Tin nóng hổi về Oil : Nhập viện vì cp DK nhá

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by SuSuCaRot, Nov 17, 2016.

718 người đang online, trong đó có 287 thành viên. 18:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,789
    HÀNG HÓA - NGUYÊN LIỆU
    Thứ 6, 18/11/2016, 07:43

    Giá dầu giảm nhẹ, giữ được mốc 45 USD/thùng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chống hàng giả: Mới xử lý được phần nổi của "tảng băng chìm"

    Giá dầu tăng trong đầu phiên ngày 17/11 nhờ những kỳ vọng vào thỏa thuận đóng băng sản lượng của Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) nhưng sau đó mất đà và chìm vào sắc đỏ bởi những lo ngại về tình trạng dư cung và đồng USD tăng.
    Giá dầu Brent giảm 63 cent (1,35%) xuống mức 46,00 USD/thùng.

    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu Brent trong 1 tháng qua (Nguồn: CNBC)
    Giá dầu WTI giảm 15 cent (0,33%) xuống mức 45,42 USD/thùng.

    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu Brent trong 1 tháng qua (Nguồn: CNBC)
    Ngày 17/11, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arab – ông Khalid al-Falih – bày tỏ sự lạc quan về việc OPEC sẽ ký kết chính thức thỏa thuận đóng băng sản lượng sơ bộ đạt được hồi tháng 9 tại Algeria.

    Theo ông Falih, thị trường dầu mỏ đang cân bằng trở lại và thỏa thuận chính thức tại Vienna ngày 30/11 sắp tới sẽ thúc đẩy quá trình phục hồi. Vị lãnh đạo này cũng cho biết OPEC sẽ cắt giảm sản lượng xuống mức 32,5 triệu thùng/ngày.

    Đồng USD tăng mạnh sau những số liệu kinh tế Mỹ và tuyên bố sớm tăng lãi suất của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) – bà Janet Yellen.

    Nhà phân tích Phil Flynn tại Price Futures Group (Mỹ) cho rằng thị trường hiện nay đang quan tâm tới 2 điều: OPEC và bà Yellen. Theo ông Flynn, khi đồng USD tăng mạnh như hiện nay, các nhà đầu tư nên tìm cách rút khỏi thị trường.

    Đồng USD tăng đồng nghĩa với việc dầu mỏ trở nên đắt đỏ hơn với các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, thị trường vẫn còn tâm lý lo ngại về tình trạng dư cung kéo dài cho dù OPEC có đạt được thỏa thuận hay không.

    Ngày 16/11, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu lưu kho trong tuần trước tăng đột biến thêm 5,3 triệu thùng.

    Không chỉ tại Mỹ, lượng dầu tồn kho của hầu hết các quốc gia trên thế giới đầu tăng. Nguyên nhân là bởi OPEC – tổ chức chiếm 40% thị phần toàn cầu – đang bơm dầu ra thị trường với sản lượng cao nhất từ trước tới nay.

    Tổng thống Venezueal – ông Nicolas Maduro cho biết các thành viên OPEC sẵn sàng đạt một thỏa thuận mang tính áp đặt trong bối cảnh thị trường đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong 50 năm qua.

    Bộ trưởng Năng lượng Nga – ông Alexander Novak – cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ thỏa thuận đóng băng sản lượng của OPEC.

    Tuy nhiên, nhà phân tích Jason Gammel tại ngân hàng Jefferies cho rằng sản lượng dầu tăng và các yếu tố cơ bản thay đổi đang khiến mục tiêu cắt giảm của OPEC khó có thể đạt được.

