Tin tốt cho Bác nào cầm Cao su và Thuỷ sản - nhất là thuỷ sản Nam Việt (ANV)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BuonchuyenCK, 27/07/2009.

1228 người đang online, trong đó có 491 thành viên. 18:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1055 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. BuonchuyenCK

    BuonchuyenCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Đã được thích:
    1.428
    Tin tốt cho Bác nào cầm Cao su và Thuỷ sản - nhất là thuỷ sản Nam Việt (ANV)

    Tin về Cao su:
    Cao su chạm mức cao nhất trong hơn 8 tháng
    Cao su chạm mức cao nhất trong hơn 8 tháng
    Giá cao su tại thị trường Tokyo tăng 5,1% trong tuần trước và có khả năng tăng giá tuần thứ ba.



    Giá cao su tăng lên mức cao nhất trong hơn 8 tháng trước dự đoán nhu cầu thế giới có thể vượt cung khi nước sản xuất cao su lớn thứ 2 thế giới là Indonesia sẽ cắt giảm sản lượng mục tiêu.

    Indonesia đã giảm sản lượng mục tiêu trong năm nay xuống còn 2,2 triệu tấn từ mức 2,5 triệu tấn do giá thấp và nhu cầu giảm. Giá cao su tại thị trường Tokyo tăng 5,1% trong tuần trước và có khả năng tăng tuần thứ ba.

    Giá cao su tự nhiên giao tháng 12 tại thị trường Tokyo tăng 6,8 yen lên 186,7 yen/kg, cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Giá cao su giao tháng 1 tại thị trường Thượng Hải tăng 0,9% lên 17.855 NDT/tấn vào lúc 11h trưa nay (giờ địa phương.

    Giá cao su RSS3 của Thái Lan giao tháng 9 tăng lên 1,87 USD/kg từ mức 1,75 USD/kg cuối tuần tước.

    Ngoài việc cắt giảm sản lượng của Indonesia, lo ngại về hiện tượng thời tiết El Nino tại châu Á Thái Bình Dương có thể ảnh hưởng đến sản xuất một số mặt hàng nông nghiệp.
  2. BuonchuyenCK

    BuonchuyenCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Đã được thích:
    1.428
    Tin cho thuỷ sản, mặt hàng này chủ yếu là Nam Việt nhé (ANV):
    Nhu cầu cá tra tại châu Âu dần hồi phục
    Nhu cầu cá tra tại châu Âu dần hồi phục
    Theo tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản, xuất khẩu cá tra, basa trong tháng 6 đã có xu hướng tăng.



    Mặc dù mức tăng chỉ ở mức một con số nhưng nhưng đây cũng là một tín hiệu vui cho các nhà xuất khẩu cá tra basa do tình hình thị trường ảm đảm ở tất cả các mặt hàng từ tôm, cá biển, nhuyễn thể?

    Trong tháng 6 xuất khẩu cá tra, basa đạt 57.918 tấn, trị giá 126,873 triệu USD, tăng 7,4% về khối lượng và 4,5% về giá trị. Với 3 tháng tăng và 3 tháng sụt giảm nhẹ nên 6 tháng đầu năm nay xuất khẩu cá tra, basa của Việt Nam sang các thị trường chỉ giảm nhẹ 0,6% về khối lượng và 2,4% về giá trị, đạt 266.258 tấn và trị giá 604,749 triệu USD.

    Nhu cầu cá tra tra tại thị trường EU đang dần hồi phục sau nhiều tháng sụt giảm. Riêng tháng 6 xuất khẩu cá tra basa sang EU đạt 20.644 tấn, trị giá 51,585 triệu USD, tăng 26,7% và 19,4% so với cùng thời điểm năm ngoái. 6 tháng đầu năm 2009, thị trường này chiếm gần 42% tỷ trọng với khối lượng 101.208 tấn, trị giá 252,821 triệu USD, tăng 3,4% về khối lượng nhưng lại giảm 0,5% về giá trị.

    Giá trung bình cá tra basa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU trong 2 tháng gần đây đã tăng so với các tháng hồi đầu năm nay nhưng lại giảm nếu so với cùng kỳ năm 2008.

