tin tốt bắt đầu xuất hiện

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ctcktbd, 27/04/2011.

3924 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 08:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6691 lượt đọc và 107 bài trả lời
  1. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    1.823
    avs[r2)]
  2. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    1.823
    Dự báo giá xăng chưa tăng trong tháng 5


    [​IMG]
    Tổ Điều hành thị trường trong nước dự báo, trong tháng 5, giá gas bán lẻ sẽ tăng nhẹ khi giá mặt hàng khí hoả lỏng LGP nhập khẩu đã tăng từ mức 840 USD/tấn lên 890 USD/tấn.
    Trong khi đó, giá các mặt hàng xăng dầu tiếp tục ổn định sau lần tăng giá gần đây nhất vào ngày 29.3. Trong tháng 4, đã sản xuất được 412.000 tấn xăng dầu các loại, ước bốn tháng đầu năm là 1.682.000 tấn, đạt 36,79% kế hoạch năm 2011. Đến thời điểm này chưa có chủ trương về điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Ông Nguyễn Tiến Thoả, cục trưởng cục Quản lý giá (bộ Tài chính) khẳng định, giá dầu thế giới có biến động, tuy nhiên, cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi, chưa có bất cứ phương án điều chỉnh nào.

    Theo G.Minh
  3. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    1.823
    Lãi suất huy động vàng rút về mốc 0%/năm


    [​IMG]
    Các thông tin về việc sẽ dừng huy động và cho vay vàng chỉ trong nay mai khiến nhiều NH đang đưa lãi suất huy động vàng về sát mốc 0%/năm.Các thông tin về việc sẽ dừng huy động và cho vay vàng chỉ trong nay mai tác động mạnh tới biểu lãi suất huy động bằng vàng của hàng loạt ngân hàng thương mại (NHTM). Nhiều NH đang đưa lãi suất huy động vàng về sát mốc 0%/năm.
  4. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    1.823
    Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ này đang trong quá hoàn chỉnh chi tiết phương án đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với 3 đối tượng là: người có thu nhập dưới 5 triệu đồng/tháng và không nuôi người phụ thuộc; cá nhân có thu nhập dưới 6,6 triệu đồng/tháng và nuôi một người phụ thuộc; người có thu nhập dưới 8,2 triệu đồng/tháng và nuôi 2 người phụ thuộc và ngoài ra, Bộ cũng đề nghị miễn thuế suất 5% đối với thu nhập chứng khoán từ cổ tức và miễn thuế 0,1% trên giá trị chuyển nhượng chứng khoán. Phương án chi tiết này sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua trong kỳ họp diễn ra vào tháng 7 tới đây.[r2)]
  5. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    1.823
    Dù lạm phát đang ở mức cao song các thành viên Chính phủ đã thống nhất chưa cần phải đưa ra giải pháp mới, ngoài những nội dung của Nghị quyết 11.