    Giá dầu tăng mạnh nhất 7 tháng
    Theo Thạch Thảo

    Người đồng hành
    --- Gộp bài viết, Nov 18, 2016, Bài cũ: Nov 18, 2016 ---
    Dạ, hết vị thì mình tranh thủ gom mua , khi nào có vị thì mình bán cho người cần vị ạ.:D
    phonglee, JB84 and Xuandoa like this.
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    • 11:55 17/11/2016
    Sản lượng dầu thô Bắc Dakota giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2014
    Ủy ban Công nghiệp bang báo cáo sản lượng dầu tại Bắc Dakota giảm hơn 10.000 thùng/ngày trong tháng 9, với lý do giá dầu tiếp tục suy yếu.
    [​IMG]

    Bang này đã bơm gần 972.000 thùng/ngày trong tháng 9, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2014. Trong tháng 8, sản lượng giảm dưới 1 triệu thùng/ngày lần đầu tiên trong hai năm.


    Số giếng hoàn thành tăng từ 63 giếng trong tháng 8 thành 71 giếng trong tháng 9. Số liệu mới nhất tháng 11 cho thấy số giàn khoan hiện nay của Bắc Dakota là 38 giàn tăng từ 33 giàn trong tháng 10.


    Lynn Helms, giám đốc của Sở tài nguyên môi trường bang cho biết “các nhà khai thác đang chuyển từ hoạt động các giàn khoan tối thiểu thành gia tăng trong suốt năm 2017 ngay khi giá dầu Mỹ vẫn dưới 60 USD/thùng”.


    Helms bổ sung thêm với các nhà báo rằng ngành này sẽ bổ sung số giàn khoan trong năm 2017 và thậm chí cao hơn nếu giá dầu tiếp tục tăng.


    Giá dầu thô Mỹ gần mức 46 USD/thùng trong ngày 16/11.


    Bang này đã ban hành 82 giấy phép khoan trong tháng 10, tăng mạnh từ 63 giàn trong tháng 9, mặc dù giảm từ 99 giàn trong tháng 8.


    Bang này cũng công bố số liệu hòa vốn sản xuất mới cho quý 3, với số liệu trên toàn tiểu bang là 21 USD/thùng. Helms cho biết rằng có những nỗ lực của ngành công nghiệp để tăng hiệu quả và thực sự đẩy giá hòa vốn thấp hơn.

    Nguồn tin: Vinanet
    phonglee likes this.
    phonglee đã loan bài này
  3. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,789
    Tỷ giá ngân hàng bất ngờ tăng vọt qua 22.600 đồng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kéo dài cho vay ngoại tệ: Ai được lợi nhiều nhất?

    Các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tỷ giá đến 105 - 110 đồng so với đầu giờ sáng, tương đương mức tăng 0,5 - 0,6%. So với đầu tuần trước, tỷ giá của các ngân hàng đã tăng 230 đồng tức hơn 1%.
    Bất ngờ giữa buổi sáng nay 18/11, hàng loạt các ngân hàng điều chỉnh tỷ giá mạnh tay.

    Lúc 10h30, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá tại 22.495 - 22.585 đồng/USD (mua - bán), tăng 105 đồng so với đầu giờ sáng tương đương tăng khoảng 0,5%.

    Ngân hàng BIDV trong khi đó tăng 0,57%, từ 22.410 - 22.480 đồng đầu giờ lên 22.540 - 22.610 đồng.

    Giá bán USD của ACB lúc này cũng là 22.610 đồng trong khi mua vào tại 22.510 đồng. So với đầu giờ sáng giá USD của ngân hàng này tăng 110 đồng và so với chiều hôm qua là đang tăng 130 đồng.

    Đồng loạt các ngân hàng cũng đưa giá bán USD lên 22.610 đồng và mua vào trên 22.510 đồng.

    Động thái nâng giá USD của các ngân hàng hôm nay là mạnh nhất kể từ ngày 19/8 năm ngoái, thời điểm NHNN nâng tỷ giá thêm 1%. Mức giá USD trên 22.600 đồng là cao nhất từ trước tới nay.

    So với đầu tuần trước, thời điểm các ngân hàng rục rịch nâng giá USD thì tỷ giá hiện đã tăng khoảng 230 đồng tương đương tăng 1 - 1,02%.