    Theo ông Jan Kaptijn, Giám đốc điều hành công ty Connection Seafood của Hà Lan nhận định, nhu cầu cá tra Việt Nam cho các nhà máy chế biến đang bắt đầu tăng cao sau 6 tháng đầu năm bị đình trệ. Cá tra vào thị trường EU tiếp tục tăng sau một thời gian trầm lắng, đặc biệt tại thị trường Ba Lan, nơi có nhiều đơn hàng chưa được thực hiện trong năm nay.

    Bên cạnh đó, ông Dương Ngọc Minh, trưởng ban điều hành xuất khẩu cá tra vào thị trường Nga, cũng cho biết vừa đạt được thỏa thuận với phía Nga sẽ tăng sản lượng xuất khẩu cá tra vào thị trường này thêm 10.000 tấn trong bốn tháng cuối năm 2009, tức sẽ xuất tổng cộng 60.000 tấn.

    EU vốn luôn là thị trường nhập khẩu cá tra basa lớn của Việt Nam nên giá xuất khẩu và sản lượng xuất khẩu cũng có ảnh hưởng đáng kể tới các thị trường khác. Nhu cầu tại thị trường EU đang dần hồi phục và tăng cao thì giá sẽ theo đó được chào bán cao hơn. Hơn nữa, giá cá tra nguyên liệu tại thời điểm này trong nước đang có chiều tăng do thời gian qua nhiều hộ nuôi bị thua lỗ nên không còn vốn để đeo bám nghề.

    Ước tính ở ĐBSCL có khoảng 40% hộ đã treo ao, còn các hộ nuôi còn lại chỉ thả cá với mật độ thưa và cho ăn cầm chừng, không dám đầu tư nhiều vào quá trình nuôi cá, nguồn cá nguyên liệu trở nên khan hiếm. Do vậy nhiều doanh nghiệp sẽ phải chào giá cao hơn cho phù hợp với nhu cầu của thị trường vừa phù hợp với tình hình giá nguyên liệu trong nước.

    Quỳnh Khanh
    Theo Vasep
    http://cafef.vn/20090727112622424CA39/nhu-cau-ca-tra-tai-chau-au-dan-hoi-phuc.chn
  3. BuonchuyenCK

    BuonchuyenCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Đã được thích:
    1.428
    Múc thôi các Bác
  4. BuonchuyenCK

    BuonchuyenCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Đã được thích:
    1.428
    Giá cao su tăng 11 ngày liên tiếp
    Giá cao su tăng 11 ngày liên tiếp
    Giá cao su tăng nhẹ vào lúc cuối phiến giao dịch sau khi giảm trước dự đoán nhu cầu của Trung Quốc có thế suy yếu sau khi chạm mức cao nhất trong vòng 8 tháng.



    Giá cao su giao sau tại thị trường Tokyo có lúc giảm 1,6% sau khi chạm mức cao nhất kể từ 10/11. Giá cao su đã tăng 14% trong tháng này và có khả năng trở thành thành tháng tăng mạnh nhất kể từ 12/2006 do thị trường chứng khoán thế giới tăng điểm, tăng dự đoán về khả năng hồi phục kinh tế sẽ đẩy nhu cầu nguyên liệu thô đi lên.

    Giá cao su tại thị trường Tokyo tăng nhẹ 0,1 yen lên 186,8 yen/kg sau khi giảm 3 yen vào giữa giao dịch xuống còn 183,7 yen/kg. Giá cao su tại Thượng Hải vào lúc 11h (giờ địa phương) giảm 1,6% xuống còn 17.630 NDT/tấn.

    Dự trữ cao su theo quan sát của Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 1.898 tấn lên 48.693 tấn, cao nhất kể từ tháng 4.

    Kể từ đầu năm, giá cao su đã tăng 35% sau khi giảm 56% vào năm 2008 do các nhà xuất khẩu giảm bán ra để trợ giá trong lúc suy thoái kinh tế.

    Indonesia, nước trồng cao su lớn thứ 2 thế giới đã giảm sản lượng mục tiêu trong năm nay xuống còn 2,2 triệu tấn từ mức 2,5 triệu tấn do giá thấp và nhu cầu giảm.

    Thái Lan, Indonesia, và Malaysia sẽ giảm xuất khẩu cao su 48.000 tấn/tháng trong nửa cuối năm. Ba nước này sẽ giảm xuất khẩu 540.000 tấn trong 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, và cao hơn so với kế hoăchj giảm 414.000 tấn trong nửa đầu năm.

