Tin nóng ngày 17-02-2014 : Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ tài chính !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoa_Sim, 17/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5003 người đang online, trong đó có 464 thành viên. 21:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10404 lượt đọc và 180 bài trả lời
  1. MITBI09

    MITBI09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Đã được thích:
    952
    chào ông anh, có nhận ra thằng em này ko bác ơi ?
    BongHongGai81Hoa_Sim thích bài này.
  2. MITBI09

    MITBI09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Đã được thích:
    952
    tình hình dạo này bác thế nào tốt chứ bác?
    BongHongGai81Hoa_Sim thích bài này.
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Nguồn :
    http://nguyentandung.org/trung-quoc-dau-dieng-vi-bi-cat-mot-cai-luoi.html

    Trung Quốc đau điếng vì bị cắt một … “cái lưỡi”?
    Thứ ba, 11/02/2014, 23:05 (GMT+7)
    (Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam) - Mạnh miệng, trắng trợn tuyên bố: “Nhìn chung, Trung Quốc không cảm thấy có bất kì mối đe dọa an ninh hàng không nào từ các nước ASEAN. Trung Quốc tự tin đối với các mối quan hệ với các nước láng giềng và tình hình chung ở Biển Đông. Trung Quốc có quyền thành lập các vùng phòng không và không nước nào được phép chỉ trích”.

    Thế nhưng khi nghe Philippines và Nhật ví hành vi tranh đoạt chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông như những việc làm của phát xít – Đức quốc xã (Hitler) hồi trước Thế chiến thứ hai, Trung Quốc đã “sôi máu” và đáp trả bằng hàng loạt dẫn chứng bất lợi cho mình; Trung Quốc càng nói chỉ càng làm hạ thấp giá trị của họ.

    Thập thò để ra mắt cái vùng phòng không trên biển Đông?

    Theo tờ Asahi Shimbun dẫn các nguồn tin mật vụ quốc tế giấu tên, thì giới chức Không quân Trung Quốc vừa mới soạn thảo các đề xuất về “vùng nhận diện phòng không” mới trên biển Đông sau khi tuyên bố vùng phòng không trên biển Hoa Đông. Theo kế hoạch thì, trọng tâm của “vùng phòng không” mới chính là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và phần lớn diện tích trên biển Đông. Bản dự thảo đã được trình lên các quan chức quân sự cấp cao Trung Quốc, vấn đề còn lại chỉ là thời gian công bố nữa thôi.

    Dã tâm to lớn muốn ôm trọn vùng trời, vùng biển của các nước xum quanh mình là vậy, thế nhưng trước sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc đã “thụt đầu” lếu láo bảo là vùng phòng không ở biển Đông chỉ là … “tin đồn” để hạ nhiệt dư luận!

    [​IMG]

    Trung Quốc đang âm mưu lập vùng phòng không mới trên hầu hết Biển Đông. Việt Nam quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo.

    Ngay khi Mỹ đưa ra lời cảnh báo phản đối hành động muốn tuyên bố về “vùng nhận diện phòng không” mới của Trung Quốc đối với một số khu vực trên Biển Đông, bao gồm các quần đảo và đảo đang tranh chấp với các nước trong khu vực, thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc liền “đánh lạc hướng” – đá trái bóng sang ông Abe, Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản đang cố tình tung tin đồn về việc Trung Quốc có kế hoạch lập vùng phòng không trên Biển Đông nhằm gây thêm căng thẳng? Trước những lời công kích “trái tai”, không ai đứng về phía Trung Quốc mà ngược lại người ta càng cảnh giác Trung Quốc hơn.

