Tin ra thế này ối cụ lại xoắn!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi totdototden, 27/04/2021.

131 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 01:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 10501 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    8.878
    Quỹ liên quan tới Dragon Capital chuẩn bị “rót” hơn 1.000 tỷ đồng vào TTCK Việt Nam thông qua quỹ VFMVSF

    AE hệ CIK đang xoắn rất nặng, sáng sớm lập pic tùm lum tùm la.
    Bà con ko bán rẻ tài sản nữa nhá
    Anh đuôi ngựa sau khi cấu kết nội bang đè để mong múc rẻ, giờ cũng xoắn nặng xông vào múc rồi
    vn998 thích bài này.
    totdototden đã loan bài này
  2. SilverTiger

    SilverTiger Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2018
    Đã được thích:
    2.837
  3. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    8.878
    Cụ nào cũng sợ hãi, hù dọa rồi thành tự kỷ bản thân, đều muốn khôn hơn TT ôm 1 bụng tiền đứng ngoài chờ TT sập.
    Ngài MMs lại cứ tằng tằng tăng trong nghi ngời mới hài=))=))=)) Vì ngài chả biết nghỉ lễ là ngày nào=))=))=))
  4. vn998

    vn998 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2020
    Đã được thích:
    1.956
    Bán rồi đi đâu tháng năm thời covid, Tea bảo vậy rồi ae cư chiến thôi
    totdototden thích bài này.
    vn998 đã loan bài này
  5. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    8.878
    Cụ lại làm ae CIK xoắn:))
    vn998 thích bài này.
    vn998 đã loan bài này
  6. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    8.878
    CIK xoắn nặng, tin nặng ký cuối ngày
    https://baodautu.vn/siet-tin-dung-chung-khoan-bat-dong-san-la-khong-co-can-cu-d141792.html
    Siết tín dụng chứng khoán, bất động sản là không có căn cứ
    Hà Tâm - 28/04/2021 10:54


    Chưa kể, dư nợ cho vay chứng khoán trong tổng dư nợ hiện còn rất nhỏ. Riêng tín dụng bất động sản, dù chiếm tỷ trọng khá lớn, song chủ yếu là vay phục vụ nhu cầu thực của người dân.

    [​IMG]
    Gần 2/3 tín dụng bất động sản hiện nay phục vụ nhu cầu mua nhà, sửa nhà của người dân. Ảnh: Dũng Minh
    Tín dụng chứng khoán, bất động sản: chưa đáng lo

    Con số hơn 1,85 triệu tỷ đồng tín dụng bất động sản, chiếm 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế khiến nhiều người cho rằng, tín dụng đang chảy vào các kênh đầu cơ, thay vì sản xuất - kinh doanh, song thực tế không hẳn như vậy.

    Ông Phạm Quang Dũng, Tổng giám đốc Vietcombank cho hay, năm 2020, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản của ngân hàng này chỉ khoảng 33.000 tỷ đồng, chiếm chưa đầy 4% tổng dư nợ cho vay. Còn nếu tính cả cho vay mua nhà, sửa nhà của cá nhân, thì dư nợ bất động sản khoảng 230.000 tỷ đồng, chiếm 27,4% tổng dư nợ. Tuy vậy, hầu hết các khoản vay mua nhà của cá nhân đều có tài sản đảm bảo giá trị cao, nợ xấu rất thấp.

    “Trong các định hướng tín dụng theo ngành kinh tế hàng năm, bất động sản luôn được kiểm soát. Không chỉ kiểm soát định kỳ hàng năm, mà lĩnh vực này còn được kiểm soát định kỳ nhiều lần trong một năm”, ông Dũng cho biết.

    Thực tế, số liệu bóc tách của Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy, trong số 1,85 triệu tỷ đồng dư nợ cho vay bất động sản, chỉ có 35% là tín dụng kinh doanh bất động sản, nghĩa là gần 2/3 tín dụng bất động sản nhằm phục vụ nhu cầu mua nhà, sửa nhà của người dân.