    Khẳng định trên của Thủ tướng được Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh truyền đạt tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 29/4.
    Chưa nới trần lãi suất huy động
    Tại buổi họp báo trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng truyền đại lại kết luận của Thủ tướng trong phiên họp Chính phủ trước đó.
    Cụ thể, Thủ tướng cho rằng, trong tháng 4 các bộ ngành, địa phương đã tập trung thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, nền kinh tế đã có chuyển biến tích cực, đã kiểm soát được tình hình, trong đó có thị trường tiền tệ, tài chính.
    Các thành viên Chính phủ cũng nhìn nhận rằng, trên thị trường tiền tệ không còn tình trạng buông lỏng như trước đây, tỷ giá, ngoại tệ tự do... đang dần đi vào ổn định. Thống kê cho thấy thu ngân sách tăng, bội chi giảm, xuất khẩu tăng khá.
    Với lĩnh vực tiền tệ, sau 4 tháng tăng trưởng tín dụng chỉ tăng trên 5% nên mục tiêu cả năm ở mức 20% là có thể kiềm chế được.
    Tuy nhiên, Thủ tướng cũng khẳng định, nền kinh tế vẫn đang phải đổi mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là giá cả, lãi suất cho vay vẫn cao khiến chi phí lớn, sản xuất khó khăn; nhập siêu còn cao, trong đó có nhiều mặt hàng xa xỉ vẫn được nhập về; đời sống nhân dân, nhất là người ăn lương, công nhân gặp nhiều khó khăn.
    Trong bối cảnh đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải tiếp tục theo dõi tình hình kinh tế thế giới, tiếp tục ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, chưa cần phải có những giải pháp, những điều chỉnh mới. Đồng thời phải giữ được mức tăng trưởng cần thiết, có thể thấp hơn năm 2010 nhưng phải đảm bảo đời sống nhân dân.
    Trong khi đó, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, nguyên nhân của những tồn tại trên, trong đó nổi cộm là lạm phát tăng cao là do độ trễ của chính sách mà cụ thể là Nghị quyết 11 của Chính phủ.
    Giá tiêu dùng của tháng 4 có một đặc thù lớn bởi có nhiều yếu tố tác động vào, trong đó nổi trội là nhóm hàng về giao thông vận tải, ăn uống dịch vụ và nhóm nhà ở - vật liệu xây dựng, chiếm xấp xỉ 80% tỷ trọng tăng giá.
    Bên cạnh đó, do vừa qua nhà điều hành phải thực hiện một số quyết định, được cho là không thể không làm, là tăng giá điện, xăng dầu..., khiến cho giá cả tháng 4 có đặc thù lờn khi mà giá của nhóm hàng hóa vận tải, ăn uống, nhà ở - vật liệu xây dựng tăng cao, chiếm gần 80% tỷ trọng tăng giá. Cùng với đó là tác động tâm lý cũng giữ vai trò lớn khiến giá nhiều mặt hàng bị đẩy lên.
    Bộ trưởng Ninh cũng khẳng định, hiện kinh tế thế giới đang có triển vọng phục hồi, nhưng hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có lạm phát, giá cả hàng hóa, xăng dầu tăng mạnh đã khiến sản xuất kinh doanh trong nước vẫn tiếp tục còn khó khăn. Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi để có những giải pháp tháo gỡ.
    Liên quan đến đề xuất sửa đổi, miễn giảm thuế thu nhập cá nhân trong bối cảnh lạm pháp tăng cao, lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay, cần phải hiểu rõ ai là người phải nộp thuế và nộp ở mức nào.
    Ông Ninh ví dụ: Nếu người độc thân thu nhập 5 triệu đồng/tháng, được trừ 4 triệu đồng thì khoản phải nộp chỉ là 5% của 1 triệu đồng còn lại, tức là chỉ phải nộp 50 nghìn đồng. Hoặc kể cả người có giảm trừ gia cảnh từ 1 - 2 người thì cũng chỉ nộp 50 nghìn đồng/tháng. "Không có chuyện người khó khăn phải nộp thuế".
    Do đó, quan điểm của Bộ là phải xem xét cụ thể để làm sao thuế phải đúng đối tượng, còn chuyện có miễn giảm hay không thì Bộ, Chính phủ không thể quyết được vì điều này thuộc thẩm quyền Quốc hội.