    Nhắc sự việc diễn ra vào cuối năm 2013, chính quyền tỉnh Hải Nam của Trung Quốc tự đưa ra quy định “yêu cầu các tàu đánh cá nước ngoài cần sự chấp thuận của một ban ngành có liên quan và chịu trách nhiệm của Nội các chính phủ Trung Quốc trước khi vào vùng biển” mà Trung Quốc tự vạch ra để khai thác. Và việc đơn phương tuyên bố một “vùng phòng không” trên biển Hoa Đông, bao gồm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư – nơi mà Bắc Kinh và Tokyo đang tranh chấp chủ quyền thì cũng đủ biết Trung Quốc hành xử ngạo mạn, không tôn trọng lẽ phải, cứng đầu và tham lam ra sao!

    Trung Quốc thích nuôi ảo tưởng, dối mình, dối người nhưng thực tế nào có như ý họ muốn. Trung Quốc nghĩ rằng họ là “mạnh”, là “thông minh” còn các quốc gia khác thì “không đáng” quan ngại (!?) Trung Quốc cứ tưởng họ có thể che giấu âm mưu muốn bành trướng, làm chủ vùng trời trên biển Đông bằng cách phủ nhận, nói với công chúng “lập vùng phòng không ở biển Đông chỉ là tin đồn”, nhưng cộng đồng quốc tế nào có “khờ” như Trung Quốc nghĩ! Nếu như mật vụ quốc tế không truyền tải thông tin trên, Trung Quốc sẽ tiếp tục để lộ dã tâm xâm chiếm vùng trời, vùng biển trên biển Đông? Chỉ cần nhìn vào loạt hành động ngang ngược mà Trung Quốc thực hiện trong thời gian vừa qua, bất chấp sự phản đối kịch liệt của cộng đồng quốc tế và các quốc gia liên quan cũng đủ để biết rằng, một khi Trung Quốc đơn phương, ngang ngược tuyên bố vùng phòng không ở Hoa Đông thì cũng sẽ làm như thế với biển Đông?!

    Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, chủ quyền thuộc về Việt Nam từ lâu, được luật pháp, cộng đồng quốc tế công nhận, nhưng Trung Quốc vẫn ngang nhiên chiếm đoạt và khăng khăng bảo là của họ. Điều đó không ai là không biết. Cộng đồng quốc tế còn biết rõ hơn về gương mặt “thật” của Trung Quốc đằng sau nụ cười “ngây ngô” là như thế nào. Người ta đã quen rồi với lời nói một đường, làm một nẻo mà bấy đời nay Trung Quốc “tuyên bố” trước bạn bè quốc tế nào là “nhân văn”, “tốt đẹp”… Tất cả, đều là vở kịch mà Trung Quốc diễn để phục vụ cho ý đồ bất chính của mình.

    Không chấp nhận ai nói “xấu” mình.

    Tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp nó hoàn toàn sai lệch với các điều khoản quy định chủ quyền của Luật biển quốc tế; ngang ngược, sai trái và phi lý là những bản chất đặc trưng của Trung Quốc nhưng nước này không “cho phép” cộng đồng nói mình xấu.

    Cứ mỗi lần lên án Trung Quốc sai trái, vô đạo đức, vô nhân đạo, ngay lập tức giới chức Trung Quốc lại nhảy đổng lên. Gần đây nhất là cuộc trao đổi giữa Thủ tướng Nhật – Abe và Tổng thống Philippines – Benigno Aquino đá động đến Trung Quốc, Trung Quốc liền phản ứng, chiêu trò vẫn như xưa làm cho người ta phải “phát cười” vì sự “ăn vạ” của nước này.

    Dẫn lại lịch sử: “Năm 1938, các nước phương Tây vì không muốn va chạm với Hitler mà dung túng cho Đức quốc xã chiếm đoạt vùng đất Sudetenland thuộc Czech. Nhưng “chính sách nhân nhượng” này cũng không vì thế mà cản bước Hitler phát động Thế chiến thứ hai để làm bá chủ thế giới”. Tổng thống Philippines nhắc lại câu chuyện này ví von hành động của Trung Quốc hiện nay như phát xít. Đồng thời, đưa ra câu hỏi với cộng đồng quốc tế về những hành động ngang ngược của Trung Quốc “nếu chúng ta chấp nhận những gì mà chúng ta cho là sai trái bây giờ thì có gì đảm bảo ở đây rằng, những sai trái đó không tiếp diễn trầm trọng hơn? Đến khi nào thì thế giới mới cho là đủ?”. Philippines đã dạy Trung Quốc bài học ê mặt và điều này làm cho Trung Quốc như bị cắt hết “cái lưỡi”, không biết “biện minh” như thế nào trước đòn đánh độc của những nước mà Trung Quốc bảo là “tầm thường”.