    Tỷ giá của ngân hàng Eximbank đã thay đổi tới 17 lần trong hơn 2 giờ đồng hồ (nguồn: Eximbank)

    Mặc dù nâng giá USD song tỷ giá của các ngân hàng hiện vẫn đang thấp hơn so với giá bán USD của Ngân hàng Nhà nước (22.670 đồng).

    Tối muộn ngày 17/11, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông điệp rằng diễn biến của tỷ giá mấy ngày qua theo xu hướng tăng là hết sức bình thường, phù hợp với xu hướng tăng tỷ giá trung tâm do NHNN công bố trong thời gian qua. Trên thị trường, cầu ngoại tệ không có yếu tố đột biến, thanh khoản tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức và cá nhân được các TCTD đáp ứng kịp thời và đầy đủ.

    Cơ quan quản lý đồng thời đánh giá từ nay đến cuối năm, cung cầu ngoại tệ tiếp tục có diễn biến thuận lợi, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế để có các biện pháp và công cụ điều hành phù hợp đảm bảo đạt được mục tiêu của chính sách tiền tệ đã đề ra, góp phần ổn định các cân đối vĩ mô của nền kinh tế.

    Diễn biến giá USD của ngân hàng kể từ đầu tháng 11 tới nay (nguồn: ACB)

    Chia sẻ về diễn biến của đồng USD, một lãnh đạo ngân hàng có nguồn huy động lẫn dư nợ cho vay ngoại tệ bậc nhất hiện nay cho rằng, tác động của tỷ giá thế giới lên tỷ giá trong nước là tất yếu khi đồng tiền của Việt Nam đã liên thông và dựa trên sự biến động của rổ tiền tệ theo tỷ giá trung tâm.

    Hơn nữa, vị này phân tích, nhìn vào biểu tỷ giá niêm yết của các ngân hàng cho thấy, dù có điều chỉnh mạnh tay song giá USD vẫn nằm trong tầm tay của Ngân hàng Nhà nước.

    Có sự khác biệt đáng chú ý đó là trước đây giá mua USD của ngân hàng luôn nhỏ hơn giá mua của NHNN để khi ế USD thì họ bán lại cho NHNN. Nhưng nay họ đang mua vào với giá cao hơn so với giá NHNN mua vào, nếu ế USD thì không có đầu ra. Điều này có nghĩa là ngân hàng đang cần ngoại tệ và họ chọn lựa biện pháp mua từ ngoài thị trường, dù cao hơn so với trước đây song vẫn rẻ hơn là mua của NHNN.

    Nói về sự chênh lệch giữa giá bán ra và mua vào ngày càng doãng ra ở các ngân hàng, vị lãnh đạo trên cho biết, mục đích là để các ngân hàng đề phòng rủi ro nhiều hơn là để kiếm tìm lợi nhuận
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Giải tỏa áp lực tỷ giá

    Thị trường ngoại hối tại Việt Nam trong những ngày qua đang có dấu hiệu nóng trở lại