    Liên quan đến hoạt động của thị trường tiền tệ̣, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến cho hay, với chủ trương của Nghị quyết 11 thì ngân hàng đã sử dụng một số giải pháp cần thiết để kiểm soát tín dụng và tổng phương tiện thanh toán. Nhưng để tránh những biến động bất lợi cho thị trường thì Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì thường xuyên hoạt động nghiệp vụ thị trường mở̉, chủ yếu cho mục tiêu thanh khoản ngắn hạn.
    Đặc biệt, đối với vấn đề trần lãi suất huy động, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho hay, hiện có một số ý kiến đề xuất nên xem xét điều chỉnh.
    Tuy nhiên, theo ông Tiến, cho dù có thông tin phản ánh một số ngân hàng thương mại vi phạm quy định trần lãi suất huy động, song đến thời điểm này Ngân hàng Nhà nước chưa đặt vấn đề nới trần lãi suất huy động. Thay vào đó, cơ quan này sẽ tiếp tục xem xét, theo dõi diễn biến của thị trường để có những giải pháp thích hợp.
    Không nên thắt chặt hơn tiền tệ
    Trả lời báo giới về định hướng điều hành thị trường tài chính, giá cả trong thời gian tới, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho rằng, Chính phủ, các cơ quan quản lý hiện đang điều hành nền kinh tế trong bối cảnh hết sức khó khăn do chịu tác động từ bên ngoài, trong khi trong nước thì không thể kìm hãm như trước.
    Một lần nữa, "yếu tố bên ngoài" được đưa ra, nhấn mạnh để giải thích cho những khó khăn của nền kinh tế trong nước, đặc biệt là vấn đề lạm phát.
    Và do đó, Chính phủ khẳng định phải kiên trì nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có vấn đề về giá. Tuy nhiên, nếu điều hành không cẩn trọng sẽ dễ gây sốc, ảnh hưởng lớn tới kinh tế xã hội, đến đời sống của người dân. “Chúng ta không thả nổi hoàn toàn”, ông Ninh nói.
    Liên quan đến các giải pháp điều hành thị trường tiền tệ, ngoại hối, vàng…, Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiền nhìn nhận, hiện tình hình đã có những diễn biến tích cực sau loạt giải pháp của Chính phủ.
    Ông Tiến cũng thông tin khá chi tiết về chính sách ngừng huy động và cho vay vàng từ 1/5 tới, cũng như phân tích các tác động liên quan...
    Đánh giá về mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 20%, vị lãnh đạo này cũng thừa nhận là giải pháp điều hành phải hết sức quan trọng. Bởi lẽ, dù là trong 4 tháng tín dụng tăng trưởng trên 5%, nhưng trong đó đã có tháng "nghỉ ngơi".
    Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho rằng, cho dù Chính phủ đã đặt mục tiêu ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, song đến thời điểm này lạm phát đã vượt xa mục tiêu kiềm chế đề ra. Do đó, đổi hỏi giải pháp tiếp theo tinh thần Nghị quyết 11 nhưng cần phải có sự đồng bộ của các giải pháp, không nên quá kỳ vọng vào một giải pháp nhất định.
    “Riêng với chính sách tiền tệ, tôi cho rằng ở thời điểm hiện nay không nên thực hiện các biện pháp thắt chặt hơn chính sách tiền tệ̣. Thay vào đó là phải theo dõi, bám sát diễn biến trong 3 - 6 tháng tới để có thể có những giải pháp hợp lý hơn”, ông Tiến đưa ra quan điểm.
    Trong khi đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, lạm phát tâm lý rất quan trọng, nhưng trước diễn biến tích cực của nền kinh tế, Chính phủ tin rằng từ tháng 5, tháng 6 trở đi lạm phát sẽ giảm dần.
    “Chúng ta phải có niềm tin đó và báo chí có nhiệm vụ truyền tải những thông tin nhằm ổn định tâm lý́”, Bộ trưởng Phúc kết luận cuộc họp.
  6. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    1.823
    Đỉnh CPI là đáy của chứng khoán!


