Tin sốc: Con hàng HOT nhất năm !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 21/12/2016.

166 người đang online, trong đó có 66 thành viên. 01:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2806 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Đây là con hàng bao nhiêu người đã bỏ qua
    Bao nhiều người không ăn được, bao nhiêu người nguyền rủa
    Đây là con hàng chịu nhiều thị phi, bịa đặt nhiều nhất trong năm nay
    Cũng là con hàng có triển vọng trong 5 năm tới trong mục tiêu công nghiệp hóa đất nước
    Xin thông báo:

    HSG đã vượt đỉnh rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Múc:
    Tài chính Ngân hàng + Thép + Bán lẻ + Gạch đá ...
    VCB BVH + HPG HSG TNA NKG + MWG VNM.. + CVT VCS.. + CAV CSV ..


    [​IMG]
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Đây là "từ khóa" quan trọng nhất để kiếm tiền trên TTCK năm qua
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vinamilk đã mua hơn 24.500 cổ phiếu quỹ

    Đó là hàng hóa cơ bản.
    Kết thúc phiên giao dịch 20/12, chỉ số VnIndex dừng tại 662,66 điểm, tương ứng mức tăng 14% so với thời điểm đầu năm 2016. Có thể nói, biến động TTCK Việt Nam năm vừa qua khá êm đềm với con sóng tăng kéo dài xuyên suốt và không có nhịp điều chỉnh quá sâu nào xuất hiện.

    Song hành với đà tăng của thị trường là những con sóng của các nhóm ngành được hưởng lợi từ sự phục hồi của giá hàng hóa cơ bản như dầu khí, thép, cao su, mía đường, than và chính những con sóng này đã thổi lửa vào TTCK trong năm vừa qua.

    Kết quả kinh doanh không khả quan, cổ phiếu dầu khí vẫn “dậy sóng” nhờ kỳ vọng giá dầu

    Sau khi đạt đỉnh ở mức trên 100 USD/thùng vào năm 2014, giá dầu thế giới đã có giai đoạn dài lao dốc và rơi xuống 26 USD/thùng vào đầu năm nay. Kể từ đó tới nay giá dầu đã hồi phục tương đối tích cực và hiện đã ở trên mức 50 USD/thùng, tương ứng tăng 100% so với thời điểm đầu năm.

    Giá dầu hồi phục mạnh kể từ đầu năm 2016

    Có thể nói, sau khoảng 2 năm chật vật vì giá dầu lao dốc, việc giá dầu phục hồi mạnh trong năm 2016 hẳn là tin vui với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành. Tuy vậy, thực tế cho thấy kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp dầu khí Việt Nam vẫn khá bi đát dù giá dầu đã hồi phục.

    Tiêu biểu là trường hơp PVDrilling (PVD) khi lợi nhuận quý 3/2016 của công ty chỉ vỏn vẹn 9,9 tỷ đồng – giảm tới 98% so với cùng kỳ năm trước. Giải trình của PVD cho biết, trong quý 3/2016, hiệu suất sử dụng giàn khoan chỉ đạt 62%, đơn giá cho thuê giàn khoan giảm mạnh từ 55-60%. Cùng với đó, khối lượng công việc và đơn giá các dịch vụ liên quan đến khoan giảm 40-60%.

    Đối với PTSC (PVS), lợi nhuận của quý 3/2016 đạt 125 tỷ đồng, giảm 2/3 so với quý liền trước cũng như cùng kỳ. Tương tự, Lãi ròng của PVGas (GAS) lần đầu tiên rơi xuống dưới mức 1.000 tỷ đồng trong khi trước đây đều đặn dao động trong khoảng từ 2.500 – 3.000 tỷ đồng/quý.

    Theo dự báo của một số CTCK thì giá dầu thế giới phải ở mức 60 USD/thùng thì hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước mới dần khởi sắc trở lại.

    Tuy nhiên, với kỳ vọng về sự phục hồi của giá dầu, cổ phiếu các doanh nghiệp dầu khí đã tăng trưởng tích cực. Từ mức đáy 29.000 đồng, GAS hiện đã tăng hơn 100%, PVS tăng 48%, PVD tăng 30%,…

    Diễn biến giao dịch cổ phiếu GAS từ đầu năm tới nay

    Cổ phiếu cao su bứt tốc cùng giá cao su

    Tương tự dầu khí, giá cao su thế giới sau khi tạo đỉnh vào năm 2011 đã có đợt lao dốc kéo dài và chỉ thực sự tạo đáy vào đầu năm 2016. Hiện tại, giá cao su trên sàn Tocom đã lên tới 270 yên/kg, tăng gần gấp đôi so với mức đáy được thiết lập vào đầu năm 2016 là 146,4 yên/kg.