    Tỷ giá USD/VND được các ngân hàng liên tục điều chỉnh tăng khi mà đồng USD tăng giá mạnh trên thị trường quốc tế. Cùng với đó là nhu cầu đồng USD trong nước thường tăng cao vào những tháng cuối năm.
    Ngân hàng rục rịch tăng giá USD
    Tính đến ngày 16/11 là phiên thứ 6 liên tiếp tỷ giá trung tâm tăng với tổng cộng 68 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại (NHTM) cũng rục rịch tăng thay vì biến động nhẹ trong thời gian dài. VietinBank tăng 20 đồng và BIDV tăng 10 đồng, cùng lên 22.320 đồng/USD - 22.390 đồng/USD (mua vào - bán ra); Vietcombank tăng 5 đồng, lên 22.310 đồng/USD - 22.380 đồng/USD; ACB tăng 20 đồng, lên 22.320 đồng/USD - 22.400 đồng/USD.
    “Việc điều chỉnh linh hoạt này được thực hiện trong bối cảnh một số đồng tiền chủ chốt trên thế giới giảm giá mạnh so với USD, đặc biệt là đồng Nhân dân tệ và Bảng Anh. Đồng thời, đây cũng có thể xem như bước chuẩn bị cho nhu cầu ngoại tệ có thể tăng vào thời điểm cuối năm khi mà nhu cầu đồng USD thường rất cao” - một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng nhìn nhận. Thực tế, mặc dù thời gian qua, các ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay VND, nhưng chênh lệch lãi suất giữa VND và ngoại tệ vẫn khá cao, do đó các DN xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ vẫn ưa chuộng vay ngoại tệ nhiều hơn.
    Giao dịch ngoại tệ tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại CP Quốc dân (NCB) tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
    " style="margin-bottom: 12px; list-style: none; outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 23px !important;">
    Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mở lại cửa cho vay ngoại tệ (từ 1/6/2016 theo Thông tư số 07/2016/TT-NHNN) dư nợ cho vay ngoại tệ của các ngân hàng đã tăng trở lại. Số liệu từ Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, tính đến 30/9/2016, tín dụng ngoại tệ đã tăng 5,44% so với cuối năm 2015, tăng 3,69 % so với tháng liền trước.
    Theo báo cáo tài chính quý III, dư nợ cho vay ngoại tệ của các NHTM như VietinBank tăng mạnh 29,7% so với quý II và tăng 31,6% so với đầu năm; Vietcombank tăng tương ứng là 12,2% và 8,7%; BIDV là 6,9% và 3,5%. Ở nhóm NHTM cổ phần, dư nợ cho vay ngoại tệ của Techcombank quý III tăng mạnh 41,9% so với quý II, sau khi đã giảm 9,1% trong 6 tháng đầu năm; tương tự ở SHB là 9,3%. Và trong tháng 10, nửa đầu tháng 11, tín dụng ngoại tệ tiếp tục tăng cao tại các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu cao điểm cuối năm.
    Cung ngoại tệ dồi dào
    Trước câu hỏi các khoản cho vay ngoại tệ dành cho đối tượng DN xuất khẩu sẽ tiếp tục mở kéo dài trong cả năm 2017 vừa được NHNN đưa ra có tạo áp lực thanh khoản ngoại tệ cho các ngân hàng hay không? Theo đánh giá của TS Nguyễn Trí Hiếu, hiện tại, các ngân hàng đều cung cấp các sản phẩm mua bán ngoại tệ kỳ hạn nên DN có thể sử dụng các sản phẩm này. Khi xuất khẩu, ngoại tệ thu về, DN dùng trả lại cho ngân hàng. Đây vẫn được giới chuyên môn xem là một phép tạm ứng tương lai, mà không tác động lớn tới cung - cầu ngoại tệ nói chung.
    Công ty Chứng khoán NHTM CP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đánh giá, tỷ giá được dự báo tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm, do áp lực theo tính chất mùa vụ đáp ứng nhu cầu thanh toán cuối năm và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất vào tháng 12/2016. Tuy nhiên, mức biến động của tỷ giá sẽ không lớn vì nhiều nền kinh tế lớn khác trên thế giới tiếp tục duy trì các biện pháp nới lỏng, đẩy mạnh cung tiền. “Nếu FED không tăng lãi suất quá đột ngột mà chỉ điều chỉnh tầm 0,25% vào tháng 12 tới thì tỷ giá tại Việt Nam sẽ không có nhiều biến động" - VCBS đánh giá. Theo đó, VCBS kỳ vọng tỷ giá có biến động cũng sẽ không quá 1% cho cả năm 2016.
    Ngoài ra, theo một chuyên gia kinh tế, cung ngoại tệ trong nước hiện vẫn dồi dào, với dự trữ ngoại hối đang ở mức cao nhất từ trước tới nay (40 tỷ USD), nhu cầu nội địa đã hồi phục, cán cân thanh toán cân bằng hơn, cộng với mức độ lạm phát thấp... sẽ cho phép các chính sách tỷ giá trở nên linh động hơn trong khả năng kiểm soát nhu cầu USD. Bên cạnh đó, nguồn cung ngoại tệ (nhất là kiều hối) dự báo tiếp tục tích cực trong những tháng cuối năm. Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Minh nhìn nhận, lượng kiều hối đã được bán lại cho ngân hàng khá nhiều nên phần nào giúp nguồn cung ngoại tệ của các tổ chức tín dụng dồi dào hơn và giảm áp lực lên tỷ giá.
  5. phonglee

