Tin sốt dẻo: Bắt đầu từ hôm nay tổng kiểm tra đất đai trên toàn quốc, báo cáo thủ tướng - quả này kh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sql2005soft, 01/04/2008.

608 người đang online, trong đó có 243 thành viên. 07:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 443 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. sql2005soft

    sql2005soft Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin sốt dẻo: Bắt đầu từ hôm nay tổng kiểm tra đất đai trên toàn quốc, báo cáo thủ tướng - quả này khối thằng vô

    "Kiểm kê đất đai tỉ mỉ để không lọt "tấc vàng" - đó là khẳng định của ông Nguyễn Tiến Khang - Phó Vụ trưởng Vụ Đăng ký Thống kê Đất đai, Bộ TNMT về cuộc tổng kiểm kê đất đai trên toàn quốc được bắt đầu tiến hành từ hôm nay, ngày 1/4/2008. Đợt kiểm kê này nhằm xác định rõ diện tích đất mà các tổ chức đang quản lý, sử dụng; diện tích lấn chiếm; diện tích sử dụng sai mục đích;... Đây là cơ sở quan trọng để Nhà nước xem xét việc sẽ thu hồi hay tiếp tục giao"

    Chi tiết dưới này

    http://www.dailystock.net/news/modules.php?name=News&op=viewst&sid=282

    Quả này có nhiều thằng đi tù rồi
  2. sql2005soft

    sql2005soft Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Đã được thích:
    0
    CA Hà Nội đã giải quyết nhanh 1 vụ:

    Sáng nay (1/4/2008), Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15) Bộ ******* đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng, khám xét nơi ở đối với 5 đối tượng có liên quan đến dự án ?okè Hồ Tây? đầy tai tiếng.

    5 đối tượng này là: Công Phương Toàn (51 tuổi, ở tổ 21 cụm 3 Phú Thượng, Tây Hồ; nguyên Chủ tịch UBND phường Phú Thượng); Nguyễn Văn Hiển (45 tuổi, ở Phú Thượng, Tây Hồ; cán bộ địa chính phường Phú Thượng); Trần Bá Siêu (53 tuổi, ở phố Đặng Văn Ngữ, Đống Đa; nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây); Nguyễn Sơn Hà (56 tuổi, ở phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng; cán bộ Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây); Trần Mạnh Cường (45 tuổi, ở Lạc Long Quân quận Cầu Giấy; phó phòng Tài chính - vật giá quận Tây Hồ). Các đối tượng này bị bị khởi tố về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (theo điều 165 Bộ luật hình sự).

    Cùng thời điểm này, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Công Phương Quế (46 tuổi) và Công Văn Hạnh (48 tuổi), đều ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ về hành vi tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (theo điều 139 Bộ luật hình sự).

    Trong cuộc họp họp giữa Thanh tra Chính phủ, UBND TP Hà Nội và một số thành viên Đoàn Thanh tra liên ngành về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã đưa ra nhiều kết luận quan trọng, trong đó nhấn mạnh.

    Trong quá trình thực hiện dự án, UBND thành phố Hà Nội và một số cơ quan chức năng của thành phố đã có thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý hồ sơ, cắm mốc giới quy hoạch và chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.


    Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho biết, các bị can trên bị bắt giam để điều tra về một số sai phạm trong việc giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án xây dựng trên địa bàn phường Phú Thượng và khu vực xung quanh Hồ Tây.

    Cụ thể, năm 2002, Nhà nước đã có chủ trương Giải phóng mặt bằng liên quan đến phần đất ao Ải (phường Phú Thượng) để triển khai dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây và khu đô thị Nam Thăng Long. Nhưng năm 2003, UBND phường Phú Thượng vẫn cho Công Phương Quế ký hợp đồng thuê 32.400 m2 khu ao này với lý do nuôi thả cá.

    Khi thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, có sự xác nhận của Công Phương Toàn và Nguyễn Văn Hiển, với diện tích vườn đào giả, ao giả, Quế chiếm đoạt được 2,1 tỷ đồng.

    Ngoài ra, 8 hộ khác cũng với thủ đoạn tương tự làm sai lệch các phương án đền bù, chiếm đoạt được 1,6 tỷ đồng.

    Ngoài việc các bị can Toàn, Quế, Hiển thông đồng với nhau, hành vi sai phạm trên được thực hiện là do có sự thiếu trách nhiệm của cán bộ Ban quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây là Trần Bá Siêu và Nguyễn Sơn Hà (với cương vị Tổ trưởng và Tổ phó Tổ công tác GPMB Dự án). Thời điểm đó, tuy không tiến hành kiểm tra nhưng hai bị can này đã ký biên bản điều tra hiện trạng sai sự thật, xác nhận diện tích ao ải cần thu hồi giải phóng mặt bằng có trồng đào và các vật dụng kiến trúc gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 1,5 tỷ đồng.

    Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng

Chia sẻ trang này