    Sự phục hồi mạnh mẽ của giá cao su trong năm 2016 có nguyên nhân từ (1) Các nước sản xuất cao su hàng đầu Thế giới đồng loạt cắt giảm sản lượng (2) nhu cầu cao su tại Trung Quốc gia tăng (3) giá dầu phục hồi (4) thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng đáng kể tới sản lượng cao su.

    Giá cao su thế giới hồi phục mạnh trong vài tháng gần đây

    Báo cáo KQKD được công bố đã cho thấy sự khởi sắc của ngành cao su với khá nhiều doanh nghiệp hoàn thành vượt kế hoạch năm 2016 chỉ sau 9 tháng. Tiêu biểu là trường hợp Cao su Phước Hòa với lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 131 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch năm. Tương tự, Cao su Đồng Phú cũng đạt lợi nhuận trước thuế 103,5 tỷ đồng, vượt 48% chỉ tiêu cả năm 2016. Cao su Tây Ninh cũng vượt 15% kế hoạch năm 2016 chỉ sau 9 tháng với lợi nhuận trước thuế 43 tỷ đồng.

    Với KQKD tích cực cùng triển vọng phục hồi của giá cao su, các cổ phiếu cao su đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư với nhiều mã tăng mạnh so với đầu năm như như PHR (tăng 70%), TRC (tăng 36%), DPR (tăng 16%),…

    Cổ phiếu PHR tăng 70% so với giai đoạn đầu năm

    Cổ phiếu mía đường nổi sóng nửa đầu năm

    Năm 2015, ảnh hưởng của Elnino đã khiến ngành nông nghiệp, đặc biệt sản xuất mía gặp nhiều khó khăn và điều này giúp giá đường dần hồi phục trở lại. Đến cuối tháng 9/2016, giá đường thế giới đã lên sát mức 24 USD/LB (cân Anh), tăng gấp đôi mức đáy được thiết lập trong năm 2015 trước khi điều chỉnh xuống mức 18 USD/LB vào thời điểm hiện nay.

    Cũng có biến động tương đồng với giá đường thế giới, các cổ phiếu mía đường như SLS, LSS, KTS, SBT… đã đồng loạt tạo đỉnh vào giai đoạn tháng 7- tháng 9/2016 trước khi bước vào nhịp điều chỉnh theo giá đường thế giới.

    Giá đường thế giới bắt đầu hồi phục từ cuối năm 2015

    Giá than hướng về đỉnh cũ, cổ phiếu vẫn loay hoay vùng đáy

    Cũng như các loại hàng hóa cơ bản khác, giá than đã liên tục sụt giảm từ mức bình quân trên 100 USD/tấn giai đoạn 2011-2012 xuống còn 50 USD/tấn và duy trì trong 6 tháng đầu năm nay. Đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ năm 2007.

    Tuy vậy, mọi chuyện đã thay đổi khi trong nửa cuối năm 2016, giá than bất ngờ tăng mạnh và có thời điểm lên sát mốc 120 USD trước khi điều chỉnh về vùng 85 USD/tấn như hiện nay.

    Giá than đang hướng về mức trung bình trong giai đoạn 2011- 2012

    Tương tự biến động giá than thế giới, các cổ phiếu than trong nước như THT, TC6, TNB…cũng có nhịp tăng khá mạnh trong tháng 11 trước khi đảo chiều cùng giá than thế giới. Có thể nói, giá than tăng đã giúp giới đầu tư kỳ vọng các doanh nghiệp giải phóng bớt hàng tồn kho, từ đó kéo theo sự phục hồi của cổ phiếu.

    Tuy vậy, ngành than hiện vẫn gặp không ít thách thức từ việc giá thành sản xuất quá cao, bào mòn hết lợi nhuận hay những vấn đề môi trường phát sinh và điều này phần nào lý giải việc cổ phiếu than vẫn loay hoay vùng đáy dù giá than thế giới đã phục hồi khá mạnh.

    Cổ phiếu than biến động cùng xu hướng giá than thế giới

    Giá thép hồi sinh sau chuỗi ngày lao dốc

    Trong giai đoạn đầu năm 2016, giá thép cũng như quặng sắt trên thế giới hồi phục khá mạnh đã giúp các doanh nghiệp thép giải phóng được lượng hàng tồn kho ứ đọng. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ cho đà phục hồi của các doanh nghiệp cũng như cổ phiếu thép trong giai đoạn đầu năm.