    phonglee Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 18, 2016
    Likes Received:
    16,852
    pxs sao cứ lù lù 1 đống ấy giá 10.8 thế cụ đóa =))
    --- Gộp bài viết, Nov 18, 2016, Bài cũ: Nov 18, 2016 ---
    đêm nay có kq sơ bộ nhóm OPEC rồi mà các a ý ko đạp về 40 cái nhể :-?
    Xuandoa likes this.
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,789
    Thấy HSG mạnh làm thử một ít tham chiếu kg biết có chết ỉu kg nữa hè :D[-O<
    Xuandoa and phonglee like this.
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    NHNN: Diễn biến tỷ giá là bình thường, cầu ngoại tệ không đột biến
    02.14am 18-11-2016
    Theo đánh giá của NHNN, diễn biến tăng tỷ giá những ngày qua là hết sức bình thường, phù hợp với xu hướng tăng tỷ giá trung tâm do NHNN công bố trong thời gian...
    Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong hơn 10 tháng đầu năm, tỷ giáThị trường ngoại tệ về cơ bản ổn định, tâm lý găm giữ ngoại tệ trong nền kinh tế đã giảm mạnh so với trước đây nhờ cách thức điều hành tỷ giá mới linh hoạt và những diễn biến thuận lợi về cung cầu ngoại tệ. NHNN mua được một lượng lớn ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước.

    Trong những ngày qua, tỷ giá có xu hướng tăng (đến chiều ngày 17/11, tỷ giá giao dịch trên thị trường liên ngân hàng ở mức khoảng 22.450 VND/USD), mức tỷ giá này vẫn thấp hơn khoảng 50 đồng so với mức tỷ giá vào cuối năm 2015.


    Theo đánh giá của NHNN, diễn biến tăng tỷ giá những ngày qua là hết sức bình thường, phù hợp với xu hướng tăng tỷ giá trung tâm do NHNN công bố trong thời gian qua. Trên thị trường, cầu ngoại tệ không có yếu tố đột biến, thanh khoản tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức và cá nhân được các TCTD đáp ứng kịp thời và đầy đủ.

    Theo NHNN, trên thị trường, cầu ngoại tệ không có yếu tố đột biến
    Từ nay đến cuối năm, cung cầu ngoại tệ tiếp tục có diễn biến thuận lợi nhờ được hỗ trợ bởi các nguồn như giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, dòng vốn vào do hoạt động mua bán, sáp nhập, kiều hối chuyển về dịp cuối năm...

    Trong khi đó, cầu ngoại tệ chưa có áp lực tăng cao do tín dụng tiếp tục được NHNN kiểm soát ở mức hợp lý; một phần nhu cầu mua ngoại tệ của khách hàng sẽ được đáp ứng bằng nguồn tín dụng ngoại tệ của hệ thống ngân hàng khi NHNN tiếp tục gia hạn cho vay bằng ngoại tệ quy định tại Thông tư 24/2015/TT-NHNN và Thông tư 07/2016/TT-NHNN đến hết năm 2017; việc điều hành tỷ giá linh hoạt theo cả hai chiều đã giảm tình trạng găm giữ ngoại tệ; ngoài ra, việc NHNN ban hành Thông tư 15/2015/TT-NHNN vào tháng 10/2015 đã hạn chế việc các tổ chức, cá nhân mua ngoại tê giao ngay trước khi đến hạn thanh toán cho các nhu cầu thanh toán ra nước ngoài, theo đó không tạo áp lực tăng cầu ngoại tệ trên thị trường.