    [​IMG]
    Càng bắt đáy, càng trung bình giá càng chết, cái chết cứ từ từ vài tháng nay nhưng nó sẽ chấm dứt vào những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 này.
    Không đến nỗi nhàm chán như tuần trước, tuần này dù sao còn có kịch tính. Tuy còn nhiều cổ phiếu nhỏ đứng hoặc giảm, nhà đầu tư vẫn được an ủi bởi sự khởi sắc đầy bất ngờ của "cổ phiếu" VNI.
    Hệt như những phiên ngay trước và sau Tết con Mèo vậy. Kết tuần, thậm chí HNX còn nhuốm màu xanh của Hy vọng...
    Ngày 22/4/2011
    Nhà đầu tư vcb: Càng bắt đáy, càng trung bình giá càng chết, cái chết cứ từ từ vài tháng nay nhưng nó sẽ chấm dứt vào những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 này. Mọi người nên nhớ với lạm phát và chính sách tiền tệ như hiện nay, chơi chứng khoán từ giờ đến cuối năm chỉ có đi từ bị cụt vốn đến hết vốn.
    Nhà đầu tư Nguyenchinh444: Thị trường Việt Nam không bao giờ dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ bởi chưa bao giờ có sự công bằng trong thi đấu. Còn bán khống, còn bán trước T+ như hiện nay thì nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ làm thức ăn cho cá mập.
    Giờ đây chúng ta chỉ biết trông chờ vào tiếng nói của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhưng một lời động viên cũng không có... chứ chưa nói đến hành động.
    Ngày 25/4/2011
    Nhà đầu tư Nguyễn Phú Quốc: Thấm thoắt đã gần 5 tháng rồi, hôm nay nhà đầu tư của cả hai sàn mới chứng kiến một phiên tăng điểm thực sự của thị trường. Hy vọng đây là một dấu hiệu tốt cho những phiên sắp tới, khi dòng tiền nằm trong tài khoản nhà đầu tư quá lâu sẽ giải ngân, khi phía trước không còn thông tin nàocó thể xấu hơn nữa ảnh hưởng tới TTCK.
    Nhà đầu tư Sống Khỏe: Khi mọi người bi quan nhất, chán nản nhất là lúc nhà tạo lập thị trường đẩy thị trường lên. Từ xưa đến nay vẫn vậy và sau này vẫn thế. Dù thế nào, tính bất ngờ vẫn mãi mãi làm nên sự thu hút của TTCK.
    Nhà đầu tư MD: Cách đây hơn 1 tuần tôi có nói nên mua dần 5-10% vào những phiên giảm điểm tiếp theo, không biết các bạn có mua không? Riêng tôi đã mua dần và mua hết vào phiên thứ 6 tuần qua. Khi nào cần phải bán tôi lại lên thông báo.
    Nhà đầu tư Duc Le: Ôi, lúc thị trường lên thì thấy nhiều ông nói dữ quá, nào là thấy chưa, tôi bảo thế này thế nọ rồi mà, lãi rồi đó. Khi nào tôi kêu mua thì mua kêu b Xưán thì bán, nói chuyện như đúng rồi vậy, lúc thị trường giảm thì mấy ông im re từ trên xuống dưới, chẳng ai hó hé gì...
    Nhà đầu tư Tu Linh: Lâu nay câu "Đỉnh của CPI là đáy của chứng khoán" quả là không sai. Những ai muốn bán thì đã bán hết mấy phiên trước rồi. Nên giữ lại 3 tháng sau mới bán thì mức lỗ sẽ giảm đáng kể. Thậm chí có khi có lời cũng nên. Nhà đầu tư Hiệp: Hôm nay các nhà đầu tư bị mắc bẫy nên bầy đàn đua nhau mua. Mai các nhà đầu tư lớn lại tha hồ thoát hàng, những người mua đau giá trần hôm nay lại hối tiếc vì mất tiền oan.
    Nhà đầu tư HAI LUA CHOI C[​IMG]HUNG: Hôm cuối tuần rồi tôi đã giải ngân hết tiền. Để đó 3 tháng sau ngồi nhịp chân cũng có lãi lớn. Các bậc tiền bối nói quả không sai: "Đỉnh của CPI là đáy của chứng khoán ".
    Nhà đầu tư Nguyen Quoc Cuong: Cái đèn dầu trước khi tắt bao giờ cũng vụt cháy.
    Nhà đầu tư Diepanhhnx: Mây đen bao phủ VNI. Tâm lý đám đông đã sợ hãi, mệt mỏi và buông xuôi. VNI đang ở vùng cận đáy của thoái trào, chắc chắn đáy đang ở đâu đó thôi. Khi tất cả đi vào ổn định, lịch sử của tháng 8/2009 sẽ tái hiện và bầu trời sẽ sáng hơn. Tháng 8 mây đen sẽ tự nhiên bay đi.
    Còn xấu hơn thì phải hy vọng ban mai chào đón năm mới 2012...
    Ngày 26/4/2011
    Nhà đầu tư Thanh_trinh1981: Lần tăng điểm phiên sáng hôm qua tôi nghĩ có 2 khả năng:
    - Tăng điểm kiểu kỹ thuật có sự tác động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc một tổ chức nào đó nhằm kích thích sự hưng phấn lôi cuốn đánh thức các nhà đầu tư quay trở lại hưng phấn giao dịch, kỳ vọng của UBCK hoặc các tổ chức nào đó cũng giống như các nhà đầu tư chúng ta trong bối cảnh này thôi...
    - Cũng có thể họ kích giá để xả hàng, nhưng tôi không thiên về phương án 2 này vì trước phiên ngày hôm qua số lượng trên cả 2 sàn cũng ít, trong bối cảnh khó khăn này chẳng ai dại gì mà tung ra một số tiền lớn ôm toàn bộ cổ phiếu 2 sàn chỉ để nhằm thoát số hàng trước đó...
    Nhà đầu tư PT: Lại quay về với Tý Sửu Dần Mòn...
    Nhà đầu tư Thời sự: Quả thật không sai, khi các công ty chứng khoán bảo thị trường tốt thì mọi người nhảy vào mua, còn hôm nay bảo thị trường không tốt thì mọi người lại bỏ chạy!
    Nhà đầu tư Chán: Ôi ngày vui tăng giá sao quá mau tàn!
    Nhà đầu tư Stock&Life: Dù trong kỳ vọng nhưng thực ra tôi rất buồn về phiên giao dịch hôm nay. Nó làm cho cái ý đánh cổ phiếu chứng khoán lên để thoát hàng vào hôm qua đúng 100%, không thể chối cãi được. Mà cái này thì như xát muối vào lòng nhưng anh em chơi chứng mình. Buồn thay cái thị trường vịt ngan này.
    Nhà đầu tư hakienhong@yahoo.com Khi thị trường tiêu cực, giảm điểm liên tục, các bạn cũng ca thán. Thị trường tích cực đi lên các bạn lại phản bác. Tại sao mình không cộng lực với nhau, mỗi người đặt một viên gạch để xây thị trường một ngày vững mạnh hơn. Vì TTCK là thị trường của niền tin. Xin hãy bớt một tiếng kêu la, hãy thêm một giờ lao động (nên học tập tinh thần Võ sỹ đạo của người Nhật).
    Nhà đầu tư PT: Tôi thấy số người mắc chứng tâm thần do chứng khoán ngày càng tăng. Đã mất tiền lại còn thêm bệnh cũng tội thật!
    Ngày 27/4/2011
    Nhà đầu tư Thời sự: Cần nhanh chóng thay đổi cách tính chỉ số VNI, nếu không tình trạng xanh vỏ đỏ lòng này kéo dài thì các cổ phiếu mệnh giá trung bình nhỏ không còn đất sống, các Quỹ đầu tư nước ngoài chỉ mua các bluechip để giữ chỉ số mà không quan tâm đến các công ty làm ăn có hiệu quả khác!
    Nhà đầu tư Nhà ĐT CK: Hết chủ đề T+, mua bán một loại chứng khoán cùng phiên, nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản... rồi lại đến chỉ số VN-Index méo mó. Nói mãi mà cứ như nước đổ đầu[​IMG] vịt.
    Nhà đầu tư BÒ GẤU: Bây giờ nhà đầu tư nhỏ bé họ cũng đã hiểu cách "BÓP INDEX" méo mó của khối ngoại rồi - trước đây thì họ mới bị lầm tưởng thôi - khối ngoại có giỏi cứ tiếp tục bóp méo Index từ đây về sau và nắm giữ cổ phiếu đó cho đến muôn đời sau nha?
    Nhà đầu tư Nguyễn La: VNI cao hay thấp không phản ảnh đúng thị trường. Khối ngoại đang hành xử với VNI giống như dân cá độ trong bóng đá. Họ bỏ tiền mua các cầu thủ để điều khiển kết quả trận đấu theo ý mình và ăn lại trong cá độ.
    Nhà đầu tư Huy: Hoặc Việt Nam nên thay đổi cách tính chỉ số, hoặc thị trường sẽ mất bản chất bởi các chỉ số đẩy như BVH-index, MSN-index... Và sẽ có lúc TTCK Việt Nam hoàn toàn thuộc về nhà đầu tư ngoại.
    Nhà đầu tư James Nguyen: Tôi [​IMG]đoán 2 phiên cuối tuần sẽ tăng!
    Ngày 28/4/2011
    Nhà đầu tư TranHa: Theo tôi thị trường sẽ còn xuống nữa vì còn nhiều thông tin xấu ở phía trước như tăng giá xăng, điện và tác động từ ảnh hưởng thế giới, đặc biệt là từ Mỹ khi giai đoạn vừa rồi in ra quá nhiều tiền.
    Nhà đầu tư Nguyễn La: VNI chắc chắn là không đánh lừa được các nhà đầu tư đang tham gia thị trường; nhưng điều tồi tệ là lại đánh lừa được nhiều người chưa tham gia thị trường đang chờ VNI xuống thấp để nhập cuộc.
    Ngày 29/4/2011
    Nhà đầu tư Hải Huyền: Đáy rất gần rồi, gắng sống đến bình minh, đừng dại chết trước ngưỡng cửa thiên đường.
    Theo Việt Thắng
  7. hohuunghi