    Tuy nhiên, giá thép, quặng sắt hồi phục chỉ là một trong những yếu tố hỗ trợ cho cổ phiếu cũng như ngành thép. Có thể thấy, ngành thép trong năm qua đã được hưởng lợi lớn từ sự ấm lên của thị trường bất động sản và đặc biệt là quyết định áp thuế tự vệ với thép nhập khẩu.

    So với thời điểm đầu năm, các cổ phiếu thép như HPG, HSG, NKG, TLH…đều đã tăng hàng chục, thậm chí hàng trăm phần trăm và đây là một trong những nhóm tăng trưởng tốt nhất TTCK trong năm 2016.

    Giá quặng sắt hồi phục sau quãng thời gian dài giảm sâu

    Những phiên giao dịch trào dâng cảm xúc trên TTCK Việt Nam năm 2016
    Hoàng Anh

    Theo Trí thức trẻ
    thatha_chamchi thích bài này.
  3. tieuthuchoichung

    tieuthuchoichung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2016
    Đã được thích:
    932
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Giá dầu WTI vượt 52 USD/thùng nhờ dự báo lưu trữ giảm mạnh
    [​IMG]
    Thạch Thảo/Theo CNBC - Reuters

    (NDH) Giá dầu tăng trong phiên giao dịch ngày 20/11 nhờ những dự báo về việc dầu lưu kho tại Mỹ giảm mạnh, qua đó cho thấy tình trạng dự cung toàn cầu đang được cải thiện.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Giá dầu Brent tăng 62 cent (1,1%) lên mức 55,54 USD/thùng.

    [​IMG]

    Diễn biến giá dầu Brent trong 1 tháng qua (Nguồn: CNBC)

    Giá dầu WTI tăng 11 cent (0,2%) lên mức 52,23 USD/thùng.

    [​IMG]

    Diễn biến giá dầu WTI trong 1 tháng qua (Nguồn: CNBC)

    Các nhà phân tích trong cuộc thăm dò mới đây của Reuters dự báo lượng dầu lưu kho tại Mỹ giảm 2,4 triệu thùng trong tuần trước. Trong khi đó, Viện Dầu khí Mỹ dự báo con số này có thể lên tới 4,1 triệu thùng.

    Trên thực tế, hầu hết các kho dự trữ dầu tại Mỹ đều giảm trong những tuần trước nhưng số liệu ghi nhận trên cả nước lại tăng vì đột biến tại kho lưu trữ lớn ở Cushing, Oklahoma. Điều này có thể sẽ không xuất hiện trong báo cáo công bố ngày 21/12.

    Mặc dù đồng USD lại một lần nữa chạm đỉnh 14 năm nhưng giá dầu Brent và WTI đều giữ được sắc xanh. Đồng USD tăng giá thường tác động tiêu cực tới giá dầu bởi điều đó khiến loại hàng hóa này trở nên đắt đỏ hơn một cách tương đối cho các nhà đầu tư sử dụng đồng tiền khác.

    Các nhà đầu tư cho biết họ sẽ hạn chế giao dịch dần cho tới kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới sắp tới. Điều này có thể chặn đà tăng của giá dầu và duy trì triển vọng ảm đạm từ nay tới đầu năm sau.

    Thỏa thuận đóng băng lịch sử của Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) và các nước khác giúp giá dầu có thời điểm đạt mức cao nhất trong 17 tháng qua. Năm 2016 có thể sẽ là năm đầu tiên giá dầu Brent kết thúc năm trong sắc xanh kể từ năm 2012.

    Bộ trưởng Năng lượng Nga – ông Alexander Novak – cho biết việc kéo dài thỏa thuận là hoàn toàn có thể trong trường hợp cần thiết.

    Theo báo cáo công bố cuối ngày 19/12, xuất khẩu dầu thô tại Saudi Arab giảm 176.000 thùng/ngày trong tháng 10 nhưng xuất khẩu sản phẩm tinh chế thì lại tăng bù lại nên tác động còn rất hạn chế.

