Tin nóng hổi vừa thổi vừa phê! Giá VCB sẽ tăng vù vù

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ga_ri, 27/12/2007.

106 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 02:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2355 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. ga_ri

    ga_ri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Đã được thích:
    197
    Tin nóng hổi vừa thổi vừa phê! Giá VCB sẽ tăng vù vù

    Thặng dư vốn sẽ được sử dụng như thế nào?

    Theo thông báo của Chính phủ và Vietcombank (VCB), Nhà nước giữ nguyên vốn tại VCB, tức không bán phần vốn của mình tại VCB và phát hành thêm CP mới để huy động vốn. Như vậy, NĐT sẽ góp vốn vào VCB bằng việc mua CP (phân biệt với VCB hiện nay có 100% vốn Nhà nước).
    Theo Luật DN số vốn góp này thuộc sở hữu của VCB. Nói cách khác, theo Luật DN, 100% vốn thặng dư nếu có thuộc về NH TMCP VCB.
    Chia thặng dư vốn (cho các cổ đông) hoặc sử dụng như thế nào thuộc thẩm quyền của VCB. Tuy nhiên, lãnh đạo VCB cho biết, sẽ áp dụng Nghị định 109 để xử lý thặng dư, theo đó khoảng 70% thặng dư vốn sẽ nộp cho Nhà nước và 30% thặng dư vốn giữ lại.

    Quy định về xử lý thặng dư vốn của Nghị định 109 nêu trên trái Luật DN và Luật Đầu tư, nên không thể áp dụng. Vì Nhà nước chỉ có thể thu tiền từ một DN cổ phần theo một trong những phương thức:
    a - Bán (một phần hay toàn bộ) phần vốn nhà nước tại DN;
    b - Được chia lãi, thặng dư vốn hoặc các khoản tương tự với tư cách cổ đông;
    c - Thu các khoản nghĩa vụ về thuế và tương tự thuế của DN;
    d - Thu các khoản phạt hoặc bồi thường do DN vi phạm pháp luật.
    Điều 3 Luật DN quy định tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của DN và chủ sở hữu DN không bị quốc hữu hoá, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. Điều 6 khoản 1 Luật Đầu tư cũng quy định tương tự.
    Vậy lý do nào để Nhà nước thu tiền của VCB (cũng là phần của NĐT mua cổ phần), khi Nhà nước không bán cổ phần và cũng không áp dụng các phương thức khác nêu trên?
    Một quy định của nghị định Chính phủ trái luật đương nhiên không thể được áp dụng, nhất là việc áp dụng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của hàng vạn NĐT.



    Các tổ chức và BB đã phát hiện ra gót chân Asin của VCB ,nếu nhà nước giữ lại dù chỉ là 1 xu thặng dư vốn thì cũng là trái luật . Vì vậy sau khi đấu giá xong nếu VCB công bố giữ lại xx% số thặng dư thì sẽ có đơn kiện tập thể với sự hậu thuẫn của các luật sư. Lúc đó VCB buộc phải để lại toàn bộ thặng dư cho cổ đông. Cũng lúc đó nhà đầu tư chiến lược sẽ dễ dàng chấp nhận mua theo giá bình quân vì không lăn tăn về số thặng dư được giữ lại cho cổ đông. Đó là vấn đề chính không đi đến thoả thuận về giá khi định chọn nhà đầu tư chiến lược trước khi đấu giá

    Giá VCB sẽ tăng vù vù. Chúc mừng các cổ đông VCB.
  2. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Bảo Việt kia vẫn nguyên thặng dư vốn mà giá cũng vù vù, nhưng mà theo chiều ... ngược lại, giờ đang chết dí ngoài OTC kìa, đóng băng ko giao dịch được, thanh khoản quá kém. VCB hơn gì khi mà rất nhiều thứ còn mập mờ chưa rõ ràng, chưa chính thức? Một khi tiền đấu giá đã thu đủ rồi thì mặc xác các bác nhá, quyết thế nào các bác chả phải chịu, ke ke ke
  3. stonecold3

    stonecold3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế. Đây chính là một trong những vấn đề lăn tăn mà vì không ngã ngũ việc VCB phải được giữ hết 100% thặng dư nên nhiều nhà đầu tư quyết định không tham gia đấu giá. Nếu thặng dư cuối cùng quay lại với đúng người sở hữu của nó là VCB thì tôi xin chúc mừng các cổ đông mới của VCB, giá cổ phiếu VCB sau đấu giá như vậy tự nhiên lại là quá tốt. Chúc mừng !!! Nếu VCB tăng thì thị trường mới khởi sắc được.

