỉnh giá thép lần này không nằm ngoài lý do giá thép nguyên liệu đầu vào đang tăng rất mạnh.

    Như vậy, với tình hình tiêu thụ thép và mức độ tăng giá trong thời gian của thị trường thì các doanh nghiệp trong ngành thép có khả năng hoàn thành kế hoạch đề ra về doanh thu và lợi nhuận nhờ vào việc tích trữ lượng hàng tồn kho giá rẻ từ các tháng trước.

    Tuy nhiên, mức độ hoàn thành kế hoạch của mỗi công ty sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng bắt đáy về thời điểm và khối lượng nguyên vật liệu mà doanh nghiệp đó tích trữ được.

    Do đó, khi xem xét đầu tư vào các cổ phiếu ngành thép nhà đầu tư nên chú ý đến triển vọng tăng trưởng dài hạn của từng doanh nghiệp cụ thể, hơn là đánh giá chung cho cả ngành.

    Theo Khánh Hoàng ?" Cao Vệ
    *********
    Lượng nguyên liệu giá thấp của HSG đã tăng 81%. Như vậy dự kiến cả năm 2010 HSG chỉ sử dụng nguyên liệu giá thấp đã có lãi khủng khiếp rồi.
  4. hoangmta

    hoangmta Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 3, 2007
    Likes Received:
    89
    HSG: Dự kiến trả cổ tức bằng CP, phát hành CP thưởng
    Ngày 3/10 tới CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) sẽ họp Đại hội cổ đông bất thường xin thông qua việc trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu thay vì bằng tiền như thống nhất hồi tháng 6.

    Cụ thể, Đại hội sẽ bàn một số nội dung như:



    Thông qua phương án huy động vốn phục vụ dự án đầu tư nhà máy Tôn Hoa Sen- Phú Mỹ và các dự án khác bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và cán bộ nhân viên.


    Thông qua việc hoãn thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2009, được tổ chức vào ngày 20/6/2009.


    Thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 3 niên độ tài chính 2008 theo tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1000 đồng/CP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2009, được tổ chức vào ngày 20/6/2009 bằng hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% (10 cổ phiếu nhận 1 cổ phiếu).


    Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn thặng dư vốn của niên độ tài chính 2007 theo tỷ lệ 10%.


    Thông qua dự kiến chi trả cổ tức niên độ tài chính 2008-2009 theo tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên 2010 (dự kiến tổ chức vào 23/01/2010 tại Hội trường thống nhất TPHCM quyết định.


    Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty.


    Thông qua chủ trương đầu tư bổ sung 1 số hạng mục của dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen- Phú Mỹ giai đoạn 2.



    Ngày đăng ký cuối cùng là 18/9 để tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 2/2009. Thời gian thực hiện là 3/10/2009 tại Hội trường Thống nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1. TP Hồ Chí Minh.



    Vũ Minh
  5. hoangmta

    hoangmta Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 3, 2007
    Likes Received:
    89
    SSI có bài phân tích về HPG-HSG, chán vãi!
    EPS của HSG cho năm tài chính cỡ 14000 chứ không phải 7200 đâu nhé.
    http://cafef.vn/20090914112814971CA31/phan-tich-3-co-phieu-nganh-thep-hpg-hsg-hla.chn
    Trích coninco bên VT:
    Đã có ước kết quả KD tháng 8 của HSG, ước lợi nhuận là 60 tỵ Như vậy là quá đep.
    Giá phôi thép trên thế giới hiện giao dịch ở mức 540$/T trong khi đó HSG đang có lượng Nguyên liệu giá thấp 300$/T là 170.000T. Với lượng nguyên liệu giá thấp này HSG sẽ có lợi nhuận bền vững đến hết 2010.
    Ta sẽ có lợi nhuận: 12*60=720 tỷ/năm 2010.
    Tháng 4/2010 nhà máy Phú Mỹ đi vao hoạt động, lợi nhuận 340 tỷ/12 tháng = 28 tỷ/ tháng
    Như vậy, nhà máy Phú Mỹ hoạt động 8 tháng năm 2010, cho lợi nhuận: 8*28= 246 tỵ
    Bỏ qua năm 2009 thì năm 2010 Tôn Hoa Sen (top10-sao vàng đất việt) sẽ cho lợi nhuận:
    720+246=966 tỷ/57 triệu cổ phiếu
    Với tỷ suất lợi nhuận/Vốn như vậy thì HSG giá 1xx cũng được coi là hợp lý