    Tại châu Á, công suất lọc dầu bổ sung đang tăng mạnh và dự kiến đạt đỉnh 3 năm vào năm sau, qua đó nhu cầu nhập khẩu dầu mỏ được thúc đẩy. Đây là thị trường quan trọng nhất của Saudi Arab nói riêng và OPEC nói chung. Theo ước tính, nếu châu Á tăng 1,5% công suất lọc dầu, các quốc gia sẽ cần tới gần 29 triệu thùng/ngày.
    --- Gộp bài viết, 21/12/2016, Bài cũ: 21/12/2016 ---
    tạm ổn
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Công ty quản lý quỹ trong nước đang quản lý khối tài sản 146.000 tỷ đồng, tăng 17,7% năm trước
    [​IMG]
    UBCKNN

    (NDH) Đến nay, về cơ bản UBCKNN đã ban hành đầy đủ các cơ chế, chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo thông lệ quốc tế.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Theo công bố của Ủy ban chứng khoán nhà nước,số lượng CTCK hoạt động bình thườnglà 79 công ty (giảm 25% tổng số CTCK), năng lực tài chính và công tác quản trị rủi ro của các CTCK đã từng bước được nâng cao hơn.

    [​IMG]

    Số lượng Công ty Quản lý quỹ đang hoạt động bình thường 46 công ty, với tổng số vốn điều lệ là 3.785 tỷ đồng, quản lý tổng khối lượng tài sản hơn 146 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 17,7% so với cuối năm 2015; số lượng quỹ đại chúng tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là các quỹ mở, mô hình quỹ mở được đánh giá là hiện đại, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế.

    Về hoạt động đầu tư, số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt khoảng 1,67 triệu tài khoản, tăng 6% so với cuối năm 2015.

    Đến nay, về cơ bản UBCKNN đã ban hành đầy đủ các cơ chế, chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo thông lệ quốc tế. UBCKNN đã trình Bộ ban hành Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán 9CTCK); Thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán.
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    UBCK: 10 tháng đầu năm nước ngoài rót ròng cao nhất 5 năm, giá trị danh mục đạt 17,3 tỷ USD
    [​IMG]
    UBCKNN

    (NDH) Theo UBCK, năm 2016, mặc dù chịu nhiều tác động bởi tình hình thế giới, TTCK Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt, được đánh giá là 1 trong 5 thị trường có mức tăng trưởng cao nhất tại khu vực Đông Nam Á.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Ngày 15/12/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và chương trình công tác năm 2017. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

    Về phía UBCKNN có Chủ tịch Vũ Bằng và Ban Lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), cùng toàn thể công chức, viên chức UBCKNN.

    Tại Hội nghị, thay mặt Ban Lãnh đạo UBCKNN, Chủ tịch Vũ Bằng báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và chương trình công tác năm 2017 của UBCKNN. Theo đó, năm 2016, mặc dù chịu nhiều tác động bởi tình hình thế giới, TTCK Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt, được đánh giá là 1 trong 5 thị trường có mức tăng trưởng cao nhất tại khu vực Đông Nam Á.

    [​IMG]


    Chỉ số VN-Index tăng 15%, HNX-Index tăng 0,8%; mức vốn hóa thị trường đạt 1.765 nghìn tỷ đồng, tương đương 42% GDP, tăng 30%;

    Thanh khoản cải thiện mạnh, quy mô giao dịch bình quân đạt 6.860 tỷ đồng/phiên, tăng 39% so với cuối năm 2015.

    Về hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch, trên thị trường có 695 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết và 377 cổ phiếu đăng ký giao dịch.

    Tổng giá trị niêm yết đạt 712 nghìn tỷ đồng (tăng 22%) và 590 mã trái phiếu với tổng giá trị niêm yết là 934 nghìn tỷ đồng (tăng 22,5%).

    Tổng mức huy động trên thị trường chứng khoán ước đạt 348 nghìn tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2015.

    Huy động qua cổ phần hóa thoái vốn 11 tháng đầu năm 2016 đạt gần 8,1 nghìn tỷ đồng, tăng 46%; với tỷ lệ thành công tăng từ 40% lên 64%.

    Về hoạt động đầu tư, số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt khoảng 1,67 triệu tài khoản, tăng 6% so với cuối năm 2015.

    Trong 10 tháng đầu năm, dòng vốn nước ngoài vào ròng với giá trị cao nhất 5 năm qua. Giá trị danh mục liên tục gia tăng, đạt 17,3 tỷ USD vào cuối tháng 10/2016 (tăng 18% so với cuối năm 2015).