    Trong thời gian tới, NHNN cho biết "sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và Quốc tế để có các biện pháp và công cụ điều hành phù hợp đảm bảo đạt được mục tiêu của chính sách tiền tệ đã đề ra, góp phần ổn định các cân đối vĩ mô của nền kinh tế".
    SuSuCaRot and Xuandoa like this.
  8. phonglee

    phonglee Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 18, 2016
    Likes Received:
    16,852
    công nhận nó mạnh thật ấy. thép thì cứ ôm đến hết năm cũng ko lo su ạ :drm4
    SuSuCaRot and Xuandoa like this.
  9. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 25, 2014
    Likes Received:
    208,432
    Gọi gì đấy lão, nói múc đi kẻo đêm lại mất ngủ
    SuSuCaRot and phonglee like this.
  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Khó có "sóng" tỷ giá cuối năm do cầu ngoại tệ không tăng mạnh
    Nguồn tin: TTXVN | 17/11/2016 3:57:59 CH

    Trong mấy ngày gần đây, đặc biệt là sau khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ được công bố từ ngày 9/11 tỷ giá có xu hướng tăng, đến ngày hôm nay (17/11) đã xoay quanh mức 22.420-22.445 đồng/USD, tăng từ 55-80 đồng/USD.

    Lãnh đạo ngân hàng và các chuyên gia cho rằng, tỷ giá tăng nhẹ trong vài ngày qua chủ yếu là do tác động của việc đồng USD trên thị trường quốc tế tăng giá mạnh do kỳ vọng các chính sách mới của Mỹ sẽ làm tăng chi tiêu, kích thích tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy Fed tăng lãi suất.

    Lo ngại đồng USD thế giới tăng

    Ông Phạm Thanh Hà, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nhận định: Tỷ giá tăng nhẹ trong vài ngày qua chủ yếu là do tác động của việc đồng USD trên thị trường quốc tế tăng giá mạnh do kỳ vọng các chính sách của ông Trump sẽ làm tăng chi tiêu, kích thích tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy Fed tăng lãi suất.

    Ông Hà cho biết, qua theo dõi, thị trường tiếp tục phát sinh các nhu cầu ngoại tệ thông thường phục vụ hoạt động của nền kinh tế, tuy nhiên cầu do yếu tố tâm lý không còn như trước đây, thể hiện qua diễn biến tâm lý thị trường khá ổn định trước biến động trên thị trường quốc tế trong những tháng đầu năm, ngay cả sau sự kiện Brexit, tỷ giá có tăng nhưng không nhiều và sau 2 ngày đã ổn định trở lại.

    “Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy cung cầu ngoại tệ trên thị trường hiện vẫn diễn ra bình thường, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của khách hàng được đáp ứng đầy đủ và không có nhu cầu đột biến. Do đó, tỷ giá cũng không có áp lực gì lớn,” ông Hà lý giải.

    Cũng theo ông Hà, cách thức điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước thời gian qua là khá linh hoạt, phù hợp với cung-cầu ngoại tệ trong nước và diễn biến trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, với cách thức điều hành theo tỷ giá trung tâm linh hoạt như hiện nay, tỷ giá không còn bị chi phối bởi yếu tố tâm lý như trước đây.

    Phó giáo sư, tiến sỹ Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cũng cho rằng, tỷ giá tăng nhẹ trong vài ngày qua chủ yếu là do tác động của việc đồng USD trên thị trường quốc tế tăng giá mạnh do kỳ vọng các chính sách của ông Trump sẽ làm tăng chi tiêu, kích thích tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy Fed tăng lãi suất.