    Khánh Hoa
    Theo Bloomberg
  5. BuonchuyenCK

    BuonchuyenCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Đã được thích:
    1.428
    Thứ Ba, 28/07/2009, 21:16

    Xuất khẩu thủy sản đang trên đà thuận lợi

    Theo dự báo của Trung Tâm thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, giá các sản phẩm thủy sản chủ yếu như cá tra, tôm của Việt Nam sẽ tăng trở lại vào những tháng cuối năm và đây là điều kiện thuận lợi để xuất khẩu thuỷ sản phục hồi.

    Theo những thông tin được chia sẻ tại một hội thảo về triển vọng thị trường ngành thủy sản Việt Nam, diễn ra tại Hà Nội ngày 28/7, trong 3 tháng trở lại đây, tốc độ sụt giảm doanh số của ngành thủy sản bắt đầu chững lại, sau thời gian sụt giảm mạnh những tháng đầu năm do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, đặc biệt là hai sản phẩm xuất khẩu chủ lực là cá tra, basa và tôm.

    Có thể đơn cử mặt hàng tôm với gần 19.000 tấn được xuất khẩu trong tháng 6, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt kim ngạch trên 148 triệu USD, tăng gần 4%. Sự phục hồi này đã góp phần đưa lượng tôm xuất khẩu tôm trong cả nửa đầu năm tăng gần 2% về lượng và chỉ còn giảm chưa đến 5% về giá.

    ?oXu hướng phục hồi của sản phẩm vốn được coi là xa xỉ trong thời kinh tế suy thoái này thực sự là tín hiệu lạc quan cho doanh nghiệp kinh doanh thủy sản thời gian tới?, bà Nguyễn Thái Phương (Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam) nhận định.

    Về thị trường nhập khẩu, hàng thủy sản Việt Nam cũng có nhiều tín hiệu lạc quan trong những tháng tới nhờ nhu cầu của các thị trường chính như EU, Mỹ tăng trở lại. Riêng Mỹ, chỉ sau 3 tháng giảm nhập khẩu tôm từ Việt Nam do kinh tế không thuận lợi, đã nhanh chóng phục hồi trong tháng 4 và duy trì mức tăng trưởng 2 con số đến hết tháng 6.

    Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng nổi lên như một tâm điểm khi luôn duy trì mức tăng nhập khẩu tôm Việt Nam khá cao từ đầu năm đến nay.

    Con số thống kê tháng 7 về xuất khẩu thủy sản nói chung cũng cho thấy xu hướng phục hồi khá nhanh của mặt hàng này với 410 triệu USD so với chưa đầy 380 triệu của tháng 6. Tính chung cả 7 tháng đầu năm, con số này đạt gần 2,2 tỷ USD, còn giảm khoảng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tuy đã bắt đầu xu hướng phục hồi nhưng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản cả năm nay cũng chỉ được đặt mục tiêu ở mức khoảng 4 tỷ USD, giảm khoảng nửa tỷ USD so với mức đề ra từ đầu năm./.
  6. thelastfirstkiss

    thelastfirstkiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Mặt bằng giá các công ty nghành cao su kém hấp dẫn rồi
  7. xenovo

    xenovo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Giá các e ngành cao su cua bác đã cao ngất ngửng rồi.
    chon e khác thôi
  8. nguyenhaithu

    nguyenhaithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Đã được thích:
    0
    TNC cao su thống nhất
    cư?a rộng thênh thang
    chúc mư?ng ba? con câ?m cô? TNC
  9. BuonchuyenCK

    BuonchuyenCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Đã được thích:
    1.428
    15 ngày đầu tháng 7 kim nghạch XK thuỷ sản của VN tăng 36%.
  10. bowling_han

    bowling_han Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Đã được thích:
    2
    bác xem topic trước em PR cho ANV đi nhé. Thông tin tốt bị pha vào giá hết rồi. Nếu bị kẹp thì chạy ra rồi lúc khác chạy vào có ngon hơn k?

    giá của ANV ko thế quá 19 sau đơt up 20 . có gì để quý sau tính tiếp. Đố ai trung thànhvới ANV bằng em....

Chia sẻ trang này