    Bên cạnh đó, UBCKNN cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao, thể hiện trên một số nhiệm vụ chính như sau:

    Trong công tác hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phát triển thị trường: Trong năm qua, UBCKNN đã dự thảo và trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng, trong đó: Nghị định 86 quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán; Nghị định 145 đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK; ban hành 5 Thông tư, 1 Quyết định về: sửa đổi, bổ sung một số nội dung về hoạt động, thành lập của CTCK, quỹ mở; đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của các tổ chức KDCK; phí tại các Sở và TTLK; sản phẩm Covered Warrant; chuyển chức năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ từ ngân hàng thương mại sang Ngân hàng Nhà nước.

    Về công tác quản lý và tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán: Đến nay, về cơ bản UBCKNN đã ban hành đầy đủ các cơ chế, chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo thông lệ quốc tế. UBCKNN đã trình Bộ ban hành Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán 9CTCK); Thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

    [​IMG]


    Hoạt động quản lý, giám sát các công ty đại chúng, các tổ chức niêm yết tiếp tục được tăng cường. Trong năm 2016, UBCKNN đã chấp thuận đăng ký công ty đại chúng cho 112 công ty, hủy đăng ký công ty đại chúng cho 33 công ty; hiện tại có 777 công ty đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch. Thực hiện niêm yết mới cho 21 công ty, hủy niêm yết 17 công ty, đồng thời thực hiện đăng ký giao dịch mới cho 107 công ty trên UpCom. Hệ thống công bố thông tin IDS của UBCKNN đến nay đã có khoảng 1.670 công ty đăng ký sử dụng để thực hiện công bố thông tin và báo cáo.

    Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, trong năm 2016, Tiếp tục triển khai hoạt động hợp tác song phương với Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức (GIZ), Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Singapore, Lào, Campuchia; ký kết biên bản ghi nhớ về hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị công ty với IFC; chính thức triển khai dự án VIE032 do Luxembourg tài trợ; tiếp tục các hoạt động hợp tác với Ngân hàng thế giới (WB) về quản lý giám sát; Tổ chức thành công Hội nghị các cơ quan quản lý khu vực sông Mê Công lần thứ 6. Tiếp tục phối hợp với MSCI triển khai các nội dung nâng hạng TTCK Việt Nam.

    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm giúp đảm bảo hoạt động của thị trường được ổn định. Bên cạnh đó, UBCKNN đã trực tiếp cũng như chỉ đạo các Sở GDCK tăng cường năng lực quản trị điều hành, thường xuyên giám sát tình hình thực hiện chế độ báo cáo và nghĩa vụ công bố thông tin của các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, giao dịch cổ đông lớn, cổ đông sáng lập… nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự minh bạch của thị trường.

    Tiếp bước những thành quả đã đạt được trong năm 2016, bước sang năm 2017, UBCKNN tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phát triển TTCK theo chiều sâu và kiên trì công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán; Bảo đảm duy trì sự ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán; Triển khai đưa vào vận hành TTCK phái sinh, triển khai thị trường trái phiếu và các sản phẩm mới. Đồng thời, tăng cường hội nhập quốc tế, triển khai, thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế và các giải pháp nâng hạng TTCK.

    Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của UBCKNN trong việc triển khai các chương trình công tác trong năm qua, đặc biệt là trong công tác xây dựng các văn bản pháp luật để hoàn thiện thể chế, chính sách; tích cực trong việc huy động các nguồn lực, huy động vốn cho ngân sách và cho đầu tư phát triển; công tác tái cấu trúc TTCK, phát triển các sản phẩm mới tiếp tục được đẩy mạnh. Tập trung quản lý, giám sát hoạt động thị trường, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm giúp đảm bảo hoạt động của thị trường được ổn định. Tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế một cửa thực hiện công khai, minh bạch.

    Về các nhiệm vụ và giải pháp UBCKNN đề ra trong năm 2017, Thứ trưởng nhất trí và nhấn mạnh, trong năm tới, UBCKNN tiếp tục tập trung: Nghiên cứu chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung; Tiếp tục xây dựng mô hình, lộ trình cho tiến trình hợp nhất 2 Sở GDCK, cùng với đó là công tác tái cơ cấu lại các khu vực thị trường, đặc biệt là thị trường cổ phiếu, đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường, phải có tổ chức bộ máy chặt chẽ, quyền hạn trách nhiệm rõ ràng và tuân thủ quy định pháp luật để thực thi công tác chuyển đổi phù hợp, có hiệu quả. Tiếp tục làm tốt công tác huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển.