    Còn việc Bảo Việt cũng giữ được thặng dự mà giá không tăng ngay thì cũng hiển nhiên thôi. Với một số thặng dư lớn như vậy mà để sinh ngay ra lãi không tốn kém thời gian thì e rằng các bạn gây áp lực cho doanh nghiệp quá lớn đấy. Từ từ, và chắc chắn thì tốt hơn. Có nhiều thặng dư thì quy mô phát triển sẽ lớn hơn --> cơ hội thu lợi suất lớn hơn chứ.
  4. chuotto009

    chuotto009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Đã được thích:
    101
    Hãy đợi đấy nhé!!!!!!
    Thặng dự vốn phải nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)theo tỷ lệ giữa vốn nhà nước và vốn huy động thêm.
    Chính phủ quyết rồi.
  5. doremon1836

    doremon1836 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Quyết trái luật thì CP cũng phải dừng quyết định lại vì không thể làm trái cái mà mình quy định.
  6. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Đã được thích:
    0
    VN nói 1 đằng làm 1 nẻo. Luật cứ ra nhưng ko áp dụng cho chính phủ nhé. Thích thì mai CP sửa luật
  7. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0


    Đắt nhất câu này, Bảo Việt được giữ lại nên Tây chiến lược mới đồng ý mua => VCB còn bán cho Tây chiến lược nữa Tây trả P/BV = 5-7 thì khó nhất là tính BV sau IPO =

    2008 lại tăng vốn bán tiếp 15% trên TT quốc tế => BV lại tăng tiếp

  8. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ bác ạh, Tây chiến lược nó có Chính phủ Mỹ sau lưng đới
  9. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Nói phải củ cải cũng phải nghe
  10. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Kết quả IPO Vietcombank: 107.800 đồng/cổ phần
    Thứ năm, 27.12.2007, 08:31am (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/7122/

    Lúc 0h05 ngày 27/12, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có kết quả kiểm phiếu đăng ký đấu giá cổ phần (CP) Vietcombank.

    Theo đó, giá đấu cổ phần thành công bình quân là 107.800 đồng/CP, trong đó giá đấu thành công cao nhất là 250.000 đồng/CP và giá đấu thành công thấp nhất là 102.000 đồng/CP (giá khởi điểm do Vietcombank đưa ra là 100.000 đồng/CP). Mức giá này là không cao so với những dự đoán trước đây.

    Trước đó, toàn bộ 110 thùng phiếu từ các đại lý nhận lệnh trên toàn quốc đã được chuyển đến và tập trung tại tiền sảnh HoSE. Mặc dù chỉ là đợt kiểm phiếu nhưng toàn bộ gian đại sảnh của HoSE đã chật cứng người, chủ yếu là đại diện các công ty chứng khoán cùng giới truyền thông trong và ngòai nước đến theo dõi. Hơn 9g, ông Thái Đắc Liệt - phó tổng giám đốc HoSE - công bố lá phiếu đấu giá đầu tiên với mức giá đặt mua là 128.000 đồng/CP, với khối lượng đặt mua là 1.000 CP. Đợt này Vietcombank bán ra 97,5 triệu CP, đã có 9.326 nhà đầu tư đăng đấu giá với khối lượng trên 122,21 triệu CP.

    Theo ông Trần Đắc Sinh - tổng giám đốc HoSE, đợt IPO của VCB là lớn nhất từ trước đến nay với khối lượng vốn thu hút hơn 10.000 tỉ đồng. Ông Sinh cũng đưa ra dự báo lạc quan về diễn biến của thị trường chứng khoán trong năm tới, khi cổ phiếu của VCB cũng như một số công ty lớn khác được niêm yết. "Không những nhà đầu tư sẽ có nhiều chọn lựa hơn mà với khối lượng hàng hóa khá lớn, thị trường sẽ không tái diễn cảnh trồi sụt thất thường như thời gian qua mà sẽ ổn định và bền vững hơn..."- ông Sinh khẳng định.

Chia sẻ trang này