    [​IMG]

    Trung Quốc nói gì khi được ví với phát xít Đức?

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án Tổng thống Philippines vì những bình luận mà Bắc Kinh cho là " hồ đồ” khi ông này so sánh tranh chấp ở Biển Đông với việc phương Tây xoa dịu Đức Quốc xã trước...
    Việc Philippines đưa Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế của Liên Hợp Quốc vì tranh chấp tại bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham vào năm 2012 và phản ứng mạnh mẽ trước quy định mới của Trung Quốc về đánh cá trên Biển Đông hồi tháng trước, cùng với mô tả hành động của Trung Quốc: “đây là hành động bắt ép tàu nước khác và vi phạm luật pháp quốc tế” làm cho hình ảnh của Trung Quốc ngày càng tệ hơn.

    Làm sao mà Trung Quốc không nhảy đổng khi bị ví là phát xít cho được? Giới chức Trung Quốc chỉ biết cách lên truyền thông nước nhà “nhảy múa”, chửi đổng Nhật, Philippines “vô liêm sỉ” như một cách để “an ủi” để mình không bị “nhục” chứ chẳng thể nào thay đổi được sự thật.

    Hải Dương

    :)):)):)):)):)):))

    Khoái cách dùng từ " nhảy đổng " của tác giả !

    :D:D:D:D:D:D
    HDFutureBongHongGai81 thích bài này.
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chào bạn !
    Mình khỏe và công việc thuận lợi !
    Đang bán hàng thủy sản đông lạnh và nông sản Việt Nam tại châu Âu ( của MPC - VHC - AGF - HVG ... ), góp phần nhỏ bé vào công cuộc đấu tranh chống giặc nghèo nàn lạc hậu !
    Mình luôn tâm niệm: mỗi đồng Euro, USD chuyển về quê hương là mỗi viên gạch xây dựng kinh tế và thêm một viên đạn góp phần giữ nước !

    Vẫn nhớ như in ngày anh em mình gặp nhau ở đường Hoàng Sa - Đà Nẵng !
    Nhân tiện, nhờ chú đính chính giùm: đến nay vẫn có người ở Hà Nội nghi ngờ mình là... con gái đấy !

    :)):)):)):)):)):))
    DragonCorp, BongHongGai81MITBI09 thích bài này.
  5. MITBI09

    MITBI09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Đã được thích:
    952
    khà khà khà không ngờ ông anh cũng còn nhớ tới thằng em này nhể? hôm anh em Bia đường Hoàng Sa- Đà Năng vui ko bác, bác còn Nợ em đó nhé. thế dạo này kinh doanh hàng đi Châu Âu ạ, thế cái quà của em tặng bác có thành quả chưa ? ai bảo bác là con gái thì bảo gặp em nhé. em đang ở HN đây bạn bác là con gái mà ở HN thì bảo gặp em nhé. mấy tháng nữa em lại vào đó đây.
    Hoa_SimBongHongGai81 thích bài này.
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Nguồn:
    http://nguyentandung.org/video-dac-biet-tang-thuong-bien-gioi-phia-bac-thang-21979.html

    Video đặc biệt: Tang thương biên giới phía Bắc tháng 2/1979
    Thứ hai, 17/02/2014, 07:20 (GMT+7)
    (Chiến tranh Biên giới Việt-Trung 1979) - Đúng vào ngày này 35 năm trước (17/2/1979), Trung Quốc đã bất ngờ huy động 60 vạn quân tràn qua biên giới, mở cuộc tấn công vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam.