    Chuẩn bị các điều kiện cần thiết đưa TTCK phái sinh đi vào hoạt động, trong đó có hệ thống giao dịch, hàng hóa, cơ chế quản lý giám sát… đảm bảo triển khai có hiệu quả và thành công.

    Đồng thời, có một bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc nâng cao chất lượng của các công ty niêm yết và chất lượng công tác quản trị công ty, đưa những sản phẩm mới, hàng hóa mới có chất lượng cao vào TTCK. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra theo chế độ quy định. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, dịch vụ công trực tuyến công khai minh bạch, đảm bảo tạo điều kiện phát triển và ổn định môi trường đầu tư kinh doanh.

    Thay mặt Ban Lãnh đạo UBCKNN, Chủ tịch Vũ Bằng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Xuân Hà. Trong năm tới, UBCKNN tiếp tục tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, các bộ ngành để triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của thị trường chứng khoán.
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    VietinBank tính trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7%
    Thứ Tư | 21/12/2016 10:13



    [​IMG]

    VietinBank sẽ chi hơn 2.600 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông, riêng cổ đông Nhà nước sẽ nhận về khoảng 1.680 tỷ đồng.

    Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã CTG) vừa công bố sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%.

    Trước đó, Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của VietinBank đã thông qua việc không chia cổ tức trong năm 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển của VietinBank, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và thông lệ quốc tế.

    Lý giải việc chia cổ tức năm 2015 tỷ lệ 7% bằng tiền mặt, trong tờ trình ký ngày 20/12/2016, Hội đổng quản trị VietinBank cho biết là nhằm thực hiện chỉ đạo do Ngân hàng Nhà nước yêu cầu.

    Với mức cổ tức này, VietinBank sẽ chi trả cho cổ đông hơn 2.606 tỷ đồng. Cổ đông Nhà nước với tỷ lệ sở hữu 64,46% sẽ nhận về khoảng 1.680 tỷ đồng.

    Trước VietinBank, BIDV hồi cuối tháng 10 cũng đã ra thông báo trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 8,5%, dù ĐHĐCĐ năm 2016 của ngân hàng đã thống nhất chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,5%.

    Với mức cổ tức này, Bộ Tài chính, đại diện vốn nhà nước ở BIDV, nhận về 2.768,7 tỷ đồng cổ tức tiền mặt.

    Trường Văn
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Tỷ giá trung tâm "leo" lên đỉnh mới
    [​IMG]
    [​IMG]
    1 tuần sau vụ ông Trần Phương Bình bị bắt, tiền gửi vào DongABank vẫn tăng mạnh

    NHNN vừa nâng tiếp tỷ giá trung tâm, thiết lập kỷ lục mới kể từ đầu năm đến nay.
    Sáng nay (21/12), tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với Đôla Mỹ được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 22.154 đồng, tăng 6 đồng so với hôm qua. Đây là mức tỷ giá trung tâm cao nhất kể từ khi nhà điều hành áp dụng từ đầu năm cho đến nay.

    Với mức biên độ +/-3%, tỷ giá trần hôm nay là 22.819 đồng và tỷ giá sàn được áp dụng là 21.489 đồng.

    Trong khi đó, các ngân hàng trong nước hiện vẫn chưa có sự thay đổi so với phiên hôm qua. Vietcombank VietinBank và BIDV vẫn đang giao dịch ở mức 22.720 - 22.790 đồng.

    Trong khi đó, các ngân hàng ACB, Eximbank đang bán ra USD ra cao hơn một chút, mua vào bán ra: 22.720-22.800 đồng.

    Trên thị trường thế giới, đồng USD tăng lên đỉnh cao 14 năm khi đồng yen Nhật giảm sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất. Chỉ số ICE Dollar đo tỷ giá của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt trong rổ tiền tệ tăng 0,15% lên 103,29 điểm. Trong phiên có thời điểm chỉ số lên mốc 103,65 điểm, cao nhất kể từ tháng 12/2002.

    Giá vàng án binh bất động
    Mai Ngọc

    Theo Trí thức trẻ
  9. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.680
    Đề nghị bỏ ngay thói quen kéo dài tên topic bằng các ký tự vô nghĩa, nếu ko sẽ bị kiểm duyệt nick
    hung2016thanhhand10 thích bài này.
    hung2016 đã loan bài này
  10. ThanhBrokerHsc

    ThanhBrokerHsc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/07/2016
    Đã được thích:
    1.962
    hsg lên 60
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này

Chia sẻ trang này