    Còn đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng, tỷ giá tăng nhẹ cũng chủ yếu do yếu tố tâm lý, thanh khoản thị trường vẫn tốt, cung cầu ngoại tệ bình thường, không có nhu cầu đột biến. Từ nay đến cuối năm, cung cầu ngoại tệ về cơ bản vẫn thuận lợi do các dòng vốn đầu tư nước ngoài, kiều hối tiếp tục là nguồn cung quan trọng cho thị trường. Việc Ngân hàng Nhà nước cho phép gia hạn các đối tượng được vay vốn bằng ngoại tệ đến hết năm 2017 cũng là yếu tố thuận lợi cho sự ổn định của thị trường và tỷ giá ở mức phù hợp.

    Cầu ngoại tệ sẽ không tăng mạnh

    Theo một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, tỷ giá tăng cũng là điều dễ hiểu vì cuối năm, các doanh nghiệp đều tất toán các hợp đồng mua bán.

    Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) lại cho rằng, trong những tháng cuối năm, nguồn cung ngoại tệ tiếp tục thuận lợi nhờ dòng vốn FDI vào Việt Nam, hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài vào các doanh nghiệp Nhà nước lớn tiếp tục được giải ngân...

    Cũng theo Hưởng, với cơ chế tỷ giá trung tâm linh hoạt như hiện nay thì các tác động bất lợi từ thị trường thế giới sẽ được giảm thiểu. Quan trọng hơn là với các giải pháp điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước, tình trạng đầu cơ "găm" giữ ngoại tệ tiếp tục giảm, qua đó hỗ trợ nguồn cung cho thị trường và do vậy tỷ giá về cơ bản sẽ không có biến động lớn trong giai đoạn cuối năm.

    Lãnh đạo Vietcombank cũng cho rằng tỷ giá cũng khó tăng mạnh vì nhập khẩu năm nay tăng trưởng thấp nên cuối năm cũng không gây nhiều áp lực cho tỷ giá. Bên cạnh đó, tỷ giá cũng được hỗ trợ bởi một lượng cung ngoại tệ đáng kể từ trong nước, đó là nguồn ngoại tệ do tổ chức, cá nhân tích trữ thời gian trước đây được giải phóng, bán cho tổ chức tín dụng trong bối cảnh tâm lý đầu cơ, găm giữ ngoại tệ giảm mạnh, lòng tin vào giá trị VND được tăng cường.

    Đối với tâm lý lo ngại khi Fed tăng lãi suất có thể làm thị trường biến động, đại diện Ngân hàng Nhà nước phân tích: Trong trường hợp Fed tăng lãi suất vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017 thì cũng có thể không có tác động lớn đối với thị trường ngoại tệ và tỷ giá vì dòng vốn vào Việt Nam chủ yếu là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, khó có thể đảo chiều trong ngắn hạn. Còn dòng vốn đầu tư gián tiếp FII có quy mô nhỏ nên khó tác động được đến thị trường ngoại tệ trong nước.

    Một chuyên gia tài chính ngân hàng cũng khẳng định, việc Fed có khả năng tăng lãi suất USD vào cuối năm cũng không tác động lớn đến Việt Nam do độ mở của thị trường tài chính nước ta thấp hơn nhiều nước trong khu vực, quy mô luồng vốn nóng vào Việt Nam rất nhỏ so với tổng quy mô các luồng vốn nên tác động thực tế không nhiều.

    “Mặc dù gần đây nhiều đồng tiền của các nước đối tác thương mại lớn của Việt Nam giảm giá mạnh nhưng tính từ đầu năm thì trừ đồng Nhân dân tệ, hầu hết đồng tiền khác đều tăng giá. Do đó, nếu tính về tổng thể trong tương quan giá trị với các đồng tiền của các nước đối tác thương mại lớn nói chung thì tỷ giá USD/VND như hiện nay là phù hợp và không gây bất lợi cho cạnh tranh thương mại,” chuyên gia trên nhấn mạnh./.
    Xuandoa and SuSuCaRot like this.

Share This Page