    PS: Tôi chưa thấy thằng nao bền vững và lãi cao như HSG, mỗi năm thặng dư gần 1000 tỷ thì miễn chê
    * HSG chỉ có các tin như sau:
    1. Mỗi tháng lãi đều đặn 50-70 tỷ
    2. Chia thưởng cổ phiếu: ((10:1):1):2, cái này tương đương 10:5 đấy
    3. Ngoài ra xây nhà, cảng biển với GMD...cái này vớ vẩn, không tính.
    Hoàn toàn hết tin.
    Bác nào đầu tư thì mua, không muốn đầu tư nữa thì bán. Thế thôi.
    HSG đang ủn đít HPG, kiểu này HPG cũng phải lên thôi. Mua HSG hay HPG đều được.
  6. hoangmta

    hoangmta Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 3, 2007
    Likes Received:
    89
    Lợi nhuận tháng 8 là 70 tỷ chứ không phải 60 tỷ.
    2 tháng của HSG bằng VIS làm 8 tháng, bằng KKC làm 2 năm.
  7. hoangmta

    hoangmta Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 3, 2007
    Likes Received:
    89
    Ổn rồi. Mai lại trần!
  8. cse

    cse Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 28, 2006
    Likes Received:
    0
    ICV khi nào công bố bán xong REE nhỉ? Nên vui hay buồn nhỉ!
  9. cse

    cse Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 28, 2006
    Likes Received:
    0
    Chép lại:

    SSI có bài phân tích về HPG-HSG, chán vãi!
    EPS của HSG cho năm tài chính cỡ 14000 chứ không phải 7200 đâu nhé.
    http://cafef.vn/20090914112814971CA31/phan-tich-3-co-phieu-nganh-thep-hpg-hsg-hla.chn
    Trích coninco bên VT:
    Đã có ước kết quả KD tháng 8 của HSG, ước lợi nhuận là 60 tỵ Như vậy là quá đep.
    Giá phôi thép trên thế giới hiện giao dịch ở mức 540$/T trong khi đó HSG đang có lượng Nguyên liệu giá thấp 300$/T là 170.000T. Với lượng nguyên liệu giá thấp này HSG sẽ có lợi nhuận bền vững đến hết 2010.
    Ta sẽ có lợi nhuận: 12*60=720 tỷ/năm 2010.
    Tháng 4/2010 nhà máy Phú Mỹ đi vao hoạt động, lợi nhuận 340 tỷ/12 tháng = 28 tỷ/ tháng
    Như vậy, nhà máy Phú Mỹ hoạt động 8 tháng năm 2010, cho lợi nhuận: 8*28= 246 tỵ
    Bỏ qua năm 2009 thì năm 2010 Tôn Hoa Sen (top10-sao vàng đất việt) sẽ cho lợi nhuận:
    720+246=966 tỷ/57 triệu cổ phiếu
    Với tỷ suất lợi nhuận/Vốn như vậy thì HSG giá 1xx cũng được coi là hợp lý

    PS: Tôi chưa thấy thằng nao bền vững và lãi cao như HSG, mỗi năm thặng dư gần 1000 tỷ thì miễn chê
    * HSG chỉ có các tin như sau:
    1. Mỗi tháng lãi đều đặn 50-70 tỷ
    2. Chia thưởng cổ phiếu: ((10:1):1):2, cái này tương đương 10:5 đấy
    3. Ngoài ra xây nhà, cảng biển với GMD...cái này vớ vẩn, không tính.
    Hoàn toàn hết tin.
    Bác nào đầu tư thì mua, không muốn đầu tư nữa thì bán. Thế thôi.
    HSG đang ủn đít HPG, kiểu này HPG cũng phải lên thôi. Mua HSG hay HPG đều được.
  10. NguoibuonCK

    NguoibuonCK Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 18, 2009
    Likes Received:
    298

Share This Page