    hohuunghi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Đã được thích:
    1
    mic dạo này ...còn hàn k bác..hay..lếch rùi;))>:)
  8. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    1.823
    mic chưa tạo đáy [r2)]

    Tín hiệu giảm lãi suất

    Điều kiện đầu tiên để vực dậy chứng khoán là lãi suất. Lãi suất chưa giảm và có thể đứng ở mức cao thêm một thời gian, nhưng tín hiệu để lãi suất hạ nhiệt đã được nhìn thấy. Từ cuối tuần trước lượng ngoại tệ ngân hàng mua được từ doanh nghiệp và dân cư tăng vọt, đồng thời lượng tiền đồng gửi vào ngân hàng cũng tăng lên. Sự chuyển dịch tiết kiệm từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam đã diễn ra nhanh hơn dự kiến và cũng mạnh hơn dự kiến. Từ tháng 5-2011 có thể tốc độ chuyển dịch còn mạnh hơn một khi văn bản pháp quy về việc ngân hàng ngưng huy động và cho vay vàng được ban hành. Tiền đồng vào nhiều trong khi đầu ra không theo kịp vì đã có ba ri e tăng trưởng tín dụng tối đa 20%, lãi suất giảm là chuyện sẽ phải xảy ra.

    Như vậy tiền đồng trong lưu thông sẽ được hút vào ngân hàng. Để tiếp tục chống lạm phát, giảm cung tiền đồng, lãi suất trái phiếu chính phủ có thể được tăng lên và dự trữ bắt buộc tiền đồng cũng có thể lên thêm một vài phần trăm. Tuy nhiên điều này không thể kéo quá dài, và cũng sẽ không ảnh hưởng đến thanh khoản các ngân hàng một khi vốn huy động tiền đồng đã ở một trạng thái khác.

    Ở một góc độ khác, giá xăng, giá điện có thể còn tăng, nhưng điểm nhấn là giá xăng đã được chuyển sang vận hành theo cơ chế thị trường. Giá điện cũng sắp theo cơ chế thị trường từ tháng 6-2011. Sự tác động mạnh vào lạm phát của việc chuyển đổi cơ chế vận hành những hàng hóa thiết yếu đó đã qua. Chứng khoán luôn đi trước nền kinh tế. Không có lý gì chứng khoán không thể phục hồi một khi nhà đầu tư nhìn thấy phía trước tín hiệu giảm lãi suất đang nhấp nháy. Vào lúc chỉ số CPI chính thức đi xuống, lãi suất tiết kiệm trên bảng điện tử của các ngân hàng về mức 10-12%/năm, có thể thị giá cổ phiếu đã ở cuối đường hầm, nơi cửa mở là ánh sáng!
  9. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    1.823
    Bộ lọc báo tăng nhiều hơn giảm Các Bác tham khảo Con nào có dấu hiệu giảm nên bán (ý kiến cá nhân )

    Dựa trên dữ liệu của ngày giao dịch gần nhất (29/04/2011), dưới đây là bảng liệt kê các cổ phiếu xuất hiện các tín hiệu đặc biệt. Các tín hiệu này thường là những dấu hiệu ban đầu của một xu hướng mới.