    Theo cuốn Đại cương lịch sử Việt Nam tập 3, từ sáng 17-2, Trung Quốc cho quân đội với lực lượng 32 sư đoàn (tương đương 60 vạn quân), 550 xe tăng, 480 khẩu pháo, 1.260 súng cối mở cuộc tiến công nước ta dọc theo biên giới phía Bắc – từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu) dài hơn nghìn cây số.
    [​IMG]
    Tang thương biên giới phía Bắc tháng 2/1979


    Trong khi đó, tổng lực lượng phòng thủ của Việt Nam tại các tỉnh biên giới phía Bắc chỉ có khoảng 50.000 quân.


    Mặc dù bị tấn công bất ngờ nhưng quân dân Việt Nam đã anh dũng chống trả. Sau hơn 1 tháng gặp sự kháng cự mãnh liệt của quân và dân ta, chiến thuật biển người, thọc sâu phá hoại” của Trung Quốc đã hoàn toàn bị đánh bại. Ngày 5/3/1979, Trung Quốc tuyên bố rút quân khỏi Việt Nam với thất bại nặng nề.


    Theo các số liệu được công bố, 62.500 binh sĩ Trung Quốc đã bị hạ, 3 trung đoàn, 18 tiểu đoàn bị tiêu diệt, thiệt hại; 550 xe quân sự trong đó có 220 xe tăng, xe bọc thép (hơn một nửa số tham chiến) bị bắn cháy, 115 đại bác và súng cối hạng nặng bị phá hủy.


    Tuy nhiên, cuộc xâm lược của Trung Quốc cũng gây ra những tổn thất không hề nhỏ cho Việt Nam: các thị xã Lạng Sơn, Cao Bằng, thị trấn Cam Đường bị hủy diệt hoàn toàn, 320/320 xã, 735/904 trường học, 428/430 bệnh xá bị tàn phá, hàng nghìn dân thường chết và bị thương. Khoảng một nửa trong số 3,5 triệu dân bị mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh sống.


    Thế nhưng, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, Trung Quốc đã không rút hết quân như tuyên bố. Gần 10 năm sau sự kiện 1979, chiến sự vẫn diễn ra. Vì vậy, Việt Nam buộc phải thường xuyên duy trì một lực lượng dọc biên giới.


    Để có thể hình dung rõ hơn về sự khốc liệt của cuộc chiến này, xin trân trọng gửi tới quý độc giả VIDEO đặc biệt có tựa đề: TANG THƯƠNG BIÊN GIỚI 1979 tái hiện lại một phần những mất mát, đau thương mà nhân dân ta đã phải chịu đựng, cũng như sự hy sinh anh dũng của những người con đất Việt trên con đường bảo vệ Tổ quốc trong sự kiện 1979.




    HDFutureBongHongGai81 thích bài này.
  7. BongHongGai81

    BongHongGai81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Đã được thích:
    3.078
    [​IMG]
    Hoa_SimMITBI09 thích bài này.
  8. MITBI09

    MITBI09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Đã được thích:
    952
    bạn bác đây ah Hoa Sim Xinh gái thế ?
    Hoa_SimBongHongGai81 thích bài này.
  9. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.637
    Chủ topic tiếp tục post những bài không liên quan đến kinh tế, chứng khoán sẽ bị xử lý ngay lập tức
    Hoa_Sim thích bài này.
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Nhận được 10 cây phật thủ của chú tặng, anh đã đem trồng ở trang trại tại Hòa Bắc.
    Cuối tháng 6 - 2013, anh sang châu Âu, giao việc chăm sóc trang trại lại cho một người bạn.
    Hi vọng kiếm thêm vốn để sau này tiếp tục dự án trang trại đó.

    Cảm ơn chú rất nhiều vì tình cảm anh em cũng như sự giúp đỡ chân thành mà chú đã dành cho anh trong những ngày đó ! :x
    MITBI09 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này