    Tương tự, dư nợ cho vay chứng khoán tính đến hết quý I/2021 cũng mới đạt trên 45.000 tỷ đồng, giảm 1% so với cuối năm 2020. Tính đến giữa tháng 4/2021, tín dụng chứng khoán mới bắt đầu tăng trưởng dương trở lại và cũng chỉ tập trung ở một số ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Techcombank, TPBank, VIB, VietinBank…

    Với tình hình trên, nhiều chuyên gia cho rằng, tín dụng chứng khoán, bất động sản thực ra chưa hề đáng lo. Nói cách khác, siết tín dụng chứng khoán, bất động sản là không có cơ sở, bởi lĩnh vực này vẫn luôn được kiểm soát chặt chẽ và không có dấu hiệu tăng trưởng quá nóng.

    “Theo tính toán của chúng tôi, tín dụng kinh doanh bất động sản thực tế mới khoảng 600.000 - 650.000 tỷ đồng, tương đương 7% tổng dư nợ nền kinh tế, tức là không quá lớn. Trong tổng dư nợ cho vay bất động sản 1,85 tỷ đồng, có gần 2/3 là cho vay mua, sửa nhà - theo tôi, đây là lĩnh vực cần khuyến khích vì phục vụ nhu cầu thực của người dân”, TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia cho hay.

    Tương tự, theo ông Lực, tín dụng chứng khoán cũng được các ngân hàng khống chế và thực tế hiện nay mới chiếm khoảng 0,5% tổng dư nợ. Hơn nữa, để phát triển thị trường vốn, cần khuyến khích doanh nghiệp tăng huy động vốn qua thị trường chứng khoán, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán phát triển. Với dư nợ cho vay chứng khoán như hiện nay mà đã vội vàng đề nghị siết là không hợp lý.

    Chớ vội lo thay ngân hàng

    Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế, tại nhiều nước trên thế giới, cho vay mua nhà, sửa nhà thậm chí còn lên tới 50-60% tổng dư nợ. Thực tế, tín dụng bất động sản, nếu phục vụ nhu cầu thực của người dân, còn an toàn hơn nhiều lĩnh vực khác do tài sản đảm bảo có giá trị tốt, thanh khoản cao.

    Việc lo ngại rủi ro cho các ngân hàng, theo các chuyên gia, là không cần thiết. Bởi hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã quản khá chặt chẽ tín dụng bất động sản. Hàng năm, Ngân hàng Nhà nước đều cấp “room” tín dụng cho các nhà băng dựa trên sức khỏe tài chính, khả năng tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng, khả năng quản lý rủi ro…

    Theo đó, các ngân hàng ưu tiên rót vốn vào lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích, quản trị rủi ro tốt… sẽ được Ngân hàng Nhà nước ưu ái cấp hạn mức tín dụng cao hơn. Chưa kể, bản thân các ngân hàng cũng đã quá ngấm bài học bong bóng bất động sản và tự bản thân cũng siết rất chặt tín dụng bất động sản đầu cơ, kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh cho vay trực tiếp người dân mua nhà, sửa nhà.

    Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho hay, 100% các khoản cho vay bất động sản tại Vietcombank đều có tài sản đảm bảo. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang sôi động hiện nay, với các tài sản đảm bảo có đầy đủ thủ tục pháp lý, định giá cho vay hợp lý thì gần như không phát sinh rủi ro. Nếu có khoản nợ xấu liên quan bất động sản, thì khả năng thu hồi cũng thuộc nhóm cao nhất.

    Ngân hàng Nhà nước đã có buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ để báo cáo về vấn đề tín dụng liên quan đến chứng khoán và bất động sản. Tại cuộc họp này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có báo cáo phân tích chi tiết tình hình tăng trưởng tín dụng bất động sản, chứng khoán. Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành báo cáo này, đang lấy ý kiến của các vụ, cục để trình Thống đốc báo cáo Thủ tướng.

    Ngân hàng Nhà nước đánh giá chứng khoán và bất động sản là 2 lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên thời gian tới sẽ tăng cường chỉ đạo giám sát chặt chẽ dòng tiền, đồng thời kiểm tra, kiểm soát sau cho vay đối với các khoản cho vay đầu tư vào các lĩnh vực này.

    - TS. Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước)
    ch282969 thích bài này.
    totdototden đã loan bài này
  7. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    8.878
    Cụ nào nhanh sáng nay múc đc giá ngon
    Sau 10h tím ngắt hết
    thienphuong2712 thích bài này.
  8. thienphuong2712

    thienphuong2712 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/10/2020
    Đã được thích:
    2.744
    CIK xoắn nặng dồi pak :)phiên nay bùng nổ thôi =))
    totdototden thích bài này.

Chia sẻ trang này