    TÍN HIỆU TĂNG [​IMG] TÍN HIỆU GIẢM KLGD đột biến tích cực [​IMG]

    (Surging Vol Up)
    [​IMG] CTM, SBS, VCR, VKC
    [​IMG] KLGD đột biến tiêu cực [​IMG]
    (Surging Vol Down)
    [​IMG] N/A

    [​IMG] MA Cross Up [​IMG]
    [​IMG] CTC
    [​IMG] MA Cross Down [​IMG] [​IMG] CMC, CYC

    [​IMG] DMA Cross Up [​IMG] [​IMG] EVE, GMD, HLG, HQC, KTB, MAFPF1, VPL
    [​IMG] DMA Cross Down [​IMG] [​IMG] KDH, TAC, VHC

    [​IMG] MACD Cross Up [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    AGF, ALP, AVS, BKC, CMI, CTC, CTS, DC4, DPM
    DTA, DXP, GTA, HHL, HRC, HSI, KKC, L43, LAF
    LIG, LO5, MDC, NSC, ORS, PHH, PVI, PVR, RAL
    SDA, SDH, SHN, SHS, SNG, TDC, THV, TIE, TLH
    TLT, TNG, TRI, VFMVF4, VKP, VSC
    [​IMG] MACD Cross Down [​IMG] [​IMG] AMV, DAD, FDC, L61, ONE, PGD, SDT, SEB, TST
    VC9, VTB

    [​IMG] Bullish PSAR [​IMG] [​IMG] L18, L43, SD2, TLC
    [​IMG] Bearish PSAR [​IMG] [​IMG] N/A

    [​IMG] Bullish DI Cross [​IMG] [​IMG] CTC, S99
    [​IMG] Bearish DI Cross [​IMG] [​IMG] CYC, HLG

    [​IMG] STOCH(F) Cross Up [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    API, APS, CII, CTC, DAE, DIG, DLR, DRH, GGG
    HTP, IDJ, KSS, L18, L44, MCO, NBB, POT, PPS
    PSI, S12, S96, SDP, SJS, SVS, TIC, TJC, TNT
    V11, VCR, VFC, VGS, VNE
    [​IMG] STOCH(F) Cross Down [​IMG] [​IMG] CAD, CYC, VNM

    [​IMG] STOCH(S) Cross Up [​IMG] [​IMG] CII, CTC, DIG, DRH, IDJ, KBC, KSS, L18, L44
    MCO, PSI, S96, SDP, SVS, V11, VKC, VNE
    [​IMG] STOCH(S) Cross Down [​IMG] [​IMG] MSN

    [​IMG] BBAND Cross Up [​IMG] [​IMG] ALV, BHC, CII, DCC, DIC, DIG, DRH, HMH, HOM
    HTP, KBC, L44, POT, PSI, PXM, SDT, STP, TIC
    TNT, VC1, VFC
    [​IMG] BBAND Cross Down [​IMG] [​IMG] PTC

    [​IMG] RSI(ST) OverSold [​IMG] [​IMG] DIG, GGG, SJS, TIC, UDC, VNE
    [​IMG] RSI(ST) OverBought [​IMG] [​IMG] N/A

    [​IMG] STOCH OverSold [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    API, BHC, DIC, DIG, DLR, DRH, GGG, HTP, KBC
    KSS, L18, L44, MCO, PPS, PXM, S12, SAM, SD7
    SIC, SJS, STP, SVS, TIC, TNT, VES, VFC, VNE

    [​IMG] STOCH OverBought [​IMG] [​IMG] CAD, NAV, NSN, VNM, VTA
  10. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.765
    tốt .................. cho trồng rau sạch và LỢN sạch rồi :))

Chia sẻ trang này